Trans + Edit: TsuU
Ngày thứ 6 mà tôi đã đặt chân đến Tokyo này.
Hôm nay cũng là ngày sẽ diễn ra buổi triển lãm cá nhân nên tôi đã đến Shibuya từ rất sớm.
….Buồn ngủ muốn xỉu luôn, thực sự tôi đã thiếu ngủ một cách trầm trọng. Mà cũng chẳng trách ai được bởi đây mười mươi chính là lỗi của tôi. Trong lúc tranh nhau cái giường tôi đã vô tình lật trúng trang sử đen của Enomoto-san. Dù lúc đó giận quá mất khôn nhưng tôi vẫn vô cùng hối hận.
Tôi đến studio một tiếng trước giờ G. Tenma-kun và mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, mấy cái bàn được lấp đầy bởi những món phụ kiện.
“A là Natsume-kun! Rion-chan nay cũng tới nữa hả em… Mà hai đứa sao thế? Mắt mũi thâm quần trông như gấu trúc thế kia…”
Tenma-kun giật nãy mình khi vừa trông thấy bộ dạng của hai đứa tôi.
“Không có sao đâu anh..”
“Em chả sao cả…”
Hai đứa bọn tôi hứ lên một tiếng đầy bực bội rồi quay mặt sang hướng khác. Sanae-san khệ nệ bê một cái khay tiến đến.
“Hai em mau uống đi, biết đâu sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn nè.”
Hai đứa ngoan ngoãn nhận đồ uống từ Sanae-san, tôi chọn cà phê đen còn Enomoto-san thì lấy trà… Cũng như mọi khi, sở thích về đồ uống của tôi đều bị nhỏ nhìn thấu.
Tôi bơ đẹp Enomoto-san và mon men tiến đến chiếc bàn nơi Tenma-kun đang đứng.
“Tenma-kun, em đến có muộn quá không?”
“Không muộn đâu, do bọn anh phải post bài thông báo lên Instagram và cả Tiktok nên mới phải ra đây sớm.”
À tôi đã hiểu ra vấn đề.
Tenma-kun và Sanae-san đang thay phiên nhau quay lại từng khung cảnh của chiếc bàn đã được trang trí đầy những món phụ kiện của họ. Tôi cũng vừa ngó sang xem để học hỏi, tay vừa bày biện trang trí cho chiếc bàn của mình.
“…Chắc trang chỉ tới đây thôi là được rồi.”
Tôi được mọi người đưa cho tài khoản để xem đoạn video thông báo mà họ đăng tải. Bên cạnh thước phim về những món phụ kiện lấp lánh họ còn chèn thêm vào một dòng chữ “chúng tôi thật sự mong chờ sự có mặt của các bạn” …Khúc cuối còn chèn thêm cả câu “Hôm nay có cả một khách mời mới tinh luôn đó nhen.”
“Tenma-kun, vị khách mời này là anh đang ám chỉ em hở?”
“Ừm đúng là em đó Natsume-kun, em rất được lòng người hâm mộ của bọn anh. Ước gì bọn mình có cơ hội hợp tác chung thêm nhiều lần nữa ha.”
“Thôi, thôi anh ạ, anh đừng trêu em thế chứ..”
“Hở? Anh có đùa cợt gì em đâu..”
Chắc là khen xã giao thôi nhỉ..
Nhưng tôi cũng hạnh phúc lắm khi được mọi người mời. Tuy không có ý định rời quê lập nghiệp, cơ mà nếu có nhiều cơ hội làm việc chung như bữa hôm nay nữa thì thật tốt làm sao.
Hai đứa vừa dứt lời thì Enomoto-san khè một tiếng đầy đe dọa từ phía sau. Tenma-kun cười sượng cố gắng thì thầm vào tai tôi điều gì đó để tránh cho nhỏ nghe được.
“Nếu anh mà đem Natsume-kun theo chắc Rion-chan ghim anh cả đời luôn đó.”
