Enjoy!
-----------------------------------------------
Onii-chan ngủ lại!!
Tôi không đụng đến chiếc bánh táo đặt trên bàn mà cứ nhìn chằm chằm ra phía sân trong.
Không biết bố và Kiyoko-san đang nói chuyện gì nhỉ…
Cuộc thảo luận về cách thức làm việc của Kiyoko-san - bà của Haruto-kun, đã diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi nhắc đến chuyện Haruto-kun sẽ ngủ lại nhà tôi, Kiyoko-san lại tỏ vẻ e ngại.
Việc sống cùng Haruto-kun, quả nhiên là rất khó sao…
Cảm thấy bất an, tôi khẽ liếc nhìn về phía Haruto-kun.
Có vẻ anh ấy cũng đang bận tâm về bố và Kiyoko-san nên cứ nhìn ra sân trong hết lần này đến lần khác.
Giữa bầu không khí ấy, chỉ có mỗi Ryouta là trông cực kỳ phấn khích, nhét đầy bánh táo vào miệng nhai một cách ngon lành.
"Bánh táo này ngon quá đi!"
"Đúng vậy nhỉ. Vỏ bánh giòn rụm, ngon lắm."
"Vâng! Giòn rụm luôn!"
Ryouta ngoạm thêm một miếng bánh táo nữa, rồi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hơi khó hiểu.
"Onee-chan với Onii-chan không ăn ạ?"
"Hả? À, anh chị có ăn chứ."
Giật mình tỉnh lại bởi câu nói của Ryouta, tôi cắn một mẩu nhỏ ở rìa chiếc bánh táo.
Vỏ bánh đúng là giòn thật, nhưng tâm trí tôi lúc này đang để ở nơi khác nên chẳng cảm nhận được vị ngon cho lắm.
Công việc nội trợ của Haruto-kun đã kết thúc, nên thời gian tôi có thể ở bên anh ấy đã giảm đi so với hồi nghỉ hè. Ở trường, vì học cùng lớp với Haruto-kun nên ngày nào tôi cũng được nhìn thấy mặt anh ấy, nhưng mà…
Vào ngày lễ khai giảng, vì tôi đã lỡ miệng nói rằng mình có người trong lòng, nên chuyện đó đã gây ra một trận xôn xao lớn, dẫn đến tình cảnh hiện tại là tôi thậm chí không thể lại gần Haruto-kun…
Tôi lén đưa mắt nhìn Haruto-kun.
Anh ấy ăn một chút bánh táo, rồi mỉm cười dịu dàng với Ryouta: "Ngon thật nhỉ".
Ở chung một phòng học, Haruto-kun ngay trước mắt mà lại chẳng thể nói chuyện được lời nào, thành thật mà nói thì điều đó khá là đau khổ.
Dù sao thì, nguyên nhân cũng là do tôi mà ra…
Tôi cũng đang kiểm điểm lại bản thân rồi, nhưng có những lúc tình cảm dành cho Haruto-kun trào dâng không thể kìm nén nổi, chính tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa…
Đặc biệt là, kể từ khi anh ấy tổ chức lễ hội mùa hè tại gia vì tôi, trong lòng tôi như thể có một bản ngã khác vậy, và cái bản ngã đó cứ mất kiểm soát mà khao khát Haruto-kun…
Cứ tiếp tục không thể lại gần Haruto-kun ở trường thế này, có khi tôi sẽ mắc bệnh "thiếu hụt Haruto-kun" mất.
Để phòng ngừa điều đó, tôi rất mong Haruto-kun có thể đến nhà mình.
Ngay khi tôi đang tha thiết cầu nguyện điều đó, bố và Kiyoko-san, những người vừa nói chuyện ngoài sân, đã quay trở lại.
Mẹ đưa bánh táo cho cả Kiyoko-san.
"Cảm ơn cô rất nhiều."
"Không có gì đâu ạ. Bác thấy sân trong thế nào?"
"Vâng, vô cùng tuyệt vời."
Nghe những lời kèm theo nụ cười hiền hậu của Kiyoko-san, mẹ cũng cười tươi và nhìn sang bố.
"Tốt quá rồi nhỉ, anh yêu."
"Ừm. Kiyoko-san cũng thích nó, bõ công anh đã dồn tâm huyết vào."
bố nói với vẻ mãn nguyện, ngồi xuống ghế rồi nhìn về phía Haruto-kun.
"Vậy thì, chúng ta cùng bàn xem Haruto-kun sẽ ngủ lại nhà chúng ta với tần suất như thế nào nhé."
Hả? Tự nhiên lại nói chuyện đó sao!? Còn Kiyoko-san thì sao? Chẳng phải bà đang phản đối à?
Bố đột ngột mở lời khiến tôi ngạc nhiên và lén nhìn biểu cảm của Kiyoko-san. Haruto-kun có vẻ cũng giống tôi, anh ấy khẽ mở to mắt nhìn Kiyoko-san ngồi cạnh.
Về phần Kiyoko-san, bà vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh và chậm rãi cúi đầu.
"Đến cả Haruto cũng được gia đình mình chiếu cố, thực sự vô cùng cảm ơn mọi người."
Ủa, ơ kìa? Lúc nãy rõ ràng bà ấy có vẻ phản đối chuyện Haruto-kun ngủ lại cơ mà?
Thế này là… chuyện Haruto-kun ngủ lại đã được cho phép rồi sao?
"B-Bà ơi? Thật sự được ạ?"
Haruto-kun cũng bối rối xác nhận lại với Kiyoko-san.
"Cả cháu, và cả Ayaka-san nữa, đều không còn là trẻ con nữa rồi."
Sau khi nói vậy, Kiyoko-san quay mặt về phía tôi.
"Ayaka-san. Bà sẽ dặn dò Haruto cẩn thận, nhưng nếu có chuyện gì khiến cháu không thoải mái thì cứ nói ngay với bà nhé?"
"V-Vâng ạ. Nhưng mà, Haruto-kun lúc nào cũng rất trân trọng cháu, nên không sao đâu ạ."
Kể từ khi trở thành người yêu thật của nhau… à không. Từ lúc gặp gỡ vào kỳ nghỉ hè, Haruto-kun vẫn luôn dịu dàng với tôi. Giờ đây, tôi có thể ở cùng anh ấy, cùng người bạn trai mà tôi vô cùng yêu quý ngay cả ở nhà!
Tưởng tượng đến cuộc sống từ nay về sau, trái tim tôi đập rộn ràng như muốn bay vút lên tận chín tầng mây.
Ngay lúc tôi đang trong tâm trạng lâng lâng, bố mang khuôn mặt vô cùng mãn nguyện và tiếp tục cuộc thảo luận.
"Hừm. Vậy thì, chúng ta cùng chốt lại chi tiết về sinh hoạt của Haruto-kun nhé."
Từ đó, cuộc bàn bạc về tần suất Haruto-kun đi lại giữa nhà Otsuki và nhà Toujou bắt đầu.
Nếu Haruto-kun cũng giống như Kiyoko-san, chỉ về nhà Otsuki vào chủ nhật và thứ hai, thì nhà Otsuki sẽ không có ai ở suốt năm ngày liền.
Khi đó, việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bàn thờ sẽ bị bỏ bê mất.
Trên bàn thờ có đặt di ảnh của ông và bố mẹ vô cùng quan trọng đối với anh ấy. Thế nên, việc chăm sóc nhang khói phải được làm đàng hoàng.
Dựa trên những cơ sở đó, cuộc thảo luận đã có kết quả.
Nếu không có việc bận gì, cuối tuần (thứ sáu và thứ bảy) anh ấy sẽ ở lại nhà Toujou. Ngược lại, chủ nhật về cơ bản sẽ ở nhà Otsuki. Từ thứ hai đến thứ năm, Haruto-kun sẽ tự mình quyết định ở nhà Otsuki hay nhà Toujou tùy theo tình hình thực tế ở nhà. Mọi chuyện đã được thống nhất theo hình thức như vậy.
Thứ sáu và thứ bảy, các thành viên của nhà Otsuki và nhà Toujou sẽ tụ họp lại để tận hưởng bầu không khí gia đình đoàn viên. Sau đó vào chủ nhật, đôi bên sẽ trân trọng thời gian riêng của mỗi gia đình. Cuộc sống từ nay về sau có lẽ sẽ diễn ra như thế.
Khi cách làm việc với tư cách quản gia của Kiyoko-san và lối sống của Haruto-kun đã được quyết định, bố nở nụ cười và đưa tay ra với Kiyoko-san cùng Haruto-kun.
"Vậy thì, từ nay về sau xin nhờ hai người giúp đỡ nhé."
"Chính chúng tôi mới phải nói câu đó. Rất mong được gia đình chiếu cố."
"Haruto-kun, khi ở đây, con cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé."
"Vâng, Shuichi-san. Thật sự cảm ơn chú rất nhiều."
Đáp lại cái cúi đầu thật sâu của Kiyoko-san và Haruto-kun, chúng tôi cũng cúi chào đáp lễ, và cuộc thảo luận chính thức khép lại. Ngay lúc đó, như chỉ chờ có thế, Ryouta háo hức nhảy tót khỏi ghế và sung sướng chạy ào đến chỗ Haruto-kun.
"Onii-chan ơi! Hôm nay anh ngủ lại nhà em ạ?"
Trái với lời nói đầy mong đợi của Ryouta, Haruto-kun ấp úng không biết trả lời sao.
"A, ừm~"
Nhìn khuôn mặt đang bừng sáng rạng rỡ hết mức có thể của Ryouta, Haruto-kun lộ vẻ hơi bối rối.
Đúng là trong cuộc nói chuyện vừa nãy đã quyết định thứ bảy sẽ ở bên này, nhưng đột ngột ngủ lại ngay hôm nay thì hơi khiên cưỡng quá.
"Ryouta, hôm nay Haruto-kun không ngủ lại được đâu."
"Tại sao?"
"Vì anh ấy chưa chuẩn bị đồ đạc để ngủ lại mà. Em hiểu không?"
Tôi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt thằng bé, nói như để khuyên nhủ. Nghe vậy, Ryouta phồng má lên tỏ vẻ bất mãn.
"Em có làm mặt thế cũng không được đâu."
Nói thật lòng thì tôi cũng muốn Haruto-kun ngủ lại ngay từ hôm nay, nhưng như thế thì quá ích kỷ rồi. Từ nay về sau còn được ở bên Haruto-kun rất nhiều, nên ít nhất hôm nay cũng phải kìm nén lại thôi.
Vừa nhắc nhở em trai, tôi vừa tự kìm nén khát vọng của chính mình.
Ngay lúc đó, bố lại ném một câu hỏi khiến lòng tôi dao động về phía Haruto-kun.
"Con thấy sao, Haruto-kun? Hôm nay con không muốn ngủ lại à?"
"Dạ không phải là con không muốn, nhưng mà con không mang theo quần áo thay…"
"Ừm. Vậy hôm nay Kiyoko-san định thế nào ạ?"
"Tôi rất xin lỗi, nhưng hôm nay xin phép cho tôi được cáo lui trước. Tôi muốn về nhà để chuẩn bị cho những việc sắp tới."
Thấy Kiyoko-san lịch sự từ chối, bố gật đầu một cái rồi lên tiếng.
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì để tôi lái xe đưa bác về nhé."
"Như thế có phiền cậu quá không?"
"Không sao đâu. Dù gì tôi cũng muốn nắm rõ địa chỉ nhà Otsuki một lần."
Nói xong, bố nhìn sang Haruto-kun.
"Nếu hôm nay Haruto-kun muốn ngủ lại, cháu có muốn đi chung xe về nhà lấy quần áo rồi quay lại đây không?"
Trước lời đề nghị đó, Haruto-kun lộ rõ vẻ bối rối.
