"Ông… làm sao vậy?"
"B-bị Ucriness-san mặc cho đấy."
Còn gọi kèm "-san" nữa cơ à… Ucriness đáng sợ đến mức đó sao?
Sáng sớm, tôi - dự định tới Quận 35 - đã ghé qua nhà Estella. Ở đó, tôi sẽ được đi ké xe ngựa của Lucia.
Và, tại nơi đó có Thibault.
Hơn nữa, còn đang mặc quần áo.
"Bộ đồ này làm trong một đêm sao…? Bà cô đó thích công việc đến mức nào vậy chứ."
"Bà ta nói dáng vẻ của ta là sự báng bổ đối với ngành thời trang hay gì đó… đáng sợ lắm…"
"Vậy là, ông chạy trốn không được, bị giam lại một đêm?"
"Bị bắt mặc thử bao nhiêu lần không nhớ nổi luôn…"
"Ngủ qua đêm ở nhà phụ nữ khác, sáng về nhà vợ à…"
"Oái!? C-cái đó, xin đừng nói cho vợ ta biết! Nhé!? Làm ơn đó!"
"…Ây dà. Để lộ điểm yếu cho Yashiro thấy… Thibault, ông xong đời rồi đó."
Estella, người đang xem cảnh đối đáp của chúng tôi, buông một câu tàn nhẫn nhẹ tênh.
Nói vậy chẳng khác nào bảo tôi là loại người xấu xa, chuyên lợi dụng điểm yếu của kẻ khác để làm đủ chuyện. …Ừ thì, đúng quá nên chẳng cãi được.
Nhưng mà, bộ đồ này làm khéo thật.
Phần xử lý cho cánh và bụng (mông) rất cầu kỳ.
Không chỉ đơn giản là khoét lỗ, mà còn được thiết kế để có thể mở ra đóng vào.
Quần dành riêng cho Thibault có thể banh rộng ra, bọc lấy cái mông to đùng, xỏ chân vào, rồi cuối cùng cài lại phần eo đang mở. Phần quanh eo có cấu trúc giống hệt tã giấy trẻ em.
Áo khoác cũng mặc tránh cánh ra, rồi cài lại phần gấu áo cuối cùng.
Nhờ vậy không cần phải cố nhét cánh vào lỗ khoét một cách thô bạo, cũng không lo làm tổn thương cánh.
Cái này, nếu thương mại hóa khéo léo thì chẳng phải sẽ bán chạy cho tộc người có cánh sao?
Không cần phải khoét lỗ to quá cỡ, rộng thùng thình để tránh làm hại cánh nữa. Thành phẩm trông như đồ may đo riêng, gọn gàng và đẹp mắt.
"Rõ ràng trước kia là gã biến thái mặc quần bó, giờ lại lên mặt."
"Ta đâu có thích thành ra thế này!"
Nói đến trang phục, dù mới sáng sớm, Estella đã ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng.
Tuy vẫn là kiểu quần tây như mọi khi, nhưng cô ta đã chọn món đồ được may cẩn thận, chất lượng tốt.
Chắc là vì đi cùng Lucia nên mới chọn trang phục có đẳng cấp tương xứng.
"À mà này, Lucia đâu rồi?"
"Lucia-san đang ở trong xe ngựa đó."
"Đã lên xe rồi à? Nhiệt tình gớm."
Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ ở trong nhà, kiểu như "quý tộc không đứng đợi ngoài trời" gì đó.
Định bụng ghé qua chào một tiếng, tôi mở cửa chiếc xe ngựa còn lộng lẫy hơn cả xe của Demilly…
…Thì thấy bên trong Lucia đang ngủ say như chết.
"Uy nghiêm bay mọe hết rồi còn đâu!?"
"Hử… Cá Cơm!? Sao ngươi dám xâm nhập phòng ngủ của một quý cô hả!?"
"Đây là xe ngựa má ơi!"
Lucia trừng mắt nhìn tôi với bộ mặt ngái ngủ kinh khủng.
