Trans + Edit: TsuU
“Không… Không phải vậy đâu ạ! Chỉ là em hơi bất ngờ một chút thôi…”
Giờ nghĩ lại thì đúng thật là tấm danh thiếp của Tenma-kun cũng mang thiết kế hình đầu lâu nhỉ? Vừa nói chuyện tôi nhẹ nhàng cầm thử những món phụ kiện từ trong hộp lên xem.
Món nào cũng thật to và toát lên cái chất heavy metal mạnh mẽ, nhìn kiểu gì cũng thấy rất hợp với phong cách của thằng Makishima. Cái phong cách mà chẳng có chút gì dính dáng đến tôi… Ờ mà khoan, hình như….
Tôi thử xỏ tay vào một chiếc nhẫn và ngay lập tức nhận ra ngón tay mình chẳng thể đeo vừa.
“Phải chăng chủ đề thiết kế mà Tenma-kun đang hướng tới chính là ‘sự tương phản giữa nét mảnh mai của đôi tay thiếu nữ và vẻ mạnh mẽ của chiếc nhẫn mang hình dáng đầu lâu’ sao?”
“Gì!?”
Tenma-kun vội vàng nắm chặt lấy đôi tay tôi bằng cả hai tay.
“Em thật sự nhận ra luôn ư?”
“Dạ.. Dạ vâng, vì Tenma-kun là người đam mê những đôi bàn tay cơ mà. Hơn nữa món phụ kiện nào trông cũng rất dày dặn nhưng đều rỗng ruột bên trong nên rất nhẹ và kích cỡ cũng chỉ vừa tay phụ nữ.”
“Em tài thật đấy. Bất kì ai nhìn vào cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài to bản của nó, chẳng mấy ai lại để ý đến trọng lượng nhẹ hay kích cỡ ngón tay nhỏ bất thường này.”
Nếu những món phụ kiện của tôi đang theo đuổi trường phái “Thiếu nữ dịu dàng x những đóa hoa xinh đẹp” cả hai vế đều tương đồng với nhau thì bên kia Tenma-kun lại thuộc một trường tương phản khi dùng hình ảnh đối lập “Thiếu nữ dịu dàng x đầu lâu mạnh mẽ”.
“Tenma-kun, anh chế tác những món phụ kiện này bằng phương pháp đúc sáp đúng không ạ?”
“Quào, chuyện này cũng không che mắt được em luôn đó.”
“Vâng, em cũng có nghịch qua phương pháp này vài lần.”
Những món này… Là phụ kiện độc bản được làm bằng khuôn sáp.
Khi chế tác một chiếc nhẫn mang thiết kế độc bản người ta thường có hai phương pháp chính.
Một trong số đó là kỹ thuật rèn quen thuộc, kim loại được nung nóng lên một nhiệt độ chỉ định và được đập để nối các mảnh lại với nhau. Ưu điểm của kỹ thuật này là các mối nối rất bền với thời gian do trải qua quá trình rèn đập để loại bỏ các tạp chất làm tăng mật độ kim loại.
Còn nhược điểm lớn nhất phải kể đến là chi phí để đầu tư vào thiết bị và dụng cụ rất lớn. Hơn nữa phương pháp này bị giới hạn ở những mẫu mang thiết kế góc cạnh, chất lượng lại lúc này lúc khác tùy thuộc vào độ lành nghề của thợ thủ công.
Phương pháp còn lại được gọi là kỹ thuật đúc sáp. Người ta dùng một ống sáp chuyên dụng trong ngành chế tác trang sức, gọi là ống sáp nhưng thực chất là cũng chỉ là một khối sáp hình trụ được khoét sẵn lỗ vừa chiếc nhẫn, người thợ thủ công sẽ dùng dụng cụ để cắt khối sáp sao cho đạt độ rộng mong muốn, tiếp đến là dùng dũa kim loại để mài và tạo hình cho chiếc nhẫn.
Sau khi hoàn thành mẫu thiết kế bằng sáp, họ sẽ gửi đến nơi đúc kim loại, người thợ sẽ rót kim loại nóng chảy vào khuôn và gửi lại thành phẩm. Lúc quá trình này diễn ra, chiếc khuôn sáp sẽ theo nhiệt độ cao mà tan chảy mất nên phương pháp này cũng vì thế mà có tên là đúc sáp nóng chảy.
