Trans + Edit: TsuU
Sáng nay Yu-kun đã ra cửa hàng tiện lợi.
Thay quần áo xong tôi chuẩn bị bữa sáng do dịch vụ phòng khách sạn mang đến. Sau đó xem qua loa bản tin buổi sáng trong lúc đợi Yu-kun quay trở về.
…Mãi đến khi hai bát súp cho bữa sáng bắt đầu vơi đi hôi ấm tôi mới nhận ra điều bất thường.
Yu-kun mãi vẫn chưa trở về, có khi nào cậu ấy lạc đường không nhỉ? Sao thế được? Cửa hàng tiện lợi nằm ngay bên kia đường cơ mà? Hay Yu-kun đang mãi đọc ké tạp chí ở cửa hàng? Không, tôi biết Yu-kun không phải là kiểu người như thế…
(…Hay là.)
Mặc dù đã cố phủ nhận những khả năng ấy, nhưng sự bất an trong tâm trí tôi ngày một dâng cao. Ngay khi bản tin buổi sáng kết thúc và nhường chỗ cho một chương trình khác, tôi liền lấy hết can đảm gọi xuống quầy lễ tân.
“Ngài Natsume đã nhận hành lý và ra ngoài rồi thưa quý khách.”
Tôi gác máy mà không nói thêm bất cứ lời nào.
—Yu-kun nè, hôm nay cậu vẫn dành thời gian cho mình chứ?
—…Ừm, mình cũng định như thế mà.
Cuộc trò chuyện ban nãy hiện lên trong tâm trí tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Yu-kun đã chẳng dám nhìn vào mắt tôi lấy một lần.
(…Yu-kun đã nói dối tôi).
Sự thật đó đè nặng lên lồng ngực này. Tại sao ư? Không, thực chất tôi biết rất rõ lý do. Vì tôi không muốn cậu ấy tham gia buổi triển lãm cá nhân đó nên Yu-kun đã phải nói dối để đi một mình.
Vớ lấy điện thoại và gọi cho người mà bản thân ghét cay ghét đắng.
Ngay lúc tín hiệu được kết nối, tôi đã chẳng thể bình tĩnh nổi cứ thế mà xả một tràn câu hỏi về phía đầu dây bên kia.
“Chị, buổi triển lãm cá nhân của Tenma-kun và mọi người được tổ chức ở đâu?”
Bà chị hai tôi khì một tiếng ra dáng vẻ bất ngờ.
Rồi lại cất lên chất giọng mang đầy sự thích thú.
“Rion bị bỏ lại luôn hả ta? Yu-chan tệ quá đi mà! ☆”
Giọng điệu chị ta vui vẻ đến lạ, như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
Đã quá giờ trưa. Yu-kun vẫn chưa chịu về… Nên tôi đành phải tự thân đến tòa nhà cho thuê mà chị hai đã đưa địa chỉ.
Tôi cẩn trọng lén lén nhìn vào studio nằm dưới hầm của tòa nhà.
…Yu-kun thực sự đang đứng đó. Tôi đã luôn hy vọng rằng mình đang nhìn nhầm, nhưng đúng thật là Yu-kun đã nói dối tôi để đến chuẩn bị cho triển lãm cá nhân của cậu ấy.
Nhưng vấn đề là, dù biết được sự thật thì tôi phải làm gì tiếp theo đây?
Thụp xuống ôm lấy hai đầu gối của mình. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Hơn ai hết, tôi hiểu rõ Yu-kun rất trân trọng phụ kiện của bản thân.
Nhưng đâu thể ưu tiên phụ kiện hơn cả tôi trong lúc này chứ. Tôi để rất nỗ lực để cậu ấy có thể hẹn hò với Hi-chan cơ mà? Dù chỉ mới qua có hai tuần thôi, lẽ nào cậu đã quên hết rồi hả Yu-kun?
