Chương 101 · 168 chương

1: Nữ hoàng thừa nhận(1)

Trans: Kev

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy ở phòng Yamamoto, bộ chăn nệm cậu ấy dùng đã được dọn gọn vào góc phòng.

Thú thật, nhìn tôi thế thôi chứ tôi là người cực kỳ cáu gắt khi buồn ngủ. Hiện tại cũng vậy, tôi chẳng phân biệt được cảnh tượng trước mắt là mơ hay thực (Kết luận: Tự cho là mình vẫn đang ngủ).

"Oaaaáp…"

Tôi vừa dụi đôi mắt buồn ngủ vừa đi về phía bếp.

Bất chợt, mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi tỉnh cả ngủ.

"Cái mùi gì thế này?"

"Ồ, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng… Vậy, cái mùi này là sao?"

"À, hôm nay tớ định dọn dẹp khu vực bồn rửa bát. Tiện thể ngâm bát đĩa trong thuốc tẩy dùng cho nhà bếp luôn."

Yamamoto giải thích rằng các vết bẩn có màu như cặn trà có thể tẩy sạch hiệu quả bằng hỗn hợp axit citric và nước, nhưng lại không phù hợp với chất liệu nhựa và kim loại.

"Bát đĩa vừa sạch, mà trong lúc ngâm tớ cũng rảnh tay để dọn chỗ khác. Một mũi tên trúng hai đích đấy."

"Ồ."

Cái mùi nồng nặc lạ lẫm này làm tôi cứ lo Yamamoto nảy ra ý đồ kỳ quái nào, hóa ra là tôi lo bò trắng răng.

"Này này, Hayashi. Kế hoạch tuyệt vời thế mà cậu phản ứng nhạt nhẽo vậy à?"

"Không phải, chẳng phải trước đây cậu cũng làm rồi sao?"

Bị tôi chỉ ra sự thật phũ phàng, Yamamoto đang hào hứng bỗng im bặt.

…Cảm giác như hôm nay Yamamoto có vẻ hơi bồn chồn, đứng ngồi không yên nhỉ.

Và rồi, tôi sực nhớ ra.

"A, nhắc mới nhớ, hôm nay Akari đến chơi nhỉ."

Từ lúc quay lại phòng Yamamoto, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, lại còn được ăn cơm Ekiben ngon lành nên quên béng mất chuyện này.

"Cậu vẫn thiếu kiên nhẫn như mọi khi nhỉ."

Tôi cười gian trêu chọc cậu ấy, rồi nét mặt dần trở nên nghiêm túc.

…Nói đi cũng phải nói lại, tôi quay về căn phòng này đồng nghĩa với việc sẽ phải sống chung dưới một mái nhà với Yamamoto ư?

Trai đơn gái chiếc, sống chung dưới một mái nhà.

…Không thể nào không có chuyện gì xảy ra được.

À không, dù trước giờ đúng là chưa từng xảy ra chuyện gì thật?

Nhưng mà bây giờ, tình cảm của tôi đã thay đổi rồi còn gì?

…Cơ mà, chắc tôi sẽ không đời nào chủ động tấn công đâu!

Làm thế xấu hổ chết đi được, tuyệt đối không làm đâu!

Tuy nhiên, giống như tình cảm của tôi đã thay đổi, biết đâu tình cảm của Yamamoto cũng sẽ thay đổi…

"Haizzz, hôm nay có cách nào để Kasahara đừng đến không nhỉ?"

"…Cậu ghét Akari đến nhà thế cơ à?"

Tôi cười bất lực, nghĩ thầm cậu ấy đâu cần phải ghét đến mức đó, rồi chợt nhớ ra một điều khiến tôi bận tâm.

…Nhắc mới nhớ, Yamamoto thích Akari mà.

Mọi suy nghĩ trong đầu tôi như ngưng lại.

Rõ ràng vừa nãy tôi vẫn nghĩ mình có thể cười tự nhiên, nhưng giờ tôi biết nụ cười của mình đang méo xệch…

Một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời ập đến. Nhưng ít nhất tôi có thể khẳng định, đó chẳng phải là cảm xúc tích cực gì.

"…Hayashi? Hayashi!"

"Hả, a… ừm."

"Sao thế, tự dưng ngẩn người ra vậy?"

Hoàn hồn lại, có vẻ tôi vừa ngẩn người một lúc.

"Xin lỗi. Chắc tớ chưa tỉnh ngủ hẳn."

