Chương 185 · 219 chương

Hậu chương 19: Hai đứa ngoan

"…Chào mừng chủ nhân nyã về~"

"Magda, nhóc vừa nói ngọng hả?"

"…Nyà sao?"

"À… thì ra là cố tình."

Tôi và Estella vừa trở về từ nhà Seron, thì được Magda đón tiếp bằng giọng điệu của cô nàng thú nhân.

Giờ cao điểm bữa tối đã qua, đêm đã khuya hẳn. Trong tiệm chẳng còn bóng khách nào, chắc sắp sửa đóng cửa rồi.

Thế thì đây hẳn là trò chơi gì đó của con bé.

"Cái 'hội chợ gái thú nhân' này bắt đầu từ lúc nào vậy?"

"Hình như là dịch vụ đặc biệt dành cho Yashiro-san và Estella-san vì đã nỗ lực đó."

Ginette ló mặt ra từ bếp. Tay bưng khay, cô ta bước về phía chúng tôi.

"Tôi chuẩn bị bữa tối xong rồi. Mời dùng."

Vừa hay tôi đang đói cồn cào.

"Nếu không ngại, Estella-san dùng bữa cùng nhé."

"Được sao? Cảm ơn nhé. Mình đói lắm rồi."

Estella trơ tráo nhận lời mời ngay.

Những lúc thế này thì phải lịch sự từ chối kiểu "Thôi, trời cũng khuya rồi" chứ. Quanh Kyoto, người ta mà mời cơm trà xanh (bubuzuke) là có ý mời khách về đó.

Mà, trường hợp Ginette thì chắc chẳng có hàm ý đó đâu.

"Mấy người ăn rồi à?"

"Vâng, chúng tôi ăn rồi ạ."

"…Pasta (mì ống) hôm nay là tuyệt phẩm."

"Fufu, chị cảm ơn."

Được khen nấu ăn ngon, Ginette nở nụ cười rạng rỡ.

Vì tôi đã nán lại nhà Seron gần cả tiếng để nói chuyện, nên những người ở quán có vẻ đã ăn xong từ lâu.

Dù sao thì giờ cao điểm buổi tối khách đông, dùng bữa lệch giờ là điều bình thường của người làm nghề ẩm thực mà.

Cả nhóm cùng ăn, ngoài bữa sáng ở nhà thờ ra thì khó có dịp lắm.

"Onii-chan nya. Em được Chủ quán chỉ cách pha cà phê rồi nè nya. Anh uống thử đi nya~"

Hưm… Loretta vẫn chưa thuần thục cái "nya" nhỉ.

Cái cách nói "nya" đó mà đổi thành "ja" thì nghe như bà già rồi.

Tôi ngồi xuống ghế, một tách cà phê được đặt trước mặt.

Còn trước mặt Estella đặt một tách trà. Estella thích trà hơn cà phê mà.

"Mong anh cho ý kiến thẳng thắn nya."

Sáng hôm nay Magda mang đến là cà phê của Ginette pha mà giả vờ như tự mình pha, nhưng lần này có vẻ Loretta tự pha thật.

Loretta đứng nhìn tôi với vẻ mặt hồi hộp.

"Để xem…"

Tôi nhấp thử cà phê của Loretta… Đắng thế này!?

"Cô… đã làm gì vậy?"

"Ơ? Ơ? E-em… chỉ căn cứ theo cách Chủ quán dạy…"

" 'Căn cứ'…?"

"R-rồi thêm chút biến tấu của em vào…"

"Đừng làm mấy trò thừa thải chứ!?"

"Nyáfu!? Onii-chan giận rồi nya!?"

Đừng “nya” nữa!

Trước tiên phải trung thành với căn bản đã! Biến tấu là chuyện sau! Học mười năm rồi hẵng nói đến chuyện biến tấu hay phong cách riêng!

"Phạt cô, uống hết đi."

"Kh-không được đâu! Cà phê bình thường em còn thấy đắng nghét rồi!"

Thì ra bản thân nhỏ này cũng biết là đắng hơn bình thường hả…

"Tập uống được rồi hẵng pha. Cho đến lúc đó cấm pha."

