Xong xuôi bữa cơm tối, hai anh em chia nhau dùng phòng tắm lần lượt.
“Để em tắm trước cho.”
Haruya không có lí do gì phản đối. Tranh thủ thời gian này, cậu dọn dẹp rửa bát và nghĩ về tay nghề nấu ăn của Mayu.
Phải công nhận con bé… tiến bộ nhiều lắm rồi…
Bữa cơm Maya nấu hệt như bữa cơm nhà. Thoạt nghe thì tưởng chừng không có gì to lớn, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu khoẻ khoắn hơn… chỉ để nhớ về Rin miên man mãi trong đầu.
Mình đúng là ích kỷ
, Haruya thầm nghĩ.
Cậu khiến cô tổn thương, để rồi hễ nhớ đến… lại tổn thương chính mình.
Một vòng lặp luẩn quẩn, khi mặc dù đau đớn, cậu vẫn chẳng thể quên, chẳng thể ngăn bản thân tiếp tục tự dày vò.
“Tắm đi, Haru-nii. Em mới xong rồi đó.”
Tổng cộng cậu đăm chiêu mất tầm hai chục phút.
Bước vào thì cậu thấy bồn tắm đầy nước ấm, khá chắc do Maya mới chuẩn bị cho cậu. Vốn dĩ chẳng mấy khi cậu đụng đến bồn tắm, và dưới thời tiết này thì càng đặc biệt không. Ngâm mình ngập đến vai, Haruya để nước gột rửa những mệt mỏi.
“Khổ thật đấy, hôm nay…”
Cực chẳng đã phải sống đường hoàng và nghiêm chỉnh, xong bị lôi xềnh xệch ăn chơi khắp các chốn. Quả thực không thể nào tiêu hao thể lực hơn. Ấy vậy lạ lùng thay, cậu lại thấy bản thân như phục hồi sinh khí, dẫu chẳng nghĩ bản thân có tư cách phục hồi. Cậu chỉ là không muốn Mayu phật lòng thôi.
“Đã cố đuổi nó đi bằng được rồi ấy chứ…”
Em gái cậu chưa từng thuộc dạng dễ buông xuôi.
Tìm kiếm sự nhượng bộ chắc chắn là vô nghĩa. Như một cách bù đắp cho lỗi lầm ngày xưa, cậu tự hứa rằng sẽ chăm lo bản thân mình.
Vừa tắm xong thì cơn buồn ngủ cũng ập tới.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối om. Nhìn sang kim đồng hồ, hiện đã là chín giờ. Bình thường thì tầm này cậu vẫn tỉnh như sáo, nhưng quả nhiên ngủ sớm vẫn tốt cho sức khỏe. Cậu đánh răng rửa mặt xong về giường nằm xuống, trong khi đó Maya…
“Dạ không cần thiết phải nhường phòng cho em đâu.”
“Thôi vào chung luôn đi. Tao ngủ trước còn mày ngủ lúc nào cũng được.”
“Dạ vâng. Oáp… mệt quá…”
Thuyết phục mất một hồi, con bé cũng trải nệm bên giường Haruya. Cảm giác thật thân thuộc mà cũng khó diễn tả.
“Haru-nii…”
Maya chợt lên tiếng.
“À không… không có gì.”
“?”
Thoạt nghe cậu chưng hửng, nhưng rồi bỗng hiểu ra.
Maya đang tìm cách gợi nhắc chuyện quá khứ. Và con bé biết cậu chưa chắc đã muốn nghe.
Thôi ngủ đi cho lành…
May thay cơn buồn ngủ cũng vừa mới chạm đỉnh. Vừa nhắm mắt một cái, tâm trí đã lặng im.
“Haru-nii?”
Đáp lại lời Maya chỉ có mỗi tiếng ngáy.
“Ô, ngủ thật rồi à…”
Nhìn lại cho chắc chắn, Maya mới dám bật màn hình điện thoại lên, hì hụi soạn tin nhắn gửi cho một nhân vật.
