Chương 194 · 219 chương

Hậu chương 28: Liệu có làm được không

"Ồ!? Đẹp thật đấy!"

Regina ánh mắt sáng lên trước ngọn lửa đủ màu sắc bùng lên trong thùng sắt.

Chúng tôi đang ở tiệm thuốc quen thuộc của Regina.

Bàn làm việc đã được dẹp sang một bên, thùng sắt đặt trên sàn để làm thí nghiệm pháo hoa.

Estella và Lucia cũng đang cúi đầu xuống thùng sắt, chăm chú nhìn ngọn lửa đang bùng cháy.

"Tốt hơn tưởng tượng."

"Không ngờ bột lửa lại dùng được vào việc này. Cậu đúng là hay nghĩ ra mấy trò thú vị thật đấy."

"Chỉ là ứng dụng của kỹ thuật đã có sẵn thôi. Không có gì khó khăn cả."

Vĩ đại là người đã tạo ra nền văn hóa pháo hoa cơ.

Vì họ làm ra thứ đó bằng thuốc súng, hẳn là một người liều mạng.

Khi vảy phấn được châm hỏa bằng bột lửa, nó bùng cháy với tốc độ dữ dội.

Cảm giác giống hệt như lúc ngọn lửa phát tán ở nhà Wendy vậy.

Loại vảy phấn này dễ cháy hơn tưởng tượng nhiều.

Nhiệt độ cũng tăng khá cao. Bột lửa vốn không nóng lắm, nhưng có vẻ khi làm vảy phấn cháy thì nhiệt độ sẽ tăng lên.

"Vảy phấn của người Bướm Phượng dễ cháy quá nhỉ."

Mặt Lucia hơi căng thẳng.

Quận 35 có đông đảo tộc người côn trùng sinh sống. Loại nguy hiểm này đã bị bỏ mặc từ trước đến giờ. Khi đã biết thì chắc ý thức của mọi người cũng sẽ thay đổi thôi.

"Nếu trộn bột ánh sáng của Wendy vào vảy phấn này, chắc sẽ tạo ra tia lửa lấp lánh. Như thế chắc sẽ đẹp hơn nữa."

"Vậy giờ đi lấy bột ánh sáng à?"

"Không cần. Lúc nãy tôi đã ghé qua chỗ Seron, nhờ anh ta mang tới rồi."

"Chuẩn bị chu đáo thật đấy, hay nói cách khác là sai khiến người ta khéo thật… Cậu đúng là không bỏ sót điều gì nhỉ."

"Seron đang buồn vì không có Wendy bên cạnh, nên tôi cho anh ta tham gia vào thí nghiệm thú vị này. Tốt bụng đấy chứ?"

"Gì cậu cũng nói được nhỉ."

Regina nở nụ cười vừa như cảm phục, vừa như ngán ngẩm, vừa như trêu chọc, khóe miệng cong lên đầy ranh mãnh.

Mỗi khi nhỏ này có kiểu biểu cảm thế này là lúc cô ta đang hào hứng. Vừa tận hưởng vừa chỉ trích người khác thế này thì có khác gì đâu. Chó chê mèo lắm lông.

"Nè, Yashiro. Sao màu ngọn lửa lại đổi vậy?"

"Phản ứng màu lửa đấy."

"Phản ứng màu…?"

Mượn tạm lithium và kali có sẵn trong nhà Regina, trộn với vảy phấn rồi đốt thử, kết quả cho ra màu sắc rất đẹp.

Lithium cho màu đỏ. Đồng cho màu xanh lục. Canxi cho màu cam. Kali cho màu tím. Đại loại vậy.

"Regina, cô có biết không?"

"Không. Tui chưa từng làm thí nghiệm kiểu này bao giờ."

Ừ thì, Regina đâu phải nhà khoa học.

"Nhưng mà, đúng là cái gì ở tiệm này cũng có nhỉ."

"Thế à?"

"Từ nguyên liệu làm cà ri cho tới nguyên liệu làm pháo hoa… cả bột làm mềm bánh kem cũng được làm ở đây mà?"

"Ừ thì, cũng có phần giống như 'bị bắt phải làm' ấy. Phải hơm, cậu kia?"

"Đâu phải tôi ép buộc gì đâu."

