Trans + Edit: TsuU
__________________Ngay lúc ấy, bên thầu lắp đặt triển lãm cũng vừa đến. Nghe đâu công ty này cũng chính là mối ruột của mấy người Tenma-kun.
Bọn họ vận chuyển những món nội thất mà phía Tenma-kun đã dặn trước, rồi lắp đặt chúng vào đúng vị trí. Thậm chí họ còn đứng ngắm nghía thật lâu rồi điều chỉnh từng li từng tí các món đồ.
“Những chiếc bàn này sắp xếp thế nào ạ? Tôi nghe nói còn một chiếc chưa chuyển vào nữa.”
“Hãy bố trí sao cho đứng từ cửa vào có thể nhìn được cả ba khu triển lãm ấy.”
“Còn mấy cái loa bên này có cần thay đổi vị trí không ạ?”
“Để kiểu đó thì nó nằm trên bàn luôn mất rồi, các anh có thể dời sang góc phòng hộ tôi không?”
“A, trông ổn rồi đấy ạ”
Hình như do sự có mặt của tôi nên buổi triển lãm này phải thay đổi một số thứ so với sơ đồ bản vẽ ban đầu. Lúc đầu tôi còn ngại mình đã phiền đến họ, nhưng từng hành động hướng dẫn thay đổi lại bố cục buổi triển lãm bên phía Tenma-kun lại diễn ra vô cùng suông sẻ. Trông có vẻ như chuyện tăng hay giảm số lượng người tham gia triển lãm vốn là việc bình thường từ trước đến giờ.
Tôi được phép đứng gần để xem quá trình lắp đặt mọi thứ. Đây đúng là một khoảng thời gian có ý nghĩa lớn với tôi. Trong tương lai, nếu tôi có được một cửa hàng riêng cho mình, tôi cũng muốn học hỏi nhiều điều từ cách làm việc của mọi người.
Khi công tác chuẩn bị cuối cùng cũng kết thúc, đơn vị thầu triển lãm chào bọn tôi với nụ cười trên môi.
“Tất cả đã hoàn thành rồi ạ.”
“Cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Sau khi đoàn người ấy cất bước rời đi, diện mạo của studio thay đổi một cách chóng mặt.
Cái cảm giác lạnh lẽo đến từ lớp bê tông không sơn lúc trước giờ được thay thế bằng một không gian nội thất toát lên vẻ ấm áp vô cùng.
Toàn bộ ánh sáng được thay bằng ánh sáng cam, thứ ánh sáng mà mọi người vẫn hay gọi là đèn sợi đốt. Dọc bức tường được điểm xuyết bằng những bức tranh phong cảnh, chiếc bàn nơi trưng bày phụ kiện được phủ lên một lớp hoàn thiện có hoa văn vân gỗ mang lại cảm giác thật mềm mại. Một chậu cảnh nhỏ được đặt nơi góc phòng, ngoài ra những món nội thất khác đều mang vẻ ngoài vô cùng có gu. Tenma-kun giải thích lịch trình hôm nay trên nền bản nhạc du dương được phát ra từ chiếc loa lớn nằm ở góc phòng.
Triển lãm cá nhân kéo dài trong vòng hai ngày. Mỗi ngày bắt đầu từ mười giờ sáng và kết thúc lúc tám giờ tối, được nghỉ giải lao một tiếng. Nhưng mọi người có thể tùy ý bố trí thời gian nghỉ giải lao thêm phù hợp với bản thân.
Nghe vậy, tôi bộc lộ khuất mắc trong lòng mình nãy giờ.
“Anh thuê studio này hai ngày thôi hả? Anh không định gia hạn thêm thời gian sao?”
“Cũng tùy đợt nữa em. Nếu triển lãm quy mô lớn thì có thể kéo dài cả tuần. Nhưng đợt này dự định chỉ có anh và chị Sanae tham gia thôi, thay vì chia nhỏ thời gian triển lãm thành nhiều ngày mình cứ dồn hết công xuất vào một khoảng thời gian ngắn sẽ hiệu quả hơn.”
“Em hiểu rồi, vậy ra chiến lược của anh là bỏ qua tệp khách hàng mới để tập trung phục vụ những khách hàng đã biết đến buổi triển lãm này từ trước đúng không ạ?”
“Chính xác, dựa vào danh tiếng của anh và chị Sanae thì nên tập trung vào tệp khách quen hơn là khách mới, vậy nên không cần phải phí tiền để duy trì triển lãm quá nhiều ngày làm gì.”
“Đúng là một kinh nghiệm quý giá cho em ạ”
Làm tôi nhớ tới cái thời cấp hai, đợt đó có một nhóm nữ sinh đại học trong vùng đã kéo đến mua phụ kiện sau khi xem bài quảng cáo trên twitter của Kureha-san. Mà mốt chốt ăn tiền là ở chỗ câu quảng cáo “Hàng limited, chỉ có thể sắm trong lễ hội văn hóa lần này.” Tóm lại đó là chiến lược tăng độ hiếm của sản phẩm để kích cầu.
“Vào hôm triển lãm chúng ta sẽ có một nhân viên tiếp tân part time ngồi ở quầy và một nhân viên khác đứng bếp, Natsume-kun cũng mau làm nóng đi nha.”
“Chuyên nghiệp thiệt đó anh. Mấy việc vặt đó mà cũng phải thuê riêng người làm.”
“Nói nhân viên part time cho sang mồm thôi, chứ thực ra cũng là người trong văn phòng bọn anh cả ấy mà. Mấy đứa mới vào nghề thì ít khi nào nhận được job tử tế lắm, mà tiền kiếm từ việc làm thêm cũng có hạn nên Kureha-san có nói là giúp được mấy đứa chút nào hay chút đó.”
