Cả đời tôi vốn chỉ quen chinh chiến nơi tiền tuyến bờ cõi. Tôi đã từng có những người đồng đội đáng tin cậy, những người mà tôi có thể hoàn toàn yên tâm giao phó tấm lưng của mình cho họ để chỉ tập trung vào một việc duy nhất: đồ sát kẻ thù trước mắt.
Chính bởi thế chăng? Cho nên cảm giác vừa chiến đấu vừa phải phân tâm để ý đến thứ đằng sau mình quả thực là một trải nghiệm kỳ lạ.
Hiện tại, tôi và nhóm mình đang bị bao vây bởi một đàn sói Lam. Nếu chỉ có mình tôi thì dễ rồi. Như mọi khi, chỉ cần giết sạch mọi thứ là ổn.
Thế nhưng lúc này tôi không đơn độc.
Ngay sau lưng tôi là Xenia và Chris - cái thằng nhóc đang vật vã chữa trị cho cái chân bị thương của mình. Chỉ cần tôi rời khỏi vị trí một chút để đánh nhau, thì bọn khác sẽ chớp thời cơ lao vào xâu xé hai mẹ con ngay. Vì vậy, tôi bắt buộc phải đứng chôn chân tại chỗ, kiềm chế đàn sói cho đến khi quá trình trị thương của Chris hoàn tất.
‘Mẹ thằng Kurba méo hiểu sao lại chọn thế được ạ?’
Việc con người bị nỗi sợ hãi nguyên thủy nuốt chửng lý trí rồi dẫn đến những hành động điên rồ, ngu xuẩn vốn là chuyện thường tình ở huyện. Bản thân tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi.
Thế nhưng, Kurba lại là một mạo hiểm giả hạng A. Gã đáng lẽ ra phải là kẻ đã từng kinh qua ranh giới giữa sự sống và cái chết không dưới vài lần chứ…
‘Hay là gã chưa từng nếm trải cảm giác đó bao giờ?’
Cũng có khả năng gã thăng tiến thứ hạng bằng cách tích lũy công trạng từng chút một, chỉ chuyên tâm thực hiện những nhiệm vụ dễ ăn, ít rủi ro. Chẳng hạn như đi dẹp mấy băng cướp cạn cỏn con chẳng hạn. Thứ hạng của một mạo hiểm giả không chỉ dựa vào năng lực thực tế mà còn phụ thuộc rất lớn vào thành tích tích lũy, nên giả thuyết này hoàn toàn có thể là thật.
‘Biết vậy nãy mình thể hiện chút bản lĩnh thực sự ra cho rồi.’
Nếu tôi phô diễn năng lực ngay từ đầu, Kurba có lẽ đã đặt niềm tin vào tôi và ngoan ngoãn giữ nguyên vị trí. Nghĩ đến đây, tôi khẽ lắc đầu tự giễu.
‘Mà thôi, giờ này có nuối tiếc hay bàn luận về chuyện đó thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.’
Có một khả năng rất cao là vị thần hoặc tồn tại tối cao đã triệu hồi tôi đến thế giới này chỉ coi tôi như một tên game thủ tầm thường đang trải nghiệm trò chơi mà thôi. Cho dù có nắm mọi thứ của không gian này như lòng bàn tay, kẻ đó cũng chẳng thể biết chuyện gì đã xảy ra ở những không gian khác. Giống như mẹ của Cheol-su thì thừa biết chuyện nhà Cheol-su, chứ làm sao biết được chuyện nội bộ của nhà cái con bé Young-hee ở sát vách.
Chính vì vậy, từ trước đến nay tôi luôn cố gắng giới hạn bản thân trong những kỹ năng vốn có trong tựa game này để che giấu thực lực thực sự của mình nhiều nhất có thể.
Tuy nhiên… Chắc hẳn đến thời điểm này, cái tồn tại tối cao kia chắc cũng đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó bất thường rồi. Việc một thằng nghiện game suốt ngày ru rú nơi cái máy tính sao có thể cầm kiếm chém quái như muỗi được.