<Đã hoàn thành nhiệm vụ và tiếp cận mục tiêu. Phải công nhận anh trai trông thê thảm dữ lắm. Chính em nhìn vào còn lắc đầu ngao ngán cơ… nhưng sau cùng vẫn là anh em với nhau cả>
<Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi>
<Dạ vâng. Em biết ơn nhiều lắm. Chỉ là, em không rõ… mình có đủ can đảm, hòng thay mặt anh ấy lục lại quá khứ không…>
<Em nói có ý đúng. Nhưng chỉ còn cách này đem lại hiệu quả thôi>
<Có điều nếu anh ấy cự tuyệt bằng mọi giá, e là…>
<Lúc đấy phía bên này sẽ giải quyết thay cho. Nếu cần Maya-chan cứ mạnh tay vào nhé. Đừng để anh trai em có cơ hội trốn chạy>
<Dạ vâng, em cảm ơn. Miễn anh trai của em bước tiếp là tốt rồi>
<Cứ yên tâm nhé em. Thời gian còn dư dả, thế nên đừng vội quá. Nhưng nếu đã tiến triển, thì nhớ phải tiếp đà tiến triển đó biết chưa?>
<Dạ vâng. Chắc là có manh nha tiến triển rồi đó ạ. Từ cái xác không hồn bắt đầu hoạt ngôn hơn, biểu cảm trên khuôn mặt cũng sinh động hơn nữa>
<Đã đến nước này thì… bắt buộc phải gợi nhắc chuyện hồi cấp hai thôi>
<Tuy không dám chắc nhưng em sẽ cố gắng ạ>
<Ừ cố lên em nhé. Ngoài em ra chẳng còn ai khác làm được đâu>
Không ai… ngoài mình sao…?
Sự thực đúng là thế.
Anh trai chính là người đã từng cứu giúp cô. Ấy vậy khi đến lượt anh trai cô đau đớn, cô lại chỉ có thể dõi theo trong bất lực.
Lần này cô sẽ không lặp lại sai lầm nữa.
Bằng mọi giá cô sẽ đền ơn Haruya.
Hướng về phía ánh trăng sau tấm rèm khép kín, cô nguyện ước anh trai tìm thấy lại nụ cười.
***
Hồi còn học cấp hai, Haruya từng ngỡ mình trên đỉnh xã hội.
Cả lớp ai cũng khen cậu thân thiện hòa đồng, rồi toàn diện cả về học tập lẫn thể thao. Nếu phải bầu chọn ra một đại diện ưu tú, không đời nào cậu không chiếm đa số phiếu bầu. Chẳng hề có gì khiến cuộc đời cậu vất vả, và được biệt đãi là một đặc quyền hiền nhiên. Bước chuyển mình đầu tiên chỉ thực sự ập đến… khi bản chất của cậu rốt cuộc bị phơi bày.
Nhân hội thao năm ấy, lớp của cậu bấy giờ đang bàn tán hăng say, xem liệu Haruya, cái tên ưu tú nhất trong lĩnh vực điền kinh, nên xuất phát đầu tiên, hay xuất phát sau cùng trong môn chạy tiếp sức. Sau cùng sự đồng thuận nghiêng về phía sau hơn, và như một cách nhằm hạ nhiệt bầu không khí, một cậu cán sự lớp bất thình lình bông đùa.
“Hay là thế này đi. Để Akasaki chạy một mạch luôn nhé? Được không cả lớp ơi?”
Mọi người cười phá lên, còn cậu cũng nhanh trí mà cợt nhả đáp lại.
“Cái thằng bố láo này! Chạy xong tao chuột rút mày có đền tiền không?”
Phải đợi một lúc lâu, tiếng cười mới lắng xuống. Đúng vào khoảnh khắc này, một cậu bạn chung lớp bỗng giơ cánh tay lên.
