Chương 197 · 219 chương

Hậu chương 31: Sức mạnh của tình yêu

"Shi… raha?"

"Đúng vậy~ Ara? Hay là vì gầy đi một chú~t xíu mà Yashiro-chan không còn nhận ra ta nữa nhỉ? Đùa thô~i. Ufufufu…"

Ở thành phố này có một thứ gọi là "Tinh linh Thẩm phán", có thể biến kẻ nói dối thành ếch…

Shiraha…

"Một chút" ở chỗ nào vậy?

Tôi biến bà thành ếch bây giờ đấy, bà già này.

"Ờm… Ginette-chan… là thật sao?"

"Hở…? À, phải rồi. Chắc là mọi người ngạc nhiên lắm nhỉ… ahaha…"

Tiếng cười của Ginette khô khốc như rang.

"Chính mình cũng không ngờ lại thay đổi khủng khiếp đến mức này…"

"Có phải cô cho thuốc độc vào không đấy?"

"Làm gì có ạ! Tôi chỉ đưa ra thực đơn ăn kiêng đàng hoàng thôi mà."

"Nè, Ginette-chan. Phải chăng là kiểu… mỗi ngày chỉ ăn một bữa?"

"Không đâu, Estella-san. Hôm qua bà ấy vẫn ăn đủ ba bữa đàng hoàng, sáng nay cũng ăn bình thường mà."

"…Vậy thì, tại sao?"

"Cái đó thì… chắc chỉ có thần Tinh Linh mới biết được…"

Chỉ đổi sang thực đơn ăn kiêng bình thường thôi mà thay đổi nhiều đến thế này sao?

Hơn nữa chỉ trong vỏn vẹn hai đêm ba ngày?

Vô lý.

Dù thế nào thì cũng giảm cân nhanh quá mức rồi.

"Có lẽ, lòng khao khát được gặp Olkio-san khiến sức mạnh mong muốn 'trở nên xinh đẹp' của Shiraha-san đã phát huy uy lực vượt qua cả lẽ thường đấy ạ."

"Bằng lý luận nghị lực đó á!?"

"Với lại, bà ấy vừa ăn món của tôi vừa nói 'cứ mỗi lần ăn là cảm thấy như gầy đi'… có lẽ thứ mà Regina-san từng kể cho tôi nghe, gọi là 'hiệu ứng giả dược' cũng đang phát huy tác dụng ạ."

"Không không. Nếu đúng vậy thì sức mạnh niềm tin mạnh quá quắt rồi."

Nếu có sức mạnh đó, bệnh nan y cũng có thể khỏi hẳn nhờ uống vitamin mất thôi.

"Kỳ lạ thật đấy nhỉ…"

Sinh vật kỳ lạ nhất Quận 35 buông ra câu như vậy.

"Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp người đó thôi… là cơn đau đầu gối mãn tính cũng dịu đi hẳn."

"Là vì cân nặng giảm mạnh đấy chứ."

Chắc đầu gối bà ta cũng đang mừng rỡ vì được giải thoát khỏi áp lực bất công kia.

"Với lại, dạo này cũng không thấy đói bụng mấy nữa. Có khi là bệnh tương tư đấy nhỉ… Ufufu."

"Không đâu, chắc là do đổi sang chế độ ăn không làm đường huyết tăng quá cao thôi."

Khi đường huyết hạ xuống, người ta sẽ cảm thấy đói.

Chính vào những ngày mà hôm trước ăn quá nhiều, người ta lại cảm thấy như đang hơi đói bụng đấy thôi.

Hoặc là, những lúc thỉnh thoảng ăn ngoài, mải mê với món ngon mà chẳng để ý đến dinh dưỡng, thì có khi nửa đêm sẽ rơi vào trạng thái "bụng thấy nặng mà lại có cảm giác hơi đói lạ lùng".

Những chuyện đó đều bắt nguồn từ việc bị hạ đường huyết.

Nguyên nhân khiến người hay ăn quá độ cứ ăn mãi không dừng cũng nằm ở chỗ đó.

Việc đường huyết đột ngột hạ xuống, suy cho cùng cũng bắt nguồn từ việc đường huyết đột ngột tăng vọt trước đó.

Cụ thể mà nói, ăn tinh bột thì đường huyết sẽ tăng. Vì vậy, nếu ăn tinh bột hay đồ ngọt lúc đang đói bụng, mỡ sẽ tích lại, và đường huyết sẽ tăng vọt.

Rồi ngay sau đó đường huyết lại hạ xuống, khiến người ta bị cơn đói hành hạ.

Để khắc phục điều này, cách tốt nhất là trước tiên nhai kỹ các loại rau củ giàu chất xơ.

Chất xơ giúp làm chậm quá trình tăng đường huyết. Hơn nữa, nó còn giúp làm sạch những thứ dư thừa trong đường ruột.

"Có vẻ bà ấy thích món salad ngưu bàng, nên tôi đã cho bà ấy ăn món đó trước tiên đấy ạ. Rồi còn món canh kenchin mà trước đây Yashiro-san từng chỉ cho tôi nữa. Món đó cũng được khen ngợi hết lời đấy ạ."

"Ừm, ngưu bàng ngon thật đấy."