Phí cà phê lắm.

Dạo này nhu cầu cà phê tăng nhiều rồi đấy.

Thạch cà phê giờ đây là món ăn được ưa chuộng nhất ở Ánh Dương Quán.

Hạt cà phê không thể cứ phung phí mãi được.

"Đắng đến mức không uống được hả?"

"Không đến mức đó, nhưng mà đắng đến mức không tìm ra lý do gì để uống."

"À, vậy thì làm thế này nya! Cho thêm thật nhiều sữa với mật ong vào…!"

"Tôi đã bảo đừng có biến tấu lung tung nữa rồi mà!"

Cà phê ngọt thì tôi lại càng khó uống.

"Yashiro-san. Để tôi pha lại cà phê khác cho anh nhé?"

Nom thành phẩm thất bại của Loretta, Ginette hỏi dò.

Cà phê của Loretta rất khó uống, thế nhưng…

"Thôi, tôi uống tách cái này được rồi."

Lãng phí hạt cà phê thì cũng tội.

"Onii-chan!"

Bỗng nhiên Loretta ôm chầm lấy cổ tôi.

Gì vậy, tự dưng!?

"Lần sau em sẽ pha thành công đàng hoàng! Sẽ cho anh uống thành phẩm thật ngon!"

"Ừ ừ, được rồi. Cứ làm đúng như chỉ dẫn thì cũng pha được tàm tạm rồi mà."

"Không phải tàm tạm, em sẽ pha thật ngon!"

Chính vì cô cứ cố gắng vô lý như vậy nên mới thất bại đấy.

"Có vẻ như cậu đã tìm ra lý do để uống rồi nhỉ."

Estella vừa cầm tách trà vừa nói tỉnh bơ như người am hiểu chuyện.

Hứ, ngoài 'phí hạt cà phê' ra thì còn lý do gì khác nữa đâu.

"…Yashiro ngọt ngào."

"À, vậy nên mới uống được cả cà phê đắng nhỉ."

Gì thế? Tưởng mình nói hay lắm à? Dẹp nụ cười gian xảo đó đi…

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu đổ cốc cà phê này đi thì Loretta sẽ buồn thôi.

Dở nhưng không phải không uống được. Thế thì cứ uống thôi.

Rồi sau đó tôi sẽ kể tỉ mỉ cho nhỏ nghe vị dở đến mức nào. Để nhỏ không thất bại lần nữa.

"Ê, Dởétta."

"Anh xấu miệng thế! Đúng là cà phê này có thể dở thật, nhưng mà những thứ khác em làm ngon đàng hoàng đó nha!"

"Tôi đang uống cà phê, ra chỗ khác đi."

"Không chịu! Em sẽ không rời đi cho đến khi anh gọi em là 'Ngonquáta'!"

Ơ, cô là Loretta cơ mà? Gọi thế ổn không vậy?

"Hai người dùng món gì ạ?"

Sau khi nhấp xong ngụm cà phê đắng đến nỗi tận chân răng cũng phải rên lên và thở phào một cái, tôi được hỏi ăn gì.

Tôi chưa nghĩ ra sẽ ăn gì, nhưng…

"Vậy, cho tôi món pasta tuyệt phẩm đi."

"A, mình cũng gọi món đó."

"Vâng. Xin chờ một chút ạ."

Ginette cúi đầu nhẹ rồi bước vào bếp.

Estella cầm tách trà thư giãn thoải mái, còn tôi thì bị Loretta bám chặt không tài nào thư giãn được. Chẳng lẽ cứ như vậy cho đến khi đồ ăn ra sao?

Magda đứng nhìn chằm chằm tôi và Loretta đang quấn lấy cổ tôi.

"…Thực ra, Chủ quán cũng đã ăn cùng món với Magda."

"Pasta à?"

"…Phải."

Dạo này pasta ngày càng được ưa chuộng.

Nhớ lại hồi mới ra mắt còn bị liệt vào hàng dự bị mà lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ.

"…Nghĩa là…"

Khóe miệng của Magda vốn vô cảm khẽ nhếch lên thành nụ cười tinh quái.