Dạo này số lượng dịch vụ cho phép cá nhân đặt hàng xuất hiện càng nhiều kéo theo những cặp đôi tự làm nhẫn cưới độc bản cũng tăng lên.
Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là chỉ cần thao tác cắt gọt trên khối sáp khá mềm nên bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một thiết kế độc nhất cho riêng mình. Ngoài ra vì sáp dễ đục đẽo hơn kim loại rất nhiều nên dù cho là thiết kế phức tạp như nào đi chăng nữa cũng có khả năng thực hiện được.
Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của phương pháp này chính là đơn giản chỉ rót kim loại và khuôn sáp nên độ bề rất kém so với kỹ thuật rèn. Hơn nữa trong kim loại vẫn còn lẫn tạp chất và bọt khí nên nếu thực hiện các thiết kế quá phức tạp rất dễ dàng bị biến dạng hoặc gãy.
Sanae-san ló đầu vào và reo lên đầy thích thú.
“Ghê thật đấy, đợt này cậu làm quá trời món luôn nhỉ.”
“Những chiếc nhẫn đầu lâu của Tenma-kun bao ngầu luôn ấy, mấy khi rảnh tay rảnh chân chị cũng hay mang thử một chiếc lắm.”
“Vâng ạ, ngày mai em cũng muốn mua một chiếc.”
Tenma-kun nở một nụ cười thẹn thùn.
“Thế mà thầy lúc nào cũng mắng anh đấy, bảo trình anh vẫn còn non lắm.”
“Thầy ạ? Không phải thầy anh là Kureha-san sao?”
“Ừm, anh được Kureha-san giới thiệu đến học hỏi một nhà sáng tạo mà chị ấy quen, rồi được thầy chỉ dạy đủ điều từ nhỏ đến lớn. Anh cũng mời thầy đến buổi triển lãm lần này đó, biết đâu đủ may mắn anh sẽ giới thiệu được thầy cho Natsume-kun thì sao. Cơ mà người đó tính tình cũng sáng nắng chiều mưa lắm, nên chẳng biết có đến được không nữa”
“Vậy ư.. Đã là người quen của Kureha-san chắc cũng thuộc hàng đỉnh cao nhỉ?”
“Hừm. Anh không rõ lắm đâu. Nói thật thì anh cũng chẳng biết trình thật của người đó trong giới sáng tạo đến đâu nữa.”
“Ơ? Thật hả anh?”
Gọi người ta là thầy, học nghề từ người ta nhưng Tenma-kun lại bảo là không biết trình độ thật sự của người đó ư? Khi tôi còn đang băn khoăn thì tiếng cười của Tenma-kun cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Phải nói sao đây ta… Gu thẩm mỹ của người đó vượt khỏi mọi ranh giới và thầy cũng luôn dẫn dắt anh đi đúng hướng nữa.”
“Là vậy sao…”
Tuy chẳng hiểu gì hết, nhưng mà nếu Tenma-kun đã nói vậy thì cứ ok thôi. Nếu có dịp được gặp người đó chắc chắn tôi sẽ chào hỏi cho đàng hoàn.
“Thôi mà, chuyện đó sao mà chẳng được. Em cũng phải ngó qua phụ kiện của chị một chút đi chứ!”
“Oái‼ Em.. Em xin lỗi chị ạ…”
Tôi giật bắn người, quay lại khi Sanae-san lắc mạnh vai mình. Chị ấy mở nắp hộp phụ kiện ra với ánh mắt háo hức như thể đã ngóng chờ khoảnh khắc này tự bao giờ.
“Chị chủ yếu thiết kế các món phụ kiện làm từ da kết hợp với đá trong tự nhiên.”
Bày ra trước mắt tôi là những món phụ kiện từ da với vẻ ngoài đầy tinh tế và đậm phong cách nghệ thuật. Từ món đều được điểm xuyết bằng những viên đá trong tự nhiên với đủ màu đỏ xanh hoặc đen đầy nổi bật.
Phụ kiện da thủ công, đúng như tên gọi của nó, cụm từ này ám chỉ tất cả những loại hình phụ kiện được làm từ chất liệu da. Mặc dù chất liệu chủ yếu là da bò, nhưng phạm vi của nó còn mở rộng ra cả những món được làm từ da lợn, da hươu hay thậm chí là da cá sấu.