Trang phục thì hoàn toàn là đồ ra ngoài, nên chắc không phải cô ta ngủ qua đêm trong này. Dù gì thì Estella cũng chẳng để cô ta làm thế đâu…
"Chắc lại cái kiểu 'không có Mily-tan bên cạnh thì không ngủ được' gì gì đó, làm nũng vô lý nên mất ngủ chứ gì?"
"Người đã nhìn trộm à!?"
"Gì chứ vụ đó nhìn là biết ngay!"
Rồi thì, kiểu như "à, chắc dậy sớm cho rồi. Ngủ tiếp lỡ ngủ quên mất" nên cô ta đã thức dậy, nhưng vì buồn ngủ quá nên chui vào xe ngựa ngủ tiếp.
Tôi cũng từng có kinh nghiệm hồi còn làm dân văn phòng. Sau khi thức trắng đêm, ra khỏi nhà sớm rồi chợp mắt trên tàu điện.
"Đ-đây là… ngài Lãnh chúa! Ch-chào buổi sáng ạ! H-hôm nay ngài cũng thật rạng rỡ…"
"Hửm…?"
Ơ, Lucia, "hửm?" cái gì…
Lộ bộ mặt ngơ ngác thấy ghê mà coi được à?
Đang lúc ngái ngủ, đừng có mà nhìn thấy côn trùng nhân rồi phát cuồng lên đấy nhé…
"…Ừm."
"Phản ứng hời hợt quá vậy!? Khác hẳn khi thấy Mily hay Wendy!"
Nếu người đầu tiên cô ta nhìn thấy lúc tỉnh dậy là Wendy, chắc chắn đã nhào tới ôm lấy dính chặt không rời rồi.
"Yashiro-sama."
Từ dinh thự của Estella, Natalia - với vẻ ngoài hoàn hảo không kém - xuất hiện.
Mấy nhỏ này, ngày nào cũng dậy từ mấy giờ vậy trời?
Ở Ánh Dương Quán, tôi phải cố hết sức lôi Magda dậy để chuẩn bị đồ quyên góp cho nhà thờ đấy… Hay là nên gọi họ đến phụ giúp nhỉ?
"Cậu đến trễ quá đấy."
"À, xin lỗi. Magda mãi không chịu dậy. Nhưng vẫn kịp giờ xuất phát mà, đúng không?"
"Không phải chuyện đó."
Natalia nắm chặt đôi tay trắng ngần như bạch ngư, ánh mắt đầy uy lực nói:
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ đến rình trộm nên đã cố tình thay đồ thật chậm rãi vậy mà…!"
"Thay đồ lẹ rồi làm việc, đừng có làm mấy trò thừa thãi!"
"Cái đoạn 'cạch!' 'kyaa!' 'hê hê hê, ấy chết, lỡ tay lỡ tay' ấy!"
"Ai định làm cái đoạn đó chứ!"
"Tôi còn cố tình mặc đồ lót không đồng bộ trên dưới để tạo cảm giác sơ hở nữa đấy!"
"Không cần! Cả sự chu đáo lẫn thông tin đó đều không cần!"
Ôi trời, thật là. Mới sáng sớm đã mệt thế này…
Sao tôi cứ phải gào lên phản bác hết mình như vậy chứ…
"Vậy thì, để tôi trừ khử tên biến thái đứng kia trước rồi chúng ta lên xe ngựa."
"Đợi đã! Ta là loại biến thái vô hại mà!"
Ơ kìa, đừng có tự nhận mình là biến thái chứ, Thibault.
Cơ mà, ông yếu bóng vía trước phụ nữ mạnh mẽ nhỉ… Chắc do cái tính sợ vợ đã ăn sâu vào máu rồi.
"Hôm nay Natalia cũng đi cùng à?"
"Vâng. Vì có vẻ Gilberta-san không thể đến được, nên kẻ bất tường này xin phép được đảm nhận việc hộ tống và chăm sóc sinh hoạt cho các vị."
*Chú thích:
Bất tường = không rõ sự tình. Tường trong ‘tường minh’.
"Bỏ trống Quận 42 vậy có ổn không?"
