Enjoy!
------------------------------------------------
Kế hoạch cho ngày nghỉ
Phòng khách nhà Toujou ngập tràn trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ.
Haruto đang dùng bữa sáng cùng Kiyoko và mọi người trong gia đình Toujou.
"Ừm, món đậu cô ve trộn vừng này, tuy đơn giản nhưng hương vị rất đậm đà đấy."
Shuichi cầm bát nhỏ trên tay và đưa ra nhận xét.
Nghe vậy, Kiyoko nở một nụ cười rạng rỡ và quay mặt về phía ông.
"Món đó hôm nay là do Ayaka-san làm đấy ạ."
"Ồ! Ra là vậy sao! Ayaka, con làm ngon lắm!"
"Cảm ơn bố."
Trước lời khen của bố, khóe miệng Ayaka khẽ cong lên đầy vui vẻ.
"Tốt quá rồi nhỉ, Ayaka-san."
"Đó là nhờ Kiyoko-san chỉ dạy tận tình thôi ạ. Cảm ơn bà vì lúc nào cũng hướng dẫn cháu cẩn thận."
Ayaka lễ phép cúi đầu với Kiyoko.
Ngay bên cạnh cuộc trò chuyện ấy, Ryouta đang ra sức gỡ xương một khúc cá hồi. Thấy vậy, Haruto liền đưa tay ra giúp đỡ.
"Ryouta-kun, chỗ này cũng còn xương dăm nên em cẩn thận nhé."
"Vâng ạ, em cảm ơn onii-chan!"
Ryouta, cậu nhóc luôn tràn đầy năng lượng từ sáng sớm, nói lời cảm ơn với Haruto rồi nhét đầy một miệng thịt cá hồi đã được gỡ sạch xương.
"Có ngon không em?"
"Vâng! Ngon lắm ạ!"
Ryouta nở nụ cười hạnh phúc trước bữa cơm ngon lành.
Haruto cũng được chia sẻ niềm hạnh phúc từ nụ cười của cậu bé, cậu cắn một miếng trứng cuộn do chính tay mình làm.
Hôm nay mình làm cũng tốt phết nhỉ
, Haruto gật gù hài lòng. Vừa lúc đó, Ikue đặt bát súp miso xuống, mỉm cười và bắt chuyện với cậu.
"Nhắc mới nhớ, sắp đến hội thao rồi đúng không? Haruto-kun định tham gia môn nào vậy?"
"Hiện tại lớp con vẫn đang trong giai đoạn thảo luận, nhưng năm ngoái con đã thi chạy 100 mét ạ."
"Ara, đó chẳng phải là môn điền kinh ngôi sao sao! Haruto-kun chạy nhanh thật đấy nhỉ."
Thấy Ikue chắp tay hỏi với vẻ đầy ngưỡng mộ, không phải Haruto mà là Ayaka lên tiếng trả lời đầy tự hào.
"Hồi tiểu học, Haruto là người chạy chốt sổ trong môn chạy tiếp sức đó mẹ."
"Maa, tuyệt vời quá vậy!"
Trước lời nói của Ayaka, Ikue phản ứng giống hệt như đang khen ngợi chính con đẻ của mình.
Haruto có chút ngượng ngùng, khẽ nói lời cảm ơn: "Con cảm ơn cô."
Vào ngày cậu và Ayaka hẹn hò ở thủy cung, "Quán nhậu Haruto" cũng chính thức khai trương.
Lấy ngày hôm đó làm cột mốc, cách đối xử của Shuichi và Ikue với cậu đã trở nên gần gũi hơn hẳn.
Ngay từ hồi làm nội trợ vào kỳ nghỉ hè, cậu đã nhận thức được bản thân để lại ấn tượng tốt với hai người họ.
Và rồi, sau khi bắt đầu hẹn hò với Ayaka, cậu cảm thấy họ lại càng đối xử tốt với mình hơn nữa.
Haruto từng nghĩ rằng, vì con gái họ thích cậu, vì cậu là bạn trai của con gái họ, nên họ mới ưu ái cậu đến vậy.
Thế nhưng bây giờ, cậu cảm giác rằng dù không có sự hiện diện của Ayaka đi chăng nữa, cậu vẫn được họ hết mực trân trọng.
Bọn họ đối xử với cậu cứ như thể cậu thực sự là con trai của nhà Toujou vậy.
Chính điều đó khiến Haruto không thể không nhìn thấy bóng dáng của người cha người mẹ quá cố của mình đọng lại nơi họ, làm cậu bỗng thấy ngượng ngùng và trong lòng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Được bao bọc trong sự ấm áp của gia đình Toujou, Haruto dùng xong bữa sáng với cả cảm giác hạnh phúc lẫn đôi chút bối rối.
Cậu thay đồng phục trường cao trung và đi ra sảnh chờ. Vừa thay giày xong và đứng đợi, Ayaka cũng bước đến trong bộ đồng phục giống cậu.
"Xin lỗi vì để anh phải đợi nhé."
"Không sao đâu. Vậy, đi thôi nào."
"Ừm."
Haruto cùng Ayaka vui vẻ gật đầu, cả hai nói "Chúng cháu đi đây" với Kiyoko đang đứng tiễn, rồi cùng nhau hướng về phía trường học.
Từ trước đến nay, vì giữ bí mật chuyện giao du với Ayaka, họ đã tránh việc đi học cùng nhau, thay vào đó là lệch giờ và đi riêng rẽ.
Tuy nhiên, nhờ vào việc công khai mối quan hệ yêu đương vào ngày hôm qua, họ không còn cần phải tách nhau ra nữa.
Nhìn Ayaka bước đi bên cạnh với những bước chân như đang nhảy múa, Haruto mỉm cười hỏi thăm.
"Chân phải của em đã ổn chưa?"
"Ừm. Hoàn toàn không còn đau chút nào nữa rồi."
Đáp lại sự lo lắng của Haruto về cái chân bị bong gân, Ayaka liền nhảy chân sáo cho cậu xem.
Có vẻ như việc được đi học cùng nhau khiến cô vô cùng vui sướng. Nhìn dáng vẻ không thể giấu nổi sự phấn khích của cô bạn gái, Haruto khẽ cười khổ.
"Ayaka này, cẩn thận xe cộ đấy nhé. Đừng để bị đụng xe đấy?"
"Em đâu phải là Ryouta đâu chứ. Không sao đâu mà."
"Ryouta-kun và Ayaka có khá nhiều điểm giống nhau đấy nhé?"
Phản ứng khi gặp chuyện vui của cả Ryouta lẫn Ayaka đều khá là giống nhau.
Nghe Haruto nói vậy, Ayaka hơi bĩu môi, cô khẽ xích lại ngay sát bên cạnh Haruto rồi chìa tay phải ra.
"Vậy, cứ như thế này thì anh sẽ an tâm chứ?"
Nói rồi, Ayaka nắm chặt lấy tay trái của Haruto.
"Ừm. Như thế này thì an tâm rồi."
Haruto nắm lại bàn tay thon thả của cô.
Sau đó, cậu bước đi thong thả, điều chỉnh nhịp bước cho khớp với Ayaka.
Tắm mình trong ánh nắng ban mai dường như đã vơi bớt đi phần nào sự gay gắt so với hồi nghỉ hè, Haruto và Ayaka trông đầy hạnh phúc trên đường tới trường.
Từ sau lưng hai người họ, một giọng nói uể oải, mang theo chút buồn ngủ cất lên.
"Yo~ Haru. Toujou-san cũng chào buổi sáng nhé~"
"Ồ, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Akagi-kun."