“Khoan đã. Để tao chạy cuối cho.”
“ “ “Hả…?” ” ”
Ai nấy trố mắt ra, không ngờ rằng có người lại táo tợn đến thế.
“Mày… nghiêm túc đúng không?”
Cậu cán sự khi nãy ấp úng hỏi xác nhận.
Sự chú ý dồn hết về phía nhân vật kia. Haruya lên tiếng, đích danh gọi thẳng mặt.
“Vậy cứ giao lại cho Ryuuzaki-kun đi. Tao cũng không muốn phải xuất phát cuối cho lắm.”
“Không được. Phải công bằng phân định đứa nào xứng đáng hơn. Lúc đấy tao mới phục.”
Tay nâng gọng kính lên, cậu ta hùng hồn đáp.
“Hả??????”
“Thằng Ryuuzaki này… hiếu thắng như thế sao…?”
Ngay sau lời tuyên chiến, cả lớp học xôn xao.
Haruya lặng thinh, choáng váng không kém phần.
“Sao, Akasaki? Dám chơi dám chịu chứ?”
Cậu kinh hồn bạt vía, không biết trả lời sao.
“Đùa đấy à…?”
“Akasaki…”
“Akasaki-kun…?”
Cuộc so tài kết thúc chỉ trong vòng vài giây.
Bản thân cậu cũng như mọi khán giả chứng kiến… đều không khỏi thất thần, trước thắng lợi áp đảo đến từ Ryuuzaki. Cậu ta ắt hẳn đã tu luyện trong âm thầm, bởi từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu ta phô diễn năng lực hết.
“Sao, Akasaki?”
Ryuuzaki cất lời, chễm chệ trước vạch đích.
“Không thiếu người tài giỏi hơn mày vạn lần đâu, và cũng không thiếu người tài giỏi hơn tao nữa.”
“Ý của mày là sao?”
Không cần giải thích thêm, cậu cũng hiểu phần nào. Ryuuzaki thấy thế hậm hực nói toẹt ra.
“Là vênh váo ít thôi. Mày đấy, thằng chó ạ.”
“……!”
Lần đầu tiên trong đời, có một người chê bai thậm tệ cậu đến thế. Dù số người ghét cậu không phải quá hiếm hoi.
“Mày biết mà, đúng không? Thế nhưng mày làm ngơ. Mày tự huyễn hoặc mình, rằng mày tài giỏi hơn bất cứ một ai khác. Vì thế mày làm tao ngứa mắt chết đi được.”
“………”
Ryuuzaki tiếp đó vẫn không hề nương tay.
“Ngoài mặt mày tử tế, thế nhưng sâu trong lòng, mày chán lắm đúng không? Chán vì không có ai để sánh vai ngang hàng, dẫu cho gặp khó là trốn chui trốn lủi ngay.”
Tiếng thở dài cậu ta cất lên đầy bức xúc.
“Loại ếch ngồi đáy giếng, vua xứ mù như mày… không lẽ thỏa mãn với những gì đang có sao?”
“H-Ha… ha-ha…”
Không một lời cự cãi.
Cậu chỉ biết bật cười. Một tiếng cười khô khốc.
“C-Cười cái khỉ gì đấy?!”
“Này, Ryuuzaki. Mày tên riêng là gì?”
“Takuma.”
“Takuma… Tao thích mày rồi đấy.”
“M-Mày… gay à, thằng kia…?”
“Rất mong được giúp đỡ.”
“Không thèm chối nữa cơ… Mày xong rồi, con ạ.”
Khép lại phần dạo đầu y như bọn trẻ trâu, cậu với Takuma từ đó trở thành bạn.
Khác với lại phần đông hời hợt và nhạt nhẽo, đối xử với cậu toàn ngưỡng mộ với tung hô… cậu ta không giấu giếm, cũng chẳng hề câu nệ. Bên cạnh sự thấu hiểu, cậu ta còn liên tục thách thức Haruya, thôi thúc cậu khát khao hướng đến tầm cao mới.
