Trans: Kev
“Này, Hayashi, sắp đến cái quán ngon mà cậu nói chưa thế?”
“Ơ? Tớ nhớ là nó quanh đây mà nhỉ.”
Đã trôi qua khoảng ba mươi phút kể từ khi tôi nhờ Hayashi dẫn đến quán ăn ngon ở gần đây mà cô ấy khoe. Theo lời Hayashi, từ nhà cô ấy đến quán đó chỉ mất tầm mười phút, nhưng dù đã tiêu tốn gấp ba lần thời gian, bóng dáng cái quán đó vẫn bặt vô âm tín.
“Chẳng lẽ cậu lạc đường rồi à?”
Một nỗi bất an dâng lên trong lòng tôi. Vì tôi chợt nhớ ra rằng, Hayashi là một kẻ mù đường hạng nặng.
Chẳng lẽ tôi đã chọn sai người dẫn đường rồi sao?
“…Lạ thật đấy. Đáng lẽ nó phải nằm ngay cạnh cảng cá chứ nhỉ.”
“Đây đã là ga tàu rồi mà.”
Nơi chúng tôi đang đứng hiện tại chính là nhà ga gần nhà Hayashi nhất, nơi cô ấy vừa xuống tàu để đón tôi. Vì đi đường vòng nên thời gian đi mất gấp đôi lượt đi.
Mà này, tôi nhớ quanh cái ga này làm gì có cảng cá nào đâu. Cảng cá gần đây nhất, nếu tính từ vị trí nhà Hayashi, phải nằm ở hướng ngược lại với nhà ga mới đúng.
…Ừm. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã chọn sai người dẫn đường thật rồi.
“Thôi kệ đi, đi nhầm đường cũng là một cái thú vui khi đi du lịch mà.”
“T-Tớ vẫn chưa thừa nhận là mình đi nhầm đường đâu nhé!?”
“Thế, cậu không đi nhầm đường à?”
Hayashi im bặt, nở một nụ cười khổ đầy gượng gạo.
“Xin lỗi cậu. Tớ đúng là đồ phế vật, đến cả dẫn đường cũng không xong.”
Hayashi cuối cùng cũng chịu thừa nhận sai lầm, trông cô ấy có vẻ khá suy sụp.
“Không sao đâu. Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Đi nhầm đường cũng là cái thú vui khi đi du lịch. Không tìm được quán này, thì cứ tặc lưỡi chọn đại một quán gia đình nào đó, biết đâu lại phát hiện ra đồ ăn ở đó vừa rẻ vừa ngon thì sao.”
“…Quanh đây hình như toàn là quán ăn chuỗi thôi.”
…À, đúng thật.
“T-Tớ thích đồ ăn ở nhà hàng gia đình mà?”
“…Tớ xin lỗi.”
Hayashi nhìn tôi với vẻ mặt đầy hối lỗi.
“Tớ đúng là đồ vô dụng…”
“Chút chuyện nhỏ này tớ không giận đâu.”
“…Lúc nào tớ cũng được Yamamoto an ủi hết.”
“Hả? Làm gì có.”
Cậu có biết là từ trước đến giờ, cậu đã đóng góp bao nhiêu cho đời sống ăn uống của tớ không hả.
“Thật sự, tớ xin lỗi…”
Có vẻ Hayashi chẳng hiểu ý tôi gì cả.
“Cứ thế này, cậu sẽ thấy chán ghét tớ mất thôi. Rõ ràng là khó khăn lắm chúng ta mới lại được sống cùng nhau.”
…Mà này, tôi đã nghĩ từ nãy rồi, cái cô nàng này hóa ra lại yếu đuối trước đả kích một cách bất ngờ nhỉ. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi đây từng là người được mệnh danh là Nữ hoàng thời cấp ba.
“Phải đấy nhỉ. Hay là sống với người nào khác ngoài tớ thì tốt hơn. Như vậy cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ rực rỡ và phong phú hơn nhiều.”
“Chế độ tự ti hôm nay kéo hơi dài rồi đấy nhé.”
“Vì đó là lời nói thật lòng mà.”
Hayashi nở một nụ cười khô khốc.
“Yamamoto, cậu không có ai khác sao? Một đối tượng mà cậu cảm thấy có thể sống cùng ấy.”
“…Haizzz.”
“Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình luôn!”
“…Tớ bảo này.”
Tôi thở dài một hơi đầy bất lực rồi tiếp lời.
