Enjoy!
-----------------------------------------------------
Phần thưởng từ Ayaka
Sau giờ học ngày thứ sáu, bầu không khí náo nức ngập tràn khắp lớp học.
Theo dự báo thời tiết, hai ngày cuối tuần trời sẽ không đẹp, nhưng dẫu vậy, với ngày nghỉ ngơi ngay trước mắt, rất nhiều học sinh vẫn đang vui vẻ tán gẫu cùng bạn bè.
Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt đó, Saki đi tới chỗ ngồi của Ayaka.
"Ayaka~, nè, bộ drama bữa trước tớ bảo cho cậu mượn đây."
"Cảm ơn Saki nha."
Ayaka mỉm cười cảm ơn trong khi nhận lấy chiếc túi xách tay mà Saki đưa ra.
"Bộ này siêu hay luôn, một khi đã bắt đầu xem là ghiền không dứt ra được đâu đấy."
"Fufu, mong chờ được xem quá đi mất."
"Nhưng mà bộ này cũng có khá nhiều yếu tố kinh dị đấy, cậu có ổn không?"
"Hả!? Vậy sao?"
"Chứ sao nữa, phim về zombie mà lị."
Thấy Ayaka giật mình khi nghe nói đó là phim kinh dị, Saki liền mang vẻ mặt hơi cạn lời mà nói: "Ngay cái tựa phim đã có chữ 'Dead' rồi còn gì."
"Tớ biết là có zombie xuất hiện… nhưng mà, nghe bảo yếu tố drama con người trong đó hay lắm cơ mà…"
"Thì đó là một bộ drama chủ yếu xoay quanh cuộc đấu tranh của những người sống sót nhằm giành giật mạng sống trong một thế giới sụp đổ vì đại dịch mà. Những cảnh bị zombie tấn công bình thường cũng đáng sợ cực kỳ luôn đấy?"
Nghe Saki giải thích, Ayaka tỏ vẻ hơi hoảng sợ một chút.
Đúng lúc đó, Haruto khoác cặp lên vai đi tới.
Cậu nhìn thấy bộ phim truyền hình nước ngoài trong chiếc túi xách mà Ayaka đang cầm, liền khẽ mở to mắt với vẻ vui mừng và thốt lên: "A".
"Hóa ra bộ drama nước ngoài mà Ayaka mượn từ Aizawa-san là bộ này à. Anh cũng để ý bộ này từ trước rồi đấy."
"Vậy sao? Nhưng nghe bảo phim kinh dị đáng sợ lắm đấy? Haruto có chịu được mấy thể loại này không?"
"Chà, nói cho cùng thì phim truyền hình hay điện ảnh cũng chỉ là hư cấu thôi mà. Chắc là anh không thấy sợ đâu."
Haruto điềm nhiên trả lời Ayaka đang e sợ.
Nhìn hai người trái ngược nhau, Saki nhoẻn miệng cười gian xảo.
"Nếu sợ quá thì cứ ôm chặt lấy Otsuki-kun mà xem là được chứ gì. Đằng nào hai người chẳng xem chung với nhau, phải không?"
"A, ừ-ừm, chuyện đó…"
Ayaka đỏ mặt, khẽ liếc nhìn về phía Haruto.
Thấy cô bạn gái ngước mắt lên nói vậy, Haruto cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cậu đưa một tay lên gãi sau gáy và nhỏ giọng đáp lại.
"Anh thì… ừm… không sao đâu…"
"V-Vậy à… Thế, lúc nào đến cảnh đáng sợ thì… nha?"
"Ừm…"
Nhìn Haruto và Ayaka đỏ mặt ngượng ngùng với nhau, Saki nhún vai ra chiều bó tay.
"Thật tình, tự nhiên lại quay ra tán tỉnh nhau cơ đấy…"
"L-làm gì có, ban nãy bọn tớ đâu có tán tỉnh nhau chứ."
"Vâng vâng, hiểu rồi."
Ayaka lên tiếng phản bác như thể đang biện minh trước khuôn mặt cạn lời của Saki, nhưng lời đó đã bị gạt đi một cách nhẹ nhàng.
Đúng lúc đó, Tomoya – người đã sửa soạn xong đồ đạc chuẩn bị ra về – bước tới, ánh mắt cậu hướng về chiếc túi xách trên tay Ayaka.
"Ồ!
Hiking Dead
kìa! Của Toujou-san à?"
"Không đâu, tớ mượn từ Saki đấy."
Nghe Ayaka nói, Tomoya liền nhìn sang Saki.
"Aizawa-san xem hết bộ này rồi à?"
"Đương nhiên."
"Câu thoại của tiến sĩ ở tập cuối ấy, cảnh đó chẳng phải quá sốc sao?"
"À à! Cảnh đó á! Ôi chao, không ngờ cái ông đó lại——"
"Khoan khoan khoan! Cậu đang định tung cái spoiler siêu to khổng lồ ra đấy à?"
Ayaka vội vàng ngắt lời Saki.
"A, xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà bộ này thực sự hay lắm đó."
"Nhân tiện thì, nguyên cái mùa 1 tớ cày gần như thức trắng đêm để xem đấy."
Thấy Tomoya giơ ngón tay cái lên nói vậy, Haruto liền nở một nụ cười khổ.
"Thức trắng đêm thì chịu thôi… Dù sao ngày mai còn có lịch trình nữa mà."
Ngày thứ bảy, sáu người bọn họ, bao gồm cả Shizuku và Ishikura, dự định sẽ tụ tập ở nhà Toujou để làm bánh kẹo.
Vì vậy, cậu phải chú ý để không bị thiếu ngủ quá mức.
Trong lúc Haruto đang nghĩ vậy, Saki gật gù với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cũng đúng. Phải để Otsuki-kun làm cho chúng ta món bánh brownie ngon nhất chứ. Cậu mà ngái ngủ rồi nhầm lẫn giữa đường và muối thì to chuyện đấy."
"Cho dù có ngái ngủ cỡ nào thì tớ cũng không thể nhầm lẫn đường với muối được đâu."
"Hô hô. Quả không hổ danh là chàng trai nấu ăn, tự tin tràn trề nhỉ."
"Dù không phải là người hay nấu ăn thì cũng đâu thể nhầm lẫn mấy thứ đó được chứ. Nhỉ, Ayaka?"
"Hê!? A, ư, ừm, đúng thế nhỉ…"
Trước ánh mắt cứ nhìn chằm chằm đầy vẻ nghi ngờ của Haruto, Ayaka đảo mắt lảng tránh, cất giọng lí nhí.
"V-Vụ đó… món trứng cuộn em bỏ vào bento hôm qua ấy… em đã lỡ nhầm lẫn giữa đường và muối… thế là Kiyoko-san đã phải sửa lại vị giúp em…"
"À… ra là vậy."
Có vẻ như Ayaka định làm món trứng cuộn ngọt, nhưng vì nhầm lẫn nên đã làm thành món trứng cuộn mặn chát. Và Kiyoko đã chữa cháy giúp cô.
Haruto chợt nhớ lại hương vị của món trứng cuộn cực kỳ đưa cơm trong hộp bento ngày hôm qua, cậu gật gù ra chiều đã hiểu.
"Nhắc mới nhớ, ngày mai chúng ta tập trung ở nhà Toujou-san vào khoảng 13 giờ là được nhỉ?"
Tomoya hỏi về ngày mai.
"Ừ. Mọi người định tập trung lại một chỗ rồi mới đến à?"
"Chắc vậy? Aizawa-san tính sao? Lại tập trung trước nhà ga hay gì đó rồi hẵng đi nhé?"
"Ư~m. Tớ thì thế nào cũng được, nhưng như vậy chẳng phải sẽ hơi ngược đường cho Akagi-kun và Shizuku-chan sao?"
Nghe Tomoya đề xuất, Saki đưa tay chống cằm và suy nghĩ đôi chút.
"Tớ thì hoàn toàn không ngược đường đâu. Nhưng Shizuku-chan thì sao nhỉ?"
"A~, nếu Shizuku và Kazu-senpai đi vòng qua ga để đến nhà Ayaka thì có hơi xa hơn một chút chăng?"
Trước câu hỏi của Tomoya, Haruto hơi ngước mắt lên, vừa mường tượng bản đồ trong đầu vừa đáp lời.
"Ra vậy, thế thì tính sao đây? Kazuaki-senpai không biết vị trí nhà Toujou-san nên anh ấy không thể tự đi một mình được."
Đúng lúc Tomoya đang khoanh tay suy nghĩ, Shizuku bước vào lớp của nhóm Haruto với thời gian chuẩn không cần chỉnh.
"Shizuku-chan xuất hiện rồi đây. Cuối tuần là phải chuồn đúng giờ đấy nhé? Nhanh chóng đi về thôi các anh chị senpai."
Với khuôn mặt vô cảm, Shizuku giục nhóm Haruto đi về. Haruto liền hỏi cô bé:
"Shizuku, ngày mai 13 giờ tập trung ở nhà Ayaka, em tính sao?"
