『Nhân Yêu Đại Loạn』…… ít nhất thì đối với các quốc gia phương Đông, đó thực sự là một cuộc động loạn chẳng khác nào cơn ác mộng ngang hàng với sự kiện vương triều đại lục sụp đổ.
Chuyện thống lĩnh một bầy đàn vài trăm hay vài ngàn con vốn chẳng phải điều gì lạ lẫm đối với những Đại yêu hay Hung yêu đã tích lũy được sức mạnh ở một mức độ nhất định.
Thế nhưng nếu con số đó lên tới hơn mười vạn, không, hàng chục vạn thì sao? Huống hồ nếu bọn chúng lại có hệ thống chỉ huy phân cấp rõ ràng, được kiểm soát chặt chẽ và tấn công theo những chiến lược bài bản chẳng khác nào quân đội của con người thì sẽ thế nào?
Chưa kể bản thân 「Không Vong」 lại sở hữu trí thông minh cực cao, có sự thấu hiểu sâu sắc về xã hội loài người cũng như tập tính sinh thái của con người.
「Không Vong」 dùng sức mạnh của mình để che lấp cả bầu trời, ra lệnh cho đám yêu quái dưới trướng tàn phá các làng mạc nông thôn, tập kích các tuyến đường huyết mạch nhằm cản trở việc sản xuất và lưu thông lương thực của con người, gây ra nạn thiếu hụt lương thực trầm trọng kéo theo vô số người chết đói.
Mặt khác, những người sở hữu linh lực hoặc có kỹ năng đặc biệt thì bị chúng chặt đứt tứ chi, dùng ảo thuật tước đoạt khả năng tư duy để biến thành nguồn tài nguyên trong những 「nông trại nhân loại」 khét tiếng, ngược lại, đối với những con người không có sức mạnh lẫn kỹ năng, chúng cố tình bỏ mặc cho họ trở thành dân tị nạn, rồi cài cắm những tên yêu quái biến thành hình người hoặc những tù binh đã bị cấy yêu quái hệ ký sinh vào trong dòng người tị nạn đó để đẩy họ vào những đô thị đang được phòng thủ nghiêm ngặt nhưng lại lâm vào cảnh cạn kiệt vật tư.
Ngoài ra, bất kể các khu mỏ hay khu công nghiệp có quy mô nhỏ bé đến đâu cũng đều bị chúng thiêu rụi hoàn toàn, đám thợ mỏ và thợ thủ công đều bị ăn thịt nhằm triệt tiêu khả năng sản xuất vũ khí và giáp trụ cho binh lính loài người.
Sau khi đã dồn ép con người vào bước đường cùng như thế, nó liền dõng dạc tuyên bố. 『Nào hỡi loài người kia, hãy dâng hiến tất cả mọi thứ ra đây. Nếu làm vậy, nhân danh ta, ta hứa sẽ ban cho các ngươi cùng con cháu muôn đời sau một cuộc sống không còn nỗi thống khổ của cơn đói, không còn nỗi đau đớn của sự lao dịch, cũng chẳng còn nỗi khiếp sợ trước cái chết, một cuộc đời bắt đầu và kết thúc trọn vẹn trong niềm hạnh phúc, một thế giới vô cùng tuyệt vời』. Và theo một nghĩa nào đó, những lời hứa hẹn ấy hoàn toàn là sự thật…… Dẫu cho cái giá phải trả để đổi lấy nó là việc bị tước đoạt sạch sành sanh mọi phẩm giá của một con người.
Và điều tuyệt vọng không sao cứu vãn nổi chính là ngay cả lời đề nghị đó của 「Không Vong」, nếu xét trong hàng ngũ đám yêu quái hung tàn thì đã thuộc diện vô cùng 「ôn hòa」 rồi.
……Kế sách của 「Không Vong」, kẻ sử dụng những chiến lược tàn bạo đến tột cùng nhưng lại vô cùng lạnh lùng và hợp lý để gieo rắc nỗi kinh hoàng cùng sự tuyệt vọng cho con người trên cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần, mặt khác lại dùng những lời đường mật tựa ác quỷ để dồn ép con người phải 「đầu hàng」, đã thực sự xóa sổ một vài tiểu quốc, hoặc ép họ phải cúi đầu quy hàng, thế nhưng ngược lại, đối với đất nước Phù Tang vốn đã vươn lên thành thế lực lớn nhất phương Đông sau khi vương triều đại lục diệt vong, hành động đó lại càng làm củng cố thêm ý chí kháng chiến đến hơi thở cuối cùng của họ. Vô số yêu quái đã cười nhạo sự lựa chọn ấy. Dù rằng nụ cười nhạo đó đã sớm phải tắt ngấm ngay sau đó.
……Lũ quái vật đã đánh giá quá thấp ác ý và sự thù địch của con người. Đất nước Phù Tang cũng đáp trả bằng những chiến lược tàn khốc chẳng kém gì lũ yêu quái: họ mổ sống hộp sọ của những tên yêu quái bắt làm tù binh để liên tục tiến hành nghiên cứu, đồng thời sử dụng những người tự nguyện, hoặc tử tù, những người tị nạn và trẻ mồ côi không nơi nương tựa làm vật hiến tế cho cấm thuật, làm bom thịt nhử mồi, hoặc làm vật liệu thí nghiệm cơ thể người nhằm không ngừng phát triển các loại vũ khí và thuật thức mới để đối kháng lại đợt tấn công của yêu quái.
Cuối cùng, bằng ác ý và sự thù địch còn vượt xa cả lũ yêu quái, con người đã giành được chiến thắng trong cuộc Đại loạn với vô vàn hy sinh to lớn cùng cách biệt chỉ mỏng tựa tờ giấy.
Chiến thắng (mong manh như bước đi trên băng mỏng) của đất nước Phù Tang cũng như của phe nhân loại trong cuộc Đại loạn đã đảo ngược hoàn toàn cán cân thế lực giữa con người và yêu quái tại vùng phương Đông này. Bản thân 「Không Vong」 vốn là một thực thể quái dị sở hữu sức mạnh vô biên, và rất nhiều 「Hung yêu」 cùng 「Đại yêu」 cổ xưa khét tiếng quy phục dưới trướng nó cũng đã bị thảo phạt trong trận chiến ấy.