Cả hai chào lại Tomoya đang đuổi theo từ phía sau.
"Tomoya, trông mày buồn ngủ dã man luôn đấy."
"Hôm qua tao mải xem video guitar nên lỡ mất thời gian đi ngủ."
Tomoya vừa ngáp một cái rõ to vừa trả lời.
"Mà này, Haru mới sáng sớm đã nắm tay Toujou-san đi học rồi kìa, cái quái gì thế, mau nổ tung đi."
"Tệ thật đấy. Hiện tại tao chưa có dự định nổ tung đâu."
"Đáng ghét vãi~"
Tomoya ngáp một cái thật lớn đến ứa cả nước mắt, vẫn giao tiếp với Haruto bằng giọng điệu thường ngày.
Đúng lúc đó, một giọng nói mới xen vào.
"Aya-senpai, Haru-senpai, chào buổi sáng ạ. Nhân tiện chào luôn cả Tomo-senpai."
Ayaka mỉm cười rạng rỡ với Shizuku, người vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như mọi khi.
"Chào buổi sáng, Shizuku-chan."
"Hừm, mới sáng ra mà đã nắm tay Haru-senpai rồi cơ đấy."
Shizuku chằm chằm nhìn vào tay phải của Ayaka đang nắm lấy tay Haruto, rồi hạ giọng thì thầm với cô.
"Á!? S-Sáng sớm ra mà Shizuku-chan đang nói cái gì thế! Làm gì có chuyện đó!"
Trước phát ngôn của Shizuku, khuôn mặt Ayaka ngay lập tức đỏ bừng.
Ngược lại, Shizuku tỏ vẻ ngơ ngác một cách thái quá.
"Hả? Sao mặt chị lại đỏ bừng lên thế kia?"
"Đó là vì! Shizuku-chan tự nhiên hỏi mấy câu kỳ quặc như kiểu 『Hai người đã có những giây phút vui vẻ nhỉ?』 chứ sao!"
"Chuyện vui vẻ thì có chỗ nào kỳ quặc đâu ạ? Một đứa trẻ con như em không hiểu đâu. Aya-senpai, xin hãy kể chi tiết cho em nghe đi."
"E-Em cố tình đúng không Shizuku-chan! Đừng có giả vờ ngây thơ nữa!"
"Chuyện gì cơ ạ? Em đang giả vờ ngây thơ chuyện gì thế? Xin hãy nói chi tiết cho em biết đi, Aya-senpai?"
Khuôn mặt Shizuku vẫn vô cảm, thế nhưng từ giọng điệu của cô bé lại rò rỉ ra một cảm xúc vô cùng thích thú.
"U, ưư~! Haruto~"
Không thể chịu đựng được sự trêu chọc của Shizuku thêm nữa, Ayaka mếu máo quay sang cầu cứu Haruto bên cạnh.
Cậu cười khổ, hướng ánh mắt về phía Shizuku.
"Shizuku, tha cho cô ấy đi."
"Hết cách rồi nhỉ."
Nghe Haruto ngăn cản, Shizuku nhún vai, rồi cuối cùng buông một câu với Ayaka: "Aya-senpai biến thái ngầm vất vả rồi ạ."
Ngay lập tức, Ayaka định phản bác và lườm Shizuku một cái rõ sắc.
Tuy nhiên, trước ánh mắt đáp trả của Shizuku cứ như thể đang muốn nói 『Ngon thì nhào vô』, Ayaka đành nuốt ngược những lời định nói vào trong.
Nhìn kỹ mới thấy, khóe miệng Shizuku đang nhếch lên một chút đầy vẻ tận hưởng.
"Muu, Shizuku-chan thật xấu tính…"
"Em lại rất thích một Aya-senpai như vậy đấy."
"Ư… Ăn gian quá đi."
Trước cách nói thẳng thắn đó, Ayaka tỏ ra bất mãn, nhưng đồng thời cũng lộ ra một biểu cảm phức tạp như thể đang vui sướng.
Nhìn màn tương tác giữa hai cô gái, Tomoya thốt lên những lời đầy thấm thía.
"Chà, mới sáng ra đã thấy cảnh tuyệt vời nhất rồi. Đúng không, Haru?"
"Tuyệt vời nhất á?"
"Chẳng phải là tuyệt nhất sao. Cảnh mấy bạn nữ đùa giỡn với nhau có thể làm tan chảy trái tim băng giá của cánh đàn ông đấy, hiểu không?"
Tomoya vòng hai tay ra sau đầu, thong thả nói. Cùng lúc đó, từ con đường dẫn đến nhà ga, Saki xuất hiện.
"Chào buổi sáng mọi người~. Ồ, Ayaka mới sáng sớm đã nắm tay Otsuki-kun đi học rồi sao. Đang tận hưởng thanh xuân ghê nhỉ."
"Saki-senpai nghe em nói này. Aya-senpai biến thái ngầm vừa nãy――"
"Shizuku-chan! Đừng có nói mấy lời thừa thãi với Saki!"
"Ể? Gì thế gì thế Shizuku-chan."
"Không có gì đâu! Tuyệt đối không có gì đâu!"
Shizuku định báo cáo ngay cho Saki, còn Ayaka thì tuyệt vọng ngăn cản.
Xen vào giữa Shizuku và Ayaka để cản trở cuộc giằng co của hai người, Saki cười toe toét ép sát cô nàng: "Gì thế Ayaka, kể cho tớ nghe với chứ".
Nhìn đám con gái ồn ào náo nhiệt từ sáng sớm, Tomoya lại thong thả lầm bầm.
"Một buổi sáng yên bình và tốt lành nhỉ, Haru."
"Yên bình á?"
Nhìn cô bạn gái đang bị hai cô bạn thân trêu chọc đến mức đỏ bừng mặt cuống cuồng cả lên, Haruto cười khổ.
Nhóm năm người Haruto cùng đến trường, chia tay Shizuku khác khối ở khu vực tủ để giày rồi hướng về lớp năm hai.
Và rồi, ngay trước khi bước vào lớp, họ bị một nam sinh gọi lại.
"A, ừm… Otsuki, và cả Toujou nữa."
Bị gọi tên bằng một giọng cứng đờ đầy căng thẳng, Haruto hướng mắt về phía nam sinh nọ.
Đứng đó chính là cậu ta, người ngày hôm qua đã chửi bới Haruto và đạp trúng "bãi mìn" của Ayaka.
Ayaka dường như cũng đã nhận ra sự hiện diện của nam sinh nọ, vẻ mặt tươi cười từ sáng chớp mắt trở lại vô cảm.
Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi của cô, nam sinh kia hơi chùn bước.
"Ờm, cậu có việc gì không?"
Haruto lên tiếng hỏi nam sinh trông sắc mặt có vẻ hơi tệ, cậu ta giật mình rồi từ từ mở lời.
"C-Chuyện đó… chuyện hôm qua… tớ muốn xin lỗi."
Nam sinh ấp úng, hướng ánh mắt về phía Ayaka.
"À thì… xin lỗi cậu. Hôm qua tớ… đã nói những lời khiến Toujou khó chịu…"
"Ừm."
Trước lời xin lỗi của nam sinh, Ayaka chỉ gật đầu một cái với khuôn mặt vô cảm cứ như thể bị Shizuku nhập vào vậy.
Phản ứng khá lạnh nhạt của cô khiến nam sinh cuống cuồng nói tiếp.
"T-Tớ, tớ không có ý làm Toujou khó chịu đâu, những lời hôm qua cũng không phải thật lòng…"
"Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi Haruto đi được không?"