"Hử? Tính sao là tính sao? Mọi người đang bàn cách tập kích Aya-senpai ạ? Vậy thì Saki-senpai cứ khóa tay Aya-senpai từ phía sau, còn em sẽ thọc léc vào hông chị ấy cho đến chết."
"Dừng lại đi!? Saki cũng đừng có nói 『Ok』 đấy nhé!"
"Ok."
Shizuku nâng hai tay lên ngang ngực tựa như một bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu ca mổ, cô bé lẩm bẩm với vẻ mờ ám: "God Hand Shizuku đây."
Saki cũng hùa theo trò đùa hắc ám đó, đưa một tay lên làm ký hiệu OK. Ayaka giật mình hoảng hốt lên tiếng phản đối.
"Ahaha, không phải đâu, Shizuku-chan. Bọn anh đang bàn xem làm thế nào để tập trung ở nhà Toujou-san cơ. Ví như có nên hẹn gặp nhau ở trước nhà ga giống lần trước hay không ấy."
Tomoya vừa cười vừa kéo chủ đề trở lại quỹ đạo.
Cậu giải thích rằng vì Ishikura không biết địa chỉ nhà Toujou nên cần phải đi cùng ai đó, nhưng nếu tất cả cùng hẹn gặp trước nhà ga thì sẽ thành ra đi đường vòng đối với Shizuku và Ishikura.
"Ra là vậy nhỉ."
Nghe Tomoya giải thích, Shizuku gật gù "Fumufumu".
"Vậy thì quyết định thế này đi. Em sẽ đi cùng Kazu-senpai đến nhà Aya-senpai, nên Tomo-senpai cứ hẹn gặp Saki-senpai ở ga rồi cùng đến là được."
"Chà, cách đó là ổn thỏa nhất rồi. Aizawa-san thấy sao?"
"Ừm, tớ sao cũng được~"
"Vậy chốt thế nhé, thứ bảy nhờ mọi người đấy!"
Tomoya giơ một tay lên nói, Ayaka cũng gật đầu đáp lại: "Tớ đợi mọi người nhé".
"Thế thì, chuyện cũng đã bàn xong, mau mau đi về thôi nào. Không thể lãng phí dù chỉ một giây thời gian cuối tuần quý giá đâu đấy."
Được Shizuku giục giã, nhóm Haruto liền rời khỏi phòng học.
Sau đó, Haruto và Ayaka tạm biệt nhóm Tomoya, rồi hai người tạt vào một siêu thị gần nhà.
"Nè, Haruto. Để vừa xem drama vừa nhâm nhi thì quả nhiên vẫn là bắp rang bơ nhỉ?"
"Món kinh điển luôn mà. Em định mua vị gì?"
Đứng trước quầy bánh kẹo, Ayaka ngắm nghía mấy món đồ ăn vặt để nhấm nháp lúc xem phim, Haruto lên tiếng hỏi.
Cô cầm một gói bắp rang vị muối lên và đưa cho Haruto xem.
"Chắc cứ chọn vị cơ bản này thôi?"
"Ư~m, nhưng vị này cũng hấp dẫn quá đi."
Nói rồi, Ayaka chăm chú nhìn chằm chằm vào gói bắp rang vị caramel.
"…A, khoan đã, có cả vị bơ nước tương với bơ mật ong nữa này!"
Nhìn cô bạn gái đang hoa mắt không thể quyết định được trước vô vàn hương vị đa dạng, Haruto vừa cười vừa đề xuất.
"Vậy, hay là mình mua cả ba luôn nhé?"
"Ể!? Có được phép xa xỉ đến vậy không đây?"
Ayaka tỏ vẻ chùn bước trước sự cám dỗ ngọt ngào.
Haruto bất giác bật cười "Fufu".
Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, có cả bố lẫn mẹ đều là giám đốc công ty, nhưng giá trị quan của cô nàng lại vô cùng bình dân.
"Chẳng phải là được phép sao? Em đã cố gắng hết sức trong bài kiểm tra rồi mà, với lại hôm nay là thứ sáu nữa."
"Th-thế à… nhưng khoan đã, bơ nước tương và bơ mật ong đều có chữ bơ kìa, chọn cái nào đây!"
"Ừm, vậy thì chọn cái nào?"
Haruto cầm hai túi bắp rang trên tay và đưa ra trước mặt Ayaka. Cô nàng nhìn hai gói bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc để so sánh, rồi từ từ chỉ vào vị bơ mật ong.
"…Em chọn cái này."
"Không hối hận chứ?"
"Ư… Không!"
Ayaka gật đầu thật mạnh như thể muốn rũ bỏ mọi phiền não.
Haruto nhìn biểu cảm của cô bạn gái rồi nhoẻn miệng cười, cậu cầm lấy gói vị muối và vị bơ mật ong rồi tiến về phía quầy thu ngân.
"Mong chờ quá đi mất, bộ drama ấy."
"Ừ."
Nở nụ cười nhẹ nhàng, Haruto và Ayaka rảo bước nhanh về nhà.
※
Sau khi ăn tối xong, tôi vừa thư giãn trên ghế sofa vừa lướt mạng xã hội trên điện thoại.
Nhân tiện thì Haruto đã bị bố tôi cướp mất rồi, giờ hai người họ đang ngồi chơi shogi với nhau.
"Fumufumu, ra là vậy ra là vậy…"
Bố đang nhìn chằm chằm vào bàn cờ với vẻ mặt nhăn nhó khó khăn.
Haruto cũng đang dán mắt vào bàn cờ bằng một biểu cảm nghiêm túc không kém.
Ư~m, tuy việc bị bố cướp mất Haruto có chút ấm ức, nhưng được ngắm nhìn góc nghiêng nghiêm túc của anh ấy thế này cũng thật vui.
Haruto khẽ chống tay lên cằm chìm đắm trong suy nghĩ, dáng vẻ ấy trông ngầu làm sao.
…Lén chụp một tấm ảnh được không ta?
Trong lúc tôi đang mải mê nhìn góc nghiêng của Haruto và nảy ra suy nghĩ đó, anh ấy chợt ngước lên và hai đứa chạm mắt nhau.
"Ể!?"
"Hửm?"
Ánh mắt sắc bén nãy giờ vẫn dán chặt vào bàn cờ của Haruto bỗng chốc trở nên dịu dàng khi chạm mắt với tôi.
Sự đối lập ấy khiến tim tôi đập rộn lên vì xao xuyến.
Chắc hẳn mặt tôi đang đỏ bừng lên mất, nghĩ vậy, tôi liền cất tiếng hỏi Haruto.
"Sao rồi? Có vẻ thắng được không?"
"Ư~m, quân Ngọc của Shuichi-san khó bắt bài quá, anh chưa đọc được liệu có thể tấn công dứt điểm hay không nữa."
"Hê~ ra là vậy."
Tuy không rành về shogi lắm, nhưng tôi có thể thấy xung quanh quân 『Ngọc』 của bố khá trống trải, trong khi quân 『Vương』 của Haruto lại được các quân cờ khác vây quanh bảo vệ vô cùng chắc chắn, nên có vẻ như thế trận của Haruto vững vàng hơn.
Haruto lại đưa mắt về phía bàn cờ, nhíu mày suy nghĩ với ánh nhìn nghiêm nghị.
Haa… quả nhiên là ngầu quá đi mất.
Dù trong lòng vẫn cuộn trào mong muốn ván cờ mau mau kết thúc để anh ấy đến ngó ngàng tới mình, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ngắm nhìn góc nghiêng của Haruto mãi thế này.
Đúng lúc đó, Kiyoko-san – người nãy giờ vẫn đang viết nhật ký ở bàn ăn – tiến đến ngồi cạnh tôi.
"Ayaka-san, ghế bên cạnh trống chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Đó là… bà đang đan len sao?"
Kiyoko-san vừa nói "Yoisho" vừa ngồi xuống ghế sofa. Trên tay bà là một cuộn len và hai chiếc que đan.
"Đúng vậy. Chiếc túi sinh thái bà vẫn hay dùng đi chợ bị rách mất rồi, nên bà định đan một cái khác để thay thế."
"Bà tự làm túi sinh thái luôn ạ? Tuyệt quá!"
"Chỉ cần quen tay thì đơn giản lắm cháu."
Kiyoko-san nhoẻn miệng cười hiền từ, bà đeo kính lên rồi kéo sợi len từ cuộn len màu be nhạt.
"Đan len… cháu xem một chút được không ạ?"
"Xin cứ tự nhiên."
Cảm thấy hứng thú với việc đan len, tôi rướn người nhìn vào đôi bàn tay của Kiyoko-san.
Kiyoko-san quấn sợi len vừa được kéo ra vào tay trái, rồi dùng que đan bên tay phải cuốn sợi len một vòng.
