"Yashiro-chan~ Ta đến rồi đây~"
"Bà chủ tiệm quần áo Cừu đã tới!"
Tôi đã sai Hammaro đi mời Ucriness tới.
Lúc này mặt trời đã ngả bóng khá nhiều, nhưng vẫn còn sớm để gọi là hoàng hôn.
"Xin lỗi vì đã gọi bà đến đột ngột nhé, Ucriness. Tiệm có ổn không?"
"À, không vấn đề gì đâu."
"Chắc còn phải làm thử váy cưới nữa, nhưng lại phải phiền bà bớt chút thời gian rồi."
"Ơ kìa, sao lại trịnh trọng vậy? Chẳng giống Yashiro-chan chút nào."
Cũng không phải là tôi không nghĩ rằng mình đang sai bảo bà ta hơi quá…
"Với lại… thật ra gần đây ta vừa thuê nhân viên. Giờ ta có thể tập trung vào việc sản xuất rồi. Nên là, dù ít cũng có thể sắp xếp được thời gian."
"Ồ, cuối cùng cũng vậy à."
"Ufufu, nhờ vậy mà ta kiếm được kha khá đấy. Với Yashiro-chan thì ta biết ơn lắm, không dám quay lưng ngủ đâu."
"…Quay ngực về phía Yashiro mà ngủ thì Yashiro sẽ vui lắm."
"Chà, ngực của một bà cô như ta vẫn OK sao?"
"Đừng có tin thật, Ucriness. Và Magda, đừng có chen ngang đúng lúc như thế chứ."
Ucriness vừa phải lo sản xuất trang phục mới mà tôi đặt, vừa phải ứng phó với lượng khách tăng vọt sau cơn sốt yukata, bận đến mức quay cuồng, nhưng cuối cùng có vẻ bà ta đã quyết định thuê nhân viên.
Lẽ ra có thể làm sớm hơn, nhưng hình như bà ta có sự cầu toàn riêng nên mãi mới quyết được.
Trước đây bà ta từng nói là không muốn để người không có tình yêu với trang phục động vào hàng hóa của mình.
"Tìm được nhân viên tốt rồi hả?"
"Ta đã tổ chức tuyển chọn."
"Tuyển chọn cơ á!?"
Còn tổ chức hẳn buổi thi tuyển luôn à? Làm nhân viên tiệm quần áo mà tiêu chuẩn cao vậy sao?
"May mắn là có rất nhiều cô gái muốn làm việc ở tiệm ta. Ufufu."
"Chọn dựa trên kiến thức, hay tình yêu với quần áo à?"
"Cái đó cũng là điểm quan trọng, nhưng ta còn để ý cả ngoại hình nữa."
Ở Nhật cũng vậy, nhân viên bán hàng xinh đẹp và mặc đẹp sản phẩm của tiệm thì doanh số sẽ tăng.
Quan trọng hơn cả, từ đó sinh ra sự ngưỡng mộ, và chất lượng của tiệm cũng được nâng lên.
Ra là vậy. Ucriness đang củng cố phần mà bản thân bà ta không tự làm được, để thu hút thêm nhóm khách hàng mới.
Chắc là bà ta định để bản thân tập trung vào việc sản xuất.
"Nhưng mà vất vả lắm đấy. Con gái trẻ vừa có gương mặt vừa có vóc dáng đẹp thì thật sự không nhiều đâu."
"Huống chi lại còn giới hạn ở những người muốn làm việc tại tiệm quần áo nữa chứ."
"Đúng vậy đó!"
Giọng nói vang lên đầy nỗi khổ tâm.
"Lý tưởng nhất là một cô gái giống như Nephele-chan ấy."
Nephele!? Không, đúng là vóc dáng cô ta đẹp thật… nhưng, mặt là mặt gà mà?
"Nephele-chan được các cô gái yêu thích lắm đấy. Như cưng thấy đó, gương mặt cô ấy có nét hơi trung tính, đúng không?"
"Trung tính thì…"
Ý là vì khác chủng tộc nên khó phân biệt giới tính thì đúng hơn…
"Nhưng mà Nephele-chan bảo là ngoài trại gà ra thì không muốn làm việc ở đâu khác cả… Thật đáng tiếc."
Ucriness nói với vẻ tiếc nuối tận đáy lòng. …Nhưng mà, ừ, Nephele thì đúng là vậy thật.