“Tớ không phải loại người mà ai cũng có thể sống cùng đâu. Hiện tại cũng là vì đối phương là cậu, nên tớ mới tiếp tục sống chung đấy chứ.”
…Ừm?
Hình như tôi vừa bị Hayashi dắt mũi mà thốt ra mấy lời xấu hổ cực kỳ thì phải?
“…V-Vậy thì.”
Giọng của Hayashi có vẻ đang rất căng thẳng, hơi cao vút lên.
“Ý của cậu là, nếu chung sống với người nào khác ngoài tớ, cậu sẽ không thể duy trì được lâu?”
“Hả?”
Này này, cái cô này đang nói cái quái gì thế?
Thật là…
Làm sao có chuyện đó được…
“Ừm, đúng thế thật.”
Lúc đầu tôi định phủ nhận, nhưng mà… những gì cô ấy nói cũng có lý.
“V-Vậy thì… Yamamoto?”
“Hửm?”
“Tớ có thể cho rằng, cậu không có ý định sống chung với bất kỳ ai khác ngoài tớ không?”
“Hả?”
Rốt cuộc là cô ấy đang nói cái gì vậy?
Đúng là đồ ngốc…
“Ừm, cứ coi là vậy đi.”
Sự thực đúng là thế mà. Sống chung với người lạ, bình thường thôi đã thấy sợ rồi.
“…Ra là vậy.”
“…Ừm.”
“…Ra là vậy. Hì hì. Hê hê. Ra là vậy. Ra là vậy ra là vậy.”
Hayashi mới vừa nãy còn ủ rũ, bỗng nhiên lại nở một nụ cười tươi rói.
“Hê hê. Ra là vậy. Hê hê hê hê. Ra là vậy ra là vậy.”
“…Tớ là một tên u ám không hợp tính với đa số mọi người, chuyện đó khiến cậu vui đến thế à?”
“Ơ? Có lẽ vậy chăng? À, không. Không phải không phải… Nhưng mà có khi đúng là vậy thật đấy.”
“Rốt cuộc là có hay không hả.”
“Rốt cuộc là sao ta.”
Đúng là cái phản ứng đầy quái chiêu.
“Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, Yamamoto, cậu làm thế này là không được đâu nhé.”
“Cái gì không được.”
“Không được liếc mắt đưa tình với những cô gái khác đâu đấy.”
“Tớ sẽ không làm vậy.”
Dù tôi có liếc mắt đưa tình thật, thì đối phương chắc cũng chỉ thấy kinh tởm thôi.
“Đúng thế nhỉ! Yamamoto làm gì có cô bạn nào thân thiết đến mức có thể liếc mắt đưa tình đâu chứ!”
“Ờ.”
Dù bị nói thế khiến tôi hơi bực, nhưng sự thật là tôi chẳng có cô bạn nào thân cả. Phải nói đúng hơn là, ngay cả bạn nam thân thiết tôi cũng chẳng có nổi tên nào.
“…Ơ kìa?”
Ngay lúc Hayashi và tôi vừa nhận thức được mối quan hệ bạn bè của tôi nghèo nàn đến mức nào.
“Senpai? Chẳng lẽ là Senpai đó ạ?”
“Hửm?”
Tôi quay lại thì thấy một thiếu nữ đang đứng đó.
Cô gái đó mặc bộ đồng phục thủy thủ. Giống hệt với bộ đồng phục của ngôi trường cấp ba mà tôi và Hayashi từng theo học.
“Oa, lâu quá không gặp anh!”
Tôi hiểu ra ngay lập tức.
Hiện tại, thiếu nữ đang tiến về phía chúng tôi với vẻ mặt hân hoan như thể đang vui mừng vì cuộc hội ngộ bất ngờ này, chắc chắn là bạn của Hayashi rồi.
Bởi vì, Hayashi thời cấp ba có rất nhiều bạn, còn tôi thì lại cực kỳ ít bạn.
“…Cái gì thế? Senpai.”
Sở dĩ tôi cảm thấy có gì đó sai sai, là bởi vì cô gái đó không đi về phía Hayashi, mà là tiến thẳng về phía tôi.
Mái tóc bob màu đen, đôi mắt to tròn… thú thật là tôi hoàn toàn không có một chút ký ức nào về thiếu nữ đang tỏa ra khí chất điềm đạm trước mặt này cả.
“Con bé này là ai thế hả.”
Giọng nói của Hayashi, người vừa mới phấn khích khi nãy, bỗng trở nên lạnh lẽo như băng.