Bên trong studio đám người Yu-kun đang tập trung xung quanh những món phụ kiện được bày trên bàn, ai nấy đều mang một nét mặt vô cùng nghiêm túc. Rồi Tenma-kun khẽ gật đầu tán thành với lời nói gì đó của Yu-kun. Khi Sanae-san hỏi gì đó, Yu-kun lại nhiệt tình chỉ tay vào những món phụ kiện và giải thích. Cả ba người họ trò chuyện với nhau thật hào hứng, thỉnh thoảng lại bật cười trông hết sức vui vẻ. Nhìn mọi người cùng nhau tận hưởng bầu không khí vui vẻ ấy, cái bóng dưới chân tôi phút chốc lại trở nên nặng nề hơn.
…Tôi trút một hơi thở dài.
(Không được Rion ơi, mày làm được mà. Đâu cần phải nổi giận vì những chuyện như thế này chứ hả…)
Siết chặt hai nắm tay mình.
Ổn mà. Yu-kun sẽ chịu hiểu thôi nếu tôi giải thích rõ ràng với cậu ấy. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa Yu-kun vẫn luôn ưu tiên tôi mà đúng không? Chỉ là cậu ấy đang say mê với những trải nghiệm mới thôi, nhỉ? Sau khi chuẩn bị cho buổi triển lãm xong Yu-kun sẽ quay về với tôi mà đúng không? Yu-kun sẽ không bỏ lại tôi một mình đâu, đúng không? Khi trở về nhà chắc chắn Yu-kun sẽ xin lỗi tôi hết lòng mà, nếu đủ chân thành tôi sẽ tha thứ cho Yu-kun sớm thôi.
“Giờ mình chỉ cần quay về và đợi Yu-kun thôi!”
Yu-kun chắc chắn đang mệt. Tôi phải thật dịu dàng để chữa lành cho Yu-kun mới được. Tôi sẽ nấu một bữa ra trò, chuẩn bị cả nước tắm và khen cậu ấy bằng câu “Hôm nay cậu đã vất rả rồi” …Nghe như vợ chồng mới cưới ấy chứ. Ehe.
(Được rồi, cố lên nào!)
Tôi quay gót trở về trong tâm trạng đầy khí thế.
Và rồi, Yu-kun đã không quay về.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn, thẩn thờ ngắm nhìn khung cảnh Tokyo đắm mình dưới sắc cam hoàn hôn rồi lại bao trùm dưới bóng đêm ấm áp.
Điện thoại của tôi… Đã hơn tám giờ tối rồi. Chắc chắn là đã tối mất rồi. Ơ? Yu-kun đã ra ngoài từ sáng rồi nhỉ?
Hơn nữa Yu-kun đã nói dối tôi rằng mình đến cửa hàng tiện lợi cơ mà? Lẽ nào cậu ấy chẳng nghĩ đến việc khiến tôi lo lắng như thế nào ư? Chẳng lẽ cậu ấy không biết rằng bản thân cần phải về sớm hơn sao?
Trước khi kịp nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh mình, đôi tay tôi đã đấm liên hoàn vào chiếc gối.
“~~~~~~~~~~~‼”
Tại sao hả!? Tại sao cậu mãi chẳng chịu về!?
Chuẩn bị triển lãm cần nhiều thời gian vậy sao? Buổi triển lãm ấy cũng đâu lớn đến mức phải bỏ nhiều công sức đến vậy chứ, không đúng hả?
Vào khoảnh khắc chiếc gối bẹp dí dưới nắm đấm của tôi, một dự cảm chẳng lành ghé thăm tâm trí.
(Khoan, không lẽ Yu-kun gặp chuyện gì ư…?)
Ngay lập tức tôi bật dậy khỏi giường. Lúc này phải liên lạc với ai đây? Cảnh sát? Cứu hỏa? Tenma-kun hay Sanae-san?
Không, có lẽ nên gọi cho chị hai thì hơn—
Ngay lúc đó, âm thanh “cạch” truyền đến, cửa phòng khách sạn khẽ mở ra.
