Thực ra, trong việc này có lẫn một chút toan tính cá nhân của Verayen.
Thay vì cố tình muốn hành hạ Baek Yu-Seol, đây là kế hoạch nhằm nâng đỡ Morso của gia tộc Dorden - thế lực đang bảo trợ cho ông ta.
Hiện tại Morso đang ở lớp B, có thành tích còn kém xa so với lớp A. Nhưng nếu cậu ta thể hiện năng lực ma pháp xuất sắc hơn trong buổi đối luyện mô phỏng với một học sinh lớp S thì sao?
Khả năng Morso được thăng lên lớp A sẽ tăng cao.
“Cả hai lên bục đi.”
“Vâng.”
Học viện Stella khuyến khích các buổi đối luyện giữa học sinh dưới điều kiện là phải mặc trang bị bảo hộ, với lý do là để tích lũy kinh nghiệm thực chiến.
Baek Yu-Seol tự tin bước lên một đầu của bục đấu hình chữ nhất dài, còn Morso bước lên đầu đối diện.
“Không khoan nhượng Morso ơi! Nghiền nát thằng đó đi!”
Thiếu niên đứng cạnh Yuslek hét lên. Đó là Raiden - kẻ đã bị Baek Yu-Seol đánh cho tơi tả trong buổi thực hành hầm ngục.
‘Đúng là nhỏ nhen.’
Có lẽ vẫn còn để bụng chuyện lúc đó, hắn nghiến răng ken két. Morso liếc nhìn Raiden như vậy, rồi quay sang nhìn Baek Yu-Seol với vẻ mặt hừng hực khí thế, cậu cười nhếch mép.
“Yên tâm. Kèo này dễ.”
Morso đã nghe kể nhiều nên biết rõ Baek Yu-Seol lợi hại đến mức nào. Nghe nói cậu ta không chỉ chơi đùa với đám Raiden trong buổi thực hành hầm ngục, mà sau đó còn thắng cả trận đấu với Hong Bi-Yeon.
Nhưng đó suy cho cùng cũng phần lớn nhờ vào "Tốc biến". Trên chiếc bục này, nơi Tốc biến bị phong ấn hoàn toàn, buộc đôi bên phải trao đổi công kích và phòng ngự theo lượt thì bản thân Morso có thể thắng được Baek Yu-Seol.
‘Phải khiến hắn bị bẽ mặt công khai mới được.’
Các học sinh tách ra hai bên bục đấu, tụm lại thành từng nhóm nhỏ rồi rì rầm bàn tán.
“Morso sẽ thắng chứ nhỉ? Phòng ngự thì cũng phòng ngự, nhưng cậu ta luyện Thổ hệ ma pháp theo hướng công kích mà.”
“Bình thường thì chắc khó mà đỡ được đòn tấn công của Morso…”
“Nhưng mà cái tên đó còn chẳng dùng Khiên ma pháp thì định chặn bằng cách nào chứ? ”
Khi Verayen giơ tay lên, tiếng trò chuyện của các học sinh tắt dần.
“Ra tay trước là Morso. Chuẩn bị.”
Morso và Baek Yu-Seol rút trượng ra rồi chĩa về phía nhau.
“Bắt đầu.”
Ngay khi tiếng hô lệnh vừa dứt, Morso lộ răng cười nhếch mép rồi tạo ra một trận pháp màu nâu giữa không trung. Vài học sinh nhìn thấy vậy đã trợn tròn mắt.
Vì đây là buổi thực hành ma pháp cơ bản nên quy tắc ngầm là chỉ sử dụng ma pháp ở mức thấp cỡ bậc 1, nhưng cậu ta đã dùng đến ma pháp bậc 2 của gia tộc Dorden có sức hủy diệt mạnh mẽ!
“Xuyên Thạch Dorden!”
Từ cây trượng của Morso tỏa ánh sáng nâu lấp lánh, tảng đá từ dưới nền vọt lên, tụ lại giữa không trung thành khối to cỡ mặt người rồi lao thẳng đến Baek Yu-Seol.