"Nhắc đến đan len là người ta thường nghĩ ngay đến mùa đông bà nhỉ."
"Vì phần lớn mọi người hay đan khăn quàng cổ hoặc áo len mà. Nhưng nếu thay đổi chất liệu sợi len, ta cũng có thể đan được những món đồ dùng cho cả mùa nóng đấy."
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy, rồi hướng ánh mắt về phía mẹ vừa mới tắm xong bước ra.
"Nè mẹ à. Lát nữa con mượn màn hình với đầu đĩa trong phòng sách được không?"
"Được chứ. Hai đứa định xem phim trong phòng à?"
"Vì con mượn được Saki bộ drama nước ngoài, nên tính lát nữa xem cùng Haruto."
"Ara, ra là vậy. Cứ lấy dùng thoải mái đi con."
"Con cảm ơn."
Sau khi nhận được sự cho phép sử dụng màn hình và đầu đĩa DVD mini từ mẹ, tôi quay sang hỏi Kiyoko-san: "Bà có muốn vào tắm trước không ạ?"
"Không sao, bà còn đang dở tay làm nốt cái này một chút, Ayaka-san cứ tắm trước đi."
"Dạ vâng. Vậy cháu xin phép đi tắm trước."
Cúi đầu chào Kiyoko-san, tôi hướng bước về phía phòng tắm.
Bên tai tôi chợt vang lên giọng nói của Ryouta, thằng bé nãy giờ vẫn đang chơi trò siêu nhân anh hùng với Haruto.
"Onii-chan, anh không vào tắm chung với Onee-chan à?"
"K-Không sao đâu. Giờ anh đang bận chơi với Ryouta-kun mà."
"Vậy ạ!"
Lắng nghe giọng nói tràn đầy năng lượng của Ryouta cùng giọng điệu có phần lúng túng của Haruto, tôi bước vào phòng tắm.
Ngay cả sau khi tôi đã tắm xong đi ra, Ryouta vẫn tiếp tục chơi đùa cùng Haruto.
Rốt cuộc, Haruto đã bị thằng bé độc chiếm cho đến tận lúc đến giờ đi ngủ.
"Huu~ cuối cùng cũng được độc chiếm Haruto…"
Khi rốt cuộc cũng có không gian riêng tư chỉ có hai người trong phòng, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Ngày nào Ryouta-kun cũng tràn đầy năng lượng nhỉ."
"Ryouta thì đã đành, nhưng đến cả bố cũng tìm mọi cách để được chơi cùng Haruto còn gì?"
"Haha, đúng thế thật."
Hôm nay thì là chơi shogi, nhưng ngoài ra, ông ấy còn nhiệt tình say sưa kể chuyện đi câu cá, bàn luận về đồ cắm trại, có khi lại rủ anh ấy ra sân chơi ném bóng chày cùng nữa.
"Bố dường như đã coi Haruto như con trai ruột của mình mất rồi… Haruto này, nếu anh cảm thấy những lời bố em nói có chút phiền phức thì cứ từ chối thẳng thừng cũng được đấy nhé? Căn bản là do anh chẳng bao giờ biết từ chối nên bố em mới được đà lấn tới thôi."
"Anh chưa từng cảm thấy phiền phức dù chỉ một lần đâu."
Trước những lời của tôi, Haruto chỉ cười khổ đáp "Ahaha".
Sự dịu dàng đó vừa là điểm tốt, vừa là điểm tôi thích ở Haruto.
Thế nhưng, cũng chính vì nguyên nhân ấy mà ai ai cũng muốn cướp Haruto đi mất, với tư cách là bạn gái của anh ấy, tôi thực sự thấy hơi muộn phiền.
Tuy tôi rất vui khi anh ấy được gia đình mình yêu quý, nhưng mặt khác, việc không thể độc chiếm anh ấy cũng có chút đau lòng.
Đây phải chăng chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan trong tình yêu sao?
Vừa bâng quơ nghĩ ngợi, tôi vừa đặt gói bắp rang bơ đã mua lên bàn.
Haruto cũng đặt chiếc màn hình và đầu đĩa DVD mini mà anh ấy mang từ phòng sách sang lên cùng một chiếc bàn.
"Mình sẽ xem theo kiểu nào đây?"
"Vì em còn phải cho Haruto gối đùi nữa, nên xem trên giường nhé?"
"A, đúng rồi, gối đùi."
Haruto có vẻ như đã quên bẵng mất chuyện gối đùi, đôi má anh ấy ửng đỏ lên đôi chút.
Cảm thấy vui sướng trước phản ứng đáng yêu ấy của bạn trai, tôi trèo lên giường.
Tôi đặt một chiếc gối tựa sát vào tường, rồi ngồi xuống, dùng nó làm điểm tựa lưng.
"Đây này Haruto, qua đây đi."
Tôi vỗ vỗ lên đùi mình gọi Haruto.
Anh ấy vẫn mang khuôn mặt đỏ bừng, chầm chậm nằm xuống giường và tựa đầu lên đùi tôi.
"Nếu em thấy tê chân thì cứ bảo anh nhé."
"Ừm, cảm ơn anh."
Vừa đáp lời, tôi vừa đưa tay vuốt ve mái tóc của Haruto.
Trong lúc tôi đang tận hưởng cảm giác những sợi tóc mềm mại của anh ấy luồn qua kẽ tay rồi nhẹ nhàng trượt đi, Haruto khẽ cựa quậy cơ thể.
"Anh thấy nhột à?"
"Không, anh không sao…"
"Thế sao vậy?"
"Ưm, anh ngửi thấy mùi sữa tắm từ người Ayaka…"
"Anh ghét à?"
"Không ghét đâu. Ngược lại là đằng khác… mùi hương dễ chịu quá làm anh hơi không giữ nổi bình tĩnh, hay phải nói thế nào nhỉ…"
"Fufu, nếu không ghét thì cứ giữ nguyên thế này là được rồi nhỉ?"
"…Ừm."
Thấy Haruto ngoan ngoãn gật đầu, tôi mỉm cười cầm lấy chiếc điều khiển của đầu đĩa.
"Vậy, mình bắt đầu xem drama nhé?"
"Ừm, xem thôi."
Đêm thứ sáu được dành thời gian bên Haruto.
Tôi tự nhủ phải tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian quý giá được độc chiếm anh ấy trong niềm hạnh phúc ngập tràn này.
Vừa vuốt ve mái tóc Haruto, với trái tim đang đập rộn ràng vì háo hức, tôi nhấn nút phát bộ phim drama.
※
Nằm trên giường, Haruto đang được Ayaka cho gối đùi.
Từ phía trên đỉnh đầu, giọng nói háo hức của cô vang xuống.
"Haruto thuộc phái xem phụ đề à? Hay là phái xem lồng tiếng?"
"Anh là phái phụ đề, nhưng mà xem phụ đề thì không thể rời mắt khỏi màn hình được, nên lần này xem lồng tiếng cũng được. Còn Ayaka thì sao?"
"Em là phái lồng tiếng. Vậy chọn lồng tiếng nhé?"
"Ừm."
Haruto đáp lời ngắn gọn.
Ayaka vẫn dùng tay phải vuốt ve mái tóc Haruto, còn tay trái thao tác điều khiển.
Khi logo của các công ty sản xuất hiện lên trên màn hình, cô khẽ thì thầm "Bắt đầu rồi", và đặt chiếc điều khiển trên tay xuống.
Haruto vẫn đặt đầu trên đùi Ayaka, xoay người nằm nghiêng để nhìn màn hình của chiếc máy phát cầm tay.
Bàn tay trái vừa buông chiếc điều khiển của Ayaka nhẹ nhàng đặt lên quanh eo cậu.
"Nhắc mới nhớ, Haruto bảo là đã để ý bộ drama này từ trước rồi, anh thích mấy thể loại thế này à?"
"Chắc vậy. Với lại một dạo bộ drama này cũng từng cực kỳ đình đám mà."
"Ra là Haruto cũng quan tâm mấy thứ đó nhỉ. Không hiểu sao trong ấn tượng của em, Haruto là kiểu người chẳng thèm quan tâm đến xu hướng này nọ, nên có hơi bất ngờ chút."
"Anh mang lại ấn tượng thế á? Chà, nhưng mà, về âm nhạc thì đúng là anh không biết mấy bài đang thịnh hành thật."
"Vì tủ của anh là nhạc dân ca mà lị."
Nghe tiếng cười "Fufu" của Ayaka truyền đến từ phía trên đỉnh đầu, Haruto khẽ ngước mặt lên.
"Em đang trêu anh đấy à?"
"Ưm ưm, đâu có đâu? Em thích nhạc dân ca do Haruto hát lắm đấy nhé?"
"…Cảm ơn em."
Trước nụ cười rạng rỡ của Ayaka đang cúi xuống nhìn mình, Haruto quay mặt về phía màn hình phim như để che giấu sự ngại ngùng.
Từ trên đầu lại rơi xuống một nụ cười "Fufu" nhẹ nhàng.