Lý do cậu gia nhập câu lạc bộ điền kinh… đơn giản là bởi vì cậu ta có tham gia, và cậu thì lại muốn củng cố thêm tình bạn. Nếu thiếu Takuma, cậu khéo chẳng gia nhập câu lạc bộ nào hết.
Nhờ có sự nhiệt thành từ phía Haruya, dần dần Takuma cũng chịu khó mở lòng. Mối quan hệ kéo dài tốt đẹp suốt cả năm, dù là trên phương diện bạn bè cùng phấn đấu, hay phương diện kì phùng địch thủ trên đường chạy.
Mãi đến tận bây giờ, quãng thời gian năm ấy… cậu vẫn nhớ như in.
***
“Xin phép lần nữa được chúc mừng thắng lớn nhé! Cạn li!!!!!!”
“Cạn li!!!!!!”
Tiếng thủy tinh leng keng vọng khắp nhóm bốn người.
Ai nấy đều hớn hở, đều khoác nguyên trên mình bộ đồng phục thể thao. Người ngoài cuộc nhìn vào ắt cũng tự hiểu ra, rằng họ là học sinh cùng chung câu lạc bộ.
Buổi tuyển chọn khu vực vừa mới khép lại xong. Nếu có thể đứng đầu ít nhất một nội dung, vận động viên sẽ được chinh chiến giải cấp tỉnh, tranh giành lấy vinh quang cùng cơ hội lớn lao… và trong bốn người kia, có hai người làm được.
Chính vì thế, cả nhóm mới tổ chức tiệc ăn mừng hôm nay.
“Nghĩ lại bỗng dưng tao thấy có tội luôn á…”
“Đã bảo mày không cần bận tâm làm gì rồi.”
Takuma cán đích nội dung chạy nước rút với vị trí dẫn đầu. Đinh ninh Haruya, người về đích thứ hai, sẽ không khỏi tiếc nuối, cậu ta mới kháy đểu như một cách động viên.
“Sắp tới giải cấp tỉnh mày cứ liệu hồn tao. Tao vẫn còn có cửa đi vào vòng trong nhé.”
“Coi bộ phải xem chừng phía sau lưng rồi đây…”
“Thôi nào, các anh giai. Nhường sân khấu lại cho hai đàn em với chứ.”
Suou Miyuki, người chiến thắng thứ hai, chen ngang hai chàng trai bằng giọng điệu hờn dỗi.
Cặp lông mày sắc sảo, mắt hai mí to tròn, tóc đuôi ngựa buộc cao, chưa kể đến đôi môi cùng sống mũi thanh tú. Nhìn từ góc độ nào, cô cũng không thua kém các minh tinh là bao.
“Xin lỗi, Miyuki. Phần thể hiện của em công nhận xuất sắc lắm.”
“Chúc mừng nhé, Miyuki. Hoàn toàn đồng ý với Haruya phen này.”
“Khư-khư… Dĩ nhiên phải thế chứ.”
Miyuki đứng lên, ưỡn ngực đầy tự hào.
“A-ha-ha. Giỏi lắm, bạn yêu ơi. Nhưng đứng yên chút coi. Trên miệng vẫn còn dính tương cà nhoe nhoét này.”
“M-M-M—Maya?! Làm cái gì nữa đấy?!”
“Không sao, mình lau cho.”
Khăn ướt cầm trên tay, em gái Haruya ân cần chùi vết bẩn. Trên thực tế Maya không trực tiếp thi đấu, mà là quản lý của câu lạc bộ điền kinh, cùng ba vận động viên tạo thành nhóm bốn người.
“Ui tinh tế quá ta. Cơ mà, Maya-chan… sao không ráng chờ thêm một chút nữa thôi chứ? Tính để con ngốc kia nhận ra vấn đề rồi.”
“Biết mà giấu là sao?! Người ta về nhất mà đối xử như thế à?!”