Vốn dĩ những thứ đó đã có sẵn ở đây rồi, chỉ là tôi bảo "chuẩn bị thêm nữa đi" thôi mà. …A, như vậy là ép buộc à?

"Nhưng mà, đúng là cô đã giúp tôi nhiều thật. Cảm ơn nhé, Regina."

"T-tự dưng nghiêm túc thế!? Đừng đùa như vậy, gớm quá đi. Tui nổi da gà hết rùi đây nè!"

Khi tôi trang trọng nói lời cảm ơn, Regina vặn vẹo ngồi không yên.

Đúng là cái đồ dị ứng với lời khen.

Cơ mà, không phải cái gì cũng có ở đây.

Ở đây chỉ có những thứ liên quan đến thuốc thang. Không phải cứ tên có chữ “thuốc” là có sẵn.

Ví dụ như… "thuốc súng" chẳng hạn.

"Còn lại thì… vấn đề là làm sao để bắn nó lên trời nữa…"

Để bắn pháo hoa cần cho thuốc súng vào trong ống phóng, đặt quả pháo hoa lên trên, rồi dùng sức nổ của thuốc súng để bắn lên bầu trời đêm.

Bản thân quả pháo hoa thì đã dùng vảy phấn và bột lửa để thay thế, nhưng sức nổ để bắn nó lên cao thì vảy phấn không đủ khả năng tạo ra.

Tôi chưa từng làm thuốc súng bao giờ… nếu Regina không có thì tôi cũng chịu thua thôi.

"Hay là nhờ Delia với Magda ném lên?"

"Ừ thì, đó cũng là một cách…"

Nhưng những người đang giữ quan hôm nay, tôi muốn cho họ được xem pháo hoa đàng hoàng với tư cách là khách mời, chứ không phải là người đứng sau hậu trường.

"Còn ai khác không nhỉ… một người tốt bụng, cơ bắp vạm vỡ, thường ngày hay ném đồ nặng, mà lại chịu nghe lời tôi… A!"

Có đấy chứ!

Tôi sực nhớ ra một người như vậy.

Hơn nữa, người đó còn từng nói "có gì thì cứ nhờ tôi giúp" nữa mà!

"Đã có hướng giải quyết cho thiết bị bắn lên rồi! Còn lại chỉ cần làm thí nghiệm để tạo ra pháo hoa đẹp thôi!"

"Có hướng giải quyết rồi á…? Nhưng cậu đã làm gì đâu? Không cần thương lượng gì à?"

"Chắc là có ai đó mà dù có lợi dụng cũng chẳng thấy áy náy trong lòng đấy… Mặt Yashiro bây giờ trông ác độc kinh khủng luôn."

Trúng phóc, Estella.

Nhưng mà, gọi là mặt ác độc thì thất lễ quá đấy. Gọi nó là nụ cười ngây thơ tràn đầy hy vọng đi.

"Cá Cơm này."

Lucia, người đang nhìn chằm chằm vào thùng sắt đang bốc khói đen sau khi ngọn lửa cháy hết, quay mặt về phía tôi.

Có lẽ vì sợ ngọn lửa, nét mặt cô ta trông hơi căng thẳng.

"Sắp tới sẽ làm thí nghiệm à?"

"Ừ. Pháo hoa phải bùng nổ tỏa rộng thì mới đẹp. Nếu là pháo hoa cầm tay thì thế này cũng được, nhưng… dù sao cũng cần có sức nổ."

"Đúng là ‘chơi với lửa’ theo nghĩa đen nhỉ. Ta thấy hơi quan ngại một chút…"

Pháo hoa vốn là thứ để ngắm từ xa.

Nhìn ngọn lửa ở khoảng cách gần thế này quả thực có hơi đáng sợ.

Đối với người chưa biết hình dạng hoàn chỉnh sẽ ra sao, có lẽ đây là một nỗi sợ.

"Ừ thì, tôi sẽ cẩn thận hết mức có thể."

Vì tai nạn pháo hoa đáng sợ mà.

"Ngài Anh hùng, ngài Lãnh chúa, xin lỗi đã để mọi người phải chờ."

"Chào mừng. Đến nhà người ta mà không chào chủ nhà, đẹp trai mà vô duyên hén."

"A, thật xin lỗi! Đã để cô phải chờ rồi, Regina-san."