Ngay sau đó, mái tóc của Ayaka mềm mại rủ xuống che phủ khuôn mặt Haruto.
Cùng lúc ấy, một xúc cảm mềm mại và đầy quyến rũ truyền đến má trái của cậu, giữa không gian ngập tràn hương thơm của loại dầu gội sau khi tắm.
Âm thanh "Chụt" ươn ướt khẽ truyền đến tai Haruto khiến cậu không chịu nổi mà lại ngước mặt lên nhìn Ayaka.
Ngay lập tức, cậu nhận lại được một nụ cười rạng rỡ tràn ngập trên khuôn mặt cô.
"…Ayaka-san?"
"Fufu, đang gối đùi thế này nên em được hôn Haruto thả phanh luôn nhỉ."
Ayaka nói với vẻ vui sướng cùng biểu cảm tràn ngập hạnh phúc.
Trước dáng vẻ đáng yêu và ngập tràn sức hút của bạn gái, Haruto rơi vào trạng thái pha trộn giữa vui sướng, xấu hổ và ngượng ngùng, khiến trái tim cậu ngứa ngáy khôn nguôi.
"…Cái gói thả phanh đó áp dụng chế độ đặt trước, nên chúng tôi không hỗ trợ phục vụ ngay trong ngày đâu."
"Hừ~m? Vậy thì… bây giờ em sẽ hôn nhé."
Sau khi tuyên bố, Ayaka lại hôn nhẹ lên má Haruto.
"Khoan đã, em có nghe anh vừa nói gì không thế?"
Cố gắng kiềm chế khóe miệng đang chực nhếch lên cười toe toét, Haruto ngước nhìn Ayaka bằng một biểu cảm nghiêm túc.
Tuy nhiên, cô nàng vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ ấy.
"Có mà. Thế nên em mới báo trước đàng hoàng là 'em sẽ hôn nhé' rồi đấy thôi?"
"Em lờ tịt luôn cái phần 'ngay trong ngày' rồi đấy nhỉ…"
"Ừm."
Thấy Ayaka gật đầu ngay tắp lự, Haruto cười khổ.
"Haruto ghét à? Anh không muốn hôn sao?"
"Kh… Đời nào anh lại ghét chứ."
"Muốn hôn không?"
"…Muốn."
"Đây… chụt."
"Ưm."
Nụ hôn thứ ba của Ayaka đậu xuống bờ môi Haruto.
Đến nước này thì cơ mặt cậu hoàn toàn sụp đổ, khóe miệng giãn ra hết cỡ.
"Vừa rồi ăn gian quá đấy nhé?"
"Ăn gian đâu chứ? Em chỉ đơn giản là muốn hôn Haruto thôi mà."
"…Nói thế là đã ăn gian lắm rồi đấy."
Vẫn tựa đầu trên đùi Ayaka, Haruto vươn một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
"Ayaka có thể tự nhận thức được sức hấp dẫn của bản thân thêm một chút không? Cứ thế này chắc anh lên cơn đau tim mà ngừng đập mất thôi?"
"Thế thì rắc rối to. Em phải hô hấp nhân tạo để Haruto không chết mới được."
"Không, cái đó là thuật hồi sức rồi, anh vẫn chưa… ưm."
Câu nói đang dở dang của Haruto đã bị đôi môi Ayaka chặn lại.
Vì đang trong tình trạng được cô cho gối đùi nên cậu chẳng thể trốn đi đâu được, quả đúng như lời Ayaka nói, cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái "được hôn thả phanh".
"Sao rồi? Đã hồi sức tim phổi được chưa?"
"Chắc tim anh ngừng đập mất."
"Vậy thì phải tiếp tục hô hấp nhân tạo thôi."
Bị cô bạn gái đang vô cùng vui vẻ cướp lấy đôi môi, Haruto đành từ bỏ ý định nhắc nhở rằng 『Ngưng tim thì phải ép tim ngoài lồng ngực chứ đâu phải hô hấp nhân tạo?』, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Ayaka.
"Chụt… fufu, gối đùi thích thật đấy."
"…Lần tới được gối đùi, chắc anh phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ mới được…"
"Vậy thì, để đáp lễ như mọi khi, em sẽ đánh úp gối đùi anh luôn."
"Khoan, trò đó nguy hiểm thật đấy nên thôi đi nhé?"
"Nguy hiểm chỗ nào cơ?"
"Thì là… a, thấy chưa, nãy giờ chúng ta chẳng xem phim gì cả. Không xem kỹ từ đầu là tí nữa không hiểu cốt truyện đâu đấy?"
Bỏ mặc hai kẻ đang bộc lộ toàn bộ dáng vẻ của một cặp đôi ngốc nghếch nãy giờ, trên màn hình máy phát cầm tay, bộ phim truyền hình nước ngoài đình đám khắp thế giới vẫn đang được chiếu trong vô vọng.
"Đúng vậy nhỉ. Hay là phát lại từ đầu nhé."
Ayaka thao tác trên chiếc điều khiển, đưa bộ phim quay lại cảnh đầu tiên.
"Lần này em phải xem cho tử tế đấy nhé?"
"Ừm. Em sẽ xem nghiêm túc mà."
Trước lời nhắc nhở của Haruto, Ayaka cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng như lời đã nói, cô không còn bất ngờ hôn cậu nữa mà chăm chú xem phim.
Phần mở đầu của bộ phim khắc họa lại cuộc sống thường ngày yên bình xoay quanh nhân vật chính.
Vừa dõi theo cảnh nhân vật chính - một nhà báo - đi làm ở công ty, Ayaka vừa đưa mắt nhìn sang các túi bắp rang bơ.
"Anh muốn ăn vị nào trước? Vị muối? Hay bơ mật ong?"
"Ưm~… chắc là vị muối đi."
"Em biết rồi."
Ayaka gật đầu trước câu trả lời của Haruto rồi mở túi bắp rang vị muối.
"Cứ nằm gối đùi thế này thì khó mà với tay lấy bắp rang được nhỉ."
"Vậy để em lấy cho anh."
Nói rồi, Ayaka nhón lấy hai miếng bắp rang, đưa một miếng tới tận miệng Haruto.
"Nè."
"Cảm ơn em."
Đêm thứ sáu.
Được bạn gái cho gối đùi, vừa được đút bắp rang bơ cho ăn vừa thong thả cày phim truyền hình nước ngoài.
"Nơi đây là thiên đường sao…"
"Hửm? Anh mới nói gì à?"
Haruto vô thức lẩm bẩm, Ayaka liền nghiêng đầu nhìn xuống cậu.
"À, không có gì đâu. Chắc là zombie sắp xuất hiện rồi đấy."
"Ừm, hơi sợ nhỉ…"
Bầu không khí tương đối yên bình khi nãy đã thoắt cái thay đổi, giờ đây đang chuyển sang một phân cảnh rùng rợn.
Phố xá sầm uất về đêm đáng lẽ ra phải tràn đầy sức sống.
Thế nhưng, khu phố mà nhân vật chính đang đặt chân đến lại chỉ có ánh đèn sáng rực, còn mọi thứ xung quanh lại tĩnh lặng đến mức dị thường.
"Mấy cảnh thế này, thường thì zombie sẽ bất thình lình lao ra tấn công lắm đấy. A, thấy chưa, xuất hiện rồi kìa."
"Á!?"
Phá vỡ cửa sổ của một nhà hàng, một con zombie bê bết máu lao vào tấn công nhân vật chính.
Bị tập kích bất ngờ, nhân vật chính bị xô ngã nhào xuống đất.
Con zombie nhe nanh múa vuốt, điên cuồng chực chờ cắn xé.
Nhân vật chính liều mạng chống đỡ. Để lột tả được sự giằng co quyết liệt, góc máy quay cũng rung lắc dữ dội.
Phân cảnh chiến đấu ngập tràn căng thẳng, bởi chỉ cần bị cắn trúng là sẽ hóa thành zombie, khiến bàn tay vuốt ve tóc Haruto theo nhịp điệu đều đặn nãy giờ của Ayaka cũng phải khựng lại.
"A, a… bị cắn mất, bị cắn mất thôi… A! A… nguy hiểm quá… a!"
"Nếu nhân vật chính đột nhiên biến thành zombie thì hết phim mất, nên chắc chắn là không sao đâu."
"Chưa biết được đâu… Á! Vừa bị cắn rồi! Chắc chắn là bị cắn rồi! Kìa!"
"Ủa? Thật kìa… Chuyện này sẽ ra sao đây?"
Haruto vốn dự đoán cốt truyện sẽ diễn biến theo mô-típ thường thấy, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, nhân vật chính lại dễ dàng bị zombie cắn trúng.
Ayaka vừa hốt hoảng vừa lẩm bẩm: "Bị cắn mất rồi…"
Trước tình tiết khó đoán này, Haruto bắt đầu suy luận đủ điều.