"…Chỉ mình Loretta bị ra rìa."

"Hau!? À phải, hôm nay chị ăn omurice (cơm trứng) mà!"

"Có gì đâu, chuyện nhỏ mà."

"Nhưng em không chịu! Chủ quán ơi! Cho em một phần pasta nữa nya!"

Như vừa sực nhớ ra, Loretta bật chế độ thú nhân lên rồi chạy ào vào bếp.

…Đừng ăn tối hai lần chứ.

"Magda. Em đang khoái chí đúng không?"

"…Loretta, dễ thương."

Magda phởn phơ đáp lại cái thở dài của Estella bằng một tiếng "mufuu" thỏa mãn.

Trêu đàn em… con bé này thuộc típ thích trêu chọc đứa mình quý à?

"Loretta, thôi bỏ đi. Lát tôi cho một miếng."

"Không, gọi món xong tự dưng em lại thấy đói bụng. Em ăn được cả một phần luôn đó!"

"…Đừng có ăn hai suất cơm nhân viên. Tính tiền đó."

"Nyónyó!? V-vậy, hôm nay dọn dẹp lúc đóng cửa, chuẩn bị bồn tắm, khóa cửa trước khi đi ngủ, em làm hết! Em sẽ lao động để trả tiền pasta!"

"Loretta nhìn tội quá nhỉ. Fufu…"

Estella và Magda nhìn Loretta ra sức thuyết phục mà cười tủm tỉm.

Tôi thật sự không hiểu nhỏ Loretta đang được yêu thương hay đang bị trêu chọc nữa.

Thôi thì, chắc là vừa được yêu vừa bị trêu chọc.

"Yashiro. Cho con bé ăn đi mà."

"Không, ý là…"

Nếu nhỏ chịu làm việc thì cho ăn pasta cũng chẳng sao… cơ mà, dù nói gì thì Ginette cũng sẽ cho nhỏ ăn thôi… nhưng điều tôi bận tâm không phải chuyện đó.

"Loretta. Cô ở lại qua đêm à?"

"Hở?"

"Thì, cô vừa nói là dọn dẹp khóa cửa, còn chuẩn bị bồn tắm mà."

"Từ lúc Gilbecchan nói ngủ lại thì em đã định ngủ lại rồi mà?"

"Ơ, nhưng Gilberta về rồi mà."

Ngay lập tức, đôi mắt Loretta giãn to ra một vòng và bắt đầu rưng rưng.

"T-tâm trạng em đã chuyển sang chế độ ngủ lại rồi! Mang tâm trạng hứng khởi như vậy mà về thì buồn lắm!"

"R-rồi rồi, ngủ lại cũng được! Cứ ngủ lại đi, tôi chỉ thắc mắc chút thôi mà! Magda, đi chuẩn bị đồ ngủ cho Loretta đi!"

"…Tuân lệnh."

"Oa~! Yêu onii-chan và Magda-chan quá!"

Haa, hú hồn…

Có gì đâu mà khóc chứ…

"Định ngủ lại mà hóa ra không được, buồn đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Cứ như là cả thế giới tối sầm lại trước mắt một giây vậy đó."

"Thế à?"

"Thế đấy ạ!"

Ánh mắt Loretta rất nghiêm túc. Giống hệt ánh mắt một chú chó con vừa nhận ra mình sắp bị bỏ rơi.

Nặng nề đến thế cơ à?

Nếu vậy thì, Gilberta hẳn đã cảm thấy cô đơn không kém…

Ngày mai, tôi sẽ làm gì đó cho cô ta một chút vậy. Chẳng biết cô ta thích gì, nhưng thôi… cứ làm gì đó đi.

"Fufu, cậu cũng bó tay trước nước mắt con gái thôi."

"Không phải vậy đâu."

"Lần tới tôi cũng thử khóc (naku) xem sao. Nếu nhờ vậy mà cậu dịu dàng hơn thì hay đấy."

"Khóc giả không bị Tinh Linh Thẩm Phán phát hiện à?"

"Ai biết được, chưa thử bao giờ mà."