Dù có nói rằng trang phục thực hành đã được yểm rào chắn ma pháp bậc 1, nhưng đây là một loại ma pháp mạnh mẽ có thể khá nguy hiểm nếu trúng vào một học sinh không thể sử dụng ma pháp phòng ngự đúng cách.
Nếu buổi đối luyện của học sinh đi quá giới hạn, giáo sư lẽ ra phải can thiệp, nhưng giáo sư Verayen dường như hoàn toàn không có ý định đó, chỉ đứng yên xem.
Vèo éo éo éo!!
Tuy nhiên, ông ta có can thiệp hay không thì cũng không quan trọng.
Vút!
Baek Yu-Seol với động tác thư thái vạch cây trượng theo đường xiên.
Và, mọi thứ lặng đi như chưa từng có gì xảy ra.
Ma pháp của Morso đã biến mất giữa không trung.
Hoàn toàn tan biến.
“Ơ, ơ? ”
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Ma pháp biến mất rồi…?”
Trước sự tan biến bất ngờ của ma pháp, các học sinh bắt đầu rì rầm bàn tán. Nhưng chính Morso, người đã thi triển ma pháp cùng vài học sinh trình độ cao và giáo sư thì nhận ra ngay lập tức.
Ma pháp của Morso đã được kích hoạt đúng cách. Chỉ là, Baek Yu-Seol đã tiêu diệt nó mà thôi.
Nhưng những gì họ có thể nhận ra cũng chỉ dừng lại ở đó, không một ai có mặt tại đây có thể nắm bắt được nguyên lý.
Giáo sư Verayen cũng không ngoại lệ.
‘Cái gì vậy? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế?’
Nguyên lý rất đơn giản.
Cũng giống như mọi thiết bị điện phải có dây điện ở bên trong, mọi ma pháp chắc chắn đều tồn tại một "vân ma lực", và nếu tách chính xác vân đó ra thì ma pháp sẽ bị triệt tiêu.
Đây là kỹ thuật mà ngay cả trong game cũng không dễ thực hiện, còn ngoài đời thực thì nó thậm chí có độ khó còn khủng khiếp hơn nữa.
Với thị giác của một con người bình thường, việc nhận ra ma pháp đang bay đến cũng đã khó khăn rồi, huống hồ còn phải tách chính xác vân ma lực đó ra.
'Hiện tại thì mình cùng lắm chỉ cắt được ma pháp
bậc
1-2, cao nhất là
bậc
3 thôi…'
Đây là thành quả của mấy ngày luyện tập với máy ném bóng của Baek Yu-Seol.
Morso nghiến răng, giơ trượng lên lần nữa. Ba khối đá xuất hiện giữa không trung.
Đến lúc đó, giáo sư Verayen cùng các học sinh mới có thể nhận ra Baek Yu-Seol đã phòng ngự bằng cách nào.
Từ đầu cây trượng của cậu vươn ra một luồng sáng trắng. Đó là một thanh Vô Hình Kiếm Ma pháp hạng cao cấp nhất, loại mà một số nhà giàu có nhiều tiền nhưng không biết dùng ma pháp công kích thường mang theo để tự vệ.
‘Vô Hình Kiếm là loại pháp khí có công suất yếu, và cái trên tay thằng nhóc đó trông cũng chẳng xịn xò gì cơ mà…?
Giáo sư Verayen, người đã từng thấy Vô Hình Kiếm, nảy sinh nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng phải gác lại.
Ngay khoảnh khắc Xuyên Thạch chạm vào thanh ma kiếm đó, tất cả đều bị tiêu diệt hết.
Không cần đến quá nhiều động tác. Dù có nhanh nhẹn đến đâu, với chỉ số ‘Nhanh nhẹn’ 1 sao thì Baek Yu-Seol tuyệt đối không thể chặn ma pháp liên tiếp bay đến bằng cách vung trượng tựa như một cầu thủ bóng chày.
Quan trọng là cơ thể cậu phải chuyển động một cách tối thiểu hết mức có thể.
Chỉ cần khẽ rung kiếm để chặn vai trái, bẻ cổ tay để hướng về đùi phải, rồi lại xoay tròn như cánh quạt để chặn đỉnh đầu.