"Vâng? Có thật sự ổn không ạ? Nhưng đột ngột ngủ lại thế này sợ sẽ làm phiền mọi người…"
Với đề nghị của bố, Haruto-kun đưa mắt nhìn sang mẹ. mẹ chỉ cười tươi rói.
"Là Otsuki-kun mà, chẳng có chút phiền phức nào đâu. Thậm chí cô chú còn vô cùng chào đón là đằng khác."
"Vậy… vậy ạ… ừm, thế thì… nếu không phiền, cho phép con được làm phiền mọi người."
"Tất nhiên là được rồi!"
Bên cạnh bố, mẹ cũng vừa cười vừa gật đầu.
Haruto-kun sau đó quay sang Kiyoko-san, dùng ánh mắt để dò hỏi ý kiến bà.
"Nhớ đừng làm gì thất lễ với mọi người trong nhà Toujou nhé."
"Vâng, cháu biết rồi. Vậy thì, hôm nay, ừm, xin phép cho con được ngủ lại ạ."
"Yeaaaah!! Onii-chan ngủ lại!!"
"Hôm nay nhờ em giúp đỡ nhé, Ryouta-kun."
"Vâng!"
Ryouta sung sướng bùng nổ trước việc Haruto-kun sẽ ngủ lại.
Và bản thân tôi cũng đang vô cùng phấn khích trước chuyện đó. Thậm chí tim còn đập thình thịch liên hồi.
Bởi vì, dù Haruto-kun là bạn trai tôi đi nữa, thì việc một cậu con trai cùng lớp ngủ lại nhà chẳng khác nào sự kiện trong mấy cuốn manga tình cảm. Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tình yêu đối với tôi chỉ là một sự ngưỡng mộ, tôi chưa bao giờ nằm mơ thấy mình có thể thực sự trải nghiệm nó.
Sau khi bàn bạc xong, Haruto-kun và Kiyoko-san lên xe của bố để đi về nhà Otsuki.
"Onee-chan! Mong tới lúc ngủ lại cùng Onii-chan quá đi! Sẽ được chơi chung thật nhiều!"
"Đúng thế nhỉ. Nhưng mà, không được thức khuya quá đâu đấy, biết chưa?"
"Vâng!"
Trong lúc chờ Haruto-kun lấy đồ đạc quay lại, Ryouta cứ hướng về phía tôi với vẻ mặt vô cùng háo hức không ngừng. Thực ra tôi cũng hồi hộp háo hức chẳng kém gì Ryouta, nhưng để giữ uy nghiêm của một người chị, tôi cố tình làm ra vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì để dặn dò cậu em trai.
Vừa chơi với Ryouta, tôi vừa đợi bố và Haruto-kun quay lại. mẹ nói: "Hôm nay có Otsuki-kun ở đây, hay là mình làm một bữa tối thật thịnh soạn nhỉ?" rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.
Một lát sau, bố và Haruto-kun đã về.
Khoảnh khắc nghe tiếng xe của bố từ bên ngoài, Ryouta hét lên "Về rồi!!" và phóng như bay ra hành lang.
"Onii-chan!!"
Ngay khi Haruto-kun vừa bước vào cửa, Ryouta đã lao ra đón mừng như muốn vồ lấy cậu ấy.
"Ahaha. Em tràn đầy năng lượng thật đấy, Ryouta-kun."
"Vâng!! Mừng anh đã về!!"
"A, ừm. Ờ, anh về rồi đây."
Cái khoảnh khắc Haruto-kun hơi ngượng ngùng khi đáp lại câu "Mừng anh đã về" của Ryouta bằng câu "Anh về rồi đây", trông anh ấy mới đáng yêu làm sao!
"Onii-chan ơi chơi đi!!"
"Không được đâu Ryouta. Trước tiên phải cất hành lý cho Haruto-kun đã. Chơi thì để sau."
Thấy Ryouta định nắm lấy tay Haruto-kun rủ rê chơi đùa, tôi liền mắng yêu thằng bé. Thấy vẻ ngây thơ của Ryouta, bố mỉm cười hiền từ rồi nói với Haruto-kun.
"Haruto-kun. Con cứ tạm thời để đồ đạc trong phòng của Ryouta nhé."
"Con hiểu rồi."
Gật đầu theo lời bố, Haruto-kun đi lên tầng hai cất đồ. Trong lúc đó, tôi kéo Ryouta trở lại phòng khách, cố gắng làm dịu lại cậu em trai đang tăng động của mình. Lúc đó, Haruto-kun cất đồ xong cũng vừa bước vào phòng khách.
Nghĩ rằng cuối cùng cũng được chơi, Ryouta dùng hết tốc lực lao tới chỗ cậu ấy.
"Onii-chaniiiiii chơi thôi!!"
"Anh biết rồi Ryouta-kun. Chúng ta chơi gì đây?"
"Để xem, để xem nào."
Thấy Ryouta phấn khích quá độ, Haruto-kun chỉ biết cười trừ.
Ryouta bắt đầu cật lực suy nghĩ xem nên chơi trò gì với Haruto-kun. Có vẻ như ham muốn được chơi với Haruto-kun quá lớn khiến thằng bé quên mất việc phải nghĩ xem sẽ chơi cái gì.
Trong lúc Ryouta đang vắt óc suy nghĩ, mẹ từ trong bếp gọi ra.
"Ryouta. Trước khi ăn cơm, sao con không tắm cùng Otsuki-kun luôn đi?"
Trước lời đề nghị của mẹ, mắt Ryouta sáng rỡ lên.
"Con sẽ đi tắm với Onii-chan!!"
"Otsuki-kun, nhờ con có được không?"
"Vâng, không sao ạ. Vậy Ryouta-kun, chúng ta đi tắm chung nhé."
Nghe Haruto-kun nói, Ryouta gật đầu liên tục mạnh đến mức tôi tưởng cổ thằng bé sắp gãy rời ra luôn.
Ưm~, từ lúc Haruto-kun quay lại đến giờ toàn bị Ryouta giành mất thôi…
Nh-Nhưng mà, thân là chị gái thì tôi phải nhẫn nhịn mới được. Việc Haruto-kun được gia đình tôi yêu mến là một chuyện tốt. Hơn nữa, nếu Ryouta cứ chơi đùa nghịch ngợm thế này, chắc chắn thằng bé sẽ mau chóng thấm mệt và buồn ngủ sớm hơn mọi ngày cho xem. Đợi Ryouta ngủ rồi, lúc đó tôi sẽ tha hồ làm nũng… à không, nói chuyện với Haruto-kun là được. Ừm, cứ làm vậy đi.
Tôi cố gắng kìm nén sự bất mãn đang dâng trào trong lòng. Tuy nhiên, có vẻ như tôi chưa che giấu kỹ, nên Ryouta đang cười rạng rỡ bám lấy Haruto-kun bỗng dưng nhìn sang tôi.
"…Onee-chan, chị đang tức giận à?"
"Ể? Không, chị có giận gì đâu? Sao em lại hỏi thế?"
"Tại em thấy má chị phồng lên kìa."
"Hứm~?"
Ryouta ném cho tôi một ánh nhìn đầy nghi ngờ.
Tôi nặn ra một nụ cười thật tươi, cố gắng không để cậu em trai nhận ra sự ấm ức trong lòng mình.
"Nào Ryouta. Em tính tắm cùng Haruto-kun đúng không? Phải chuẩn bị đi chứ."
"Vâng… A! Em biết rồi!!"
"Hả? B-Biết cái gì cơ?"
"Onee-chan cũng muốn tắm chung với Onii-chan đúng không!"
"Làm gì có chuyện đó chứ!?"
Tôi phản xạ thốt lên bằng giọng điệu vô cùng gay gắt.
Tắm chung với Haruto-kun làm sao mà được chứ!? Thằng bé này đang nói cái gì vậy trời!? Cho dù có là người yêu đi nữa, thì chuyện tắm chung, tắm chung, quả nhiên là… Mà nếu là người yêu thì chắc không sao đâu nhỉ… Không không không! Không được không được!!
Người yêu thì đúng là thỉnh thoảng có tắm chung với nhau thật, nhưng đó là chuyện của mấy cặp có 'cấp độ người yêu' cao, chứ với những người có 'cấp độ người yêu' thấp lẹt đẹt như bọn tôi thì còn quá sớm!
Hơn nữa, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc tắm chung, rồi thì còn, c-còn phải chăm sóc da, rồi phải giảm cân nữa chứ. Nhắc mới nhớ, dạo này sợ cái cân quá nên tôi chả dám bước lên…
Nhưng mà, chẳng bao lâu nữa… một ngày nào đó sẽ cùng với Haruto-kun…
Nhưng bây giờ thì chưa được!! Vì cấp độ người yêu vẫn còn thấp lắm!
…Mà 'cấp độ người yêu' là cái quái gì chứ!? Làm sao để tăng cấp được đây!?
Chỉ vì một câu nói của Ryouta, đầu óc tôi trở nên hoảng loạn tột độ.
Ryouta nhìn Haruto-kun với vẻ mặt khó hiểu.
"Còn Onii-chan thì sao? Anh cũng muốn tắm cùng Onee-chan mà đúng không?"
"Hả!? A, không, muốn thì có muốn, nhưng… gọi là không thể vào cùng được thì đúng hơn…"
"Đó thấy chưa Onee-chan!! Onii-chan cũng nói là muốn tắm chung rồi kìa!"
"Không phải đâu! Ayaka, anh, cái đó là…!"
"A! Ừ, ừm. Em hiểu mà! Ừm, không sao đâu. Ừm ừm!"
Thấy Haruto-kun tuyệt vọng thanh minh điều gì đó, tôi cũng tuyệt vọng gật đầu lia lịa.
Nhưng Ryouta với vẻ mặt hào hứng vẫn tấn công không khoan nhượng.
"Onee-chan cũng vào tắm chung luôn đi! Mọi người cùng tắm thì vui hơn mà!"
"Kh-Không được!! Chị không thể tắm chung với Haruto-kun được!!"
"Tại sao? Tại sao không được? Onee-chan và Onii-chan là người yêu của nhau mà? Hai người yêu nhau mà đúng không?"
Chính vì ngây thơ trong sáng, nên những câu hỏi của Ryouta cứ dồn dập quật thẳng vào tôi chẳng chút nương tình.
"C-Cho dù có yêu nhau thì cũng không có tắm chung!"
"Sai rồi! Tại vì thỉnh thoảng bố mẹ vẫn tắm chung với nhau mà! Bố mẹ yêu nhau nên mới tắm chung đó!!"
"C-Cái đó… ờm thì… kh-khác nhau mà!"
Aaaa thật tình!! Chuyện bố và mẹ thân thiết thì đúng là đáng mừng đấy! Rất đáng mừng là đằng khác!!
Nhưng mà!! Này bố!! Đừng có đứng đó mà đỏ mặt ngượng ngùng nữa, hãy ngăn cơn bạo tẩu của Ryouta lại đi chứ!!
Cái cảnh con gái mình sắp tắm chung với bạn trai thế này, người làm cha phải nhảy ra cản lại bằng mọi giá mới đúng chứ!? Bố ưng ý Haruto-kun đến mức nào vậy trời!!
Mà thì… việc Haruto-kun được bố mẹ tôi chấp nhận nhiều như vậy, với tư cách là bạn gái thì tôi cũng thấy vui… Khoan đã, giờ đâu phải lúc để tận hưởng niềm vui đó đâu hả cái con nhỏ này!!
"Khác nhau ở chỗ nào cơ? Em chả hiểu gì sất! Có phải Onee-chan ghét Onii-chan rồi không?"
"Làm sao mà ghét được chứ!"
"Vậy, chị thích anh ấy à? Có yêu anh ấy không?"
"Đ… Đương nhiên là yêu rồi!"
Tuyên bố tình yêu với Haruto-kun ngay trước mặt gia đình thế này… thật sự xấu hổ quá đi mất…
"Onii-chan cũng yêu Onee-chan đúng không?"