"Anh nghiêm túc thật đấy."

"Đừng trêu chọc Seron quá. Anh ta không có nhiều sức đề kháng với loại biến thái như cô đâu."

"Chắc vậy. Chứ nếu là cậu thì cậu đã nói 'Ai cho phép cô nói chuyện với tôi vậy, cho tôi sờ vếu đi!' rồi làm nhục người ta mà không đếm xỉa gì đến ánh mắt thiên hạ rồi."

"Tôi là loại biến thái gì vậy hả!?"

"Xung quanh Cá Cơm toàn là mấy người kiểu này à?"

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi."

Ái chà. Estella, người có thâm niên quen biết đứng trong top 5, lại đang lảm nhảm gì đó?

Nói ai vậy hả! Tôi sờ vếu bây giờ!

"Ơm… tôi đã mang bột ánh sáng tới rồi…"

"Ờ, làm phiền anh quá. Sắp tới tôi định làm một thí nghiệm nhỏ. Anh giúp tôi được không?"

"Vâng. Nếu là việc tôi có thể làm thì xin cứ nói."

Tốt quá.

Vậy thì để Seron đảm nhận việc trộn lượng bột ánh sáng theo chỉ dẫn của tôi vào vảy phấn.

Chứ tôi không muốn mình phát sáng lúc nửa đêm đâu. Cũng không muốn chạm vào bột ánh sáng nữa.

"Trước tiên, thử trộn vảy phấn và bột ánh sáng theo tỷ lệ 1:1 xem sao."

Tôi theo cảm hứng của mình mà bảo Seron đổ vảy phấn vào trong thùng sắt.

Vì là lần đầu tiên mà. Cứ thử với lượng tùy ý xem sao đã.

"Yashiro. Không cần đo lượng à?"

"Không sao đâu. Lúc nãy đã đốt thử một lần rồi, tôi đã có dự đoán tương đối rồi. Cứ tin vào cảm giác của tôi đi."

"Đúng là căn cứ chẳng đáng tin chút nào."

"Lucia… hôm nay cô cố nâng (ngực) lên đúng không? Đỉnh cao hơn lần trước 2mm đấy."

"Ngươi là quái vật à!? Đừng có nhìn bằng mắt mà phát hiện ra sai số nhỏ như thế chứ!"

"Từ lúc nhìn thoáng qua tôi đã nghĩ 'à, hôm nay có tinh thần đấy' rồi."

"Đừng nghĩ vậy! Không có chuyện đó đâu!"

"…Quả không hổ danh… cảm giác của Yashiro chính xác đến mức đáng sợ luôn nhỉ."

"Chỉ có về khoản ngực thôi…", Estella xen vào.

Khi mọi người đều đã đồng tình, Seron cho bột ánh sáng vào.

Đoạn này cũng cứ ước lượng bằng mắt là được rồi.

Rào rào rào rào… được rồi, dừng!

"Còn lại là cho thêm lượng bột lửa vừa phải vào… được rồi, Regina. Châm lửa đi."

"Cậu tự làm đi!"

"Hoy, sợ lắm!"

"Cậu vừa mới bảo tin vào cảm giác của mình kia mà!?"

Dược sư mà nhát gan vãi!

Thôi thì, dù sao cũng không cho vào nhiều lắm…

"Chẳng còn cách nào khác nhỉ. Vậy thì, tôi châm lửa đây."

Tôi châm lửa vào sợi dây thừng để làm mồi lửa, rồi ném vào thùng sắt.

Tại khoảnh khắc ấy──

Bùùùùùùùùùùùùùùm!

"Cậu làm cái gì vậy hảảảảảảảả!?"

"Lửa! Dập lửa mau!"

"Biết chừng mực một chút đi chứ, Cá Cơm!?"

Những lời chửi rủa tuôn ra như mưa, trút thẳng vào tôi. Nhưng tôi hầu như chẳng nghe thấy gì cả. Vì tôi xuất hồn rồi mất rồi…

"Không được! Từ giờ cấm làm thí nghiệm trong nhà! Ra ngoài mà làm!"

"May mà không cháy nhà thật đấy."

"Đừng có gây ra thảm họa như vậy chứ, Cá Cơm! Ta không muốn chết ở một nơi chẳng có người côn trùng nào như thế này đâu."

