Chương 54 · 56 chương

Đừng bao giờ làm việc với bọn mạo hiểm giả! (3)

Dù diễn biến có đôi chút khác biệt so với những gì bản thân tưởng tượng, nhưng dù sao tôi cũng đã giải quyết xong xuôi con boss của tầng thứ 5.

Trước khi tiến xuống tầng 6, chúng tôi quyết định sẽ phân chia số chiến lợi phẩm đã thu lượm được. Toàn bộ của cải tích trữ trong những chiếc balo đều được trút sạch ra nền đất.

Sơ bộ đống tài sản này trị giá khoảng tầm 3000 đồng vàng. Một chiếc bùa hộ mệnh của Goblin Pháp sư. Một thanh kiếm của Goblin Hiệp sĩ. Chiếc vòng cổ của Goblin Vương. Cùng vài thứ đồ tạp nham, linh tinh khác.

Tôi hào phóng nhường lại tất cả cho ba người bọn họ, chỉ giữ lại chiếc vòng cổ của Goobriel. Xenia bàng hoàng kinh ngạc, phải hỏi đi hỏi lại vài lần để xác nhận, và tôi chỉ dứt khoát gật đầu không chút do dự.

Dù sao thì đây cũng chỉ là những món trang bị nhặt được ở loanh quanh tầng 1 đến tầng 5 là cùng. Mang ra bên ngoài bán thì đúng là cũng được một khoản kha khá đấy, nhưng giá trị của chúng cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng bõ bèn gì với tôi.

Trong lúc ba người bọn họ đang sướng rơn lên, chia chác đống báu vật với vẻ mặt đầy phấn khích, tôi lẳng lặng cầm chiếc vòng cổ của Goobriel lên để kiểm tra kỹ lưỡng.

Có thật là món đồ này đã tồn tại suốt 500 năm rồi không? Trên bề mặt của nó phủ đầy những vết ố đen kịt và các mảng bám mốc meo.

‘Món trang bị này… mình chưa từng nhìn thấy nó xuất hiện trong game bao giờ.’

Rốt cuộc thì nó có tác dụng gì nhỉ? Nếu mang thứ này đến gặp một bậc thầy giám định, liệu ông ta có thể soi ra chức năng của nó không?

“Mọi người chia chác xong xuôi hết chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta lên đường xuống tầng tiếp theo thôi.”

Ở khu vực cuối cùng của tầng 5 hiện ra một cánh cửa đá có diện mạo giống hệt như cánh cổng chúng tôi nhìn thấy lúc mới bước vào hầm ngục. Điểm khác biệt duy nhất là cánh cửa này yêu cầu cả bốn thành viên trong đội phải đồng thời chạm tay vào.

Sau khi hệ thống xác nhận toàn bộ thành viên vẫn còn sống sót và tràn đầy sinh lực, cánh cửa đá rầm rập mở ra. Phía sau nó là một cổng dịch chuyển đang tỏa ra những luồng hào quang màu xanh lam rực rỡ.

“Đi thôi.”

Tôi thản nhiên bước lên phía trước. Những rắc rối thực sự của cái tổ đội này sẽ chính thức bắt đầu kể từ tầng tiếp theo trở đi.

“Từ tầng 1 đến tầng 5, có lẽ mọi người chưa cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào thực sự rõ rệt. Kỹ năng và kinh nghiệm của ba người quá thừa thãi để bị lũ Goblin rẻ rách thử thách.”

Xoạt, xoạt.

Theo mỗi bước chân của chúng tôi, tiếng cỏ cây cọ xát vào nhau vang lên loạt xoạt. Khác hẳn với địa hình hang động của những tầng trên, tầng thứ 6 này lại là một vùng thảo nguyên rậm rạp. Không gian xung quanh bị chia cắt, bao bọc bởi những bức tường bằng đá trắng xóa đan cài rắc rối khắp nơi, biến toàn bộ khu vực này thành một mê cung thực sự.