"Hả? À, à, đ-đúng nhỉ. Ừ."
Trước giọng điệu lạnh lùng như băng của Ayaka, Tomoya đứng phía sau bất giác hạ giọng hỏi Saki bên cạnh.
"Thật ra thì Toujou-san lúc tức giận đáng sợ lắm à?"
"Chà, Ayaka hiếm khi nổi giận lắm. Trở nên cảm xúc đến mức đó chắc là chuyện hiếm thấy chăng? Đó chính là bằng chứng cho thấy Otsuki-kun được yêu thương nhiều đến mức nào đấy."
"Tên Haru này, rốt cuộc được Toujou-san yêu đến mức nào vậy trời."
Trái ngược với cuộc trò chuyện thong thả nọ, nam sinh kia xin lỗi Haruto với khuôn mặt tái mét trông đến là tội nghiệp.
"Otsuki, chuyện đó… hôm qua thành thật xin lỗi. Ờm, tớ lỡ gọi cậu là thằng mọt sách u ám ẻo lả, xin lỗi nhé. Tớ không thực sự nghĩ vậy đâu. Chỉ là, lỡ trót mất bình tĩnh quá nên… xin lỗi cậu."
Nam sinh ấy vừa xin lỗi vừa khẽ run rẩy.
Haruto có chút đồng cảm với dáng vẻ đó của cậu ta.
"Tớ cũng không để bụng đến thế đâu, không sao. Ờ~m, nói thế này nghe có vẻ hơi trịch thượng nhưng… ừm, tớ tha thứ cho cậu. Nên cậu đừng bận tâm nữa nhé."
Nhận được lời tha thứ từ Haruto, sắc mặt nam sinh cũng khá lên đôi chút.
"Cảm ơn cậu. Thực sự xin lỗi nhé. Tớ… chuyện là…"
Nam sinh ngập ngừng, im lặng một lúc, liếc nhìn về phía Ayaka.
Sau đó, như đã hạ quyết tâm, cậu lại mở lời.
"Tớ, tớ thích Toujou từ hồi năm nhất, luôn luôn thích cậu ấy… thế nên, lúc đột nhiên nghe tin Otsuki là bạn trai, tớ không thể chấp nhận được, không thể kiểm soát được cảm xúc, vì vậy nên tớ… đã nói những lời tồi tệ… tớ sai rồi."
Nói rồi nam sinh lại cúi đầu trước Haruto một lần nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ thổ lộ tiếng lòng của nam sinh, Ayaka nới lỏng khuôn mặt vô cảm ra một chút, lên tiếng với cậu.
"Satou-kun, từ giờ cậu đừng nói xấu bạn trai của tớ nữa nhé?"
"Hả? À, ừ. Tất nhiên rồi."
Nam sinh đang cúi đầu――Satou, khẽ lộ ra vẻ vui mừng vì Ayaka đã nhớ họ của mình.
"Otsuki đứng nhất khối trong kỳ thi mà. Tớ nghĩ cậu thực sự rất giỏi đấy."
"Thế à, cảm ơn nhé."
Nhận được sự tha thứ từ Ayaka, Satou tỏ vẻ nhẹ nhõm và khen ngợi Haruto.
Haruto hơi ngượng ngùng đáp lại lời cậu ta. Đúng lúc đó, Ayaka mỉm cười và bắt đầu giải thích với Satou.
"Satou-kun này, Haruto không chỉ giỏi học thôi đâu. Anh ấy ấy nhé, từ nhỏ đã tập karate nên siêu mạnh luôn."
"Ra là vậy à, thế thì tớ càng thấy có lỗi khi gọi cậu là thằng ẻo lả."
"Ừm ừm. Với lại nhé, Haruto dọn dẹp cũng hoàn hảo nữa. Từ lúc anh ấy đến sống ở nhà tớ, mọi ngóc ngách đều sạch bong kin kít luôn."
"Vậy sao, Otsuki cừ thật đấy."
"Đúng vậy, Haruto tuyệt lắm cơ. Anh ấy nấu ăn cực kỳ ngon, dáng vẻ lúc nấu ăn của anh ấy tớ có thể ngắm mãi không chán luôn ấy."
"T-Thế à… Hóa ra Otsuki cũng biết nấu ăn cơ đấy. Nhắc mới nhớ, trong giờ thực hành nấu ăn cậu ấy cũng thể hiện rất tốt."
"Đúng không. Với lại nhé."
Mắt Ayaka sáng bừng lên rạng rỡ, cô bắt đầu thuyết giảng cho Satou nghe về sức hấp dẫn của Haruto.
"Haruto lúc nào cũng chăm sóc cho Ryouta nữa. Ryouta cũng hoàn toàn bám dính lấy Haruto rồi. À, Ryouta là em trai của tớ."
"Ồ, ồ… Hóa ra Toujou có em trai à."
"Ừm, còn nữa nhé."
"V-Vẫn còn nữa sao?"
"Vẫn còn, còn nhiều lắm cơ."
Nói rồi Ayaka tiến thêm một bước ép sát Satou. Satou đành lùi lại một bước.
"Haruto rất biết quan tâm. Lúc đi mua sắm, hễ thấy tớ xách đồ là anh ấy lại cầm giúp một cách rất tự nhiên."
"…Otsuki ga-lăng thật đấy."
"Đúng vậy, Haruto ga-lăng lắm. Với lại nhé."
"…"
"Haruto cực kỳ dịu dàng. Có lần lễ hội pháo hoa bị hoãn vì trời mưa, anh ấy đã đội mưa ướt sũng để đi mua nguyên liệu về tổ chức lễ hội tại gia cho tớ đấy? Tuyệt lắm đúng không?"
"T-Tuyệt thật… Otsuki cứ như siêu nhân vậy."
"Ừm, Haruto là siêu nhân mà. Ngoài ra nhé――"
"H-Hiểu rồi! Tớ hoàn toàn hiểu Otsuki là một người tuyệt vời như thế nào rồi!"
Tuy nhiên, Ayaka dễ dàng gạt phăng những lời đó của Satou.
"Không đâu. Satou-kun vẫn chưa hiểu. Cậu hoàn toàn chưa hiểu gì cả. Nói cho cậu biết nhé, Haruto chạy cũng nhanh lắm. Hồi tiểu học anh ấy từng là người chạy chốt sổ trong môn chạy tiếp sức đấy."
"H-Hồi tiểu học cơ à… t-tuyệt thật đấy."
"Tuyệt lắm nhỉ. Với lại vẫn còn rất nhiều điểm tuyệt vời khác nữa cơ."
Sau đó, Ayaka vẫn tiếp tục diễn giải cho Satou nghe Haruto tuyệt vời đến nhường nào.
Nhìn cô như vậy, Satou để lộ biểu cảm căng cứng cứ như thể muốn nói 『Tiêu rồi…』.
Thấy Ayaka sáp lại gần Satou và tuôn một tràng như súng liên thanh, Saki cười gượng "Ái chà~".
"Kiểu này là lại giẫm phải một quả mìn khác rồi nhỉ."
"Này Haru, lát nữa tụi mình đem bán cho cậu ta cái bình có in mặt mày đi. Kiểu gì tên đó cũng mua cho xem?"
"Thôi đi. Nghe chẳng giống nói đùa chút nào đâu."
Nhìn cô bạn gái không ngừng kể lể dài dòng về bản thân mình, một mặt Haruto nghĩ hóa ra cô ấy lại có tình cảm với mình đến nhường này, nhưng mặt khác, cậu cũng thấy đồng tình với Satou—người đang bị nhồi nhét những điểm tốt của cậu vào đầu một cách cưỡng chế, với một khí thế như thể đang bị tẩy não vậy.