"Ừ, ừm. Anh yêu cô ấy."
"Từ tận đáy lòng ạ?"
"Đúng vậy. Anh yêu cô ấy từ tận đáy lòng."
D-Dừng lại đi~! Ryouta ơi xin em dừng lại đi mà~!! Cái nụ cười toe toét này, khóe miệng tôi cứ tự động nhếch lên, không thể nào ngừng cười nham nhở được mất!
"Vậy thì tắm chung thôi!! Mọi người cùng vui đùa nào!!"
"Đã bảo rồi mà! Chuyện đó thì… mẹ ơi! Làm gì đó với Ryouta đi mẹ!"
Cuối cùng tôi cũng đành bỏ cuộc và cầu cứu mẹ.
Bố thì nãy giờ cứ đứng xem kịch vui với vẻ khoái chí, chẳng trông mong gì được.
"Ara, Ryouta muốn tắm chung với mọi người đến thế cơ à?"
Đáp lại tiếng kêu cứu của tôi, mẹ tạm dừng tay khỏi việc chuẩn bị bữa tối, mỉm cười bước vào phòng khách.
"Vâng! Bởi vì đông người cùng chơi thì lúc nào chả vui hơn!"
"Đúng thế nhỉ, đông người thì sẽ vui hơn mà. Nhưng, không được đâu."
"Thấy chưa! mẹ cũng bảo không được rồi kìa!"
Tôi ngay lập tức bắn yểm trợ hùa theo mẹ.
Ryouta bày ra vẻ mặt không phục, và tung ra tuyệt kỹ gia truyền "Tại sao ạ?".
"Tại sao? Tại sao lại không được ạ?"
"Là bởi vì, phòng tắm vốn dĩ không phải nơi để vui chơi đâu con. Thế nhưng, hôm nay là một dịp đặc biệt, nếu mọi người mặc đồ bơi thì cùng vào tắm và chơi đùa cũng được."
"Đúng vậy đó. Nghe lời mẹ đi, nếu mặc đồ bơi… Khoan, hả!? mẹ nói gì cơ!?"
Cứ đinh ninh rằng mẹ sẽ cản chuyện 'tất cả mọi người cùng tắm chung' lại, ai ngờ mẹ lại cấp phép nếu mặc đồ bơi cơ chứ…
"Thật ạ!? Con sẽ mặc đồ bơi vào tắm!!"
Nhận được cái gật đầu của mẹ, Ryouta nhảy cẫng lên tại chỗ và tuyên bố sẽ mặc đồ bơi.
"Mẹ ơi! Lấy đồ bơi cho con với!"
"Rồi rồi. Mẹ đi lấy cho con ngay đây, đợi một chút nhé."
Khi mẹ đang tươi cười định đi lấy đồ bơi cho Ryouta, Haruto-kun liền mở lời với khuôn mặt bối rối.
"À, ừm… Con hôm nay chỉ mang theo quần áo thay thôi, không có quần bơi…"
"Đ-Đúng rồi đó! Vì Haruto-kun không có quần bơi nên quả nhiên là không thể cùng nhau tắm được đâu!!"
"Nếu vậy thì để chú cho mượn quần bơi của chú nhé."
Này bố!! Bố đang nói cái gì thế!?
"Dạ!? C-Có ổn không ạ?"
"Ừm, chú đi lấy ngay đây."
"A, con cảm ơn chú."
Haruto-kun vẫn còn lúng túng cúi chào cảm ơn bố.
L-L-Làm sao đây!
Cứ đà này thì tôi sẽ thực sự phải tắm chung với Haruto-kun mất!!
Thấy tôi đang luống cuống hoảng loạn, Haruto-kun nhẹ nhàng bước đến gần và cất tiếng gọi.
"Tính sao đây Ayaka? Nếu em thực sự không muốn thì, ừm, anh sẽ đi tắm riêng với Ryouta-kun thôi."
"A, ưm… Kh-Không phải là… em không muốn."
Anh ấy quan tâm tôi bằng tông giọng nhỏ đến mức Ryouta và bố mẹ không thể nghe thấy. Tôi đỏ bừng mặt, rụt rè truyền đạt lại tiếng lòng chân thật của mình cho Haruto-kun nghe.
"Hơi… cực kỳ… xấu hổ một chút… nhưng em cũng muốn tắm chung với Haruto-kun…"
"Th-Thế à… Vậy thì…"
"Ư-Ừm… Em đi thay đồ đây."
Sau vài câu giao tiếp ngượng ngùng, tôi chạy vội về phòng như để trốn chạy khỏi sự xấu hổ.
"Á á á!! Phải làm sao đây!! Biết sẽ có chuyện thế này thì mình đã mua một bộ đồ bơi mới cho năm nay rồi!!"
Vừa bước vào phòng, tôi vừa bới tung tủ quần áo vừa than vãn.
Kể từ khi mua bộ đồ bơi năm ngoái để đi biển cùng Saki và vài người bạn khác, năm nay tôi vẫn chưa mua bộ mới nào.
Lần đi biển một năm trước đó, vì bị cánh đàn ông đến bắt chuyện quá nhiều nên tôi chẳng tận hưởng biển được chút nào. Từ kỉ niệm cay đắng đó, tôi quyết định tạm thời sẽ không đi biển nữa nên năm nay không mua đồ bơi.
Thế nhưng từ khi bắt đầu hẹn hò với Haruto-kun, tôi có nghĩ rằng rồi sẽ có dịp mình mặc đồ bơi, chỉ là không ngờ cái "dịp" đó lại diễn ra ngay tại phòng tắm nhà mình thế này!!
Tôi lôi bộ đồ bơi đang ngủ yên dưới đáy tủ quần áo ra.
"Cái này ổn không nhỉ? Không biết có hợp với sở thích của Haruto-kun không?"
Bộ đồ bơi tôi đang cầm trên tay là một bộ bikini màu trắng. Đi kèm với nó là một chiếc pareo dạng váy liền thân. Vì không muốn để lộ quá nhiều da thịt ở những nơi có nhiều ánh nhìn của nam giới, nên mùa hè năm ngoái đi biển tôi đã mặc chiếc pareo này suốt…
Nhưng mà nếu đi tắm thì nó sẽ vướng víu… đúng không?
"Với lại, không có cái này, nhỡ đâu Haruto-kun lại thích hơn…"
Haruto-kun dù gì… cũng là con trai mà…
T-Tạm thời cứ mặc thử cái đã.
Tôi nhẹ nhàng cất chiếc pareo trở lại tủ, thay bộ bikini vào rồi đứng trước gương soi toàn thân.
"Ư… Kích cỡ có hơi… Nhưng không đến nỗi kì cục đâu nhỉ? Không sao đâu… đúng không?"
Tôi có cảm giác bộ đồ bơi mua từ năm ngoái giờ mặc vào thấy bó chặt hơn một chút.
Phần ngực có vẻ hơi chật… Chẳng lẽ, mình béo lên rồi!?
Nh-Nhưng mà, bây giờ chỉ có mỗi bộ này, mình phải hạ quyết tâm thôi!!
Tôi cố gắng trấn an nhịp tim đang đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực, dùng chiếc khăn tắm để trong phòng quấn quanh người, rồi vừa hít thở sâu liên tục vừa tiến về phía phòng tắm.
※
Về phần Haruto, cậu hoàn toàn không thể lường trước được việc mình sẽ không chỉ tắm cùng Ryouta mà còn với cả Ayaka nữa. Tại phòng thay đồ, cậu cùng Ryouta thay chiếc quần bơi mượn từ Shuichi.
"Onii-chan! Chơi với cái này nhé!"
Mặc xong đồ bơi, Ryouta cầm hai khẩu súng nước trên tay, vui sướng hò reo.
"Ừ, nhất trí."
Tuy Haruto mỉm cười đáp lời, nhưng tâm trí cậu lại đang hơi để trên mây.
Thứ đang cuộn trào trong đầu cậu lúc này chính là dáng vẻ mặc đồ bơi của cô bạn gái Ayaka.
Được đồn đại là nữ sinh đáng yêu nhất trường và thậm chí còn được xưng tụng là "Idol của trường". Sở dĩ có được danh hiệu đó, ngoài dung mạo xinh đẹp hoàn hảo của cô, thì còn nằm ở thân hình cực kì chuẩn của Ayaka nữa.
Vóc dáng với tỷ lệ hoàn hảo đến mức dù có xuất hiện trên trang bìa của mấy tạp chí manga dành cho nam sinh cũng chẳng có gì lạ. Chính vì thân hình đó của cô, mà trong tâm trí Haruto, mặc kệ ý chí của chủ nhân, những bức ảnh gravure trên các tạp chí manga cậu từng xem qua cứ tự động lướt đi hết bức này đến bức khác.
Haruto rơi vào một trạng thái tinh thần mà chính cậu cũng không rõ là do mong đợi hay là căng thẳng nữa.
Giữa lúc đó, cánh cửa ngăn cách phòng thay đồ vang lên tiếng gõ "cộc cộc".
"Em vào… được không?"
Từ phía bên kia cánh cửa, giọng nói của Ayaka cất lên.
Giọng nói nhỏ bé và rụt rè đó khiến tim Haruto giật thót một nhịp.
"A, ừm. Anh và Ryouta-kun đều thay đồ xong rồi, em vào đi."
"Onee-chan mau lênnn!!"
"Ch-Chị biết rồi! …Vậy, em vào nhé."
Sau tiếng nói đó, cánh cửa trượt của phòng thay đồ từ từ mở ra.
Và rồi, từ phía sau cánh cửa, Ayaka xuất hiện.
Cô đang quấn một chiếc khăn tắm từ phía trên ngực một chút xuống dưới, nên cậu vẫn chưa thể chiêm ngưỡng dáng vẻ mặc đồ bơi của cô. Tuy nhiên, chính cái dáng vẻ quấn khăn che giấu đi bộ đồ bơi ấy, trong mắt Haruto lại giống như thể cô chẳng mặc gì bên dưới chiếc khăn vậy. Cậu không thể kiềm chế được mà đỏ bừng cả mặt.
Bản thân Ayaka có lẽ cũng vô cùng xấu hổ, khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên hệt như vừa mới tắm nước nóng xong vậy.
Như muốn đập vỡ bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng giữa hai người, giọng nói lảnh lót, tươi vui của Ryouta vang vọng khắp phòng thay đồ.
"Onee-chan, sao chị lại quấn khăn tắm thế kia? Như thế thì sao mà vào bồn tắm được! Mau cởi khăn tắm ra đi!"
"Ch-Chị, chị biết rồi! Chị cởi ra bây giờ đây, em bình tĩnh lại chút đi nào!"
Muốn nhanh chóng được vào bồn tắm để chơi súng nước cùng Haruto càng sớm càng tốt, Ryouta dồn hết sức hối thúc bà chị gái đang đứng vặn vẹo xấu hổ của mình.
Bị cậu em trai nói vậy, Ayaka vừa đỏ mặt phản bác, vừa liếc mắt nhìn về phía Haruto.
Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt với cô, Haruto đã cảm thấy trái tim mình đập rộn lên một nhịp kỳ lạ.
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, như đã hạ quyết tâm, Ayaka cởi chiếc khăn tắm đang quấn quanh cơ thể mình ra.
Ngay khoảnh khắc tay cô chạm vào nút thắt khăn tắm trước ngực, không hiểu sao Haruto lại có cảm giác mình không được phép nhìn, liền khẽ quay mặt đi, né tránh ánh mắt khỏi Ayaka.
Bên tai cậu truyền đến tiếng "phịch" mềm mại của chiếc khăn rơi xuống sàn.
Nơi khóe mắt Haruto thấp thoáng hình ảnh chiếc khăn tắm vo tròn nằm dưới đất.
"Ha-Haruto-kun… Trông có, kỳ lắm không?"