Có Mily hay Wendy ở đây thì cô mới thỏa mãn hả…?

Sống mạnh mẽ hơn một chút đi chứ.

"Cột lửa dữ dội thật… Regina, thuốc thang có sao không?"

"Ừ thì, hơi bừa bộn một chút… nhưng không có thiệt hại gì cả."

"Vậy à. Xin lỗi nhé."

"Vụ nổ vừa rồi vượt xa cả dự đoán của tui nữa… thôi thì đành chịu vậy."

Đúng vậy.

Quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tôi đã tính lượng dựa trên độ lớn của lửa khi đốt vảy phấn trộn với bột lửa, nhưng khi trộn thêm bột ánh sáng vào thì đã gây ra vụ nổ vượt xa dự đoán của chúng tôi.

Có phải đã xảy ra phản ứng hóa học nào đó không nhỉ?

"Nhưng mà… quy mô vụ nổ này thì chẳng ai tưởng tượng nổi cả… Vị quý tộc từng cho nổ tung dinh thự của Olkio, có lẽ cũng có tâm trạng như vậy chăng."

Định châm lửa nhẹ nhàng gây ra một vụ cháy nhỏ… rồi kết quả lại là một vụ nổ lớn.

Khoảnh khắc đó, người sợ hãi nhất có lẽ chính là kẻ đã châm lửa. Nhưng mà, cũng không đồng cảm được đâu.

"Nếu có thể cho mọi người biết rõ uy lực này, có lẽ cách nhìn về vụ tai nạn kia cũng sẽ thay đổi."

"Ừ thì, đúng là vậy nhưng mà…"

Tôi không làm chuyện này để cho mọi người biết về uy lực đó.

Càng không phải để gieo rắc nỗi sợ hãi.

Có một khía cạnh là tôi muốn mọi người hiểu đúng đắn như một kiến thức.

Nhưng hơn thế nữa…

"Màn pháo hoa này phải là một thứ thật sự tuyệt vời mới được."

"Để làm rộn ràng cho cái gọi là lễ cưới đó, đúng không?"

"Cũng đúng, nhưng…"

Không phải là tạo ra thuốc súng, mà ý nghĩa nằm ở việc tận dụng chính loại vảy phấn này.

Sử dụng loại vảy phấn dễ cháy này để tạo ra thứ đẹp đẽ tuyệt vời, rồi khiến người ta công nhận điều đó…

"Nếu không tuyên truyền đúng đắn rằng đó là điều tốt đẹp… thì nhận thức sai lầm rằng côn trùng nhân tộc nguy hiểm sẽ lan truyền, đúng không?"

"À…"

Nếu tin đồn "dinh thự của Olkio bị nổ tung là do vảy phấn của người Bướm Phượng" lan truyền ra, có thể sẽ xuất hiện những kẻ phân biệt đối xử vô lý với côn trùng nhân tộc. Như vậy thì phản tác dụng mất.

"Thực tế, Wendy cũng đã bị sốc khi biết vảy phấn của mình dễ cháy như vậy."

Khi tôi giải thích nguyên nhân gây ra tia lửa trong cuộc cãi vã giữa hai mẹ con, bề ngoài cô ta cố tỏ ra bình thường, nhưng mặt thì tái mét.

Cũng phải thôi, đáng sợ mà.

"Nỗi sợ là thứ sinh ra từ sự không rõ ràng. Vậy thì, chỉ cần vạch trần bản chất của nó ra thôi. Dạy cho họ cách xử lý đúng đắn, chỉ cho họ cách sử dụng hiệu quả, thì sẽ không còn cần phải ôm nỗi sợ nữa."

Ở Nhật Bản, không có mấy ai sợ hãi xăng dầu quá mức cần thiết cả.

Vì cách xử lý đúng đắn đã được phổ biến rộng rãi, và nhiều người đã biết đến tính hữu dụng của xăng.

"Tôi muốn nói với họ rằng 'Vảy phấn của các bạn có thể tạo ra thứ tuyệt vời đến thế này đấy'."

Nếu như, dù ít dù nhiều, có ai đó đã từng bị tổn thương vì chuyện này.

Tôi muốn cho Shiraha và Wendy được xem màn pháo hoa thật đẹp. Vậy đấy.