"Với lại nhé, Haruto lúc nào cũng nắm tay tớ rất dịu dàng."
"…Tuyệt, Otsuki tuyệt quá…"
"Ừm ừm. Đúng vậy đó."
Sau đó một lúc, Satou tiếp tục hứng chịu những đợt công kích bằng lời nói 『Haruto tuyệt lắm đấy』 của Ayaka.
Cuối cùng, Satou đã bắt đầu nhìn Haruto bằng ánh mắt như của một cậu bé đang ngước nhìn vị siêu anh hùng.
Cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn tỏa sáng thuần khiết và thẳng thắn của Satou, Haruto liền đi về phía lớp học như để chạy trốn.
Cùng lúc đó, bạn bè của Ayaka xúm lại gần cô.
"Chào buổi sáng~! Hôm nay cậu nắm tay Otsuki-kun đi học phải không!!"
"Ừm, vì tớ và Haruto là người yêu của nhau mà."
Trước lời trêu chọc của bạn bè, Ayaka hơi đỏ mặt đáp.
Thấy Ayaka ngượng ngùng nhưng vẫn lộ rõ vẻ hạnh phúc, đám con gái ríu rít lên đầy phấn khích, ngược lại, đám con trai lại mang vẻ mặt cau có.
Trong lúc thỉnh thoảng cảm nhận được những ánh nhìn mang đầy oán niệm, Haruto tháo cặp xách trên vai xuống và chuyển sang xách tay.
"Ayaka, anh đi để đồ lên bàn chút nhé."
Nói với Ayaka như vậy xong, Haruto đi về phía chỗ ngồi của mình.
Ngay lập tức, cậu bị đám nam sinh xung quanh bao vây.
"Này Otsuki, sao cậu hẹn hò được thế? Với Toujou-san, người từ trước đến nay từ chối sạch sành sanh mọi lời tỏ tình ấy."
"À, chuyện đó…"
Trước câu hỏi của đám nam sinh, Haruto nghẹn lời.
Bây giờ nghĩ lại, cậu mới nhận ra mình hoàn toàn không biết rõ lý do tại sao Ayaka lại thích mình.
"Hai cậu bắt đầu hẹn hò trong kỳ nghỉ hè đúng không? Cơ duyên là gì vậy?"
Cơ duyên là do công việc làm thêm, nhưng mà…
Mối quan hệ giữa Haruto và Ayaka trở nên thân thiết là nhờ công việc làm giúp việc.
Đó là sự thật, nhưng nếu bị hỏi tại sao Ayaka lại phải lòng Haruto thông qua công việc giúp việc, thì cậu không thể giải thích được.
Thậm chí, chính Haruto cũng muốn biết điều đó.
Trước đây cô từng nói rằng, ngay ở buổi hẹn hò xem phim đầu tiên, cô đã thích cậu rồi.
Nếu vậy, có lẽ trước đó đã xảy ra một sự kiện nào đó khiến cô nảy sinh tình cảm.
"Là hamburger… chăng…?"
"Hamburger? Cái quái gì thế. Này Akagi, cậu có biết chuyện gì không hả?"
Nam sinh nhíu mày trước câu nói của Haruto, bèn quay sang hỏi xin thông tin từ Tomoya, bạn thân của cậu.
"Chịu thôi, đến tận nửa cuối kỳ nghỉ hè tớ mới biết hai người họ có mối quan hệ đó mà. Cơ mà, nếu tò mò đến thế thì sao không hỏi trực tiếp người trong cuộc ấy? Nhỉ, Toujou-san."
"Hửm? Sao cơ?"
"Á!?"
Tomoya hướng câu chuyện sang Ayaka, người đã di chuyển đến ngay gần Haruto từ lúc nào không hay.
Nam sinh đặt câu hỏi có vẻ không ngờ Ayaka lại ở gần như vậy, liền giật bắn mình khi "Thần tượng của trường" đột nhiên xuất hiện.
Bình thường, Ayaka luôn bị đám nữ sinh vây quanh, đám con trai làm gì có kẽ hở nào để tiếp cận.
Tuy nhiên, lúc này dường như cô muốn ở gần bạn trai mình dù chỉ một chút, nên đã tự thân di chuyển đến gần chỗ ngồi của Haruto.
"Có chuyện gì vậy?"
Ayaka khẽ nghiêng đầu nhìn Tomoya.
Trước dáng vẻ đó của cô, Tomoya đưa mắt ra hiệu cho Haruto, thúc giục: "Đó, hỏi đi."
"À… Ayaka này, cái đó… em thích anh ở điểm nào vậy?"
"Ể? Điểm em thích ở Haruto á? Tất cả đóa."
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác đó, Ayaka đáp lại ngay lập tức như một điều hiển nhiên, khiến trong lòng Haruto trào dâng một cảm xúc vui sướng lẫn ngượng ngùng đan xen.
"A, cảm ơn em. Nhưng mà này, ngay từ đầu đâu phải như vậy đúng không? Ý anh là cơ duyên khiến em thích anh, kiểu như thế ấy, không biết có chuyện gì giống vậy không nhỉ."
"Cơ duyên sao… ư~m…"
Nghe Haruto hỏi, Ayaka khẽ đặt tay lên cằm.
"Chuyện đó có lẽ em cũng không thể giải thích rõ ràng được… Lúc nhận ra thì em đã say đắm Haruto mất rồi."
"V-Vậy sao."
"A, nhưng mà này. Nếu là khoảnh khắc em thực sự rơi vào lưới tình với Haruto thì em biết đấy."
"Thật sao? Rơi vào lưới tình? Đó là chuyện như thế nào vậy?"
Khi tôi thắc mắc khoảnh khắc cô ấy "thực sự rơi vào lưới tình" rốt cuộc là như thế nào, Ayaka khẽ đỏ mặt, mang vẻ hơi ngượng ngùng rồi mở lời.
"Lúc mà lễ hội pháo hoa bị hoãn vì trời mưa, anh đã vì em mà tổ chức một lễ hội tại nhà đúng không?"
"Ừm."
"Lúc đó ấy nhé, em cảm nhận được rất rõ ràng rằng Haruto thực sự nghĩ cho em, và em đã nhận ra việc được người mình thích trân trọng lại mang đến cảm giác hạnh phúc đến nhường nào."
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Ayaka ngập tràn vẻ hạnh phúc, cô khẽ nhích lại gần Haruto.
"Khoảnh khắc đó, cảm xúc 『Mình yêu Haruto』 chợt lan tỏa ngập tràn trong tim em, chắc có lẽ đó chính là lúc em đã rơi vào lưới tình."
"Vậy sao. Thế thì, việc anh dầm mưa dề dề lúc đó rốt cuộc cũng có ý nghĩa trọn vẹn rồi."
Nghe Haruto vui vẻ mỉm cười đáp lại, Ayaka tỏ vẻ lo lắng cho cậu.
"Ừm. Nhưng mà trước đây em cũng từng nói rồi đấy, anh đừng có làm việc quá sức nữa nhé?"
"Anh cũng từng nói rồi mà? Dù có phải làm quá sức một chút, anh vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười của Ayaka."
"Fufu, Haruto đúng là…"
Mang vẻ như không thể kìm nén được nữa, cô nở nụ cười rạng rỡ, cứ thế bước thêm một bước lại gần Haruto.
Ngay lúc đó, giọng nói chán nản của Tomoya xen vào giữa hai người.