Dĩ nhiên, việc đối phó với những con quái vật còn sống sót cho đến nay vẫn là một bài toán cấp quốc gia đối với đất nước Phù Tang, và chúng vẫn là những tồn tại không dễ gì động vào được…… nhưng đồng thời, một sự thật không thể chối cãi là sau khi phải hứng chịu những tổn thất vô cùng nặng nề, lũ quái vật cũng không còn có thể dễ dàng tấn công con người như trước được nữa. Ngay cả bây giờ, chuyện chúng tấn công người đi đường trên các tuyến quốc lộ, ăn thịt những người tiều phu hay thợ săn đi sâu vào rừng, hoặc thậm chí là nuốt chửng cả một ngôi làng miền núi hẻo lánh vẫn không phải là chuyện hiếm gặp. Phạm vi thế lực của nhân loại khi nhìn trên bản đồ tuy là những mảng diện tích rộng lớn, nhưng thực chất trừ một số khu vực trọng điểm ra thì tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ những chấm điểm và đường kẻ nối liền nhau mà thôi. Dẫu vậy, những kẻ còn đủ gan dạ và khí phách để tấn công vào các khu dân cư hay thị trấn có quy mô từ mức trung bình trở lên hiện nay cũng chỉ còn lại những con yêu quái đang trên đà cực thịnh, hoặc là mấy tên ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình mà thôi.
Rất nhiều người…… đặc biệt là ở các khu vực đô thị, tính từ khi lũ yêu quái không còn lộ diện trước mắt họ, hoặc luôn bị đánh đuổi trước cả khi kịp xâm nhập vào thành phố cho đến nay đã trôi qua năm trăm năm…… khoảng thời gian đằng đẵng đó đã khiến cho nỗi sợ hãi đối với yêu quái ngày càng trở nên phai nhạt, nhất là tại vùng đất kinh đô. Trong khi đó, triều đình vẫn tiếp tục duy trì chính sách thù địch gay gắt với yêu quái. Kết quả là tại các khu đô thị mà đứng đầu là kinh đô, sự thù địch vốn dành cho yêu quái nay lại bị chuyển hướng sang một sự tồn tại khác.
Đó chính là những đứa trẻ dị đoan được sinh ra giữa vòng xoáy chiến loạn và cuộc cạnh tranh sinh tồn khốc liệt giữa người và yêu, những tồn tại bị cả hai thế giới ruồng bỏ…… những kẻ được gọi bằng cái tên Bán yêu.
###
Ở cái thời đại chưa có điện năng, cho dù có nến, đèn lồng hay lửa đuốc đi chăng nữa, về cơ bản con người vẫn thức giấc cùng ánh mặt trời và chìm vào giấc ngủ khi màn đêm buông xuống.
Người phụ nữ trẻ tuổi…… ít nhất là xét về vẻ bề ngoài…… mang mái tóc dài màu nâu cùng đôi mắt màu vàng đất, Azuma Hibari, mở mắt thức dậy vào khoảng canh Dần bốn khắc…… tức là hơn năm giờ sáng. Khi cô ngồi dậy khỏi tấm chăn bông, tiếng quạ kêu và tiếng gà gáy vang vọng từ bên ngoài dần lọt vào đôi tai vừa mới thoát khỏi cơn ngái ngủ của cô. Định bụng cứ thế đứng dậy để chuẩn bị bữa sáng, cô chợt nhận ra một điều.
「Hửm? ……Chà chà, đúng là mấy cái đứa ngủ xấu tướng này mà. Nào, mau buông áo của ta ra đi chứ」
Vừa nói, cô vừa dịu dàng vỗ về những đứa trẻ đang chui rúc vào trong chăn và nắm chặt lấy vạt áo của mình. Tất cả bọn trẻ có lẽ đều chưa tới mười tuổi. Để tận dụng tối đa không gian của căn phòng vốn chẳng lấy gì làm rộng rãi này, cô đã trải chăn đệm kín mít cả hai bên trái phải lẫn phía trên phía dưới, ấy vậy mà…… tất cả lại cứ thích dồn hết về một chỗ thế này thì chẳng phải là chật chội lắm sao. Huống hồ bây giờ lại đang là mùa hè nữa chứ.
「Các con muốn người ướt đẫm mồ hôi hết cả lũ à? Nào, tất cả mau quay về chăn của mình mà ngủ tiếp đi」
Nói đoạn, cô nhẹ nhàng nhắc nhở những đứa trẻ nhỏ tuổi vẫn còn đang ngái ngủ, những đứa trẻ mà trên người có đứa thì mọc 「sừng」, có đứa thì mọc 「cánh」, hoặc có đứa lại mang 「tai thú」, rồi dỗ dành chúng quay về nằm lại đúng chỗ của mình.
「Không chịu đâu…… Mẹ cũng nằm cùng…… ngủ chung tiếp đi mà?」
Một đứa bé đặc biệt thích làm nũng vừa lắc đầu quầy quậy với vẻ mặt ngái ngủ, vừa nắm chặt lấy quần áo của cô rồi ôm chầm lấy như muốn bám riết không buông. Azuma Hibari nhìn đứa trẻ ấy bằng nụ cười tràn ngập tình mẫu tử, nhưng vẫn mang vẻ mặt hơi khó xử mà nhẹ nhàng khuyên nhủ.
「Ngoan nào, ngoan nào, đúng là một đứa trẻ đáng yêu mà. Nhưng bây giờ mẹ còn phải đi nấu cơm sáng cho mọi người nữa. Thế nên nhé? Tối nay lúc đi ngủ mẹ sẽ nằm ngủ cùng với con, còn bây giờ thì con có thể tự mình ngủ ngoan một mình được đúng không nào?」
Sau khi xoa đầu vỗ về và tìm đủ mọi cách dỗ dành để đứa bé chịu nghe lời, cuối cùng cô cũng có thể bắt tay vào công việc chuẩn bị buổi sáng. Việc đầu tiên cô làm là thay nước mới trên bàn thờ Thần đạo và chắp tay cầu nguyện. Bàn thờ Thần đạo này đóng vai trò như một mắt xích trọng yếu duy trì lớp kết giới nhỏ bảo vệ tòa nhà này, đồng thời cũng có chút hiệu quả trong việc xua đuổi tà khí và những điều xui xẻo. Đặc biệt là nó cực kỳ hữu dụng trong việc trừ bỏ bệnh tật cho lũ trẻ. Ngoài ra nó còn có tác dụng thanh tẩy và đẩy lùi yêu khí.