"Quận 42 vốn thái bình, nên tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu… nhưng mà, phải rồi, nếu chẳng may xảy ra sự cố nghiêm trọng nào đó, khiến gia tộc Cremona sụp đổ… thì xin cậu hãy chịu trách nhiệm cưới tôi làm vợ nhé."
"Nhưng tôi thấy mình chẳng có trách nhiệm gì trong chuyện đó cả?"
"Cơ mà, hai người đừng có nói chuyện xui xẻo vậy được không?"
Tôi nghĩ chuyện gia tộc Cremona sụp đổ là điều không thể xảy ra… với lại thuộc hạ của Natalia phần lớn đều là người tài giỏi, chắc sẽ không sao đâu.
"À, phải rồi. Mấy người ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Dự định sẽ ghé qua tiệm nào đó trên đường để mua ạ."
"Vậy thì vừa hay."
Trong lúc tôi đánh thức Magda – đứa vốn yếu đuối vào buổi sáng ؘ–thì Loretta và Delia đã làm đồ ăn gói cho tôi mang theo.
"Tác phẩm hợp tác của Loretta và Delia, 'cơm nắm cá hồi bình thường' đây."
"Yếu tố của Loretta-san được phát huy trọn vẹn không thiếu sót gì nhỉ."
Vì hễ có nhỏ đó nhúng tay vào là y như rằng mọi thứ đều trở nên "bình thường" hết.
"Delia cũng ở lại ngủ qua đêm à?"
"Ờ. Vì Magda buồn quá mà."
Là đêm thứ hai không có Ginette ở bên.
Dù không lộ ra ngoài mặt, nhưng chắc nỗi cô đơn và bất an đã chất chồng trong lòng con bé.
Từ lúc gần đóng cửa quán, Magda bắt đầu phát bệnh nũng nịu, ôm chặt lấy người đáng tin cậy Delia không chịu buông ra.
Tôi thì không thể ôm con bé ngủ được, nên đành nhờ Delia ráng chịu khó, ở lại ngủ qua đêm luôn.
"Vậy nên hôm nay tôi muốn về càng sớm càng tốt."
"Dẫn theo cả Ginette-chan về nữa nhỉ."
Nếu làm được vậy, nỗi cô đơn của Magda chắc cũng sẽ tan biến thôi.
Sau khi chuyện lần này giải quyết xong, chắc phải chiều chuộng con bé thật nhiệt tình một phen.
"A, cơm nắm à. Tôi thích món này lắm."
"Nói mới nhớ, từ lúc bắt đầu làm cơm nắm gạo ngũ cốc, cô ăn khá thường xuyên nhỉ?"
"Dễ ăn mà, với lại không hiểu sao tôi thích món này. Không rõ lắm, nhưng mà kiểu… cảm giác phấn khích hẳn lên ấy."
Y như trẻ con.
Ngay cả mấy đứa trẻ chừa lại cơm không ăn hết, hễ là cơm nắm thì vẫn ăn ngon lành.
Nghĩ lại thì, trước khi làm món cơm trẻ em, đã từng có đứa nhóc khách hàng chừa lại cơm không ăn… nhưng lúc đó làm cơm nắm cho thì nó cũng ăn ngấu nghiến nhỉ.
"Nhân bên trong vẫn là cá hồi nhỉ."
"Vì có Delia mà."
Nếu tôi vào bếp thì đã có thể làm cơm gà xào bông, cá bào okaka, hay rong biển konbu rồi.
"Vậy thì, để lát ăn trên xe ngựa vậy."
"Ừ, cho tôi gửi."
Tôi gửi cho Natalia, đợi lúc thích hợp sẽ ăn trong xe ngựa vậy.
Chắc phải lấy tiền của Thibault mới được. Dù sao gã cũng là người ngoài dự tính, còn là một ông chú, với lại… trông cũng hơi gớm ghiếc nữa.
"T-ta phải trả bao nhiêu mới được phép đi ké đây? Không, khoan đã, một kẻ như ta mà được lên xe ngựa thì… đ-để ta chạy bộ về vậy!"
À thôi… Gã này không hiểu kiểu đùa ấy đâu.