"Tôi cho bà ấy ăn no bụng đàng hoàng trong bữa chính, giảm bớt ăn vặt, rồi thêm vận động vừa phải nữa ạ. Tuy nói vậy nhưng cũng chỉ là đi dạo như thế này thôi…"

Nếu chỉ vậy mà gầy được đến mức này, thì phụ nữ trên thế giới sẽ đổ xô đến mất thôi.

Ngưu bàng chắc sẽ biến mất khỏi thế giới này luôn quá.

"Trong một ngày mà gầy đi mấy chục ký sao?"

"Lúc đầu tôi cũng giật mình lắm… trông thấy rõ ràng là bà ấy gầy đi từng chút một, cứ như người tuyết đang tan chảy vậy…"

"Hả, nhìn thấy bằng mắt thường luôn á!?"

Thế là biến thái luôn rồi còn gì!?

Kiểu "biến thái" mà côn trùng lớn lên rồi biến thành hình dạng hoàn toàn khác ấy!

Y hệt như từ nhộng hóa thành bướm vậy… Tộc người côn trùng có thể thay đổi cấu trúc cơ thể từ tận gốc rễ như vậy sao?

"Đây cũng là do sự khác biệt về khí phách chăng…"

Shiraha khẽ vỗ đôi cánh lớn liên hồi.

Thế là cơ thể Shiraha bay lơ lửng lên khoảng 30 centi.

"Nhìn này, ta bay được rồi."

"Vậy ra không liên quan gì đến râu xúc giác à!?"

Quả nhiên do béo quá nên không bay được còn gì!?

Có thể là lúc đầu vì sốc hay gì đó nên không bay được thật, nhưng  gần đây không bay được rõ ràng là do cân nặng còn gì!?

"Dù chỉ một chút, nhưng bay lại được rồi. Nếu tập phục hồi thì có khi bay được như trước đấy nhỉ."

"…? Hồi đỉnh cao ta cũng chỉ bay được chừng này thôi mà?"

"Chỉ bay được có bấy nhiêu thôi á!?"

Cứ tưởng có thể tung hoành khắp bầu trời rộng lớn chứ!

Đúng là cơ thể con người nặng nề quá nhỉ.

"Giờ chỉ cần hết nếp nhăn nữa thôi là có thể trở lại như hồi đó rồi…"

Đúng là sức hồi phục đáng kinh ngạc thật.

Cứ tưởng chỉ gầy đến mức gọn gàng hơn một chút thôi…

"Nè nè, Ginette-chan. Có món ăn nào làm hết nếp nhăn không nhỉ?"

"Ơ… cái đó thì…"

"Đừng, Ginette. Nếu cho bà này ăn món như thế, biết đâu vì sức mạnh niềm tin mà thành bất lão bất tử luôn đấy."

Kiểu này chắc sẽ giẫm đạp lên cả quy luật của thế giới mất thôi.

Bà già hai hôm trước gặp còn to hơn cả tôi, mà hôm nay lại nhỏ bé hơn cả tôi rồi.

Tại sao gầy đi mà đến cả chiều cao cũng co lại thế này… Mỡ ở lòng bàn chân? Hay là xương cũng từng béo lên?

"Nà, Mily… tộc người côn trùng có…"

"Không có đâu… Bọn em không biến hóa kiểu này đâu ạ…"

"Lucia…"

"Thú thật ta cũng không giấu nổi kinh ngạc… Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?"

Sức mạnh của tình yêu đâu có vạn năng đến thế…

Nhưng mà, ngoài cách giải thích đó ra thì chẳng còn cách nào khác cả.

Dù sao thì cũng biết được kỳ lạ chỉ có mỗi Shiraha thôi, nên cũng yên tâm phần nào.

"Chắc không có chuyện chỉ uống một ngụm mật hoa là lại đâu vào đó đâu nhỉ?"

"Chắc cơ thể cũng không đến mức co giãn nhanh như vậy đâu ạ… mong là vậy…"

Có vẻ Ginette cũng không tự tin lắm.

"Yashiro-chan. Pha lại cho ta loại mật trộn đó được không?"

"Được thôi. Vừa nãy, tên của cái này đã được quyết định là 'Flower Nectar'. Cứ gọi tắt là 'Nectar' cũng được."

"Ừm ừm. 'Néc-ta' nhỉ."

Sao nhỉ… Rõ ràng phát âm không sai, nhưng lại nghe hơi giống kiểu bà già ấy.

Chẳng lẽ tuổi tác lại lộ ra ở những chỗ như thế này sao… mà, mấy cái đó chẳng phải cũng tùy vào Ma pháp Thông dịch Cưỡng chế điều chỉnh sao?

Tôi pha thêm Nectar mới, mang đến mời Ginette và Shiraha.

Shiraha thì khỏi phải nói, Ginette cũng mỉm cười vui vẻ ra mặt.

"Ở bên Yashiro-san vẫn là vui nhất."

"Hả?"

"À, không phải là ở nhà Shiraha-san không vui đâu ạ…"

Sau khi vội vàng thanh minh, cô ta nắm chặt chiếc ly hoa bằng cả hai tay, che miệng bằng động tác như đang hít hà mùi hương hoa. Khóe miệng thấp thoáng lộ ra có vẻ mềm oặt, lỏng lẻo.

"Thật ra, tôi đến đây là để xin mật hoa màu hồng nhạt. Nghe nói đó là loại Shiraha-san thích nhất. Tôi vẫn chưa được học cách pha chế chính thức của 'Nectar' này, nên cũng ngại đem thứ chưa hoàn chỉnh ra mời người khác, nhưng mà…"

Cô ta khẽ chạm môi vào cánh hoa, hớp lấy mật hoa trong miệng.

