Chương 107 · 168 chương

1: Nữ hoàng và gợn sóng giữa mặt hồ yên ả(1)

Trans: Kev

Mới ban nãy thôi, tôi còn đang phấn khích đến run rẩy vì buổi “hẹn hò” với Yamamoto tại quê nhà. Vậy mà tại sao gió lại đổi chiều nhanh thế không biết? Lỗi tại ai cơ chứ?

Chắc là tại tôi rồi. Vốn định dắt cậu ấy ra cảng cá, cuối cùng lại lôi tuột người ta ra tận ga tàu.

…D-Dù là vậy đi nữa, cái tên Yamamoto này gan cũng to thật, dám nhìn mấy đứa con gái khác bằng ánh mắt say đắm như thế sao?

Công nhận là cái cô nàng tên Matsuo đó cũng dễ thương thật…

Lẽ nào Yamamoto lại thích kiểu con gái như vậy…?

Trong đầu tôi vẩn vơ đủ thứ suy nghĩ tiêu cực. Hơn nữa, tôi tuyệt đối không thể để cô nàng Matsuo kia ở riêng với Yamamoto được, thế là tôi cứ lầm lũi bám đuôi hai người bọn họ.

Điểm đến là một nhà hàng gia đình nằm ngay trước ga.

“Tại sao Hayashi-senpai cũng đi theo vậy ạ?”

Trên đường đi, Matsuo ném về phía tôi một ánh nhìn đầy thù địch.

“Ồ, đừng bận tâm. Hôm nay vốn dĩ anh về quê là để đón Hayashi mà.”

Làm tốt lắm Yamamoto!

Cách nói của Yamamoto nghe cứ như kiểu chúng tôi là một cặp đôi vậy!

…Ừm? Cặp đôi á?

”N-Nói trước cho rõ nhé, không phải là bọn này đang hẹn hò hay gì đâu đấy, rõ chưa!?”

”Ồ, hóa ra không phải à?”

H-Hỏng bét rồi…!

Vừa nghĩ đến việc Yamamoto bị coi là bạn trai của mình, tôi đã thấy ngượng đến mức đứng ngồi không yên, thế là lỡ thốt ra sự thật mất rồi!

Thật là, tại sao lúc nào tôi cũng trở nên cuống cuồng như thế này cơ chứ…?

“Nhưng mà, phải gọi người đến đón tận nơi thế này, hai người có quan hệ gì vậy ạ?”

“Hửm? Bọn này đang sống chung.”

“Hả?”

Matsuo lộ rõ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.

“Đó là… kiểu như thuê chung phòng hay gì ạ?”

“À… ừm, đại loại là thế?”

Yamamoto nở nụ cười khổ, nói lấp liếm cho qua chuyện.

“Thế rồi sao? Matsuo, em kể chi tiết hơn cho anh nghe được không?”

Yamamoto tiếp tục câu chuyện như thể muốn đánh trống lảng.

“Em muốn lễ hội văn hóa mở cửa công khai sao? Anh nhớ lễ hội trường mình vốn dĩ vẫn cho phép người ngoài tham gia mà nhỉ?”

“Ơ, vậy sao ạ?”

Tôi hoàn toàn mù tịt về chuyện đó nên vô thức thốt lên.

“Đúng thế. Đó là nơi để các học sinh sắp thi vào trường năm tới cảm nhận bầu không khí, hoặc để phụ huynh thấy được đời sống học đường của con em mình. Việc mở cửa cho công chúng có rất nhiều ý nghĩa.”

“Quả thực là vậy.”

Không hổ danh là Yamamoto, mấy chuyện “vĩ mô” này cậu ấy rành thật.

“Ơ, nhưng mà… tại sao lại ngừng mở cửa công khai thế nhỉ?”

“Chuyện đó mới chỉ xảy ra vài năm trước thôi, chắc chị cũng lờ mờ đoán được chứ?”

“…Đó là…”

“Là do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu.”

……Đó là những ký ức dù muốn cũng không thể nào quên được.

Khi đó, tôi chỉ có thể liên lạc với bạn bè qua điện thoại, không được đến trường. Ngay cả chuyến tham quan thực tế hồi cấp hai cũng bị thay thế bằng một hoạt động kỳ bí mang tên “Tham quan thực tế online”.

Cái lúc cả lũ tụ tập ở nhà thi đấu, bị ép xem đoạn phim giới thiệu địa phương của một chị nhân viên công ty du lịch, tôi thực sự thấy chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa.

