Trans + Edit: TsuU__________________Rồi cứ vậy ca chiều cũng trôi qua.
Thoáng cái đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Lượng khách vốn đang thưa lại đột ngột tăng lên một cách bất ngờ. Tôi cứ ngỡ buổi chiều chỉ toàn lứa khách trẻ ai ngờ lại chỉ thấy mấy chị nhân viên tan tầm. Có vẻ khung giờ này chính là giờ vàng của những nhân viên văn phòng vừa tan sở.
Cơ mà dù có đứng đó phân tích bình tĩnh đến mức nào thì kết quả cũng chẳng thay đổi được.
Tôi hướng ánh nhìn ngán ngẩm đến chiếc bàn trưng bày phụ kiện vốn chẳng có lấy một chút đổi thay từ trưa đến giờ.
—Chẳng bán được món nào cả.
Mà cũng không phải là hoàn toàn trắng tay.
…Ừm dù chỉ là một hai món nhỏ xíu. Tất cả đều do nể mặt Tenma-kun giới thiệu mà miễn cưỡng mua ủng hộ tôi… Tuy chẳng để ý lắm nhưng hình như cũng có vài người nổi tiếng trong số bọn họ.
Tóm lại là mớ phụ kiện của tôi đã ế hàng. Tôi ôm đầu ngao ngán.
(Cứ như vậy thì không thể trách sao cứ bị Enomoto-san hành mãi. Nếu cứ tiếp tục tình hình này thì… Ơ?)
Enomoto-san ngồi bên cạnh tôi đang lạch cạch gõ gì đó vào điện thoại thông minh với nét mặt nghiêm túc vô cùng. Ánh mắt sắt lạnh của nhỏ khiến tôi bất giác đổ mồ hôi hột.
Hay là Enomoto-san không nỡ nhìn tình cảnh thê thảm của tôi nên đang tìm giải pháp giúp đỡ….? Hóa ra Enomoto-san vẫn là người tốt ghế chứ, đêm qua ngoài miệng thì chửi tôi như giẻ rách nhưng ai ngờ rằng mấy lời đó chỉ là đóng vai phản diện khích cho tôi lên tinh thần…
Tôi đưa mắt liếc qua màn hình điện thoại của nhỏ.
“Kế hoạch du ngoạn tuyệt vời cùng Yu-kun”
À, thì ra chỉ là kế hoạch hẹn họ của nhỏ sau khi tôi thua cược…
Enomoto-san đang nắm chắc phần thắng rồi. Nhỏ còn đang nghiêm túc lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lý tưởng đến mất quên mất sự tồn tại của tôi luôn chứ. Rốt cục thì đó là cái kế hoạch ma quỷ gì đây trời… Hả? Gì vậy? “Yu-kun thi đậu bằng lái rồi cả hai cùng lái xe dọc bờ biển và trao nhau nụ hôn đầu dưới hoàng hôn///” ….Bộ nhỏ đang sống ở thời Heisei hả!? Tôi không thể tin nổi cái kế hoạch sến súa này xuất phát từ đầu của một nữ sinh thời Reiwa luôn đấy…
Nhận ra tôi đang nhìn lén, Enomoto-san lập tức giấu chiếc điện thoại đi rồi ngại ngùng cất giọng.
“Đừng nhìn mà Yu-kun, mình ngại lắm đó…”
“Cái khái niệm ‘ngại’ của cậu hình như đang ngược đời đó…!”
Có thật sự đây với con nhỏ mới meo meo trên giường hôm trước là cùng một người khong vậy? Khoảng cách khác biệt giữa con người trước mặt tôi với mấy cái thứ “sến súa” được ghi trong điện thoại kia khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Ủa mà khoan, mắc gì phải lập kế hoạch cho từng phút luôn vậy? Bộ nhỏ là đứa con nít chuẩn bị đi dã ngoại cùng trường à? Cứ đà này thì hôm đó tôi hết dám ngủ nướng luôn quá…
Áp lực cạnh tranh ngày càng tăng theo từng phút nhỏ nhoi.
Ngược lại với tôi, phía Tenma-kun đang đắt như tôm tươi.
Anh ấy đang khui đến thùng hàng thứ ba để chuẩn bị đón đợt khách mới vào ca tôi. Tôi chẳng đếm nhưng mà hình như… Tenma-kun đã bán được khoảng 200 món rồi.
Sanae-san cũng đang thuận lợi, mặc dù thua thiệt Tenma-kun do khác chủ đề của buổi triển lãm nhưng mà chị chắc cũng đã bán được khoảng 50 món.
Sự khác biệt này là do đâu chứ?
Không cần phải gấp, còn hẳn một ngày mai nữa cơ mà. Tôi cũng chỉ còn sót lại 15 món phụ kiện chưa bán thôi.
So với cái hội lễ hội văn hóa thời cấp hai thì chuyện này dễ như ăn kẹo ấy mà. Chỉ cần rút ra được kinh nghiệm từ buổi hôm nay, ngày mai chắc chắn sẽ bán sạch hàng… Nghĩ là nghĩ vậy nhưng lòng tôi vẫn không khỏi bất an.
(Không được, cứ ủ dột như này là toang. Mình phải làm gì đó vào ngày mai thôi…)
Tôi nốc sạch ly cà phê từ bình rồi quay lại vị trí. Lúc đó một vị khách hàng đang ngắn ngía món phụ kiện từ bàn của tôi.
Thứ cô ấy đang cầm trên tay là một sợi dây chuyền xô thơm đỏ. Những cánh hoa li ti được sắp xếp trên nền resin trong suốt, tựa như ngọn lửa tình yêu đang bừng cháy mạnh mẽ.