“…!?”
Tôi vội vàng lao đến đón Yu-kun.
“Yu-kun!”
“A, Enomoto-san…”
Thật may mắn làm sao, Yu-kun của tôi vẫn bình an vô sự.
Cậu ấy khẽ nở một nụ cười gượng gạo, cất lên tông giọng mang rõ vẻ khó xử.
“E… Enomoto-san này. Chuyện hôm nay ấy… Mình xin lỗi nhé…”
Yu-kun chưa kịp nói hết câu, bản năng trong tôi trỗi dậy ôm lấy cậu ấy thật chặt. Từ tận đáy lòng, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi miệng tôi.
“Yu-kun, may thật đấy…”
“…”
Yu-kun nom rất ngạc nhiên, đặt cả hai tay lên vai tôi.
“Mình thật lòng xin lỗi nhé. Mình đã rất muốn được nhìn thấy khâu chuẩn bị triển lãm cá nhân của Tenma-kun và mọi người nên..”
“Không sao đâu, không sao đâu mà Yu-kun, mình ổn mà…”
Bằng một cách nào đó, cơn giận trong tôi từ nãy đến giờ đã tan biến không dấu vết. Chỉ cần Yu-kun trở về an toàn… Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.
Dù sao tôi cũng đã đợi cậu ấy suốt 7 năm ròng, có chờ thêm vài tiếng nữa cũng chẳng đáng là bao. Nhất định Yu-kun sẽ trở về với tôi mà, bởi vì cậu ấy chính là định mệnh đời tôi.
“Ý mình là từ đầu mình đã biết cậu sẽ đến buổi triển lãm ấy rồi.”
“Thật hả? Mà mình nghĩ chắc cậu cũng sẽ đoán được thôi.”
Yu-ku đưa mắt qua lại ra vẻ đầy bối rối. Đột nhiên tôi nhận thức được tình huống hiện tại và vội vàng đẩy cậu ấy ra xa.
“…Yu-kun là cái đồ dê cụ.”
“Mình có đâu có phản kháng được đâu mà…”
Sắc đỏ hiện lên trên gương mặt cậu ấy và rồi Yu-kun bối rối nhìn sang chỗ khác.
(Phải chi tôi được ôm cậu ấy thêm một chút… Một chút thôi cũng được mà)
Tôi khẽ bĩu môi, thì thầm một tiếng mà chỉ bản thân có thể nghe được.
“Thôi kệ vậy”
Mà quan trọng hơn là tôi đã đói rã ruột rồi, Yu-kun cũng đã trở về an toàn, cùng nhau dùng bữa tối thôi.
Tôi đặt chiếc nồi lên bếp đang đỏ lửa, lấy một ít salad và bánh mì từ tủ lạnh ra.
“Yu-kun nè, cậu muốn ăn trước hay là tắm trước? Nước đủ nóng rồi đấy?”
Aw, nghe cứ như vợ chồng son ấy.
Con tim tôi bất giác loạn nhịp. Nếu khi nãy tôi mà nói “cậu muốn ăn trước hay là tắm trước? Hay là… mình trước?” thì chuyện sẽ ra sao nhỉ? Không được, tuyệt đối không được, đó là điều cấm kỵ mà. Đó là chuyện không dành cho hai đứa bạn thân, Yu-kun chắc chắn sẽ nổi giận với tôi mất thôi.
Tôi mở nắp nồi, mùi cà ri lan tỏa khắp căn phòng. Hôm nay tôi đã đặc biệt nấu món cà ri thật ngon. Chắc Yu-kun sẽ vui lắm đây ha? Không biết cậu ấy có xoa đầu tôi như lần trước nữa không nhỉ.. Ehehehe….
“A, Xin lỗi nha Enomoto-san, mình đã ăn tối mất rồi.”
—Chiếc muôi khuấy cà ri rơi xuống sàn phát ra một tiếng bộp khô khốc.