“Nhưng như cậu đã biết đấy, hiện tại dịch bệnh đã lắng xuống, lễ hội văn hóa cũng thuận lợi hồi sinh rồi. Thế nhưng nó vẫn chưa được mở cửa công khai như trước.”

Tôi hoàn toàn không hề hay biết về ngọn ngành câu chuyện này.

“Senpai, anh quả nhiên hiểu biết rộng thật đấy.”

“Ừm, vì anh đã tìm hiểu khá nhiều tài liệu.”

“……Em muốn bàn bạc với một tiền bối hiểu rõ về lễ hội văn hóa như anh. Như em đã nói vừa nãy, với tư cách là ban điều hành, em muốn bắt đầu mở cửa công khai trở lại từ năm nay. Em muốn xin ý kiến của anh, phải làm thế nào mới đạt được mục tiêu đó ạ?”

Ngay khi nắm bắt được mục đích của Matsuo, cũng là lúc cả đám đến nhà hàng gia đình. Bước vào trong, nhân viên dẫn chúng tôi đến một bàn ăn có vách ngăn.

“Hây dô.”

Matsuo ngồi xuống ghế sofa trước. Yamamoto ngồi xuống phía đối diện.

“Yamamoto, ngồi xích qua đây một chút.”

“Hửm? À, ừ.”

Tôi thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh Yamamoto!

“……Hayashi-senpai, chị có muốn ngồi cùng phía với một đứa con gái như em không?”

“Không.”

“Nhưng mà……”

“Vì chị rất nhát gái.”

“Hả?”

“Lại còn là cực kỳ nhát gái nữa cơ.”

“……Nếu đã vậy thì em cũng chịu thôi ạ.”

“……Bất ngờ thật đấy. Hayashi, hóa ra cậu lại nhát gái đến thế cơ à!”

Yamamoto cười ha hả.

Cái tên này rốt cuộc đang cười cái gì không biết?

……Nói đúng hơn là, tôi lờ mờ nhận ra rồi, chắc chắn là vậy luôn.

Cái cô nàng này thích Yamamoto!

……Đừng có đùa nhé.

Tôi không có ý kiến gì với Matsuo cả. Người tôi muốn phàn nàn ở đây là Yamamoto cơ. Cái tên này, rõ ràng lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt như thể mình chẳng bao giờ có cửa được phái nữ yêu thích……

Vậy mà lại khiến một đứa như Matsuo phải bám theo. Lại còn khiến cả bạn của Akari ở đại học có ý đồ nữa. Mà nhắc mới nhớ, hình như cậu ấy với Akari dạo này quan hệ cũng có vẻ mờ ám lắm……

Thế rồi còn nắm thóp cả trái tim của tôi nữa chứ……! Chẳng lẽ cái sự tự đánh giá bản thân của cậu ấy thấp đến vậy sao!?

……Lần tới mà còn xuất hiện đứa con gái nào thích Yamamoto nữa, tôi nhất định sẽ tặng cậu ấy một cái tát cho tỉnh ra mới được.

“……Xin lỗi nhé Matsuo. Thực ra bọn anh vẫn chưa ăn trưa. Bọn anh ăn ở đây luôn được không?”

“A, ra là vậy ạ. Thực ra em cũng thế.”

“Thế à? Vậy ba chúng ta cùng ăn luôn đi.”

……Cái tên này, bình thường thì vụng về thấy mồ, vậy mà đối diện với Matsuo lại dẫn dắt câu chuyện tự nhiên đến lạ.

……! Lẽ nào…… Lẽ nào……!

Yamamoto nhà này cũng thích Matsuo sao……?

Tình trong như đã mặt ngoài còn e? Là lưỡng tình tương duyệt sao? Mình lại sắp bị làm cho phát khóc nữa à?

“Hayashi, cậu ăn gì?”

“Xin lỗi, tớ không thấy đói lắm.”

Đầu óc mình giờ toàn là hình bóng Yamamoto thôi……

…Ọc…ọc…

Đúng lúc này, cái bụng phản chủ của tôi lại réo lên.

“Xin lỗi, chắc tớ vẫn nên ăn một chút thì hơn.”

“À, ừ… ra là vậy.”

Tôi mếu máo nhìn vào cái máy tính bảng mà Yamamoto đang thao tác để chọn món. Tất nhiên, việc gọi món cứ giao cho cậu ấy là xong. Tôi có cảm giác nếu mình mà động vào, cái máy đó sẽ phát nổ mất.