Giọng nói ngượng ngùng, thỏ thẻ của Ayaka lọt vào tai Haruto.
Đã bị hỏi cảm nhận thì không thể không nhìn, cậu đành chầm chậm đưa ánh mắt vốn đang lảng tránh quay lại phía cô. Ngay tức khắc, tầm nhìn của Haruto bị bủa vây bởi một tuyệt cảnh.
Làn da trong ngần như bạch sứ. Bộ đồ bơi bikini màu trắng vô cùng ăn nhập, với những đường diềm xếp nếp lớn trước ngực càng tôn thêm nét đáng yêu của cô. Và, quả nhiên phải nói rằng, thân hình với tỷ lệ hoàn hảo của Ayaka đã phô diễn sức quyến rũ đạt đến mức tối đa khi cô mặc đồ bơi.
Chân tay thon dài. Vòng eo thắt lại nhỏ nhắn. Cùng với đó là vòng một đang thu hút ánh nhìn của Haruto bằng một lực hút kinh hồn, tựa như một lỗ đen vũ trụ.
Cô quyến rũ đến mức khiến cậu phải tự hỏi liệu có phải Thượng đế đã tự tay nhào nặn ra một thân hình lý tưởng của nhân loại hay không, Haruto lặng người đi, chằm chằm nhìn cô không chớp mắt.
"Ha-Haruto-kun?"
"Hả! A, ừm, xin lỗi. Tại quyến rũ quá nên anh cạn cả lời…"
"Ư… V, vậy sao?"
"Ừm…"
Nghe những lời của Haruto, Ayaka dù đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn bẽn lẽn mỉm cười đầy vui sướng. Cảm thấy dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức phạm quy, Haruto không chịu đựng nổi, đành phải quay mặt đi lần nữa.
Lúc này, Ayaka cũng lên tiếng khen ngợi dáng vẻ khi mặc đồ bơi của Haruto.
"Haruto-kun mặc đồ bơi của bố… cũng hợp lắm đó."
"C-Cảm ơn em."
Haruto có chút gượng gạo cảm ơn, cúi xuống nhìn chiếc quần bơi mình đang mặc.
Chiếc quần bơi mà Shuichi-san cho cậu mượn là loại quần ống rộng có họa tiết cây dừa, kiểu mà nếu khoác thêm một chiếc áo sơ mi Aloha và đeo kính râm thì cứ như chuẩn bị dạo bước trên bãi biển Hawaii vậy.
Vừa đỏ mặt, Haruto và Ayaka vừa khen ngợi đồ bơi của nhau.
Bầu không khí giữa hai người cứ ngập ngừng chần chừ, khiến Ryouta như thể không thể chờ đợi thêm được nữa, tóm lấy tay cả hai rồi kéo mạnh.
"Onii-chan! Onee-chan! Nhanh vào tắm thôi!"
Nóng lòng muốn chơi đến mức không chịu nổi, Ryouta cứ thế lôi tuột hai người về phía phòng tắm.
"Khoan đã! Ryouta! Bình tĩnh lại đi!"
Ayaka vừa nhắc nhở cậu em trai, vừa cùng Haruto – người cũng đang bị Ryouta kéo tay – bước vào phòng tắm.
Phòng tắm dường như được Ikue-san thiết kế cực kỳ tỉ mỉ khi xây dựng căn nhà này: khu vực tắm rửa rộng rãi với một tấm gương lớn, cùng một chiếc bồn tắm hình bầu dục trông vô cùng thoải mái. Trên tường còn gắn cả tivi để có thể vừa ngâm mình vừa xem.
Với hai học sinh cao trung và một cậu nhóc mẫu giáo cùng vào một lúc, không thể gọi là quá thênh thang, nhưng vẫn đủ rộng để không mang lại cảm giác chật chội.
Ryouta vừa vào đến phòng tắm đã vội vàng bơm nước nóng vào khẩu súng nước đang cầm trên tay.
Thấy hành động đó của cậu bé, Haruto cười khổ nói.
"Ryouta-kun này, trước khi chơi súng nước, chúng ta tắm rửa sạch sẽ trước đã nhé."
"Chưa được chơi súng nước hả anh?"
"Ừ, làm sạch cơ thể xong rồi chúng ta sẽ chơi thỏa thích luôn."
"Vâng ạ!"
Nghe Haruto nói vậy, Ryouta hăng hái gật đầu rồi chạy đến chỗ cậu, cười toe toét.
"Mọi người cùng tắm cho nhau đi!"
"Hả? T, tắm cho nhau á?"
"Vâng!! Em sẽ cọ lưng cho Onii-chan, Onii-chan thì cọ lưng cho Onee-chan, còn Onee-chan sẽ cọ lưng cho em!"
Ryouta hào hứng đưa ra đề nghị. Haruto hoảng hốt đưa mắt nhìn Ayaka.
Nhận được ánh mắt của cậu, khuôn mặt cô cũng đã đỏ bừng từ bao giờ.
"Ryouta, nếu muốn cọ lưng cho nhau thì bỏ súng nước xuống rồi lại đây."
Dù hai má đỏ ửng, Ayaka vẫn nói với em trai như thế. Xem ra đề nghị của Ryouta đã được cô thông qua. Thấy cô đang vẫy tay gọi em trai lại, Haruto rụt rè lên tiếng.
"Ayaka, thế có được không?"
"Ư, ừm…"
Ayaka tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.
Trái tim Haruto lại một lần nữa đập loạn xạ, cứ như đang ra sức đập ầm ầm vào lồng ngực từ bên trong.
Dáng vẻ mặc đồ bơi của con gái vốn dĩ là một thứ gì đó vô cùng chói lọi đối với một nam sinh cao trung lành mạnh như Haruto. Huống hồ đó lại là một mỹ nữ.
Thế nhưng, trước đây, khi cùng Tomoya đi hồ bơi hay ra biển và bắt gặp những cô gái mặc đồ bơi, tim cậu cũng chưa bao giờ đập mạnh đến thế này. Vậy mà giờ đây, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập dữ dội như thể vừa dốc toàn lực vận động xong. Nguyên nhân dẫn đến điều đó có lẽ một phần là do cô gái trong bộ đồ bơi kia chính là bạn gái của cậu.
Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác to lớn hơn nhiều.
Đó chính là hoàn cảnh lúc này.
Bình thường trong phòng tắm sẽ không ai mặc đồ bơi cả. Và việc vào tắm chung với người khác cũng đã là chuyện từ rất lâu xửa xừa xưa đối với một Haruto nay đã khôn lớn. Sự khác biệt so với thường ngày ấy đang khuấy đảo mạnh mẽ cảm xúc của cậu.
Một phòng tắm mà theo lẽ thường người ta sẽ không mặc gì. Ở một nơi như vậy, cô bạn gái vô cùng đáng yêu của cậu lại đang khoe dáng trong bộ đồ bơi đầy quyến rũ. Cái hoàn cảnh phi hiện thực gọi là "mặc đồ bơi trong phòng tắm" này đã khiến dáng vẻ của Ayaka trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết.
Giữa lúc đó, sở dĩ Haruto vẫn còn có thể giữ được chút bình tĩnh, hoàn toàn là nhờ sự hiện diện của Ryouta.
Chính vì cậu nhóc đang vô cùng hồn nhiên, thuần túy tận hưởng việc được tắm chung với mọi người, nên Haruto mới có thể tránh việc nghĩ đến những điều đen tối kỳ cục.
"Onii-chan! Quay lưng lại đây đi!"
Ryouta thích thú nói, tay cầm miếng bọt biển.
"Anh biết rồi. Vậy là anh… chỉ cần cọ lưng cho Ayaka thôi đúng không?"
"Vâng! Rồi Onee-chan sẽ cọ lưng cho em!"
"Chị biết rồi. Bình tĩnh một chút đi Ryouta. Kẻo ngã bây giờ."
Ayaka vừa nhắc nhở em trai, vừa quay lưng về phía Haruto, đồng thời bản thân thì hướng về phía lưng của Ryouta.
Ba người xếp thành một vòng tròn nhỏ. Haruto liếc nhìn lưng Ayaka một cái rồi hỏi cô.
"Miếng bọt biển tắm chỉ có một cái thôi sao?"
"A, ừm. Chỉ có cái mà Ryouta đang cầm thôi."
"V, vậy à, thế… phải làm sao đây?"
"…Cứ dùng tay không tắm luôn chắc không sao đâu nhỉ?"
Ayaka tỏ vẻ ngập ngừng đôi chút, ngượng ngùng nói, rồi cô cũng tự cho sữa tắm ra lòng bàn tay và bắt đầu thoa lên lưng Ryouta. Cùng lúc đó, Ryouta cũng bắt đầu cọ lưng cho Haruto. Thấy hai chị em nhà Toujou đã bắt đầu, Haruto cũng đánh bạo cho sữa tắm vào lòng bàn tay, thấm thêm chút nước ấm, chà xát hai tay tạo bọt, rồi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên lưng Ayaka.
Khoảnh khắc tay Haruto chạm vào, lưng Ayaka khẽ run lên bần bật.
"…Có nhột không em?"
"Ư, ừm… Không sao…"
Hai người trao đổi những câu thoại gượng gạo, tạo ra một bầu không khí có chút lúng túng.
Mặt khác, Ryouta lại tỏ ra vui đến mức không chịu nổi, ra sức kỳ cọ lưng cho Haruto.
"Anh có thấy sướng không?"
"Có. Ryouta-kun cọ lưng giỏi quá."
"Ehehehe."
Thấy Ryouta cười đắc ý, Haruto cũng mỉm cười theo.
Lần đầu tiên được chạm vào lưng Ayaka.
Cho dù cô đang mặc đồ bơi đi chăng nữa, đối với Haruto, tấm lưng của cô vẫn quá đỗi quyến rũ.
Cảm giác mịn màng, êm ái khi chạm vào, và tấm lưng vô cùng mềm mại của Ayaka. Việc trực tiếp dùng tay trần để tắm cho cô khiến trong lòng Haruto rối bời, xen lẫn giữa niềm vui, sự căng thẳng và cả dục vọng, suýt chút nữa thì cậu phát điên mất.
Nhờ vào việc nói chuyện với Ryouta, cậu mới cố gắng giữ được chút lý trí.
Trong lúc ba người đang kỳ cọ lưng cho nhau, Ayaka liếc nhìn về phía Haruto, khuôn mặt vẫn đầy vẻ ngượng ngùng nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi cậu.
"Cơ bụng của Haruto-kun, sáu múi luôn kìa."
"À, ừm. Tại anh học karate từ nhỏ."
"Hể, học karate là cơ bụng chia múi được vậy luôn á."
"Đúng rồi. Tại vì thường xuyên phải dồn sức mà."
"Ra là vậy."
Khi Haruto và Ayaka đang trò chuyện, Ryouta nhìn hết người này đến người kia với vẻ thích thú.
"Bụng của Onii-chan thì cứng ngắc. Còn bụng của Onee-chan thì núng nính."
Khoảnh khắc Ryouta cất giọng như hát theo nhịp điệu.
Haruto có ảo giác như thể nhiệt độ trong phòng tắm vốn đang ấm áp, đột ngột giảm đi vài độ trong chớp mắt.
"Ryouta."
Giọng nói của Ayaka vang vọng trong phòng tắm.
Giọng nói ấy lẽ ra không hề lớn, nhưng lại như xuyên thấu tận sâu màng nhĩ.
"Bụng của chị không có núng nính đâu nhé?"
"Hả? Nhưng nếu so với Onii-chan thì…"
"Bụng của chị không có núng nính đâu nhé?"
"Nhưng mà…"
"Bụng của chị không có núng nính đâu nhé?"
