Trans: Kev
Mấy ngày đã trôi qua kể từ khi lễ chung thất của bố kết thúc và tôi quay trở lại căn hộ của Yamamoto.
Gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy rằng quãng thời gian tính từ lúc quyết định dứt khoát với gã đàn ông bạo lực kia, trải qua sự ly biệt với bố, cho đến lễ chung thất, có lẽ là một dấu mốc khép lại mọi chuyện.
Những ngày này tôi được sống trong sự bình yên, điều mà hồi mới đặt chân đến Tokyo tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
“Yamamoto, sắp có cơm trưa rồi đấy nhé…”
“Tớ biết rồi…”
Khi tôi đang gắp những miếng gà rán chín vàng rụm ra đĩa và chuẩn bị dọn bữa tối.
“…Ah.”
Điện thoại của Yamamoto bỗng rung lên.
“Có điện thoại kìa.”
“Đúng lúc ghê.”
“…Là số lạ.”
“Ơ, cậu không nghe à?”
Yamamoto không nghe máy mà tắt luôn màn hình điện thoại khiến tôi khá ngạc nhiên.
“Ừm. Thường thì số lạ tớ không bao giờ nghe.”
“…Tại sao chứ?”
“Vì đa phần là mấy cuộc gọi lừa đảo.”
“…Nhưng mà, nhỡ đâu là bạn bè đại học gọi rủ cậu đi chơi thì sao?”
“Nếu là bạn bè thì họ phải biết số của tớ rồi chứ.”
“Ơ kìa… tớ có biết đâu?”
“Cậu còn chẳng biết dùng điện thoại ra làm sao nữa là.”
…Dù rất bực mình nhưng cậu ấy nói đúng chóc.
“…Và cả, không thể nào là bạn đại học được.”
“Sao cậu chắc thế?”
“Vì ở đại học tớ làm gì có bạn.”
Yamamoto chẳng hiểu sao lại nói bằng giọng đầy tự hào.
“Tên kia, chuyện đó có gì đáng để tự hào đâu hả?”
Nhìn thái độ tự tin tràn trề của Yamamoto, tôi bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của cậu ấy, thực lòng lo sốt ruột luôn ấy chứ.
“…Đùa thôi mà.”
“Đùa chẳng vui tí nào.”
“…D-Dù sao thì hiếm khi mới có ai gọi, để tớ gọi lại thử xem”
Yamamoto có vẻ thấy bồn chồn không yên, cậu ấy bước ra ngoài ban công để gọi lại.
Dù không biết là bạn bè hay lừa đảo nhưng chắc cũng không nói chuyện lâu đâu nhỉ.
Tôi thầm nghĩ rồi bày biện bữa trưa lên bàn trong phòng, ngồi đợi cậu ấy nói chuyện xong.
“Ơ ủa, Matsuo!”
Qua lớp kính cửa sổ, tôi nghe thấy giọng của Yamamoto.
Đến khi định thần lại, tôi đã thấy mình đang trừng mắt nhìn Yamamoto ngoài ban công rồi.
“…S-Sao em lại biết số điện thoại của anh? …Hả? Tra ra á? Đáng sợ thế…”
Đáng sợ thật…
Cái con bé đó quả nhiên là có một khoảng đen tối nào đó rồi.
“Thế có chuyện gì vậy? Hả? Lần sau khi nào anh về á? Anh chịu thôi.”
…Tôi áp sát vào cửa kính, vểnh tai lên nghe ngóng cuộc điện thoại của Yamamoto.
“…Được rồi… tóm lại anh biết rồi. Giờ anh chuẩn bị ăn trưa đây, em nhắn tin qua cho anh nhé. gặp lại sao.”
Yamamoto cúp máy rồi mở cửa bước vào.
“Sao cậu lại nghe điện thoại hả!”
Tôi lập tức nổi cáu với cậu ấy.
“Chẳng phải chính cậu vừa hỏi sao tớ không nghe máy à…”
Dù cậu ấy có nói thế đi nữa… sự bực bội trong tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai được.
Suốt bữa ăn, cả hai chúng tôi không nói với nhau câu nào. Khổ thân đống gà rán ngon lành tôi cất công chuẩn bị…
“Thế, bé Matsuo gì đó gọi điện có việc gì vậy?”
Khi đã bình tĩnh lại đôi chút, tôi cất tiếng hỏi Yamamoto.
“Hửm? À, chuyện của lễ hội văn hóa.”
“À… thu thập đủ tài liệu để đàm phán với thầy cô rồi sao?”