Tình yêu của cô ta dành cho trại gà lớn lao vô cùng. Chẳng thể nào rời bỏ công việc đó chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt được.
Trên hết…
"Nephele tỏa sáng nhất khi làm việc ở trại gà mà."
Đang nói chuyện thì có tiếng lộp độp vang lên gần cửa ra vào.
Chậc, đúng lúc ghê…
"U ẻ!? Ơ-ơm…!?"
Nephele, như thể đã ngắm sẵn thời điểm, xuất hiện tại Ánh Dương Quán.
Chiếc giỏ tre lăn lóc dưới chân cô ta. Tôi thoáng giật mình tưởng bên trong là trứng, nhưng hình như là bánh Baby Castella. Nhờ được chiếc giỏ tre có nắp che chở, bên trong có vẻ vẫn an toàn.
"Ơ-ơm, v-vì nghe nói Ginette không có ở đây nên… không biết mình có gì giúp được gì không… ơm, tôi vừa xong việc! V-với lại, tôi nghe nói có Delia ở đây, nên đã nướng bánh Baby Castella mang tới… nên là, ơm…"
"À, cảm ơn nhé. Biết ơn cô lắm, Nephele."
"Hau!? Ya-Yashi… ơ-ơm…"
"Với lại, xin lỗi nhé. Không có ý gì sâu xa đâu. Câu nói vừa rồi ấy."
"Hể!? T-tôi biết mà!? Ưm, em hiểu hết mà!"
"…Dù hiểu nhưng vẫn không kìm được rung động, đó chính là trái tim thiếu nữ."
Magda này. Đã bảo đừng chen ngang đúng lúc như vậy mà…
Thấy chưa, Nephele như con gà luộc rồi kìa.
"Đúng lúc quá, Nephele-san."
Bertina tiến lại gần Nephele đang bị luộc chín. Chắc cũng sắp đến giờ Bertina phải về rồi. Còn phải lo bữa tối cho lũ nhóc nữa.
"Tôi sắp no rồi, đang định về đây."
"Cô đến để làm việc mà nhỉ!?"
Cứ hễ có dịp là lại ngồi ăn okonomiyaki cùng khách hàng… Không biết Loretta hồi còn ở Cantal Chika có giống vậy không nhỉ.
"Nếu em vào thay tôi khâu phục vụ thì tốt quá."
"Ư-ưm! Cứ để em! …mà, cái gì đây, tấm sắt này?"
"…Cái đó thì để đại diện quản lý Magda đây giải thích. Trước tiên rửa tay đã."
Chuyện của Nephele cứ để Magda lo, còn tôi quay lại cuộc trò chuyện với Ucriness. Để tạ lỗi vì đã gọi bà ta đến, tôi mời bà ta một khay takoyaki.
"Ôi chao! Trông đáng yêu quá. Vừa ăn vừa nói chuyện được không?"
"Ừ. Bà cứ tự nhiên thưởng thức đi."
"Vậy thì, ta xin phép."
Ucriness đang làm váy cưới cho Wendy. Chỉ riêng việc đó thôi chắc cũng đã là gánh nặng không nhỏ rồi… nhưng lại có thêm một thứ nữa tôi muốn nhờ bà ta làm.
Bà ta nói là vừa thuê thêm nhân viên, vậy thì lần này cứ nhờ vả thoải mái vậy.
Tôi trải bản thiết kế của món đồ mới muốn nhờ làm ra trước mặt Ucriness.
"Cái này là…?"
"Dự định dùng trong đám cưới sắp tới. Cần khá nhiều đấy, không biết có chuẩn bị kịp không?"
"Nếu chỉ đơn giản thế này thì… chắc là được."
Đúng lúc quá, môi trường để Ucriness tập trung làm việc cũng đã sẵn sàng. Tốt tốt. Vậy là ổn rồi.
Nhưng đúng vào lúc tuyệt vời như vậy, một gã chẳng ra gì lại xông vào Ánh Dương Quán, phá tan bầu không khí tốt đẹp đó.
"Con gái ta đâu!? Wendy có ở đây không!?"
Đứng đó là một gã bướm đêm khổng lồ, to hơn cả tôi. Bán khỏa thân với phần thân trên cơ bắp cuồn cuộn, mặc quần bó đen.