Trước tiên, phải sửa cái tính tự ti quá mức của đám này mới được…
"Thibault à, đừng nói vậy. Cùng nhau về Quận 35 nào."
"L-Lucia-sama… nhưng mà, một kẻ hèn mọn như tôi…"
"Thibault. Nghe ta nói này."
Cắt ngang lời tự ti của Thibault, Lucia nhìn thẳng vào gã với vẻ mặt nghiêm túc.
Uy nghiêm tràn trề, đến mức hơi đáng sợ.
Thibault cũng vì căng thẳng mà khép miệng lại… nói đúng hơn là dường như không thể cử động nổi, chờ đợi lời của Lucia.
Rồi, đúng lúc Lucia vừa định mở miệng, một giọng nói vô cùng dễ thương vang lên:
"Ơ… ơm… chào… buổi sáng ạ."
"MILYYYYYYYYY TAAAANNN~!"
"Pí!?"
Sự xuất hiện của Mily khiến tinh thần Lucia vọt lên tận mây xanh.
Chuyện của Thibault hoàn toàn bị bỏ lơ, quên sạch rồi. Nhỏ này có định xóa bỏ phân biệt đối xử thật không đấy…?
"Nghe danh sách những người lên xe, tôi cảm thấy tỷ lệ biến thái có vẻ sẽ tăng cao quá mức, nên đã thương lượng để mời Mily-san đi cùng từ hôm qua rồi ạ."
"Kết quả là số biến thái lại tăng thêm…"
"Ai là biến thái chứ hả, đồ Cá Cơm!"
"Ê, thằng nhóc! Ngươi vừa lẳng lặng tính ta vào hàng biến thái đúng không!?"
Lucia và Thibault đồng thanh gào lên phản bác.
Ồn ào quá đi. Nhìn kiểu gì cũng thấy là biến thái. Ây da, phiền quá, đừng rắc vảy phấn nữa, Thibault!
"Vì xe ngựa chở được sáu người, tôi nghĩ Mily-san cũng có thể đi cùng, nên đã nhờ trước rồi ạ."
"Được không, Mily?"
"Ưm! Giống như hôm đến vườn hoa thôi ạ."
Chắc hẳn cô bé đã tranh thủ làm xong phần việc hôm nay từ hôm qua rồi.
Việc chăm sóc hoa thì nhờ ai đó trong Hội hoa tươi làm hộ chăng… phải đền đáp thật đàng hoàng cho Hội hoa tươi mới được. Đã làm phiền họ quá nhiều rồi.
Được rồi.
Lối đi dành cho cô dâu sẽ trang trí bằng hoa.
Rồi còn tung hoa cưới nữa, cả hội trường tiệc cưới cũng phủ đầy hoa luôn.
Nếu điều đó trở thành tiêu chuẩn, thì mỗi lần có đám cưới, Hội hoa tươi sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ.
Thôi thì để họ bỏ qua cho theo kiểu đó vậy.
"Hoan hô~! Đột nhiên thấy vui hẳn lên rồi đấy! Nhỉ, Cá Cơm! Nào nào, Mily-tan! Lại đây! Lại đây nào!"
"Ơ-ơm…"
"Tránh xa ra, đồ biến thái!"
Con nhỏ này, lại phải nhờ nó chiếu cố riêng thêm việc gì đó nữa mới cân bằng.
Đừng có dính chặt lấy Mily nhà bố như vậy!
Để Mily ngồi cạnh tôi vậy.
"Này, Thibault. Ngươi cũng mau lên xe đi. Ta sẽ cho ngồi cạnh ta."
"Nh-nhưng mà! Ngồi chung xe với ngài Lãnh chúa thì… v-với lại nhiều người quá… thật quá đỗi vinh hạnh… nhưng cũng hơi đáng sợ nữa…"
Trong đám này, đáng sợ nhất chính là ông đấy, biết không?
Chẳng có gì đáng sợ hơn một tên biến thái lang thang ngoài đường chỉ mặc mỗi quần bó đen, để lộ toàn thân trần trụi đâu.