"Chắc là mô-típ thực ra chỉ có nhân vật chính là miễn nhiễm với virus zombie nhỉ? Hay là ngay từ những ngày đầu đã có vaccine, rồi nội dung phim sẽ xoay quanh cuộc chiến giành giật thứ đó…"
"Tuy zombie thì đáng sợ thật, nhưng diễn biến tiếp theo tò mò ghê, bộ drama này cuốn thật đấy."
"Công nhận."
Quả không hổ danh là bộ phim đình đám trên toàn thế giới, Haruto và Ayaka thoắt cái đã bị cuốn vào thế giới quan và cốt truyện của bộ drama.
Sau đó, hai người họ tập trung xem phim, thi thoảng lại nhón chút bắp rang để ăn mà chẳng buồn nói chuyện nhiều.
Khoảng 30 phút sau khi bộ phim bắt đầu, Haruto – người nãy giờ vẫn đang được gối đùi – khẽ cựa quậy.
"Hửm? Sao thế?"
"Vừa nằm vừa xem thế này hơi khó nhìn màn hình…"
"Vậy anh ngồi dậy không gối đùi nữa à?"
"Ư~m, chắc vậy nhỉ."
"Em biết rồi. …A, đúng rồi."
Khi Haruto ngồi dậy, Ayaka bỗng dưng nảy ra ý tưởng gì đó, đôi mắt cô sáng rỡ.
"Có chuyện gì sao?"
"Haruto cứ ngồi nguyên như vậy nhé."
"Ừm."
"Rồi, dang chân ra một chút đi?"
"Thế này á?"
Làm theo lời cô hướng dẫn, Haruto đặt một chiếc gối tựa sát tường làm điểm tựa lưng rồi ngồi trên giường với hai chân hơi dang ra.
Ngay lập tức, Ayaka liền ngồi lọt thỏm vào giữa hai chân cậu.
"Fufu, ghế VIP đây rồi."
Nhoẻn miệng cười hạnh phúc, Ayaka ngả lưng vào người Haruto.
Bất đắc dĩ trở thành điểm tựa cho bạn gái, Haruto thầm nghĩ thế này cũng được coi là thiên đường, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
Kế đó, giọng nói hạnh phúc của Ayaka cất lên cùng tiếng cười "Fufu".
"Nếu ngồi thế này thì có đến cảnh đáng sợ nào em cũng không sao hết. Có thể dùng tay Haruto che mặt này."
Vừa nói, Ayaka vừa nắm lấy đôi bàn tay đang vòng qua người mình của Haruto để tự che mắt lại.
"Nếu chỉ xem qua khe hở giữa các ngón tay thì không đáng sợ nữa nhỉ."
"Ayaka, đó gọi là cắm flag đấy."
Nghe Haruto vui vẻ nhận xét, Ayaka cũng bật cười. Thoáng chốc, hai người đã xem hết tập 1 của bộ phim.
"Hết tập một mất rồi. Bọn mình xem tiếp tập hai luôn nhé?"
"Ừm. Em đang tò mò diễn biến tiếp theo quá đi."
"Đồng ý. Vậy anh bật tập 2 nha."
Khi tập 2 bắt đầu phát, Ayaka vừa tựa hẳn người vào Haruto vừa chăm chú dán mắt vào màn hình.
Tập 2 diễn biến với nhịp độ dồn dập và căng thẳng hơn cả tập trước.
Một trong những người đồng đội đi cùng nhóm nhân vật chính bỗng dưng mất tích do bị kẻ nào đó bắt đi, và thế là bọn họ xông vào một tòa nhà bỏ hoang – nơi người đồng đội kia bị đưa đến.
"Oa… tòa nhà này xui xẻo chắc luôn…"
Nhìn thấy một tòa nhà bỏ hoang bốc lên mùi zombie nồng nặc, Ayaka khẽ thốt lên lo sợ.
"Nhóm nhân vật chính này dũng cảm thật đấy."
Haruto lẩm bẩm, ném một miếng bắp rang vào miệng, rồi lấy thêm một miếng nữa đưa lên miệng Ayaka.
Sau khi cắn lấy miếng bắp rang từ tay bạn trai, giọng Ayaka run rẩy thốt lên.
"Kiểu gì thì zombie cũng sẽ tấn công thôi! A, khoan đã! Mấy người này đang đi xuống tầng hầm kìa! Chắc chắn là có zombie đang lao tới… Không được đâu… xuống tầng hầm của một tòa nhà bỏ hoang thì tiêu đời chắc luôn…"
Tất nhiên, lời cảnh báo của Ayaka chẳng thể nào đến tai nhóm nhân vật chính.
Dưới tầng hầm tối đen như mực sau khi hệ thống chiếu sáng bị hỏng, họ chỉ có thể dựa vào nguồn sáng ít ỏi từ chiếc đèn pin cầm tay để tuyệt vọng tìm kiếm người đồng đội của mình.
Giữa tiếng nhạc nền dồn dập như đang khiêu khích nỗi sợ hãi của người xem, một tiếng động lớn bỗng vang lên.
Cùng lúc đó, cơ thể Ayaka giật nảy mình.
"Kya!? Gì… con mèo à…"
Nhìn thấy một con mèo xuất hiện trên màn hình, Ayaka thở phào nhẹ nhõm.
Thật trùng hợp, nhân vật chính trong phim cũng vừa thốt lên câu thoại y hệt: "Mèo sao…".
Thấy phản ứng thú vị đó, Haruto bất giác bật cười.
"Dọa cho người ta giật mình rồi lại khiến họ an tâm, đúng là chiêu trò kinh điển của thể loại kinh dị nhỉ."
"Ư, đau tim quá, ước gì phim đừng làm mấy trò này nữa…"
Dù miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt của Ayaka nãy giờ vẫn dán chặt vào màn hình vì tò mò diễn biến tiếp theo.
Và rồi, một âm thanh rùng rợn khác lại vang lên. Cùng lúc đó, lần này mới chính là zombie thực sự lao ra tấn công nhóm nhân vật chính.
"Hyaa!?"
Nhìn thấy hình bóng của con zombie chiếm trọn màn hình, Ayaka hét toáng lên, cơ thể cô run rẩy dữ dội.
Khi nhóm nhân vật chính rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc vì bất ngờ bị tấn công, một trong số những người đồng đội đã bị vô số zombie tóm lấy và kéo ngã xuống.
Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, như không thể chịu đựng thêm nữa, Ayaka nắm lấy tay Haruto đang đặt trên bụng mình và tự che kín khuôn mặt lại.
"Aaa… mọi người sẽ bị hạ gục mất…"
Ayaka nhìn chằm chằm vào màn hình qua khe hở giữa các ngón tay của Haruto.
"Đúng là tình huống nguy ngập nhỉ."
Dù bị hoảng loạn trước cuộc tấn công bất ngờ của lũ zombie, nhóm nhân vật chính vẫn xoay sở đánh lùi được chúng.
Tuy nhiên, người đồng đội bị kéo ngã lúc nãy đã bị cắn.
"Em khá thích nhân vật này… chẳng lẽ không thể cứu được nữa sao?"
"Ai biết được? Nhưng nếu trong tòa nhà bỏ hoang này có vaccine do phe địch cất giữ thì có lẽ sẽ cứu được đấy."
"Mong là có vaccine…"
Ayaka vẫn nắm chặt tay Haruto, cô ôm ghì lấy bàn tay cậu vào ngực như thể đang cầu nguyện.
Haruto đăm đăm nhìn vào bộ phim, cố gắng xao nhãng khỏi xúc cảm truyền đến từ lòng bàn tay.
Nhóm nhân vật chính đang tranh cãi xem nên làm gì với người đồng đội bị cắn.
Sẽ kết liễu cậu ta trước khi biến thành zombie? Hay là cứ tiếp tục đồng hành cùng nhau với hy vọng tìm được vaccine?
Một người trong nhóm đang gay gắt dồn ép nhân vật chính phải bỏ rơi người bị cắn để bảo vệ an toàn cho tất cả.
Theo dõi cuộc tranh luận đó, Ayaka bĩu môi: "Em ghét cái người này."
Haruto vừa đút bắp rang cho cô bạn gái đang lầm bầm phàn nàn, vừa tự hỏi bản thân sẽ quyết định thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh đó.
Nếu người bị cắn là Ayaka, thì dù có ra sao mình cũng sẽ đi tìm vaccine cho bằng được…
Trong lúc cậu đang bâng quơ suy nghĩ, nhóm nhân vật chính đã đưa ra quyết định.
Rốt cuộc, có vẻ họ đã đi đến kết luận là sẽ tìm vaccine để cứu người đồng đội bị cắn.
Kẻ từng gay gắt đòi bỏ rơi đồng đội tỏ thái độ khá bất mãn, nhưng trước tuyên bố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra của nhân vật chính với tinh thần trượng nghĩa ngút ngàn, gã cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
Trông thấy quyết định của nhân vật chính, Ayaka hé môi nói với vẻ mặt an tâm.