Đó chính là Thibault, cha của Wendy.
Hôm nay cái vùng cấm địa của lão vẫn ghê tởm như mọi khi!
"…Biến thái."
"Là biến thái!"
"Yashiro, biến thái kìa!"
"Đúng chuẩn biến thái luôn ấy nhỉ."
"Ghê quá đi mất! Tên biến thái này!"
"Uwaa… đúng là biến thái nhỉ’s…"
"Biến thái chưa từng thấy trong lịch sử luôn á."
Magda, Loretta, Delia, Norma, Nephele, rồi cả Umaro và Hammaro. Có vẻ tất cả đều nhất trí công nhận lão là biến thái.
"Yashiro-san."
Khác với đám con gái đang lùi lại vì ghê sợ, Bertina nói bằng giọng bình thản như mọi khi.
"Cậu lại kết bạn với một người kỳ lạ nữa rồi nhỉ."
"Không, không phải bạn bè gì đâu."
Với Bertina thì có vẻ Thibault cũng được xếp vào loại "kỳ lạ". Mà này, đừng có nói "lại" được không? Nghe mà đau lòng quá.
"Sao ông tìm ra chỗ này hay vậy?"
"Nghe nói con gái ta gọi ngươi là 'ngài Anh hùng', nên ta đã dò hỏi ở cổng thành."
Ơ… chỉ với cách gọi "ngài Anh hùng" mà cũng lần ra tới tận chỗ tôi được sao…? Cái gì thế này, đáng sợ quá. Cơ mà, tôi có linh cảm chẳng lành.
"Thế, có việc gì sao, Thibault?"
"Con gái ta có ở đây không!?"
"Không có."
"Giấu cũng vô ích thôi!"
Thibault vừa hét lên, vảy phấn liền bay tung tóe khắp nơi.
Thôi đi! Mất vệ sinh quá!
"Đừng có rải vảy phấn trong quán ăn chứ!"
"Vậy thì đưa con gái ta ra đây!"
"Giờ cô ta đang ở Quận 35 cơ. Ở dinh thự của Shiraha thuộc tộc người Bướm Phượng ấy."
"Shiraha… đại nhân ư?"
Vảy phấn bay tung tóe thêm lần nữa.
…Tôi đấm cho gã màu một trận có được không nhỉ?
"Mà ông đến có việc gì?"
"Ta đến để đưa con gái ta về!"
"Vẫn còn nói mấy chuyện đó à?"
"Nghe nói ngươi định biến đám cưới của con gái ta thành trò tiêu khiển cho người ta xem phải không!?"
"Trò tiêu khiển thì hơi quá… chỉ là kiểu mọi người cùng chúc phúc thôi mà?"
"Nghe nói ngươi còn bảo cả ta và mẹ nó cũng phải ra trình diễn trong cái trò đó nữa à!?"
"Ừ. Tôi có nói vậy."
Khi tôi thừa nhận, Thibault liền túm chặt lấy ngực áo tôi, vặn mạnh.
Không thở được…! Nhưng hơn cả điều đó, chuyện khuôn mặt Thibault đang áp lại gần mới là thứ tôi không thể chịu đựng nổi! Ghê quá đi mất!
"Hôi! Hơi thở ông hôi quá!"
"Không có hôi nhé, đồ ngốc!"
Thibault vừa quát vừa phả hơi thở hôi ra.
Gã này đang tức giận vì nghĩ rằng con gái mình sẽ bị đem ra làm trò cười sao? Không chỉ con gái, mà cả bản thân gã và người vợ yêu quý của gã nữa…
"Ngươi định bảo ta phải xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng xấu hổ thế này sao!?"
"À, hóa ra ông cũng tự nhận thức được nhỉ."
Mà khoan, té ra là đang tức giận vì bản thân á?
"Ngươi định biến cả gia đình ta thành trò cười sao!?"
"Đừng lo. Người bị cười chỉ có mỗi mình ông thôi."
"…Không. Không cười nổi đâu."
"Đúng vậy đó."
Từ phía sau, những lời nhận xét còn gay gắt hơn cả tôi vang lên. Magda, Loretta, lời nói thẳng đôi khi làm tổn thương người khác đấy, cẩn thận chút nhé.
"Nếu chuyện là như vậy thì, không phiền để tôi lo được không? Tôi sẽ may quần áo cho ông."