“Dạ… Món.. Món phụ kiện này ấy ạ, nó được chế tác từ hoa xô thơm. Trong ngôn ngữ những loài hoa, xô thơm vốn mang ý nghĩa về trí tuệ minh mẫn hay tình cảm gia đình, nhưng mặt khác nó cũng thế hiện cho lòng nhiệt thành trong tình yêu nữa ấy ạ. Em nghĩ rằng loài hoa này cũng rất phù hợp để tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt đang dần lớn lên từ đáy lòng ạ…”
“Ơ, thật thế hả em?”
Đúng vậy đó…
Rồi biểu cảm cô nàng đó lại trở về trạng thái lạnh tanh như thể muốn nói “Ờ vậy rồi sao?”
Tôi mở to miệng định nói tiếp điều gì đó, rồi lại bất lực mà cúi thấp đầu…
Và đương nhiên cô gái đó cũng nhanh chóng mất hứng mà rảo bước đến chiếc bàn trưng bày của Sanae-san. Ở phía đó, chỉ cần lời qua tiếng lại vài câu là chiếc vòng ngọc bích đã có thể dễ dàng được bán thành công cho cô gái đó.
Enomoto-san ngồi cạnh tôi khẽ hắng giọng một tiếng rồi bật lên giọng cười khúc khích.
“Nè Yu-kun, mình nghĩ chuyến du lịch tốt nghiệp của chúng ta mà thuê hẳn một chiếc du thuyền sấng chảnh thì sướng biết mấy ha”
“Chết thật đó! Cậu đắc thắng đến mức bỏ luôn cái chuyện tài chính của hai đứa ra khỏi đầu luôn rồi…!”
Nào chúng tôi có phải đôi vợ chồng CEO già thành đạt tận hưởng chuyến du lịch trong khi giao hết quyền kiểm soát công ty cho đứa con cưng đâu chứ. Mà nói đi phải nói lại, tôi làm gì biết tiếng anh đâu, phải rấp gút đi học để còn đi du lịch nữa chứ… Đừng vậy mà tôi ơi! Sao bản thân mình lại dần suy nghĩ theo cái lối “phải tranh thủ làm hết mọi thứ khi còn có thể” vậy trời.
(Arggg! Trong khi bản thân còn đang suy nghĩ vớ va vớ vẩn thì Tenma-kun lại bán thêm được một món phụ kiện nữa rồi sao!?)
Còn phía này thì chỉ có cái việc bắt chuyện với khách hàng cũng không làm ra hồn nữa là.
Tại sao vậy? Đâu phải chỉ vì tôi giao tiếp kém đâu chứ…
Là do anh ấy đã tổ chức những buổi triển lãm cá nhân như thế này quá nhiều rồi sao? Giả sử tôi có cơ hội được tham gia thật nhiều lần thì phụ kiện của tôi có bán chạy được như hai người họ không?
Chẳng thể hiểu nỗi nữa rồi… Phải đã từ lâu lắm rồi cảm giác này mới quay trở lại. Cái hồi trước khi gặp được Himari ở lễ hội văn hóa trường cấp hai tôi cũng đã từng bất an như thế này. Toàn thân nóng ran sốt ruột nhưng cơn ớn lạnh lại chạy ngược sống lưng. Cảm giác bất lực đến mức đầu óc chẳng còn biết làm thứ gì ngoài việc cứ xoay mòng mòng.
Một cốc cà phê để giải tỏa căng thẳng? Rốt cục cà phê cũng chỉ giúp tâm trí tôi lết được tới chừng này.
(Mình chắc chắn phải làm được tốt hơn nữa cơ mà…)
Ngay cả ở cái lễ hội văn hóa thời cấp hai đó, cũng chính Himari là người đã bán hết phụ kiện cho tôi.
Tôi đã chẳng thể trưởng thành lấy một giây phút nào, đúng là vậy rồi mà. Kể từ lúc ấy chúng tôi đã dựa vào nhau cùng bán phụ kiện dưới tấm bình phong định mệnh.
Tôi chế tác còn Himari đưa nó đến với tay khách hàng.
Tôi chỉ may mắn vớ được một cộng sự xuất sắc chứ bản thân chưa từng học lấy một chữ về kỹ năng bán hàng. Vậy tại sao tôi lại dám tin rằng bản thân này có thể làm tốt hơn tình hình hiện tại chứ? Một kẻ như tôi lại dám nghiêm túc “đứng ngang hàng” với Tenma-kun và mọi người ư? Thật nực cười đến độ buồn nôn.
Chỉ cần Himari không có ở đây, tôi liền lộ nguyên hình là một thằng yếu đuối và vô dụng.
Thậm chí tôi còn nghĩ rằng ba năm trôi qua thật vô nghĩa. Phải chăng những thứ mà tôi hằng vun đắp chỉ đơn giản là tình yêu? Phải chăng tôi chưa từng một lần nghiêm túc đối mặt với những món phụ kiện của mình tạo ra? Hay thực ra đối với tôi những món phụ kiện này chẳng khách gì công cụ hòng níu giữ Himari lại bên mình?
Trước khi mớ suy nghĩ ấy kịp vật chất hóa thành một đống bầy nhầy giăng kín tâm trí tôi— Bóng hình một người đàn ông dừng lại trước chiếc bàn trưng bày phụ kiện.
“Nè cậu nhóc cao cao kia, mỗi cậu là người dọn hàng sớm à?”
“Ơ…?”
Tôi đưa mắt nhìn lên. Nhóc cao cao? Ý nói tôi à?
Đứng đó là một ông chú với bộ râu lởm chởm, quần áo thì rách tả tơi. Trong một khoảnh khắc ông chú đã khiến tâm trí tôi bối rối vì nghĩ trước mặt mình là một tay ăn cướp vừa đột nhập Studio này.