Tiếp đó, sau khi kiểm tra mảnh vườn nhỏ trước sân cùng chuồng gia súc, tưới nước cho rau và cho vật nuôi ăn, rồi tự chỉnh trang lại bản thân xong xuôi, cô liền dùng ảo thuật xóa đi 「đôi tai chồn」 mọc trên đầu cùng 「chiếc đuôi」 tròn trịa bông xù của mình, sau đó mới xách thùng đi ra giếng nước chung của khu phố để múc nước…….
「Bà có nghe chuyện gì chưa? Nghe đồn là ngày hôm qua……」
「Ừ, nghe nói cũng vì chuyện đó mà bên khu phố cũ đang có binh lính đi tuần tra gắt gao lắm đấy. Đằng nào cũng mất công đi tuần thì giá mà họ chịu sang cả bên khu phố mới này của chúng ta nữa thì tốt biết mấy」
「Chắc trong một thời gian tới tôi chẳng dám ra đường vào ban đêm vì sợ mất. Không biết quanh đây có chỗ nào bán bùa hộ mệnh không nữa……」
「Cửa tiệm nhà tôi lại toàn trông chờ vào lượng khách lúc nửa đêm về sáng mới khổ chứ? Thế này thì gay go thật rồi……」
Những bà nội trợ đang tụ tập bàn tán rôm rả đúng nghĩa hội nghị bên bờ giếng vào lúc sáng sớm chợt nhận ra cái bóng của người vừa đi tới liền vội vàng lùi lại giữ khoảng cách.
「………」
Khi Azuma Hibari tay xách chiếc thùng gỗ lớn khẽ cúi đầu chào hỏi những người phụ nữ đó, bọn họ cũng chỉ nở những nụ cười xã giao gượng gạo như để lấp liếm sự bối rối. Dù thừa hiểu những nụ cười ấy hoàn toàn không xuất phát từ sự thân thiện thật lòng, nhưng cô cũng chẳng hề lên tiếng truy cứu hay để bụng làm gì. Sau khi lặng lẽ múc đầy thùng nước, cô liền vác nó lên lưng rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
「Người vừa rồi…… hình như là bà chủ của cái cô nhi viện ở đằng kia phải không nhỉ」
「Ừ, tôi nhớ không nhầm thì đúng là vậy đấy」
「Tuy trông cũng không phải là người xấu xa gì đâu, nhưng cứ nghĩ đến cái thời điểm nhạy cảm này mà xem, bà thấy có đúng không?」
「Cứ toàn đi nhận nuôi mấy đứa trẻ kỳ dị gớm ghiếc như thế…… chẳng biết trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì nữa nhỉ?」
「Nhưng nếu cứ mặc kệ cho lũ trẻ đó sống vật vờ trong mấy con hẻm tối thì cũng đáng sợ lắm…… thôi thì cứ để cô ta gom hết chúng lại một chỗ như thế có khi lại……」
Cô làm ngơ trước cuộc trò chuyện xì xào của những người phụ nữ phía sau lưng và rảo bước thật nhanh về nhà. Bởi cô hiểu rất rõ rằng dù lúc này mình có lên tiếng phân trần điều gì đi chăng nữa thì tất cả cũng đều là vô nghĩa, thậm chí ngược lại còn làm mọi chuyện trở nên rùm beng và khiến cho cuộc sống của mẹ con cô ở nơi này thêm phần ngột ngạt khó sống hơn mà thôi.
……Vừa về tới nhà, cô liền đổ đầy nước vừa gánh về vào trong chiếc chum lớn, và sau đó mới thực sự bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng.
「Để xem gạo trong thùng còn…… Xem chừng ngay trong hôm nay mình phải ghé qua tiệm gạo một chuyến mới được rồi」
Đứng trong gian bếp nhìn số gạo còn sót lại dưới đáy thùng, Azuma không khỏi buông tiếng thở dài. Thứ đựng bên trong thùng gạo chỉ là loại gạo trộn ngũ cốc thô. Quả thực khi phải một mình nuôi nấng hơn mười đứa trẻ đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn thế này thì chi phí ăn uống hàng ngày tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, thế nên cô cũng hiếm khi nào có điều kiện cho lũ trẻ được ăn một bữa cơm gạo trắng tinh tươm.
「Haha, hồi còn làm việc ở cơ quan cũ thì ngày nào mình cũng được ăn gạo trắng no nê cả, vậy mà giờ đây……」
Đến tận bây giờ khi nhìn lại, cô mới thấm thía rằng bản thân mình vào thời kỳ đó đã sống một cuộc sống xa xỉ biết nhường nào. Nghĩ lại thì ngay cả trong thời gian bị điều động ra chiến trường vào thời kỳ Đại loạn, khẩu phần ăn mỗi bữa của cô lúc nào cũng đảm bảo phải có cơm gạo trắng đi kèm với một món canh và ba món ăn mặn. Có lẽ chế độ đãi ngộ đó là nhằm ngăn chặn sự bất mãn làm phản hoặc suy giảm thể lực của những chiến lực quý giá…… nhưng quả thực cô vẫn phải ngả mũ kính phục những người phụ trách công tác hậu cần tiếp tế vào thời kỳ đó. Và rồi cô lại cảm thấy tủi hổ với chính mình khi bản thân hiện tại rõ ràng đang được sống trong một thời đại yên bình và sung túc hơn thời kỳ đó gấp bội, vậy mà lại chẳng thể lo nổi cho lũ trẻ một bữa cơm gạo trắng đàng hoàng.
Tuy nói là vậy nhưng cô cũng chẳng thể cứ đứng đó mà than vãn mãi được. Sau khi vo sạch gạo trộn ngũ cốc và cho vào nồi lớn, cô liền nhóm lửa trong bếp lò để bắt đầu nấu cơm. Cùng lúc đó, cô nấu thêm một nồi canh tương Miso với hành lá và đậu phụ chiên thái sợi nhỏ, rồi đập thêm mấy quả trứng gà vừa thu hoạch được lúc sáng sớm khuấy đều vào trong nồi canh.