Sức hút của những món đồ này đều dồn hết vào cái dáng vẻ cổ điển đầy tinh tế của nó. Da thật không chỉ có độ đền vượt thời gian mà màu sắc cũng sẽ thay đổi, đậm hơn theo từng ngày. Đặc điểm độc đáo này không chỉ áp dụng cho những sản phẩm như ví da mà ngay cả phụ kiện bằng da cũng sở hữu chúng.
Phải kể đến vô số đá tự nhiên tô điểm màu sắc cho những món phụ kiện da này nữa, mà theo lời của Sanae-san hôm trước thì những viên đá này mới là nhân vật chính. Xét về mặt chất liệu từ thiên nhiên, tôi cảm giác có chút gì đó thân thuộc với những món phụ kiện họa của tôi.
Tôi nhẹ nhàng cầm một trong những món phụ kiện đó lên. Đây là một chiếc vòng cổ được làm tự da, tạo hình như lông vũ xâu vào viên đá tự nhiên mang sắc đỏ.
“Thiết kế này của Sanae-san khiến em có phần liên tưởng đến những bộ lạc da đỏ.”
“Quào, em thật sự hiểu được ý tưởng của chị luôn ư.”
“Mô típ lông vũ này mang hơi hướng hết sức tự nhiên, em nghĩ phần lớn cảm hứng được ảnh hưởng từ chủ đề đó.”
Trang sức bộ lạc da đỏ là một loại hình thủ công mỹ nghệ được truyền từ những bộ lạc bản địa đã định cư lâu đời trên lục địa châu mỹ. Những món trang sức chủ yếu dành cho các nghi thức nay lại được giới trẻ yêu thích và săn đón như một xu hướng thời trang. Phong cách gần gũi với thiên nhiên luôn được ưa chuộng bất kể thời thế có thay đổi ra sao.
Tôi nghĩ rằng ai cũng đã từng thấy một cửa hiệu bán trang sức nhập khẩu từ nước ngoài nằm chễm chệ trong các trung tâm thương mại lớn. Việc các món đồ mang đậm ý nghĩa tôn giáo như thế vẫn có thể lan tỏa được sức hút xuyên biên giới chính là điểm hấp dẫn của phụ kiện.
Thu hút ánh mắt của tôi hơn cả là chiếc vòng tay da loại không có khóa cài nằm bên cạnh vòng đeo cổ.
Trên bề mặt chiếc vòng tay vốn dĩ đã rất lớn ấy lại được đính thêm một viên đá xanh lấp lánh hòng tăng thêm phần nổi bật. Vẻ đẹp của nó mạnh mẽ đến mức làm lu mờ hiện diện của mọi thứ dù là nhỏ nhất xung quanh.
Sắc lam rực rỡ đến độ khiến cả linh hồn người ta tỉnh mộng, trong cái ánh sáng lung linh ấy lại điểm xuyết vài lốm đốm đen như màn sương đục. Tôi chẳng có kiến thức về đá tự nhiên, nhưng có lẽ đây chính là…
“Đây là Lam ngọc đúng không ạ?”
Lam ngọc là một loại đá tự nhiên rất phổ biến, chúng mang nhiều sắc độ màu khác nhau, từ xanh nhàn nhạt đến xanh đậm sắc nét như viên đá trước mắt tôi đây. Tương truyền rằng từ thuở xa xưa những viên đá này đã theo chân thương nhân Thổ Nhĩ kỳ đến châu âu nên chúng cũng mặc nhiên được mang tên là đá Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng vì vậy mà bao đời người ta đã luôn tin rằng Lam Ngọc chính là một loại bùa may cho dân chu du khắp đó đây.
“Quả nhiên là Natsume-kun mà, gì cũng biết hết á.”
Sanae-san phấn khích nắm lấy đôi bàn tay tôi và lắc qua lắc lại. Tôi bất giác trở nên căng thẳng trước một loạt hành động vô cùng trẻ con đến từ bà chị mang dáng vóc trưởng thành này.
“Em… Em không có tài tới vậy đâu mà.”
“không hề, chị nói thật đó! Tuy đá tự nhiên rất phổ biến nhưng mà hiếm ai lại nhớ được tên nó như em lắm—“
“Dù sao thì những viên đá này cũng không phổ biến bằng kim cương thật.”
“Đúng là vậy đó! Thế tại sao Natsume-kun lại biết nhiều thứ về chúng đến vậy hở?”