“Nhìn lại đi cô bé. Cỏ lúa bằng nhau thôi.”
“Gừ… Akasaki-senpai, anh cũng biết đấy chứ?”
“C-Chắc vậy…”
“Eo ôi, đồ xấu xa!”
“Nh-Nhưng mà…”
Haruya bất chợt liếc sang Miyuki. Lập tức cô nhìn theo, hoang mang không biết gì.
“Takuma thực tế… miệng cũng dính đấy thôi.”
Cậu chỉ tay lên miệng nhằm mục đích minh họa.
“Vậy hóa ra đúng là cỏ lúa bằng nhau ha…”
“M-Mày nói gì tao đấy?!”
Vội vã lấy khăn lau, Takuma đằng đằng sát khí nhìn thằng bạn.
“Ra vẻ vừa thôi cu.”
“Senpai sống như thế không thấy xấu hổ à?”
Cả đám phá lên cười. Vẫn giống như mọi khi, Takuma đấu đá với lại Miyuki, để mặc Haruya dàn xếp cho xong chuyện.
“Thiệt tình. Miyaki, Ryuuzaki-senpai… hai người cứ hục hặc như đám con nít ấy.”
Maya vừa nói vừa xoa đầu Miyuki.
“Maya yêu dấu ơi, đừng giận hờn vậy chứ. Giữa chúng mình vẫn còn mặn nồng mà đúng không?”
“Ừ, ừ, sao cũng được.”
Maya mặt lạnh tanh, vẫn ra sức xoa đầu. Miyuki thoạt tiên sà vào lòng ngoan ngoãn, nhưng rồi, như không kiềm chế nổi, bỗng ôm chầm mà kêu.
“Mình yêu cậu lắm đó, Maya-chan. Chúng mình cưới nhau nhé?”
“Bị khùng à, con kia?!”
“Thử nghĩ Miyuki mà không như thế xem. Khéo giờ này đã có mảnh tình vắt vai rồi…”
Quan sát được một hồi, Takuma chen ngang, còn cậu thì cười mỉa.
“Ch-Chịu khó là có thôi! Ngỏ lời là người ta quắn quýt lên ấy chứ. Đúng không nào, Mayu?”
“Mình xin từ chối ạ.”
“Tương thân tương ái đâu?! Nhưng mà nghiêm túc nhé. Nếu nói em ế ẩm, thì Akasaki-senpai phải bước từ tiểu thuyết Trăm năm cô đơn cơ. Mãn kiếp không có bồ!”
“Hừm, mạnh miệng quá ta. Làm như tình trường anh là trang giấy trắng ấy…”
“Thật đấy hả?! Anh có bạn gái sao?!”
“Ồ, dĩ nhiên…”
Miyuki chồm tới, hấp háy cặp mắt nhìn. Haruya mượn gió bẻ măng ngẩng cằm lên.
“Uầy, uầy, Haruya. Mày có chắc không thế…?”
Takuma sốt sắng nhìn phía cậu tò mò. Vụt sáng số đào hoa, cậu chắc nịch lên tiếng.
“Dĩ nhiên là không rồi…”
“Kh-Không có…?! Anh lừa em!”
Ngoại trừ Miyuki, ắt hẳn ai cũng đoán được tình tiết câu chuyện.
“Việc gì phải ngạc nhiên. Toàn độc thân vui tính với nhau cả thôi mà.”
Maya chọn thời điểm không thể thích hợp hơn.
“Ừ nhỉ, cũng không sai…”
Takuma gật gù, trong khi Miyuki khăng khăng hỏi lần nữa.
“Akasaki-senpai, có thật sự là anh không có bạn gái không?”
“Không. Không có.”
Nốc nước gừng no nê, Haruya trả lời.
“Thật sao…?”
Cô nàng thảng thốt đáp.
