Chương 102 · 168 chương

2: Nữ hoàng thừa nhận(2)

Trans: Kev

Trong mắt người ngoài, hai người họ rất đẹp đôi. Vì thế, trước khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Yamamoto, tôi đã từng muốn gán ghép họ với nhau.

Tôi có nên làm cái việc phá hoại mối quan hệ của hai người họ không?

"Nhắc mới nhớ, Yamamoto-kun này, cậu còn nhớ Irie, người bám theo cậu lúc trước không?"

"Hả!?"

"Ai cơ?"

Tôi đang mải suy nghĩ mông lung về mối quan hệ của họ thì đột nhiên lòi ra cái tên phụ nữ lạ hoắc, khiến tôi trừng mắt nhìn Yamamoto.

Tên này, dám sau lưng tôi đi ve vãn người con gái khác, tôi vừa nghĩ vậy… thì thấy Yamamoto trợn tròn mắt. Có vẻ như bản thân Yamamoto cũng chẳng nhớ lắm.

"Chính là cái cô nàng đã bám lấy cậu lần đầu tiên bọn mình nói chuyện hồi đại học ấy."

Nghe Akari nói thế,

"…À, là người đó hả."

Yamamoto dường như đã nhớ ra.

…Cái tên khốn này.

"Kh-Không phải! Ký ức duy nhất của tớ về cái ngày bị cô ta bám theo, là ngày tớ gặp lại tên vũ phu kia!"

Tôi lườm Yamamoto, còn cậu ấy thì vội vàng thanh minh.

…Tôi vừa nghĩ "đúng là cái tên đáng ghét", vừa nhớ lại hôm đó trên người Yamamoto thoang thoảng mùi nước hoa, khiến tôi kích động lao ra khỏi nhà.

Hóa ra là vậy. Người con gái để lại mùi nước hoa trên người Yamamoto lúc đó, chính là cái cô Irie này.

"Cô nàng Irie đó bảo là muốn gặp lại cậu. Thật là."

Tôi lại lườm Yamamoto thêm phát nữa, cậu ấy có vẻ ngán ngẩm, thở dài…

"Vậy cậu khéo léo từ chối giúp tớ đi."

"Hả? Tại sao? Chẳng lẽ hoàn toàn không phải gu của cậu?"

"…Ừ, đúng vậy."

Yamamoto trả lời lấp lửng.

Việc cậu ấy không tỏ ra hứng thú với cô Irie đó làm tôi thấy vui.

Nhưng mà, thú thật thì tôi muốn cậu ấy nói rõ ràng là "không có hứng thú" hơn (phẫn nộ).

"…Vậy à. Cảm giác như bây giờ cậu không có ý định kiếm bạn gái nhỉ?"

"…Miễn bình luận."

"Tiện thể thì tớ hiện tại cũng hoàn toàn không có ý định kiếm bạn trai đâu nhé."

Không có ý định kiếm bạn trai, nghĩa là hiện tại xung quanh Akari không có người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của cô ấy.

…Vậy là Yamamoto không nằm trong danh sách đối tượng yêu đương của Akari sao.

…Nếu vậy thì, dù tôi có hẹn hò với Yamamoto cũng sẽ không phá hỏng mối quan hệ giữa Yamamoto và Akari, và cũng chẳng cản trở cô ấy!

"Còn Megu thì sao?"

"…Hả?"

"Bây giờ có muốn hẹn hò với ai không?"

"…Hả hả hả hả hảảả!?"

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy tư một mình, Akari bất ngờ ném một quả bom…

Tôi cuống cuồng không biết làm sao, phải làm thế nào đây?

Lảng sang chuyện khác, hay là thành thật nói cho cô ấy biết?

…Mình sẽ nói.

Vốn dĩ tôi ghét giấu giếm… tôi cũng chẳng đủ thông minh để ôm cục tức trong lòng mà vẫn sống bình yên, xưa nay nghĩ gì tôi đều nói toẹt ra hết.

Mặc kệ ra sao thì ra!

Tôi sẽ ở đây, chấm dứt tất cả… cho xong chuyện…!

"…H-Hiện tại tớ đang để tang."

…Không làm được.

Cứ nghĩ đến chuyện có thể bị Yamamoto đá, làm sao tôi có thể dễ dàng nói ra được chứ…

Xin lỗi bố. Con lỡ lôi bố ra làm cái cớ rồi.

"Vậy, sau khi hết để tang, cậu có người muốn hẹn hò không?"

"Hả, hả hả hả!?"