Một giọng nói dịu dàng vang lên, cảm giác Ucriness đang đứng dậy. Tôi quay lại nhìn thì…
"Là một thợ may, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận bộ dạng của ông."
…Gương mặt bà ta đang giận dữ tột độ. Đây là biểu cảm lần đầu tiên tôi thấy ở Ucriness. Thành thật mà nói, đáng sợ vô cùng.
"Ăn mặc kiểu gì mà bán khỏa thân với quần bó đen như xúc phạm thời trang thế kia?"
"Ơ, không… cái này là… do đặc tính thú nên không có quần áo nào mặc vừa…"
"Không có thì làm ra là được mà?"
"Ơ, nhưng… tiền đâu mà…"
"Tiền? Ông định vứt bỏ nhân cách vì lý do tiền bạc sao!? Chuyện đó mà cũng được cho phép à!? Không, tuyệt đối không được phép! Không được phép đâu!"
"Đ-đúng như cô nói… nhưng…"
"Ôi, thôi đi! Càng nhìn càng thấy khó chịu! Rốt cuộc bộ dạng đó là sao!? Thách thức tôi à? Được thôi, tôi sẽ nhận lời thách thức đó!"
Trước cơn thịnh nộ của Ucriness, gương mặt Thibault dần biến thành vẻ thảm hại y như lúc cãi nhau với vợ.
Gã này, cứ bị nói mạnh là xìu ngay nhỉ.
"Yashiro-chan! Ta mượn gã biến thái này một chút nhé!"
"Ờ. Phiền phức lắm, bà mang về giúp thì tốt quá."
"Kh-khoan đã! Chuyện đám cưới vẫn còn chưa…"
"Tôi sẽ may một bộ đồ lịch sự, xứng đáng để tham dự đám cưới mà không thấy xấu hổ! Vậy là không có gì phàn nàn nữa chứ!?"
"Ơ, à, không… cái đó thì…"
"Sao cơ!?"
"…Không. Xin nhờ cô."
Người chiến thắng: Ucriness~
Ừ thì, chuyện có nên để gã bán khỏa thân biến thái này xuất hiện trước đám đông hay không cũng đúng là một vấn đề đáng lo ngại. Ucriness đang hừng hực khí thế như vầy, chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.
Được rồi, cứ đẩy hết cho bà ta vậy.
"Nào, mời ông đi theo tôi. Tôi sẽ may quần áo và cho ông mặc sớm chừng nào tốt chừng nấy. Cái kiểu bán khỏa thân quần bó thiếu thẩm mỹ thế này… trừ Norma-chan hay Natalia-chan ra thì tôi không chấp nhận đâu!"
"Tôi không ăn mặc kiểu đó đâu nha!?"
"Uwa! Muốn xem quá!"
"Tuyệt đối không mặc đâu đấy!"
Dạo đầu là thế… rồi dần dần… hê hê hê. Cứ hóng tương lai đó vậy.
"Thôi, Yashiro-chan. Ta xin phép mang tài liệu này đi nhé. Ta sẽ chuẩn bị đầy đủ trước thời hạn! Vậy nhé!"
"Này, khoan đã!? T-tôi vẫn còn chuyện muốn nói… nàyyy!?"
Ucriness túm lấy cổ Thibault, kẹp tài liệu bên hông rồi rời khỏi Ánh Dương Quán. Thibault giãy giụa đập cánh loạn xạ, nhưng kháng cự vô ích, bị lôi đi mất.
Aa~ Sàn nhà dính đầy vảy phấn rồi.
"Yashiro?"
Đúng lúc Ucriness vừa đi ra thì Estella bước vào. Cô ta ló đầu qua cửa, nhìn ra ngoài.
"Vừa rồi có một tên biến thái bán khỏa thân bị Ucriness bắt lôi đi đấy?"
"À, là cha của Wendy đó. Cô cũng từng gặp rồi mà."
"A, xin lỗi. Tôi có thói quen quên ngay những ký ức nhơ nhuốc ấy."
Cái đầu óc gì mà tiện lợi thế không biết. Nhưng mà này, ký ức thì phải trân trọng chứ. Chẳng ai muốn "gặp lần đầu" với một tên biến thái như vậy nhiều lần đâu nhỉ? Gánh nặng lên tim ghê gớm lắm. Ghi nhớ để tạo miễn dịch đôi khi cũng là điều quan trọng đấy.