“Riêng thằng này thì được tỏ tình nhiều đấy chứ. Mỗi tội mắc cái tật kén cá chọn canh thôi—”
Vừa mới dứt lời xong, Takuma lãnh ngay một cú thụi vào bụng.
“Đ-Đau đấy, thằng hạng hai…! Đã không biết tung hô nhà vô địch thì chứ…”
Takuma làu bàu, nhưng tâm trạng có vẻ không thù hằn là bao.
“A-ha-ha. Các anh cứ thế thôi…”
Miyuki bật cười, ôm chầm lấy Maya.
“Nhưng chúng mình với nhau… coi bộ cũng thắm thiết không kém phần chứ nhỉ?”
“Thôi đi, Miyuki. Đừng dụi má vào nữa. Đã dặn để đến khi hai đứa một mình r—”
Vừa lỡ lời một cái, Maya nhận ra ngay. Đáng tiếc thay…
“Ô-hô-hô…”
Takuma hóa ra còn đi trước một bước.
“Vậy tức là những khi chỉ hai đứa với nhau, mấy đứa còn dạn dĩ hơn anh tưởng nữa à?”
“?!?!?!”
Nhận được lời cầu cứu lặng thầm của con em, lập tức cậu bá vai thằng bạn nhe răng cười.
“G-Gì đấy, cái thằng kia?!”
“Bày đặt ngượng ngùng nữa. Lúc hai đứa với nhau, tao với mày chẳng cũng hoang dã lắm còn gì?”
“Mày bệnh hoạn vừa thôi!”
Dõi nhìn cảnh tượng ấy, Miyuki khẽ cười. Một lúc sau cả lũ cũng khúc khích cười theo.
***
“À mà, nghỉ hè này… cả bọn có ai muốn đi chơi bể bơi không?”
Haruya ngỏ ý, đúng lúc tiệc sắp tàn. Bầu trời từ hoàng hôn đã chuyển sang buổi tối, minh chứng rõ nhất ở số lượng khách gia đình bên trong tiệm gia tăng, thay thế cho số lượng khách học sinh giảm dần. Mất đi những sắc màu đỏ thẫm và vàng cam, tầm nhìn ngoài cửa sổ gợi chút buồn man mác.
“Ê, được đó, được đó! Cho đi chung với anh!”
Miyuki nghe xong sáng mắt gật lia lịa.
“Ừ, tao cũng đi nữa. Thề luôn á, lâu lắm rồi chưa đi.”
“Vậy e là không có lựa chọn nào khác rồi…”
Takuma nhận lời, rồi đến lượt Maya, với nụ cười trên mặt nom không khó chịu mấy.
Một khi chuyến tập huấn cho giải tỉnh bắt đầu, quỹ thời gian eo hẹp nhất định sẽ dẹp hết mọi kế hoạch vui chơi. Nếu như không tranh thủ quãng rảnh rỗi hiếm hoi, kì nghỉ hè sắp tới coi như là mất sạch.
“Nhất trí rồi đúng không? Vậy ấn định hè này đi chơi bể bơi nhé! Thời gian biểu cụ thể cứ giao cho mình lo.”
Theo thông lệ của nhóm, Haruya luôn là người tổ chức cuộc vui, bao gồm cả bữa tiệc ăn mừng ngay lúc này.
“Đã rõ, thưa senpai! Em háo hức lắm rồi!”
“Chuẩn bị quậy tới bến máng trượt ống nước thôi!”
“Chắc có lẽ nên mua đồ bơi trước chứ nhỉ…?”
Lời cuối là Maya bàn bạc với cô bạn Miyuki kế bên.
“Nó lại là ý hay! Triển luôn cho nóng nhé?”
“Muộn thế này chưa chắc người ta mở cửa đâu…”
“Ui tiếc thế… Vậy chiều mai được không? Tập xong là mua liền.”
“Nếu thế mình cùng đi.”
“Nhập bọn chung với lại con trai tụi anh nhé?”