“Em xin anh, đừng nói chuyện kiểu đó nữa mà…”
“Mà hai đứa có vụ gì vậy? Anh tưởng hôm qua hòa cả làng rồi chứ?”
“Em cũng đâu biết, chắc có lẽ em đạp trúng mìn rồi”
“Vậy hen? Mà sáng nay vẫn tay trong tay tới đây, coi bộ tình cảm của hai đứa cũng tốt dữ à.”
“Em nói thật đó, đừng trêu kiểu đó nữa mà!”
Tôi bị họ đem ra giỡn hết cỡ. Mà cũng chẳng biết rốt cục mọi người nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa tôi và Enomoto-san nhỉ? Nếu tôi bảo đối với tôi nhỏ chỉ là em gái của Kureha-san chắc cũng không gây sốc đâu ha. Dòng thông báo về buổi triển lãm vừa được đăng tải khi nãy ngay lập tức nhận về vô vàn bình luận từ người hâm mộ, nào là: “Mong được gặp Ten-kun quá đê” hay “Tan làm là em bay qua gặp anh ngay nè!” Thật không hổ danh là người nổi tiếng… Mà không, chắc chắn điều này xuất phát từ sức hút riêng của Tenma-kun thôi. Bình luận nào cũng ngập tràn một bầu không khí ấm áp vô cùng.
Tất cả những người đó sẽ cùng kéo đến cái studio nhỏ bé này ư? Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ hồi hộp muốn ngất rồi. Liệu tôi có đủ sức duy trì buổi triễn lãm cả ngày hôm nay không nhỉ?
Không lâu sau đó có hai cô gái bước vào studio, ai cũng khoác lên mình một vẻ ngoài sang trọng. Lúc đầu tôi cứ ngỡ đó là khách hàng, sau mới vỡ lẻ ra họ chính là những nhân viên part time mà Tenma-kun đã nhắc đến hôm qua.
Sau khi chào hỏi hai người bọn họ (mà toàn chất vấn về mối quan hệ giữa tôi và Enomoto-san thôi) toi cuối cùng cũng đã hoàn tất việc bày biện phụ kiện lên chiếc bàn của mình.
Trong lúc cả đám đang trao đổi sơ bộ thì một trong số hai cô gái ấy lên tiếng báo cho Tenma-kun về tình hình bên ngoài khu triển lãm.
“Pega-san ơi, khách bắt đầu xếp hàng phía ngoài rồi đấy‼”
“À thế sao, anh cảm ơn nhé”
Xếp hàng gì cơ…? Tôi tò mò lú mặt ra nhìn phía ngoài cửa sổ studio. Ngoài đó là một hàng dài những đôi chân phụ nữ khiến tôi lúng túng phải rụt mặt vào lại ngay.
…À mà cũng đúng, chỗ này là tầng bán hầm cơ mà. Hết cả hồn luôn.
“Haha, biểu cảm của Natsume-kun trông được đó em.”
“Người… Người ta có thấy em không nhỉ? Lỡ ai nghĩ em đang quấy rối tình dục là tiêu luôn..”
“Có sao đâu, dù gì em cũng đâu có ý đó. Mà vả lại ai đâu mà để ý chớ.”
Lưng tôi bị ghim bởi ánh nhìn sắc lạnh từ phía Enomoto-san… Thôi đi mà, dù sao hai đứa cũng đang gây nhau đấy, đừng có hở tí là soi mói tôi kiểu đó chứ.
Tuy là thứ bảy, nhưng dòng người xếp hàng dài ngoằn từ sáng sớm như giờ cũng không khỏi khiến tôi ngạc nhiên. Là do danh tiếng của Tenma-kun quá lớn hay bọn họ đều là khách quen của dòng phụ kiện này mà tìm đến nhỉ?
“Hê hê, Tenma-kun đỉnh quá luôn rồi nha.”
“Gì đó? Ngoài kia cũng có fan của Sanae-san chứ bộ.”