“Nhưng kể từ đây, cấp độ của quái vật sẽ hoàn toàn khác biệt so với những tầng trên. Và mức độ nguy hiểm của các cạm bẫy sẽ được nâng lên một tầng cao mới.”

“Xì, dào ôi. Chỉ mới xuống thêm có một tầng thôi mà, làm gì có chuyện chênh lệch kinh khủng đến thế được cơ chứ?”

Thằng nhóc Chris nhún vai tỏ vẻ dửng dưng, khinh khỉnh. Đúng là cái bản tính ngạo mạn, điếc không sợ súng đặc trưng của cái độ tuổi dậy thì ẩm ương.

“Đáng tiếc là có đấy, nhóc con. Sự chênh lệch là cực kỳ khủng khiếp. Hai người đã từng nghe nói đến loài Sói Lam bao giờ chưa?”

Tôi quay sang hỏi Xenia và Kurba. Ngay khi ba chữ “loài Sói Lam” vừa thốt ra khỏi miệng tôi, sắc mặt của cả hai người bọn họ lập tức đanh lại đầy nghiêm trọng.

“Sói Lam… chẳng phải chúng là chủng quái vật cấp 22 sao? Tại sao một sinh vật như thế lại có thể xuất hiện ở đây được?”

“Ừ vậy mà có đấy. Từ giờ lo mà ngó trước sau cho cẩn thận kẻo nằm lại đây vĩnh viễn đấy.”

“…Như vậy có phải là quá nguy hiểm rồi không?”

Xenia lo lắng cất tiếng hỏi, giọng điệu tràn ngập sự bất an. Đáp lại, tôi chỉ nở một nụ cười ẩn ý:

“Đây là hầm ngục mà. Đã chấp nhận dấn thân vào hầm ngục thì bắt buộc phải đối mặt với mức độ rủi ro tương xứng chứ.”

Cược càng nhiều, thắng càng to. Đó là quy luật bất biến của thế giới này, các hầm ngục cũng tương tự. Hầm ngục là nơi chôn giấu những kho báu vĩ đại nhất mà bất kỳ ai cũng thèm khát, nhưng đồng thời nó cũng là một vùng đất tử địa chứa đựng muôn vàn hiểm nguy. Muốn nẫng tay trên của cải của người ta mà lại không muốn gánh chịu chút rủi ro nào thì chẳng khác nào lũ đi ăn cướp cả.

“Ý tôi không phải là chuyện đó…”

Xenia lo âu liếc nhìn sang phía Chris. Xem chừng cô ấy đang lo sốt vó cho sự an nguy của thằng con trai chứ chẳng thèm bận tâm đến bản thân mình.

“Chúng ta có thể gửi thằng bé quay trở về không? Nó còn quá nhỏ để phải gánh chịu những rủi ro kinh hoàng như thế này.”

“Ơ kìa mẹ! Mẹ nói cái gì thế hả?! Sao mẹ cứ tự ý đưa ra quyết định thay con như thế?!”

“Con im ngay cho mẹ! Trong cái nghề mạo hiểm giả này, làm cái gì cũng phải có tôn ti trật tự và từ từ từng chút mà lên! Đối với một đứa vừa mới làm lễ trưởng thành như con, việc thám hiểm hầm ngục lúc này là quá sớm!”

Một cuộc khẩu chiến nảy lửa lại tiếp tục bùng nổ giữa hai mẹ con nhà họ. Chẳng ai chịu nhường ai, và xem chừng nếu tôi cứ để mặc bọn họ tự sinh tự sự thì cả đời cũng chẳng tiến triển được.

‘Dù sao thì tôi cũng không bao giờ để ai rời khỏi nhóm này khi chưa khám phá xong.’

Hầm ngục này bắt buộc phải duy trì đủ đội hình 4 người thì mới có thể tiếp tục tiến lên. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần một người rút lui, chuyến đi này coi như phá sản. Lúc mới xuất phát tôi đã giải thích rõ ràng rồi, chẳng lẽ lũ người này vì quá hăng máu nên đã quăng sạch lời tôi nói ra sau đầu rồi sao?

