Nhà phát hành luôn thích giấu Easter Egg trong game của mình để làm phần thưởng cho những người chơi game nghiêm túc
Game này cũng không ngoại lệ, tuy là có khác với bình thường một tí.
Khi bạn chạm đến True Ending của tựa game "Tổ đội Anh hùng", bạn sẽ phải chiến đấu với Gis hoặc Lorian, tùy thuộc vào những lựa chọn mà bạn đã đưa ra trước đó.
Tôi bỗng nãy ra một ý tưởng, kịch bản NTR đang đẩy cốt truyện lên cao trào thế này, mà mình cho thằng Cloud đập chết cha bọn này luôn thì sao nhỉ. Sẽ phải có 1 Easter Egg nào đó chăng?
Thế là, tôi lập tức cày Cloud điên cuồng để kiểm chứng. Max chỉ số, max cấp độ, đồ vip nhất đều đắp lên người. Mấy đứa trong team cũng được đẩy lên max tiềm năng, chẳng thể tối ưu thêm thứ gì.
Trong trạng thái vô địch này, cùng 7749 lần chết lên chết xuống để học mọi chiêu thức của Gis, tôi tự tin kích hoạt trận chiến cuối.
Tôi vừa liên tục buff những hiệu ứng xịn nhất cho đồng đội, vừa trút hàng tá debuff suy yếu lên đầu thằng Gis. Những kỹ năng sát thương chí mạng của gã đều bị tôi dùng chiêu thức khắc chế chặn đứng ngay đúng thời điểm, trong khi các kỹ năng mạnh nhất của tôi luôn được tung ra vào những lúc hiểm hóc nhất để giảm thiểu tỷ lệ gã đỡ đòn thành công.
Sau vô số lần thử đi thử lại, cuối cùng tôi cũng đánh gục được Gis.
Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình đã thực sự hạ đo ván được thằng oắt này, thì đột nhiên, gã Gis khốn khiếp đó xé toạc vạt áo giáp của mình ra rồi ngửa mặt lên trời cười sằng sặc một cách điên cuồng.
Sau lớp áo đó là chằng chịt những hình xăm màu đen. Đó chính là những phù văn mà gã đã nhận được từ lũ Orc.
Sau đó là đoạn hội thoại xin lỗi vì chưa xài toàn lực vì quá khinh Cloud, rồi bảo với người chơi cố đừng chết sớm vì sẽ mất vui.
Và thế là, sau cái màn biến hình ba xu đó, Phase 2 bắt đầu.
Trận chiến ở Phase 2 nói thẳng ra là một màn thảm sát đơn phương. Ngay khi gã kích hoạt cái kỹ năng phù văn quái quỷ gì đó, toàn bộ buff của đội tôi bay màu sạch sẽ. Gã thậm chí còn chẳng buồn tung chiêu suy yếu, nhưng chính luồng áp lực khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể của gã đã tự động kéo cả đội tôi vào trạng thái dính debuff nặng nề.
Những ai sành sỏi dòng game RPG Turn-Based đều biết rõ, sai một ly đi một dặm, toang một phát là cục diện sẽ chỉ có xấu đi chứ chẳng bao giờ tốt đẹp hơn. Đặc trưng của thể loại này là người chơi chỉ có nước chắp tay cầu nguyện cho con boss đừng có giở ra mấy cái kỹ năng hack game do mấy gã lập trình viên hận đời buff cho.
Và thằng Gis trong này được tặng hack y như trên, hắn múa đúng như một vị thần, tung chiêu ảo đéo chịu nổi. Tôi nhìn hắn múa mà méo thể làm gì, chỉ biết nhìn team mình bốc hơi một cách vô vọng.
Tôi đành xài đến trò tà đạo của mấy pháp sư trung hoa.
Nhưng cũng méo thể cơ.
Bởi vì cái Combo Phù văn chó chết của gã là thứ đếch có thứ gì có thể hóa giải nổi, ngay cả khi bạn có hack cho các chỉ số của mình tăng lên mức vô hạn đi chăng nữa. Nó cũng chỉ kéo dài thời gian bạn bị hành từ 10 phút lên 1 tiếng mà thôi.
Lúc đó, tôi đã vô cùng ức chế chửi mẹ chửi cha thằng nhà phát hành, không hiểu sao cái hệ thống cân bằng trong game lại có thể lỗi và rác rưởi đến mức này. Nhưng giờ đây, khi đã tự mình đoạt lấy phù văn của Ogre, tôi lại có một góc nhìn hoàn toàn khác.
‘Mỗi hình xăm là một trận chiến linh hồn.’