Tuy nhiên việc xài kiếm giỏi và xài kiếm như Đại Anh hùng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một lúc nào đó trong tương lai, khi thời điểm đến, tôi sẽ dùng toàn lực.
Haiz đã bảo là sẽ đưa cả bọn ra ngoài an toàn rồi mà. Khốn nỗi cái gã Kurba đó lại tự mình chê mạng dài, đâm đầu vào chỗ chết, tôi cũng đành chịu chứ biết làm sao bây giờ?
“Cậu Cloud ơi. Vết thương của Chris đã được xử lý xong rồi.”
“Nhóc có đi lại được không?”
“Không thành vấn đề.”
Chris đứng dậy dứt khoát đáp lời. Nhìn cái lông mày nhíu chặt của nó, tôi biết cơn đau đớn vẫn đang hành hạ thằng nhóc. Nhưng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, tôi không có thời gian để tâm đến chuyện vặt vãnh đó.
“Đừng lo, cả hai người sẽ ổn cả thôi.”
Đàn sói chắc chắn sẽ không đời nào buông tha cho cho miếng mồi trước mắt. Tử chiến là điều không thể tránh khỏi, nhưng sự hiện diện của Xenia và Chris lại đang là chướng ngại vật khiến tôi không thể rảnh tay chiến đấu một cách thoải mái được. Điều cấp bách cần làm lúc này là phải sơ tán hai mẹ con họ đến một địa điểm an toàn tuyệt đối rồi mới quay lại nghênh chiến. Và ở tầng thứ 6 này, có một vị trí vô cùng hoàn hảo để giải quyết triệt để bài toán hóc búa này.
Tôi dứt khoát bước lên phía trước.
Gừ m m…
Những con sói đang vây quanh lập tức hạ thấp trọng tâm cơ thể, nhe ra hàm răng nanh nhọn hoắt đe dọa rằng sẽ tấn công bất kỳ lúc nào. Tôi phớt lờ bọn chúng, vẫn thản nhiên sải bước tiến lên. Xenia và Chris bám sát sạt ngay sau lưng tôi, không ngừng nuốt nước bọt vì căng thẳng.
Hú u u u!
Khi khoảng cách đôi bên ngày một thu hẹp, đàn sói bắt đầu gầm rú dữ dội hơn. Bọn chúng nhe nanh giương vuốt hòng uy hiếp tinh thần kẻ thù.
Thế nhưng, tôi vẫn tiếp tục tiến bước đầy bình thản.
Cuối cùng, khi khoảng cách giữa tôi và con Sói Lam gần nhất chỉ còn vỏn vẹn ba bước chân.
Áo o o…
Con sói đang chắn đường bỗng nhiên cụp đuôi, dạt sang một bên nhường lối. Xenia và Chris lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Chúng tôi tiếp tục hành quân. Tiến về phía trước, rẽ phải, rồi lại đôi lần rẽ trái theo sự chỉ dẫn trong trí nhớ của tôi. Đàn sói vẫn kiên nhẫn bám đuôi sát nút, thiết lập thế trận bao vây từ hai bên mạn sườn cho đến tận phía sau lưng.
Bọn chúng quả thực là vô cùng dai dẳng, nhưng trò chơi vây bắt đến đây là kết thúc được rồi. Bởi vì tôi đã đặt chân đến đúng địa điểm mình cần.
“Cậu Cloud? Có phải tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó không?”
“Đúng vậy, cô không nghe lầm đâu.”
“…Chỗ này là một con đường cụt mà, phải không?”
“Tôi biết chứ. Hai người thử bước lên phía trước vài bước xem sao?”
“Bước vào đường cụt sao?”
“Cứ đi đi.”
Trước sự thúc giục của tôi, Xenia vừa nghiêng đầu thắc mắc vừa dìu lấy Chris bước về phía khoảng không mà tôi đang chỉ tay vào.
“Đi thì đi…”
Rắc-c.
Phần nền đất dưới chân hai mẹ con họ đột ngột sụp đổ hoàn toàn.