"Một kẻ như tôi mà được ngồi xe ngựa thì…"
"Vậy là sao? Ý ông là vợ và con gái ông là những kẻ vô giá trị, chẳng đáng gì cả, đúng không?"
"A-ai nói vậy chứ!? Wendy là đứa con gái xuất sắc quá mức xứng đáng với bọn ta, là niềm tự hào của ta đấy!"
"Còn vợ ông thì sao?"
"Vô địch luôn!"
Đối với riêng ông thôi chứ gì?
Mà, quả thật là một bà cô dữ như chằn.
"Vậy thì, ông cũng chẳng khác gì mấy đâu. Đâu phải trong gia đình chỉ mình ông bị khinh miệt, đúng không?"
Việc gã này tự ti về bản thân, là xuất phát từ mặc cảm về chủng tộc bẩm sinh, thứ mà bản thân không thể nào thay đổi được.
Nhưng, gã cũng chẳng hề muốn gia đình mình phải cảm nhận điều tương tự, càng không thể chấp nhận nổi việc người ngoài lấy chuyện đó ra để sỉ nhục gia đình mình.
Với bản thân thì gã tự ti kiểu "vì là chủng tộc thế này mà…" nhưng hễ liên quan đến gia đình thì lại nổi nóng lên rằng "chủng tộc thì có liên quan gì đâu".
Tóm lại, chủng tộc chẳng liên quan gì cả. Đó mới là tiếng lòng của gã.
Chỉ là, bản thân gã hơi thiếu chút tự tin về chính mình thôi.
Chắc Thibault cũng đã hiểu được phần nào ý đó.
Gã im lặng, chìm vào suy nghĩ một hồi.
Rồi, sau khi trầm ngâm hồi lâu, gã ngước đôi mắt trong veo nhìn về phía tôi.
"Ta… cảm thấy như trong gia đình có mình ta bị khinh miệt vậy."
"Vững vàng lên chứ, gia trưởng!"
Ý định của tôi hỏng bét rồi!
Là do ông cứ đi lang thang mà chỉ mặc mỗi quần bó nên mới bị nhìn bằng ánh mắt khinh miệt đấy!
Từ giờ mặc quần áo đàng hoàng vào! Tôi sẽ bảo Ucriness may cho vài bộ, ông cứ đến mua!
"Nếu thấy ngại đến vậy, hay là thử cách Yashiro từng làm trước đây xem sao?"
Estella giơ ngón tay lên, ra dáng thám tử lừng danh, bắt đầu giải quyết bài toán khó.
Cách tôi từng làm trước đây…?
"Nhớ không, trên tóc của Ginette-chan…"
"À, râu xúc giác giả hả?"
"Đúng rồi, chính nó!"
Trước đây, để giúp Mily - người từng do dự không dám lên xe ngựa - tôi đã gắn cho Ginette một cặp râu xúc giác giả.
Giờ Estella muốn làm điều tương tự.
"Tôi cũng đeo được mà! Nhìn tình hình này, tôi thấy chính mình nên chủ động đeo thì hơn!"
"Nói cho cùng, cô thấy Ginette có nên ghen tị, cũng muốn đeo thử thôi chứ gì."
"Kh-không phải vậy đâu…"
Con nhỏ này, hễ thấy đồ mới là nhào vô liền.
"Ơm… xin lỗi… hôm nay, hoa… không có mang theo…"
"À, phải rồi… vậy thì không được rồi nhỉ."
"Xin lỗi… nhé…"
Thấy Estella rõ ràng thất vọng, Mily có vẻ cảm thấy áy náy.
Cả hai cùng rũ xuống ỉu xìu.
"À, phải rồi, nói mới nhớ…"
Thibault, kẻ phơi bày thân thể nay đã mặc quần áo, có vẻ sực nhớ ra điều gì, đưa cho tôi cái túi vốn buộc ở thắt lưng.
Chiếc túi vải quen mắt. Là đồ của tiệm Ucriness.
Mỗi khi đặt may đồng phục hay trang phục hóa trang, thường sẽ được giao đến trong chiếc túi này.
"Ucriness-san nhờ ta đưa cái này… cho ngươi."
"Cho tôi?"