“Tất cả im lặng một chút.”

Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang chầm chậm tiếp cận về phía này. Hai mẹ con đang chí choé không ai nhường ai cũng lập tức im bặt, không dám ho he nửa lời.

Tôi đứng im tại chỗ, toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ. Từ góc phía bên phải cách đó khoảng mười mét, bóng dáng một con sói to lớn bỗng trồi lên từ cánh đồng cỏ.

“Sói Lam ư… Không, không phải.”

Tôi khẽ gật đầu đồng tình với nhận định của Xenia. Sinh vật vừa xuất hiện không có bộ lông màu xanh lam rực rỡ đặc trưng, mà chỉ là một con sói thường với lớp lông màu xám tro. Tuy nhiên, kích thước thể hình của nó lại không thường thư vậy.

‘Chân trước bên phải của nó đã bị thương.’

Nói một cách chính xác hơn thì không phải là bị thương, mà là đã bị chặt đứt lìa hoàn toàn.

“Oa… Kích thước của nó to thật đấy. Nhưng nhìn kìa, nó bị mất một chân rồi, vậy thì một mình con thừa sức xử đẹp được nó đúng không mẹ?”

“…Ừm, để con lên cọ xát tích lũy thêm chút kinh nghiệm thực chiến cũng tốt. Lên đi con.”

“Tuyệt vời! Hi hi, con sói đần này, mày xách mạng đến nộp cho ông đây hả… Ặc!”

Tôi nhanh như cắt thò tay ra sau, xách cổ áo ông cháu Chris lôi giật ngược trở lại ngay trước khi nó bay lên định lập công. Chris bị túm cổ thình lình liền oằn mình rên rỉ, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Ánh mắt tôi vẫn đang dán chặt vào những bước chân của con sói xám kia.

Máu tươi đang không ngừng chảy ra ròng ròng từ cái chân trước còn lại của nó.

“Chúng ta phải rút lui ngay lập tức. Tuyệt đối không được phép tiếp cận con sói đó.”

“Hả? Tại sao chứ…”

Hú u u u u—!

Những tiếng tru rợn người đồng loạt vang lên đồng loạt từ khắp mọi góc rẽ xung quanh mê cung.

Mẹ kiếp, muộn mất rồi.

“C-Cái, chuyện gì đang xảy ra thế này?!”

“Còn chuyện gì vào đây nữa? Đàn sói săn mồi đang kéo đến để thu dọn nốt con mồi mà chúng suýt chút nữa đã bỏ lỡ đấy.”

“Con mồi sao? Sói lại đi săn sói hả?”

“Trong cái tầng hầm ngục này làm gì có chủng loài nào khác ngoài bọn chúng đâu, không ăn thịt lẫn nhau thì lấy cái gì bỏ vào mồm? Ngậm miệng lại và chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy đi. Chậc, đúng là không kịp nữa rồi.”

Gừ m m m… Hú u u!

Con sói xám trừng mắt nhìn về phía phía đối diện rồi ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc đó, một con sói với bộ lông xanh lam rực rỡ phóng ra như một tia chớp, chuẩn xác ngoạm chặt lấy yết hầu của con sói xám trong một chiêu dứt khoát.

Khục… gừ…

Có lẽ tiếng hú điên cuồng lúc nãy đã là tất cả những nỗ lực cuối cùng mà con sói xám có thể làm. Nó đổ gục xuống đất, co giật vài cái rồi bất động hoàn toàn mà không kịp kháng cự gì nhiều.

Sau khi kết thúc chuyến săn, con Sói Lam thản nhiên nhả cái xác của đồng loại ra. Nhận ra sự hiện diện của những con mồi mới béo bở hơn, gã săn mồi khát máu hướng ánh mắt trừng trừng đầy hung tợn về phía chúng tôi.

“Theo sát tôi.”