Ngay trước khi cơ thể rơi rụng xuống hố sâu, cả hai mẹ con trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn trân trân về phía tôi. Tôi thản nhiên giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt bọn họ. Trên gương mặt của hai người lúc đó hiện rõ một cảm giác bị phản bội sâu sắc.
“Á á á á á á á!!!”
“Mẹ ơiiiiiiiii!!!”
Hai tiếng thét thất thanh vang vọng khi cả hai rơi tõm xuống cái hố đen ngòm. Tiếng la hét có kéo dài một chút, nhưng không sao cả. Lớp lá cây mềm mại, dày cộm được lót sẵn ở phía dưới đáy sẽ đón lấy họ một cách vô cùng êm ái.
Cái bẫy ngầm này thực chất là một cơ quan kích hoạt một Event đặc biệt trong game. Khi có người rơi xuống đây, họ sẽ được dẫn đến một căn phòng ẩn được trang trí, bày biện giống hệt như một khu rừng nguyên sinh, chỉ là ở đó không hề có con quái nào cả. Nói về độ an toàn thì đạt chuẩn năm sao luôn.
Thay vào đó, không khí dưới đấy chứa đầy tinh dầu kích dục…
‘Nhưng chắc là sẽ ổn thôi, dù sao hai người họ cũng là mẹ con ruột mà.’
Mấy mối bận tâm hảo huyền đó gạt sang một bên, giờ thì chẳng còn cục tạ nào nữa, chiến đấu thôi.
“Ái dà, từ khi nào mà bọn quái lại hiếu khách thế này, đã cất công co cụm lại một đám rồi còn đem thẳng con boss tầng 10 tới đón khách luôn hả?”
Nổi bật hẳn lên giữa đàn sói to tổ chảng là một bóng hình còn to gấp đôi đồng loại. Trên trán cá thể dị biệt ấy mọc lên một chiếc sừng lam nhọn hoắt, rực sáng, còn hai bên miệng thì là cặp răng nanh sắc lém nhe ra.
Xoẹt xoẹt!
Những tia chớp điện chát chúa bắt đầu quấn quanh chiếc sừng nhọn hoắt của con đại quái thú.
“Dù sao thì, kết thúc trò chơi ở đây nào.”
Tôi cùng thanh kiếm của mình bay vào giữa đội hình bầy sói như mũi tên xé gió.
[Liên hoàn trảm]
[Liên hoàn trảm]
[Liên hoàn trảm]
Người chơi bắt buộc phải phá đảo đến hầm ngục này nếu muốn mở khóa kết thúc thực sự của “Giai thoại chuyện tình của Hiệp sĩ”. Hệ thống hầm ngục được bố trí vô vàn cạm bẫy tinh vi, và một trong số đó chính là cái bẫy ngầm nằm ở tầng thứ 6 này.
Mấy cái bẫy ở những tầng khác nói thẳng ra là rác rưởi và phiền phức, chủ yếu để giữ chân người chơi và làm họ cay cú. Nhưng suy cho cùng thì chẳng có gì có thể so với độ chó đẻ của cái cạm bẫy tầng 6 đó.
Nếu cái bẫy này được kích hoạt, một trong những đồng đội của Mars cùng với cô nàng thanh mai trúc mã Isabelle của cậu sẽ bị rơi thẳng xuống căn phòng bẫy nằm ở tận tầng 9. Nếu muốn cứu họ thì tổ đội của anh phải mò xuống thêm 3 tầng nữa. Hay nói cách khác bạn phải lê lết qua lũ quái và đám bẫy rập vốn dĩ được thiết kế cho tổ đội 4 người chỉ với hai thành viên.
Khỏi phải nói cũng biết cái tiến trình đó ngột ngạt và căng thẳng đến mức nào. Muốn đi tiếp thì xác định phải dốc toàn bộ mọi thứ đang có ra, từ nhu yếu phẩm, bình thuốc, vật phẩm ra để giằng co từng tấc đất trong cái hầm ngục này.