Ayaka chặn đứng mọi lời của Ryouta, liên tục lặp lại cùng một câu nói.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười tươi tắn đến mức làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, không hiểu sao Haruto lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu không tài nào gạt bỏ được cảm giác như đang có một chiếc mặt nạ quỷ lơ lửng phía sau lưng Ayaka.
Như muốn áp dụng châm ngôn "tránh voi chẳng xấu mặt nào", Haruto định phớt lờ cuộc đối thoại của hai chị em nhà Toujou. Đúng lúc đó, Ayaka quay sang Haruto, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Haruto-kun. Bụng của em không có núng nính đâu nhỉ?"
"Ư…"
Haruto suýt bật ra một tiếng kêu thảng thốt, nhưng đã cố gắng kìm lại được. Thế nhưng, cậu đã phạm phải một sai lầm chết người là không trả lời ngay lập tức câu hỏi của cô. Cậu đã phản ứng chậm trễ một chút. Sự im lặng ngắn ngủi đó bỗng chốc trở thành một khoảng không chí mạng.
Thấy cậu không trả lời ngay, Ayaka cười càng rạng rỡ hơn nữa.
Và rồi, cô tuyên bố thẳng với Haruto.
"Chạm vào đi."
"Hả!?"
"Anh sờ thử để kiểm tra đi. Bụng của em không có núng nính đâu."
Khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn, nhưng đôi mắt cô lại chẳng hề cười một chút nào, ánh mắt sắc lẹm cứ thế xoáy thẳng vào Haruto.
Bị ánh mắt đó chiếu vào, Haruto căng cứng cả lưng, tỏ ra chần chừ do dự. Chỉ mới chạm vào lưng cô thôi cậu đã phải chật vật lắm mới giữ được lý trí, giờ mà sờ bụng nữa thì có vẻ hơi nguy hiểm.
"À, nhưng mà, trực tiếp sờ thì hơi…"
"Haruto-kun."
"Vâng!"
"Sờ đi. Phải dùng cả hai tay kiểm tra thật kỹ vào. Bụng em không có núng nính đâu."
"H, hai tay á?"
"Đúng vậy, vì bụng em không có núng nính mà."
Ayaka một mực khẳng định rằng không có núng nính. Bị áp đảo bởi áp lực từ cô, Haruto đành gật đầu lia lịa.
"V, vậy… anh xin phép."
"Mời anh."
Ayaka vừa trả lời vừa hơi ưỡn lưng, vươn ngực ra.
Đang mặc bikini mà lại tạo cái tư thế đó, đối với Haruto thì chuyện này càng trở nên kích thích đau đầu hơn, nhưng bầu không khí lúc này không cho phép cậu mở miệng thắc mắc. Haruto thầm niệm chú trong đầu tự dặn lòng phải diệt trừ dục niệm, từ từ đưa hai tay ra, khẽ chạm vào vùng eo thon gọn của cô.
"Haruto-kun, sao nào?"
"…Rất là thon thả."
Thực tế bụng Ayaka có núng nính hay không, Haruto hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà kiểm chứng.
Nhưng mà, cho dù bụng cô có núng nính hay không, thì lời cậu cần phải nói ra vốn dĩ đã được định sẵn.
"Anh xin khẳng định rằng, cái bụng này khác xa một trời một vực với từ núng nính."
Nghe những lời của Haruto.
Ayaka hừm một tiếng! Trưng ra vẻ mặt đắc thắng.
"Thấy chưa Ryouta! Haruto-kun cũng nói thế rồi đấy! Bụng của chị không hề núng nính đâu nhé!!"
Trong phòng tắm của nhà Toujou, lời tuyên bố dõng dạc của Ayaka vang vọng.
Sau đó, Haruto—người vừa tránh được việc làm bạn gái mất hứng—đã ngoan cường bảo toàn sinh mạng qua màn tắm rửa và vào ngâm mình trong bồn tắm, dẫu cho lý trí phải chịu một lượng sát thương khổng lồ.
Ryouta nhanh nhảu bơm nước nóng vào hai khẩu súng nước mang theo, rồi đưa một khẩu cho Haruto.
"Onii-chan ơi! Khẩu này cho anh!"
"Cảm ơn Ryouta-kun nhé. Vậy anh dùng cái này──ụp."
Lời chưa dứt, ba tia nước liên tiếp "píu píu píu" đã bắn thẳng vào mặt Haruto.
"Fufufun! Anh mất cảnh giác rồi!"
"Khá lắm Ryouta-kun! Trả đũa này!"
"Oahaha!!"
Haruto phản công bằng cách bắn súng nước liên tục. Ryouta liền hét lên đầy thích thú, vui vẻ.
Bồn tắm của nhà Toujou rộng hơn bình thường khá nhiều. Tuy nhiên, với tình trạng ba người cùng ngâm mình, quả thực không đủ rộng để chạy tới chạy lui lẩn tránh.
Ryouta không thể né được những loạt đạn liên thanh của Haruto, bị dính nước bắn tung tóe. Do đó, cậu nhóc liền trốn ra sau lưng Ayaka để né đạn.
"Lá chắn Onee-chan!!"
"Khoan đã, Ryouta. Đừng có lấy chị ra làm bia đỡ đạn! Thế là ăn gian quá."
"Không có ăn gian! Onee-chan là con tin của em."
Chẳng biết từ lúc nào Ayaka đã trở thành thân tù binh trong tay Ryouta.
Nghe câu nói của em trai, cô bật cười khúc khích, rồi đưa mắt nhìn về phía Haruto.
"Nghe thấy rồi chứ, Haruto-kun. Cứu em với."
"Với tư cách là bạn trai thì anh phải ra tay cứu thôi."
"Onii-chan ơi! Nếu muốn cứu Onee-chan, hãy vứt ngay vũ khí xuống!!"
Không biết cậu nhóc học lỏm câu thoại trong bộ anime nào. Kèm theo câu thoại y như tội phạm bắt cóc con tin, Ryouta từ sau lưng Ayaka chĩa nòng súng nước về phía Haruto.
"Anh biết rồi Ryouta-kun. Anh bỏ súng xuống đây."
Haruto giơ hai tay lên với động tác hơi cường điệu một chút, sau đó từ từ hạ súng nước xuống. Ngay khoảnh khoắc súng nước vừa chạm mặt nước trong bồn, cậu khẽ nhếch mép cười.
"Đùa thôi."
Nói xong, Haruto dang rộng hai tay, lấy đà hất một vũng nước lớn về phía Ryouta, tạt ướt đẫm cả đầu hai chị em Ayaka.
"Á!"
"Oaa, ahahaha!"
Ayaka hét lên vì giật mình, còn Ryouta sau tiếng hét lại phá lên cười sảng khoái.
"Thiệt tình! Bị Ryouta liên lụy rồi đây này. Này thì!"
Ayaka làm bộ giận dỗi, phồng má quay lại hất nước vào cậu em trai.
"Oahaha! Tại Onii-chan hất nước mà! Ây da!"
Như để phản kháng, Ryouta vung vẩy hai cánh tay, tạt nước lung tung về phía cả Ayaka và Haruto.
Sau đó, trận chiến hất nước của ba người chính thức bắt đầu, một lúc lâu sau, bồn tắm nhà Toujou vẫn vang vọng những tiếng cười đùa vui vẻ. Bị lây sự hồn nhiên của Ryouta, Haruto và Ayaka cũng quên bẵng đi việc mình đã là học sinh cao trung, hò hét nô đùa cực kỳ tận hứng.
Cứ như thế, trong lúc ba người đang tận hưởng thời gian vui vẻ trong phòng tắm, biểu cảm của Ryouta chợt trở nên xám xịt.
Khuôn mặt nãy giờ vẫn cười toe toét của cậu bé bỗng nhăn nhó, như thể đang cố nhịn một thứ gì đó.
"Hửm? Ryouta-kun sao vậy em?"
Haruto đã bỏ súng nước xuống, đang dùng gáo múc nước vội vàng dừng tay hỏi thăm Ryouta.
Ryouta mang theo vẻ mặt cấp bách, nói.
"…Em muốn đi vệ sinh."
"Đi vệ sinh á?"
"Vâng… đi ị…"
"Là cái đó á!?"
Haruto thảng thốt kêu lên. Lúc đó, Ayaka cũng càu nhàu với Ryouta.
"Thiệt tình, đã bảo trước khi đi tắm là phải đi vệ sinh đàng hoàng rồi cơ mà."
"Ư…"
Nghe chị mắng, Ryouta rên rỉ nho nhỏ, cơ thể bắt đầu đung đưa liên hồi.
"Sắp són ra rồi…"
"Khoan đã! Chờ một chút! Cố nhịn thêm chút nữa đi!"
Xem ra, do quá muốn vào phòng tắm chơi nên nãy giờ Ryouta cứ cố nhịn đi vệ sinh. Nhưng sức chịu đựng ấy cuối cùng cũng đã đi đến giới hạn.
Ayaka luống cuống với tay tới cái bảng điều khiển gắn trên tường phòng tắm, ấn nút gọi điện.
『Có mẹ đây. Sao thế con?』
Bảng điều khiển kết nối với màn hình theo dõi máy nước nóng ở nhà bếp, giọng của Ikue truyền tới.
"Ryouta bảo muốn đi vệ sinh!"
"Mẹ ơi con đi ị!"
『Ara. Mẹ biết rồi, mẹ ra phòng thay đồ đây, con cho Ryouta lên trước đi.』
"Nào Ryouta. Lên thôi em."
Kết thúc cuộc gọi với Ikue-san, Ayaka liền đưa Ryouta ra khỏi bồn tắm. Cùng lúc đó, Ikue-san cũng đã đi đến phòng thay đồ, lên tiếng gọi từ phía bên kia cánh cửa.
"Mẹ mở cửa được chưa?"
Nghe câu đó, Ayaka liếc mắt sang nhìn Haruto.
Đón nhận ánh mắt của cô, Haruto vừa gật đầu vừa dẫn Ryouta ra trước cửa.
"Được rồi ạ."
Haruto vừa trả lời, cửa mở ra và Ikue-san đón lấy Ryouta.
"Mẹ ơi, nhanh lên~"
"Rồi rồi. Mẹ lau người nhanh cho con rồi mình đi vệ sinh nhé."
Ikue nhanh nhẹn trùm khăn tắm lên người Ryouta, vừa hì hục lau người cho cậu bé vừa mỉm cười nhìn Haruto và Ayaka.
"Vậy mẹ dẫn Ryouta đi vệ sinh đây, hai đứa cứ thong thả ngâm mình đi nhé."
Nói xong, cô khép cửa phòng tắm lại, để Haruto và Ayaka hai người ở lại.
Từ phía bên kia cánh cửa truyền đến những đoạn hội thoại như "Con són ra mất~" hay "Lau người không kỹ là bị cảm lạnh đó con biết không?".
Ayaka ngâm mình xuống bồn tắm trở lại, lộ vẻ mặt cạn lời.
"Thiệt tình, Ryouta chơi đùa sung quá thể."
"Tại nhóc ấy thấy vui khi được tắm cùng mọi người mà."
Haruto cũng ngồi xuống bồn tắm, đối diện với Ayaka, nở nụ cười trừ.
Phòng tắm sau khi Ryouta rời đi, thay vì vẻ náo nhiệt ban nãy, giờ đây lại bao trùm trong một bầu không khí tĩnh mịch, im ắng lạ thường.
"…"
"…"
Haruto và Ayaka ngồi đối diện nhau trong bồn tắm, hai người cứ thế im lặng.
Cho đến tận vừa nãy, nhờ có Ryouta nên hai người mới hăng hái đùa nghịch. Nhưng ngay khoảnh khắc Ryouta rời đi, một cảm giác ngượng ngùng mãnh liệt chợt trào dâng trong lòng Haruto.
Mặc đồ bơi vào tắm cùng bạn gái.