Đôi môi màu anh đào khẽ ướt, ánh lên vẻ bóng bẩy phản chiếu ánh sáng.

"Được gặp Yashiro-san thế này, lại được uống 'Nectar' mà tôi đã từ bỏ hy vọng…"

Cái cử chỉ đầu lưỡi khẽ liếm qua môi khiến tim tôi bất giác đập thình thịch một cách kỳ lạ.

"Ở bên Yashiro-san, lúc nào cũng có những chuyện không ngờ tới xảy ra liên tiếp, khiến tôi cứ hồi hộp mãi… nhưng đồng thời cũng thấy an tâm ở đâu đó… vì vậy, ở bên Yashiro-san, tôi thấy rất vui."

Nụ cười của Ginette lúc này làm tôi cảm thấy giống như pháo hoa vừa nở bung ra vậy, chẳng biết có phải vì dạo này tôi toàn nghĩ đến pháo hoa hay không nữa.

Nó có vẻ mạnh mẽ hơn hẳn, rực rỡ hơn hẳn so với nụ cười thường ngày như đóa hoa hé nở của cô ta.

"Tôi cũng… thấy vui. Khi ở bên cô."

"…Hể?"

Có lẽ không ngờ bị đáp trả lại như vậy, Ginette tròn xoe mắt, đôi má khẽ ửng hồng.

Xung quanh hoa đẹp nở rộ, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, ánh nắng trước giờ ngọ ấm áp dịu dàng.

Đúng vậy nhỉ.

Quả thật ở bên Ginette rất vui.

"Vì mỗi lần có chuyện gì là ngực lại lắc lư ấy mà."

"Anh mau sám hối đi!"

Hứm!

Trong lúc tái ngộ bất ngờ, cảm giác như đã lâu lắm rồi không gặp, lại bị nói thẳng vào mặt câu "ở bên nhau thấy vui" mà nếu hiểu theo cách nào đó thì cũng có thể mang hàm ý như vậy, cô có hiểu tâm trạng của tôi lúc này không hả?

Xấu hổ đến mức muốn trùm chăn kín đầu mà lăn lộn ngay lập tức đấy!

Cô cũng phải biết ngại một chút chứ!

Vô tư nói mấy câu ỡm ờ kiểu đó là tôi bóp zú đấy! Bóp thật đấy!

"…Nè, Yashiro."

"Gì vậy, Estella?"

"…Ở bên tôi, có vui không?"

"Không lắc lư cũng vui, nên yên tâm đi!"

"Chỉ biết đánh giá dựa trên tiêu chuẩn ngực thôi à!?"

"Tại cô đưa ra câu hỏi theo cái mạch đó trước mà!"

Vì thấy mặt cô như sắp chết đến nơi nên tôi mới tiếp lời cho thôi mà!

"Ở bên cô thì chẳng bao giờ thấy chán cả."

"Hể… v-vậy à…"

Cứ liên tục kéo tôi vào đủ thứ chuyện rắc rối, cái con nhỏ chết tiệt này.

"Vậy thì, Yashiro-sama. Có phải cậu hiểu là khi ở bên tôi, người vừa núng nính vừa bí ẩn không bao giờ khiến người khác chán, là lúc cậu vui nhất, đúng không ạ?"

"Xin lỗi. Tôi muốn được chữa lành vừa phải thôi."

Ở bên Natalia thì mệt kinh khủng.

Cụ thể là mệt vì phải bắt bẻ liên tục.

"Yashiro-chan, Yashiro-chan."

Shiraha ôm chặt chiếc ly hoa, tiến đến trước mặt tôi.

Cái mặt đó là kiểu muốn nhờ vả gì đó đây.

"Lại xin thêm nữa à? Khó khăn lắm mới gầy được, ráng nhịn một chút…"

"Không phải. Còn dư lại một chút, cháu uống hộ được không?"

"…Hả?"

"Ta no rồi, không uống nổi nữa."

…Ơ?

"Ơ…ơ…ơ…ơ…ơ…ơ…ơ…ơ…ơ…ơ…ơ…ơ…ơ!?"

"Gì thế? Lạ đến vậy sao?"

"Rất lạ! Bà bị bệnh à!? Sắp chết à!?"

"Cường điệu quá đấy. Chỉ là lượng hơi nhiều một chút thôi mà."

Từ miệng Shiraha thốt ra cụm từ "lượng nhiều"!?

Đây là điềm báo thiên tai địa biến chăng!?

Tên Thần Tinh Linh kia đang âm mưu gì vậy!?

"Ufufu. Mặt Yashiro-chan buồn cười thật đấy."

"Không, cái đó thì từ trước đến giờ vẫn vậy mà… nhưng đúng là đáng ngạc nhiên thật, Yashiro nhỉ."

"Đừng có buông lời xúc phạm nhẹ nhàng như thế, Estella!"

Mặt ai buồn cười từ trước đến giờ chứ hả!

"Quả nhiên, uống đồ thừa của bà già thì cũng ngại nhỉ."

"Không, cũng chẳng có gì đâu."

"Lại còn mừng rỡ!? Cá Cơm, ngươi… ngay cả người lớn tuổi cũng không tha sao!?"