Tôi tuốt kiếm ra khỏi bao rồi lao thẳng về phía trước. Con Sói Lam thấy vậy liền bỏ lại cái xác của con sói xám, lao thục mạng tới. Xác định tôi là mục tiêu mới, con sói há to cái khuôn mồm đầy răng nanh nhọn hoắt định nuốt chửng tôi trong một miếng.

Ừ thì trên lý thuyết thì một ngoạm với cái hàm đó là tôi đi. Nhưng lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau.

[Sát Lang]

Một kỹ năng mang tính khắc chế cực mạnh, chuyên dùng để đối phó với các chủng quái vật thuộc hệ dã thú. Một kiếm chẻ dọc con sói một cách gọn gàng.

Hú u u!

Từ hai bên cánh tiếp tục có thêm hai con Sói Lam xông lên cùng lúc.

Chẳng thành vấn đề. Vung kiếm hai lần là xong.

[Sát Lang]

[Sát Lang]

Tiễn đưa hai con sói lên đường xong xuôi, tôi ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Ba người bọn họ ban đầu có phần hoảng loạn, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng sốc tinh thần và điên cuồng tăng tốc chạy thục mạng bám sát theo tôi.

Được rồi, máy farm đã vào guồng. Sau khi xác lập tiểu đội, điểm kinh nghiệm thu được sẽ tự động chia đều cho tất cả các thành viên. Thế nên ngay cả khi một mình tôi đứng ra thảm sát đàn sói này, chỉ số sức mạnh của ba người bọn họ vẫn sẽ được thăng tiến một cách đều đặn.

‘Nếu chỉ có như vậy thì chẳng có gì đáng để bận tâm cả.’

Cứ việc thẳng tay chặt đẹp mọi con quái vật dám cả gan ngáng đường. Nếu giải pháp cho mọi vấn đề trên đời này đều đơn giản như thế thì cuộc sống quả thực đã quá dễ dàng rồi.

Thế nhưng, đời không như là mơ, thực tế phũ phàng lúc nào cũng thích vả thẳng vào mặt người ta vào những thời điểm không ngờ nhất.

Rắc c c—!

Một âm thanh khiến lòng người không khỏi run rẩy, bất an.

Tôi vội ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.

Mặt đất nơi Kurba vừa giẫm chân lên đã bị lún xuống khoảng 10 cm.

Là bẫy rập.

Tạch.

Tôi đảo nhanh mắt đảo quét qua một lượt xung quanh. Bốn cái lỗ nhỏ đen ngòm đồng thời xuất hiện trên mỗi bề mặt của hai bức tường đá hai bên.

‘Khoảng cách giữa mình và họ là tầm 5 mét. Liệu có kịp dùng kiếm gạt hết đống tên đó không?’

Thậm chí còn chưa kịp làm xong vài phép tính trong đầu, cơ thể tôi đã tự động phản xạ mà lao đi. Bản. Chỉ sau hai bước chân sải dài, tôi đã áp sát bên cạnh bọn họ.

Phập phập phập!

Tám mũi tên độc đồng thời phóng ra ngay khoảnh khắc tôi vừa lao đến nơi.

[Liên hoàn trảm]

Ánh ngân kiếm lóe lên, chuẩn xác đánh bật năm mũi tên đầu.

‘Không thể gạt hết sạch được.’

Dù kỹ nghệ của một người có thần sầu đến đâu, họ cũng không cách nào phá vỡ được giới hạn vật lý của thể xác. Tốc độ vung kiếm mà thân xác này có thể đạt tới suy cho cùng vẫn có một cái ngưỡng cố định.

Đành chịu vậy.

Ba mũi tên còn lại thực ra cũng chẳng là gì so với con số tám mũi ban đầu, tôi chỉ còn biết hy vọng lũ đồng đội này sẽ tự biết đường mà né tránh.

Tôi quay đầu lại kiểm tra tình hình.

“Chân của con, á á á á!!!!”

Chris thét lên một tiếng đau đớn thấu xương. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng một mũi tên đang cắm xuyên chân của thằng nhóc.

Mẹ kiếp, ăn cám rồi.