Đứng trước một hoàn cảnh xa rời thực tế cứ như trong manga hay anime thế này, nhịp tim Haruto không thể không đập nhanh hơn. Có vẻ như Ayaka đang ngâm mình đối diện cũng mang cảm giác tương tự, khuôn mặt cô đỏ hơn hẳn lúc nãy, thỉnh thoảng lại bẽn lẽn liếc nhìn sang Haruto.
Haruto lúng túng không biết phải trưng ra vẻ mặt gì, đành lên tiếng để xua đi sự ngượng ngùng.
"…Có, có hơi sao sao ấy nhỉ… Quả nhiên mặc đồ bơi vào bồn tắm thế này ngượng thật."
"Đúng thế…"
Nhờ có Ryouta mà sự chú ý mới bị phân tán đi. Nhưng giờ chỉ còn lại hai người, họ chẳng biết phải để ánh mắt ở đâu, đành trao đổi mấy lời vụng về.
"…Phòng tắm này, tuyệt ghê nhỉ."
"Ừm… Đây là nơi yêu thích nhất của mẹ mà…"
"Ra vậy… Vừa tắm vừa xem tivi được nữa này."
"…Ừm. Anh có muốn xem không?"
"A~… Không, chắc thôi đi."
"Giờ này chỉ chiếu mỗi tin tức thôi nhỉ…"
"Ừm…"
Hai người vừa khẽ né tránh ánh mắt của nhau, nhưng thỉnh thoảng chạm mắt lại đỏ bừng mặt, rụt rè đáp lời.
Haruto nhớ lại lần đầu tiên đi xem phim cùng Ayaka.
Cậu cũng đang cảm nhận được một cảm giác ngượng ngùng y hệt như lúc nắm tay cô ngồi chờ phim chiếu.
Thoáng dâng lên chút hoài niệm trong lòng, cậu thử tưởng tượng.
Nếu bây giờ quay về quá khứ, nói với bản thân lúc vừa mới bắt đầu công việc nội trợ rằng, trong tương lai gần mình sẽ được đi tắm cùng Ayaka, thì không biết cái tên đó sẽ làm ra vẻ mặt gì nữa.
Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Haruto không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Haruto-kun? Sao thế?"
"Không, không có gì. Nhắc mới nhớ, trước đây anh có đọc được ở trên mạng hay đâu đó thì phải."
Thấy Ayaka tỏ vẻ thắc mắc, đáng yêu nghiêng đầu hỏi, Haruto chợt nhớ ra một chuyện liền bắt đầu kể.
"Em có biết người ta bảo cảm xúc khi yêu chỉ kéo dài được ba năm không?"
"Ể? Vậy sao?"
Nghe Haruto nói vậy, Ayaka ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Hình như là vậy đó? Tuy tùy từng người mà có khác biệt, nhưng cái cảm giác rung động tim đập thình thịch khi yêu chỉ duy trì được ba năm thôi."
"Chuyện đó có thật không?"
"Ai biết được? Anh cũng chưa tìm hiểu kỹ. Nhưng về mặt khoa học thần kinh thì, chất dopamine tiết ra khi yêu dường như sẽ ngừng tiết ra sau khoảng ba năm đấy."
"Hể, ra là vậy."
Gật đầu nghe Haruto giải thích, Ayaka lộ vẻ hơi băn khoăn.
"Nhưng mà, bố với mẹ kết hôn hơn ba năm rồi vẫn tình cảm lắm mà?"
"Anh nhớ người ta có giải thích là, sau hơn ba năm, tình cảm rung động ban đầu sẽ chuyển hóa thành tình yêu thương gắn bó sâu đậm."
"Tình cảm rung động biến thành tình yêu thương gắn bó sâu đậm?"
"Ừ, cảm giác ở bên nhau tim đập thình thịch, sau ba năm sẽ không còn đập thình thịch nữa mà thay vào đó là sự bình yên, tâm hồn cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Kiểu như, việc ở bên cạnh nhau trở thành một điều tất nhiên ấy?"
"A, cái đó… hình như trước đây mẹ cũng từng nói thế…"
Nghe Haruto giải thích, Ayaka cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm. Cô cứ thế cúi gằm mặt, có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc ấy, đầu ngón chân của Haruto vô tình chạm nhẹ vào chân Ayaka.
"A, xin lỗi em."
Haruto vội vã rụt ngón chân lại.
Tuy phòng tắm của nhà Toujou chắc chắn rộng hơn bình thường, nhưng nếu để hai học sinh cao trung ngồi đối diện nhau thì việc duỗi chân ra mà không chạm vào nhau là chuyện gần như không thể.
"Không sao, không sao đâu… Anh muốn duỗi chân ra đúng không?"
"Hả? A~… Không, anh ổn mà."
Nghe lời Ayaka, Haruto hơi đảo mắt đáp lại.
Ayaka chằm chằm nhìn phản ứng đó của cậu một lúc, rồi chậm rãi cất lời.
"Haruto-kun… Em sang bên đó được không?"
"Hả!? A, ừ, ừm… Nhưng mà, sang là ngồi chỗ nào?"
Trước đề nghị đột ngột của Ayaka, Haruto bối rối gật đầu rồi nghiêng đầu thắc mắc.
Ayaka đỏ bừng hai má, nhưng không nói lời nào cứ thế lẽo đẽo lội nước sang. Sau đó, cô cứ vậy quay lưng lại với Haruto, nhẹ nhàng ngồi xuống ngay giữa hai chân cậu.
"A-Ayaka…?"
"…"
Từ nãy đến giờ vốn là tư thế ngồi đối diện, nhưng bây giờ cả hai cùng hướng về một phía, tư thế ngâm mình hiện tại hệt như thể Haruto đang ôm trọn Ayaka từ phía sau.
"…Thế này là anh duỗi chân được rồi nhé."
Vừa nói, Ayaka vừa ngả lưng, dựa hẳn vào lồng ngực Haruto.
"Q-Quả thực là duỗi được nhưng mà…"
Cảm giác chân thực từ tấm lưng cô tỳ vào ngực khiến Haruto xao nhãng đến mức ấp úng không nói nên lời.
Cậu chẳng biết phải mở lời thế nào, một khoảng lặng ngắn lại kéo dài.
Thế rồi, Ayaka chầm chậm hỏi Haruto.
"Haruto-kun bây giờ, tim có đang đập thình thịch không?"
"…Tất nhiên rồi. Rơi vào hoàn cảnh này mà không rung động mới là lạ đó."
Haruto thành thật bày tỏ tiếng lòng trước câu hỏi của Ayaka.
"Giống em rồi. Em cũng đang hồi hộp lắm."
Cô ngượng ngùng nói, đồng thời dồn thêm chút trọng lượng lên người Haruto, tiếp lời.
"Nhưng mà, qua ba năm thì những rung động này sẽ biến mất nhỉ?"
"Chà… Chắc cũng tùy người thôi, mà ngay từ đầu anh cũng không biết chuyện đó có thật hay không nữa."
Đó chỉ là thông tin lướt thấy trên mạng từ ngày xưa, nên Haruto cũng không dám chắc chắn để có thể khẳng định điều gì. Thế nhưng, Ayaka cúi gằm mặt đầy ngượng ngùng, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.
"Nhưng… em muốn tin rằng chuyện đó là thật."
"Thế à?"
"Ừm. Này Haruto-kun?"
"Hửm?"
"Ôm chặt em đi?"
"Hả? Ở-Ở tư thế này luôn á?"
Haruto thảng thốt bối rối trước yêu cầu của Ayaka.
Cô ấy đang mặc đồ bơi. Và cô ấy đang ngồi giữa hai chân cậu, dựa lưng vào cậu. Trong tình trạng này mà "ôm chặt", tức là phải ôm từ phía sau.
Phải ôm từ đằng sau một cô bạn gái đang mặc đồ bơi, Haruto bất giác nao núng lùi bước.
Thấy cậu như vậy, Ayaka nũng nịu nài nỉ bằng một chất giọng ngọt ngào.
"Không được ư?"
"Không phải là không được."
Haruto phản xạ buột miệng trả lời luôn.
Bị Ayaka đáng yêu hỏi "Không được ư?", có lẽ trên Trái Đất này chẳng tồn tại người đàn ông nào nỡ từ chối. Haruto quyết tâm vươn tay ra, nhẹ nhàng đan tay quanh vùng rốn của Ayaka, rồi khẽ siết vòng tay lại.
Cảm giác từ bụng Ayaka truyền đến tay. Vòng tay siết lại càng làm cho ngực cậu và lưng cô sát gần nhau hơn nữa. Hầu như toàn bộ cơ thể Haruto đang cảm nhận được sự mềm mại đặc trưng của phái nữ, cậu tuyệt vọng xoa dịu muôn vàn cảm xúc đang sục sôi, cố gắng trấn áp nhịp tim đang nổi loạn sâu trong màng nhĩ.
Lúc này, Ayaka khẽ mỉm cười khúc khích rồi thủ thỉ bên tai.
"Em đang hồi hộp lắm. Nhưng, một ngày nào đó… em muốn mỗi khi được Haruto-kun ôm thế này, em sẽ cảm thấy rằng đây chính là bến đỗ của đời mình."
"Ayaka…"
Nghe những lời đáng yêu ấy thốt ra từ cô gái đang nằm trong vòng tay mình, Haruto hơi siết chặt vòng tay thêm một chút rồi đáp lời.
"Thì bây giờ, bên cạnh anh tất cả đều đã là bến đỗ của Ayaka rồi mà."
"Haruto-kun…"
Nghe Haruto nói vậy, Ayaka thốt lên một tiếng như thể đã bị cảm động tột độ, cô xoay người lại ngay trong vòng tay cậu để đối mặt với Haruto.
"Khoan!? Ayaka-san!?"
Do Ayaka xoay người, Haruto có cảm giác như một thứ mềm mại áp đảo hoàn toàn tấm lưng lúc nãy đang áp chặt vào ngực cậu.
"Ayaka! Em phải quay ra trước đi! Không thì… không thì nguy hiểm lắm đó!?"
Lý trí sắp sửa đứt phựt, Haruto vội vã cố gắng ngăn hành động của Ayaka lại. Nhưng cô đã xoắn nửa người quay lại, cứ thế rướn cổ lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
"Em yêu anh nhiều lắm. Haruto-kun."
Vừa nói, gò má cô nhuốm màu ngượng ngùng, nhưng lại mang chút gì đó của một tiểu ác ma, nhìn Ayaka mỉm cười đầy quyến rũ như vậy, Haruto chợt nghĩ thầm.
Liệu qua ba năm, mình thực sự sẽ không còn cảm nhận được những rung động này nữa sao?
Haruto bắt đầu ôm mối hoài nghi cực lớn với cái thông tin trên mạng mà cậu đọc được ngày xưa ấy.
※
Tắm chung cùng một Ayaka mặc đồ bơi, Haruto đã nếm trải một trận tim đập thình thịch vĩ đại nhất trong cuộc đời.
Mang theo dư âm của nhịp đập rộn rã ấy, Haruto và Ayaka cùng nhau ra khỏi phòng tắm, đi tới phòng khách.
Vừa đến nơi, Shuichi-san – người đang chơi đùa cùng Ryouta đã tắm xong từ trước – cất tiếng gọi.
"Chà, Haruto-kun. Nước nôi tắm táp thế nào con?"
"Dạ, tuyệt lắm chú."
"Vậy thì tốt rồi. Phòng tắm nhà chú là chỗ cô tự tay thiết kế tỉ mỉ mà lị. Con thấy hài lòng là chú vui rồi."
Shuichi-san vừa chơi đồ chơi siêu nhân với Ryouta vừa cười nói.
"Onii-chan ơi! Lần sau mọi người lại cùng nhau tắm chung nữa nhé!!"
"Ừm. Lần sau nhớ phải đi vệ sinh trước khi tắm đấy nhé, Ryouta-kun."
"Vâng!!"