"Không có thời gian nên tạm thời chỉ làm thử ba cái thôi… bà ta bảo nhắn lại với ngươi như vậy."
Nhìn vào bên trong chiếc túi vừa nhận… tôi bất giác nhếch mép cười. Cái bà Ucriness này, làm quá tay rồi…
Mới đưa hôm qua mà đã có hàng mẫu rồi… cố gắng quá mức thật.
"Vui lên đi, Estella."
"…Hể?"
"Cô sẽ có đồ nhóm với Mily đấy."
Trong túi có một chiếc băng đô gắn phần trang trí giống như râu xúc giác.
"Đ-đó là!?"
"Tôi định phát cho mọi người trong lễ cưới. Đây là hàng tôi đặt làm số lượng lớn với Ucriness."
Hôn nhân giữa con người và côn trùng nhân.
Bản thân điều đó vốn hiếm có, nên cũng không ít người vô thức cảm thấy muốn chống đối.
Nhưng, nếu mọi người cùng nhau náo nhiệt đến mức không còn cảm nhận được điều đó nữa… thì chẳng phải họ sẽ thuần túy chúc phúc cho cuộc hôn nhân của đôi phu thê sao… Tôi đã nghĩ vậy nên mới nhờ làm ra mấy thứ này.
Ngay cả những người bình thường tuyệt đối chẳng bao giờ đeo mấy thứ này, khi đến vương quốc mộng mơ ở Chiba thì cũng đeo theo trào lưu, đúng không?
Rồi khi đeo thử vào thì bất ngờ lại thấy hứng khởi hẳn lên.
Cái sự bông đùa mà chỉ được phép ở nơi này, lúc này thôi ấy, chính là thứ khiến lòng người rung động, trở nên cởi mở, rồi hưng phấn lên.
Nếu tất cả những người tham dự cùng đeo thứ này, trở thành đồ nhóm với côn trùng nhân tộc… thì cảm giác đồng nhất sinh ra từ đó, chẳng phải sẽ thổi bay cái "cảm giác khác biệt" vô nghĩa kia sao. Tôi đã nghĩ như vậy.
"Người cho tôi gợi ý chính là Mily."
"Ơ… Mily?"
"Ngày hôm đó, Mily đã cười rất vui vẻ. Nếu nụ cười đó lan tỏa đến nhiều người hơn, chắc chắn mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ta nghĩ vậy đấy."
"Mily… lúc đó, thật sự rất vui… vì Mily hiểu được rằng, Ginette-san, anh Bọ Rùa… mọi người đều nghĩ cho Mily…"
Đeo trang trí lên đầu, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng, cái quá trình biến "chỉ đơn giản vậy thôi" thành "được rồi, thử làm xem nào!" lại có thể tưởng tượng ra được, nên tấm lòng chắc chắn sẽ truyền đến được đối phương.
Lý do để cố tình làm cái việc "chỉ đơn giản vậy thôi" đó… chỉ có một mà thôi.
Muốn làm cho đối phương vui.
Chính tấm lòng đó mới là thứ có thể xua tan những điều tưởng chừng không thể xua tan, lay động những điều tưởng chừng không thể lay động.
"Nói trước nhé, không phải con người 'chiều theo' côn trùng nhân tộc đâu đấy? Đây là thứ để cả con người lẫn côn trùng nhân tộc cùng nhau chung vui. Đúng không, Estella?"
"Ưm! Tôi muốn đeo thử cái đó! Tôi muốn thành đồ nhóm với Mily và Wendy, cùng nhau vui vẻ."
"Anh Bọ Rùa… Estella-san… ừm. Cùng nhau, thật vui, nhỉ."
Chính là như vậy đấy.
Nếu cảm giác hạnh phúc nhỏ bé như vừa xảy ra ở đây lan tỏa khắp phố, thì có thể nói ý định của tôi đã thành công rồi.
"Nhất định phải làm lễ cưới của Wendy thành công cho bằng được!"
"…Ngươi… quý mến con gái ta đến mức đó sao…"
Lời lẩm bẩm của Thibault phía sau lưng tôi, thôi thì coi như không nghe thấy vậy.