"Nhân vật chính này tốt bụng thật đấy nhỉ."
"Ừm. Cơ mà, trong một thế giới tận thế hoang tàn thế này, có lẽ người ta không thể giữ được tỉnh táo nếu không có một đức tin nào đó chăng."
"Ra vậy… Này nhé, thế đức tin của Haruto là gì?"
"Hửm? Cái đó à… Là hạnh phúc của Ayaka chăng?"
"Ư… Thôi đi, anh đừng có đùa nữa."
"Anh không đùa đâu. Anh nghiêm túc đấy."
"Ngh-nghiêm túc á?"
"Ừ, nghiêm túc mà."
"V-Vậy à…"
Ayaka khẽ lầm bầm.
Do đang ôm cô từ phía sau nên Haruto không thể nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này.
Thứ duy nhất cậu có thể thấy là đôi tai đang ửng đỏ lên của Ayaka.
Trong lúc Haruto đang ngắm nhìn đôi tai đỏ bừng đáng yêu của cô, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng thì thầm cất lên từ phía trước: "Lúc nào cũng đánh úp người ta, thật tình… fufu".
Bao trùm trong bầu không khí trái ngược hoàn toàn với bối cảnh bộ phim, Haruto và Ayaka tiếp tục dõi theo bước đường của nhóm nhân vật chính.
Nhóm nhân vật chính lại tiếp tục cuộc tìm kiếm trong màn đêm tĩnh mịch.
Có vẻ như Ayaka đã bị ám ảnh bởi cảnh zombie tấn công ban nãy, nên ngay từ đầu cô đã dùng tay Haruto che kín mặt mình lại, chỉ dám hé mắt xem qua khe hở giữa các ngón tay.
"Làm thế không bị khó nhìn à?"
"Nhưng nếu xem bình thường thì đáng sợ lắm."
"Xem qua kẽ tay thì không sao à?"
"Ừm. Thế này thì em xem được đàng hoàng."
Ayaka vừa áp lòng bàn tay Haruto lên mặt, vừa gật đầu lia lịa.
Cứ mỗi lần đến phân cảnh có vẻ như sắp xảy ra chuyện gì đó, cơ thể cô nàng lại giật nảy lên bần bật.
Ngắm nhìn dáng vẻ ấy của Ayaka từ phía sau, trong lòng Haruto bỗng trỗi dậy một ý nghĩ trêu chọc.
Ngay trước mắt Haruto lúc này chính là đôi tai của cô.
Thu hình ảnh ấy vào tầm mắt, cậu chợt nhớ lại.
Nhớ lại cái lần cậu bị Ayaka cắn mút dái tai mãi không thôi.
Và cả việc cậu đã phải cắn răng chịu đựng thứ kích thích chưa từng trải qua ấy khổ sở đến nhường nào.
Hiện tại, Ayaka đang tập trung cao độ xem phim trong khi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi.
Haruto đưa mắt nhìn luân phiên giữa bộ phim và dái tai của Ayaka vài lần, rồi chầm chậm kề sát mặt vào tai cô.
Sau đó, cậu vừa cất giọng rên rỉ bắt chước tiếng zombie, vừa cạp một cái, khẽ cắn yêu lên dái tai Ayaka.
"Uu~ Gao!"
Ngay tắp lự, một tiếng hét thất thanh bật ra từ miệng cô.
"Hiyaaaaaa!!"
Cùng với tiếng hét, cơ thể Ayaka giật nảy lên búng cao phải đến cả chục centimet.
Chứng kiến cảnh đó, Haruto thầm thán phục, không ngờ dù đang ngồi lọt thỏm trong lòng cậu mà cô ấy vẫn có thể nảy lên cao đến thế.
Đây có phải là thứ mà người ta gọi là sức mạnh phi thường bộc phát lúc hoảng loạn không nhỉ?
Trong lúc cậu còn đang thảnh thơi nghĩ ngợi như vậy, Ayaka bằng một động tác vô cùng chậm rãi cầm lấy chiếc điều khiển của máy phát cầm tay, rồi cũng từ tốn nhấn nút tạm dừng.
Cùng với tiếng "bíp" vang lên, các nhân vật chính trên màn hình dừng hẳn mọi chuyển động, và đồng thời, căn phòng cũng chìm vào sự tĩnh lặng.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Ayaka vẫn đang cúi gằm mặt, chầm chậm, chầm chậm quay đầu lại nhìn về phía Haruto.
"Ha~~~ru~~~to~~~!"
Cô trừng mắt lườm Haruto với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.
"A… xin lỗi nhé?"
"Thiệt tình! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!! Sợ chết đi được anh có biết không hả!!"
Ayaka xoay hẳn cả người lại đối diện với Haruto, dùng hai nắm đấm đánh thùm thụp liên hồi vào ngực cậu.
"Tại trước đây Ayaka từng bảo anh có thể cắn dái tai em mà, nên anh lỡ…"
"Đâu phải là lúc này chứ!? Sai thời điểm quá rồi đấy!? Muốn cắn dái tai thì chọn lúc khác giùm em đi!!"
"Thế nếu không phải bây giờ thì lúc nào anh cắn cũng được à?"
"Cắn cũng được thôi!! Thậm chí em còn muốn anh cắn nữa kìa! Nhưng bây giờ thì không được! Đúng không hả!"
Ayaka vừa thùm thụp đấm cậu vừa lớn tiếng.
Dù cảm giác như trong lúc bối rối, cô nàng đã lỡ để lộ luôn cả nguyện vọng thầm kín của mình ra, nhưng Haruto tự nhủ giờ không phải là lúc để vạch trần chuyện đó.
"Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Anh sẽ không làm thế nữa đâu."
"Ưư, rõ ràng ban nãy lúc em hỏi về đức tin, anh đã bảo đó là hạnh phúc của em cơ mà!"
Thấy Haruto rối rít xin lỗi, Ayaka liền bĩu môi hờn dỗi đến mức không thể cong hơn được nữa.
"Anh hiểu rồi. Từ nay anh sẽ dốc toàn lực vì hạnh phúc của Ayaka."
"Thật không?"
"Ừ, thật mà."
"Vậy, em nói gì anh cũng nghe chứ?"
"…Ừm, chuyện gì anh cũng nghe."
Trước yêu cầu của Ayaka, Haruto khẽ khựng lại một nhịp, nhưng rồi rốt cuộc cậu cũng gật đầu.
Nhận được phản ứng ấy từ Haruto, Ayaka nở một nụ cười mãn nguyện, rồi lại ngồi phịch xuống giữa hai chân cậu.
Tuy nhiên, cô nàng lập tức xoay người lại đối diện với Haruto.
"Hửm? Sao thế?"
"Từ giờ không được dọa em nữa đâu đấy nhé?"
"Anh tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa đâu."
Nghe Haruto cam đoan, Ayaka mới chịu quay mặt lên trước, nhưng y như rằng, cô nàng lại quay ngoắt lại ngay lập tức.
"Anh thề có chúa là anh sẽ không dọa em nữa đâu mà?"
"Ưm~… Á! Đúng rồi. Này Haruto, đổi vị trí đi?"
"Hả? Ý em là anh với Ayaka đổi chỗ trước sau cho nhau á?"
"Ừm ừm."
Ayaka vừa gật gù vừa nói, rồi lập tức đứng dậy vòng ra sau lưng Haruto.
"Đây Haruto, anh xích lên trước một chút đi."
"Tầm này hả?"
"Tầm đó đấy."
Kế đó, Ayaka dùng hai chân kẹp lấy Haruto, đồng thời vươn tay ra ôm chầm lấy lưng cậu thật chặt từ phía sau.
"Thế này thì em khỏi lo bị anh dọa nữa, mà lỡ đến cảnh đáng sợ thì em cũng có thể trốn sau lưng Haruto luôn."
Ayaka thoắt cái rụt khuôn mặt đang ló ra từ trên vai Haruto về nấp sau lưng cậu, rồi vui vẻ reo lên: "Đúng là một mũi tên trúng hai đích mà".
"…Ayaka này? Em không định ngồi chừa ra một chút khoảng trống sao?"
Cứ chốc chốc lại bị xao nhãng bởi xúc cảm mềm mại truyền đến từ sau lưng, Haruto đành lên tiếng đề xuất với Ayaka.
"Không được đâu."
Thế nhưng, lời đề nghị của cậu đã bị bác bỏ chỉ trong vòng một nốt nhạc.
"Vậy thì bọn mình tiếp tục xem phim thôi."
"Đã rõ."
Vẫn đang bị Ayaka ôm chặt lấy từ phía sau, Haruto vươn tay lấy chiếc điều khiển để tiếp tục phát bộ drama.