Vì Chris bị trúng tên vào chân nên hoàn toàn không thể di chuyển được nữa, cả đội bắt buộc phải dừng lại tại chỗ. Nhân cơ hội này, đàn Sói Lam vốn đang tản mác khắp mê cung bắt đầu lũ lượt kéo đến, tạo thành một vòng vây trùng trùng điệp điệp bao bọc lấy chúng tôi.

Trận thế rơi vào trạng thái giằng co ngột ngạt giữa một bên là đàn Sói Lam hung tợn, một bên là Cloud cùng những thành viên mới của tổ đội.

“Rút mũi tên ra rồi dùng thuốc bôi cầm máu đi.”

Nói đoạn, Cloud thản nhiên cắm thẳng thanh kiếm xuống đất, đứng im tại chỗ trừng mắt đối diện với đàn sói đang gầm gừ xung quanh.

Chris cảm nhận được một luồng áp lực kinh hoàng từ những ánh nhìn khát máu của bầy sói. Dù vậy, thằng nhóc vẫn phải cắn răng, luống cuống tay chân tự chữa trị cho mình. Nó dứt khoát rút phắt mũi tên ra rồi đổ thẳng lọ thuốc hồi phục lên vết thương.

“Làm ơn, có tác dụng mau đi chứ…!”

Lọ thuốc mà Chris sử dụng chỉ là loại dược phẩm cấp thấp, rẻ tiền. Đối với những vết trầy xước hay vết cắt ngoài da thì nó có hiệu quả rất tốt, nhưng với những vết thương sâu hoắm dạng đâm xuyên thấu thế này, tác dụng của nó chẳng thấm vào đâu. Chris chắc chắn sẽ phải chịu đựng cơn đau đớn hành hạ này cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn.

“Chris, cố chịu đựng một chút… chỉ một chút nữa thôi con. Sẽ ổn cả thôi mà. Ôi trời ơi, tại sao người bị bắn không phải là mẹ chứ…!”

“Mẹ à, con xin mẹ… làm ơn ngồi im giùm con cái…”

Thằng nhóc vừa chịu đau, vừa phải mở miệng trấn an người mẹ đang hoảng loạn, khóc lóc bù lu bù loa bên cạnh.

Trong khi đó, gã chú tồi Kurba thì đang sắp sửa phát điên phát cuồng lên rồi.

‘Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt thật chứ!’

Quay sang bên này thì chạm mặt sói. Quay sang bên kia cũng lại là một bầy sói khác. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng chỉ toàn là Sói Lam.

Sẽ ra sao nếu lũ súc sinh này đồng loạt lao vào tấn công cùng một lúc chứ? Kết cục kinh khủng thế nào thì ai cũng mường tượng được! Gã chắc chắn sẽ bị phanh thây xé xác thành trăm mảnh, chúng sẽ gặm cho chẳng còn miếng xương nào còn nguyên!

Chỉ có một lý do khiến lũ sói đói đến chãy dãi này vẫn chưa lao vào lập tức.

‘Tên quái vật Cloud kia.’

Chính mắt lũ ma vật này đã chứng kiến cậu ta một mình chém chết hàng chục tên đồng loại của chúng chỉ trong chớp mắt. Bản tính thận trọng của loài sói khiến chúng không dám liều lĩnh xông pha. Bởi nếu cứ lao vào một cách vô tội vạ, tổn thất của cả đàn sẽ là cực kỳ khủng khiếp.

‘Ban đầu mình cứ nghĩ tên ranh vắt mũi chưa sạch này chỉ ăn hên thôi …’

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác rồi. Hắn ta đích thực là một con quái vật đội lốt người. Tại sao một kẻ sở hữu sức mạnh kinh hoàng như vậy mà cái hội chết tiệt này vẫn xếp gã ở hạng A chứ? Nếu chuyến này có thể sống sót trở về, nhất định phải đến Hội Mạo Hiểm Giả để chất vấn cho ra lẽ mới được.

