Trans + Edit: TsuU
Tôi cứ nghĩ trong đầu rằng tí nữa fan của Tenma-kun lại kéo đến đông như kiến chứ, nhưng đúng như lời mọi người đã nói, ca buổi chiều khá thưa khách.
Sau giờ nghỉ trưa chỉ có một vài vị khách đến xếp hàng. Bọn họ được thăm quan không giới hạn thời gian, qua vẻ ngoài các vị khách có đôi phần lớn tuổi hơn tệp khách sáng nay.
Một vị khách nữ trò chuyện thong thả cùng Tenma-kun trước khi chuyển sự chú ý về những chiếc nhẫn đầu lâu được bày trên bàn, sau một hồi tư vấn cô ấy cũng sắm cho mình một chiếc.
Cô nàng nhanh nhảu xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay rồi giơ điện thoại chụp ảnh tự sướng cùng Tenma-kun một cách hết sức tự nhiên. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết đây là người đã quá quen mặt với buổi triển lãm cá nhân kiểu này.
Tiếp đó Tenma-kun đưa cô gái ấy về phía gian hàng của tôi. Trong thoáng chốc tôi đã giật mình mà đưa hai tay lên thủ thế, rồi Tenma-kun nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu giới thiệu.
“Nagisa-san, đây là cái đứa mà em vẫn hay nhắc đến đấy.”
“Ui, rất vui được làm quen với em.”
Nghe Tenma-kun nhắc tới mình theo kiểu “cái đứa” đó khiến mặt tôi dần tăng nhiệt độ. Tôi định nói gì đó… Nhưng cứ mở mồm ra là lại chẳng thể nặn được lời nào nên hồn. Nội tại “tắt nguồn khi gặp gái xinh” của tôi vẫn còn chạy tốt chán! Cứ vầy thì tôi biết bán hết mớ phụ kiện này kiểu gì đây!?
“Dạ.. Dạ… Em… Em chào chị ạ.”
Khi cuối cùng sau bao nỗ lực tôi cũng bập bẹ phun ra được mấy chứ đó thì không hiểu tại sao mà Tenma-kun lẫn Enomoto-san lại đồng loạt phì cười.
(Hở, gì vậy gì vậy!? Mình trông ngáo tới vậy ư?)
Khi tim tôi vẫn còn đang khiêu vũ loạn nhịp thì ánh mắt cô nàng kia vẫn chưa hết được vẻ hoang mang. Và rồi chị ta bật cười dịu dàng và khẽ chạm vào những món phụ kiện của tôi.
“Những bông hoa khô trông mới đẹp làm sao.”
“…!? Em cảm ơn ạ!”
Tôi ngửa mặt lên trời và hét to lời cảm ơn đến chị ấy. Chị hỏi nhẹ nhàng “cho chị chạm vào nhé?” rồi cầm lên một chiếc băng đô được chế tác từ hoa Nghệ Tây Mùa Thu.
“Cho chị mua món này có được không?”
“Dạ tất nhiên là được!”
Rồi tôi ba chân bốn cẳng thanh toán cho chị.
Vừa hay lúc đó Tenma-kun cũng lên tiếng chêm vào.
“Natsume-kun, em không mang danh thiếp theo hả?”
“À đúng rồi nhỉ!”
Tôi vội vàng đưa cho chị tấm danh thiếp mà hôm trước Himari đã gửi lên cùng những món phụ kiện.
Quả nhiên là Himari mà, cô người yêu cute số một thế giới và cũng là bạn đồng hành chân ái của tôi. Nhỏ luôn luôn đi guốc trong bụng tôi luôn biết tôi sẽ quên cái này cái nọ— ủa gì vậy trời, xấu hổ chết mất thôi.
“Ở… Ở trên Instagram bọn em còn những sản phẩm khác nữa đấy ạ”
“Chị xin nhé, cảm ơn em rất nhiều.”