"Thật là. Chỗ ngươi lúc nào cũng ồn ào nhỉ, Cá Cơm."
"Lucia!?"
Xuất hiện từ phía sau Estella là Lucia. Sao lại ở Quận 42 thế này? Gilberta chắc đang hộ vệ Ginette ở dinh thự của Shiraha, vậy cô đến một mình à?
"Không có Gilberta thì chán quá nên ta đến chơi thôi."
"Làm việc đi chớ!"
Đừng có tùy hứng bỏ bê công việc như vậy chứ, cô lúc nào cũng thế…
"Mà này, tên biến thái vừa nãy là dân trong lãnh địa của cô đấy nhé?"
"Biến thái? …Vậy thì, có một tên đang đứng ngay trước mặt ta đây?"
"Không phải tôi! Cái tên biến thái bán khỏa thân quần bó vừa mới đi ra đó!"
"Cái đó là vì đặc tính thú thôi. Chẳng có gì kỳ lạ cả."
Cô thiên vị tộc người thú kinh khủng thật đấy! Có lẽ chỉ có cô và Ginette mới có thể nói tên bán khỏa thân quần bó đó là "chẳng có gì kỳ lạ" thôi đấy. Ngay cả Wendy, con gái ruột của gã, còn phải hơi e ngại mà.
"Đừng có so sánh thứ đó với một quý ông đẹp trai như tôi chứ."
"Đùa giỡn thì chỉ nên ở khuôn mặt thôi!"
"Khuôn mặt ai là trò đùa cơ!?"
"Tháo cái khuôn mặt như trò đùa đó ra đi!"
"Đòi hỏi vô lý quá đấy!"
Không hiểu sao Thibault lại được chấp nhận còn tôi thì không. Cái chức năng não bộ quản lý thẩm mỹ của Lucia chắc chắn đang gặp lỗi nghiêm trọng ở đâu đó rồi.
"Nhân tiện, Yashiro. Olkio thế nào rồi?"
"Trúng rồi."
"Tốt. Vậy thì, thực hiện kế hoạch thôi nhỉ."
Tôi đã kể cho Estella nghe nhiều chuyện trên đường về hôm qua. Tóm lại là "tổ chức một cuộc diễu hành thật hoành tráng", nhưng vì là kế hoạch trải dài qua nhiều Quận nên có nhiều chỗ cần phải điều chỉnh.
Có lẽ, bao gồm cả việc bàn bạc chuyện đó, nên Lucia mới đến đây. Cũng muốn thông báo trước với các lãnh chúa từ Quận 36 đến Quận 39 nữa.
Trong trường hợp đó, để Lucia ở Quận 35 nói chuyện sẽ suôn sẻ hơn là Estella ở Quận 42 nói. Ừ thì, mấy quận ở giữa chỉ là đi ngang qua thôi nên chắc cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Nhưng chuẩn bị trước quan hệ thì không thiệt đâu. Quý tộc là như vậy đấy.
"Yashiroo… vừa nãy là ai vậy, cái người kỳ lạ đó…"
Nephele tay cầm ki hót rác, mặt mày nhăn nhó.
Ừm. Tôi nghĩ cô cũng đủ tiêu chuẩn xếp vào loại người kỳ lạ đấy. Nhưng mà, đúng thật. Bản thân tôi quen mặt gà của cô ta đến mức chẳng còn thấy gì lạ nữa, cũng đáng lo thật.
"Người đó rải loại bột kỳ lạ ra khắp nơi luôn ấy…"
"Chắc do bị kích động quá ấy mà… à, đó là vảy phấn đấy."
"Gì… nghe bẩn quá đi…"
Này này.
Wendy cũng có đó nha. Phải cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy.
"Thibault vốn đề phòng con người mà. Chắc vì thế nên càng bị kích động hơn."
"Hình như gã nghĩ bản thân sẽ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ nên mới xông tới."
"Rồi làm ầm ĩ như vậy thì rốt cuộc lại càng bị nhiều người nhìn với ánh mắt kỳ dị hơn thôi… thật ngu ngốc."
Lucia nhún vai như đang than thở về sự vụng về của thần dân trong lãnh địa mình.