Thế nhưng, trong lúc người chơi đang vật lộn với muôn vàn gian khổ như đi trên chảo dầu, thì cô nàng Isabelle và “anh em đồng chí” kia đang làm cái gì bên trong căn phòng bẫy đó? Bọn họ ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi cứu viện sao?
Có cái l luôn. Đây là game NTR mấy bro ơi.
Bên trong căn phòng ấy chẳng có tí quái vật nào cả. Thay vào đó, bầu không khí ở nơi ấy lại ngập tràn mị dược kích dục. Dĩ nhiên, đó không phải là loại thuốc kích dục thông thường tầm thường bày bán công khai đâu. Đó là loại mị dược đặc chế, chỉ bộc phát tác dụng khi hai đối tượng có sẵn một mức độ thiện cảm hoặc ham muốn thể xác nhất định dành cho đối phương.
Tôi nghĩ mình không cần phải giải thích thêm bất kỳ điều gì về những diễn biến tiếp theo sau đó nữa đâu nhỉ. Chính vì biết rõ bản chất của cái bẫy này nên tôi mới không ngần ngại mà đẩy hai mẹ con họ xuống đó. Nơi đó tuyệt đối an toàn vì không có quái vật. Lại thêm hai người là mẹ con kia mà, cái thứ thuốc ấy sao mà có hiệu quả được.
Còn có thể tìm đâu ra một vùng an toàn hoàn hảo hơn thế dành cho họ nữa cơ chứ? Tôi xin thề bằng danh dự là hai người sẽ được bình an vô sự.
Nhờ có chiến thuật hoàn mỹ đó, tôi đã có thể hoàn toàn tự do tung hoành theo ý thích. Tôi thong thả rạch bụng từng con sói đã chết để moi lấy ma hạch nhét vào túi, rồi tiện tay chặt đứt chiếc sừng sấm sét của con quái vật trùm. Thứ này sau này mang đi nghiền nát ra làm nguyên liệu chế tạo trang bị thì đúng là hết nước chấm.
Sau khi hoàn tất một chuyến thu hoạch đầy thắng lợi, tôi bắt đầu di chuyển xuống tầng thứ 9. Tiến về phía đông, ở trước mặt là căn phòng bẫy quen thuộc y như trong game.
‘Hmm… Nhưng giờ làm cái cách nào để khiến hai mẹ con họ ngậm miệng nhỉ?’
Hai đứa này coi như vứt rồi. Chuyến đi vừa rồi đã giúp tôi thấu suốt một thực tế phũ phàng: gánh team giỏi đến đâu mà đi cùng một tổ đội ăn hại thì cũng khó như lên trời.
Chắc phải dùng biện pháp mạnh mà thôi.
‘Mình vừa nghĩ ra một phương án khá hay ho rồi.’
Tôi chỉ việc trói chặt hai người bọn họ lại, rồi mang đến gửi gắm cho những người dân làng tốt bụng đã từng cho tôi trú tạm ngày trước coi sóc. Cứ giam lỏng bọn họ ở đó cho đến khi tôi chinh phục xong hầm ngục này, rồi tới đó đền bù họ bằng một đống tiền là xong chứ gì?
Ừ thì cái cách này nghe có hơi hoang dã và tàn nhẫn một chút thật, nhưng thật hết cách rồi.
Sau khi vạch chiến thuật xong xuôi, tôi đưa tay kéo cần gạt.
Cánh cửa đá phát ra những tiếng chuyển động kẽo kẹt rợn người rồi từ từ mở ra, tôi hồn nhiên sải bước tiến vào bên trong.
“Chris? Nhóc ở đâu thế? Hở…?”
“Mẹ ơi, đừng làm thế mà. L-Làm ơn tỉnh táo lại đi mẹ ơi!”
Cái quần què gì đang diễn ra thế này…?!
…Mình tính sai ở đâu à?
Tôi dụi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn.
“Sao càng lớn con lại càng giống bố thế này chứ…? Hửm~ Con có biết mẹ đã phải vất vả kiềm chế thế nào không hả~? Mẹ phải phạt Chris vì cái tội dám bắt nạt mẹ, dám vô tâm với mẹ mới được. Hư này, hư này.”