“Có vẻ rất thuận lợi. Rồi em ấy tổng hợp lại thành tài liệu nên muốn nhờ tớ sửa giúp.”
“…Thật là, cậu được người ta tin tưởng đến mức phát ghen lên được ấy!”
…Thật sự đấy, dù có được tin tưởng đi chăng nữa, thay vì tốn thời gian tiếp chuyện với cô bé Matsuo gì đó thì thà cậu dành thời gian nhìn tớ nhiều hơn có được không.
Mấy lời như vậy, dù có cạy miệng tôi cũng không bao giờ thốt ra được.
Hơn nữa, tôi cũng thừa hiểu… tất cả là tại cái tính rụt rè, co rúm của tôi mà ra.
Ăn xong, Yamamoto mở laptop lên để kiểm tra tài liệu mà cái em Matsuo đó gửi qua.
Yamamoto tỉ mỉ đọc từng trang một, rồi dùng chữ màu đỏ để ghi chú những chỗ cần sửa.
Đến khi tôi nhìn lại thì thấy trang nào trang nấy đã bị chữ đỏ của Yamamoto nhuộm cho đỏ rực. Nhìn mà thấy rợn rợn cả người.
“Phù.”
Sau khi kết thúc công việc, Yamamoto vươn vai một cái rõ dài.
“Cậu vất vả rồi.”
“Ồ, cảm ơn cậu nha.”
Tôi đưa ly cà phê đã pha sẵn từ trước, Yamamoto nhận lấy rồi cảm ơn khiến tôi vui thầm trong lòng.
“Hayashi, cậu có biết số điện thoại của thầy Kakogawa không?”
“Ơ, sao tự dưng lại hỏi chuyện đó?”
“Đã lâu rồi tớ không được nghe giọng của thầy ấy.”
“…Tớ tưởng là thầy có cho cậu số rồi chứ nhỉ.”
Dù cảm thấy hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn đưa điện thoại của mình cho Yamamoto.
“Cảm ơn cậu.”
“…Mà nhắc mới nhớ, đống tài liệu kia bị cậu phê cho tơi tả luôn kìa.”
“Ừm? À… tớ thấy về cơ bản thì hoàn toàn ổn, chỉ là tớ hơi để ý mấy cái tiểu tiết khác biệt thôi.”
Đồ ba xạo.
Ngoài mấy cái tiểu tiết ra, tôi còn thấy cậu ấy chỉ rõ từ phần tóm tắt đối chiếu trước sau, cho đến việc đổi màu chữ ở những phần cần nhấn mạnh, cậu ấy soi đến từng chân tơ kẽ tóc.
“Nhìn vào cái này, con bé đó chắc sẽ nghĩ sao mà lắm vấn đề thế? Rồi đâm ra nản lòng cho mà xem.”
“Vậy à? …Thế thì cũng hơi tội cho em ấy nhỉ.”
Nhưng mà, xét theo tính cách của Yamamoto thì một khi đã bận tâm là cậu ấy buộc phải chỉ ra bằng được. Mà công nhận, việc cậu ấy có thể nghiêm túc lắng nghe ý kiến của người khác như thế chứng tỏ Yamamoto là một người đàn ông rất có năng lực.
Bởi vì nếu là tôi, khi bị người khác vạch lá tìm sâu ở những chỗ mà bản thân thấy đã ổn, chắc chắn tôi sẽ nổi máu bướng bỉnh lên cho xem.
…Giống hệt như thái độ của tôi đối với bố ngày trước vậy.
“Ồ, có phản hồi rồi này.”
Trong lúc tôi còn đang chìm vào suy nghĩ tiêu cực của bản thân thì laptop của Yamamoto đã nhận được tin nhắn trả lời từ Matsuo.
“Em ấy bảo sao?”
“Em ấy nói cảm ơn. Có vẻ như không có giận dỗi gì đâu.”
“Lần sau cậu phải chú ý đấy nhé?”
“Ừm, tớ biết rồi.”
…Cảm ơn, sao.
Matsuo bị Yamamoto bới lông tìm vết nhiều đến thế, con bé nghĩ gì mà lại nói lời cảm ơn chứ?
Là xã giao khéo léo chăng.
Hay là con bé thực lòng biết ơn nên mới cảm ơn?
Tôi có cảm giác vế sau mới là câu trả lời đúng.
Dù mới chỉ có một cơ hội nói chuyện tử tế với con bé… nhưng chỉ cần ngần ấy thôi, tôi cũng thừa biết con bé sùng bái Yamamoto đến nhường nào.
