Chương 146 · 151 chương

8: Mình Thấy Hạnh Phúc, Vì Cậu Ở Bên (8)

Trans + Edit: TsuU

Main ngu vl

___________________Trong đầu tôi hiện lên một bầy những Hi-chan tiểu quỷ đang lém lỉnh bay xung quanh một quả bom khổng lồ chực chờ nổ. Cả đám thay phiên nhau dùng giáo nhọn chọt vào quả bom, mặt đứa nào đứa nấy như thể muốn nói “tính sao đây ta?”, “dứt luôn không?”. Rồi con tiểu quỷ Hi-chan đầu đàn mắt sáng rực ra sức chọt một phát vào giữa quả bom.

—Một cái rắc vang lên, như thể có gì đó đang vỡ vụn trong cơ thể này.

“Im miệng điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Tôi bóp mạnh đầu Yu-kun một cái. “Đauuuuuuuuuuuuuuuuu‼ Enomoto-san‼ Đau quá đi mất”

“Im đi, im đi, im đi, đừng bao giờ nhắc tới mấy kỷ niệm vui vẻ của cậu với cái đám Tenma-kun kia trước mặt mình nữa.”

Yu-kun hét lên một tiếng thất thanh đủ cho hàng xóm nghe thấy luôn, sau đó cậu ta đổ người cái bẹp xuống sàn bếp. Tôi chùi vội bàn tay dính đầy sáp vuốt tóc vào chiếc hoodie của cậu ấy. Tôi chống nạnh đứng nhìn vẻ đau đớn của Yu-kun.

“…Yu-kun. Tại sao hôm nay cậu lại về muộn hả?”

“Ơ? Mình… Mình đi với hội của Tenma-kun…”

“Cậu bảo đi chuẩn bị cho triển lãm cá nhân cơ mà? Xong việc cậu lại bỏ đi chơi một mình hả? Cậu cũng biết thừa là mình đang ngồi ngóng trông ở khách sạn mà phải không?”

“Éc…” Âm thanh tuột khỏi miệng khi Yu-kun cuối cùng cũng nhận ra mình đang lỡ lời.

“Tại… Tại nếu mình có đi một mình thì cũng đâu có rành mấy thứ đang xu hướng tại Tokyo này đâu mà…?”

“Bộ cậu đi cùng mình không được hả? Mắc gì cậu chỉ trân trọng kỷ niệm với mấy người khác thôi vậy hả?”

“Tại Tenma-kun mời mà, nếu mình từ chối thì kì lắm chứ bộ…”

“Nè Yu-kun, cái lúc hai đứa mình đi gặp đám người Tenma-kun đó, cậu đã hứa sẽ dành thời gian cho mình rồi còn gì? Cậu đã bảo Tenma hay bất kỳ ai trong hội đó cũng không quant rọng bằng mình mà đúng không hả?”

“Nhưng mà hôm nay mình cũng có hẹn với Tenma-kun…”

“Rồi mai cậu cũng bận vì buổi triển lãm cá nhân nữa đúng chứ? Rồi đến khi nào tâm trí cậu mới có chỗ cho mình? Cụ thể đi mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây? Khi trái đất quay mấy vòng hả?”

“Đừng có nói chuyện kiểu trẻ trâu nữa mà!”

“Chính Yu-kun mới là đứa trẻ trâu đó‼ Cậu ham vui, lo chơi với đám bạn đó đến mức cho mình ra rìa luôn!”

“Enomoto-san cũng có thể kệ mình mà đi chơi với bạn bè cậu cũng được mà?”

“Mình làm quái gì có bạn ở Tokyo hả!”

“Cậu cũng có Kureha-san rồi còn gì? Lâu lâu hai chị em cũng nên dành thời gian đi chơi cùng nhau đi chứ!”

“Gì cơ? Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Rằng mình ghét cay ghét đắng cái bà chị đó—“

Yu-kun bật dậy.

Cắn chặt môi thật mạnh, cậu ấy hét vào mặt tôi như thể cái van cảm xúc cuổi cùng cũng hỏng.

“Cậu đừng có nói dối nữa! Cậu thực sự thích Kureha-san đúng chứ!? Do cả hai không hòa thuận được nên cậu mới cố bù đắp cho bản thân bằng cách dành hết sự quan tâm vô mình!? Mình nói có sai chỗ nào đâu?”

“…!?”

Tôi chẳng thể cất lên nổi một lời khi Yu-kun đã nhìn thấu tâm can mình. Gương mặt Yu-kun thoáng chốc trở nên buồn bã đến lạ.

“Mình đã luôn thấy khó hiểu từ rất lâu rồi. Tại sao Enomoto-san lại thích một đứa như mình cơ chứ? Dù mình có sửa lại món phụ kiện Nữ Hoàng Bóng Đêm cho cậu thật, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đâu thể khiến cậu thích mình? Mình cũng không thể nhớ năm nhất có làm gì đặc biệt đến độ lọt vào mắt xanh của Enomoto-san đâu. Còn câu chuyện “tình đầu tiểu học” gì gì mà cậu nói đó… Cả hai đã là học sinh cấp ba rồi, vẫn có thể mơ mộng vậy sao?”