Mùa hè vốn là mùa thu hoạch cà tím và dưa chuột. Loại thứ nhất đã được cô thu hoạch xong từ mấy hôm trước để đem làm đồ muối chua, còn loại thứ hai vì sáng nay vừa hái được mấy quả tươi ngon mọng nước nên cô liền thái thành từng miếng vừa ăn cho lũ trẻ dễ nhai rồi bày ra đĩa để chấm ăn kèm với tương Miso.
Mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ loay hoay trong bếp, sau khi mọi thứ cho bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất, cô bắt đầu đi lôi từng đứa trẻ ra khỏi chăn. Những đứa trẻ mới cách đây ít lâu còn mè nheo đòi ngủ chung vì không muốn rời xa cô, ấy thế mà giờ đây lại sống chết bám chặt lấy tấm chăn không chịu chui ra, thậm chí còn la lối trách móc cô cứ như thể cô là tay sai của quỷ dữ vậy. Dù cảm thấy dở khóc dở cười trước sự lật mặt nhanh như chớp đó của lũ trẻ, cô vẫn kiên nhẫn phụ giúp từng đứa làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, và mãi đến khi đã bước qua giờ Thìn năm khắc (tức tám giờ sáng), cô mới thành công trong việc bắt tất cả bọn trẻ ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn ăn thấp.
「Vậy chúng ta cùng dùng bữa sáng nhé? Nào, tất cả chắp tay lại nào」
Khi cô nở một nụ cười hiền hậu và phát tín hiệu mời dùng bữa, lũ trẻ cũng đồng thanh đáp lại bằng cái giọng nói còn ngọng nghịu trẻ con. Và ngay sau đó, như một con đập vừa được xả lũ, tất cả bọn trẻ liền cắm đầu cắm cổ ăn ngấu nghiến phần bữa sáng được bày trước mặt mình. Azuma nhìn lướt qua dáng vẻ háu ăn đó của lũ trẻ, trên môi khẽ nở một nụ cười tràn ngập tình thương yêu rồi mới cầm lấy bát cơm của mình lên, từ tốn đưa từng miếng cơm vào miệng nhai chậm rãi như đang thưởng thức hương vị của nó.
Sau khi bữa sáng kết thúc, trong lúc nhóm những đứa trẻ lớn tuổi hơn phụ giúp việc thu dọn bát đũa còn nhóm những đứa nhỏ tuổi hơn thì chạy nhảy nô đùa trong phòng và ngoài sân trước, Azuma bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đi làm tại trường tư thục Terakoya. Khác với khu phố cũ nằm bên trong cổng thành vốn tập trung nhiều đền chùa miếu mạo, khu phố mới tuy có quy mô dân số chẳng hề kém cạnh khu phố cũ là bao, nhưng nguồn gốc của nó vốn là một khu dân cư tự phát do những người tị nạn xuất hiện từ thời kỳ Đại loạn tự ý kéo đến dựng nhà sinh sống mà thành. Mặc dù đến cuối cùng triều đình cũng đã chính thức công nhận sự tồn tại của khu phố này, nhưng vì là một đô thị được hình thành một cách tự phát và hỗn loạn không theo quy hoạch nào nên cơ sở hạ tầng các loại ở đây đều vô cùng thiếu thốn, mức sống của người dân thấp hơn hẳn so với khu phố cũ với phần lớn cư dân là những người làm thuê ăn lương theo ngày hoặc lao động chân tay nặng nhọc, thành ra dù chưa đến mức phải gọi là khu vực nguy hiểm nhưng tình hình trị an ở đây tuyệt đối chẳng thể khen là tốt đẹp gì cho cam.
Cũng chính vì lý do đó nên số lượng trường học Terakoya ở khu phố mới này vô cùng ít ỏi, và những người có học thức đủ trình độ để đứng lớp giảng dạy lại càng trở nên hiếm hoi hơn nữa. Do đó, một người vốn từng làm việc tại Âm Dương Liêu như cô lại càng được người dân nơi đây coi trọng hết mực, và bản thân cô cũng rất yêu thích công việc giảng dạy này. Khoản tiền học phí thu được từ phụ huynh của từng học sinh tuy chẳng đáng là bao, nhưng bù lại số lượng học sinh theo học lại rất đông đảo.
Cô tính toán rằng chỉ cần gom góp khoản thu nhập ổn định đó cộng thêm việc rút dần số tài sản tiết kiệm mà bản thân đã tích lũy được từ trước đến nay ra chi tiêu, cô hoàn toàn có thể trang trải đủ chi phí nuôi dưỡng cho đến khi tất cả những đứa trẻ ở cô nhi viện khôn lớn trưởng thành.
「Mẹ ơi, mẹ lại phải đi làm rồi ạ?」
Đứa trẻ vừa cất tiếng hỏi bằng cái giọng ngọng nghịu đáng yêu ấy chính là cô bé con mới cách đây ít phút còn đang chạy nhảy chơi trò đuổi bắt cùng đám bạn ở ngoài sân trước. Có điều, một bé gái loài người bình thường thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mọc thêm một chiếc đuôi thằn lằn ở phía sau lưng như thế cả.
「Mẹ sẽ lại về nhà vào lúc chiều tối như mọi khi thôi mà. Cho đến lúc đó con hãy cùng với các anh chị em ngoan ngoãn ở nhà trông nhà giúp mẹ nhé? Nếu giữa trưa có thấy đói bụng thì các con cứ việc lấy cơm để sẵn trong nồi ra mà chia nhau ăn. Chỉ có điều đừng có ăn no quá đấy nhé? Hôm nay trên đường đi làm về mẹ sẽ mua bánh trôi Dango về làm quà cho các con, cứ háo hức chờ mẹ về nhé」
Sau khi dịu dàng an ủi cô bé con đang rơm rớm nước mắt chực khóc kia và giao lại việc trông nom các em cho nhóm những đứa trẻ lớn tuổi hơn, cô không quên cẩn thận dặn dò đi dặn dò lại lũ trẻ về việc phải khóa chặt cửa nẻo cũng như tuyệt đối không được đi theo người lạ. Dù sao thì cô cũng đã cẩn thận thực thể hóa một vài Thức thần để lại xung quanh nhà làm nhiệm vụ canh gác trong lúc mình vắng mặt rồi, nên lẽ ra sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra được đâu, nhưng mà…….