“Đa số người xếp hàng ngoài kia đều là fan của Tenma-kun đó. Tuy cũng từng là người nổi tiếng nhưng nhóm chị lại giải tán lúc chưa kịp có tí danh tiếng nào. Nè nè xem đi, người theo dõi trên Twitter của chị cũng có tí tẹo à.”
Chị chìa chiếc điện thoại đang mở tài khoản Twitter của mình ra cho tôi xem.
Ừm quả nhiên với mặt bằng chung của mấy cựu idol thì lượng follower này cũng không thể gọi là khủng được… Mà tôi cũng có rành về tiêu chuẩn của giới giải trí đâu, nên chẳng thể làm gì khác ngoài chuyện tin lời của chị ấy.
“Mới bước vào nghề sáng tạo thì em chẳng thể nào trông chờ vào lượng khách hàng quen được đâu. Nói thật thì ở buổi triển lãm cá nhân này chị cũng như một con cá mút đang bám nhờ vào danh tiếng của Tenma-kun vậy đó.”
“Cá mút á…”
Nói chuyện kiểu đó có hơi…
Nhấp một ngụm cà phê, tôi lên tiếng thắc mắc.
“Nhân tiện thì sao Sanae-san lại về đội của Kureha-san thế ạ?”
“À ngay từ đầu nhóm nhảy của chị đã chẳng có danh tiếng gì mấy rồi. Chị còn là thành viên nhỏ tuổi nhất nên độ tuổi trung bình của nhóm cũng chẳng còn trẻ với nghề idol này nữa, vũ đạo thì không xuất sắc như người ta. Giờ bình tĩnh mà nghĩ lại thì việc nhóm chẳng mấy ai biết đến cũng là điều dễ hiểu…”
“Ơ giờ em mới biết cũng có những nhóm Idol như thế.”
“Những nhóm thần tượng hào nhoáng mà tụi em thấy tên tivi cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi… Thực ra số người được chọn ít lắm, có khi số lượng người mờ nhạt rồi biến mất dần như bọn chị còn đếm được nhiều hơn ấy chứ.”
Sanae-san cười khổ khi nhắc đến thực tại tàn khốc này.
“Bản thân chị thì chẳng nổi tiếng đâu, nhưng lại có khiếu kinh doanh, khi nhóm chị giải nghệ Kureha-san đã chú ý đến và chủ động liên lạc với chị. Chị vốn yêu mấy viên đá tự nhiên mà, chị cũng chẳng có việc gì khác để làm nữa….”
“Khiếu kinh doanh?”
“Ý chị là bán goods lưu niệm đó. Nhóm chị hay tổ chức các buổi mà thành viên nhóm sẽ đứng bán goods lưu niệm trực tiếp cho fan luôn.”
“À em hiểu ý chị rồi ạ, thì ra cũng có kiểu tổ chức bán như vậy…”
Tôi chỉ biết đến mấy chuyện về idol thông qua manga hay đại loại na ná vậy thôi. Không rành lắm nên chị kể thì tôi cũng chẳng thể mà hình dung ra được.
Tóm lại là Sanae-san không nổi tiếng với cương vị là một idol, và nếu tôi tin lời chị thì ở tư cách là nhà sáng tạo chị ấy cũng tham gia buổi triển lãm cá nhân này để dựa hơi của Tenma-kun.
(…Sanae-san cũng giống tôi ư? Chị cũng tham gia buổi triển lãm này vì một mục đích gì đó khó nói của bản thân.)
Chỉ cần nghĩ vậy thôi, lòng tôi lại dấy lên một nguồn động lực không nhỏ.
Tôi vỗ bộp bộp vào hai má của mình để mau chóng lấy lại tinh thần. Mối quan hệ của tôi và Himari đang bị mang ra làm vật “cược” nên tôi cũng chẳng thể lo “rong chơi” mãi, cần phải nhanh chóng tìm ra được giải pháp.
Đúng 10 giờ sáng, buổi triển lãm cá nhân bắt đầu.