"Ngốc à!? À không, xin lỗi. Đúng là ngốc thật mà."

Thiệt tình, lãnh chúa Quận 35 này có ổn không đấy!?

"Lucia-san. Chuyện đó thì không có đâu."

"Estella à. Ngươi tin tên Cá Cơm đó sao?"

"Tin thì cũng không hẳn… chỉ là Yashiro không hứng thú với gì ngoài ngực D-cup trở lên cả."

"Tiêu chuẩn ngực à!?"

Ôi, đáng tiếc là lãnh chúa của chúng tôi cũng ngốc nốt.

"Tôi chỉ nói là không bận tâm thôi mà, thiệt tình. Shiraha, đưa phần còn thừa đây, tôi uống cho."

Mặc kệ mấy nhỏ lãnh chúa ngốc nghếch, tôi định nhận lấy phần còn lại của Shiraha đã ăn uống ít đi. Vì không nên phí phạm đồ ăn thức uống mà.

Nghĩ vậy, tôi đưa tay ra… nhưng Shiraha lại ôm chặt lấy chiếc ly hoa.

"Yashiro-san… ta có chồng rồi, chuyện này…"

"Đừng tự dưng nhận thức quái lạ chứ! Không có đâu! Tôi tuyệt đối không có ý đó đâu!"

Vì những lời ác ý của đám Lucia mà đến cả Shiraha cũng trở nên kỳ quặc theo.

Tại sao đến tận Quận 35 rồi mà vẫn phải chịu thiệt hại do tin đồn thất thiệt thế này…

"Yashiro-sama, tại vườn hoa Quận 35 (thánh địa của các cặp đôi), đã thử quấy rối tình dục vợ người ta (bà già có phẩm cách), nhưng thất bại thảm hại, chấm."

"Ê ê! Nhỏ hầu gái trưởng đang hào hứng tung tin đồn thất thiệt kia! Dừng cái kiểu đưa tin thiên vị ác ý đó lại đi!"

Với lại, đừng có dửng dưng buông ra mấy từ "bà già" như thế chứ? Tôi thì không sao, nhưng cô thì phải nhịn đấy. Vì địa vị mà, hiểu chứ?

"Vậy, Ginette. Phần còn lại của Shiraha, cô uống được không?"

"Ơ… à, xin lỗi. Tôi vừa nãy đang chuẩn bị bữa trưa… nên bây giờ cũng không đói bụng mấy…"

Ginette là kiểu người mà cứ nấu ăn xong là tự nhiên có cảm giác như đã ăn rồi vậy.

Vì thế, trong bữa ăn nhân viên, cô ta thường ăn sau cùng. Đại khái là vì tôi với Magda hay đói bụng nên ăn trước mất rồi.

Có lúc đến gần chiều tối cô ta vẫn chưa ăn trưa nữa kia.

Về cơ bản, Ginette cũng không phải kiểu ăn nhiều lắm.

"Vậy thì, Estella hay Lucia…"

"Tôi cũng hơi… vừa mới uống lúc nãy rồi…"

"Ta cũng đã uống hơi nhiều rồi."

"Natalia thì…"

"Đồ uống thừa của bà già mới gặp lần đầu thì xin miễn ạ."

"Cách nói! Phép tế nhị đấy, ăn nói cẩn thận vào!"

Cần phải giáo dục lại mới được! Để Estella làm.

Nhưng mà, chuyện đó để sau.

"Vậy, Kabriel hay Marx thì sao? …Ơ? Hai ổng đâu rồi?"

"Chắc là thấy dáng vẻ gầy đi của Shiraha-san nên bị sốc đến ngẩn người rồi."

Theo hướng cằm Estella chỉ, là Kabriel và Marx đang lộ vẻ mặt như mất hồn, vùi mình giữa đám hoa. Bị vây quanh bởi hoa, trông cứ như sắp được đưa tang đến nơi ấy.

Sốc đến mức ngã lăn quay luôn à.

"Sh, Shiraha-sama đã… vừa vặn lọt vào giới hạn trên ư…?"

"T, tôi cũng vậy… khá là… được đấy…"

Ơ kìa… hai ông là dân mê phụ nữ trưởng thành à… giới hạn trên cao quá đấy.

"Nhân tiện, Kabriel, giới hạn dưới là bao nhiêu?"

"Bốn mươi tám."

"Cao vãi! Cao quá rồi đấy!"

Dù vậy vẫn còn đỡ hơn Javier với giới hạn dưới thấp quá mức! Vì ít nhất không phạm pháp!

"Marx thì sao?"

"Ch… chín tuổi."

"Ông thì ai cũng chấp nhận hết à!?"

Giới hạn trên cao hơn cả Kabriel mà giới hạn dưới lại một chữ số… kiểu này thì người bị loại ra chắc chỉ có người không sống nổi một mình thôi chứ gì…

"Ôi, thôi mà… ta đã có chồng rồi mà lại nói chuyện thế này… thật có lỗi với chồng quá."

"Đừng có toát ra cái vẻ ‘cũng không đến nỗi tệ’ ấy!"

"Ba người đàn ông tranh giành mình…"

"Đừng có xếp tôi vào trong đó!"

"Nhưng mà, ông ấy vẫn là số một và duy nhất đối với ta, nên cả ba người, xin lỗi nhé."

"Yashiro-sama. Lần thất tình thứ hai."

"Thất tình quái gì vậy, Natalia!"

