Chương 144 · 151 chương

6: Mình Thấy Hạnh Phúc, Vì Cậu Ở Bên (6)

Trans + Edit: TsuU

“Dạo trước em đã từng có thử kết hợp đá cùng phụ kiện hoa, như kiểu chủ đề ‘sự kết hợp giữa hai tạo tác từ thiên nhiên’ ấy mà, nhưng cơ bản nhìn tổng thể món phụ kiện bị mất cân đối quá nên em cũng đành từ bỏ luôn.”

Đợt đó kế hoạch đã phá sản thảm hại, nhưng ngạc nhiên thay kinh nghiệm trong lần ấy lại trở thành cơ hội để tôi có thể bắt chuyện với mọi người ngày hôm nay. Cũng giống như kỹ thuật đúc sáp của Tenma-kun mà chúng tôi vừa trò chuyện khi nãy vậy, tôi nghĩ rằng cứ thử làm nhiều thứ mới lạ thì kiểu gì cũng mang lại những trải nghiệm thật đáng quý.

“….”

Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ phụ kiện của hai người họ, tôi xúc động đến mức chẳng thể cất thành lời.

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang độc hành trên con đường làm phụ kiện của mình. Tôi có một người bạn đồng hành đáng quý là Himari, cả những người đã luôn lắng nghe và thấu hiểu tôi như Enomoto-san hay Hibari-san, tôi biết chứ, rằng mình đã rất may mắn rồi…. Nhưng sự thật là tôi chẳng có lấy một người bạn chung sở thích với mình.

Cho tới lúc này, điều đó vẫn ổn đối với bản thân tôi.

Nhưng khi được gặp bọn họ, tôi mới nhận ra mình đã từng cô đơn như thế nào. Cho dù Kureha-san có đang âm mưu gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, tôi cảm thấy bản thân mình đã thật sự may mắn khi có thể kết bạn với những nhà sáng tạo cùng tuổi với mình như thế này.

Tôi ngắm ngía lại những món phụ kiện của hai người họ thêm một lần nữa.

Cả hai bên đều là những món phụ kiện thật sự tuyệt vời.

Trong từng chi tiết nhỏ đều hiện rõ lên cái tâm và đôi bàn tay khéo léo của người chế tác, chỉ cần nhìn qua cũng đủ nhận ra tình yêu mà họ đặt vào tác phẩm lớn đến nhường nào.

(Nhưng mà nhé…)

Tôi cố hết sức mình để gạt phăng nổi bất an ra khỏi tâm trí.

Tôi nghĩ chắc chắn không thể nào như vậy được. Dù sao họ cũng là những nhà sáng tạo gà cưng của Kureha-san mà. Có lẽ dạo gần đây tôi đã không tập trung vào thiết kế phụ kiện nên gu thẩm mỹ cũng đã sa sút đi phần nào.

Tenma-kun giục tôi như thể đã ngóng trông từ rất lâu.

“Nào, giờ cho bọn anh chiêm ngưỡng tác phẩm của Natsume-kun nữa chứ.”

“Đúng đó, chỉ mỗi em được xem tác phẩm của bọn chị thì không công bằng tẹo nào đâu.”

“Không công bằng gì đâu mà…”

Câu bông đùa tuột ra khỏi miệng, tay tôi đẩy chiếc hộp các tông chứa phụ kiện của mình ra trước mặt hai người. Tôi mở lớp keo dán, đặt một món phụ kiện lên bàn trong khi tim vẫn đang loạn nhịp. Đó là đôi bông tai làm từ hoa cúc chuồn nằm yên vị trong chiếc hộp phụ kiện nhỏ, độ hoàn thiện của nó đã đạt đến mức có thể chào sàn ngày lập tức.

Hai người Tenma-kun lập tức dí sát mặt vào để quan sát thật kỹ…

“….”

“….”

Không có bất kỳ phải ứng nào, hai người vẫn giữ nguyên một tư thế, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp phụ kiện nho nhỏ, bất động như hai pho tượng đá.