Mấy lời sướt mướt buột ra với vẻ mặt của một người cha, chắc gã cũng không muốn để người khác nghe thấy đâu.
"Nhưng mà, Yashiro. Hàng mẫu chỉ có ba cái thôi mà nhỉ?"
"Ta sẽ không nhường đâu, Cá Cơm."
"Tôi cũng muốn dùng món đồ như thế này để tạo hiệu ứng dễ thương, khiến trái tim người ta rung động vì cảm giác tương phản."
"Tôi đâu có nói muốn đeo đâu… các người cứ đeo hết đi."
Vừa hay có ba cái.
Cứ để ba người Estella, Lucia, Natalia đeo là được rồi.
Đời nào tôi lại đi đeo cái băng đô đó chứ.
…À thì, vì đã hứa với Mily nên chắc sớm muộn gì cũng phải đeo thôi… nhưng đâu cần phải là ngay lúc này.
Đại khái, giữa lúc mọi người đang náo nhiệt đeo vào, tôi chỉ cần lén đeo qua loa là được rồi.
"Nhưng mà… chỉ mỗi anh Bọ Rùa không có đồ nhóm… tội nghiệp quá…"
Ấy, không phải vậy đâu, Mily ơi!
Đừng lo cho ta làm gì!
"À… nói mới nhớ…"
Giữa bầu không khí bất ổn, Thibault lại nhớ ra chuyện gì đó.
Trong tình huống này mà nhớ ra chuyện gì đó, thì phần lớn chẳng phải chuyện hay ho gì đâu.
Quên đi. Mau quên ngay lập tức đi.
Thiên thạch nào đó, hãy rơi trúng đầu Thibault đi.
"Còn một món nữa Ucriness-san gửi gắm cho ta."
Biết ngay mà…
Dù không phải băng đô râu xúc giác, thì chắc cũng là món đồ nhóm gì đó thôi.
Bà cô Ucriness đó, mấy chuyện kiểu này thì chu đáo không sót một li, hay nói cách khác là lo xa thừa thãi…
"Chỉ cần mặc cái này vào, ngươi cũng có đồ nhóm đấy."
Ơ… đồ nhóm với Thibault sao… í ẹ…
Nhưng mà, thôi.
Vì Mily đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu "hay quá, anh Bọ Rùa", nên bầu không khí đã trở thành không thể không đeo mất rồi.
Muốn cầu cứu thì… Estella lại thuộc phe muốn xem tôi khổ sở cho vui, Natalia thì thuộc phe đổ thêm dầu vào lửa. Còn Lucia thì ngay từ đầu đã được thiết lập là phe đối địch rồi… chẳng có ai là đồng minh cả.
"…Thôi được rồi."
Lúc này, cách tốt nhất để giảm thiểu tổn thương là buông xuôi, ngoan ngoãn mặc vào.
Chỉ mặc trong lúc ở trên xe ngựa, tới nơi thì cởi ra ngay, vậy là sẽ không phải lo bị ai ngoài đám người ở đây nhìn thấy.
Nói đúng hơn, nếu giữ lời hứa ở đây rồi, thì biết đâu đến lúc chính thức lại không cần phải đeo băng đô râu xúc giác nữa. Ừ, phải rồi. Cứ nghĩ tích cực lên nào.
À không, không phải là tôi ghét chuyện mặc đồ nhóm với côn trùng nhân tộc đâu, mà là cái băng đô râu xúc giác đó trông cringe (ngượng) quá đi.
Tôi đâu phải kiểu người hễ có trào lưu là đu đâu…
Nhưng mà, vượt qua được lúc này thì coi như hết khổ nạn rồi.
Cứ nghĩ vậy đi.
"Vậy thì, đưa cái đó đây, Thibault."
"Ừm. Nhận lấy."
Ông tưởng mình là ai vậy hả?
Ây da, chắc kiểu gì cũng là món đồ thời trang dễ thương ngập tràn, kiểu mà Ginette hay Mily thấy sẽ mừng rỡ lắm đây… tôi vừa nghĩ vậy vừa thò tay vào túi lôi ra, thì thứ xuất hiện lại là… một chiếc quần bó đen.