Sao tôi bị coi là bị Shiraha đá đến hai lần chứ? Quá vô đạo bất lương!

"Thôi, đừng nản lòng mà, Cá Cơm…"

"Lần đầu tiên dịu dàng lại là lúc này thì lạ quá đấy!"

Đừng vỗ lưng tôi! Tôi không có khóc đâu!

"Shiraha đã có chồng rồi nên ta không thể thực hiện nguyện vọng của ngươi được…"

"Tôi chẳng có nguyện vọng gì với Shiraha cả!"

Nếu phải nói thì, tôi chỉ mong bà ta gầy đi rồi mau chóng công khai mối quan hệ mặn nồng với Olkio cho thiên hạ biết thôi.

"Nhưng mà, với quyền hạn lãnh chúa, nếu ta nói giúp một câu thì… chút mật uống thừa chắc không là gì đâu. Để ta giúp ngươi nhé?"

"Tôi có bao giờ nói muốn uống đến mức đó đâu!?"

"Vốn dĩ chuyện này không nên có, nhưng lần này ta đặc biệt cho phép!"

"Cô… chắc chắn là đang khoái chí lắm chứ gì!?"

"Hí hí… ý ngươi là sao? Hí hí."

"Lãnh chúa quái gì thế này!"

Cảm thấy éo thể nào hòa hợp được! Hiếm có ai mà tôi hợp không nổi đến mức này đấy!

"Yashiro-chan… vì muốn uống phần thừa của ta mà phải làm đến vậy…"

"Có ai đó nghe tôi nói chuyện đàng hoàng một chút được không!?"

Tôi cầu cứu Ginette, nhưng cô ta chỉ đứng cạnh Mily, cả hai cùng cười gượng.

Phải rồi ha. Mấy nhỏ này chỉ đang thấy vui thôi mà. …Trừ Shiraha.

Chỉ có mỗi Shiraha là tin thật mới chết…

"Tên Cá Cơm kiaaa! Ngươi đang làm gì với Shiraha-sama vậy hảảả!?"

Vang lên giọng nói chứa đầy phẫn nộ, Nikka bay vút đến với tốc độ cực nhanh.

…Xin đính chính.

Bay lơ lửng cách mặt đất khoảng 20 centi lao thẳng về phía này.

Đám này thật sự không thể bay cao được nhỉ…

"Nếu dám làm điều bất kính với Shiraha-sama trong trắng thì đừng hòng ta bỏ qua!"

"Kẻ làm điều bất kính là đám người có quyền lực xung quanh tôi ấy…"

Tôi là nạn nhân cơ.

Mà, chắc cũng chẳng ai chịu lắng nghe đâu nhỉ.

"Ta không thèm nghe!"

"Ừm. Tôi cũng đoán vậy."

"Dẹp hết mấy cái tư tưởng bệnh hoạn kiểu muốn liếm láp phần mật thừa của Shiraha-sama, hay muốn đắm mình trong đó đi!"

"Cô cũng bệnh nặng lắm đấy! Tôi giới thiệu dược sĩ giỏi cho nhé!? Dù ngoài tay nghề ra thì đầu óc cũng bệnh không kém!"

Người có suy nghĩ bệnh hoạn là cô đó chứ.

…Đắm mình trong mật thừa xong rồi sao nữa? Vượt quá phạm vi tưởng tượng của tôi rồi đấy…

"Nào, Shiraha-sama! Mau tránh xa khỏi tên nguy hiểm này đi! Chỉ cần ở gần thôi cũng bị lây ô uế đấy ạ!"

"Nhưng, nhưng mà… Yashiro-chan là người tốt bụng đã suy nghĩ đủ điều vì ta đấy. Với lại…"

Cánh tay đã gầy đi hẳn của Shiraha nắm chặt lấy tay Ginette.

"Cháu ấy còn là người quan trọng của Ginette, cô bé đã đưa ta trở lại như hồi xưa nữa đó."

"Uéééééééééééééé!?"

Ginette bật ra tiếng kêu kỳ lạ.

Nghe cứ như mấy đứa sinh viên đại học chơi trội ấy nhỉ. Kiểu "Ue~i!" ấy.

"Sh, Shi, Shiraha-san!? B-b-bà đang nói gì vậy ạ!?"

"Ara? Vậy là cháu không cần Yashiro-chan à?"

"Không! Cần chứ ạ! Anh ấy là người vô cùng quan trọng! Vâng, chắc chắn là vậy!"

Ginette liên tục liếc mắt nhìn về phía tôi.

Ánh mắt như đang cố sức thanh minh "Tôi không có ý gì khác đâu ạ".

Tôi hiểu mà. Tôi sẽ không hiểu lầm linh tinh đâu.

Chỉ là… tôi hơi quay mặt đi chỗ khác một chút thôi. Không có ý gì sâu xa đâu.

"Pff~ khì khì! Cá Cơm là kẻ không cần thiết nhỉ."

"Chỗ đó vừa bị phủ nhận rồi mà!? Nghe cho kỹ vào chứ!"

"Đúng vậy đấy, Nikka. Yashiro-chan là người quan trọng. Với cả ta nữa. Vì vậy…"

Shiraha vừa bênh vực tôi, vừa nhẹ nhàng răn đe kẻ thù của tôi (Nikka).