…Dĩ nhiên là với điều kiện gã có thể sống sót trở về đã.

‘Mẹ kiếp, mình muốn sống! Mình không muốn chết ở cái xó xỉnh này!’

Giống như bất kỳ tay mạo hiểm giả lão làng nào, khát vọng sinh tồn của Kurba là cực kỳ mãnh liệt. Gã liếc mắt nhìn sang thằng nhóc Chris đang ôm chân rên rỉ đau đớn với vẻ mặt đầy oán hận.

‘Nếu không phải tại cái thằng chó này…!’

Nếu không phải vì thằng phế vật này ăn tên xong kẹt lại ở đây, Cloud đã có thể dẫn đầu mở đường máu phá vòng vây, và gã chỉ việc vắt chân lên cổ chạy theo sau là xong chuyện rồi. Kurba nảy sinh lòng oán ghét sâu sắc với Chris, hoàn toàn gạt phắt cái thực tế rằng chính gã mới là kẻ vô dụng giẫm phải bẫy ngầm khiến thằng nhóc vạ lây. Đó chính là bản chất ích kỷ, đê hèn luôn ẩn giấu trong góc khuất sâu thẳm của lòng người.

‘Bao giờ thì cái thằng ranh đó mới hồi phục xong xuôi đây?!’

Sự kiên nhẫn cạn kiệt, hai mắt Kurba nhớn nhác đảo liên tục khắp nơi không ngừng nghỉ.

Chính vào lúc đó, Kurba bỗng phát hiện ra một khu vực trống trải kỳ lạ, hoàn toàn vắng bóng lũ sói nằm ngay trong vòng vây của bọn chúng. Hai mắt gã lập tức trợn tròn, sáng rực lên đầy hy vọng.

‘Chẳng lẽ chỗ đó chính là…?’

Bọn chúng đang cố tình chừa ra một lối thoát để chúng ta chạy trốn sao? Có lẽ đúng là như vậy thật! Lũ sói đâu có ngu ngốc, nếu không thì tại sao chúng lại tự dưng để lộ ra một kẽ hở lớn đến mức lộ liễu như thế chứ?

Dưới góc nhìn của đàn sói, Cloud là một kẻ thù truyền kiếp, một mối đe dọa trực tiếp đến sự sinh tồn của cả tộc đàn. Ngoại trừ anh ta ra, những kẻ còn lại trong mắt chúng chẳng qua chỉ là lũ tép riu, không đáng bận tâm. Bọn chúng muốn thả xích cho lũ tép riu chạy đi để rảnh tay tập trung toàn bộ lực lượng vào trận chiến sinh tử với kẻ thù thực sự. Ngoài giả thuyết đó ra, chẳng còn cách giải thích nào hợp lý hơn cho cái khoảng trống kia cả!

‘Phải chạy thôi, mình bắt buộc phải chạy thôi. Đây chính là cơ hội sống sót cuối cùng của mình rồi.’

Ngay khoảnh khắc Kurba định nhấc chân tiến lên một bước…

“Muốn chết thì cứ chạy vào đó.”

Cloud bất ngờ lên tiếng. Giọng điệu của anh lạnh lùng, nghiêm túc đến mức khiến người ta không tài nào liên tưởng cậu Cloud hiền lành, dễ tính trước đó và người này là một.

Không chỉ riêng Kurba, mà ngay cả Xenia và Chris cũng cảm nhận được một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Đàn sói xung quanh bỗng hạ thấp đầu, đồng loạt cất tiếng tru dài… nhưng trong hoàn cảnh này, âm thanh đó nghe chẳng khác nào tiếng chuông tang tóc.

“Không được, phải chạy thôi, đứng im thì chắc chắn chết, nhưng chạy thì không! Cậu bị mù hay sao mà bỏ qua được cái khoảng trống rõ rành rành ra kia hả?! Cơ hội không đến lần thứ hai đâu?! Dốc sức chạy thục mạng đến đó thể nào cũng phá vây được!”