Kể từ lúc đó, Haruto rơi vào tình cảnh khốn đốn khi vừa phải xem phim, vừa phải gồng mình chịu đựng những xúc cảm truyền đến từ sau lưng, cũng như sự đáng yêu khó cưỡng từ góc nghiêng của Ayaka cứ thi thoảng lại ló ra qua vai cậu.
"Nhỡ em có cắn dái tai anh thì Haruto cũng không có quyền từ chối đâu đấy nhé? Ban nãy anh vừa bảo là chuyện gì cũng nghe theo em rồi cơ mà?"
"…Anh cam tâm tình nguyện chấp nhận."
Haruto tiếp tục xem drama trong tư thế bị ôm chặt từ phía sau.
Theo như lời cô nàng, việc ôm thế này sẽ giúp giảm bớt nỗi sợ hãi.
Hơn nữa, Ayaka còn tỏ ra vô cùng đắc ý khi phát hiện ra rằng, nếu đến những phân cảnh thực sự đáng sợ, cô chỉ cần ló mặt qua vai cậu để lén nhìn màn hình là sẽ thấy hoàn toàn ổn.
Nhờ dính sát lấy bạn trai, Ayaka giờ đây có thể thoải mái thưởng thức bộ drama đậm chất kinh dị này.
Trái ngược với cô nàng, quá trình xem phim của Haruto lại là một chuỗi thử thách bào mòn tinh thần dữ dội.
Cô gái mà cậu yêu thương từ tận đáy lòng đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Chỉ nội tình huống đó thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.
Đã thế, cứ mỗi khi đến cảnh rùng rợn, Ayaka lại rúc chặt mặt vào lưng cậu, rồi vận dụng cả tay lẫn chân để ôm siết lấy cậu bằng toàn bộ sức lực.
Những lúc như vậy, Haruto không thể nào phớt lờ được cảm giác có hai khối mềm mại đầy gợi cảm đang ép chặt vào lưng mình.
Vị cứu tinh duy nhất của cậu lúc này có lẽ là nội dung cực kỳ cuốn hút của bộ phim.
Cấu trúc câu chuyện được xây dựng khéo léo khiến người xem không ngừng tò mò về diễn biến tiếp theo, nhờ bị cuốn vào thế giới của bộ drama mà Haruto mới có thể tạm thời rũ bỏ được những dục vọng trần tục kia.
Bị Ayaka ôm ấp đến mức tâm trí rối bời, rồi lại bị bộ drama cuốn vào đến mức tập trung cao độ.
Cứ thế, thi thoảng…cậu lại bị cô bạn gái cắn yêu vào dái tai, khiến cậu phải tuyệt vọng gồng mình kìm nén những xung động đang trào dâng mãnh liệt.
Vừa ngậm ngùi tự kiểm điểm bản thân vì cái giá phải trả cho trò đùa nghịch ngợm ban nãy là quá đắt, Haruto vừa tiếp tục thưởng thức bộ drama trong vòng tay ôm ấp của Ayaka.
Và rồi, khi vừa xem xong tập bốn, Ayaka đưa mắt nhìn đồng hồ.
"Làm sao đây, em tò mò phần tiếp theo quá nên vẫn muốn xem nữa nhưng mà…"
"Đã sang ngày mới mất rồi nhỉ."
Đúng là đã quá muộn để xem thêm một tập nữa.
Nhưng mà cô cũng muốn biết diễn biến tiếp theo… Haruto thì muốn thế nào đây? Mang vẻ mặt đầy phiền não, Ayaka từ phía sau nhẹ nhàng tựa má lên vai Haruto.
Nếu Haruto quay đầu sang ngang, cô đang ở một khoảng cách gần đến mức cậu có thể cướp lấy đôi môi ấy ngay lập tức; với trái tim đang đập thình thịch, cậu cũng hướng mắt về phía chiếc đồng hồ.
"Ây chà, ngày mai chúng ta còn có lịch trình nữa, hay là hôm nay ngủ thôi?"
"Cũng phải, thiếu ngủ thì ngày mai làm bánh sẽ vất vả lắm."
"Đó cũng là một lý do, nhưng mà xem hết bộ phim trong một hơi thì cảm giác hơi uổng phí thế nào ấy."
"Hay là mình chỉ xem thêm một tập nữa thôi?"
"Ưm~, anh cũng tò mò khúc sau nhưng mà…"
Nói rồi, Haruto gãi má vẻ ngượng ngùng.
"Anh cảm thấy… hơi ghét việc khoảng thời gian được ở cạnh Ayaka như thế này lại kết thúc nhanh quá…"
Nghe những lời lí nhí buông ra từ miệng Haruto, đôi mắt xinh đẹp của Ayaka mở to. Trong đôi mắt ấy lấp lánh niềm vui rạng rỡ.
"Em cũng vậy! Khoảng thời gian được ở cùng Haruto thế này làm em thấy cực kỳ hạnh phúc!"
Với nụ cười tươi rói trên môi, cô nàng cứ thế hôn chụt lên gò má đang hơi phiếm hồng của Haruto.
Lập tức, má cậu lại càng đỏ lựng hơn.
"Vậy chốt lại là hôm nay nghỉ ở đây nhé, tụi mình đi đánh răng thôi."
"Vâng!"
Thấy Ayaka gật đầu mà vẫn giữ nguyên biểu cảm vui vẻ, Haruto cũng nở nụ cười, bước xuống giường và hướng về phía bồn rửa mặt.
Vì lúc này đã là đêm khuya nên ngoài Haruto và Ayaka ra, mọi người trong dinh thự đều đã chìm vào giấc ngủ.
"…Sao tự dưng xem xong bộ phim đó, ra chỗ hơi tối tối lại thấy sợ sợ thế nào ấy nhỉ."
Giữa dinh thự Toujou chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng, Ayaka đã cất đi nụ cười rạng rỡ vừa nãy, lo lắng ôm khư khư lấy cánh tay Haruto mà nói.
"Xem xong phim kinh dị thì hay bị thế mà. Nhất là lúc đang tắm vòi sen, chẳng ai muốn nhìn vào gương đâu nhỉ."
"Bảo em đi tắm vòi sen lúc này là tuyệt đối không thể nào!"
Vừa trò chuyện, hai người vừa đi xuống tầng một, tiến về phía bồn rửa mặt.
"Nhưng mà bộ phim đó chỉ là hư cấu thôi mà."
"Đ-Đúng thế nhỉ! Chứ làm gì có chuyện zombie tồn tại trên đời này chứ!"
Ayaka hùa theo Haruto một cách mãnh liệt.
Trong lúc cô nàng đang tuyệt vọng tự nhủ với bản thân "chỉ là hư cấu, là hư cấu thôi", Haruto vừa nặn kem đánh răng lên bàn chải vừa lên tiếng.
"Aa~, nhưng mà nói về zombie thì chắc cũng không đến mức phi thực tế lắm đâu nhỉ?"
"…Hả?"
"Hiển nhiên là sẽ không có loại zombie y hệt như trong phim, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định khả năng tồn tại một loại virus hay mầm bệnh chưa biết đến nào đó có thể biến con người thành trạng thái giống như zombie đâu."
"…Hả? Hể?"
"Em từng nghe về bệnh dại rồi đúng không? Căn bệnh đó hình như một khi đã phát bệnh là tỷ lệ tử vong lên tới 100% thì phải. Thế nên để sống sót, người ta buộc phải tiêm vaccine trước khi bệnh bộc phát. Nghe có vẻ hơi giống virus zombie đúng không?"
"Hả? Hể!? Hả!?"
"Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều loại virus và mầm bệnh có khả năng gây ra đại dịch, và khả năng một trong số đó là virus zombie cũng không phải là con số không."
"Hya!? Fua!? Hảa!?"
"Dù không phải là virus, nhưng cũng có những loại ký sinh trùng hoàn toàn chi phối được côn trùng đấy. Chúng cố tình điều khiển vật chủ di chuyển đến nơi dễ bị chim ăn thịt, hoặc bắt chúng nhảy xuống nước để chết đuối, theo một nghĩa nào đó thì cái này cũng giống trạng thái của zombie nhỉ."
"…"
"Nếu thứ đó mà ký sinh vào con người, rồi đưa ra những mệnh lệnh kiểu như 'Tấn công con người đi! Trở nên hung bạo đi!', thì đó đúng là zombie rồi. A, nhưng cơ thể chưa thối rữa thì có được gọi là zombie không nhỉ? Vốn dĩ định nghĩa về zombie là gì ta? Cái xác biết đi mới là zombie sao? Nếu vậy thì lại hơi khác chút."
Haruto vẫn cầm chiếc bàn chải đã trét kem đánh răng trên tay, hơi nghiêng đầu lẩm bẩm "Ưm~?".
Bên tai cậu, giọng nói yếu ớt của Ayaka vang lên.
"Ha, Harutooo…"
Nghe tiếng gọi, cậu quay mặt về phía cô thì thấy khuôn mặt Ayaka đã tái mét, cả người run lên bần bật.
"Zombie… thật sự, có tồn tại sao?"