Đó là những động tác đơn giản nhưng hiệu quả mà cậu học được sau khi bị Máy Ném Bóng Ma pháp Giai đoạn 5 đánh cho tơi tả.
'Cũng được đấy chứ nhỉ?'
Nếu là ma pháp có uy lực mạnh thì cậu không thể chặn kiểu này được, nhưng đối phó ma pháp bậc 2 thì mức độ này là đủ rồi.
Trong lúc Baek Yu-Seol đang hài lòng với kiếm thuật của mình, Verayen toát mồ hôi lạnh phân tích thuật phòng ngự của cậu.
‘Nếu Morso thua ở đây thì mình cũng đau đầu lắm đây…!’
Giáo sư Verayen vắt óc tìm lối thoát, rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu.
‘Đúng rồi. Chẳng qua cậu ta chỉ đặc biệt một chút thôi, dù sao thì vẫn có nhược điểm. ’
Vì vậy ông ta cố tình vỗ tay bôm bốp một cách phô trương. Dù đang giữa buổi đối luyện nhưng hành động đó là để tập trung sự chú ý, rồi ông buông ra những lời khen ngợi ngọt như mỡ.
"Đỡ được cả ma pháp cơ đấy. Đúng như lời đồn, xuất sắc thật. Ta công nhận thuật phòng ngự của em dùng được. Nhưng…"
Ông lén ra dấu hiệu cho Morso.
"Rốt cuộc thuật phòng ngự đó chỉ có thể chặn từng đòn một mà thôi, nên cuối cùng vẫn có giới hạn. Nếu một lượng lớn ma pháp bay đến cùng lúc thì em định làm sao?"
Nói cách khác, Verayen đang gợi ý Morso lấy số lượng bù chất lượng, lợi dụng việc cậu không thể chém nhiều vật thể bay tới cùng một lúc.
Morso hiểu ý, lần này chĩa trượng lên hướng trời. Trận pháp hình thoi ánh nâu xoay tròn, dần dần thêm vào các con số và công thức.
Những viên đá vọt lên từ nền đất dần dần tụ lại, tạo ra đến tận mười một viên "Xuyên Thạch", nhưng kích thước từng viên nhỏ hơn hẳn so với trước.
Đây là loại ma pháp giảm uy lực để đổi lấy việc công kích số lượng lớn, không phù hợp để dùng lên một mục tiêu đơn lẻ, nhưng có vẻ cậu ta nghĩ đây lại là loại ma pháp vừa khớp với Baek Yu-Seol.
“Kh-khoan đã. Cái đó có quá đáng không?”
“Nhiều quá……”
Morso lúc này đã vượt quá giới hạn. Đúng vậy, chắc chắn ma pháp mà cậu ta đang sử dụng lúc này ở trình độ đáng nể so với những pháp sư cùng tuổi đang học năm nhất bậc cao trung bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được phép dùng nó trong một buổi đối luyện của học sinh năm nhất.
Ngay từ đầu, nếu trúng phải nhiều Xuyên Thạch ở mức độ đó cùng một lúc thì trang phục thực hành sẽ không chịu nổi. Dù biết rõ sự thật đó, giáo sư Verayen vẫn chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ.
“Xuyên Thạch Bollir!”
Cuối cùng, những mảnh đá liên tiếp đổ xuống từ trên trời…
Rắc rắc rắc!!
…tất cả lại một lần nữa bị tiêu diệt hoàn toàn.
Baek Yu-Seol đã xoay kiếm như cánh quạt gió để bảo vệ cơ thể mình.
“C-cái gì vậy?”
“Không thể nào….”
Chát!
Baek Yu-Seol cầm thẳng lại thanh Vô Hình Kiếm đang xoay, khẽ đổ mồ hôi.
Khi đọc truyện võ hiệp, cậu từng thấy cảnh miêu tả kiếm sư xoay kiếm để chặn cả chùm mũi tên bay đến, nhưng cậu không ngờ bản thân lại thực sự làm được điều đó.
Phiến Kiếm
Kỹ thuật được Baek Yu-Seol đặt tên là "Phiến Kiếm[note110514]" này cũng là kỹ thuật mà cậu đã luyện tập cực kỳ nhiều trong lúc chống đỡ Máy Ném Bóng Ma pháp Giai đoạn 5.