"Này hai người kia. Hai người không quên đây là lớp học đấy chứ?"
"Hả? Á!"
Có lẽ định ôm chầm lấy Haruto, Ayaka khựng lại, thu cánh tay đang từ từ vươn ra về, rồi choàng tỉnh. Haruto cười khổ "Haha…", một tay gãi gãi đầu.
Những ánh mắt từ bạn cùng lớp đâm xuyên qua cơ thể cậu với áp lực dữ dội chưa từng thấy.
Hơn nữa, từng ánh mắt ấy dường như đều chứa đựng một cảm xúc nặng nề.
"Haru, ở nhà Toujou hai người còn âu yếm nhau đến mức nào nữa vậy."
"Đâu có đến mức đó…"
"Thật không đấy?"
"Nhưng ở nhà còn có Shuichi-san, Ikue-san, với cả bà nữa mà?"
"Nhưng cũng có lúc chỉ có hai người chứ gì? Hai người cứ như đang sống chung bán thời gian ấy."
Trước sự truy hỏi của cậu bạn thân, Haruto mang biểu cảm mập mờ lảng tránh ánh mắt.
Thấy phản ứng đó, Tomoya thốt lên tiếng chép miệng đan xen giữa sự ngán ngẩm và ghen tị: "Trời ạ".
Đúng lúc đó, Saki ôm chầm lấy Ayaka từ phía sau khi cô nàng đang đỏ bừng mặt đứng chết trân, cười nham hiểm trêu chọc.
"Ayaka~, sáng ra đã phát cẩu lương cho mọi người rồi đấy. Không khí trong lớp đang căng lắm rồi kìa."
"S-Saki, chuyện này, ừm… Tớ chỉ đang nói chuyện bình thường với Haruto thôi mà…"
"Ồ? Đó là cuộc trò chuyện bình thường á? Vậy là Ayaka ngày nào cũng trò chuyện kiểu thế này với Otsuki-kun ở nhà nhỉ. Ra vậy~"
"A, không phải, vừa nãy chỉ là tớ muốn truyền đạt việc tớ thích Haruto thôi…"
"Ra vậy ra vậy~ Ayaka thích Otsuki-kun lắm cơ~"
"Ư… Saki…"
Haruto và Ayaka nhuộm đỏ bấu má trước sự trêu chọc và truy hỏi từ những người bạn thân.
Nhìn màn tương tác đó của hai người, đám bạn cùng lớp có vô số phản ứng khác nhau, khiến không khí trong lớp trở nên ồn ào.
Đúng lúc đó, một nam sinh đến lớp hơi muộn bước tới chỗ ngồi của Haruto với vẻ bối rối.
"Này, ban nãy ở ngoài hành lang tớ thấy Satou cứ lầm bầm một mình. Tớ nghe không rõ lắm, nhưng hình như cậu ta nói 『Otsuki tuyệt quá』 thì phải. Cậu ta có sao không vậy?"
"A, ừm… Chắc là không sao đâu."
Cuộc sống học đường bình yên của Haruto đã hoàn toàn tan biến vào hư vô.
Tuy nhiên, cậu không hề có một chút hối hận nào.
Nếu được trải qua những ngày tháng học sinh cùng với Ayaka, thì dù có phải hy sinh điều gì cậu cũng không thấy tiếc nuối.
"Này, Haru. Tao đang thấy cái bình gốm 'cảm giác tốt' trên ứng dụng chợ đồ cũ được rao với giá 10 yên kìa, thế nào?"
"Tao đã bảo mày dừng lại đi rồi mà!"
Vừa đáp trả trò đùa dai của Tomoya, Haruto vừa mường tượng ra cuộc sống học đường ồn ào sắp tới của mình, rồi ngay lập tức gạt nó sang một bên.
Chỉ cần có nụ cười của Ayaka ở bên cạnh, với cậu thế là quá đủ rồi.
Hôm đó, cậu trải qua một ngày ồn ào đúng như dự đoán, bị bạn cùng lớp hỏi han đủ điều, trêu chọc, và nhận về vô số lời chúc phúc lẫn oán hận.
Rồi khi buổi sinh hoạt lớp ngắn cuối giờ kết thúc, giữa lúc các bạn trong lớp bắt đầu hướng đến câu lạc bộ hoặc chuẩn bị ra về, Haruto mới được thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, Ayaka vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bạn bè bước tới.
"Haruto, anh về luôn à?"
"Ừm."
Nghe Haruto đáp, cô cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về.
Lúc này, hai người Tomoya và Saki cũng tiến lại nhập hội.
"Haru~ đói quá~ trên đường về bao tao ăn cái gì đi~"
"Sao tao phải làm thế."
"Akagi-kun lúc nào cũng thấy đói nhỉ?"
"Dạ dày của nam sinh trung học là vô hạn đấy, Aizawa-san."
Nghe những lời như đang thuyết giảng của Tomoya, Saki thốt lên như vừa sực nhớ ra điều gì đó.
"Nhắc mới nhớ, nghe nói ở con phố trước nhà ga mới mở một tiệm crepe đấy, mọi người muốn đi thử không?"
"Ồ, hay đấy! Đi thử xem sao!"
Tomoya đang hào hứng liền rủ cả nhóm Haruto.
"Haru và Toujou-san cũng đi cùng đi."
Trước lời rủ rê của Tomoya, đôi mắt Ayaka sáng rực lên thốt "Crepe!" rồi gật đầu.
Ngược lại, Haruto lộ vẻ mặt đầy áy náy.
"Xin lỗi nhé. Hôm nay tao có lịch đến võ đường rồi."
Nghe vậy, Ayaka hướng ánh mắt hơi đượm buồn nhìn cậu.
"Vậy sao… Thế hôm nay anh cũng không đến nhà em à?"
"Ừm, hôm nay anh định về nhà mình. Còn phải dọn dẹp bàn thờ nữa."
"Đúng nhỉ, cũng phải chăm lo cho bố mẹ và ông của Haruto nữa chứ."
"Xin lỗi nhé. Ngày mai anh sẽ đến nhà Ayaka."
Haruto mỉm cười dịu dàng với cô. Ayaka trông rất vui vẻ nép vào người cậu, khẽ nắm lấy tay cậu.
"Ừm, em sẽ đợi."
Chẳng biết từ lúc nào, Haruto và Ayaka đã bắt đầu rắc "đường" ngọt ngấy ra xung quanh ngay trong lớp học.
Hai người bạn thân là Tomoya và Saki chỉ biết bày ra biểu cảm cạn lời.
"…Akagi-kun, trước khi đến tiệm crepe chúng ta đi mua cà phê đi."
"Chuẩn. Phải nốc cạn một lon loại không đường mới được."
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt như thể nói 『Hết nói nổi』. Đúng lúc đó, từ phía sau nhóm Haruto, Shizuku đột ngột xuất hiện.
"Phát hiện cặp đôi ngốc nghếch."
"Á!? Shizuku-chan!?"
Ayaka kêu lên kinh ngạc trước sự xuất hiện lù lù của Shizuku.
"Hú hồn à~. Tưởng tim ngừng đập luôn rồi chứ."
Nhìn Ayaka đang đặt tay lên ngực, Shizuku ném lại một ánh mắt hờ hững.
"Người có thể dồn ép một nam sinh đến mức khủng hoảng tinh thần thì không thể nào có trái tim mỏng manh như thế được đâu."
"Hả? Khủng hoảng tinh thần?"
"Đang có tin đồn lan truyền trong đám học sinh năm nhất đấy ạ? Rằng Aya-senpai đã nổi điên và biến một nam sinh thành phế nhân."