Đúng thật, có ông chú bán khỏa thân quần bó đi rải vảy phấn khắp nơi thì ừ, ai cũng phải nhìn thôi.
"Chắc là bị nhìn thấy lúc chúng ta đi chung với nhau chứ gì."
"Rồi thế là nghĩ rằng con người đang đồng lòng ép Wendy phải kết hôn… kiểu vậy à?"
"Đúng là nếu biết Lucia-san, lãnh chúa Quận 35, đang hợp tác với bên này thì cha mẹ Wendy có khi sẽ hoảng loạn thật đấy."
"Ừm. Có lẽ Estella nói đúng. Vì ta đã ra tay hành động nên có thể đã gây ra sự nghi ngờ vô căn cứ."
Nếu chỉ có bọn tôi thì có thể dùng chiến thuật "mặc kệ, không nghe" để đẩy lùi được, nhưng đối phương là lãnh chúa thì lại không dễ như vậy.
Nếu thật sự họ đã chứng kiến cảnh tôi và Lucia đi chung với nhau, thì chắc chắn Thibault và vợ đã hoảng loạn không ít.
"Vốn dĩ, chắc họ cũng chẳng đặt lòng tin gì vào cái gọi là 'quý tộc' đâu nhỉ."
Lucia lẩm bẩm với giọng tự giễu.
Một trong những nguyên nhân khiến tộc người côn trùng bắt đầu đề phòng con người chính là vụ Shiraha bị thương. Chắc chắn có không ít người coi vị quý tộc đã làm hại Shiraha là kẻ thù.
"Cha mẹ Wendy chắc đang đề phòng giới quý tộc nhỉ… vốn dĩ, cũng vì chuyện của Shiraha-san mà họ bắt đầu đề phòng con người mà."
"Ừm. Chắc là vậy."
Lucia đáp lại lời lẩm bẩm không nhắm vào ai cụ thể của Estella.
"Nghe đồn người thân của Olkio đã phóng hỏa dinh thự."
"Thủ phạm bị xác định ngay lập tức à? Nếu chỉ có bằng chứng gián tiếp thì chắc có thể chối quanh co được mà?"
Thực tế, quý tộc và những kẻ có quyền lực thường hay che giấu sự thật kiểu như vậy. Người thân của Olkio cũng là quý tộc, chắc cũng làm được chuyện đó thôi. Chắc vì tự tin có thể che giấu được nên mới dám làm chuyện phóng hỏa táo tợn như vậy.
"Chối cãi là bất khả thi. Đám cháy trở nên khủng khiếp, thiêu rụi cả một vùng, còn gây ra một vụ nổ lớn khiến dinh thự bị thổi bay… nên trở thành vấn đề nghiêm trọng lắm."
…Nổ? Phóng hỏa mà lại gây nổ?
"Nghe nói vì lý do đó mà gia tộc của Olkio bị nhà vua tước bỏ quyền quý tộc, giáng xuống thành thường dân."
"Hình phạt nghiêm khắc thật nhỉ. Cả nạn nhân là Olkio cũng bị tước quyền quý tộc…"
"Chuyện xích mích giữa các quý tộc với nhau, theo tục lệ xưa nay là cả hai bên đều bị trừng phạt."
"Ừ thì, việc gây ra ngọn lửa dữ dội đến mức thổi bay cả dinh thự thì đúng là quá đáng thật. Olkio thì đáng thương, nhưng phía người thân bị tước quyền thì cũng đành chịu thôi nhỉ."
"Không. Có lẽ, người thân đó vốn cũng không định gây ra chuyện lớn đến mức đó đâu."
"Ể?"
Theo những gì tôi nghe được ở dinh thự Shiraha, có vẻ người thân bắt đầu quấy rối để phá vỡ cuộc hôn nhân giữa Olkio và Shiraha, rồi vì bị phản kháng mà càng trở nên cứng đầu hơn.
Lúc đó có lẽ máu đã dồn lên não không ít, nhưng chắc cũng không đến mức định giết sạch cả hai vợ chồng. Cùng lắm là có ý định "cho nếm chút đau khổ" thôi.
Nhưng mà…
"Người thân của Olkio, kẻ chỉ định phóng hỏa để đe dọa, đã có một sai lầm tính toán."
"Sai lầm tính toán?"