“……Hai người thực sự không đang hẹn hò ạ?”

“Hửm? À. Nhìn cái khoảng cách này bộ không giống đang hẹn hò sao?”

……Cái cách nói gì thế không biết.

Dù không cam tâm, nhưng tôi cũng phải đồng ý với ý kiến của Yamamoto. Khốn kiếp thật. Nếu không phải vì ngượng đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, mình đã có thể thân mật hơn, hôn hít các kiểu rồi……

“……Thế ạ?”

Matsuo nghiêng đầu thắc mắc.

Dù bầu không khí trở nên hơi kỳ quặc, nhưng chúng tôi vẫn thuận lợi gọi món xong. Sau đó, cả hội tạm quên đi nỗi phiền muộn của Matsuo để tán dóc về mấy chủ đề không đâu.

Ăn xong bữa trưa, chúng tôi đi lấy nước trái cây từ quầy đồ uống về, rồi lại một lần nữa quay lại chủ đề lễ hội văn hóa.

“Vậy nên Senpai…… anh thấy em nên làm thế nào ạ?”

Người mở lời là Matsuo.

“Bọn em đã gửi yêu cầu mở cửa cho công chúng tham quan lên nhà trường, cũng đã họp được hai lần rồi. Thế nhưng, nhà trường hoàn toàn không có ý định đồng ý. Dù bọn em đã bắt đầu thiết kế tờ rơi quảng bá, nhưng chỉ còn một tháng nữa là đến lễ hội mà việc thương lượng vẫn dậm chân tại chỗ. Em cảm thấy rõ rệt nhiệt huyết của mọi người đang bị mài mòn từng chút một.”

“Ừm, không thấy tiến triển thì sẽ thành ra như vậy thôi.”

“……Dù thế nào đi nữa, em cũng muốn lễ hội năm nay được mở cửa cho công chúng tham quan.”

“Tại sao em lại kiên trì với việc đó đến thế?”

“……Có rất nhiều lý do ạ.”

Có rất nhiều lý do sao. Cô nàng này trông có vẻ thông minh, chắc là đã cân nhắc kỹ lắm rồi.

“Vậy nên, anh có cao kiến gì không ạ?”

“……Ừm.”

Yamamoto trầm ngâm một lúc rồi nhấp một ngụm cà phê đá.

“……Tiện thể cho anh hỏi, giáo viên phụ trách ban điều hành năm nay là ai thế?”

“Dù em có nói tên chắc anh cũng không biết đâu ạ. Vì đó là một giáo viên mới chuyển về.”

“Ra là vậy.”

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Yamamoto lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.

“Khá là khó khăn đấy.”

Sau đó, khi ly đã cạn sạch, Yamamoto mới lên tiếng.

……Thật là làm người ta sốt ruột, một câu trả lời chẳng có tí nội dung nào cả.

“……V-Vậy sao ạ.”

“Phải, vì anh không phải học sinh đang theo học tại trường. Anh không hiểu rõ bầu không khí hiện tại, nên cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên chính xác được.”

“……Em xin lỗi. Rõ ràng là vậy mà em vẫn cứ làm phiền anh.”

“Em không việc gì phải xin lỗi cả…… Anh nghĩ, việc làm thế nào để mở cửa công khai lễ hội nên để cho chính các em, những người trong ban điều hành thực hiện.”

“…Dạ.”

“Thế nên, hãy coi những lời anh sắp nói sau đây chỉ là một vài ý tưởng tham khảo thôi nhé.”

“……!”

“Đ-Đó là……”

“Dù không dám gọi là diệu kế, nhưng anh thực sự có ý tưởng đấy.”

……Thế thì nói ngay từ đầu đi chứ. Cứ lấp lửng mãi. Đúng là một người đàn ông rắc rối. Nhưng mà, mình cũng thích điểm đó ở cậu ấy nữa……!

“Đầu tiên, như em vừa nói, phía các em và nhà trường vẫn đang thương lượng đúng không?”

“Dạ, đúng ạ.”

“Và thực trạng hiện giờ là hai bên đang ở thế song song, không tìm được tiếng nói chung.”

“Dạ…”

Nói mới nhớ, tại sao các thầy cô lại tiêu cực đến vậy nhỉ? Khó khăn lắm các học sinh mới muốn tổ chức một lễ hội hoành tráng, nguyện vọng chừng đó thôi, thực hiện chút thì đã sao.