Hình xăm được hình thành từ việc hấp thụ các linh hồn. Vậy thì những linh hồn bị nuốt chửng đó sẽ đi đâu? Câu trả lời là: Chúng sẽ thâm nhập vào cơ thể và ký sinh ngay tại cạnh linh hồn gốc.
Chuyện này chẳng khác nào việc nhét hai linh hồn vào chung một cái hũ. Trên thực tế, linh hồn của con Ogre vẫn đang tìm cách cướp đoạt quyền kiểm soát thân xác của tôi trong thời gian thực để biến cơ thể này thành của nó.
‘Lâu rồi mới lại có cảm giác này. Lần trước là khi gã Lich cố chiếm xác mình thì phải?’
Hồi đó, tôi đã phải nằm liệt giường suốt mấy ngày mấy đêm.
Vì khó nên mới mạnh, càng nhiều lại càng khó.
Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt, dùng ý chí áp chế luồng linh hồn đang vùng vẫy điên cuồng của con Ogre. Linh hồn nó sụp đổ lập tức như chiếc xe phế liệu bị ép chân không rồi bị ném vào một góc. Từ giờ trở đi, nó sẽ không thể gây ra thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
Nhưng nếu sau này nó vẫn còn dám giở chứng thì…đành phải xoá sổ nó thôi.
‘Mà công nhận, con quái này lại có thể giúp mình khắc một Phù văn lớn đến mức này.’
Linh hồn của nó mạnh đến vậy sao? Nếu không nhờ ký ức về trận đánh trùm đó, có lẽ tôi đã chẳng biết bí mật này rồi. Rất có thể trước đây con Ogre này đã từng nuốt chửng không ít linh hồn khác.
Ngay khi tôi còn đang mải suy nghĩ mông lung…
"Cloud, cậu không sao chứ?!"
Frillite hớt hải băng qua làn bụi mù lao đến. Cô vừa hỏi vừa lo lắng dùng ánh mắt đảo liên tục khắp người tôi để kiểm tra xem có vết thương nào không.
Ánh nhìn chất chứa quá nhiều sự quan tâm này khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, bèn khẽ lùi lại một bước để giữ khoảng cách.
"Tôi ổn. Không có vết thương nào cả."
"Thế thì tốt rồi… Thật may quá. Nhưng có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con Ogre bỗng nhiên lại ngã khuỵu xuống?"
Frillite quay sang nhìn cái xác của con Ogre và phát hiện ra phần gân gót chân của nó đã bị chặt đứt lìa. Cô ấy trợn tròn mắt kinh ngạc, khuôn mặt không giấu nổi sự bàng hoàng, bờ môi khẽ há ra.
…Hả, chuyện này đáng ngạc nhiên đến thế sao?
"Cloud, cái này… là do cậu làm à?"
"Tôi đã nói rồi mà, tôi không tệ như mọi người tưởng đâu."
"Không, không phải thế. Tôi không thể tin được là cậu lại có thể chặt đứt gân của Ogre. Đây là việc mà đáng lẽ ra chỉ có vị Kiếm Thánh hiện đang quy ẩn giang hồ mới có thể làm được thôi."
Cô ấy nói với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
…Ra là vậy. Chẳng trách lúc nãy Lorian hoàn toàn không nhắm vào phần gân chân của nó mà chỉ biết chém bừa lung tung. Thì ra ở thế giới này còn có cái thiết lập như thế.
Tôi cứ nghĩ màn thể hiện ở mức độ này là nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, thậm chí tôi còn mô phỏng nó vô số lần trong đầu trước khi ra tay, thế mà… mẹ nó chứ. Mình không được phép thu hút quá nhiều sự chú ý trước khi tìm được Củ Khoai To kia mà.
À ờ, đúng rồi, bịp, phải bịp.
Mình phải tìm một cái cớ! Một lời nói dối thật hoàn hảo!
Tôi cố giữ nét mặt bình thản, khẽ lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận với Frillite:
"Ha ha, Frillite à, cô đánh giá tôi quá cao rồi. Chặt đứt gân Ogre ư? Trình độ hiện tại của tôi làm sao làm được chuyện đó, tôi chỉ là vừa mới sử dụng một món ma cụ mà thôi."
"Ma cụ? Loại ma cụ gì mà lại có uy lực kinh hồn đến mức chặt đứt được cả gân Ogre chứ?"
"Tôi cũng rất muốn cho cô xem, nhưng đáng tiếc đó là vật phẩm tiêu hao, dùng một lần là biến mất rồi nên…"
"Ồ, ra là vậy, tôi hiểu rồi. Nếu là vật phẩm tiêu hao thì hoàn toàn có khả năng. Dù chỉ dùng được một lần duy nhất rồi mất đi tác dụng, nhưng một lần mà mạnh như vậy là quá đủ rồi."