"Này, cậu hỏi hơi thiếu tế nhị rồi đấy."

"…Ê hê hê. Xin lỗi xin lỗi."

Nhờ Yamamoto nói đỡ cho, tôi mới thoát nạn.

"Cũng sắp đến giờ bắt đầu tiệc lẩu rồi nhỉ? Sắp 2 giờ chiều rồi."

"A, đúng thật. Vậy bắt đầu thôi."

"…Thiệt tình. Rõ ràng bảo là 12 giờ đến, thế mà đến muộn hơn một tiếng đồng hồ."

"Xin lỗi xin lỗi. Tại tớ không biết mặc gì cho đẹp."

…Hả?

Akari, vừa nãy chẳng phải cậu bảo không có người muốn hẹn hò sao.

Vì gặp Yamamoto nên muốn chưng diện à?

"Tại vì được gặp Megu, nên tớ muốn chưng diện đó!"

…Gì vậy trời. Là vì tôi sao.

…Trước đây tôi cũng từng nghĩ, hay là Akari thích tôi nhỉ?

Thỉnh thoảng, tôi cảm giác tình cảm Akari dành cho tôi đã vượt qua phạm vi bạn thân rồi.

…Chắc không phải đâu nhỉ.

"Thôi nào, bắt đầu làm lẩu thôi."

Tôi đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị.

"Nói là làm lẩu, nhưng trong lúc chờ Akari thì bọn tớ cũng chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ việc đun nóng lên là xong."

"Ư… Xin lỗi nha."

"Không sao đâu."

Bởi vì trong lúc Akari mãi chưa đến, tôi và Yamamoto đã làm xong hết các món rồi.

Yamamoto cầm dao thái một cách vụng về, tôi trêu chọc cậu ấy "Cậu đấy, lúc tớ không có nhà, cậu thực sự đã tự nấu ăn một mình đấy hả"…

Yamamoto nhìn tôi dùng dao thoăn thoắt, nói với tôi "Dạo này, toàn giao phó việc nấu nướng cho cậu nhỉ", "Lại được ăn cơm cậu nấu, tớ vui lắm".

"Ái da", tôi vì phấn khích quá mà lỡ tay cắt vào ngón tay…

Ừm, sau đó Yamamoto lập tức đi lấy băng cá nhân. Cơ mà, băng cá nhân là tôi tự dán. Tại xấu hổ quá, ngón tay cứ run lẩy bẩy, sợ bị Yamamoto nghi ngờ…

T-Tóm lại, nói chung là cảm giác như vợ chồng son ấy, vui lắm luôn. Ừm.

"Nhắc mới nhớ, rõ ràng không có khuôn làm takoyaki, mà lại có nồi lẩu nhỉ."

Akari đang ở phòng khách hỏi vọng vào Yamamoto cũng đang ở đó.

"Hửm? À, vì nồi lẩu là vật dụng thiết yếu của cuộc sống độc thân mà."

"Cơ mà, cái nồi này to thật đấy."

"Chẳng lẽ, là vì tớ bảo muốn mở tiệc lẩu, nên cậu mới đặc biệt đi mua cái này à?"

"…Đâu có đâu?"

"Oa, cậu vẫn dở nói dối như ngày nào."

"…Cậu cũng vẫn thích trêu chọc người khác như ngày nào nhỉ."

Nghe cuộc đối thoại của hai người họ, lòng tôi có chút xao động.

Trước đây, tôi từng bảo với Yamamoto là sẽ gán ghép cậu ấy với Akari… nhưng nhìn mối quan hệ của họ bây giờ, dù tôi không giúp thì họ cũng đã thân thiết lắm rồi.

Rốt cuộc hồi cấp ba hai người họ đã kết bạn vì lý do gì nhỉ?

"Megu, có cần tớ giúp gì không?"

Sau khi tận hưởng cuộc trò chuyện với Yamamoto một lúc, Akari hỏi tôi.

"Hửm? Không cần đâu."

Lẩu đã bật bếp rồi, tôi chẳng nghĩ ra việc gì cần cô ấy giúp cả.

"Vậy à? Tớ muốn mượn cớ giúp đỡ để hú hí với Megu chút mà…"

"…Nếu vậy thì, cậu xới cơm giúp tớ được không?"

"Hảả…? Thế thì không hú hí với Megu được rồi!"

"Nếu vậy thì, khỏi cần giúp gì cả, cứ hú hí luôn đi?"

"Không, không được làm chuyện đen tối như thế! Tuyệt đối không!"