Estella chắc chắn chưa một lần dùng nước mắt giả làm vũ khí.

Nhỏ này không dùng những chiêu trò gian xảo kiểu đó.

Vì cô ta là lãnh chúa ngốc nghếch thẳng thắn quá mức mà.

"Vậy thì, Estella-san! Thử kêu 'nya~' xem!"

"Ơm… từ 'kêu' (naku) ở đây nghĩa khác nhé."

"Nhưng mà… Nếu kêu 'nya~' thì onii-chan sẽ dịu dàng hơn đó?"

"Ơ, gì vậy? Mấy người nhìn tôi theo kiểu đó à?"

"Thì vậy mà nya."

"Tôi nói rồi, của của nghe hơi giống bà già ấy."

"Thật sao nya!?"

Ừm. Có vẻ nhỏ không tự nhận thức được.

Cũng chẳng cần thiết phải chỉ ra cụ thể làm gì…

'Nói tiếng mèo đúng cách là phải thế này!'

'Vầy được không nya!?'

'Sai rồi! Đáng yêu hơn nữa! Phải nhập tâm hơn nữa!'

'Vâng nya!'

…Chỉ tưởng tượng ra thôi đã thấy ngớ ngẩn rồi.

Nếu cần thì Magda sẽ truyền dạy thôi. Giao việc giáo dục nhân viên cho Magda là không sai… Nhưng, thỉnh thoảng con bé lại bắt đầu mấy trò phục vụ kỳ quặc… Không lẽ tôi phải giám sát à? Cái gì vậy, tra tấn nhau chắc?

"Xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu~"

Tiếng nói trong trẻo rộn ràng của Ginette xua tan luồng suy nghĩ khó chịu đi.

Cô ta bước ra từ bếp với dáng đi nhẹ nhàng như đang bay, mang theo phần pasta được mệnh danh là 'tuyệt phẩm'.

"Napolitan đây ạ."

Trên bàn, đĩa pasta đỏ tươi được đặt xuống.

Đó là món Napolitan phong cách Ánh Dương Quán, với sốt cà chua quện đều.

Xúc xích thái khoanh và ớt chuông cắt miếng hơi to tạo nên điểm nhấn thú vị.

"Trông ngon quá!" Estella vỗ tay vui mừng.

"Cô có vẻ khoái món này nhỉ."

"Ừm. Ngọt ngọt nên tôi khá thích món pasta này."

"Tôi sẽ rưới thêm tabasco."

Tabasco cũng tự làm.

Ngâm ớt cùng một chút nước cốt chanh và muối trong nước sôi, ủ kỹ rồi giã nhuyễn cùng với giấm.

Nếu hơi sệt thì lọc qua rây để làm mịn hơn.

Đó là cách làm tabasco đơn giản, dễ thực hiện.

"Tôi thì thua… ăn thứ đó vào lưỡi cứ rát rát."

"Em cũng chịu…"

Cái vị kích thích người lớn mà bọn trẻ con không hiểu được thì lại được mấy ông thợ mộc Torbeck đón nhận khá nhiệt tình.

Nói không ngoa thì chính nhờ cái này mà lượng người ủng hộ pasta ngày một tăng lên.

Đang xì xụp húp pasta Napolitan ngọt cay trong Ánh Dương Quán vắng khách thì tôi bị nhắc "Cậu ăn đừng phát ra tiếng to vậy được không?". Rồi khi sốt cà chua bắn tung tóe dính lên áo Estella, Ginette vui vẻ báo cáo "Bà Mumu nói từ khi quán bắt đầu bán pasta thì công việc giặt ố tăng lên đó ạ".

Vừa trò chuyện tầm phào vừa ăn, chẳng mấy chốc đã sạch đĩa.

"Thế, Yashiro-san. Wendy-san có nói gì không ạ?"

Lúc tôi ăn xong, Estella cũng gần hết phần của mình, Ginette vừa rót trà vừa hỏi.

Chắc cô ta đã chờ đến lúc chúng tôi ăn xong mới hỏi. Chính cái sự tế nhị không phô trương này mới đáng quý ở Ginette.