"A… a, xin lỗi em! Không có đâu! Không có, không có! Zombie chỉ là thứ hư cấu thôi! Là thực thể giả tưởng thôi!"
"Nhưng, nhưng vừa nãy Haruto mới bảo…"
Zombie là sinh vật tưởng tượng.
Chúng chỉ tồn tại ở phía bên kia màn ảnh hay màn hình thôi.
Tự nhủ như vậy, Ayaka đang cố kiềm nén nỗi sợ hãi.
Thế nhưng, ngay lúc đó, Haruto lại bắt đầu nói về "khả năng zombie có thật", khiến cho nỗi sợ của cô tăng vọt lên mức đỉnh điểm.
"Đó chỉ là nói về khả năng thôi. Nhưng khả năng đó gần như bằng không mà!"
"Nhưng đâu phải là không, đúng không?"
"Không, bằng không rồi! Dù có khả năng xảy ra đi nữa, thì đó cũng chỉ là một xác suất cực kì, cực kì nhỏ bé ở mức con số thiên văn thôi!"
"Ư ư…"
Nhỡ đâu zombie thực sự tồn tại thì sao.
Chỉ vì Haruto lỡ kể chuyện đó mà giờ Ayaka đang run rẩy từng cơn.
Ngay cả trong lúc đánh răng, cô cũng liên tục lảng tránh ánh mắt khỏi tấm gương và nắm chặt lấy một tay của Haruto.
Đánh răng xong, cả hai lại cùng nhau quay trở lên tầng hai.
Haruto khẽ liếc nhìn bàn tay trái của mình vẫn đang bị nắm chặt từ nãy đến giờ, rồi ngập ngừng lên tiếng.
"Ờm… Vậy thì, chúc em ngủ ngon nhé?"
"…Ư."
Ayaka vẫn giữ nguyên vẻ mặt sợ sệt, ngước nhìn Haruto như đang muốn cầu xin điều gì đó.
"Chuyện đó… anh xin lỗi. Tự nhiên lại đi kể chuyện zombie."
"…Này, Haruto."
"Sao vậy em?"
"Lúc nãy, anh đã nói là sẽ làm mọi thứ vì hạnh phúc của em đúng không?"
"Đúng, là vậy."
"Thế thì, nhé."
Ayaka ngước lên nhìn Haruto với đôi mắt rơm rớm, và nắm chặt lấy cả hai tay cậu.
"Hôm nay… tụi mình ngủ chung nhé?"
"…Anh hiểu rồi."
Lờ mờ đoán được cô sẽ nói gì, Haruto chỉ khựng lại một khoảnh khắc nhỏ trước khi chậm rãi gật đầu.
Việc Ayaka trở nên sợ hãi như thế này chung quy cũng là do cậu mà ra.
Nếu đã vậy thì, việc gánh vác trách nhiệm đàng hoàng, trấn an và giúp cô có một giấc ngủ ngon chẳng phải là nghĩa vụ của một người bạn trai sao?
Haruto tự vẽ ra cái lý thuyết ấy trong đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đen tối vừa mới bùng lên mãnh liệt sau câu nói "ngủ chung nhé" của Ayaka.
Không hề hay biết những đấu tranh trong nội tâm cậu, nụ cười của Ayaka bừng nở rạng rỡ khi thấy Haruto chịu ngủ cùng mình.
"Tuyệt quá! Thế mình ngủ ở phòng ai đây?"
"…Ngủ ở giường của Ayaka tốt hơn nhỉ? Thấy không, giường của em là giường cỡ semi-double mà."
"Ra vậy, đúng thế nhỉ."
Trong khi chiếc giường Ayaka đang dùng là cỡ semi-double rộng rãi, thì Haruto hiện đang mượn tạm căn phòng dự kiến sau này sẽ là của Ryouta, thế nên cậu không có giường mà chỉ trải nệm futon trực tiếp trên sàn để ngủ.
Nếu hai người ngủ chung thì chắc chắn giường của Ayaka sẽ thoải mái hơn nhiều.
Cứ như thể dáng vẻ run rẩy sợ hãi ban nãy chỉ là lời nói dối, Ayaka cười tủm tỉm kéo tay Haruto đi về phía phòng mình.
"Cũng muộn rồi, mau ngủ thôi anh."
Nói rồi, Ayaka dừng bước trước giường, quay sang nhìn Haruto với dáng vẻ hơi ngượng ngùng.
"…Haruto muốn nằm sát tường không?"
"Không, Ayaka cứ nằm sát tường đi."
"Ừm."
Ayaka đáp lời ngắn gọn, rồi lon ton nằm xuống giường và ngước nhìn Haruto.
Trước ánh mắt đó, cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy thót ra ngoài, rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh Ayaka.
"Xin phép em."
"Ừm, chào mừng anh."
Ngay khi Haruto vừa nằm xuống, Ayaka liền xoay người nằm nghiêng và nhích lại gần cậu.
"Fufu, cứ thấy hồi hộp sao ấy nhỉ."
"Ừm. Em có ngủ được không?"
"Ưm~ Nhưng mà cũng có cảm giác an tâm nên chắc là không sao đâu."
Vừa nói, Ayaka vừa khẽ quàng tay mình lồng vào cánh tay của Haruto.
"Em hết sợ rồi chứ?"
"Ừ, hiện tại em đang ngập tràn hạnh phúc luôn."
"Thế thì tốt rồi."
Nhìn nụ cười mềm mại lờ đờ xen lẫn cơn buồn ngủ của cô, Haruto cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
"Bộ phim đó thú vị thật nhỉ."
"Ừm."
"Lần sau lại cùng nhau xem tiếp nhé."
"Đúng thế nhỉ. Bộ phim đó có tới mùa sáu lận, tụi mình vẫn còn có thể thưởng thức dài dài."
"Tuyệt quá."
Ayaka reo lên một tiếng đầy vui sướng như thì thầm, rồi sau đó ngáp một cái thật đáng yêu "Oáp…".
Có lẽ vì đã bước sang ngày mới, cơn buồn ngủ đang bủa vây lấy Ayaka.
"Nếu em lại sợ, anh sẽ ngủ cùng em nữa chứ?"
"Được thôi."
"Fufu, cảm ơn anh…"
Ayaka tựa mặt vào vai Haruto với vẻ ngập tràn hạnh phúc, rồi chậm rãi khép rèm mi.
"Em cũng mong chờ buổi làm bánh ngày mai nữa."
"Đúng thế nhỉ. Tụi mình sẽ được ăn thật nhiều bánh brownie ngon lành đấy."
"Giống như… một giấc mơ… vậy nhỉ…"
Giọng Ayaka lầm bầm nhỏ dần và ngắt quãng.
Vài phút sau, tiếng thở đều đều của cô đã vang lên.
Ayaka đang ngủ vô cùng ngon lành ở ngay bên cạnh.
Haruto chậm rãi ngồi dậy để không đánh thức cô. Cậu nhìn xuống Ayaka bằng một biểu cảm thật dịu dàng.
"Thiệt tình, em đáng yêu quá mức quy định rồi đấy. Em có biết không vậy?"
Cậu nhẹ nhàng vén đi những lọn tóc đang vương trên gương mặt cô.
"Bày ra khuôn mặt ngủ không chút phòng bị thế này, em nghĩ nam sinh tuổi dậy thì là cái gì vậy hả Ayaka-san."
Vừa nói, Haruto vừa trìu mến vuốt ve gò má Ayaka.
Có lẽ cảm thấy hơi nhột, cô nàng khẽ rên lên "Ưm…" rồi trở mình nhẹ nhàng.
Ngắm nhìn dáng vẻ ấy, Haruto thận trọng rời khỏi giường để không gây ra tiếng động.
Haruto dẫu sao cũng là một nam sinh trung học phát triển hoàn toàn khỏe mạnh.
Việc được ngủ cùng cô bạn gái mà mình vô cùng yêu thương, dĩ nhiên sẽ khiến trong lòng nảy sinh đủ thứ ham muốn.
Thế nhưng, cậu đã cắn răng kìm nén chúng lại.
Cuộc sống hiện tại ở nhà Toujou được duy trì là dựa trên sự tin tưởng của Shuichi và Ikue. Cậu không muốn làm bất cứ điều gì phản bội lại sự tin tưởng đó.
Hơn thế nữa, đối với bản thân Haruto, sự tồn tại của Ayaka là điều vô cùng quan trọng.
Chính vì vậy, đối với mối quan hệ của hai người, cậu muốn cả hai sẽ cùng nhau bồi đắp thật vững chắc để không bao giờ phải hối hận.
Haruto gửi gắm một chút ham muốn đang sôi sục trong lòng mình vào nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gò má cô, rồi cứ thế tiến về phía cánh cửa.
"Ngủ ngon nhé Ayaka. Hẹn gặp em ngày mai."
Để lại những lời ấy, Haruto bước ra khỏi căn phòng của Ayaka.