“Tớ không biết.”
Tôi nói ra một sự thật không chút dối gian.
“Ơ? ……À, phải rồi.”
Thiếu nữ như sực nhớ ra điều gì, cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc kính rồi đeo vào.
“……À.”
“Hả?”
Tạm thời mặc kệ tiếng “Hả?” đầy lạnh lẽo phát ra từ phía Hayashi…… khi nhìn thấy dung mạo của cô ấy trong chiếc kính gọng đỏ đầy đặc trưng kia, tôi đã nhớ ra thiếu nữ này là ai.
“Em là Matsuo đúng không?”
“……Cậu bảo là không có bạn nữ nào thân thiết cơ mà.”
Tôi phớt lờ lời lầm bầm của Hayashi…… thiếu nữ đang đứng trước mặt tôi lúc này là Matsuo Misuzu. Cô ấy học dưới chúng tôi một khóa tại ngôi trường cấp ba mà cả hai vừa tốt nghiệp.
“Ồ, Em trưởng thành hơn nhiều rồi đấy. Anh hoàn toàn không nhận ra, thảo nào nãy giờ không để ý.”
“Cậu bảo là không bao giờ đi liếc mắt đưa tình với đứa con gái khác cơ mà……!”
“Trưởng thành thật ạ?”
“Thật chứ. Em cũng cắt tóc ngắn rồi nhỉ. Kiểu tóc hồi trước cũng được, nhưng kiểu này cũng rất hợp với em đấy.”
“…Dễ thương không?”
“Hả?”
“Em hiện tại, có dễ thương không ạ…?”
“……Rất tiếc, anh không phải kiểu người hay nói mấy lời sáo rỗng đó đâu.”
“Ơ kìa?”
“Nghĩa là, ừm…… kiểu như vậy đấy.”
Gặp lại Matsuo, tôi vốn định ra dáng đàn anh với đứa em khóa dưới hiếm hoi mà mình quen biết, nhưng rốt cuộc lại bị câu hỏi đáng xấu hổ của cô ấy làm cho hỏng bét.
…Mà thôi, tôi bắt đầu thấy cái ý định ra vẻ đàn anh đó vốn dĩ đã chẳng hợp với mình chút nào rồi.
“…C-Cảm ơn anh.”
Matsuo thẹn thùng đáp.
“Này, Yamamoto.”
Hayashi gọi tên tôi bằng một tông giọng còn hung tợn hơn lúc nãy.
“Hayashi, có chuyện gì thế?”
“……Gì mà có chuyện gì. Dù tớ có hàng tá chuyện muốn nói, nhưng trước hết…… cái cách hỏi tớ có chuyện gì của cậu là ý gì hả?”
“Ừm. Thế rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Con bé này là ai? Là gì của cậu?”
“Gì là gì…… là đàn em khóa dưới thôi.”
“Không cần cậu nói tớ cũng biết!”
Hayashi gầm lên.
Kh-Không cần phải gào to thế đâu……
“Đây là Matsuo. Đàn em khóa dưới chúng mình một năm…… mà tớ nghĩ cậu không thể không biết cô ấy được.”
“Gì cơ? Tớ hoàn toàn không biết.”
“Em ấy là người chịu trách nhiệm đọc diễn văn tốt nghiệp, trong buổi lễ tốt nghiệp của chúng mình đấy.”
“À, nhắc mới nhớ, ngày xưa cậu cũng từng đọc diễn văn tốt nghiệp nhỉ. Đúng là cái đồ đáng ghét.”
Theo thông lệ của trường cấp ba nơi tôi tốt nghiệp, học sinh có thành tích xuất sắc nhất sẽ là người đọc diễn văn.
Vì thế, năm thứ hai tôi cũng từng đứng lên đọc. Thế nên Hayashi cũng thấy nóng mắt với một kẻ đọc diễn văn như tôi. Đây là một sự thật mà không ai có thể cứu vãn nổi.
“Ơ? Nhưng mà người đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp của tụi mình là một đứa con gái thắt tóc bím cơ mà?”
“Đúng thế. Vì vậy nên cậu mới không nhận ra em ấy ngay được.”
Matsuo hơi ngượng nghịu cúi chào chúng tôi.
“À… ra là vậy”
Hayashi có vẻ đã hiểu ra vấn đề.
“Th-Thế nhưng, tại sao cậu lại quen biết một đứa con gái khóa dưới hả!”
Cô ấy lại nổi giận.