“Á á á á!!! Buông con ra! Dừng lại điiiiiii!!!”
“…”
Tôi lẳng lặng quay người bước ra ngoài, rồi thản nhiên gạt chiếc cần gạt lên lại vị trí cũ.
Cánh cửa đá phát ra tiếng kẽo kẹt rồi đóng sập lại như chưa từng mở ra.
Bên trong căn phòng đó có sẵn rất nhiều loại hoa quả và thức ăn, nên bọn họ chắc chắn sẽ không lo bị chết đói. Thêm vào đó, nơi đó có đủ thứ cho mọi nhu cầu của họ, dù có hơi kỳ quái chút.
Và quan trọng nhất là, bọn họ không thể nào tự mở cánh cửa đá đó từ bên trong… nên tôi cũng chẳng cần phải nhọc công nghĩ cách khiến họ ngậm miệng giữ bí mật nữa.
‘Chris à, anh hai đi hái cái củ khoai to kia xong sẽ quay lại đón chú mày ngay và luôn.’
Từ giờ cho đến lúc đó, tranh thủ mà làm tròn chữ hiếu đi nhé.
Sau khi cái kế hoạch phá đảo hầm ngục chung với cái tổ đội tạp nham này phá sản hoàn toàn, tôi rơi vào trạng thái trầm tư, sầu não tột độ.
Vì đây là một thành phố lớn nên số lượng mạo hiểm giả sống bằng nghề cày cuốc nhiệm vụ dĩ nhiên là đông như trẩy hội. Thế nhưng, lượng thì nhiều mà chất thì ít, tôi chẳng thấy ai có tiềm năng cả. Bài học lần trước đã cho tôi biết rằng mang mấy kẻ yếu đuối vào là sai của sai.
Nỗ lực đầu tiên kết thúc bằng một thất bại ê chề, tôi hiện tại chỉ còn lại vỏn vẹn đúng hai cơ hội. Nếu phung phí nốt hai cái cơ hội này, cánh cửa hầm ngục sẽ vĩnh viễn khép lại, và điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào cái củ khoai to kia được nữa. Trừ khi phải giật sập nguyên cái hầm ngục.
‘Nhưng nói thật là tôi cực kỳ ghét phải làm cái cách đó.’
Hơn nữa, nếu dùng cái thân xác hiện tại để thi triển một siêu kỹ năng huỷ diệt kinh khủng như thế, lượng phản phệ chắc chắn không phải là chuyện đùa. Vì vậy, bằng mọi giá tôi phải phá đảo cái hầm ngục này trong vòng hai cơ hội cuối cùng.
“Giá mà có bọn họ ở đây thì tốt biết mấy.”
Trong nguyên tác game, nếu Cloud để mất toàn bộ thành viên trong tổ đội giữa game, cậu ta sẽ có thừa slot để chiêu mộ những người đồng đội mới.
Shedia - một hắc sát thủ lão luyện. Katarina - một vũ công kiếm sĩ với những vũ điệu giết chóc mê người. Cuối cùng là Công chúa Leslie của Công quốc Polycia - công chúa băng sương.
Ba nhân vật mới này không phải bản toàn diện hơn hay bình mới rượu cũ thay cho tổ đội cũ của Cloud. Họ được xây dựng với lối chơi hoàn toàn khác.
Nếu tổ đội ban đầu thuộc dạng cân bằng, ăn chắc mặc bền, thì tổ đội giai đoạn giữa và cuối game này lại lối lấy công bù thủ, tuy có chút thiếu ổn định nhưng bù lại sở hữu sức mạnh hủy diệt vô địch. Và nói thẳng ra, tôi thích sử dụng cái đội hình sau này hơn nhiều.
Cái cảm giác chật vật duy trì trận chiến, rồi bất ngờ lật kèo, dồn mọi thứ vào đòn tấn công tổng lực rồi one turn kill con boss đúng là chẳng gì đã bằng… Thật hoài niệm làm sao, bao nhiêu ký ức tươi đẹp của những ngày cày game ròng rã năm xưa giờ như sống lại.