"Trong dinh thự nơi Olkio và Shiraha sinh sống, có rất nhiều vảy phấn của Shiraha chờn vờn khắp nơi."
"A…!"
Estella từng một lần chứng kiến cảnh vảy phấn bốc cháy tại nhà cha mẹ Wendy, nên có thể đoán được sức mạnh khủng khiếp của nó.
Niềm vui được ở bên nhau. Sự phẫn nộ, đau buồn, khổ sở vì bị người thân quấy rối…
Những cảm xúc thay đổi như vậy đã khiến Shiraha phát tán vảy phấn.
Thế rồi, người thân không hề biết chuyện đó đã phóng hỏa…
"Vảy phấn bắt lửa, bùng cháy dữ dội… rồi phát nổ. Chắc là như vậy đấy."
Có một hiện tượng gọi là nổ bụi. Sức tàn phá của nó vượt xa tưởng tượng. Đừng coi thường chỉ vì đó là bụi. Chính vì là những hạt nhỏ nên mới bay lơ lửng trong không khí, khó nhìn thấy bằng mắt thường, và dễ bắt cháy.
"Ra là vậy. Với tâm lý nhẹ nhàng… ừ thì, phóng hỏa dù thế nào cũng không thể tha thứ được… nhưng việc không ngờ lại gây ra chuyện lớn đến vậy thì nghe có vẻ hợp lý đấy."
"Hừm. Với một tên Cá Cơm mà suy luận hợp lý đến vậy cũng đáng khen đấy."
Ừ thì, dù sao cũng chỉ là suy luận thôi. Nhưng nếu điều đó được chứng minh, có lẽ cách nhìn của tộc người côn trùng cũng sẽ thay đổi. Nếu biết được rằng vụ tai nạn khiến Shiraha mất đi râu không hoàn toàn là cố ý, thì có lẽ, dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ khác đi.
"Hửm? …A, đúng rồi!"
Tôi nhìn về phía cái ki hót rác trong tay Nephele. Cái này… có thể dùng được đấy.
"Tôi ra ngoài một chút! Nephele, vảy phấn này, cô đóng gói vào túi giúp tôi được không?"
"Khoan, Yashiro, cậu định đi đâu vậy?"
"Đến chỗ người có thể tận dụng được vảy phấn này."
"Hả?"
"Yashiro. Cậu lại nghĩ ra gì đó rồi nhỉ. Tôi đi theo được không?"
"Tùy cô thôi."
Bên cạnh Nephele đang mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Estella lại mỉm cười như thể đã hiểu ra điều gì đó. Trường hợp của Estella thì, thay vì "hiểu ra điều gì đó", đúng hơn là kiểu mặt "không biết là gì nhưng có vẻ thú vị đây".
"Yashiro. Định ra ngoài à?"
"Gì chứ. Sắp đến giờ ăn tối rồi, khách sẽ đông lên đấy?"
"Ừ thì, chỉ có bọn tôi cũng xoay xở được’s… nhưng mà cũng hơi lo đấy’s."
Norma, Delia, và cả Umaro tụ lại với vẻ mặt lo lắng.
Chỉ trong một ngày hôm nay, đám này đã thành thạo món okonomiyaki và yakisoba rồi. Giao cho họ chắc cũng không sao…
"Nếu hôm nay cố gắng, đến lúc đám cưới tôi sẽ cho ngồi ghế đặc biệt xem một thứ hay ho."
"Cái đó… là thứ sắp làm bây giờ đúng không?"
"Không biết là gì, nhưng nếu vậy thì cứ để tụi em lo! Dù khách đông cỡ nào cũng sẽ xử lý hết! Umaro nhất định sẽ làm được!"
"Sao ta bị đẩy hết trách nhiệm rồi’s!?"
Ba người này tuy có phần hơi lo lắng, nhưng có Magda và Loretta thì chắc sẽ ổn thôi.
…Mà, không hiểu sao quan điểm lại thay đổi thế này nhỉ. Ngày xưa, tôi từng cảm thấy bất an với Magda và Loretta, nghĩ rằng có Ginette thì mới yên tâm được, vậy mà giờ…
"Đáp lại kỳ vọng đi nào, Umaro!"
"Nhóc thì có tư cách gì mà nói’s! Với lại đừng gọi trống không nữa, Hammaro’s!"
"Hammaro?"