“Sợ thì sợ nhưng cũng đừng đánh mất lý trí. Suy nghĩ đi, bọn sói đó có để miếng mồi yếu ớt chạy đi ư? Và cứ cho là ông có may mắn thoát khỏi vòng vây này đi chăng nữa, nhưng sau đó thì sao, ông nghĩ chúng cứ đứng yên ở đây chắc. Một mình ông liệu có đủ bản lĩnh để đối đầu với cả một đàn sói đói khát không? Nếu có, ông tự tin mình cân nổi mấy con cùng một lúc?”

“Cùng lắm thì cũng chỉ có một hai con đuổi theo cùng một thời điểm chứ mấy! Ít nhất thì tỉ lệ sống ở đó còn cao hơn là đứng chôn chân giữa bốn bề thọ địch thế này! Cậu không hiểu sao?! Một mình cậu thì có thể giết hết toàn bộ đám sói ở đây sao?!”

“Được.”

Một câu trả lời dứt khoát, gọn lỏn, không một chút do dự hay lưỡng lự nào.

Trong một khắc, Kurba hoàn toàn nghẹn ứ lời, không thốt nên câu. Nhưng sau đó, gã tímmặt gằn giọng:

“Ừ ừ cậy mình mạnh mẽ ghê đấy! Nhưng bọn tôi thì không! Bọn chúng mà lao lên hết một lần thử coi, cậu thì sống nhăn răng thật đấy, còn bọn này sẽ bị gặp cho không còn mảnh giáp! À cmmm đúng rồi, tất cả từ đầu cũng là tại mày chứ sao, tại mày kéo bọn tao vào cái hang khốn nạn này! ĐMM!”

“Lèm bà lèm bèm, già khú đầu rồi thì đừng ăn vạ như con nít nữa! Vài giờ trước khi đặt chân đến đây, tôi đã dõng dạc thông báo trước mặt mọi người rằng mục đích của chuyến đi này là thám hiểm hầm ngục rồi. Chính miệng ông đã đồng ý tắp lự còn gì. Tôi không hề ép ông vào chỗ chết hay gì cả, chính ông phải chịu trách nhiệm cho quyết định bồng bột của mình, khi đã bị lợi ích của hầm ngục che mắt.”

“…”

Kurba cay đến cắn rỉ máu bờ môi khô khốc. Bởi nếu gã tiếp tục tranh cãi và chấp nhận lùi bước, lòng tự trọng và danh dự của một mạo hiểm giả trong gã sẽ bị chà đạp không còn một mảnh vụn.

Cloud tiếp tục nói:

“Nhưng dù sao thì, những lời ông nói cũng không hoàn toàn sai. Tôi cũng có một phần trách nhiệm khi kéo các người vào chuyện này. Cứ ở bên cạnh tôi là được, tôi đã đưa mọi người vào thì cũng sẽ đưa mọi người ra.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí của Kurba đã có chút dao động trước những lời khẳng định đầy tự tin và uy lực đó.

‘Nghe hắn ta tự tin thế thì chắc nói được làm được thật.’

Trong đầu lão giữa lý trí yếu ớt và bản năng sợ hãi đang gào thét đang có một cuộc chiến long trời lỡ đất. Và cuối cùng, Kurba…

“Mẹ kiếp tao đếch quan tâm!”

Gã đã chọn chạy theo cảm tính.

Gã đã mù quáng tin theo con tim, rằng khoảng trống hoắc kia chính là sinh lộ giữa vô hạn tử lộ.

Lý trí thì đương nhiên là đúng rồi. Nhưng đó là với điều kiện cái lý trí đó phải hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải là một thứ lý trí lỗi thời đã bị nỗi sợ hãi nguyên thủy nuốt chửng sạch sành sanh.

- Á á á á á!

Chẳng mấy chốc, một tiếng thét thảm thiết, rợn tóc gáy vang vọng khắp mê cung đá.

Cloud khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt.

“Đúng là hết cứu mà.”

Bạn đã đến cuối chương 54.

Không gian đọc của bạn