Một hơi thở dài nhẹ nhõm thoát khỏi miệng tôi khi chị gái ấy chịu nhận lấy tấm danh thiếp. Chị quay sang bảo Tenma-kun “về nhà chị sẽ up ảnh chiếc nhẫn này lên Twitter” rồi cứ thế vẫy tay chào tạm biệt bọn tôi. Những vị khách nữ khác trong studio vừa nhìn theo bóng lưng chị vừa òa lên những câu tán thưởng “chị ý xinh quá đi mất”, “cái cô nàng đó là…”
…Hình như tôi đã gặp chị ta ở đâu rồi thì phải. Lúc đang cố lục lại trí nhớ của mình thì Tenma-kun vừa tiễn chị ta khi nãy đã quay lại.
Tenma-kun nở một nụ cười tủm tỉm và bắt đầu nói.
“Ủa Natsume-kun không nhận ra chị ấy luôn hở?”
“Hả?”
Ý anh ta là bà chị khi nãy đúng không?
Mà không, tôi cũng đang nghĩ nhìn chị ta quen quen, nhưng mà người tôi quen ở cái đất Tokyo này chỉ có mình bà Kureha thôi mà nhỉ?
“…Không lẽ là Kureha-san cải trang sao?”
“Không không, làm gì có, ý anh không phải theo kiểu đó đâu.”
Không hiểu vì sao Tenma-kun lại càng cười to hơn nữa. Tôi có nói gì hề đến mức khiến anh ấy cười dữ vậy đâu? Hay là cái khiếu hài hước của tôi đã bị “Himari hóa” mất rồi nên phát ngôn câu nào cũng hài như diễn viên? Nếu đây mà là chương trình Aiseki Shokudo thì chắc sẽ có người hét lên “dừng lại đê” mất rồi.
Khi tôi còn đang hào hứng vì kỹ năng hài hơn Trấn Thành của mình thì Enomoto-san đứng kế bên thở phào một hơi như vừa gỡ mấy cục tạ trong tinh thần.
“Yu-kun, cái chị khi nãy là Yonekawa Nagisa, diễn viên nổi tiếng đó.”
“…..”
Ý nghĩa của cái tên đó đột nhiên xẹt ngang qua tâm trí tôi, khi đang cố gắng sắp xếp lại ký ức tôi vô tình hét toáng lên khi nhận ra.
“Là diễn viên trong cái phim chiếu vào tối thứ hai đó hả?”
“Đúng rồi đó! Là chị nữ chính, thiên hạ đồn sau khi đóng phim ấy danh tiếng chị lên như diều gặp gió luôn.”
“Cái đó em biết mà, Himari nhà em mê mẩn chị ta quá trời quá đất.”
Ngay lúc đó mấy cái hành động vừa nãy của tôi được tua lại trong đầu, trời ơi tôi là cái ngữ gì mà dám mở mồm ra nói “em chào chị” với một siêu minh tinh chứ hả?
Tôi dùng cả hai tay ôm mặt như muốn kết liễu cuộc đời mình tại đây thì Tenma-kun khẽ vỗ vai an ủi.
“Em không cần phải bận tâm tới mức đó đâu.”
“Nhưng.. Nhưng lỡ chị ấy nghĩ em là thằng láo lếu thì sao hở anh?”
“Không có chuyện đó đâu, cùng lắm chị ta chỉ em là một đứa không quan tâm sự đời thôi mà.”
“Như vậy còn muốn chết hơn nữa đó…”
Hóa ra truyền thuyết về các ngôi sao cải trang vi hành là có thật, mà còn có thể tình cờ gặp mặt một cách bình thường như thế này nữa chứ. Trong tưởng tượng của tôi mấy người nổi tiếng ra ngoài phải ba bốn lớp khẩu trang chứ? Ơ mà cái anh idol dẫn tôi đến buổi triển lãm này cũng toàn trưng mặt mộc mà nhỉ?
Tokyo kinh khủng thiệt, như một bãi mìn toàn người nổi tiếng ẩn danh. Có khi nào chỉ là tôi không nhận ra thôi chứ mấy nay xung quanh toàn siêu idol kiểu vậy không nhỉ?
Ôi Himari người yêu cute số một thế giới của mình ơi, mình muốn trở lại quê nhà thân thương quá đi mất… Nhưng để trở về được thì mình phải buộc lòng bán hết mớ phụ kiện ở đây.