Yu-kun nói với tông giọng vui vẻ đè lên hình ảnh một tôi đang chôn chân chết lặng.
“Hội Tenma-kun dẫn mình theo cùng ấy mà. Cả đám đi dạo khắp các cửa hàng phụ kiện. Tokyo ghê thiệt đó ha, đợt trước đi cùng với Enomoto-san cũng vậy ấy, quá trời thứ để chọn lựa luôn. Ngoài ra Tenma-kun còn kéo mình đến mấy cửa hàng ruột của bọn họ nữa. Toàn là mấy thứ phụ kiện hợp ơi là hợp với hoa thôi… Mình thực sự khao khát mấy cửa hàng kiểu đó sẽ mở ở quê luôn đó…”
“…”
Cậu ấy luyên thuyên nhanh đến độ không kịp thở.
Con người Yu-kun khi nói về thứ mình yêu là trở nên như vậy đấy. Tôi chỉ đáp một tiếng cộc lốc.
“..Ờ”
Và lặng lẽ rửa chiếc muôi mình đánh rơi khi nãy trong bồn rửa chén.
“Mà lúc trước Enomoto-san cũng khuyên mình vậy mà nhỉ? Giao tiếp với người ở Tokyo phải chú ý đến ngoại hình của mình ấy. Mình nghĩ cậu nói đúng nên đã nhờ Tenma-kun dẫn đến những cửa hàng thời trang đang mốt. Trong số đó có một cửa hàng quen của họ mà giá cả cũng rất ok nữa nên mình đã sắm một bộ luôn. Ngày mai mình sẽ diện bộ đồ này đó nhen.”
Trên tay Yu-kun là chiếc túi nilon từ một cửa hàng thời trang, nó phồng lên, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết cậu ấy đã mua cả set quần áo từ cửa hàng đó.
Hự
Hự
Hự
Hự
Từng chiếc gai nhọn thay phiên xuyên thủng người tôi.
Chẳng hiểu sao tôi lại tưởng tượng đến hình ảnh “một Hi-chan tiểu quỷ đang liên tục xiên tôi bằng ngọn giáo nhọn” chắc buồn cười lắm ha?
Thực tế thì chẳng có gì đáng để cười cả.
Rồi Yu-kun chìa ra một hộp giấy với vẻ ngoài trông như hộp bánh từ cửa hàng đồ ngọt phong cách tây phương.
“À ngoài ra thì mình cũng có chuẩn bị chút lòng thành thay lời xin lỗi… Hay cứ xem là quà lưu niệm cho Enomoto-san cũng được. Món bánh này từ cửa hàng mà Sanae-san đã hết mực khen luôn đó, nghe bảo donut ở đó rất trứ danh. Mình thực sự bất ngờ khi đến tận giờ này mà họ vẫn còn hàng đó. Có khi chính Sanae-san đã gọi điện đặt trước không nhỉ? Sinh viên đại học tốt bụng thiệt ha…”
“……”
Nồi cà ri chưa kịp khuấy cứ thế mà ùng ục, ùng ục sôi. Tôi cứ đứng thẩn thờ nhìn vào nó còn Yu-kun thì vội vàng với tay định bụng tắt bếp.
“Enomoto-san!? Mình ngửi thấy mùi cà ri khét…”
“…Im mồm đi.”
Giọng tôi nhỏ đến mức Yu-kun cũng chẳng thể nghe thấy, buộc cậu ấy phải nghiên người về phía này để lắng nghe. Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra điều khác lạ đang hiện diện trên cơ thể Yu-kun. Hóa ra Yu-kun đã cắt tóc, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng dầu gội tỏa ra từ mái tóc mới của cậu ấy… Cũng chẳng phải nghĩ nhiều tôi cũng đoán ra chắc chắn là đám Tenma-kun đã dẫn Yu-kun đến đó.
(Rõ ràng là cậu biết mình đang chờ cậu ở đây cơ mà…….)