Haruya tìm cách vụng về hòng xen vào, thế nhưng hai thiếu nữ lại càng khắng khít hơn.
“Ai cho vậy anh ơi?! Bớt bớt cái miệng lại trước ngày khởi hành cái!”
“Anh có nhận ra mình đang biến thái lắm không?”
Ôi, em gái của anh…! Nói vậy onii-chan uất ngang muốn khóc mất…
Chưa kịp hết khổ tâm, thằng bạn trời đánh đã kẹp cậu suýt chết ngạt.
“Thôi kệ mấy em nó. Có tao là đủ rồi.”
“Đành vậy chứ biết sao…”
Đến đây thì nước sông không phạm nước giếng nữa. Ít nhất cho tới khi buổi đi chơi bắt đầu.
***
Buổi tối ngày hôm ấy, sau bữa tiệc ăn mừng.
Đang chuẩn bị đi ngủ, Maya bỗng nhấc máy gọi cho Miyuki.
“… Một lần nữa chúc mừng thành tích hôm nay nhé!”
“Cảm ơn cậu, Maya.”
Được nghe giọng của cô, dù qua đường vô tuyến, là quá đủ giúp cho Maya vui trong lòng.
Bình thường Miyuki hành xử rất điềm tĩnh, luôn nghiêm túc hết mình trong công cuộc điền kinh. Chỉ những khi đi chơi cùng mọi người trong nhóm, cô bạn mới cố tình khờ khạo nhằm mua vui, đồng thời tránh làm cho bầu không khí nặng nề.
Ngoài bản thân Maya, chắc ít ai có thể hình dung sự thật ấy.
Vậy nên rất thường xuyên, cô cảm thấy tự hào, rằng bản thân đặc biệt trong mắt Miyuki.
“À mà, cậu có thể… cho mình xin ý kiến một chuyện với được không?”
“Sao thế? Chuyện gì vậy?”
Giọng nói Miyuki nghe thấp thỏm lạ thường, khiến Maya thậm chí không dám thở quá sâu.
“Sắp tới, đi bể bơi… tỏ tình với người ấy, liệu có… ổn không nhỉ?”
“Khoan đã. Thế có hơi sớm không?”
Hiện tại Miyuki đang thầm thích một người.
Suốt quãng thời gian qua, cuộc gọi nào của cô hầu như cũng nhắc đến nhân vật bí ẩn này. Có điều, không rõ là do đâu, Miyuki dường như có đôi chút gấp gáp.
“Mình cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng mà nhé, nếu sau dịp nghỉ hè… hai đứa hẹn hò thì tốt quá rồi đúng không?”
“Và cụ thể nguyên do…?”
“Là tại mình hôm qua xem được cái phim mà… Cậu cũng biết rồi đấy. Ai lại chưa xem đâu…”
Cô bạn đang nói đến một bộ phim truyền hình rất thịnh hành gần đây.
Nội dung phim kể về một nữ sinh trung học bỗng mắc bệnh hiểm nghèo, cùng nam chính trạc tuổi gặp cô tại bệnh viện rồi bắt đầu làm quen, sẻ chia những năm tháng tuổi trẻ còn sót lại.
Chừng đó là đủ biết phim sẽ tìm mọi cách lấy nước mắt người xem, vì thế nên Mayu kiên quyết không theo dõi. Khóc lóc chỉ tổ khiến con người ta kiệt quệ.
“Thế thì đúng là không có gì bất ngờ lắm.”
Miyuki thuộc dạng dễ bị dao động trước ảnh hưởng từ bên ngoài. Ắt hẳn sau khi đã xem xong bộ phim rồi, tâm trí cô giờ cũng sướt mướt không kém gì các nhân vật trong phim.
“Ừ công nhận đấy nhỉ…”
“Nhưng cũng hay đấy chứ. Mơ mộng chuyện tình cảm, thế nhưng người trong mộng vẫn đặt lên đầu tiên.”