“Tenma-kun anh đỉnh ghê đó, người nổi tiếng vậy mà anh cũng quen được luôn…”
“Hồi trước anh với chị ấy vô tình ngồi kế nhau trong một vở kịch của bạn anh, từ đợt đó chị ấy cứ giúp anh nhiều thứ lắm.”
“Thiệt… Thiệt hả? Em phát hờn với cái kỹ năng giao tiếp của anh rồi đây.”
Nếu là tôi thì có cơ hội quen biết đi chăng nữa mọi chuyện cũng sẽ chấm hết ở đó thôi. Duy trì được một mối quan hệ thì cần phải nỗ lực và khéo léo ghê lắm…
“À mà nhé, Kureha-san với chị ta cự lộn ghê lắm, nếu lần sau có gặp thì đừng nhắc tên Kureha-san trước mặt chị ấy.
“Chuyện này em thà không nghe còn hơn…!”
Từ giờ trở đi mỗi khi xem phim nào có Nagisa Yonekawa đóng thì tôi sẽ niệm thần chú “Bà này ghét Kureha-san cũng đúng mà thôi” …Mà hình như bản chất tôi đó giờ đâu phải kiểu người thích soi mói đời tư idol đâu chứ.
“Nhưng mà cũng nhờ ơn Tenma-kun mà em đã bán được một món rồi đó…”
“Hê hê, anh có làm cái gì đâu mà”
Mới đầu giờ chiều mà tôi đã bán được món đầu tiên rồi, hồi sáng tôi còn lo “có khi mình không bán nổi một món nào đâu” cơ đấy, nhưng mà khởi đầu suông sẻ ghê luôn.
Enomoto-san lại chọt chọt vào nách tôi. Dừng lại đi trời ơi, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, đó là tử huyệt mà.
“Yu-kun, cậu phải tự mình bán thì mới tính chứ!”
“Mình… Mình biết mà, mình có dám chờ Tenma-kun bán giúp bao giờ đâu chứ.”
Nhỏ thiệt sự cứ nhấn mạnh cái chi tiết đó, mà vậy cũng đúng thôi nhỉ, cứ dựa dẫm vào Tenma-kun thì có khác gì lúc tôi dựa dẫm vào Himari đâu. Tôi đang tìm kiếm điều gì đó mà tôi có thể đạt được bằng chính đôi tay này cơ mà.
Vừa lúc đó Sanae-san từ đằng xa tiến đến.
“Yonekawa-san hôm nay cũng vẫn xinh thật nhỉ?”
“Ơ Sanae-san? Khách đâu hết rồi ạ?”
“Mọi người về hết rồi, chị đang đợi đợt khách tiếp theo đây.”
Cơ mà Sanae-san hình như chưa nói chuyện với Yonekawa Nagisa thì phải…
“Sanae-san chị không nói chuyện với Yonekawa-san hả…?”
“Haha, chị theo phe của Kureha-san mà em…”
À, tôi hiểu ra rồi.
Mà chuyện đó cũng bình thường thôi nhỉ, cái bất ngờ là khả năng giao tiếp biến thù thành bạn của Tenma-kun kìa.
“Sanae-san, Natsume-kun mới bán được một món rồi đó nhen.”
“Ghê vậy sao!”
Nhìn dáng vẻ vui mừng của chị cũng phần nào khiến lòng tôi ấm lên đôi chút.
“Sanae-san lúc nãy có khách ghé qua xem phụ kiện đúng không?”
“Đúng rồi, nhờ ơn cậu mà tôi bán được hẳn năm món đó.”
Trời đất ơi!!
Từ khi nào vậy hả? Lúc tôi còn chật vật với vị khách đầu tiên thì chị đã đạt được một kết quả đáng nể mất rồi. Quả nhiên là Sanae-san, người đã chinh chiến ở biết bao cái triển lãm cá nhân mà.
Ngay lúc đó, vị khách tiếp theo mở cửa bước vào, chúng tôi dừng câu chuyện lại và trở về vị trí cũ của mình.