"…Cá Cơm…"

"Ừ. Đúng vậy đấy. Muốn cho họ xem pháo hoa đẹp nhỉ. Đúng không, Lucia-san?"

"Ơ… à, ừ, đúng vậy."

Bị Estella vỗ vào lưng, Lucia lộ vẻ mặt sực tỉnh.

Rồi gương mặt cô ta dần biến đổi, như thể tinh thần chính nghĩa hay sứ mệnh gì đó trong lòng, những cảm xúc mà thể hiện ra ngoài thì thấy ngại ngùng do dự, đang bị khơi gợi lên.

"Ta cũng sẽ hợp tác hết mình. Đằng nào thì chắc lại cần thêm lượng lớn vảy phấn nữa chứ gì? Ta sẽ đi thu thập cho."

"Thế thì tốt quá. Vậy, phiền cô tập hợp tộc người Bướm Phượng…"

Còn một vấn đề đang treo lơ lửng khác, cũng nên giải quyết luôn ở đây.

"…và tộc người Bướm Ma để thu thập vảy phấn giúp tôi."

"Tập hợp cả tộc người Bướm Ma sao?"

"Ừ. Cùng nhau làm việc hòa thuận, rồi chia đều công lao. Sau này chắc tôi còn nhờ vả các côn trùng nhân tộc khác nhiều việc khác nữa, nên nhờ cô dàn xếp trước giúp."

Đặc biệt là tộc người Bọ Cánh Cứng và tộc người Bọ Kẹp Kìm.

Trước đây, Wendy từng nói muốn được nô đùa với hoa giống như các loài bướm ngày (bướm ma là bướm đêm).

Valeria, mẹ của Wendy, từng nói rằng "Ngay cả á chủng như người Bướm Phượng cũng…".

Tộc người Bướm Ma cảm thấy tự ti trước tộc người Bướm Phượng, tự cho rằng mình là sinh vật thấp kém hơn.

Nếu không cắt đứt được lối suy nghĩ ấy, thì sự phân biệt đối xử sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Xóa bỏ suy nghĩ "mình là kẻ bị phân biệt đối xử". Đó chính là bước đầu tiên.

"Tôi muốn biến sự kiện lần này thành một dịp tích cực, để các côn trùng nhân tộc đoàn kết lại thành một khối, khiến các chủng tộc khác phải trầm trồ."

Tôi mong điều đó sẽ trở thành niềm tự hào của côn trùng nhân tộc.

Chắc cũng chẳng có ai vì thế mà sinh ra kiêu ngạo đâu.

Không phải chuyện ai trên ai dưới gì cả. Chỉ đơn giản là ai có sở trường thì được khen là giỏi. Đơn giản như vậy thôi là đủ rồi.

"Tôi muốn đánh thức những kẻ đang tự ti kiểu 'dù sao mình cũng chẳng ra gì'. Mong cô hợp tác giúp tôi việc đó."

"Ngươi quả là một thiếu niên có tấm lòng quảng đại đấy. Cá Cơm… à không."

Ánh mắt Lucia thay đổi.

Có lẽ cách nhìn của cô ta dành cho tôi cũng đã cải thiện phần nào.

"Cá Mòi Khô."

"Tôi không hiểu là cấp bậc có tăng lên hay không nữa!"

"Cá Thu Ngựa Khô."

"Cứ gọi Cá Cơm thôi là được rồi! Dù sao tôi cũng đã quen với nó phần nào rồi!"

Tóm lại ý là tôi có đôi mắt như cá chết chứ gì!

"Ta đã đánh giá lại ngươi phần nào rồi mà… khó hiểu ghê."

"Cách ví von của cô mới khó hiểu ấy."

"À thì Lucia-san là lãnh chúa của Quận 35 nổi tiếng nhờ nghề đánh cá biển mà."

Không cần cô bênh vực đâu, Estella ạ!

"Thôi, cũng được mà. Biệt danh khá dễ thương đấy chứ, 'Mút Vú Chùn chụt' (Katachichi shaburi)."

"Là Cá Cơm (Katakuchi iwashi) mà! Đừng có lái mọi thứ theo hướng tục tĩu như thế! Và Lucia, đừng có làm cái mặt 'lại nữa rồi…'! Tôi là nạn nhân đấy!"