"Chị đâu có làm chuyện như thế!? Nhỉ, Haruto?"
"A, à… Đ-Đúng thế nhỉ."
Haruto lảng mắt đi nơi khác, né tránh ánh nhìn của Ayaka để trả lời. Shizuku vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đầy quả quyết, tiếp tục câu chuyện.
"Nhờ tin đồn đó, bây giờ việc nói xấu Haru-senpai - bạn trai của Aya-senpai, đã trở thành một điều cấm kỵ tuyệt đối không được phép làm rồi."
"V-Vậy sao, chà, không chỉ riêng anh, nói xấu người khác vốn dĩ đã là việc không tốt rồi mà…"
"Sức ảnh hưởng của Toujou-san kinh khủng thật đấy. Quả không hổ danh thần tượng của trường."
Tomoya vòng hai tay ra sau đầu, thong thả nói với vẻ thích thú trước khuôn mặt đang co giật của Haruto.
Ngay lúc đó, Saki lên tiếng hỏi Shizuku.
"Bọn chị chuẩn bị đến tiệm crepe ở phố trước nhà ga này, Shizuku-chan đi cùng không?"
"Crepe! A, nhưng mà hôm nay em có buổi tập nên…"
Lời mời của Saki khiến đôi mắt Shizuku sáng lên trong chốc lát, nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu lại.
"À đúng rồi nhỉ. Otsuki-kun đi tập thì Shizuku-chan cùng võ đường cũng phải đi chứ. Xin lỗi, xin lỗi nhé."
"Không sao ạ, lần sau chị lại rủ em nhé."
"Ok. Vậy hôm nay chị, Ayaka và Akagi-kun sẽ đi tiền trạm trước."
"Nhờ mọi người vậy ạ."
Shizuku nghiêm chỉnh giơ tay chào Saki, Saki cũng vừa cười vừa giơ tay chào lại cô bé.
"Lần sau Haruto cũng đi ăn crepe cùng nhé."
"Ừm."
Sau đó, nhóm Ayaka hướng đến tiệm crepe trước nhà ga, còn Haruto cùng Shizuku hướng đến võ đường Doujima.
Khi Haruto và Shizuku đến võ đường, đã có vài môn sinh thay võ phục và đang vươn vai khởi động nhẹ.
Trong số đó có cả Ishikura Kazuaki, người bạn thuở nhỏ của Haruto và Shizuku.
"Chào, Haruto, Shizuku."
Haruto và Shizuku cũng cất lời chào lại Ishikura khi anh tiến đến bắt chuyện.
"Chào Kazu-senpai. Hôm nay anh đến sớm nhỉ."
"Ừ, trên trường rút ngắn tiết học. Nên anh đến sớm hơn mọi khi được."
Trước câu trả lời của Ishikura, Shizuku buông lời trêu chọc như thường lệ.
"Cuối cùng thì Kazu-senpai cũng có thể gây áp lực lên cả nhà trường rồi nhỉ."
"Làm gì có chuyện đó! Hôm nay chỉ là có họp hội đồng giáo viên thôi!"
"Lại nữa rồi, mang cái bản mặt bặm trợn đó thì anh đừng có khiêm tốn thế chứ."
"Khiêm tốn cái quái gì! Với cả mặt anh mày không có bặm trợn!"
Trước lời trêu chọc quen thuộc của Shizuku, Ishikura cũng phản bác lại bằng thái độ quen thuộc.
"Nhân tiện thì Kazu-senpai này. Dạo này không thấy anh mang bánh kẹo đến, rốt cuộc chuyện này là sao đây?"
"Cái kiểu nói đó là sao hả. Cứ làm như thể anh mày có nghĩa vụ phải định kỳ mang bánh kẹo đến không bằng."
"Đúng là vậy mà? Mang bánh kẹo đến là nghĩa vụ của Kazu-senpai."
"Đừng có tự tiện áp đặt thêm ba cái nghĩa vụ kỳ quặc đó cho anh!"
Shizuku thốt ra điều đó cứ như một lẽ đương nhiên, khiến Ishikura lập tức lên tiếng phản đối.
Anh đang nhăn mặt, nhưng biểu cảm chợt thay đổi 180 độ trước câu nói đầy thấm thía của Haruto.
"Nhưng bánh kẹo Kazu-senpai làm ngon tuyệt cú mèo luôn, nên em cũng muốn được ăn thường xuyên đấy."
"Ồ, ồ… Vậy sao?"
Ishikura giãn cơ mặt ra đầy vẻ ngượng ngùng. Thấy phản ứng đó, Shizuku như nắm chắc phần thắng, liền dồn dập vòi vĩnh.
"Em muốn ăn bánh kẹo của Kazu-senpai. Yêu cầu có đồ ngọt mang đến. Ngày mai trông cậy vào anh. Nếu không anh sẽ bị trục xuất khỏi sư môn."
"Trục xuất sư môn thì ngang ngược quá rồi đấy! Mà em làm gì có cái quyền hạn đó!"
"Em chỉ cần nũng nịu với bố một chút là ổng đổ gục ngay."
"E-Em đấy nhá…"
Trước một Shizuku bất chấp thủ đoạn chỉ để được ăn đồ ngọt, khuôn mặt Ishikura cứng đờ co giật.
"Thiệt tình… Thế? Em muốn ăn loại bánh kẹo gì?"
Khoảnh khắc đó, dù khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng đôi mắt Shizuku lại sáng rực lên.
"Em 'Kibonnu' hệ sô-cô-la."
Nghe Shizuku trả lời với giọng điệu đầy háo hức, Haruto liền chen ngang châm chọc.
"Cái từ 'Kibonnu' đó là từ thời đại nào rồi hả."
Ishikura cũng hỏi nguyện vọng của Haruto khi cậu đang bật cười.
"Haruto muốn ăn loại bánh nào?"
"Em á? Nếu là đồ Kazu-senpai làm thì món nào em cũng muốn ăn cả."
"Vậy thì… Gâteau au chocolat hay Brownie gì đó nhé. Muffin rắc vụn sô-cô-la có lẽ cũng được đấy."
Ishikura đưa ra vài lựa chọn. Nghe vậy, Shizuku thở hắt ra bằng mũi một tiếng "Phù!".
"Brownie! Brownie! Brownieee!!"
"Á à oke oke! Hiểu rồi hiểu rồi! Brownie nhé."
Ishikura cất giọng như để dỗ dành một Shizuku đang đầy phấn khích.
"Nhưng mà anh cũng có nhiều việc bận nên ngày mai thì không được đâu. Nhanh nhất chắc phải thứ bảy tuần này."
"Anh bận thu tiền bảo kê à?"
"Không phải đồ ngốc! Là chuyện định hướng tương lai và nhiều thứ khác cơ."
Vì Ishikura trên Haruto một khối, nên đây cũng là thời kỳ vất vả với anh vì chuyện thi cử và định hướng tương lai.
Haruto mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đặt câu hỏi cho Ishikura.
"Kazu-senpai đã quyết định gia nhập băng đảng nào chưa?"
"…Haruto, buổi đấu tập hôm nay anh với chú sẽ đánh thật đấy nhé?"
Bị Ishikura lườm sắc lẹm, Haruto vừa mỉm cười vừa xốc lại tinh thần.
"Rõ."
※
Bóng cây trong sân trường nhẹ nhàng che đi ánh nắng ban trưa chói chang.
Dưới bóng cây râm mát ở khoảng sân trong của trường, nhóm Haruto đang ngồi trên băng ghế, tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi sau bữa trưa.
