Chương 51 · 56 chương

1: Đừng bao giờ làm việc với bọn mạo hiểm giả! (1)

Hậu truyện của “Tổ đội Anh hùng” có tên là “Giai thoại chuyện tình của Hiệp sĩ”.

Trong kết cục Normal End của game, nhân vật chính đã chấp nhận bị đè bẹp dưới đống đổ nát của một tòa nhà để cứu nữ chính, và rồi bị bỏ mặc ở đó nhìn những tên đồng đội vô liêm sĩ đem cô ấy đi.

Một cái chết thảm hại, hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu hiệp sĩ.

Vậy còn True Ending thì sao?

Lúc này, một trong Tứ Đại Thiên Vương dưới trướng Ma Vương bất ngờ xuất hiện và khủng bố kinh đô của Vương quốc Prona. Gã Thiên Vương đó cùng binh đoàn của hắn quá mạnh, trong khi quân đội của Vương quốc Prona lại quá đỗi yếu ớt.

Hầu hết binh lính và hiệp sĩ đều lũ lượt bỏ chạy hoặc bị tàn sát không thương tiếc. Ngay khi binh đoàn ma tộc chuẩn bị càn quét tới những người dân thường vô tội, Mars đã xuất hiện.

Một binh đoàn quỷ dữ lên đến hàng ngàn con. Và bên kia chiến tuyến, chỉ có độc một hiệp sĩ duy nhất.

Trận chiến diễn ra chẳng có gì ngoài sự bất lực và tuyệt vọng, nhưng Mars cứ xông lên, và xông lên.

Một ngày, rồi lại thêm vài ngày nữa trôi qua. Bất kể là ngày hay đêm, anh vẫn không ngừng vung kiếm.

Dù không thể quét sạch được quân số vô hạn của quân đoàn kẻ địch, nhưng ít nhất anh đã kịp bảo vệ người dân khỏi chúng cho đến khi các nhóm Anh hùng tới.

Mars - giờ đã kiệt sức đến tận xương tủy - cho tới khi anh thấy bóng dáng các Anh hùng cùng viện binh của họ xuất hiện từ phía xa, mới có thể thanh thảnh gục xuống mà nhắm mắt. Đó là cái chết đầy vinh quang của một vị đại hiệp sĩ, người đã chẳng tiếc mình mà lao thân vào lửa để cứu sống hàng vạn con người.

À sau đó thì dĩ nhiên vì game NTR mà, lũ khốn nạn cắm sừng rẻ rách sau đó đã nẫng tay trên toàn bộ vinh quang lẫn phần thưởng bla bla, nhưng đó không phải là điều quan trọng.

Điều quan trọng ở đây là: Tại sao lại có thằng nhân vật chính lại mạnh thế ở kết thúc thật nhưng lại có một kết cục chẳng khác gì miếng giẻ ở kết thúc thường?

Lý do cực kỳ đơn giản. Tất cả là nhờ một hầm ngục nằm ở vùng Esnate thuộc Vương quốc Prona. Việc bạn có bước chân vào hầm ngục đó hay không chính là bước ngoặt quyết định giữa hai cái kết.

Nghe đến đây, chắc hẳn sẽ có người thắc mắc: Liệu có vô lý quá không khi một kẻ có thể trở nên bá đạo đến mức vượt xa mọi quy chuẩn chỉ nhờ việc thám hiểm duy nhất một hầm ngục?

À thì dưới góc nhìn của một kẻ đang ở trong một thế giới kỳ ảo thì: “Chẳng có gì là không thể ở đây”

Con người thế kỷ 21 đã quá quen thuộc với các trò chơi điện tử, trong đầu họ hầm ngục là ba cái nhà kho rách nát ở trong mấy cái hang, có thể bắt gặp ở bất cứ xó xỉnh nào. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt.

Thử nghĩ mà xem. Đây là một thế giới mà ngay cả khi muốn xây dựng một tòa thành nhỏ, người ta cũng phải huy động biết bao nhiêu nhân lực. Nói không ngoa, để có được một toà thành hay lâu đài cho mấy người khám phá, không biết bao công sức tiền bạc nhân lực đã đổ vào đây.

Trong một thế giới như vậy, liệu có kẻ rảnh rỗi nào lại đi đục khoét cả một ngọn núi, đào hầm sâu trong đất, bố trí đủ loại cạm bẫy tinh vi, rồi bắt cóc đủ chủng loại quái vật về và thiết lập nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho vui không?

Mấy thằng cùi bắp sao có thể làm mấy chuyện trên được? Ngay cả một thế lực có số có má vừa vừa cũng chẳng dám nghĩ tới. Điều này chỉ có thể khả thi khi có sự nhúng tay của một tồn tại siêu nhiên, tức một kẻ sở hữu sức mạnh vượt qua mọi quy luật thông thường.

Chinh phục được hầm ngục đồng nghĩa với việc bạn sẽ được thừa kế toàn bộ di sản mà tồn tại siêu nhiên đó để lại. Dù chỉ là một phần nhỏ hay là toàn bộ, đó cũng là một cơ hội đổi đời, một bước lên mây đối với bất kỳ kẻ phàm phu tục tử nào. Đó là lý do tại sao hai chữ “hầm ngục” luôn khiến đôi mắt của tất cả mọi người phải sáng rực lên, bất kể từ mạo hiểm giả cho đến hiệp sĩ hoàng gia.