Đang chán ngán vì nghĩ chỗ này toàn lũ ngốc, thì Seron với nụ cười tươi rói đến kỳ lạ bỗng nhảy bổ ra trước mặt, nắm chặt hai tay tôi.

…Thôi đi. Bị đực rựa làm thế này chẳng vui tẹo nào.

"Ngài Anh hùng…"

"…Gì hả?"

"Tôi cảm động quá."

"…Cảm động gì cơ?"

"Không ngờ ngài lại nghĩ cho Wendy nhiều đến vậy… Một lần nữa, tôi lại rơi nước mắt vì sự tử tế của ngài!"

Thôi đi! Đừng khóc!

Phải nhìn một thằng đực rựa khóc ở cự ly gần thế này thì chẳng khác gì hình phạt cả!

Mà này, càng ngày chú mày càng nói năng lễ phép hơn đấy nhỉ!?

Ngày xưa chú mày nói chuyện thoải mái hơn nhiều mà!

Đừng có tôn kính thằng này! Phiền phức lắm!

"Vì ngài Anh hùng, tôi sẽ hạnh phúc bên Wendy! Từ giờ chúng tôi sẽ âu yếm nhau bất chấp địa điểm nhiều hơn nữa!"

"Được, vậy thì để tôi phá tan nó đi."

"Chẳng phải cậu muốn cho hai người họ có được một lễ cưới hạnh phúc sao?"

"Sau lễ cưới hạnh phúc nhất thì phá tan nó luôn!"

"Cái gì vậy, mất công hai lần như thế… tôi chẳng hiểu gì cả."

Im đê!

Kẻ nào dám âu yếm trước mặt tôi thì đều có tội, không cần bàn cãi.

Cứ nổ tung đi. Riêng thằng con trai thôi.

"Ta tưởng ngươi là người có tấm lòng quảng đại… nhưng hóa ra lại hẹp hòi nhỉ, Cá Cơm."

Ha-ha-ha, lạ~i bị khinh thường nữa rồi. Hứ!

"Nói về độ to của tấm lòng thì, chắc chủ Ánh Dương Quán mới là số một nhỉ… theo nghĩa vật lý."

Đúng là ngực của Ginette to hơn bất kỳ ai khác thật! Nhưng thôi, im dùm cái, nhỏ dược sư trơ trẽn kia.

"Dù sao đi nữa, khi muốn thay đổi điều gì đó thì cần phải có một cơ hội khơi mào. Và cơ hội đó càng rầm rộ thì hiệu quả càng lớn."

"Giống như cống ngầm ở Quận 42, hay cuộc thi ăn nhiều ở Quận 41 nhỉ."

Estella là người đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần công cuộc cải cách của thành phố. Chắc cô ta đã nhận ra tầm quan trọng của điều đó.

Làm ầm ĩ lên, khơi dậy khí thế, rồi thuận theo đà mà tiến hành cải cách. Đó là cách dễ làm nhất.

"Vậy là dùng màn pháo hoa này để nâng cao địa vị của người côn trùng đúng không?"

"Không phải. Hoàn toàn không phải."

Chẳng phải chuyện nâng cao địa vị gì cả, côn trùng nhân tộc vốn không phải đang ở địa vị thấp.

Ngay lúc này, chúng tôi vốn đã bình đẳng rồi, không hề tồn tại thân phận thấp kém nào cần phải nâng lên cả.

"Điều tôi sẽ làm là cải cách nhận thức."

Đập tan những định kiến cứng nhắc kiểu "phải như thế này", "nên như thế kia", nhồi nhét vào đầu người ta tư tưởng hiển nhiên rằng "đơn giản hơn cũng được mà". Áp đặt nó. Bôi trét nó lên khắp người.

"Như vậy thì, rồi cũng sẽ đến lúc lãnh chúa được rót rượu hầu hạ ở vườn hoa thôi."

"──!?"

Vào hôm trước ở vườn hoa, Lucia đã để lộ vẻ mặt cô đơn.

Cô ta đã thất vọng trước bức tường thật sự tồn tại giữa cô ta và côn trùng nhân tộc, trước độ sâu của khoảng cách mà cô ta tự cho rằng sẽ chẳng bao giờ lấp đầy được.