Tại sao lại phải giận cơ chứ?
“……Bọn tớ cùng ở trong một ban.”
Dù chẳng hiểu lý do cô ấy cáu kỉnh là gì, tôi vẫn trả lời về mối quan hệ của cả hai.
“Năm ngoái bọn tớ cùng ở trong ban điều hành lễ hội văn hóa.”
“Lúc đó em đã được anh giúp đỡ rất nhiều.”
“Không, anh mới là người phải cảm ơn, em đã giúp anh một tay rất nhiều. Cảm ơn nhé.”
“Dạ không, thái độ làm việc của Senpai đã giúp em học hỏi được rất nhiều điều… người cần phải cảm ơn chính là em mới đúng.”
“Ừm, anh thừa nhận là anh rất được việc.”
Bởi vì, tôi vốn là một người đàn ông không biết khiêm tốn là gì.
“Hì hì. Senpai vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ.”
“Thế à? Chắc là vậy rồi.”
“…Mà nhắc mới nhớ, người này bên cạnh là?”
“À, cô nàng này là…”
“Hayashi Megumi.”
Hayashi cắt ngang lời tôi, tiến lên một bước về phía Matsuo.
“Em không nhớ cái tên này sao?”
Hayashi trừng mắt nhìn Matsuo.
“……Hayashi Megumi? À, “Nữ hoàng kiêu ngạo!”
“Hự.”
“Cho đến tận năm ngoái chị vẫn còn học ở trường mình nhỉ! Em nhớ là…… giọng chị rất to, thái độ thì cực kỳ hống hách, em thấy chị thuộc kiểu người hơi khó gần đấy ạ!”
“À… chị hiểu.”
“Yamamoto!?”
…Hỏng rồi.
Tôi lấy tay che miệng, đảo mắt sang hướng khác. Một lúc sau, tôi lén liếc nhìn Hayashi, cô ấy đang vừa rơm rớm nước mắt vừa lườm tôi liên hồi.
“……M-Mà nhắc mới nhớ, sao Senpai lại ở đây ạ?”
“Tại sao á? anh ở quê mình thì có gì lạ đâu?”
“Em nhớ trường đại học của Senpai là ở Tokyo cơ mà?”
“Ơ?”
Tại sao cô ấy lại biết chuyện đó…?
Dù tôi và Matsuo có quen biết nhau hồi cấp ba, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ cùng hoạt động trong ban. Tôi cứ ngỡ mình chưa từng kể cho cô ấy nghe về ngôi trường mình theo học…
“T-Tại vì Senpai là người nổi tiếng mà, nên tin đồn cứ thế tự bay vào tai em thôi.”
“À, ra là vậy. Anh đúng là một kẻ hay gây rắc rối nhỉ.”
“Làm gì có chuyện đó!”
“Úi chà!”
“Senpai không phải là kẻ gây rắc rối đâu! Trái lại thì đúng hơn…… À.”
Matsuo kích động tiến sát lại gần tôi, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô ấy vỗ hai tay vào nhau.
“Senpai, hiện tại anh có thời gian không ạ?”
Đoạn, cô ấy hỏi về lịch trình của tôi.
“Nếu được, em có chuyện muốn bàn bạc với anh.”
“Bàn bạc?”
Tôi lén liếc nhìn Hayashi một cái.
Sau khi lườm tôi một cái, Hayashi "hừ" một tiếng rồi quay ngoắt mặt đi…… lúc thì nản lòng, lúc thì hưng phấn, lúc lại nổi trận lôi đình, cảm xúc của Hayashi dạo này còn dữ dội hơn cả bình thường nữa.
“À, không vấn đề gì.”
“Em cảm ơn anh.”
Matsuo vui mừng cảm ơn.
“Thế, em muốn bàn bạc chuyện gì?”
“…Thực ra, năm nay em cũng tham gia Ban điều hành lễ hội văn hóa.”
“Ồ, nhắc mới nhớ, sắp đến kỳ lễ hội văn hóa rồi nhỉ.”
“Dạ phải… Và năm nay, em đã được chọn làm Trưởng ban điều hành.”
“……Ồ.”
“……Một khi đã trở thành Trưởng ban điều hành lễ hội văn hóa, em có một mục tiêu.”
“Mục tiêu?”
“Dạ!”
Matsuo gật đầu đầy khí thế.
“Em muốn lễ hội văn hóa năm nay sẽ mở cửa công khai cho khách bên ngoài vào tham quan.”
(hết chương 4)