Sau khi đã dùng ảo thuật che giấu kỹ lưỡng đôi tai thú và chiếc đuôi của mình đi, được lũ trẻ đứng vẫy tay tiễn biệt ở trước cửa, Azuma rời khỏi ngôi nhà vốn kiêm luôn vai trò là cô nhi viện của mình. Rồi cứ thế, cô bước đi trên con đường đất lộn xộn vẫn chưa được lát đá của khu phố mới, nhắm hướng ngôi chùa nằm ở vùng ven ngoại ô khu phố mới mà thẳng tiến.
Dọc đường đi, dù thỉnh thoảng lại bị mấy người bán hàng rong ở các quầy quán ven đường níu kéo chèo kéo mua hàng, cô vẫn khéo léo từ chối bọn họ và cuối cùng cũng đặt chân tới nơi làm việc của mình. Tại đây, sau khi cúi đầu chào hỏi vị trụ trì tuy tuổi đã cao nhưng vẫn luôn nhiệt huyết với các hoạt động từ thiện và là một bậc cao tăng đức độ, cô liền bắt tay ngay vào công việc giảng dạy thường ngày của mình.
「Chào buổi sáng các em, hôm nay tất cả vẫn khỏe mạnh cả chứ? Có bạn nào vắng mặt không đi học được không nào?」
「「「Dạ không ạ!」」」
Đồng thanh đáp lại lời chào của cô bằng chất giọng tràn đầy năng lượng chính là những đứa trẻ cũng trạc tuổi với đám trẻ ở cô nhi viện của cô. Có điều, đám học sinh ngồi ở đây đều là những đứa trẻ loài người hoàn toàn bình thường, trên cơ thể tuyệt nhiên không hề có lấy những bộ phận vốn chẳng bao giờ tồn tại ở con người như sừng hay cánh mà thôi.
Những kiến thức mà cô giảng dạy tại trường Terakoya trước hết là cách đọc và viết chữ cái, tiếp sau đó là các phép tính toán số học cơ bản. Xét trên thực tế, trình độ kiến thức mà người dân sống ở khu phố mới này đòi hỏi ở con cái họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi. Dĩ nhiên, bên cạnh những môn học chính đó, cô vẫn tự mình lồng ghép thêm các bài giảng về kiến thức thường thức, lịch sử cũng như đạo đức làm người theo cách riêng của mình.
Đặc biệt là những tiết học về đạo đức của cô luôn nhận được sự hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt từ đám trẻ. Dù nội dung chủ yếu xoay quanh những câu chuyện ngụ ngôn mang tính răn dạy con người, nhưng dưới góc nhìn của những đứa trẻ con thì chỉ riêng việc được lắng nghe những câu chuyện mới lạ mà chúng chưa từng được biết tới thôi cũng đã là một trải nghiệm vô cùng thú vị và vui vẻ rồi.
Sau khi kết thúc một lượt các bài giảng chính trong ngày, đám học sinh liền chia thành nhiều nhóm nhỏ làm cả lớp học trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên: đứa thì vây quanh cô nài nỉ kể thêm chuyện mới, đứa thì bắt đầu tụ tập bày trò chơi đùa cùng đám bạn. Cho đến khi phụ huynh của từng đứa trẻ tới đón con về, việc đứng quan sát và trông chừng để đám trẻ hiếu động ấy không bị ngã hay bị thương trong lúc nô đùa cũng là một phần trong công việc của cô.
「Cô giáo ơi, cô lại kể tiếp câu chuyện hôm trước cho bọn con nghe đi ạ!!」
「Không được đâu, bây giờ cô giáo phải ra chơi cùng với tụi tớ cơ!」
「Cô ơi cô ơi! Cô lại đây chơi trò đóng giả gia đình cùng với tụi con đi mà!」
Bị đám học trò níu kéo khắp nơi đến mức cô phải thầm lo lắng không biết bộ quần áo dùng để mặc đi làm của mình có bị chúng giật cho rách toạc ra hay không, Azuma dù đã thấm mệt đến rã rời cả người nhưng vẫn chỉ biết cười khổ mà kiên nhẫn trông nom từng đứa một. Và trong những khoảnh khắc như thế, cô lại thầm nghĩ trong lòng rằng. Đã là trẻ con trên đời này thì dù có mang dòng máu nào đi chăng nữa, bản chất của chúng suy cho cùng cũng chẳng có gì khác biệt nhau cả.
「Tớ sẽ đóng vai Trừ Yêu Sư nhé! Còn cậu phải đóng vai yêu quái đấy, nghe rõ chưa hả?」
「Ể, sao lại bắt tớ đóng vai đó nữa rồi」
「Tớ cũng muốn được làm Trừ Yêu Sư cơ mà!!」
「Tớ chẳng muốn đóng cái vai yêu quái xấu xa đó đâu!!」
「Đúng đấy, đúng đấy! Lúc nào cậu cũng chỉ biết giành phần tốt về cho một mình mình thôi, chơi ăn gian vừa thôi nhé!!」
Một nhóm những cậu bé hiếu động và tràn đầy năng lượng đang đứng cãi nhau chí chóe ở một góc phòng. Xem chừng bọn trẻ đang bày trò chơi đóng giả làm người đi diệt trừ yêu quái, và hiện tại chúng đang bàn bạc cũng như tranh giành nhau xem ai sẽ được nhận vai diễn nào. Đương nhiên vai diễn được đám trẻ yêu thích và săn đón nhất chính là vai Trừ Yêu Sư, xếp sau đó là vai các binh lính, rồi đến vai người dân làng, và cuối cùng là……….
「………」
Dù lý trí cô thừa hiểu rằng ở vào cái thời đại này thì đó là một chuyện hết sức hiển nhiên không thể tránh khỏi, thế nhưng đối với bản thân cô mà nói, cuộc trò chuyện vô tư phát ra từ miệng của những đứa trẻ ngây thơ trong sáng ấy vẫn đâm sâu vào tận đáy lòng cô, mang lại một nỗi đau đớn như đang khoét sâu vào trái tim còn nhức nhối hơn gấp bội so với bất kỳ vết thương thể xác nào mà cô từng phải gánh chịu nơi chiến trường sinh tử trong quá khứ…….