Tay cầm mô hình siêu nhân màu đỏ, Ryouta gật đầu lia lịa.
Đúng lúc đó, Ikue-san bắt đầu bày biện đồ ăn lên bàn ăn.
"Sắp ăn cơm rồi, mọi người vào bàn ngồi đi nào."
"Con làm phiền Ikue-san quá. Con xin phép dùng bữa."
"Ufufu. Cô nấu nhiều cho Ohtsuki-kun lắm, con đừng ngại, cứ ăn thật nhiều vào nhé."
"Vâng, con cảm ơn cô."
Cùng với lời cảm ơn, Haruto khẽ cúi đầu.
Ikue-san vẫn giữ nụ cười tươi rói, chuyển ánh mắt sang Ayaka đang đứng cạnh cậu.
"Con ngâm mình có đủ ấm không?"
"Vâng ạ."
"Vậy à."
Cuộc đối thoại ngắn gọn giữa hai mẹ con.
Có lẽ do vừa tắm xong nên hai má Ayaka vẫn hơi ửng hồng, Ikue-san nói với vẻ thích thú.
"Ufufu, có vẻ cả thân thể lẫn tâm hồn con đều ấm áp mơn man rồi nhỉ."
"Ư… V, vâng…"
Nghe câu nói của Ikue-san, Ayaka ngượng ngùng lúng túng đảo mắt, nhưng lại không hề phủ nhận lời mẹ nói. Chẳng bù cho lúc trước, cứ hễ bị trêu chọc về chuyện của Haruto là y như rằng cô sẽ phản ứng thái quá, thấy sự thay đổi của con gái, Ikue-san vui vẻ nhếch khóe môi.
"Tốt quá rồi~. Hay là hôm nay mẹ cũng đi tắm chung với Shuichi-san nhỉ."
"Mẹ toàn tắm chung với ba suốt mà."
"Tắm cùng người mình yêu sẽ thấy tâm hồn ấm áp lắm đó con biết không?"
"Thì… đúng là thế nhưng mà…"
Thấy người mẹ tỉnh bơ thổ lộ tình yêu với Shuichi mà chẳng hề ngại ngùng mảy may, cô con gái lại ngượng nghịu ấp úng.
"Otsuki-kun, cảm ơn conđã tắm chung cùng Ryouta nhé."
"Dạ không có gì, con cũng rất vui khi được tắm chung với em ấy."
Haruto vừa dứt lời, Ryouta đã chạy ùa tới bàn ăn, nở nụ cười rạng rỡ ngước nhìn cậu.
"Onii-chan! Lần sau mình ra sân chơi súng nước đi!"
"Được thôi. Chờ hôm nào trời đẹp mình chơi nhé."
"Hoan hô!!"
Nhìn nụ cười tươi rói của Ryouta, Haruto cảm thấy nhịp tim đang rộn ràng vì chuyện ban nãy trong phòng tắm đã dịu bớt phần nào.
Sau đó, Haruto cùng gia đình Toujou quây quần bên bàn ăn.
Bữa tối Ikue nấu là món Doria. Món cơm thập cẩm hải sản Paella cô nấu hồi đi cắm trại trước kia đã là tuyệt phẩm rồi, bữa tối nay lại càng xuất sắc.
Nhìn món ăn bày trên bàn, Ryouta hét lên sung sướng "Cơm Gratin kìa!", nhưng lập tức bị Ayaka đính chính lại "Là Doria đấy".
Shuichi giãn cơ mặt nói "Đồ ăn Otsuki-kun nấu đã tuyệt rồi, nhưng đồ mẹ nó nấu trông vẫn ngon y như cũ", nghe thế Ikue vui vẻ mỉm cười rạng rỡ.
Haruto vừa dùng bữa tối vừa tận hưởng khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình Toujou ấm áp và náo nhiệt như vậy.
Sau khi dùng xong bữa tối, cậu ngồi chơi đồ chơi siêu nhân đang thịnh hành với Ryouta ngoài phòng khách. Và rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, bên ngoài trời đã tối đen, cũng đã đến giờ đi ngủ.
"Otsuki-kun này, như cô đã nói trước đó, từ nay con cứ thoải mái dùng phòng của Ryouta nhé. Để cô đi lấy chăn nệm cho."
"Vâng, cảm ơn cô."
Từ nay về sau, mỗi khi ngủ lại nhà, Haruto sẽ dùng phòng của Ryouta.
Bởi vì Ryouta hiện vẫn ngủ cùng bố mẹ, nên thực chất căn phòng đó bây giờ chẳng khác gì phòng trống. Haruto trải bộ chăn nệm mà Ikue mang tới, chuẩn bị sửa soạn đi ngủ.
Đúng lúc ấy, Ryouta mặc bộ đồ ngủ bước vào. Ikue đang phụ giúp Haruto lấy ga trải giường và chuẩn bị chăn mỏng trong phòng, thấy Ryouta liền khẽ nghiêng đầu.
"Ơ kìa? Sao vậy Ryouta?"
"Hôm nay con sẽ ngủ cùng Onii-chan cơ."
Ryouta vừa lấy tay dụi mắt buồn ngủ vừa nói.
"Ngủ cùng Otsuki-kun á?"
"Không được ạ…?"
"Ưm~"
Ikue hướng mắt về phía Haruto rồi nghiêng đầu hỏi ý. Thấy vậy, cậu liền gật đầu rồi lên tiếng.
"Được chứ. Chúng ta cùng ngủ nào."
"Thế đó. Tốt quá rồi nhé Ryouta."
"Hoan hô…"
Ryouta reo lên vui sướng, nhưng vì cơn buồn ngủ nên giọng điệu đã thiếu sức sống hơn so với lúc ban ngày.
"Cảm ơn con nhé Otsuki-kun."
"Dạ không có gì. Nào Ryouta-kun, chui vào chăn thôi em."
"Vâng."
Haruto gọi, Ryouta liền vui vẻ chui tọt vào trong chăn của Haruto.
"Otsuki-kun này. Nếu nóng thì con cứ bật điều hòa, không phải ngại đâu. Cô để điều khiển ở ngay đầu giường nhé."
"Vâng, con cảm ơn cô."
"Vậy chúc Otsuki-kun và Ryouta ngủ ngon nhé."
"Cô ngủ ngon."
"Ngủ ngon~"
Ikue-san rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Haruto và Ryouta.
Hai mí mắt Ryouta dù đang nặng trĩu, cậu nhóc vẫn cười tủm tỉm quay sang nhìn Haruto, người đang nằm cùng chung một cái chăn.
"Này Onii-chan?"
"Hửm? Gì thế em?"
"Anh thích Onee-chan của em ở điểm nào vậy?"
Dẫu đang ngái ngủ, nhưng Ryouta vẫn vô tư đặt câu hỏi, Haruto cũng mỉm cười trả lời.
"Anh thích mọi thứ ở cô ấy."
"Tất cả của Onee-chan á?"
"Đúng vậy, tất cả."
Câu trả lời không chút do dự của Haruto làm Ryouta hơi nghiêng đầu.
"Onii-chan ơi, mọi thứ là tham lam lắm đó."
"Ahahaha, đúng là tham lam em nhỉ. Nhưng mà, anh thích Ayaka nhiều đến mức trở nên tham lam như vậy đấy."
Thấy phản ứng của Ryouta, Haruto buột miệng cười lớn rồi nói.
"Không biết Onee-chan em có thích mọi thứ của Onii-chan không nhỉ?"
"Ai biết được nào? Nếu mà thế thật thì tuyệt quá."
"Lần tới em sẽ hỏi Onee-chan giúp anh!"
Ryouta đưa đôi mắt tràn đầy quyết tâm nhìn cậu. Haruto nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
"Cảm ơn em nhé Ryouta-kun. Vậy, chừng nào nghe được câu trả lời thì bí mật nói cho anh biết nha."
"Cứ giao cho em!"
Ryouta tỏ vẻ đầy hào hứng.
Haruto tưởng tượng ra bộ dạng luống cuống của Ayaka khi bị cậu em trai tra hỏi, bật cười đầy thích thú.
"Onii-chan và Onee-chan yêu nhau thắm thiết như vậy thì giá mà sớm kết hôn trở thành người một nhà thì tốt biết mấy!"
"Đúng vậy nhỉ."
Vừa xoa đầu cậu bé đang luyên thuyên đầy phấn khích, Haruto vừa dịu dàng đáp lại.
Sau đó, Haruto và Ryouta tiếp tục trò chuyện vẩn vơ một lúc.
Lát sau, dường như không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, Ryouta đã bắt đầu thở đều đều trong giấc ngủ.
Haruto đắp chăn mỏng cho cậu bé đang say giấc nồng, rồi bản thân cũng ngả đầu xuống gối.
"Kết hôn sao… Chuyện đó chắc còn xa xôi lắm, nhưng Shuichi-san và Ikue-san đều là những người tốt, Ryouta-kun lại còn đáng yêu nữa, nếu được trở thành thành viên của nhà Toujou thì tuyệt vời biết mấy."
Tưởng tượng ra cuộc sống khi trở thành người một nhà với nhóm người Ayaka, Haruto thấy ngượng ngùng đến mức ngứa ngáy râm ran, nhưng đồng thời lại cảm nhận được một sự ấm áp trào dâng trong tim.
Trong đầu cậu vụt qua câu nói của Ryouta lúc nãy.
──Không biết Onee-chan của em có thích mọi thứ của Onii-chan không nhỉ?
Thực sự thì, Ayaka đang nghĩ về cậu như thế nào, cậu cũng không thể biết rõ ràng. Thế nhưng, nếu như sau này hai người cùng nhau trải qua tháng ngày của cặp đôi, hiểu được cảm xúc của nhau và cùng chia sẻ mọi chuyện, Haruto tin rằng một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ ở phía trước.
"Nếu Ayaka mà khoác lên bộ váy cưới, chắc chắn sẽ xinh đẹp đến mức lóa mắt mất thôi."
Tưởng tượng ra cảnh cô bạn gái trong bộ váy trắng tinh khôi, với mong mỏi rằng người đứng bên cạnh cô lúc đó sẽ là chính mình, Haruto từ từ nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
※
Tôi ra khỏi phòng mình, đứng trước cửa phòng Ryouta ở ngay sát bên cạnh.
Ăn tối xong, Haruto-kun cứ mải chơi với Ryouta mãi. Ryouta cực kỳ vui nên chuyện đó cũng chả sao. Nhưng trên lập trường là một cô bạn gái, tôi thấy hơi bất mãn khi bạn trai cứ bị em trai chiếm đoạt. Thế nên, trước khi đi ngủ, tôi chỉ muốn nói chuyện với Haruto-kun một chút thôi, cũng như chúc anh ấy một tiếng "Ngủ ngon".
Nghĩ vậy nên tôi định gõ cửa phòng Haruto-kun, nhưng từ đằng sau cánh cửa lại vang lên tiếng của Ryouta.
『Này anh ơi?』
『Hửm? Gì thế em?』
Ủa? Hôm nay Ryouta nằng nặc đòi ngủ chung với Haruto-kun hả?
Ghen tị quá đi… Mình cũng muốn ngủ cùng Haruto-kun! Nhưng… Quả nhiên thế thì hơi quá nhỉ. Hôm nay thậm chí còn tắm chung với nhau rồi nữa…
Hơn nữa, nếu có Haruto-kun nằm cạnh thì chắc tim mình đập thình thịch đến độ không chợp mắt nổi mất… Mà khoan, chẳng phải Ryouta chiếm độc quyền Haruto-kun quá đáng rồi hay sao!? Haruto-kun là bạn trai của chị cơ mà!?
Vào lúc này, với tư cách là bạn gái, mình có quyền ích kỷ một chút chứ nhỉ? Chút xíu thời gian trước khi đi ngủ, để mình chiếm giữ Haruto-kun cũng có sao đâu chứ?