Học hỏi đi, mấy nhỏ xung quanh.

"Seron nói ngày mai phải tham dự cuộc họp của Hội Gốm Sứ nên không đi được."

"Vậy, Wendy-san cũng vậy ạ?"

"Không, khi tôi bảo đây là lệnh trực tiếp từ Lucia, thì cô ta nói sẽ một mình đi theo."

"Thế thì tốt rồi. Như vậy, Lucia-sama cũng sẽ không phật lòng đâu nhỉ."

Wendy mà không có mặt thì Lucia sẽ nổi giận… ừ thì đúng thế, nhưng lần này chắc là lời triệu tập liên quan đến 'người mà Lucia muốn cho gặp'.

Có lẽ Lucia phán đoán rằng Wendy nên có mặt.

Từ đó suy ra, người mà ngày mai sẽ gặp nhiều khả năng là một thú nhân, cụ thể hơn là côn trùng nhân… có mối quan hệ sâu sắc với loài người.

Có lẽ không phải chuyện vui vẻ gì đâu.

Có nên dẫn Ginette theo không nhỉ…

"…? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không, không có gì."

Tôi vô tình nhìn chằm chằm vào cô ta mất rồi.

Ginette nghiêng đầu sang một bên với vẻ thắc mắc.

Nhỏ này có tính phản ứng quá nhạy cảm với những cảm xúc tiêu cực của người khác. Thật đáng lo.

"À nhân tiện, có chuyện mình thắc mắc một chút."

Ăn xong, Estella vừa lau miệng vừa hỏi Ginette.

"Mily đến có chuyện gì vậy?"

Cô bé đã lấy Nephele làm vệ sĩ… dù phần lớn là Nepheli chủ động xung phong… rồi đi bộ đường đêm đến tận Ánh Dương Quán, chắc là có việc gì đó cần nói.

"Thực ra thì…"

Như thể đang chờ đúng câu hỏi đó, nụ cười nở trên khuôn mặt Ginette.

"Mily-san đến tặng cho mình thứ này đó."

Nói thế, Ginette đặt một gói nhỏ lên bàn.

Kích thước bằng viên kẹo, bọc trong giấy… và đúng là kẹo thật.

"Mily-san nói là đã trồng những bông hoa xin từ bên nhà Becco-san, rồi tự thu hoạch mật hoa - không phải mật ong - từ đó làm kẹo."

"…Hả?"

"Tôi nói là Mily-san…"

"…Hình như đã xin giâm cành mấy bông hoa mọc gần nhà Becco-san, rồi đang trồng ở gần nhà mình."

"Và đã thu được khá nhiều mật từ những bông hoa đó ạ."

Magda và Loretta bổ sung cho lời Ginette.

Tức là Milly đã dùng mật hoa từ những bông hoa tự trồng ở nhà để làm kẹo.

Cái chuyện liên quan đến Becco thì thừa rồi. Viên kẹo này là thành quả Mily tự tay tạo ra.

Nghĩ vậy thì vị kẹo chắc cũng ngon hơn. Không nên để mấy thứ tạp chất kiểu Becco lẫn vào câu chuyện này.

"Tôi thử được không?"

"Vâng. Ngon lắm ạ."

"Mấy người ăn rồi à?"

"…Ngon."

"Ngọt đến mức hai má như muốn phồng lên vì sung sướng vậy đó."

Có vẻ cả bọn ăn hết rồi.

Mọe, trong lúc tôi không có ở đây.

Tôi mở gói ra ngay.

Màu hơi trắng hơn mật ong một chút. Kích thước cỡ đốt ngón tay út.

Không có mùi thơm, bề mặt hơi dính dính. Trông rất ra dáng đồ tự làm.

Tôi cho vào miệng… ừm, vị ngọt nhẹ. Không đậm đà như mật ong, mà thanh hơn nhiều.

Vì dùng mật lấy trực tiếp từ hoa chứ không phải mật ong nên mới có vị như vậy.

Mật ong có chứa enzyme do ong tiết ra, nên độ ngọt đậm đặc hơn mật hoa. Màu sắc cũng vàng hơn vì lẫn phấn hoa.