“Em nghĩ xem, tại sao các thầy cô lại tỏ vẻ khó xử trước việc mở cửa công khai?”

Yamamoto đặt câu hỏi ngược lại cho Matsuo.

“Ơ……?”

Matsuo tỏ vẻ lúng túng trước câu hỏi bất ngờ.

“E-Em không biết ạ……”

“Ra vậy. Tiện đây nói luôn, anh nghĩ có ba lý do.”

“Ba lý do ạ……?”

“Phải. Đầu tiên là cái thứ nhất.”

Yamamoto giơ một ngón tay lên.

“Mở cửa công khai đồng nghĩa với việc không biết ai sẽ đến lễ hội.”

“……Chuyện đó thì có vấn đề gì sao ạ?”

Tôi, người đang đóng vai thính giả, lên tiếng hỏi.

“Đại dịch đã kết thúc rồi, cái từ “giãn cách xã hội” cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa. Chuyện tiếp xúc gần cũng không còn bị soi mói, vậy nên dù ai đến trường đi nữa thì cũng chẳng vấn đề gì chứ?”

“Không phải chuyện dịch bệnh đâu. Vấn đề nằm ở chỗ sẽ có một số lượng lớn người ngoài không xác định được danh tính vào trường đấy.”

Matsuo nhỏ giọng lầm bầm kiểu như “A…… ra vậy”.

“Nếu nhân lúc lễ hội mở cửa tự do mà có kẻ khả nghi đột nhập vào trường thì sao?”

“À……”

“Người ngoài vào trường. Bản thân chuyện đó đã là một vấn đề rồi. Đặc biệt là gần đây, những vụ việc hung tợn nhắm vào trường học xảy ra liên tục. Dù vậy mà vẫn cố tình tạo ra cơ hội mời gọi những người lạ vào, chỉ tổ rước thêm rủi ro thôi.”

“Nhưng, nhưng mà…… trước đây vẫn ổn mà?”

“Đúng vậy. Đó chính là lý do thứ hai. Nói cách khác, việc thắt chặt các quy tắc thì rất dễ, nhưng để nới lỏng chúng thì lại không đơn giản như vậy.”

Yamamoto lại giơ ngón tay thứ hai lên.

“Cái này thuộc về yếu tố tâm lý thôi. Ví dụ nhé…… Ngày xưa, các vận động viên bơi lội mặc những bộ đồ bơi đặc biệt đã liên tục phá kỷ lục thế giới, kết quả là loại đồ bơi đó đã bị cấm. Giả sử bây giờ, việc sử dụng bộ đồ bơi đó được cho phép lại, rồi đủ thứ kỷ lục lại bị phá, thì cuối cùng nó vẫn sẽ bị cấm thôi. Tất cả những kỷ lục dùng bộ đồ đó sẽ bị coi là kỷ lục mang tính tham khảo. Nếu chuyện đó xảy ra, là cậu thì cậu sẽ nghĩ sao?”

“Tẩn cho một trận.”

“Không hổ danh là Hayashi. Một trăm điểm. Không, là một trăm hai mươi điểm cho câu trả lời này.”

Ê hê hê. Có chút ngại ngùng nha.

“Nghĩa là chuyện này cũng tương tự vậy đấy. Một thứ đã từng bị cấm mà muốn nới lỏng ra thì cần phải phán đoán cực kỳ thận trọng. Muốn nới lỏng thì phải có căn cứ đủ thuyết phục. Nới lỏng mà không có căn cứ, rủi có chuyện gì xảy ra thì sẽ bị xã hội lên án dữ dội lắm.”

“……Căn cứ.”

Matsuo lầm bầm theo.

“Vụ lần này chính là ví dụ đó. Các thầy cô không hành động, một phần cũng vì chưa có căn cứ nào cho thấy việc mở cửa công khai sẽ không gây ra vấn đề gì.”

Yamamoto giơ ngón tay thứ ba lên.

“Và cuối cùng…… mà, cái này nói thật thì là một suy nghĩ hơi xấu tính một chút……”

“……Là gì ạ?”

“Chung quy lại là các thầy cô thấy phiền phức ấy mà.”

“……Hả?”

“Hayashi, cậu có thích học không?”

“Sao tự nhiên lại hỏi thế?”