À, hóa ra là đồng minh… đúng lúc tôi vừa lơ là cảnh giác nghĩ thế thì chiếc ly hoa được đưa ra trước mặt tôi.

"Vì vậy… tắm cũng được đấy…pọt"

"Cái 'pọt' đó là sao chứ!"

Từ khi nào mà chuyện tắm mật lại được quyết định vậy!?

Lẽ ra câu chuyện phải là đừng phí phạm đồ ăn thức uống cơ mà!?

Thôi, phiền quá nên vứt quách đi cho rồi…

"Khoan đããã!"

Một câu thoại vang lên đầy hào hùng, gợi nhớ đến thời kỳ bong bóng kinh tế Nhật Bản.

Tôi và Ginette, những người quen thuộc với giọng nói đó, quay sang nhìn nhau.

Và còn một người nữa cũng có phản ứng với giọng nói đó…

"A… aa… giọng nói này là…"

Shiraha, người mà đôi mắt vốn nhỏ bé vùi trong lớp mỡ khi còn béo giờ mở to, ánh lên vẻ e thẹn ngây thơ như thiếu nữ…

Đúng vậy, giọng nói này là…

"…Olkio-shan!"

"Shira-pyon!"

Olkio lao vào vườn hoa.

Khiến người xem phải thấp thỏm lo âu, lão già dùng hết sức bình sinh đạp đất chạy nước rút.

Còn Shiraha thì… như thể ảo tưởng trong đầu đã hiện thực hóa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh khắp toàn thân theo kiểu quay chậm để đón chào.

Hai người, lão già và bà già, dang rộng hai tay tiến lại gần nhau.

"Với cái đà đó mà đâm sầm vào nhau, chắc nếp nhăn với nếp nhăn khớp vào nhau rồi dính chặt luôn quá."

"Không có chuyện đó đâu ạ!? Đây là cảnh tái ngộ cảm động đấy ạ!?"

Làm gì có chuyện đó. Chẳng cảm động chút nào đâu, Ginette à.

Cứ tưởng cả hai sẽ ôm chầm lấy nhau vì xúc động quá độ… nhưng không ngờ trước khi làm vậy, Olkio và Shiraha lại dừng bước, nhìn nhau chằm chằm.

"Aa, anh… thật sự, thật sự là anh sao…"

"Phải, đúng là anh đây… anh nhớ em quá."

"Em cũng vậy… lúc nào em cũng nhớ anh…"

"Em vẫn chẳng thay đổi chút nào cả…"

"Chuyện đó…"

Đâu có. Ừ, không có đâu.

Vì chỉ hai ngày thôi mà đã thay đổi khủng khiếp rồi còn gì.

"Ơ-ơm, xin lỗi. Cho cháu xen vào một chút được không. Ờm… sao Olkio lại ở đây vậy?"

Trong lúc Olkio và Shiraha đang chìm đắm trong thế giới của riêng hai người, Estella lên tiếng xen vào.

Vẻ mặt cô ta trông khá ngạc nhiên.

Cũng phải thôi. Chuyện để Olkio và Shiraha gặp nhau vốn dĩ đã được quyết định là sẽ hẹn ngày sau buổi thảo luận hôm nay cơ mà. Vậy mà giờ lại xuất hiện trước cả buổi thảo luận.

"Xin lỗi, thưa ngài Lãnh chúa. Tôi đã nghe Yashiro-kun kể chuyện, và cũng biết được kế hoạch rồi ạ, nhưng mà…"

Có phải ý là sau khi nghe chuyện của tôi, rồi biết được hôm nay chúng tôi sẽ gặp Shiraha, thì cảm giác muốn gặp không thể kìm nén được nữa hay sao?

Olkio, người đã nhẫn nhịn không gặp mặt suốt mấy chục năm, chỉ qua lại bằng thư từ…

"Nghe đồn Yashiro-kun là kiểu ra tay ngay với những cô gái dễ thương nên…"

"Tôi bị mất lòng tin ghê gớm nhỉ!?"

Đứa nào? Là đứa nào đi rêu rao chuyện bịa đặt như thế!? Là nhỏ dược sĩ nào vậy!?

"Anh… ghen à?"

"Hả? À, không… cái đó… có tuổi rồi mà vẫn… ngại quá đi mất."

"Không đâu… đâu có gì. Em vui lắm đấy. Vì anh đã lo lắng cho em."

"Đương nhiên anh lo chứ. Vì sự tuyệt vời của em, chính anh là người hiểu rõ nhất mà."

"Thôi mà…"

"Ginette… có cái xô nào không?"

"Anh định nôn ạ!? Đây là cảnh cảm động mà!?"

Ủa… đây mà là cảnh cảm động sao?

Trong dạ dày tôi có gì đó chua chua đang trào lên đây này.

Hai ông bà già đứng đối diện nhau tình tứ mùi mẫn… là cảnh tượng khiến cả thế giới phải rùng mình. Còn hơn cả mức "cả nước Mỹ phải khóc" ấy chứ.

Rồi khi tôi nhìn quanh… á đù, ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều đang rơi nước mắt.

Hửm?

Không, có một người duy nhất đang nhíu mày, lộ vẻ mặt khó chịu.

"Nikka! Đồng đội của tôi đây rồi!"

"Đừng có xếp ta chung với ngươi!"

"Không khóc nổi đúng không!?"

"T-ta đang cố nhịn để không khóc đây!"

Hảả!?