Khẳng cmnr định luôn, có ba người đó ở đây. Cái hầm ngục này sẽ bị nghiền nát trong phút mốt.
‘Khốn nỗi là bây giờ mình chưa thể lôi bọn họ về được.’
Shedia, Katarina và Leslie chỉ có thể được chiêu mộ sau khi người chơi đánh bại Behemoth - con quái vật trùm xuất hiện ở giai đoạn nửa sau của cốt truyện. Mà thời điểm để Behemoth lộ diện thì vẫn chưa tới. Phải vài tháng sau cái Yến tiệc hoàng gia tiếp theo thì Event mới diễn ra.
Chờ đợi đến lúc đó thì cũng được thôi.
Nhưng nằm đợi tới lúc đó thì chán vãi ò.
Ngay khi tôi còn đang nghiêm túc cân nhắc về tương lai của cái tổ đội mới…
“Ồ? Trùng hợp quá nhỉ. Tôi không ngờ lại được chạm mặt ngài Cloud ở nơi này đấy.”
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Nữ tiếp tân của Hội Mạo Hiểm Giả vừa xuất hiện.
Elisha - người phụ nữ sở hữu mái tóc nâu suôn mượt cùng khí chất chín chắn nhưng đầy quyến rũ. Cô ta thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, rồi tự tiện gọi một ly bia ale y hệt như ly tôi đang uống.
“…Một người phụ nữ có chồng con rồi mà vẫn đến mấy nơi này vào buổi đêm sao?”
“Thế nếu cô ấy đến đây với tư cách là một người phụ nữ của công việc chứ không phải một người vợ thì sao nào? Nếu thi thoảng không tự thưởng cho mình những khoảng nghỉ ngắn thế này, tôi sẽ phát điên lên mất và chẳng thể nào ngồi làm việc nổi ở cái quầy tiếp tân của hội đâu.”
“Ah, ra là vậy.”
Tôi khẽ gật đầu xã giao rồi tiếp tục nhấp một ngụm bia đang uống dở.
“Phản ứng của cậu chẳng phải là quá lạnh lùng rồi sao? Dù sao thì hai chúng ta cũng đang nắm giữ một bí mật chung cơ mà… Quý khách đây thật là vô tình quá đi à~.”
Elisha khẽ hạ khóe mắt, bày ra một vẻ mặt vô cùng tủi thân, ấm ức.
Thật luôn đấy à?
“Tôi thì chỉ thấy nhớ 2000 tiền vàng của mình thôi. À, cả khoảng thời gian quý báu của tôi nữa.”
“Thời gian sao… Xem chừng mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ cho lắm nhỉ?”
“Toang toàn tập. Tất cả là nhờ ơn của một ai đó đã cất công giới thiệu cho tôi những kẻ quái dị như vậy đấy.”
“Thấy cả ba người họ đều không trở về, tôi cũng lờ mờ đoán được chuyến đi này cam go hơn mình tưởng tượng rất nhiều rồi.”
“…Phải.”
Hai cái người còn sót lại kia hiện tại vẫn đang bận rộn thắt chặt tình mẫu tử khăng khít ở sâu bên trong hang kia kìa.
“Chuyện đó cũng đành chịu thôi. Nói thật lòng thì, tôi cũng đã phần nào tiên liệu trước được kết cục này rồi?”
“Cô biết trước ư?”
Elisha gật đầu khẳng định, rồi khẽ xòe một ngón tay ra trước mặt tôi:
“Nếu như đem đi đánh tổ quái vật thật như cậu nói thật thì đúng vậy, sao mà 4 mạo hiểm giả cấp A có thể làm thay công việc của quân đội chứ?”
Bốn người, bao gồm cả tôi trong đó, mà lại không thể dọn dẹp nổi một cái tổ quái vật sao? Cái thứ logic rác rưởi gì đang diễn ra thế này?