Tôi nghiêng đầu.

“Tất nhiên là ghét rồi.”

“E-Em thì thích ạ.”

……Hả? Con bé này bị sao vậy. Bây giờ Yamamoto đang hỏi mình cơ mà.

“Có lẽ Matsuo thích thật…… Tóm lại, không chỉ chuyện học hành, con người chẳng ai thích làm những việc mình ghét cả đúng không?”

“……Thì đúng là vậy.”

“Vì thế, các thầy cô cũng không muốn làm những công việc đáng ghét. Hơn nữa, những việc có rủi ro thì họ lại càng ghét cay ghét đắng. Và nếu không có tiền lệ, họ muốn bới lông tìm vết kiểu gì mà chẳng được.”

“……Nghĩa là sao ạ?”

“Thực trạng là, nếu cho phép mở cửa lễ hội cho người ngoài, tùy tình hình mà những chuyện không hay có thể xảy ra. Và nếu nó xảy ra thật, người đầu tiên bị chỉ trích chính là các thầy cô đã phê duyệt. Nói cách khác, dưới góc nhìn của giáo viên, việc Matsuo muốn làm lúc này không chỉ cực kỳ phiền phức mà còn đầy rẫy rủi ro, một công việc chẳng mang lại lợi lộc gì cho họ cả.”

“……Cái gì chứ.”

“Thế nên, dù có lập ra các buổi thương lượng đi nữa, câu chuyện cũng chẳng đi đến đâu đâu. Vì phiền mà. Mục tiêu hiện tại của các thầy cô có lẽ là…… mở ra một cái cửa sổ giao tiếp cho có để xoa dịu chúng ta, đồng thời làm cho chúng ta bị cuốn vào mấy cái tiểu tiết để lãng phí thời gian, kéo dài cho đến tận ngày lễ hội. Cuối cùng họ vẫn dự định chỉ tổ chức nội bộ thôi.”

“Thế thì quá đáng lắm luôn! Cái kiểu gì vậy chứ!”

Người cảm thấy phẫn nộ sau khi nghe những lời đó lại chính là một kẻ ngoài cuộc như tôi. Nhưng cũng phải thôi. Người lớn vốn dĩ phải ở vị trí bảo vệ sự trưởng thành của học sinh, vậy mà lại bảo là phiền phức, trốn tránh trách nhiệm, câu giờ…… làm sao tôi có thể không phẫn nộ cho được.

“……Bình tĩnh lại đi nào. Các khách hàng khác đang lườm chúng mình kìa.”

Quả thực, vì giọng tôi quá to, tôi cảm giác mọi người trong nhà hàng đều đang nhìn về phía này.

“……Hừ.”

Tôi trấn tĩnh lại, ngồi ngay ngắn xuống ghế sofa.

“……Senpai, cảm ơn anh ạ.”

Matsuo cúi đầu, nói bằng một giọng nhỏ xíu.

“Em hiểu rồi. Em đã hiểu thực trạng hiện tại, cũng hiểu được bọn em đang muốn đương đầu với một vấn đề khó khăn đến nhường nào.”

“……Vậy sao.”

“Thế nhưng…… em không muốn bỏ cuộc. Em nhất định phải mở cửa lễ hội văn hóa cho công chúng tham quan.”

Matsuo nhìn chằm chằm vào Yamamoto bằng ánh mắt đầy kiên định. Nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, tôi bỗng nhớ lại câu hỏi lúc nãy của Yamamoto.

……Tại sao cô ấy lại chấp nhất với việc mở cửa công khai đến nhường này nhỉ?

“Tiếp theo bọn em rốt cuộc nên làm gì đây ạ?”

Matsuo hỏi.

“……Chúng ta đã biết lý do tại sao việc thương lượng không có kết quả rồi. Vậy thì, bước tiếp theo sẽ đơn giản thôi.”

Yamamoto trả lời.

“Việc các em nên làm tiếp theo là đưa ra những điều kiện khiến các thầy cô cảm thấy việc mở cửa công khai là khả thi. Anh đã nói rồi đúng không? Có ba lý do khiến họ chần chừ…… “Rủi ro từ người lạ”, “Thiếu bằng chứng an toàn”, và “Không thấy có lợi lộc gì”. Chỉ cần giải quyết từng lý do này là xong. Hãy làm sao để cả hai bên đều thấy có lợi.”

…

Bạn đã đến cuối chương 107.

Không gian đọc của bạn