Phiến Kiếm cần Tâm lực nhiều hơn gấp mấy lần để duy trì hình dạng của Teripon, lại còn phải hít vào một lượng lớn hơi thở cùng lúc, nên nhược điểm là ngay sau khi sử dụng, thể lực cậu sẽ sụt giảm đột ngột.
Hơn nữa, khả năng phòng ngự cũng yếu hơn so với khi chặn ma pháp đơn lẻ, nên nếu Morso có thể sử dụng một loại ma pháp uy lực hơn nữa ở đó, thì rất có thể hình dạng của kiếm đã vỡ tan ngay trong lúc chặn đỡ.
“Ồ, ồ ồ.”
“Trông cũng gần giống Khiên ma pháp rồi đấy…?”
Ngay sau đó, các học sinh liên tục trầm trồ. Một kỹ thuật mới mà thậm chí trong sách giáo khoa cũng chưa từng đề cập quả thực khiến họ vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc trên thế gian này có bao nhiêu người có thể trình diễn được kỹ xảo ở mức độ đó chỉ với một thanh kiếm chứ.
“Điên rồi ……”
"Tôi mới thấy cái đó lần đầu."
“Trong số ma pháp phòng ngự có cái đó sao? Hay cậu ta xuất thân từ gia tộc đặc biệt nào đó? ”
“Sao lại gọi là ma pháp được. Rõ ràng cậu ta đang cầm một thanh kiếm.”
Giữa lúc đám đông còn đang ồn ào, giọng nói của một học sinh vang lên khi Verayen vẫn chưa dừng buổi đối luyện.
“Giáo sư.”
Các học sinh nhanh chóng di chuyển sang hai bên, mở đường cho chủ nhân của giọng nói.
Thái tử Jeremy Skalven. Người nãy giờ lặng lẽ quan sát tình hình từ phía sau đã trực tiếp lên tiếng.
Nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu, không chỉ Verayen mà đến cả sắc mặt của Morso cũng tái nhợt.
“Ừ, ừ. Thầy đây.”
“Tại sao thầy không cho dừng trận đấu lại?”
Câu hỏi ‘tại sao’ của cậu dường như chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa.
Ma pháp mà học sinh Morso sử dụng không phù hợp với buổi đối luyện cơ bản của năm nhất, chỉ sơ sẩy một chút là có thể khiến học sinh bị thương nặng. Rồi thì thắng bại đã ngã ngũ, vv….
Đến lúc đó, Verayen mới chậm rãi nhìn quanh các học sinh.
Những ánh mắt lạnh lùng, sự khó chịu thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Kết thúc rồi. Verayen có linh cảm rằng sự nghiệp của mình đã chấm dứt tại đây. Khiến Thái tử Jeremy không hài lòng, ông biết mình chẳng còn lối thoát nào khác.
Tay chân run rẩy, mồ hôi chảy dài trên má nhưng ông bằng cách nào đó vẫn có thể hé môi.
“Đến lượt Baek Yu-Seol tấn công…”
Thế là quyền chủ động công kích được chuyển sang cho Baek Yu-Seol.
"Khiên ph… khặc!"
Dù không thể dùng Tốc biến, nhưng dù sao đối phương cũng chỉ có thể dùng Khiên phép mà thôi. Baek Yu-Seol chỉ việc thư thái bước đến gần rồi vung kiếm một lần, Khiên phép của Morso đã vỡ tan tành.
Buổi đối luyện kết thúc khi cậu chĩa Vô Hình Kiếm vào cổ đối phương.
Verayen đỏ mặt, những lời muốn nói kẹt cứng trong cổ họng.
Thái tử Jeremy đang quan sát ông. Chỉ điều đó thôi đã khiến ông cảm thấy một áp lực khổng lồ đè lên khắp cơ thể như thể bị xiềng xích khóa chặt.
Nhưng, không thể không thừa nhận thực tế.
Ông buộc phải gượng gạo thốt ra những lời bản thân không bao giờ muốn.
“…Người chiến thắng, Baek Yu-Seol.”