Nói rồi cậu ấy quay mặt đi nơi khác.

Trước mắt Yu-kun chính là chậu Phong Lữ mà tôi đã chuyển đến chiếc bàn này.

“Hôm chúng ta ở thủy cung Enomoto-san đã nói như này đúng chứ? Rằng Enomoto-san thích mình vì mình chẳng bao giờ phản bội lại cậu… Xin hỏi, rốt cục cậu đang so sánh tớ với ai vậy hả?”

Nhịp đập nơi trái tim tôi dần mất kiểm soát, sự im lặng này cũng chính là câu trả lời cho những điều Yu-kun đang hỏi.

Cuối cùng! Yu-kun lại hét lên như muốn tống hết tất cả những gì còn sót lại ra khỏi cơ thể.

“Mình không phải là vật thay thế của Kureha-san. Mình không phải là con rối chỉ biết làm theo lời cậu đâu Enomoto-san‼ Đừng có mà cà chớn với mình‼”

Chỉ còn tiếng thở dốc của Yu-kun vang lên không theo bất kỳ quy tắc nào.

Căn phòng trở nên im lặng đến rợn người. Ánh đèn của công viên giải trí ngoài cửa sổ lẫn mùi cà ri cháy trên bếp chen nhau xộc đầy vào phổi tôi.

“….”

Bếp từ quá nhiệt nên đã tự động tắt.

Đôi tay run rẩy, mắt ngấn lệ chực chờ khóc. Tôi lấy hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay.

“…Đồ làm phách”

“Gì cơ?”

Ngay khoảnh khắc Yu-kun lên tiếng hỏi lại, lần này đến lượt tôi hét vào mặt cậu ta.

“Không có mình thì Yu-kun cũng chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt chẳng thể làm nên trò trống gì hết đâu‼”

“Ê nè..!?”

Sự manh động của cậu ta có vẻ đang chững lại một chút.

Được đà lấn tới, tôi phun ra hết tất cả bực tức mà bản thân đã dồn nén bấy lâu nay!

“Cậu bị cái quái gì vậy hả? Lúc nào cũng ra vẻ bản thân mình đúng! Nhưng rốt cục cậu cũng chỉ đang cố tìm cách biện mình cho việc bản thân đã ham chơi mà bỏ rơi mình thôi! Chuyện gia đình mình có liên quan gì đến cậu không? Mắc gì người ngoài như cậu phải lên giọng dạy đời mình vậy hả? Nhìn lại bản thân mình đi, trước khi mở mồm phán xét người ta hộ cái‼”

“Chuyện… Chuyện đó thì…”

“Hơn nữa mình ghim cậu lâu lắm rồi đó, có biết không hả? Từ lúc cậu sửa món phụ kiện cho mình rồi đi bô bô với Sakura-san rằng sẽ làm phụ kiện theo chủ đề ‘tình yêu đầu’ đó nhớ chưa? Rồi cậu cãi nhau với Hi-chan thì mắc quái gì bắt mình chịu trách nhiệm hả!? Mình đâu phải là cái máy để hai người lợi dụng farm tình cảm đâu!? Chuyện đó cậu còn chưa hề mở miệng ra xin lỗi mình được nửa lời đấy…”

“Cậu… Cậu giận mình vì chuyện đó ư..?”

“Chứ gì nữa! Mọi người đừng cứ tự mặc định cái tư tưởng ‘Rion là đứa con gái nhân hậu, kiểu lỗi lầm gì cũng bỏ qua thui~’ nữa! Hồi ở trường lúc Hi-chan làm hỏng phụ kiện cũng là mình giúp hai đứa cậu làm hòa với nhau đấy. Mà cậu cũng chỉ nói được cái câu ‘Enomoto-san, cảm ơn nha…’ thôi hả!?  Lúc cậu thú nhận bản thân thích Hi-chan cũng chính một tay Rion này là đứa đẩy thuyền đấy, còn cả chuyện của chị hai mình nữa. Mình đã nhân nhượng biết bao nhiêu thứ mà chỉ yêu cầu bản thân được cậu ưu tiên trong chuyến đi chơi này thôi mà cậu lại gào lên ‘mình không phải là vật thay thế của Kureha-san’— Đừng có mà giỡn mặt, cái câu cà chớn đó là mình nói cậu mới đúng đó‼”

“Ừ.. Ừm…”

Thấy Yu-kun đang mất dần sức chiến đấu tôi tung luôn chiêu cuối kết liễu cậu ta. Khoanh hai tay trước ngực, tôi cố tình trưng ra dáng vẻ đe dọa.