Saki đã ăn xong hộp cơm bento, cô vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa cất giọng chán nản.
"Oa, cuối tuần này mưa rồi…"
Nhìn Saki ủ rũ gục mặt xuống bàn, Ayaka uống một ngụm trà từ bình giữ nhiệt rồi hỏi.
"Mưa cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật luôn sao?"
"Ừm~, chủ nhật thì vẫn có khả năng chỉ nhiều mây thôi, nhưng thứ bảy thì coi như xong luôn. Tụt mood ghê~"
Nhìn Saki đang tuột mood trầm trọng, Tomoya đang nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì yakisoba liền mỉm cười gượng gạo.
"Cuối tuần Aizawa-san có dự định đi đâu à?"
"Không, chẳng có dự định gì đặc biệt cả."
Saki vừa lắc đầu vừa trả lời, khiến Tomoya phản xạ tự nhiên ném lại một câu châm chọc: "Thế mà cũng nói cho được!"
"Nhưng mà nhé? Trời mưa thì làm sao mà chạy ra ngoài chơi được đúng không? Nhỉ, Shizuku-chan."
Saki ngoái sang tìm kiếm sự đồng tình từ Shizuku, cô bé liền khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm.
"Em đồng tình. Hơn nữa, mỗi lúc trời mưa, độ ẩm cao sẽ khiến mái tóc quyến rũ của em bị uốn cong lại, em ghét lắm."
"Ể? Tóc Shizuku-chan là tóc xoăn tự nhiên à?"
Nhìn Ayaka lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Shizuku vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, dửng dưng đáp lời.
"Dạ không hề."
"Hả? Vậy câu nói vừa nãy là sao chứ?"
"Bởi vì một cô gái khẽ nhón lấy lọn tóc bị uốn cong do hơi ẩm rồi mếu máo 『Nó xoăn mất tiêu rồi』, chắc chắn sẽ bắn trúng tim đen của phái mạnh cái đùng mà. Đúng không hả, Haru-senpai?"
"Em tự dưng bắt anh phải đồng tình thì anh cũng chịu đấy…"
Thấy Haruto đang bối rối không biết trả lời sao, cô bé lắc đầu ngán ngẩm như muốn nói "Hết nói nổi".
"Haru-senpai đúng là đồ ngốc nghếch khờ khạo đặc cán mai, chẳng hiểu chút gì về trái tim thiếu nữ cả. Aya-senpai cũng vất vả thật đấy."
"Haruto đâu đến mức tệ như vậy."
Bật cười gượng gạo trước câu nói của Shizuku, Ayaka quay sang nói với Haruto đang ngồi ngay bên cạnh.
"Nhưng mà nhé, anh cứ hay 'tấn công' bất ngờ làm tim em chịu không nổi, em mong anh hạn chế bớt đi đấy?"
"Hả? Tấn công bất ngờ gì cơ? Anh có làm thế bao giờ đâu?"
Nhìn Haruto nghiêng đầu khó hiểu, Shizuku lại lặp lại điệp khúc: "Quả nhiên Haru-senpai là đồ ngốc nghếch khờ khạo đặc cán mai".
Nghe cô bé nói vậy, Tomoya vừa mở bao bì chiếc bánh mì croquette vừa mở lời với vẻ thích thú.
"Cái cụm 'ngốc nghếch khờ khạo đặc cán mai' đó nghe xuôi tai phết nhỉ. Haru là đồ ngốc nghếch khờ khạo đặc cán mai. Ừm, nhịp điệu khá là bắt tai đấy."
Thấy Tomoya vừa gật gù vừa nói, Saki liền tỏ vẻ hứng thú.
"Vậy sao? Otsuki-kun là đồ ngốc nghếch khờ khạo đặc cán mai. Ahaha, công nhận là cũng muốn thốt ra thử thật. Ayaka cũng nói thử xem."
"Haruto là đồ ngốc nghếch khờ khạo đặc cán mai… Công nhận, cảm giác kỳ lạ thật đấy. Có khi cứ muốn nói đi nói lại mãi không chừng."
Khi Saki vui vẻ xúi giục, có vẻ như Ayaka cũng thích âm điệu của nó nên đã lẩm bẩm lặp đi lặp lại vài lần với giọng lí nhí.
Ngay sau đó, Shizuku - với khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng thái độ lại vô cùng hăng hái - bất ngờ cầm bình nước lên coi như micro và bắt đầu bắn rap.
"Yo! Yo! Haru-senpai, đồ ngốc nghếch khờ khạo đặc cán mai. Aya-senpai, mối lo âu bất an cứ chất đầy, đành phải nói câu good bye với bình yên. Tiền bối khờ khạo, năng lực thấu hiểu trái tim thiếu nữ, bằng không, lời hồi đáp, cũng bằng không, Time goes by. Yeaah~!"
"Yeaah cái đầu em ấy! Cái câu 'Time goes by' kia là sao hả!"
Haruto lập tức ném ngay một cú tsukkomi không trượt phát nào.
Shizuku vẫn kề chiếc bình nước trên tay phải sát miệng, tay trái duỗi thẳng ba ngón cái, trỏ và giữa ra để tạo dáng.
Có vẻ rất ưng ý với màn bắn rap của cô bé, Saki vừa vỗ tay vừa nói.
"Ồ! Giỏi quá giỏi quá." Saki không ngớt lời khen ngợi.
Đáp lại, Shizuku vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, nhả ra mấy chữ "Check it out" với một chất giọng đều đều không chút cảm xúc.
Khi Haruto liếc sang bên cạnh, Ayaka cũng đang vỗ tay tán thưởng cô bé.
"Thiệt tình…"
Haruto vừa gãi đầu bằng một tay vừa trút tiếng thở dài.
Bản thân cậu, khi ngẫm lại đủ thứ hành động của mình trước lúc tỏ tình với Ayaka, lại thấy buồn ở chỗ cậu chẳng thể nào phản bác lại một cách mạnh mẽ được.
Vừa tự kiểm điểm lại sự hèn nhát và khờ khạo của bản thân, Haruto vừa khắc sâu quyết tâm trong lòng rằng từ nay về sau, cậu phải đối diện thật nghiêm túc với Ayaka để nếu có bị gọi là "đồ ngốc nghếch khờ khạo đặc cán mai" nữa thì vẫn có thể tự tin mà phản bác.
Đúng lúc đó, Tomoya đã xơi tái xong chiếc bánh mì croquette, thong thả bắt chuyện với Haruto.
"Nhắc mới nhớ, thứ bảy này Haru định làm gì?"
"Để xem nào… Nếu trời mưa không ra ngoài được thì chắc tao sẽ chơi với Ryouta-kun, hoặc là lôi sách vở ra học. Chà, giá mà tao có thể cùng Ayaka đi chơi đâu đó thì tốt biết mấy."
"À, hiểu rồi. Mày đang sống chung nhà với Toujou-san mà nhỉ."
Trước những lời có ý phủ nhận nhẹ nhàng của Haruto, Tomoya bật lại: "Gần như là sống chung rồi còn gì?" và đưa mắt nhìn về phía Ayaka.
"Chẳng phải Toujou-san cũng muốn đi hẹn hò với Haru hay sao?"
"Ừm, tớ cũng muốn đi lắm chứ… Nhưng mà quả thật ra ngoài vào lúc trời mưa thì có hơi vất vả."
Sau khi để lộ vẻ mặt đầy tiếc nuối, Ayaka chợt quay sang nhìn Haruto, dường như cô vừa nảy ra một ý tưởng nào đó.