Tóm lại thì, biết có đồ ngon ngu gì mà không lấy. Sau bao vất vả, tôi đã tới cái vùng Esnate đó nhằm chiếm đoạt lấy món kho báu tuyệt diệu do vị đại nhân kia để lại.

“Trời ạ, cái dãy núi này to tổ chảng thật đấy.”

Giữa game và đời thực có khoảng cách lớn vô hạn thật nhỉ. Con người ở thế giới này thực sự có não và biết suy nghĩ chứ không phải lũ NPC vô tri. Một hầm ngục vĩ đại thì dĩ nhiên cần một không gian khổng lồ để chứa đựng. Dãy núi cao chọc trời, uy nghiêm sừng sững trước mắt này quả thực là một địa điểm không thể hoàn hảo hơn.

Giờ thì, việc của tôi là phải lật tung từng tấc đất của cái dãy núi hùng vĩ này để tìm ra lối vào hầm ngục đang ẩn giấu, đúng không?

Nghĩ đến thôi đã thấy lồng ngực mình trào dâng một cảm giác hoành tráng đến rợn ngợp rồi.

“Bắt đầu thôi nào.”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu sải bước lên núi.

“Lịt pẹ Đại ca ơi! Toang, toang, toang thật rồi! Chạy mau thôi đại ca ơi!”

“Cái thằng ranh này cứ xồn xồn gì lên thế…”

Bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh của tên đàn em, gã thủ lĩnh toán cướp bực bội chửi đổng một tiếng. Đã lâu lắm rồi gã mới có được một giấc ngủ ngon, vậy mà tất cả đã bị cái thằng oắt này phá hỏng sạch sẽ.

Gã thủ lĩnh đang định giơ nắm đấm của mình lên để cho tên đàn em một bài học, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tái mét, hớt hải đến mức tuyệt vọng của gã cấp dưới, cơn giận của gã liền lập tức xẹp xuống.

“Cái gì? Có gì mà cuống cuồng lên thế?”

“Mạo hiểm giả! Căn cứ của chúng ta đang bị tấn công, đại ca ơi!”

Nghe thấy ba chữ “mạo hiểm giả”, sắc mặt của tên thủ lĩnh cũng lập tức trở nên nghiêm trọng. Người ta thường nghĩ kẻ thù không đội trời chung của đám sơn tặc là lực lượng quân đội, nhưng thực ra không phải thế. Trừ khi bọn cướp làm chuyện quá vô đạo bất lương, bằng không các lãnh chúa rất hiếm khi nhọc công điều động binh lính của mình đi dẹp trừ.

Thay vào đó, mạo hiểm giả mới chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của lũ cướp cạn này. Chúng rặt toàn một đám lập dị, thông thuộc mọi hang cùng ngõ hẻm và hành vi của bọn cướp còn hơn cả chính bản thân chúng. Lũ đó là những kẻ cuồng tiền đến điên dại, một khi đã đặt chân vào sào huyệt, bọn chúng sẽ vơ vét sạch sành sanh bất cứ thứ gì nhìn có vẻ có giá trị. Điều đó có nghĩa là, hên chạy thoát được cuộc truy quét của bọn chó đó thì về cũng chỉ còn cái hang trống không mà thôi.

Đây chính là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong suốt mười năm hành nghề thảo khấu của gã!

“Chết tiệt, bao nhiêu đứa? Có bao nhiêu đứa đang xông vào?”

Tùy thuộc vào số lượng mạo hiểm giả đang tấn công căn cứ, gã sẽ đưa ra phương án đối phó phù hợp. Hoặc là bình thản chấp nhận số phận, hoặc là liều mạng chống trả đến cùng.

“À chỉ có đơn thương độc mã một tên thôi sếp!”

“Một tên? Mẹ kiếp, chạy, chạy mau! Thu dọn được cái gì thì nhanh nhanh rồi chuồn lẹ!”

Trái ngược hoàn toàn với lẽ thông thường của mấy đứa npc trong game, gã thủ lĩnh toán cướp này không hề huênh hoang kiểu:

‘Cái gì, chỉ có một đứa thôi à? Thằng ranh nào chán sống muốn dâng mạng cho ta thế này!’

Thay vào đó, việc kẻ địch chỉ mò đến một tên còn làm gã cảnh giác hơn bao giờ hết.

Dù mạo hiểm giả là những sinh vật phát điên vì tiền tài, nhưng bọn chúng lại là những kẻ cực kỳ quý trọng mạng sống của mình. Có bao nhiêu tiền mà đem hết xuống mồ thì cũng bằng không.

Vậy thì, khi nào sẽ có một tên dám một mình mò tới sào huyệt của một băng?

Chỉ có thể là một trong hai trường hợp. Hoặc hắn ta là một thằng đần ảo tưởng sức mạnh nghĩ mình là anh hùng, hoặc hắn là một kẻ mạnh khủng khiếp không sợ trời không sợ đất. Và trong hầu hết các trường hợp, vế sau luôn có tỷ lệ xảy ra cao hơn.

“Gom hết đồ đạc chưa?”

“Dạ rồi, thưa đại ca!”

“Được rồi, thế thì chuồn thôi!”

“Rõ, đại c………

Tiếng của tên đàn em phía sau đang bình thường bỗng tắt phụt.

Gã thủ lĩnh toán cướp lập tức nhận ra theo bản năng. Nếu bây giờ gã dám quay đầu lại nhìn, hắn sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi.

‘Không còn thời gian nữa. Bây giờ hoặc không bao giờ!’

Bạn đã đến cuối chương 51.

Không gian đọc của bạn