Sau khi kết thúc công việc trong ngày, đứng tiễn đám học trò lần lượt ra về cùng phụ huynh rồi vào chào tạm biệt vị trụ trì xong xuôi, Azuma mới cất bước rời khỏi trường Terakoya. Lúc này thời gian đã bước qua quá nửa buổi chiều, bầu trời bắt đầu nhuốm một màu đỏ rực của ánh hoàng hôn và mặt đất cũng đang dần chìm vào bóng tối nhập nhoạng…….
「……À, nhắc mới nhớ, hình như lúc sáng mình đã trót hứa là sẽ mua bánh trôi Dango về làm quà cho lũ trẻ thì phải?」
Đang vừa thẫn thờ ngước nhìn bầu trời vừa bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, cô chợt nhớ ra lời hứa với cô bé con vào lúc sáng sớm. Hơn nữa gạo ở trong nhà cũng chỉ còn lại một ít mà thôi. Nghĩ bụng đằng nào cũng phải ghé qua khu chợ để mua sắm thêm đồ đạc, cô liền hướng sự tập trung của mình vào việc giải quyết những vấn đề thiết thực ngay trước mắt. Hay nếu nói một cách chính xác hơn, cô đang lấy những công việc vặt vãnh trước mắt đó làm cái cớ để trốn tránh khỏi thực tại phũ phàng đang đè nặng trong lòng mình.
Sau khi ghé vào tiệm gạo nhờ người bán đong đầy gạo trộn ngũ cốc vào trong túi vải của mình, cô liền cứ thế cất bước tiến vào con phố chính nơi có hàng loạt các quầy hàng buôn bán đang nằm san sát nhau.
Con phố chính của khu phố mới nếu đem so với khu phố cũ được bao bọc bởi những bức tường thành kiên cố thì trông lộn xộn và nhếch nhác hơn hẳn, nhưng nếu xét về mật độ người qua lại cũng như sự ồn ào náo nhiệt thì nơi đây hoàn toàn chẳng hề tỏ ra kém cạnh một chút nào. Không, theo một nghĩa nào đó thì nếu so với khu phố cũ vốn chỉ toàn là nơi sinh sống của tầng lớp trung lưu trở lên, bầu không khí ở nơi này lại càng tràn ngập sức sống và sự nhộn nhịp hơn gấp bội.
Nào là các quán rượu bình dân Izakaya, quán bán đồ hầm chín sẵn, tiệm mì Udon, quán canh cá chạch, cho đến các xe đẩy bán Tempura, quầy cơm chan trà Chazuke, hàng cá nướng muối, hàng bán đậu phụ xiên nướng Dengaku, quầy bán trái cây tươi, và cả những người bán đá lạnh giải nhiệt đều đang đồng loạt lớn tiếng rao hàng để thu hút sự chú ý của khách bộ hành qua lại. Mùi hương thơm lừng kích thích vị giác của đủ mọi loại thức ăn cứ thế quyện vào nhau lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trên con phố. Nếu là một người nhà quê mới vừa từ dưới tỉnh lẻ lên kinh đô tìm việc làm thêm, chắc hẳn khi nhìn thấy cảnh tượng này họ sẽ lầm tưởng rằng hôm nay đang có lễ hội chùa chiền hay dịp kỷ niệm đặc biệt nào đó cũng nên. Nhưng trên thực tế, đối với mảnh đất kinh đô phồn hoa này thì mức độ sầm uất và náo nhiệt cỡ này vốn dĩ chỉ là chuyện hết sức bình thường diễn ra mỗi ngày mà thôi.
Giữa vô vàn những hàng quán tấp nập đó, nơi mà cô nhắm tới để dừng chân lại là một tiệm bán bánh trôi Dango nhỏ nằm kẹp giữa một quán rượu Izakaya và một quầy bán cơm chan trà. Một người đàn ông trung niên với cái đầu hói bóng loáng đang vừa phe phẩy chiếc quạt tròn để xua đi cái nóng hầm hập từ bếp than, vừa cẩn thận lật đều những xiên bánh trôi trên vỉ nướng, đợi đến khi bề mặt bánh vừa cháy xém vàng ươm đẹp mắt liền nhanh tay nhúng chúng vào nồi nước sốt đường pha nước tương đặc sánh để tạo hương vị.
「Tình hình buôn bán dạo này thế nào rồi, ông chủ?」
「Ồ, chẳng phải là cô giáo đó sao? Cũng tàm tạm qua ngày thôi cô ạ…… tôi cũng muốn trả lời với cô như thế lắm đấy, cơ mà tình hình thực tế lại chẳng được khả quan cho lắm cô ơi」
Khi nghe tiếng Azuma cất lời hỏi thăm, ông chủ tiệm liền nở một nụ cười niềm nở trên môi và cung kính cúi đầu chào lại cô. Cậu con trai của ông hiện cũng đang theo học chữ tại trường Terakoya của cô với tần suất khoảng ba ngày một buổi.
「Đã có chuyện gì xảy ra ở quanh đây sao?」
「Không giấu gì cô, nghe người ta đồn đại là vào khoảng ngày hôm qua, có một bầy yêu quái đã liều lĩnh tấn công thẳng vào kinh đô của chúng ta đấy cô ạ. Tuy nghe bảo là đám yêu quái đó đã bị các vị quan lớn ở trên triều đình đánh đuổi đi hết cả rồi, nhưng hình như vẫn còn một vài con cá lọt lưới sống sót và hiện đang lẩn trốn trà trộn ở đâu đó ngay trong khu phố của chúng ta thì phải…… Chắc chỉ tầm ngày mai hoặc ngày kia thôi là lời đồn đại này sẽ lan truyền đi khắp nơi cho mà xem, mà một khi người dân đã hoang mang lo sợ thì lượng khách ra đường mua hàng chắc chắn cũng sẽ sụt giảm thê thảm mất thôi cô ạ」
Ông chủ tiệm vừa nói vừa buông một tiếng thở dài đầy vẻ sầu não. Giống như phần lớn những người dân lao động đang sinh sống tại khu phố mới này, gia cảnh của ông chủ tiệm bánh trôi Dango vốn cũng chẳng lấy gì làm dư dả giàu có cho cam. Chỉ cần lượng khách mua hàng sụt giảm đi một chút thôi là cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình ông hoàn toàn có nguy cơ lâm vào cảnh túng thiếu ngay lập tức. Dù chưa đến mức phải sống cảnh làm ngày nào ăn ngày nấy, nhưng đối với những cư dân nghèo ở khu phố mới này, việc thu nhập bị sụt giảm hoặc mất trắng liên tục trong nhiều ngày liền thực sự là một vấn đề sống còn vô cùng nghiêm trọng.