“bà chị Kureha đó á!?”
“… Ờ, mà nãy tới giờ anh cảm giác hình tượng Kureha-san trong đầu em có vẻ hơi sai sai thì phải.”
Không có đâu, cơ mà, thiệt đó hả?
Chị ta đã từng ý định đem hậu bối trong công ty mình ném cho tôi xong đổi Himari về đấy? Bộ cùng một người thật đấy à?… Mà tôi đương nhiên là không dám tiết lộ những chuyện này trước mặt mấy người Tenma-kunr rồi.
“Ngoài ra bọn mình còn có những quy định khác nữa, ví dụ như ‘bắt buộc phải order một đồ uống’ hay ‘đổi ca sau mỗi 20 phút’ nha”.
“Đồ uống? Ngay tại triển lãm luôn á?”
Hóa ra thì họ định sẽ bán thức uống từ chiếc máy pha cà phê khi nãy. Khi trong đầu tôi còn đang ngẫm “chả khác quái gì luật lệ ở mấy show âm nhạc cả” thì Tenma-kun đã quay sang giải thích với nụ cười gượng gạo trên môi.
“Ừm, thì giống như vé vào cổng trá hình ấy. Bọn anh cũng muốn mở cửa tham quan miễn phí, nhưng nói thật thì tiền bán phụ kiện cũng chẳng đủ để hòa vốn nữa, nhưng bán vé thì lại sinh ra vấn đề khác, nên anh nghĩ cứ dùng tiền nước để đắp vào tiền vé.”
Tôi hiểu mà, thuê một studio ngay giữa trung tâm Shibuya sầm uất, rồi cả chi phí lắp đặt khi nãy nữa, chắc chắn đó không phải là một khoảng tiền nhỏ đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tuyệt chiêu thu hồi vốn kiểu này… Chắc chỉ có mấy người nổi tiếng như Tenma-kun mới nghĩ ra được.
“Vậy còn quy định ca sáng phải đổi người sau mỗi 20 phút thì sao vậy anh?”
“À vụ đó để mai anh giải thích cho, đằng nào khi triển lãm bắt đầu thì nói cũng dễ hình dung hơn mà.”
Ngay lúc đó, Sanae-san ngồi nghe chúng tôi từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thôi Tenma-kun, chuyện công việc nói nhiêu cũng đủ rồi. Giờ chuyển sang phần vui vẻ đi.”
“Đúng rồi hen.”
Phần vui vẻ?
Chuẩn bị cho triển lãm cũng đã hoàn tất, lịch trình ngày mai cũng đã phổ biến xong, vậy cái ‘vui vẻ’ mà hai người đó ám chỉ rốt cục là chuyện gì?
…À ra là thế. Tôi hiểu ý họ rồi.
Tôi ôm cái thùng các tông mà mình đã mang theo đặt chễm chệ trên mặt bàn, bằng một giọng đầy tự tin, tôi ững ngực trả lời.
“Là buổi tự giới thiệu phụ kiện chứ gì”
“Chuẩn rồi đó‼”
Từ hai cái loa vang lên âm thanh một tràng pháo tay nghe vô cùng phông bạt, hình như thứ đó được điều khiển bằng điện thoại thông minh của chị Sanae.
Tenma-kun và Sanae-san thay phiên nhau lấy phụ kiện của bản thân ra khỏi hộp với vẻ mặt đầy háo hức.
“Kureha-san rót vốn đầu tư rất nhiều cho lớp trẻ để theo đuổi nghề người mẫu hay thiết kế thời trang, nhưng riêng ngành phụ kiện này thì chị ấy chỉ đầu tư có 5 người mà thôi. Dạo này chẳng có làn gió mới nào nên bọn anh cũng hơi chán chán, bởi thế bên này thật sự rất mong để chiêm ngưỡng những món phụ kiện của Natsume-kun lắm đó nhen.”
“Đúng đó, Kureha-san cũng rất kỳ vọng vào em, nên hẳn những món phụ kiện của em cũng sẽ đỉnh lắm nhỉ.”
Đừng đánh giá tôi cao đến vậy mà..
Lúc tôi bắt đầu ngượng chín mắt thì hai người họ mở những món phụ kiện của bản thân ra.
Tôi được xem phụ kiện của Tenma-kun đầu tiên.
“A cái này…Chính là?”
Chính xác là những cái đầu lâu.
Thứ đang được xếp thành hàng trên mặt bàn là những chiếc nhẫn bạc được chế tác thô ráp mô phỏng lại những chiếc đầu lâu. Mỗi đầu lâu cũng được thiết kế khác nhau.
Có những chiếc đầu lâu lịch lãm vô cùng ngầu, những chiếc mang hơi hướng dễ thương dành cho phái đẹp hay những chiếc có đường nét tròn trịa nhắm đến tệp khách hàng là trẻ con. Từ những mẫu độc quyền của Tenma-kun đến những mẫu được mua bản quyền thương hiệu, vô cùng phong phú.
Nhưng những cái nhẫn bên đây thì mang một phong cách tả thực vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả từng chiếc răng một cũng được chạm khắc tỉ mỉ. Sự tương phản quá lớn giữa những chiếc nhẫn bạc và hình ảnh một chàng đẹp trai dưới ánh hào quang như Tenma-kun làm tôi không khỏi rùng mình.
Có vẻ nhưng phản ứng của tôi đã quá quen thuộc rồi, Tenma-kun khẽ cười gượng gạo và nói.
“Hê hê… Mọi người ai cũng bảo những tác phẩm này chẳng hợp với anh chút nào cả.”