…Chỉ hú hí thôi thì là đen tối, còn mượn cớ giúp đỡ để hú hí thì lại là chuyện tốt, tôi chẳng hiểu cái lý lẽ đó kiểu gì.

"Vậy, để tớ xới cơm cho."

"Hảả…, cậu định để tớ ngồi đợi chỏng chơ một mình ngoài phòng khách à?"

"Thì cậu là khách mà lị. Tận hưởng sự tiếp đãi có gì không tốt đâu."

"Cũng đúng."

"Hừ… Hai người lạnh lùng quá."

…Bọn tớ đang tiếp đãi cậu đàng hoàng đấy chứ?

"Đã thế thì, tớ sẽ đi lục lọi gầm giường đây."

"Chi vậy?"

"Để khám phá sở thích "ấy ấy" của Yamamoto-kun."

"Chỗ đó không có thứ gì mờ ám đâu, mà này, cấm cửa cậu vào nhà tớ luôn. Đừng có bước qua ngưỡng cửa nhà tớ nữa."

"Hảả… Vậy, cậu giấu ở đâu?"

"Nghe người ta nói không hả?"

"Trong máy tính bảng ấy."

Tôi nhớ ra trước đây Yamamoto từng lỡ miệng nói đã lưu video "người lớn" trong máy tính bảng.

"A, xin lỗi."

Tôi vừa buông lời xin lỗi chẳng chút thành ý nào, vừa nghĩ ngợi xem Yamamoto sống trong nhà này giải tỏa kiểu gì. Nhưng thôi, tôi ngừng suy nghĩ.

Nếu là trước đây, tôi sẽ nói "cầu xin cậu đấy", rồi cúi đầu nhờ cậu ấy chơi cùng, nhưng bây giờ, chính tôi cũng không biết mình sẽ làm ra hành động gì vì giận dỗi nữa.

"…Máy tính bảng? Ở đâu? Ở đâu?"

"…Tha cho tớ đi."

"Phải đấy. Tha cho cậu ấy đi."

Nếu bây giờ trong máy tính bảng Yamamoto đang dùng mà có video "người lớn", có lẽ… tôi sẽ giết Yamamoto rồi tự sát mất.

"Ừm, nếu Megu đã nói vậy."

"Biết ơn tớ đi nhé, Yamamoto."

"Cậu vừa kề dao vào cổ tớ đấy biết không?"

Yamamoto nói với vẻ cạn lời.

"Yamamoto-kun, không được bật lại Megu đâu nhé."

Akari hào hứng nói tiếp.

"Chuyện Yamamoto-kun được sống chung với Megu đã là một điều kỳ diệu rồi. Cậu phải biết khiêm tốn trước Megu hơn chút đi."

"…Kasahara."

"Sao thế? Megu?"

"…Đừng có nói xấu Yamamoto như vậy."

Tôi định giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng điệu bất giác trở nên gay gắt. Nhưng biết làm sao được. Tôi không thể bỏ qua những lời Akari nói.

Nói cho cùng, người đứng tên hợp đồng thuê nhà là ai?

Người không một xu dính túi, cùng đường bí lối là ai?

Người phải gánh vác bao nhiêu rắc rối là ai?

…Những lời Akari nói sai hoàn toàn.

Cuộc sống chung này được xây dựng trên lòng tốt của Yamamoto.

Vì có Yamamoto nên mới có tôi của ngày hôm nay.

…Dù đó có là Akari đi chăng nữa.

Dù tôi biết phát ngôn của Akari chỉ là đùa giỡn…

Tôi cũng không cho phép cô ấy nói xấu Yamamoto.

…Trái tim đang kích động của tôi dần lắng xuống nhờ bầu không khí êm đềm trong phòng.

"K-Không phải… Ý tớ không phải thế."

Tôi cuống quýt giải thích.

"T-Tớ chỉ không thích người khác nói xấu bạn cùng phòng thôi."

Dù giọng điệu có phần yếu ớt, nhưng chắc thế này là lấp liếm được rồi nhỉ?

"Chỉ không thích…?"

Yamamoto tuy bối rối, nhưng có vẻ cũng cho qua chuyện.

Còn Akari thì…

"…Vậy à. Xin lỗi nhé."

Chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng lại nở nụ cười dịu dàng nhất trong ngày hôm nay.

"Lẩu chắc ăn được rồi nhỉ?"

"Đ-Đúng thế."

Chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa tiệc lẩu trong bầu không khí có chút vi diệu như thế…

(hết chương 2)

Bạn đã đến cuối chương 102.

Không gian đọc của bạn