Vậy thì, hãy lấp đầy khoảng cách đó, dỡ bỏ bức tường đó đi.

Chỉ cần có một sự kiện rầm rộ, cùng nhau náo loạn vui vẻ, thì sự dè dặt kỳ lạ ấy sẽ biến mất thôi.

Chừng nào còn nói chuyện bằng những lời lẽ khách sáo, thì chẳng thể nào thân thiết được cả.

Cứ mãi giữ ý với đối phương thì sẽ mệt mỏi thôi… cả hai bên đều vậy.

"Chính vì thế nên mới phải bắn lên một màn pháo hoa thật hoành tráng."

"Đúng vậy. Được rồi! Tôi sẽ hợp tác toàn diện!"

"Không không, Estella. Cô là bị bắt buộc tham gia từ đầu rồi mà."

"Gì vậy hả! Để tôi ra dáng một chút chứ!"

Đây cũng là một phần của lễ cưới Wendy và Seron.

Cứ hợp tác không tiếc công sức nhé, vị lãnh chúa đáng tin cậy.

"Này. Chuẩn bị xong rồi đấy. Bắt đầu lại thí nghiệm thôi. Ở ngoài, nhé."

"Ngài Anh hùng, xin hãy ra chỉ thị."

Seron khiêng thùng sắt và bao bột nặng ra ngoài.

…Cô chẳng làm gì cả nhỉ, Regina.

"Được rồi, bắt đầu thôi nào, Yashiro!"

"Ơ, sao cô lại nói? Tôi mới là người nói câu đó chứ."

"Mau bắt đầu đi, Cá Cơm!"

"Đã bảo, chuyện đó phải để người đề xuất là tôi hô hào chứ…"

"Mau lên đi, cậu kia~"

"Không, không phải vậy mà. Tôi mới là người nói 'Được rồi, làm thôi!'…"

"Ngài Anh hùng! Làm thôi nào!"

"Các người đều là loại thích thể hiện cả à!?"

Cuối cùng, quyền hô hào của tôi bị cướp mất mà không lấy lại được, thí nghiệm cứ thế bắt đầu.

…Chán thật đấy, chẳng có điểm nhấn gì cả.

Sau đó, chúng tôi dành rất nhiều thời gian, lặp đi lặp lại thí nghiệm không biết bao nhiêu lần.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, rồi dần trở nên tối mờ, khi bóng tối bắt đầu bao trùm khắp nơi thì Seron bắt đầu phát sáng vô cùng rực rỡ… tại dính bột nhiều quá mà…

Và rồi, tận dụng tối đa trí tuệ của Regina, chúng tôi đã tìm ra được tỷ lệ pha trộn tốt nhất.

"Việc tạo màu cho ngọn lửa, giao cho Regina được không?"

"Thôi được rồi. Dù sao thì hôm nay cũng vui vui thế nào ấy… để tôi làm cho."

Hiếm khi Regina hào hứng như vậy.

Đây có phải là dấu hiệu lần đầu tiên Regina tự nguyện tham gia vào một sự kiện không nhỉ?

Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng nếu dùng bột ánh sáng thì ngọn lửa sẽ tỏa ra tứ phía.

Nếu kết hợp khéo léo, chắc có thể tạo ra pháo hoa giả.

"Còn lại chỉ cần đến Quận 35 tìm người phụ trách bắn lên thôi."

"Nếu là đến Quận 35 thì để ta cho đi nhờ xe ngựa."

"Hôm nay cô ngủ lại bên này à?"

"Ừ. Ta dự định ngủ lại chỗ Estella hoặc chỗ Mily-tan."

"Ngủ lại chỗ em đúng không!? Dự định là vậy đúng không!?"

"Tỷ lệ 2:8 nghiêng về Mily-tan."

"Nghe có vẻ nguy hiểm quá nên em sẽ để chị ngủ lại chỗ em!"

"Mily-tan chẳng đời nào làm hại tôi đâu."

"Em đang lo cho thần dân của mình đấy chứ!"

"…Cô ăn nói khá lên nhiều rồi nhỉ, Estella."

"Nhờ chị cả đấy! Có làm gương mặt đáng sợ tỏa ra khí thế áp bức thế nào cũng vô ích thôi!"

"…Mily-tan."

"Cứ dai dẳng là em không nể mặt chị nữa đâu đấy nhé!?"