“Cái bản mặt cậu đó, nếu không được người khác giúp đỡ thì có làm nên trò trống gì đâu? Vậy mà suốt ngày ra vẻ như mình là một nhà sáng tạo đẳng cấp lắm vậy. Trông nực cười hết mức! Yu-kun này, bản thân cậu đã bao giờ tự bán được món phụ kiện nào chưa nhỉ?! Suốt ngày luyên thuyên về nào là phân công, nào là vai trò của hai đứa nhưng thực chất cậu cũng chỉ đang dựa vào Hi-chan mà thôi, cãi đi? Cái thể loại như Yu-kun có lết đến triển lãm cá nhân của người khác nhờ thương hại với bú fame thì kiểu gì cũng ế sấp mặt mà thôi‼ Kinh nghiệm cá nhân đó (cười khinh)!”

“….!?”

Yu-kun đang nằm bẹp dí không còn sức chiến đấu mà chỉ bằng một câu nói đó thôi sự phẩn nộ lại bừng lên. Quả nhiên là chỉ cần phụ kiện của mình bị đụng đến thì cậu ta chẳng thể ngồi yên được nữa, đúng là một nhà sáng tạo chân chính mà (cười).

Yu-kun hét vào mặt tôi, trán nổi đầy những đường gân máu.

“Enomoto-san… Cậu mới nói cái gì hả?”

“Mình nói có chỗ nào sai sao? Cay mình tới vậy thì cố mà bán thử hết mớ phụ kiện mà cô bạn gái đáng yêu nhất thế giới của cậu (cười khinh) gửi tới đi? Mình chống mắt lên mà coi đây!”

“Ờ được rồi, hiểu rồi! Mình đây sẽ bán hết! Xong coi như nợ nần giữa chúng ta không còn gì hết!”

“Ờ được rồi, đằng nào cậu cũng chẳng làm được đâu. Nhưng nếu cậu không bán hết thì sao? Đừng nói với mình là chỉ mình cậu mới được hưởng lợi trong chuyện này đấy nhá?”

“Được thôi. Chỉ cần còn sót lại một món, Enomoto-san bắt mình làm gì mình cũng sẽ làm. Chốt chưa?”

“Hể…?”

Tôi khẽ nhếch mép cười trước lời nói ngây thơ của cậu ta.

“Kể cả chuyện hẹn hò với mình luôn à?”

“…!? Được luôn, bất cứ điều gì đều được‼”

“Không phải nói suông đâu đó. Cả hai phải công khai ở trường, cậu phải làm tất cả mọi chuyện theo ý mình, đi hẹn hò, hôn hít, kể cả chuyện ấy ấy nữa, tất cả mọi thứ mà một cặp đôi có thể làm”

“Ê, cái chuyện đó thì… Mà thôi được, được luôn‼ Mình sẽ làm mọi thứ!”

Tôi bật ứng dụng ghi âm trên chiếc điện thoại thông minh của mình và chìa nó về phía Yu-kun.

“Đây, thề đi”

“Tôi… Tôi là Natsume Yuu, tôi thề nếu không bán hết phụ kiện của mình ở triển lãm của Tenma-kun thì tôi sẽ hẹn hò với Enomoto-san.”

Sau đó tôi kề chiếc điện thoại lại sát khuôn miệng mình.

“Tôi là Enomoto Rion, tôi thề nếu Yu-kun bán hết phụ kiện ở triển lãm thì sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm, không bao giờ ăn vạ bất cứ điều gì nữa.”

Chạm tay tắt ứng dụng ghi âm trên màn hình.

Cả hai đứa nhìn chằm chằm vào mặt nhau rồi hứ lên một tiếng đầy bực bội và quay sang hướng khác.

Sau trận chiến đó bọn tôi im lặng cố nhét hết món cà ri khét lẹt vào bao tử, im lặng tranh nhau cái điều khiển ti vi, im lặng tranh nhau nhà tắm rồi cuối cùng đi ngủ trong chiến tranh lạnh.

Mãi tới lúc đó Yu-kun mới chịu mở mồm.

“Ê Enomoto-san cậu lấn chiếm quá nha, đây là giường mình mà?”

“Hả mắc gì? Chị hai mình là người đặt phòng mà, nên đây là giường mình mới đúng!”

“Tại có mình theo cùng nên Kureha-san mới đặt phòng xịn chứ bộ, nên suy ra đây là giường của mình!”

“Mình là người kêu chị đặt phòng đó nha, nên theo lý đây là giường của mình mới đúng‼ Yu-kun cút đi‼”

Trong lúc giành nhau cái chăn, Yu-kun lẩm bẩm trong miệng.

“…Vậy mà hôm qua còn bày đặt kêu ‘meo meo’ nữa chớ.”

“~~~~~~~~~~~~~~~ ẶC!?”

Sau câu nói đó là một trận hỗn chiến đẫm máu bằng gối ôm diễn ra tới tận sáng, và chỉ kết thúc khi hai đứa mệt lã mà ngủ thiếp đi.

…Tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho Yu-kun đâu!

Bạn đã đến cuối chương 146.

Không gian đọc của bạn