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy, rồi đưa tay phải lên định gõ cửa. Ngay khoảnh khắc đó, từ trong phòng lọt ra một đoạn hội thoại cực kỳ đáng chú ý.
『Anh thích Onee-chan của em ở điểm nào vậy?』
『Anh thích mọi thứ ở cô ấy.』
『Tất cả của Onee-chan á?』
『Đúng vậy, tất cả.』
Trời đất Ryouta! Em vừa hỏi cái quái gì thế!? Lại còn Haruto-kun trả lời ngay tắp lự nữa chứ!!
Anh ấy bảo thích tất cả của mình! T-Thích tất cả của mình… Tất cả, thích… C-Cơ mà đúng nhỉ, Haruto-kun… Hồi tỏ tình cũng nói "Anh thích tất cả mọi thứ thuộc về em" cơ mà…
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc Haruto-kun tỏ tình với mình.
Ánh mắt nghiêm túc, nóng bỏng như muốn thiêu đốt ấy nhìn thẳng vào tôi.
Và những lời thổ lộ tình cảm thốt ra từ đôi môi ấy…
Ư ư, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng lúc đó thôi, lồng ngực tôi đã như muốn nổ tung vì hạnh phúc rồi…
『Onii-chan ơi, mọi thứ là tham lam lắm đó.』
『Ahahaha, đúng là tham lam em nhỉ. Nhưng mà, anh thích Ayaka nhiều đến mức trở nên tham lam như vậy đấy.』
Á!? N-Nguy rồi! N-Nhịp tim của mình!
Tim đập thình thịch muốn phát điên lên mất! Chắc mình bị rối loạn nhịp tim luôn quá!!
Tôi hạ cánh tay đang định gõ cửa xuống, lật đật chuồn lẹ về phòng mình.
Mình không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nếu bây giờ mà đứng trước mặt Haruto-kun trong tình trạng này, chắc chắn mình sẽ không kìm nén nổi cảm xúc mất. Cảm giác như tình cảm dành cho anh ấy sẽ bùng nổ mất kiểm soát vậy…
Trở về phòng, tôi lao thẳng lên giường và vùi mặt vào gối.
Kể từ khi hẹn hò với Haruto-kun, anh ấy đã vài lần trực tiếp nói "Anh yêu em" với tôi. Mỗi khi nghe thấy lời đó, trái tim tôi lại nhẹ bẫng đi và ngập tràn trong cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, nếu bị đánh úp bất ngờ và nghe được những lời như vừa rồi, thì trái tim tôi không chỉ dừng lại ở mức "nhẹ bẫng" nữa.
Nó kiểu vút một cái!! Rồi bùm!! Xong rồi thót lên một phát!! luôn ấy.
Tình cảm dành cho Haruto-kun cứ tuôn trào dạt dào đến mức cảm xúc như sắp nổ tung, khiến cõi lòng tôi rộn ràng không yên.
"Haa… Thích quá nên khổ tâm ghê…"
Bạn trai của tôi có tuyệt vời quá rồi không?
Vốn dĩ tôi đã nghĩ Haruto-kun thuộc hàng cực phẩm rồi, nhưng không ngờ mình lại mê mẩn anh ấy đến mức này…
"Haruto-kun thích tất cả mọi thứ của mình… Nnưư~~…"
Tự nhẩm đi nhẩm lại câu nói của anh ấy, tôi úp mặt xuống gối mà quằn quại.
Làm sao đây… Tình cảm dành cho Haruto-kun cứ tuôn trào mãi từ tận đáy lòng.
Nếu không tìm cách xả cái cảm xúc này ra ngoài, mình… sẽ nổ tung mất…
Hay là cứ úp mặt vào gối rồi hét hết tốc lực "Em cũng thích tất cả mọi thứ của Haruto-kunnn!!" nhỉ? Nh-Nhưng mà… lỡ để anh ấy nghe thấy chắc mình xấu hổ đến chết mất. Vì Haruto-kun đang ở ngay phòng bên cạnh mà.
…Đúng rồi ha, ngay phía bên kia bức tường này là Haruto-kun nhỉ?
Tôi chằm chằm nhìn vào bức tường ngăn cách với phòng của Ryouta.
Trong một góc tâm trí tôi chợt lóe lên ý nghĩ ngớ ngẩn: không biết mình có đột nhiên thức tỉnh được siêu năng lực thấu thị không ta?
"Haa… Không biết Saki ngủ chưa ta?"
Tạm thời, tôi lấy điện thoại ra và thử nhắn tin cho cô bạn thân.
──Còn thức không?
──Ngủ rồi.
Vừa gửi tin nhắn cho Saki, tôi liền nhận được hồi âm.
Kèm theo dòng tin là một cái sticker hình con thỏ đang há hốc mồm ngủ say sưa.
Bật cười "fufu" trước cách trả lời đậm chất Saki, tôi liền bấm gọi. Chỉ sau vài giây đổ chuông, Saki đã bắt máy.
『Sao đấy?』
"Ừm, mình muốn nói chuyện với Saki một chút để đánh lạc hướng bản thân thôi."
『Hửm? Đánh lạc hướng chuyện gì cơ?』
Saki vứt lại một câu hỏi thắc mắc, thế là tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện Haruto-kun đang đến nhà ngủ nhờ cùng với sự việc vừa mới xảy ra.
『Ôi chao ôi chao, ngọt ngào gắt cổ quá đi mất. Tớ cất công đánh răng trước khi đi ngủ rồi, thế này thì lại phải đi đánh răng lần nữa còn gì.』
"Xin lỗi nha. Nhưng mà nếu cứ để yên thế này, mình sẽ nổ tung mất."
『Cái gì mà nổ tung chứ…』
Giọng nói cạn lời của Saki vang lên từ đầu dây bên kia.
『Nhắc mới nhớ, hôm nay nhà Otsuki và nhà Toujou có cuộc nói chuyện với nhau đúng không? Sao rồi?』
"À thì là──"
Tôi giải thích cho Saki nghe về việc cuộc sống sau này với Haruto-kun sẽ diễn ra như thế nào.
『Hể~, vậy là từ giờ vào mấy tối thứ sáu, cậu sẽ thức khuya rồi chim chuột ân ái với Otsuki-kun đúng không?』
"Ch-Chuyện đó thì mình chưa biết… Nhưng mà, mình muốn cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên sofa rồi xem phim điện ảnh hay phim truyền hình gì đó."
『Tuyệt quá ta~. Rồi hai người sẽ chia nhau ăn bánh kẹo chứ gì?』
"Lơ là ăn vặt quá là béo lên mất. Cơ mà như thế đúng là hấp dẫn cực kỳ…"
Cùng Haruto-kun vừa xem phim tình cảm vừa bốc bánh kẹo sô cô la ăn. Sau đó, lúc thò tay lấy bánh thì tay hai đứa vô tình chạm vào nhau? Rồi cả hai nhìn đắm đuối vào mắt đối phương? Rồi hôn nhau luôn!? Ư, ưư~~ Thế thì hạnh phúc quá mất thôi…
"Fufu, fufufu…"
『Này này, Ayaka-san ơi. Không biết cậu đang hoang tưởng cái gì, nhưng điệu cười mờ ám của cậu mà lọt vào tai Otsuki-kun là cậu ta chạy mất dép đấy nhé?』
"Hauu…"
Cứ nghĩ đến chuyện về Haruto-kun là cơ mặt tôi lại tự động nhão ra.
Nhưng từ giờ trở đi còn có bà của Haruto-kun là Kiyoko-san nữa, nên mình phải chấn chỉnh lại nét mặt đàng hoàng mới được.
Mình cũng muốn Kiyoko-san nghĩ mình là một cô bạn gái tốt.
『Mà này, lễ hội pháo hoa ngày mai hai người tính hẹn gặp ở đâu?』
"À, ừ nhỉ. Cứ hẹn ở trước ga như bình thường ha?"
Ngày mai tôi có hẹn đi xem lễ hội pháo hoa cùng Haruto-kun. Tuy nhiên, nếu bị người trong trường bắt gặp đi chung với anh ấy thì rắc rối to. Vậy nên, để ngụy trang, tôi sẽ đi đến địa điểm tổ chức cùng với Saki, còn Haruto-kun sẽ đi cùng Akagi-kun. Sau đó hai bên sẽ giả vờ như tình cờ chạm mặt nhau ở đó.
『Vậy hẹn lúc chiều tối ở quảng trường trước ga, okay chứ?』
"Ừ ừ. Saki sẽ mặc yukata đúng không?"
『Tạm thời là tớ định vậy.』
"Hóng dáng vẻ mặc yukata của Saki ghê~"
『Ô? Có Otsuki-kun rồi mà cậu còn định ngoại tình với tớ à?』
Bị cô bạn thân trêu chọc, tôi liền tưởng tượng xem ngày mai Haruto-kun sẽ diện trang phục gì đến gặp mình.
"Ngày mai liệu Haruto-kun có mặc jinbei không ta?"
『Cậu muốn xem Otsuki-kun mặc jinbei à?』
"Tất nhiên là muốn xem rồi. Chắc chắn là sẽ ngầu lắm cho coi!"
Cơ bắp của Haruto-kun khá săn chắc, nhìn thì có vẻ thanh mảnh nhưng thực chất thể hình lại rất vạm vỡ, nên mặc jinbei sẽ cực kỳ hợp luôn.
Mình sẽ thấy được bắp tay, rồi vòng cổ, à, ngoài ra… có khi còn lấp ló thấy cả cơ ngực của anh ấy nữa…
『Nếu vậy thì sáng mai Ayaka cứ trực tiếp nhờ "Anh mặc jinbei đi nhé" là xong thôi mà?』
"Nhưng mà, làm thế thì có cảm giác hơi giống như mình đang ép buộc vậy…"
Lỡ đâu Haruto-kun không thích mặc jinbei thì sao. Nếu thế chẳng khác nào tôi ép anh ấy làm điều mình không muốn.
『Cậu nghĩ ngợi nhiều quá rồi đấy. Ayaka là bạn gái cơ mà, cứ nói một cách đáng yêu kiểu "Tụi mình mặc yukata với jinbei đi dạo quanh các quầy hàng đi" là được.』
"Vậy hả? Nói thế thật luôn nha?"
『Được quá đi chứ. Cứ nói luôn đi.』
Nghe Saki nói vậy, tôi gật đầu lia lịa.
"Thế thì sáng mai mình sẽ nhờ Haruto-kun."
『Ừ ừ. Rồi, sao nào? Nói chuyện với tớ xong có đỡ hơn chưa? Đã ngăn chặn được vụ nổ chưa đấy hả?』
"À, ừm. Cảm ơn Saki nha."
Cho đến tận vừa nãy, tình cảm bùng nổ dành cho Haruto-kun làm tôi quằn quại khổ tâm muốn chết, nhưng giờ nhờ nói chuyện với Saki về ngày mai, sự chú ý của tôi đã hướng về lễ hội pháo hoa rồi.
『Vậy tớ đi ngủ đây nhé?』
"Ừm, ngủ ngon nha Saki."
『Ngủ ngo~n』
Sau tiếng nói lơ lớ xen lẫn tiếng ngáp của Saki vang lên qua điện thoại, cuộc gọi kết thúc.
Tôi nằm phịch xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà.
"Ngày mai đi lễ hội pháo hoa với Haruto-kun. Mong chờ quá đi."
Được kề vai cùng bạn trai ngắm nhìn những đóa pháo hoa rực rỡ bừng nở giữa trời, đó từng là niềm ao ước của tôi.
Vậy mà giờ đây, tôi có thể cùng thưởng thức chúng với Haruto-kun mà tôi yêu nhất trên đời. Tưởng tượng đến khoảnh khắc ấy, khóe môi tôi tự động vẽ nên một nụ cười, và rồi tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong ngập tràn cảm giác hạnh phúc.