Tưởng cô thuộc phe có trái tim khô khốc như tôi chứ!?

"Nikka. Ngươi… đang cảm động trước cảnh này sao?"

"Ư!? …Ch-cái đó thì…"

Trước lời hỏi han của Lucia, Nikka quay mặt đi chỗ khác.

"…Cá Cơm, ngươi cố tình bắt chuyện với ta vì lý do này sao? … Đúng là đồ nham hiểm mà."

Không, tôi chỉ đơn thuần muốn có đồng đội thôi mà…

"Anh… chẳng hề thay đổi chút nào cả. Vẫn như hồi đó. Không, còn tuyệt vời hơn hồi đó nữa."

"Chính em mới không thay đổi. Cứ như thời gian đã dừng lại ở tuổi mười sáu vậy."

"Tinh Linh Thẩm…"

"Không được, Yashiro-san! Cảm xúc! Đó là cảm xúc mà! Là Olkio-san muốn truyền đạt mức độ yêu thương đến nhường ấy thôi ạ!"

Cánh tay tôi vừa duỗi thẳng ra liền bị Ginette giữ chặt lại.

Chết tiệt… sao mà cảm giác như tôi bị lạc lõng vậy nè.

"Tuy ngại lắm, nhưng vì lâu ngày mới gặp nên hãy để anh nói thành lời nhé… anh yêu em."

"E… em cũng vậy… Olkio-shan."

"…Shira-pyon."

"Ai đó! Cho tôi xin cây chùy đi!"

"Đã bảo là không được mà, Yashiro-san! Bây giờ đang là cảnh cực kỳ hay đấy!"

‘Shira-pyon’ với ‘Olkio-shan’ thì hay ở chỗ nào chứ!?

Đó chỉ là để chờ người khác bắt bẻ thôi mà! Nghĩ kiểu gì cũng thấy vậy mà!

Ây da, chết tiệt! Tại sao chứ!?

Sao trong cái cảnh tấu hài đến thế này mà ngoài tôi ra, ai cũng có vẻ cảm động vậy!?

Mily cũng đỏ mặt bừng bừng mà đôi mắt lại rưng rưng nữa chứ!

Đây đâu phải cảnh đáng để nhìn bằng ánh mắt như cô gái đang mơ mộng về tình yêu!

"Nikka này. Hãy nhìn kỹ hai người đó xem."

Theo hướng Lucia chỉ, Olkio và Shiraha từ từ vươn tay ra, kéo cơ thể lại gần nhau.

Lão già và bà già ôm chặt lấy nhau. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng thở dài xen lẫn lời chúc phúc vang lên khắp bốn phía.

Ơ kìa…

Người trong toàn vườn hoa đang nhìn Shiraha và Olkio với ánh mắt say đắm… ơ, cảm nhận của tôi bị lệch lạc sao?

"Đ… đây là… hức!"

Định nói gì đó, nhưng Lucia nghẹn giọng, đưa tay bịt khóe mắt rồi ngước nhìn lên trời.

"…Cá Cơm. Phần còn lại nhờ ngươi đấy."

"Ơ này… "

Có đáng để khóc đến vậy không chứ? Chỉ là ‘Shira-pyon’ và ‘Olkio-shan’ đang khớp nếp nhăn vào nhau rồi dính lại thôi mà?

Nếu tách hai người đó ra, chắc sẽ phát ra tiếng "roẹt roẹt" như tháo băng dính ấy nhỉ?

Nhưng mà thôi, chắc chắn là phải thuyết phục Nikka rồi.

Hoàn thành vai trò mà Lucia giao phó vậy.

Tôi chuyển tâm trạng, bắt đầu thuyết phục Nikka.

"Nikka. Cô thấy hai người đó rồi chứ?"

"Th-thấy… mà, đương nhiên thôi. Vì gần nhau đến thế mà…"

Không phải ý đó!

Ý là cô có đối diện được với sự thật hay không.

Nhưng mà, cách nói kiểu đó nghĩa là cô đã thừa nhận rồi đúng không?

Rằng hai người họ yêu nhau thật lòng.

Rằng cuộc hôn nhân của hai người họ không hề sai lầm.

"Đúng là, vì hành động của con người mà Shiraha đã mất đi râu xúc giác và bị tổn thương. Nhưng vì thế mà Shiraha oán hận Olkio thì chưa từng có lấy một lần nào cả. Đâu cần bằng chứng nhỉ? Nhìn là biết rồi còn gì."

"…Có vẻ… đúng là vậy."

"Việc các cô đã làm có sai hay không, tôi không biết. Các cô có suy nghĩ của các cô, có chính nghĩa theo cách riêng của các cô. Nhưng mà…"

Olkio và Shiraha tái ngộ, như thể sợi dây kìm nén đã đứt, cùng xác nhận lại hơi ấm của nhau.

Ngay khoảnh khắc này, ở thành phố này, chắc chẳng có cặp đôi nào hạnh phúc hơn hai người này đâu.

Nhìn hai người đang mang nụ cười hạnh phúc rạng rỡ đến vậy, tôi nói:

"Hai người đó có hạnh phúc hay không, hãy để chính họ quyết định đi. Cũng đến lúc rồi mà."

Những người xung quanh cứ áp đặt kiểu "vì tội nghiệp" hay "chắc chắn đã bị tổn thương", thôi thì dừng lại đi, hãy lắng nghe đàng hoàng cảm xúc thật của người trong cuộc.