"Nhượng bộ trăm bước, Magda-tan vậy."

"Yashiro. Sáng mai đến chỗ tôi nhé. Dù có phải xích lại tôi cũng sẽ giữ chị ta ở lại chỗ mình."

Cách đối xử của Lucia ngày càng trở nên xuề xòa hơn nhỉ.

Estella cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.

"…Nhượng bộ trăm bước, Magda-tan xuất hiện."

"Oái!? Giật cả mình!"

Khi chợt nhận ra, Magda đã đứng sát ngay sau lưng tôi tự lúc nào.

…Làm ơn phát ra dấu hiệu một chút đi. Xin nhóc đấy.

Nhóc biết trời tối thì ta hơi sợ mà.

"Ốốốố! Tai hổ! Tai hổ! Muốn mân mê quá!"

"…Không cần phải cố nhượng bộ trăm bước."

"A!? Magda-tan hơi dỗi, đúng là thiên thần!"

Ơ kìa? Sao câu này nghe quen quá vậy… có phải cô bị ai đó lây rồi không?

"Sao vậy, Magda? Còn quán thì sao?"

"…Quán thì có Loretta trông giúp rồi. Có nhân viên đáng tin cậy, còn có cả người cáo mắc căn bệnh khá nghiêm trọng nữa."

"Nếu không có cái người cuối cùng đó thì ta đã có thể yên tâm hoàn toàn rồi…"

Và, nguyên nhân của căn bệnh đó chính là nhóc, Magda à.

"…Vì Yashiro về muộn nên Magda lo lắng… mọi người cũng vậy."

Mọi người á?

Magda quả là một cô gái thật thà. Ra là vậy, tôi đã khiến họ lo lắng rồi sao.

"…Sẵn tiện, mời mọi người đến ăn tối luôn."

Vừa nói, con bé vừa quay mặt về phía những người có mặt, chỉ tay lần lượt vào từng người.

"…Đây, đây, cả kia nữa."

"Nè, Magda… dù sao chúng tôi cũng là lãnh chúa mà, cẩn thận lời nói một chút nhé… à không, tôi thì không sao đâu…"

"…Ban ơn cho những kẻ hạ đẳng."

"Magda, em có hiểu 'lãnh chúa' là gì không vậy?"

"…Chức vụ cao thứ hai sau Magda."

"Ơ, vậy Magda ở vị trí nào vậy?"

"…Thiên thần?"

"Ưm! Không hề phản đối, Magda-tan!"

"Lucia-san, xin đừng chiều chuộng cô bé như vậy! Không tốt cho việc giáo dục đâu!"

Nói sao nhỉ, có lẽ Magda là một thiên tài trong việc thu phục những người có quyền lực như Umaro hay Lucia về phe mình.

…Tuy nhiên, chỉ giới hạn ở những người quyền lực có bộ não kỳ quặc thôi.

"…Đi ăn tiệc takoyaki nào."

"Ừ. Ta cũng đói bụng rồi, cùng nhau đi ăn thôi."

"Vậy thì, thỉnh thoảng để tôi được mời vậy."

"Xin phép được tháp tùng, ngài Anh hùng."

"Bụng tôi cũng đói meo rồi."

"Đúng thật! Từ trên xuống dưới đều phẳng lì ha, Estella."

"Im đi, Yashiro!"

"…Pfft."

"Chị cũng chẳng có tư cách cười người khác đâu, Lucia-san!"

"Cái gì cơ!?"

À, nhìn kỹ lại chỗ này… mặt bằng chung thấp thật…

Không ngờ lại phải trông cậy vào Regina…

"Mấy người… trưởng thành hơn chút đi chứ."

""Ồn ào quá đấy!""

"…Magda thì vẫn còn hy vọng."

"Tiện thể Seron cũng phát nổ đi."

"Cái đó thì không thể được đâu, ngài Anh hùng!?"

Rộn ràng náo nhiệt, chúng tôi cùng nhau hướng về Ánh Dương Quán.

Thế rồi, tôi chợt nghĩ đến chuyện ngày mai.

Ngày mai… sau khi xong việc ở Quận 35…

Ghé đón Ginette về thôi──

Bạn đã đến cuối chương 194.

Không gian đọc của bạn