…Ơ kìa? Tôi đã liệu rằng họ sẽ buông lời trêu ghẹo hoặc ít nhất là nêu ra cảm nghĩ của mình. Nhưng cái phản ứng này thật sự kiến tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Bộ… Bộ có gì sai hả? Hay trong giới những nhà sáng tạo ở Tokyo tồn tại một luật rừng nào đó mà tôi chưa từng biết tới?… À! Chắc họ cảm thấy cái hộp đựng phụ kiện của tôi kém sang hay gì đó rồi. Hay những linh kiện của món phụ kiện này có vấn đề… Nhưng mà ở quê tôi thì chỉ tìm mua được một số linh kiện nhất định thôi, ngay cả cố gắng mua online thì việc sản phẩm thật giống hình quảng cáo bao nhiêu phần trăm cũng tựa tựa như đang chơi gacha vậy đó.

Tôi làm gì bây giờ đây. Không lẽ—

“Haiz, Natsume-kun nhìn ớn lạnh thiệt đó nhen.”

“Chắc gu thẩm mỹ của Kureha-san dạo này xuống cấp thật rồi, đúng là chẳng ai thắng nổi tuổi già mà.”

Không lẽ việc tham gia triển lãm cá nhân của tôi ngày mai cũng vì thế mà dẹp luôn ư!?

Lúc tôi đang gào ầm lên “Argggggggg” trong tâm trí thì— Tenma-kun đặt cả hai tay lên vai tôi và hét với vẻ mặt căng đét.

“Natsume-kun, thật sự món này là do chính tay em làm ra à?”

“Ơ? Sao ạ? Chẳng lẽ nó phèn đến vậy…”

“Hả!? Cái quái gì phèn cơ? Em giỡn mặt anh đó hả?”

“Chuyện… Chuyện gì vậy? Em thật sự không hiểu ý anh đang nói gì luôn.”

Trong lúc đó, Sanae-san lôi từ túi xách ra một đôi găng tay, vừa tỉ mỉ nâng niu để dấu vân tay không dính lên đôi bông tai mà tôi chế tác. Rồi khẽ thở dài đầy thán phục.

“….Phụ kiện tinh xảo đạt đẳng cấp này, ngay cả nhóm của bọn chị cũng khó có ai chế tác được. Trong một khoảnh khắc chị còn tưởng đã bị em bịp bằng cách mua đại một món phụ kiện có danh tiếng nào đó rồi mang đến đây ấy”

“Không đâu, em làm đến mức đó chỉ để bịp bọn chị thì cũng đâu có thu được lợi lộc gì…”

Hơn nữa ngay từ đầu Kureha-san cũng đã nắm rõ trình độ chế tác của tôi trong lòng bàn tay. Cho dù có múa rìu qua mắt thợ thì cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì nếu bản thân tôi không có kỹ năng thật sự.

“Mọi… Mọi người thích là em vui rồi ạ.”

“Không phải vấn đề thích hay không thích! Anh đấm em mấy cái cho bỏ ghét bây giờ!”

Mắc gì ổng phát cáu với tôi đến vậy nhỉ!?

Lúc tôi còn chẳng biết đầu cua tai nheo gì thì Tenma-kun cất giọng hỏi bằng gương mặt cực kì nghiêm trọng.

“Nè Natsume-kun, em theo cái nghề chế tác phụ kiện này được bao nhiêu năm rồi?”

Giờ hỏi lại tôi cũng chỉ biết nghiêng đầu thôi. Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? Chẳng nhớ nổi con số cụ thể, nhưng tôi với Enomoto-san hội ngộ sau bảy năm xa cách, nên chắc thời gian làm phụ kiện cũng ngắn hơn khoảng đó….

“Để xem… Hình như lúc em học lớp 6 thì phải… Độ cũng ngót 6 năm nhỉ?”

“…!?”

Gương mặt Tenma-kun và Sanae-san đột nhiên căng cứng.