"Nếu mặc cái đó vào, sẽ thành đồ nhóm với ta đấy!"
"Ai thèm mặc thứ đó chứ, lão ngốc!"
Sao tôi lại phải mặc đồ nhóm với ông chứ!?
Mà lại còn chỉ có hai người với nhau nữa chứ!
"Cá Cơm à, đây là bước đầu tiên để xóa bỏ phân biệt đối xử đấy… hí hí."
"Đúng đó, Yashiro. Chúng ta đều là con người cả mà… hị hị."
"Nào, Yashiro-sama. Hãy mặc quần bó đen vào, cởi bỏ hết những thứ khác, hòa làm một với tên biến thái kia đi ạ! …hì hì hì."
"Mấy người làm ơn thôi đi có được không!?"
Đừng nhìn tôi với cái mặt cười tủm tỉm như vậy!
"Ơm… anh Bọ Rùa…"
Mily nắm chặt lấy tay áo tôi. Đôi mắt to tròn rưng rưng, như sắp bật khóc đến nơi.
Thôi chết. Phản đối vụ đồ nhóm dữ dội quá nên làm cô bé tổn thương rồi sao?
"Mặc đồ nhóm với bác ấy… em… em không thích lắm."
"May quá, Mily là cô bé có nhận thức đúng đắn! Quả nhiên chỉ có Mily mới là đồng minh của ta!"
Ngay lúc này, nơi đây, chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi chỉ có Mily thôi.
Natalia. Cảm ơn vì đã gọi được cô bé đến. Riêng điểm đó thì tôi khen cô.
…Nhưng vụ vừa trêu vừa cười cợt lúc nãy thì tuyệt đối không tha đâu đấy.
"Anh Bọ Rùa à, lần sau, ba người mình – Ginette-san, Mily và anh Bọ Rùa – cùng nhau mặc đồ nhóm nhé."
"Hở… à, ờ…"
Là đồng minh… thật sao?
Cảm giác như đang bị đẩy vào chỗ chết với nụ cười tươi rói vậy…
"Vậy thì, chúng ta xuất phát thôi nhỉ."
"Mily-tan. Cả Thibault nữa. Hai người đừng ngại ngùng gì cả, cứ lên xe ngựa đi. Được chứ?"
"V-vâng… xin phép làm phiền ạ."
"T-tôi cũng… hiểu rồi… ạ."
"Vậy thì, xin mời quý vị lên xe."
Theo sự dẫn dắt của Natalia, mọi người lần lượt lên xe, bắt đầu từ Lucia.
"Vậy thì, Thibault, sau khi xe ngựa xuất phát, ông hãy đếm đến một trăm rồi dốc sức đuổi theo nhé."
"Ta thấy làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả!"
Chỉ trêu một chút thôi mà gã đã nổi nóng, cố giành lên xe trước cả tôi.
Ừm, tốt tốt.
Có vẻ gã đã trở nên trơ trẽn theo hướng tốt rồi.
Nếu nhờ chuyện này mà khoảng cách giữa Lucia và cư dân trong lãnh địa được rút ngắn lại thì còn gì bằng.
Rồi nếu gã cũng trở nên tích cực hơn với chuyện lễ cưới của Wendy, thì không còn gì để nói nữa.
Vận may đến ngoài dự tính… nghe thì có vẻ hơi quá lời, nhưng nhờ Ucriness giữ chân mà tôi đã có cơ hội trò chuyện đàng hoàng với Thibault.
Cũng đã nghe được tâm tư của gã dành cho Wendy nữa… "đứa con gái xuất sắc quá mức, niềm tự hào" à. Nếu kể lại cho Wendy nghe, chắc cô ta sẽ vui lắm đây.
Trên con đường sớm mai khi mặt trời còn chưa mọc, xe ngựa lao đi.
Đích đến là Quận 35.
Còn nhiều chuyện phải giải quyết. Cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi.
Rồi sau khi đón Ginette về, tôi muốn được thong thả nhâm nhi một tách cà phê.