"Được rồi, Umaro. Đi theo Hammaro, tiếp khách cho đàng hoàng nhé."
"Ơ!? Tôi phải dưới trướng Hammaro á’s!?"
Thấy sự thay đổi này mà hơi vui vui… chắc tôi cũng bị nhiễm độc kha khá rồi. Bởi cái vầng hào quang tốt bụng của Ginette.
"Vậy thì, Yashiro. Đi thôi nhỉ."
"Ừ."
"Còn Lucia-san thì sao?"
"Haa, haa… ở-ở đây có nhiều người thú thế này… th-thiên đường sao!?"
"Được rồi, Estella. Có phải trói lại thì cũng phải lôi đi thôi."
"Ừm, cậu nói phải."
Có vẻ Estella cũng đã dần quen với cách xử lý Lucia rồi. Đúng đúng. Loại người như vậy thì không được nuông chiều. Bắt đi cưỡng chế. Nếu chống cự thì trục xuất cưỡng chế.
"Hammaro gì đó ơi! Một lần, chỉ một lần thôi cũng được, cho ta vuốt ve đi!"
"Hammaro?"
"Vâng vâng. Đụng tay vào thanh thiếu niên thì dù là Lucia-san cũng bị kiện đấy nhé."
"Hammaroo~!"
"Tiếng gào thét của người phụ nữ chưa từng thấy bao giờ."
Có vẻ Hammaro với đặc tính thú lộ rõ đã hợp gu Lucia. Cảm giác đây là lần đầu tiên cô ta tỏ ra hứng thú với nam giới đến vậy. …Chẳng lẽ, Hammaro là mối tình đầu? Không không không.
"Nếu không thì, cho ta vuốt đuôi cô cáo kia đi!"
"Vậy thì tôi phụ trách ngực nhé!"
"Estella! Mau lôi hai người đó ra ngoài đi!"
Norma dựng thẳng điếu tẩu chỉ ra cửa.
Gì chứ. Keo kiệt thế. Có mất gì đâu… trái lại còn có khả năng to thêm ấy chứ.
"Vì Lucia quá biến thái nên bị đề phòng mất rồi…"
"Không sao đâu. Cả hai người đều biến thái cùng cực rồi."
"Càng ngày càng giỏi ăn nói nhỉ… Estella."
Estella túm gáy tôi và Lucia lôi xềnh xệch ra khỏi Ánh Dương Quán.
Magda và Loretta ra tiễn.
"Onii-chan. Chuyện quán xá cứ để em và Magdaccho lo cho! Nhưng mà, làm việc xong rồi thì lại chơi cùng nhau nữa nhé!"
Gần đây cứ chạy đôn chạy đáo suốt, chẳng có thời gian ở bên mấy đứa này. Khi nào rảnh thì chơi cho đã đời vậy.
"…Yashiro."
Và rồi, dưới danh nghĩa đại diện quản lý, hiện đang là người chịu trách nhiệm cao nhất của Ánh Dương Quán, Magda nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm đáng tin cậy.
"…Khi về, Magda sẽ đãi món takoyaki ngon nhất."
Thành thật mà nói, cả ngày hít mùi sốt riết… cũng hơi ngán rồi.
“Ờ! Ta mong chờ lắm đó!”
Nhưng Magda mà đã nói ngon nhất thì chẳng thể nào không ăn được. Bữa tối quyết định là takoyaki rồi.
Được Magda và Loretta đưa tiễn, tôi cùng hai vị lãnh chúa bước ra đại lộ.
"Đi đâu vậy?"
"Đến chỗ Regina."
Mục tiêu là tiệm thuốc của Regina.
"Ngươi định làm gì với đống vảy phấn đó vậy, Cá Cơm?"
"Dùng cái này có thể làm ra thứ hay ho đấy…"
Tôi vỗ nhẹ vào túi vảy phấn nhận được từ Nephele, âm thầm nung nấu tham vọng.
Nếu thứ này hoàn thành, chắc chắn lịch sử thành phố này sẽ thay đổi. Một món đồ tối thượng, có thể khiến bất kỳ sự kiện nào cũng trở nên náo nhiệt chỉ trong nháy mắt.
"Chúng ta sẽ làm pháo hoa."
Nếu là Regina, chắc chắn làm được thứ đó. Tôi có linh cảm như vậy.