"Nhắc mới nhớ, trước đây chúng mình từng bàn chuyện sẽ cùng nhau làm bánh đúng không?"
"Ừm, đúng là bọn mình từng nói chuyện đó. Hình như là lúc ăn món bánh táo mà Ikue-san mang ra cho nhỉ."
Trong lúc thưởng thức món bánh táo ấy, Haruto có tâm sự rằng mình không rành việc làm bánh ngọt kiểu Âu cho lắm, thế nên câu chuyện mới dẫn đến việc hai người hẹn hôm nào đó sẽ cùng nhau làm thử.
"Đúng rồi đó. Hay là thứ bảy tuần này, tụi mình cùng làm bánh đi?"
"Ý hay đó, quyết định vậy đi."
Haruto gật đầu trước đề xuất của Ayaka. Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Shizuku khẽ phản ứng lại.
"Em cũng muốn ăn đồ ngọt. A! Nhắc đến thứ bảy, chẳng phải đó là ngày mà Kazu-senpai sẽ dâng lên cho em món bánh brownie sao."
Nhớ lại chuyện ở võ đường ngày hôm qua, Shizuku cất lời khiến Saki nghiêng đầu thắc mắc.
"Kazu-senpai?"
"À, đó là một tiền bối học cùng võ đường với bọn em. Em, Haru-senpai và Kazu-senpai là bạn đồng môn từ ngày xưa rồi."
Khi Shizuku giải thích về Ishikura, Ayaka liền đưa mắt nhìn về phía Haruto.
"Vậy sao?"
"Ừm, anh với Kazu-senpai quen biết nhau chắc cũng từ hồi mẫu giáo rồi nhỉ?"
"Vậy là anh ấy giống như bạn thuở nhỏ của Haruto nhỉ. Akagi-kun có biết người tên Kazu-senpai đó không?"
"Biết chứ. Có điều dạo gần đây, chắc cũng phải một năm rồi tớ chưa gặp Kazuaki-senpai."
Vì Tomoya cũng là bạn thuở nhỏ của Haruto, nên thi thoảng cậu cũng hay cùng Haruto đi chơi với Ishikura.
"Nếu Aizawa-san và Toujou-san mà gặp Kazuaki-senpai thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm đấy."
"Ể? Thế là sao cơ?"
Thấy Tomoya nở nụ cười tủm tỉm, Saki bộc lộ vẻ đầy chấm hỏi.
Khuôn mặt bặm trợn của Ishikura đối với những người không biết gì thì trông khá là đáng sợ.
Tưởng tượng đến cảnh nhóm Ayaka chạm mặt Ishikura, Haruto cũng bất giác bật cười.
Đúng lúc đó, Shizuku giơ tay lên: "Em vừa nghĩ ra một ý kiến hay."
"Thứ bảy tuần này, chúng ta rủ Kazu-senpai đến rồi mọi người cùng nhau làm bánh đi ạ."
"Ồ! Nghe thú vị đấy."
Đề xuất của Shizuku khiến Saki thấy hào hứng.
"Mọi người cùng làm tức là, năm người chúng ta ở đây cộng thêm cả Kazu-senpai nữa á?"
Haruto hỏi lại, Shizuku liền gật đầu dứt khoát.
"Đúng là vậy."
"Sáu người à… Căn bếp mà chứa được ngần ấy người cùng làm bánh thì…"
Haruto khẽ đưa mắt nhìn về phía Ayaka.
Không chỉ riêng cậu, mà ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô.
"Để tớ hỏi thử mẹ xem sao nhé. Nhưng chắc là mẹ sẽ đồng ý thôi."
"Trăm sự nhờ chị. Vì lại kéo đến đông thế này, chắc em phải chuẩn bị hộp quà bánh gì đó để mang đến biếu thôi."
"Không sao không sao, em không cần phải khách sáo thế đâu. Mẹ với bố chị lúc nào cũng rất hoan nghênh bạn bè đến nhà chơi mà."
Ayaka vừa xua tay vừa nói. Trong lúc Shizuku hơi nghiêng đầu đáp "Vậy sao ạ?", thì Saki lên tiếng.
"Này này, cái anh Kazu-senpai đó ấy? Làm bánh giỏi lắm à?"
Thấy cô nàng tò mò về trình độ làm bánh của Ishikura, Haruto gật đầu.
"Siêu đỉnh luôn đấy. Thú thật là về khoản làm bánh thì tớ không nghĩ mình thắng nổi Kazu-senpai đâu."
"Hê, Otsuki-kun mà đã nói đến mức đó thì chắc tay nghề phải ghê gớm lắm nhỉ."
Nghe Haruto nói vậy, Saki đáp lại với vẻ hơi ngạc nhiên.
Vốn dĩ sở thích của Ishikura đã là làm bánh, nhưng dạo gần đây nghe đâu anh còn nỗ lực tự học qua video trên mạng, nên chất lượng đã đạt đến cái trình độ có mang ra bày bán ở cửa tiệm cũng chẳng có gì lạ.
Tiếp lời Haruto, Shizuku cũng bắt đầu kể về tài làm bánh của Ishikura.
"Chiếc bánh tart hoa quả anh ấy làm cho bọn em hồi nghỉ hè ngon tuyệt cú mèo luôn. Quả thực là hương vị tuyệt hảo không hổ danh 'Tia chớp của sự tương phản'."
"Tia chớp của sự tương phản? Cái gì vậy?"
Saki, người không biết tí gì về Ishikura, tò mò hỏi. Ayaka cũng nghiêng đầu thắc mắc y hệt Saki.
Trái lại, Tomoya, người biết rõ Ishikura, liền bật cười lớn "Ahahaha".
"Cái biệt danh đó mà nói trước mặt Kazuaki-senpai là kiểu gì cũng bị ăn mắng cho xem."
"Vâng, em bị mắng rồi."
Thấy Shizuku trả lời một cách tỉnh bơ, Tomoya lại càng cười lớn hơn.
Haruto cũng bị lây nụ cười từ Tomoya, khóe miệng nhếch lên khi đưa mắt nhìn Saki.
"Nhưng mà thứ bảy này trời mưa đấy, cậu ổn chứ? Đến tận nhà Ayaka có vất vả lắm không?"
Saki trước đây có vẻ sống gần nhà Ayaka, nhưng giờ đã chuyển nhà đến một nơi xa hơn. Haruto lo lắng vì cô phải đi một quãng đường xa giữa trời mưa.
Đáp lại Haruto, Saki khẽ vẫy vẫy ngón trỏ sang hai bên.
"Otsuki-kun, cậu không được xem thường niềm đam mê của thiếu nữ dành cho đồ ngọt đâu nhé?"
"Đúng đấy ạ Haru-senpai. Khả năng thấu hiểu trái tim thiếu nữ của anh là con số không tròn trĩnh mà."
Hùa theo câu nói của Saki, Shizuku liền lôi lại chủ đề lúc nãy ra châm chọc.
"Rồi rồi, anh biết rồi. Là lỗi của anh, được chưa."
Haruto cuống cuồng xin lỗi trước khi Shizuku lại bắt đầu màn bắn rap lần nữa.
Nhìn cảnh tượng đùa giỡn đó với nụ cười mỉm trên môi, Ayaka quay sang chốt lại với cả nhóm.
"Vậy, để tớ hỏi mẹ chuyện thứ bảy tuần này trước nhé."
Nghe Ayaka nói vậy, nhóm Saki vui vẻ đồng thanh đáp lại: "Trăm sự nhờ cậu nha~".