May mắn thay, Frillite đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói dối đó.
Giờ thì chỉ còn lại một vấn đề duy nhất.
"Tôi có một chuyện muốn nhờ cô, có được không?"
"Nhờ vả sao? Được chứ, miễn là không quá quá đáng. Cậu muốn nhờ tôi việc gì?"
"Lát nữa hãy cứ nhận rằng một mình cô đã đánh bại con Ogre này nhé."
Nghe thấy vậy, Frillite lập tức nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình:
"Cậu nói thế là có ý gì? Cho dù cậu có dùng đến vật phẩm tiêu hao đi chăng nữa, thì người chặt đứt gân chân con Ogre vẫn là cậu. Tôi tuyệt đối không có thói quen cướp đoạt công lao của người khác. Nhất là khi đó lại là công lao của bạn mình."
Aiz, cái cô nàng cứng đầu này.
"Ai bảo cô đi cướp công đâu chứ? Là tôi tự nguyện nhường lại cho cô vì tôi không cần đến nó. Việc đứng ra nhận công trạng tiêu diệt Ogre lúc này là một gánh nặng quá lớn đối với một người chỉ muốn sống yên bình."
"Bình yên à… Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nhé, tôi lại vô ý quên đi hoàn cảnh hiện tại của cậu."
Frillite gật đầu thấu hiểu.
Tuyệt vời. Vậy là tôi đã giải quyết xong xuôi mọi mối lo ngại, giờ là lúc lên đường đi tìm thứ mà tôi đang khát khao nhất! Đó mới là trọng tâm của chuyến hành trình này.
"…Có chuyện gì vừa xảy ra thế này?"
Làn khói bụi dần mờ đi, và cái người suýt chút nữa đã bị lãng quên cuối cùng cũng xuất hiện.
Eri. Cô nàng đang đứng đó với một biểu cảm vô cùng phức tạp, thật khó để dùng từ ngữ nào diễn tả cho hết.
Vào khoảnh khắc Cloud lao thẳng về phía con Ogre. Eri đã đinh ninh rằng cậu đang làm một việc hoàn toàn điên rồ, gần như là tự sát.
Có lẽ… những uất ức dồn nén bấy lâu nay cùng mặc cảm tự ti tích tụ trong lòng cậu đã bộc phát, khiến anh hành động mất kiểm soát và lao vào con quái vật với tâm thế tìm đến cái chết để giải thoát.
Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cô.
Frillite do bị cặp chân hộ pháp của con Ogre làm khuất tầm nhìn nên không thể quan sát kỹ, nhưng Eri đứng ở góc độ này thì lại nhìn thấy không sót một chi tiết nào.
Cloud đã né tránh nắm đấm ngàn cân của con Ogre dễ như đi dạo. Tuy tầm nhìn bị khói bụi che khuất phần nào, nhưng khi chứng kiến con Ogre khổng lồ đổ rầm xuống đất sau nhát kiếm đó, cô hiểu đây chính là thực lực của Cloud.
Và điều đó là thứ hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận thức thông thường của Eri.
"…Tại sao?"
Khi làn bụi mù tản ra bốn phía, giữa khoảng trống rộng lớn chỉ còn lại bóng dáng của Cloud và Frillite. Eri nhìn chằm chằm vào Cloud rồi cất tiếng hỏi.
Đó là một câu hỏi vô cùng mơ hồ, trừu tượng. Nhưng cô không còn cách nào khác, bởi chính bản thân cô lúc này cũng không thể tự sắp xếp và lý giải nổi những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu mình.
Cloud rất yếu. Tiềm năng của cậu quá thấp. Cho dù có luyện tập cả đời cũng chẳng thể mạnh mẽ được.
Đó là kết luận mà Eri đã tự mình đúc kết ra được sau suốt khoảng thời gian dài đồng hành và chứng kiến quá trình trưởng thành của bạn mình.
Thế nhưng, cái kết luận đó làm sao có thể trùng khớp với những gì vừa mới diễn ra trước mắt cô đây? Thân pháp di chuyển uyển chuyển, chuẩn xác giúp cậu dễ dàng né tránh đòn đánh siêu tốc của con Ogre đó rốt cuộc là cái quái gì chứ?
Chẳng lẽ nào…
"Tại sao…? Cậu đã lừa dối bọn tôi sao..?…Có phải cậu đã luôn cố tình che giấu khả năng của mình suốt chuyến hành trình trước đây?"