"Vậy à? Nếu thấy không khỏe thì để tớ làm bữa sáng cho nhé?"

"Không sao đâu. Cậu dọn dẹp nhanh lên, không tớ chẳng nấu bữa sáng được."

"…Ừm."

Liệu tôi đã lấp liếm thành công chưa nhỉ?

Tuy nhiên, vì nhớ lại sự thật đáng buồn là Yamamoto thích Akari, tôi cảm thấy tâm trạng mình càng lúc càng nặng nề theo thời gian.

Phải rồi.

…Hơn nữa, tôi còn lỡ nói với Yamamoto là sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của cậu ấy với Akari.

Tôi thầm nguyền rủa những lời nói thiếu suy nghĩ của bản thân vài tuần trước.

◇◇◇

Ăn sáng xong xuôi, rửa bát đĩa xong, ngay lúc tôi đang hối hận về phát ngôn nông nổi trước đây thì chuông cửa reo lên.

"Meeeegggu ơiii!"

Vừa mở cửa ra, Akari đã lao vào ôm chầm lấy tôi.

"A, Akari… Chào buổi sáng."

"…Hửm?"

"Xin, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhiều như vậy."

"…Đâu có. Chẳng phiền chút nào cả. Tớ mới là người phải xin lỗi, lúc cậu gặp khó khăn như vậy mà tớ chẳng giúp được gì."

"Cậu nói gì vậy. Akari đã giúp tớ nhiều lắm đó."

Hồi cấp ba, Akari cũng là người bạn thân nhất của tôi. Tôi đã tâm sự với cô ấy rất nhiều chuyện, mỗi khi gặp rắc rối, cô ấy cũng đứng ra hòa giải giúp tôi.

Tôi luôn ỷ lại vào Akari. Dù là ngày xưa hay bây giờ.

Và chắc chắn không chỉ có mình tôi dựa dẫm vào Akari. Thế nên, người thích Akari, chắc chắn cũng không chỉ có mình tôi.

Trong số những người dựa dẫm vào Akari… chắc chắn có cả Yamamoto.

Thế nên… Yamamoto cũng đã thích Akari.

"Hai người định đứng ở cửa đến bao giờ thế?"

"A… Akari, vào nhà đi."

"Ừm. Xin phép nhé."

Tiếng gọi của Yamamoto kéo tôi về thực tại, tôi mời Akari vào nhà.

"Háo hức với tiệc lẩu quá đi, tớ sẽ ăn thật nhiều cho xem!"

Akari vui vẻ nói.

"Cậu ăn khỏe đến thế à?"

Yamamoto hỏi.

"Không. Tớ ăn ít lắm. Nhưng Megu nấu thì tớ ăn bao nhiêu cũng được. Dù có nổ bụng cũng không sao!"

"Quả không hổ danh, tinh thần giác ngộ cao thật đấy."

"Đúng chưa đúng chưa?"

Tôi im lặng nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ.

…Người mình thích và bạn thân thời trò chuyện thân mật, nếu là trước đây thì cảnh tượng này sẽ khiến tôi thấy ấm lòng, nhưng giờ nhìn lại thấy hơi nhói đau.

Tuy nhiên, nếu xét đến cảm xúc của Yamamoto, thì để họ như vậy mới là đúng đắn nhỉ.

"Nhắc mới nhớ, hôm kia làm tớ hết hồn luôn ấy. Tớ rủ Yamamoto-kun mở tiệc lẩu, thế mà cậu ấy lại bảo phải đi đón Megu."

"Tự dưng cậu lại nói hết ra."

"Ái chà, Megu. Cậu được Yamamoto-kun yêu thương quá ha!"

…Đúng vậy.

Hôm qua Yamamoto đã đến tận nhà đón tôi. Cậu ấy đến đón tôi, dù tôi chẳng hề hứa hẹn sẽ quay về bên cạnh cậu ấy, thậm chí trong điện thoại tôi còn bảo sẽ ở lại quê.

Tôi không biết Yamamoto dành cho tôi thứ tình cảm thế nào. Có lẽ chưa đến mức gọi là tình yêu.

Nhưng ít nhất lúc này, chắc chắn cậu ấy cũng có thiện cảm với tôi, ít nhất cũng sẽ thấy tiếc nuối nếu mối quan hệ từ trước đến giờ chấm dứt.

…Tôi chắc vẫn còn cơ hội.

Nhưng mà, liệu tôi có được phép theo đuổi Yamamoto không?

Bạn đã đến cuối chương 101.

Không gian đọc của bạn