Nói cách khác, màn thể hiện của Yamamoto tại lễ hội văn hóa năm ngoái phải xuất sắc đến mức đó cơ à.
…Lễ hội văn hóa năm ngoái đúng là rất vui.
Nhắc mới nhớ, người đảm nhận chức Trưởng ban điều hành lễ hội văn hóa năm ngoái chính là Akari.
Trong lễ khai mạc, sẽ có phần phát biểu của Ban điều hành lễ hội… theo thông lệ của trường chúng tôi, người bước lên bục phát biểu chính là Trưởng ban điều hành.
Đứng trên lễ đài, Akari mỉm cười và vẫy tay chào chúng tôi…
Kể từ khoảnh khắc đó, thời gian diễn ra lễ hội văn hóa trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, tựa như một giấc mơ vậy.
Không có bất kỳ rắc rối lớn nào xảy ra…
Cũng chẳng có ai quên đặt mua gỗ cho buổi đốt lửa trại…
Đến khi bừng tỉnh, chúng tôi đã đang tay trong tay nhảy múa xung quanh đống lửa bập bùng cháy sáng rồi.
“…Này, Yamamoto?”
“Hửm?”
“…Không có gì.”
Tôi quay mặt đi chỗ khác.
Năm bọn tôi còn cấp 3, buổi đốt lửa trại đáng lẽ phải diễn ra trong đêm bế mạc lễ hội văn hóa đã bị hủy bỏ. Lý do là vì Yamamoto quên mua gỗ.
‘…Chỉ riêng chuyện đó thôi, cả đời này em cũng không thể tha thứ được.’
‘Người mà em không thể tha thứ, chính là tất cả những kẻ đã chà đạp lên danh dự của Yamamoto-senpai.’
Thế nhưng, tôi bắt đầu cảm thấy… nguyên nhân của chuyện năm đó chưa chắc đã là do Yamamoto.
Không, có lẽ… không chỉ đơn thuần là dựa vào những lời cái con bé Matsuo đó nói.
Khi mới bắt đầu dọn về sống chung với Yamamoto, tôi cũng từng nhớ lại chuyện buổi đốt lửa trại bị hủy bỏ năm cấp 3.
Hồi đó, sai lầm kiểu quên đặt gỗ nghe quá đỗi ngớ ngẩn đối với một người như Yamamoto.
…Sau khi chứng kiến bóng hình Yamamoto luôn thầm lặng, hết lòng hỗ trợ tôi sau lưng, tôi lại càng tin rằng một người như cậu ấy không đời nào lại phạm phải một sai sót bất cẩn đến mức ấy.
Tại sao vào thời điểm đó, tôi lại không suy nghĩ kỹ lại xem việc thiếu gỗ có phải lỗi của Yamamoto hay không nhỉ?
Có phải vì lúc đó, rắc rối với gã đàn ông vũ phu kia vẫn chưa được giải quyết khiến tinh thần tôi không còn chút thảnh thơi nào?
…Hoặc là, có lẽ lúc đó tôi nghĩ chuyện ấy chẳng có gì quan trọng.
Chuyện cũng đã qua rồi.
Thực ra, dẫu câu trả lời có chính xác hay không.
Dẫu nguyên nhân có phải do Yamamoto hay không.
Tôi cũng chẳng thể nào quay ngược thời gian trở về năm lớp mười để làm lại buổi đốt lửa trại đã bị hủy bỏ năm ấy.
Một khi đã không thể làm lại, việc bới móc một chuyện đã kết thúc từ đời nào có khi chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi.
…Thế nhưng, bây giờ thì khác.
Bây giờ… nếu chuyện đó thực sự là một vết nhơ do lỗi lầm của Yamamoto gây ra, tôi sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Cho nên, dù có thể mọi chuyện đã an bài, tôi vẫn muốn làm sáng tỏ sự thật.
Tôi muốn trở thành một trong số ít những người thực sự thấu hiểu Yamamoto.
Có điều, tôi hơi đau đầu ở chỗ này.
Bởi vì bản thân chính chủ là Yamamoto, đến nước này rồi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ muốn khơi lại chuyện cũ làm gì. Cái tính cách đó của cậu ấy, tôi đã được chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi.
Còn về Matsuo, người có khả năng biết được chân tướng sự việc ngoài Yamamoto ra, thì lại xấu tính tuyệt đối không chịu hé răng nửa lời với tôi…
Thành thử ra, người duy nhất tôi có thể bấu víu vào lúc này chỉ còn lại một cái tên.