Không, mà khoan đã, quan trọng hơn là…
“Nếu đã biết trước như vậy mà cô vẫn nhẫn tâm gửi ba người họ đi…”
“Ồ, xin cậu đừng hiểu lầm. Ngay từ đầu, tôi đã gửi thông báo đến toàn bộ các mạo hiểm giả hạng B và hạng A trong hội rồi đấy chứ. Nhưng chỉ có vỏn vẹn năm người đứng ra nhận nhiệm vụ, rồi tôi chọn 3 người mạnh nhất trong số đó rồi gửi cho cậu.”
“Ra là thế sao.”
Thôi được rồi. Cứ cho là vậy đi.
“Cậu đang mải suy nghĩ điều gì mà trông thâm trầm thế?”
“Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Rằng mình sẽ tự tay phá nát cái gia đình hạnh phúc của một ai đó bằng cách giới thiệu cho chồng cô ta một người phụ nữ khác trẻ trung và xinh đẹp hơn.”
“Ôi chao, nghe mới đáng sợ làm sao.”
Elisha bật cười khúc khích đầy thích thú.
“Không thấy buồn cười chút nào đâu. Đúng vậy, cứ tiếp tục cười đi.”
Khóe môi đang rạng rỡ của Elisha lập tức giật giật rồi hạ xuống đầy gượng gạo.
“…Tôi đã làm điều gì khiến quý ngài mạo hiểm giả đây phật lòng sao?”
“Chắc không phải vì 2000 vàng của tôi đổi lấy được một cái dịch vụ như hạch đâu nhỉ?”
Trên thực tế, 2000 vàng kia chỉ là mặt nổi, thứ khiến tôi thực sự tức giận chính là việc bị lãng phí mất một cơ hội quý giá để tiến vào hầm ngục. Nhưng ngẫm lại thì, cái phần của cải cô ta được hưởng trong đống tiền đó thực chất cũng chẳng đáng là bao.
Có lẽ cảm giác lúc này của tôi chỉ là sự bực bội, xót xa đơn thuần chứ không hẳn là căm phẫn?
“Ừm… Xem chừng tôi phải nhanh chóng tìm cách xoa dịu cơn thịnh nộ của ngài mạo hiểm giả đây mới được, tất cả là vì sự bình yên của gia đình tôi vậy.”
“Bằng cách nào? Định trả lại cho tôi 2000 vàng đó sao?”
“Không đâu, tôi có một phương án còn tuyệt vời hơn thế nhiều.”
Nở một nụ cười mê hồn đầy ẩn ý, Elisha khẽ nhích người áp sát về phía tôi. Cô ta ghé sát bờ môi mọng nước vào ngay sát vành tai tôi.
Rồi khẽ thầm thì.
Hơi thở của cô ta phả ra nồng nặc mùi bia ale rẻ tiền…
“Ba mạo hiểm giả hạng S. Chỉ cần 7000 vàng, ngài sẽ có được họ.”
“…”
“…Cấp độ?”
“31, 32 và 30.”
Ực.
Tôi nuốt nước bọt khô xuống họng…!
“…Có phải hàng kém chất lượng như lần trước không?”
“Muốn thì cậu có thể kiểm tra bảng trạng thái của họ trước khi ký hợp đồng mà.”
Có thể kiểm tra cả bảng trạng thái luôn sao?!
Ánh mắt tôi bắt đầu dao động và run rẩy dữ dội.
Aiz…
Không được…
Mình tuyệt đối không được phép mắc bẫy của cái người đàn bà này một lần nữa…
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự phản kháng của lý trí, cơ thể tôi lại hành động một cách vô cùng trung thực. Đôi bàn tay tôi đã tự động lôi phắt ra 7000 vàng rồi dứt khoát ấn thẳng vào tay cô ta từ lúc nào không hay.
Nhận lấy túi tiền nặng trĩu, Elisha khẽ nheo mày, nở một nụ cười rạng rỡ đầy mê hoặc. Cô ta khẽ nấc lên một tiếng nũng nịu, rồi ghé sát tai tôi thì thầm những lời êm ái, nhẹ nhàng như làn gió xuân:
“Xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và tiếp sử dụng dịch vụ của tôi, thưa ngài~”