「Nếu đúng là vậy thì gay go thật đấy nhỉ. Vậy thì hôm nay cứ để tôi đứng ra ủng hộ giúp ông chủ một tay nhé. Bán cho tôi một ít bánh trôi đi. Để xem nào…… lấy cho tôi hai mươi xiên nhé, chia đều mỗi loại mười xiên sốt đường tương và mười xiên nhân đậu đỏ ngọt nhé」
「Dạ vâng, cảm ơn cô giáo nhiều lắm ạ. Tôi sẽ gói ngay cho cô giáo đây!」
Ông chủ tiệm vừa nở một nụ cười hiền lành dễ mến trên môi, vừa nhanh nhẹn xếp từng xiên bánh trôi sốt Mitarashi và bánh trôi bọc nhân đậu đỏ vào trong những tàu lá trúc xanh mướt để gói lại cho cô.
「Hửm? Ông chủ này, có phải ông đếm nhầm số lượng rồi không. Trong gói này dư ra tới hai xiên bánh lận đấy」
「Đám nhóc tì ở chỗ của cô giáo tổng cộng có tất cả mười đứa đúng không nào? Nếu chia đều mỗi đứa hai xiên thì chẳng phải cô giáo sẽ chẳng còn phần nào để ăn hay sao. Hai xiên đó là phần tôi biếu thêm cho riêng cô giáo đấy ạ」
「Thế nhưng mà làm vậy sao được……」
「Cô giáo cứ cầm lấy đi, chẳng có gì phải ngại đâu mà…… Nói câu này ra có thể sẽ làm cô giáo cảm thấy phật lòng đôi chút đấy nhé. Chứ thực tình là tôi cũng chẳng ưa gì mấy cái đứa nhóc tì kỳ dị ở chỗ cô đâu, nhưng đối với riêng cá nhân cô giáo đây thì bà con lối xóm ở khắp cái khu phố này ai nấy đều đã phải mang ơn giúp đỡ của cô giáo suốt bao năm qua rồi còn gì nữa」
Quả thực tuy thân phận cựu Viện trưởng Âm Dương Liêu lừng lẫy một thời của cô được giữ kín không một ai hay biết, nhưng chuyện người phụ nữ mang họ Azuma chuyển đến sinh sống tại khu phố này từ vài năm trước vốn là một người từng làm việc trong quan phủ và rất am hiểu về mấy thứ bùa chú tâm linh thì lại có không ít người dân ở đây nắm rõ. Một người vừa tình nguyện đứng lớp giảng dạy tại ngôi trường Terakoya đang thiếu hụt giáo viên trầm trọng, vừa nhiệt tình chỉ dạy cho hàng xóm láng giềng cách làm những lá bùa hộ mệnh đơn giản hay cách pha chế các loại thuốc trị bệnh thông thường, huống hồ lại còn đứng ra nhận nuôi giúp cả một lũ quái vật Bán yêu đáng nguyền rủa kia nữa, thế nên khắp khu phố này tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ ai ôm lòng ác ý đối với bản thân cô cả.
Dĩ nhiên, sự thật về việc cô đang chung sống dưới một mái nhà cùng với cả một đàn trẻ con Bán yêu vẫn luôn là một điều khiến những người xung quanh phải cảm thấy lo lắng và bất an không thôi, nhưng mà…….
「Ra là vậy…… Nếu ông chủ đã có lòng như thế thì tôi xin phép được nhận lấy với lòng biết ơn nhé」
Sau khi trả đủ số tiền cho hai mươi xiên bánh trôi, cô nở một nụ cười dịu dàng trên môi và gửi lời cảm ơn chân thành tới ông chủ tiệm. Chắc chắn trong lời nói ấy có chứa đựng sự cảm kích thật lòng của cô đối với tấm lòng của ông…… Dẫu cho cùng lúc đó, trong thâm tâm cô cũng đang có vô vàn những cảm xúc phức tạp cuộn trào lên đi chăng nữa.
(Nếu như bọn họ biết được sự thật rằng bản thân mình vốn dĩ cũng là đồng loại với những đứa trẻ đó, thì liệu họ có còn tiếp tục đối xử tốt với mình giống như bây giờ nữa hay không nhỉ……?)
Dù lý trí cô thừa hiểu rằng suy nghĩ đó của mình có phần hơi cực đoan và tiêu cực quá mức, nhưng dẫu vậy cô vẫn không tài nào ngăn nổi bản thân ngừng đặt ra câu hỏi đau lòng ấy ở trong đầu.
Khi bầu trời trên cao đã chuyển sang màu tối sẫm, Azuma Hibari liền bước nhanh hơn trên con đường hướng về phía cô nhi viện vốn cũng là tổ ấm của mình. Về đến nhà rồi cô vẫn còn cả một đống công việc nhà đang chờ đợi phía trước. Việc chỉ có một thân một mình vừa phải nuôi dạy cả một đàn trẻ mồ côi vừa phải quán xuyến toàn bộ chi tiêu sinh hoạt trong nhà thực sự là một gánh nặng vô cùng vất vả. Dĩ nhiên, nếu đem so với những tháng ngày phải liên tục lao mình vào những cuộc chiến sinh tử đánh cược cả mạng sống từ sáng đến tối ở trong quá khứ, thì chút vất vả đời thường này chẳng thấm tháp vào đâu cả.
「……Âm thanh vừa rồi, là tiếng hét cầu cứu sao?」
Bất chợt, đôi tai thú đang được che giấu dưới lớp vỏ bọc ảo thuật của cô đã bắt trọn được một âm thanh cực kỳ nhỏ bé. Đó là một âm thanh mà tai của người bình thường tuyệt đối không tài nào nghe thấy nổi, thế nhưng bản thân cô vốn mang một nửa dòng máu không phải con người, đồng thời lại sở hữu giác quan siêu phàm của một bậc Trừ Yêu Sư lão luyện. Thế nên dù chỉ là một tiếng rên rỉ yếu ớt đang chực chờ tan biến vào trong màn đêm u tối đi chăng nữa, cô vẫn có thể dễ dàng phân biệt được một cách rõ ràng.