Chủng tộc khác nhau, quá khứ ra sao, tập tục thế nào… những thứ đó, chỉ cần nhìn nụ cười của hai người kia thôi là biết ngay chúng nhỏ bé đến nhường nào rồi.

"Dù là người thường hay người côn trùng, những thứ đó chẳng liên quan gì cả. Shiraha thích Olkio, và Olkio thích Shiraha, nhiêu đó là đủ."

Hai người đó đã yêu nhau, yêu chính con người của đối phương. Chỉ là tình cờ khác chủng tộc thôi.

Đó chẳng phải là chuyện hết sức bình thường hay sao?

"Tôi biết các cô coi trọng Shiraha. Chính vì vậy, tôi mới muốn nhờ các cô điều này."

Để dồn hết trái tim đang dao động dữ dội của Nikka nghiêng hẳn về phía này, tôi thành tâm, dốc hết lòng thành mà cầu xin:

"Cô có thể để hai người đó được ở bên nhau không?"

Nói thay cho tấm lòng của hai người kia.

"…Chỉ một mình ta thì không thể quyết định được. Cần phải bàn bạc mới được."

Con bé quay mặt đi, buông lời lạnh lùng cộc lốc.

Nhưng, sau khi đôi cánh khẽ đập một nhịp chậm rãi, làm những đóa hoa trong vườn khẽ rung động, Nikka lại lẩm bẩm thêm một câu nữa.

"…Nhưng chắc là, mọi người đều sẽ vui vẻ đồng ý thôi."

Nhìn hai người đó, chẳng ai có thể phản đối được cả.

Nụ cười gượng đầy ngượng ngùng xen lẫn cay đắng của Nikka dường như đang nói lên điều đó.

Có lẽ, con bé đã nhận ra điều này từ lâu rồi.

Bởi vì đã tận mắt chứng kiến Shiraha mong ngóng từng lá thư thỉnh thoảng gửi đến.

Nhưng, việc lật ngược lại điều đã tin tưởng và duy trì suốt bao năm là đúng đắn, quả thật không dễ dàng chút nào.

Dù là vật chất hay tấm lòng, để lay chuyển được, ban đầu cần một sức mạnh vô cùng lớn.

Nhưng một khi đã bắt đầu chuyển động, thì sau đó mọi thứ sẽ cứ thế mà tiến đến tận cùng.

Những xiềng xích vô ý bao quanh đám Shiraha, chắc chắn rồi sẽ được tháo gỡ.

Và rồi, khi Shiraha - người từng bị tôn lên như biểu tượng của mâu thuẫn giữa người thường và người côn trùng - thay đổi, thì cả những mặc cảm tự ti vô hình lẫn tâm lý đối địch lan tràn trong Quận 35 cũng có thể được xóa bỏ.

Ít nhất thì, một sự thay đổi lớn chắc chắn sẽ xảy ra.

Nếu được vậy, phần còn lại Lucia sẽ lo liệu ổn thỏa thôi.

Cô ta vẫn luôn mong muốn như thế, và không ngừng nỗ lực để hướng đến điều đó. Chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.

"Cá Cơm."

Như để khẳng định suy nghĩ của tôi, Lucia lộ ra vẻ mặt uy nghiêm. Không nói lời nào, cô ta đưa tay phải ra.

Tôi tưởng là bắt tay nên cũng đưa tay ra… nhưng rồi nhận ra trong tay Lucia đang cầm chiếc ly hoa. …Cái gì vậy?

"Vậy, ngươi vẫn còn muốn đắm mình trong đó chứ? Mật thừa của Shiraha ấy."

"Đã bảo tôi chưa từng nói là muốn đắm mình trong đó cả rồi mà!?"

Con nhỏ này, vừa rưng rưng nước mắt cảm động mà lại nói cái gì vậy!?

Rồi ánh mắt từ khắp vườn hoa đổ dồn vào tôi kiểu "Í ẹ… biến thái quá…"

Thiệt hại do tiền đồn thất thiệt của tôi không biết còn lan đến đâu nữa…

Olkio và Shiraha tái ngộ, ôm nhau suốt một khoảng thời gian rất dài.

Như để bù đắp cho khoảng thời gian đã xa cách bấy lâu.

Và―

―để không bao giờ phải xa cách nhau thêm một lần nào nữa.

Việc thuyết phục tộc người bướm phượng vẫn chưa xong, nhưng… chắc chắn giờ đây, chẳng còn ai có thể chia lìa được hai người này nữa rồi.

Quận 35 nơi Shiraha sinh sống và Quận 42 nơi Olkio sinh sống. Nhờ có cả hai vị lãnh chúa cùng có mặt tại đó, câu chuyện được gói gọn nhanh chóng ngay tại chỗ: chúng tôi đồng lòng nhất trí kết luận rằng hai người nên sống cùng nhau.

Chuyện nhà mới và những thứ khác thì để quyết định sau, còn hướng đi của câu chuyện được tiến hành theo hướng để hai người được ở bên nhau.

Bước đầu tiên, chúng tôi sẽ thuyết phục tộc người bướm phượng đang sống trong dinh thự của Shiraha, rồi bắt đầu hành động để lật đổ những định kiến cố hữu ăn sâu trong lòng tộc người côn trùng.

Bạn đã đến cuối chương 197.

Không gian đọc của bạn