“Alo, Akari đấy à?”
『Aaaa! Megu~!』
Ngày hôm sau, nhân lúc Yamamoto không có nhà, tôi liền gọi cho Akari. Vẫn như mọi khi, tiếng chuông mới reo lên đúng một hồi là cậu ấy đã bắt máy ngay lập tức. À không, phải nói là cậu ấy nhấc máy trước khi tiếng chuông kịp reo hết một hồi ấy chứ. Phản xạ nhạy bén thật sự.
“Xin lỗi cậu nhé, Akari. Thực ra tớ muốn kết thúc cuộc gọi trước khi Yamamoto quay về.”
『Ơ, có chuyện gì thế? Hai người cãi nhau à? Chắc chắn là vậy rồi đúng không?』
“Không phải đâu… xin lỗi cậu. Lần này là một chuyện khá nghiêm túc đấy.”
Cứ như thể mấy câu chuyện trước đây của chúng tôi đều là bông đùa không bằng, tôi vừa tự giễu thầm trong lòng vừa giữ vững thái độ nghiêm túc.
Nhạy bén như Akari lập tức nhận ra bầu không khí có chút khác thường, cậu ấy im lặng chờ đợi lời tiếp theo của tôi.
“Akari này… lễ hội văn hóa đầu năm cấp 3, cậu còn nhớ không?”
『…Ơ? À, ừm.』
“Xin lỗi cậu nhé. Nghe thì có vẻ không giống một chủ đề nghiêm túc cho lắm. Nhưng mà thực sự là chuyện nghiêm túc đấy.”
『…Tớ hiểu rồi.』
“Mà nè, Akari này… buổi đốt lửa trại trong đêm bế mạc lễ hội bị hủy bỏ, cậu còn nhớ chứ?”
『Ahaha. Có chuyện đó sao ta?』
“…Ừm. Có đấy.”
Nếu là Akari thì chắc chắn cậu ấy phải nhớ chuyện này, thậm chí biết đâu còn biết cả chân tướng nữa, trong lòng tôi thầm nhen nhóm một chút hy vọng nhưng xem ra đã vỡ mộng rồi.
“Này, Akari. Năm đấy, Ủy viên thực hiện lễ hội văn hóa của lớp Akari là ai thế?”
Tôi nhớ không nhầm thì Ủy viên thực hiện lễ hội văn hóa sẽ được chọn ra từ mỗi lớp, gồm một nam và một nữ.
『…Tớ nhớ hình như là cậu Maeda. Năm cấp 3 hai bọn tớ cũng học chung lớp với nhau.』
“Là cái tên đó à.”
Nhắc đến Maeda, tôi nhớ mang máng đó là một tên bên CLB bóng đá. Chẳng bao giờ nói được câu nào ra hồn mà chỉ được cái giọng to mồm phát ghét, một kẻ phiền phức chính hiệu.
“Akari, cậu có cách liên lạc với Maeda không?”
『…Megu, cậu định làm gì?』
“Tớ muốn hỏi về chuyện hồi đó… chuyện lễ hội văn hóa năm cấp 3.”
Dù là qua điện thoại nhưng tôi vẫn cảm nhận được Akari có chút ngỡ ngàng.
『Xin lỗi cậu nha. Cách liên lạc với Maeda thì tớ cũng không biết nữa.』
“…Vậy à.”
『Hay là để tớ hỏi thăm giúp cậu nhé?』
“Ơ?”
『Nếu hỏi được tớ sẽ báo cho cậu ngay. Lúc đó cậu đi gặp cậu ta nhé.』
…Tôi bỗng cảm thấy nơi lồng ngực mình trào dâng một luồng ấm áp nhè nhẹ.
Dù rằng sau khi tốt nghiệp cấp ba, cuộc hội ngộ khiến tôi hạnh phúc nhất chính là với Yamamoto… thế nhưng, người mà tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc nhất khi được gặp gỡ thời cấp ba, không còn nghi ngờ gì nữa… tôi chắc chắn đó chính là Akari.
“Akari, cảm ơn cậu nhiều nhé.”
『Có gì đâu mà. Đợi tớ chút nha.』
“…Akari này.”
『Sao thế?』
“Lần tới, sẽ đến lượt tớ giúp đỡ Akari.”
『…Ừm. Cảm ơn cậu.』
Tôi nghe thấy giọng cười ngượng ngùng đầy dễ thương của Akari truyền đến tai tôi qua đường điện thoại.
(hết chương 6)