『Đau quá…… sợ quá…… cứu với………』
「……!!」
Ngay khoảnh khắc nhận thức được giọng nói yếu ớt tưởng chừng như sắp tắt lịm tới nơi đó, cơ thể cô đã lập tức lao vút đi. Cô phóng đi như một cơn lốc. Lợi dụng việc khu vực này đang vắng vẻ ít người qua lại, cô vừa duy trì thuật ẩn thân vừa bật nhảy và lao đi với một tốc độ kinh hoàng.
Và ngay khi vừa đặt chân tới con hẻm nhỏ nằm khuất ở phía sau dãy nhà đó, gương mặt cô lập tức đanh lại với vẻ vô cùng nghiêm trọng. Hiện diện ở trong con hẻm tối lúc này là hai bóng người. Bóng người thứ nhất có lẽ là một gã đàn ông, kẻ đó đang khoác trên mình một tấm áo choàng trùm kín mít và tay cầm một cây thương dài đứng sừng sững ở đó. Và đang nằm gục ngã ngay dưới chân của kẻ đó chính là…….
「Ngươi đang làm cái trò gì ở đó thế hả!?」
Bóng người nọ như vừa nhận ra sự xuất hiện của cô liền lập tức quay phắt người lại. Bộ dạng khoác tấm áo choàng có ếm thuật gây nhiễu loạn nhận thức khiến cô không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của hắn, mà giả sử có nhìn thấy được đi chăng nữa thì dưới tác dụng của thuật thức cản trở nhận thức kia, người nhìn cũng sẽ chẳng thể nào ghi nhớ nổi đường nét khuôn mặt vừa thấy vào trong não bộ được.
Tuy nhiên…… với con mắt tinh tường đã trải qua trăm trận của mình, cô hoàn toàn có đủ khả năng đọc vị được đại khái suy nghĩ trong đầu đối phương chỉ thông qua những cử chỉ hành động nhỏ nhất của hắn. Và rồi, ngay trong khoảnh khắc ấy cô cũng đồng thời nhận ra một sự thật kỳ lạ. Rằng kẻ đứng trước mặt mình hiện đang rơi vào trạng thái kinh ngạc đến mức chết trân tại chỗ. Cứ như thể cái bóng đen kia vốn dĩ đã biết rất rõ cô là ai ngay từ đầu rồi vậy. Và hơn hết thảy, phản ứng cứng đờ đó của hắn trông chẳng khác nào một kẻ vừa mới phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không sao cứu vãn nổi…….
「Hả!? Kuh……!!?」
Bóng người cầm thương ngay lập tức vận dụng linh lực vào đôi chân, bật nhảy một cú thật cao từ vị trí đang đứng rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái của một ngôi nhà nằm ngay gần đó. Rồi cứ thế không phát ra lấy một tiếng bước chân, cũng chẳng hề tạo ra chút cảm giác nặng nề nào của trọng lượng cơ thể, cái bóng đen ấy liên tục phóng vút từ mái nhà này sang mái nhà khác, dốc toàn bộ tốc lực để tháo chạy khỏi hiện trường.
「Đứng lại……!?」
Azuma theo phản xạ định bụng lao theo truy đuổi cái bóng đen đáng ngờ kia, nhưng rồi cô chợt nhận ra ngay trước mắt mình lúc này vẫn còn một việc khác quan trọng hơn gấp bội cần phải ưu tiên giải quyết. Cô lập tức dừng bước và vội vàng chạy tới bên cạnh đứa trẻ đang nằm gục trên mặt đất như một món đồ bị vứt bỏ, trên người khoác bộ quần áo rách rưới tả tơi cùng vô số những vết bầm tím hiện rõ trên khắp những vùng da thịt lộ ra ngoài tầm mắt.
「Đứa trẻ này là……」
Và rồi, ngay khoảnh khắc nhìn rõ chân tướng thực sự của đứa trẻ đó, cô không khỏi giật mình sững sờ trong giây lát. Cô bé đang nằm thoi thóp ở đó sở hữu một mái tóc màu bạc trắng. Mái tóc ánh lên sắc trắng bạc lấp lánh được cắt ngắn ngang trán theo kiểu Mezashi-gami, thoạt nhìn qua chỉ thấy đó là một đứa trẻ có vóc dáng vô cùng mảnh mai yếu ớt, mềm mại đến mức tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ vỡ tan thành từng mảnh ngay lập tức. Độ tuổi của cô bé chắc hẳn vẫn chưa tới mười tuổi. Cảnh tượng một đứa trẻ nhỏ nhắn đến nhường này lại đang nằm đó với cơ thể chằng chịt những vết thương chẳng khác nào vừa bị ai đó ngược đãi tàn nhẫn trông thực sự vô cùng xót xa và đau lòng. Hơi thở của cô bé có phần gấp gáp và nặng nhọc, mỗi một nhịp hít thở đầy khó nhọc lại khiến lồng ngực nhỏ nhắn ấy phập phồng lên xuống một cách yếu ớt.
Thế nhưng, điều thực sự đáng phải chú ý nhất ở đây lại hoàn toàn không phải là những vết thương đó. Phải, thứ thực sự thu hút toàn bộ sự chú ý của cô lúc này chính là phần đỉnh đầu của đứa bé. Một đôi tai cáo to lớn được bao phủ bởi lớp lông mượt mà mang màu sắc giống hệt như màu tóc của cô bé, cùng với một chiếc đuôi cáo thon dài duy nhất đang mọc ra từ phía sau phần hông…….
Đứa trẻ mà cô vừa mới ra tay cứu giúp và bảo hộ, chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một đứa trẻ Bán yêu mang trong mình dòng máu lai tạp của loài Yêu hồ…….
###
「……Tiêu thật rồi. Mình đã chọn sai thời điểm để nhúng tay can thiệp vào sự kiện mất rồi」
Giữa màn đêm u tối tĩnh mịch, tại một góc khuất không một ai có thể nghe thấy, có một tên lính quèn nhân vật quần chúng chuyển sinh đang ôm đầu phát ra tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng vì lỡ tay làm cho cục diện vốn đã nguy hiểm nay lại càng trở nên rắc rối phức tạp hơn gấp bội.