“Lớp sáu á!? Cái thời đó tôi còn chưng từng nghĩ mình sẽ bước vào giới giải trí nữa cơ đấy…”

“Còn tôi thì, lúc ấy chị cũng được học khá nhiều lĩnh vực nhưng cũng vì mong muốn của phụ huynh thôi…”

Cả hai người đều rơi vào trầm tư.

Rõ ràng là đang nói về phụ kiện của tôi nhưng chính bản thân tôi lại là đứa bị cho ra rìa. Cơ mà nhìn nét mặt của cả hai thì tôi biết đó là những lời thật lòng. Cảm giác kì lạ ban nãy lại một lần nữa ùa về.

…Không lẽ so về mặt chất lượng thì phụ kiện của tôi còn tốt hơn của hai người họ sao?

“Mà hai người Tenma-kun đã vào nghề được bao nhiêu năm rồi ạ?”

“Anh cũng hai năm, Sanae-san hình như một năm rưỡi. Sanae-san, cậu vào nghề trễ hơn tôi độ nửa năm đúng không nhỉ?”

Sanae-san gật đầu thay cho câu trả lời.

“Trước đây chị có tìm hiểu về các loại đá tự nhiên như một sở thích cá nhân thôi, nhưng nếu tính từ lúc đầu tiên bản thân chị chế tác một món gì đó thì cũng tầm ngần ấy thời gian…”

Nói vậy nếu xét về kinh nghiệm thì ở đây tôi là nhà sáng tạo có thâm niên nhất sao. Câu chuyện đột nhiên bẻ lái sang một hướng không ngờ được, khiến tôi có phần tụt hứng.

Nhưng lạ lạ sao ấy, theo như ngữ điệu của Kureha-san lúc đó, dường như chị ta đã định giới thiệu những nhà sáng tạo out trình tôi vượt bậc luôn mà.

Đương nhiên tôi không có mảy may nghĩ rằng Tenma-kun hay Sanae-san kém hơn mình ở khoảng sáng tạo phụ kiện. Chỉ vì cả hai người đều trầm trồ trước món đồ của tôi, có nghĩa là khoảng cách chênh lệch của tôi và mọi người hoàn toàn không xa đến vậy.

(Nhưng Kureha-san thật sự đang mưu tính gì đó cơ mà…?)

Đó là điều mà tôi không thể bỏ khỏi tâm trí mình, nhất là sau lần bất lực nhìn Kureha-san tuyển Himari về đội.

Chuyến đi Tokyo này vội đến mức chị ta chẳng thể bày mưu tính kế gì sao? Hay màn khiêu khích trước đây chỉ là múa mép cho đỡ nhục?… Không, cả hai lý do đều không giống bản chất bà chị đó chút nào.

Sau khoảng thời gian đó, tôi ghé thăm những cửa hàng phụ kiện mà hai người Tenma-kun đã giới thiệu.

Bọn họ cũng giúp tôi lựa chọn trang phục hợp thời hơn một chút cho buổi triển lãm ngày mai. Tới tiệm làm tóc mà Tenma-kun đã khoe mình là khách quen, vẻ bề ngoài mang cảm giác một nơi dành cho giới thượng lưu cũng khiến tôi có phần nóng ruột, nhưng khi đặt chân vào thì lại vô cùng thoải mái.

Bởi vì tôi chỉ mang theo mỗi phụ kiện nên cũng ngắm ngía thử một số món đồ trang trí nho nhỏ cho bàn triển lãm ngày mai. Loay hoay chuẩn bị thì cũng đã hết một ngày dài, tôi dành thời gian ăn tối cùng hai người Tenma-kun trước khi chia tay bọn họ.

“Bảo trọng nhen Natsume-kun”

“Chào Rion-chan một tiếng giúp anh chị nha.”

Tôi cất bước trở về sau khi con tim này được lấp đầy bởi những lời động viên của họ.

….Nói thật là tôi ước mình có thể bám víu xin ngủ ké bọn họ đêm nay vì ở cuối con đường kia, chắc chắc Enomoto-san đang nổi trận lôi đình.

Bạn đã đến cuối chương 144.

Không gian đọc của bạn