“Tình yêu kì diệu lắm. Kể cả trên đường đua, mình vẫn cứ nghĩ mãi, xem làm sao senpai để ý mình cho được.”
“Hiểu rồi. Nhưng còn giải cấp tỉnh sắp khai mạc nữa đấy. Đột nhiên lại tỏ tình, mình e rằng có hơi…”
Nếu tỏ tình thành công thì không thành vấn đề… nhưng nếu như thất bại thì sẽ ra làm sao?
Maya nghĩ thế nào cũng thấy không yên trí.
“Sau hè này senpai chắc sẽ bận rộn lắm. Còn phải chuẩn bị thi lên cấp mà đúng không?”
“Đúng thế.”
“Ừm. Do đó, ngoài kì nghỉ hè ra… chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn nữa cả. Hôm qua xem phim xong, mình càng thấy tình hình đang ngày một gấp rút.”
“Cố lên, Miyuki. Mình luôn ủng hộ mà.”
“Cảm ơn. Mong cậu tiếp tục nhé.”
Nghe đến đây, Maya chỉ ước được đến bên cô lúc này.
“Mai nhớ chọn đồ bơi thật đẹp vào biết chưa? Đẹp thì mới tự tin khoe cá tính lên được.”
“Được chứ, cứ yên tâm. Cậu mà thấy không ưng, mình đi đầu xuống đất!”
Chuyện phiếm một lúc nữa, hai người mới khép lại cuộc gọi trước giờ đêm.
***
Cũng khoảng thời gian đó, tụi con trai tranh thủ voice chat lúc chơi game.
“Mẹ nó, lại thua rồi…”
“Non lắm, Takuma.”
“Mày nhớ mặt tao đấy!”
Phần thắng cuộc lần này nghiêng về Haruya, như một sự trả thù cho vòng loại khu vực. Từ phía đầu dây kia, bỗng dưng Takuma đổi thái độ nghiêm túc.
“Haruya.”
“Sao thế?”
“Có đang thích ai không?”
“… Tự nhiên hỏi làm gì?”
Takuma rụt rè giải thích kiêm thú nhận.
“Tao đang… thích một người.”
“Ồ, vậy sao…”
“Quan tâm giùm tao cái!”
Thực lòng cậu cũng đã đoán trước được ít nhiều.
Haruya chợt nhớ, rằng có lần thằng bạn dán mắt nhìn đội nữ câu lạc bộ điền kinh, hay cụ thể hơn là Miyuki lúc tập.
“Mày biết rồi đúng không?”
“Biết nhưng không chắc chắn.”
“Nói đúng ra thì tao… đang thích Miyuki.”
“Biết ngay mà…”
“Nhục thế không biết chứ. Giấu thôi cũng không xong…”
“Rồi, lỗi tao, lỗi tao. Nhưng sao mày lại kể?”
“Thì, tại tao… định tỏ tình em ấy.”
“… Thật không?”
“Không thật chẳng lẽ đùa? Tao tính thử một lần kì nghỉ hè năm nay, xong sẵn lại có dịp đi bể bơi sắp tới…”
“Nhưng đợi hết giải tỉnh không được à hay sao?”
“Đợi thì hết cả hè, xong tao với mày còn ôn thi chuyển cấp nữa… Hiểu ý mà, đúng không?”
“… Ừ. Hiểu.”
“Hôm nay tao có xem Miyuki thi đấu. Nhìn lúc con bé cười… tao chợt thấy có lẽ mình phải mở lời thôi.”
“Yên tâm. Có tao cổ vũ mà.”
“Cảm ơn, Haruya.”
Nghe thằng bạn trải lòng, Haruya chẳng biết làm gì ngoài động viên.
“Kể tao nghe tại sao mày thích con bé coi.”
“Thôi đi. Xấu hổ lắm.”
“Thế không nhẽ nãy giờ chưa mặt dày à cu?”
“Im mẹ đi, cái thằng…!”