Kẹo mật hoa của Mily không có bất kỳ thành phần nào như vậy, hoàn toàn là mật hoa thuần túy.

Hồi nhỏ hút mật hoa, vị có giống thế này không quên rồi nhỉ?

"Ngon đấy."

"Ừm. Tôi cũng thích vị này."

Estella cũng có vẻ ưng.

"Nếu sản xuất được số lượng lớn thì biết đâu kiếm được một khoản kha khá đấy."

"Nhưng tôi không nghĩ Mily sẽ tính chuyện đó đâu."

"Chính vì vậy mới cần tụi mình hậu thuẫn chứ…!"

"Mily-san nói là chỉ muốn thỉnh thoảng thu hoạch được chút nào thì làm chút đó thôi ạ."

Vậy à… Tiếc thật.

Nhưng mà, Mily là người coi hoa quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chắc chắn cô bé sẽ không đối xử thô bạo với hoa chỉ để lấy mật.

"Với lại, nghe nói lượng thu hoạch được cũng không nhiều ạ."

"Ừ thì đúng rồi, mỗi bông hoa chỉ có chút xíu mật thôi mà."

"…Tiếc thật."

"Ước gì có loài hoa nào mà mật cứ trào ra quá mức cần thiết nhỉ."

Magda và Loretta tiếc nuối.

Nhưng mà…

Hoa mà mật cứ trào ra quá mức cần thiết á…?

"Cái đó dùng được không?"

"À, cái đó hử! Ừm, có vẻ được đấy nhỉ."

"Đúng nhỉ. Nếu dùng được thì chắc làm được nhiều lắm ạ."

Vườn hoa ở Quận 35 có những loài hoa nở rộ tiết ra lượng mật nhiều đến mức bất ngờ.

Nếu dùng được cái đó thì sản xuất số lượng lớn chẳng phải chuyện không tưởng. Vị lại ngon, cái này… bán được đây!

…Dù vậy, chắc Lucia sẽ không cho dùng vào mục đích kinh doanh đâu, nên dù có làm được thì cũng chỉ để tặng thôi.

"Nhưng mà, kẹo à… lâu lắm rồi mới ăn, thấy cũng được đấy nhỉ."

Trừ lúc đau họng ra thì tôi chẳng mấy khi chủ động ăn, nhưng hồi nhỏ thì trong miệng thường xuyên có kẹo.

Từ đường và trái cây cũng có thể làm được, nên thử làm vài loại xem sao.

Nếu làm kẹo màu sắc sặc sỡ thì mấy đứa nhóc chắc chắn thích mê.

Tôi vừa lăn viên kẹo ngọt mộc mạc trong miệng, vừa mơ hồ nghĩ đến chuyện đó.

Ăn xong, Estella vội vàng về ngay.

Chắc Estella cũng có chuyện chuẩn bị cho ngày mai.

Tôi cũng phải ngủ sớm thôi. Tôi không giỏi dậy sớm chút nào.

"Yashiro-san, anh tắm trước đi ạ."

"Được không?"

"Vâng. Tôi còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai ạ."

Ginette có vẻ sẽ phải làm thêm phần chuẩn bị cho cả ngày mai.

Còn có phần quyên góp cho nhà thờ nữa, nên chỉ buổi sáng thì không thể nào xong được.

"Để tôi giúp nhé?"

"Thôi không cần đâu ạ. Magda-san và Loretta-san nói sẽ giúp tôi rồi."

"…Đúng vậy."

"Cứ yên tâm giao hết cho bọn em đi ạ!"

Magda và Loretta đồng loạt ưỡn ngực với cùng một tư thế.

Hôm nay hai đứa này hợp tác tích cực lạ thường nhỉ.

"…Tạo ấn tượng tốt, rồi tranh thủ cơ hội mà…"

"…Mufufu, vậy đó."

…Tôi biết tỏng là hai đứa nó đang toan tính gì đó.

Ginette, đừng giao việc cho mấy đứa này nhiều quá. Rồi sẽ bị tụi nó kể công cho mà xem.

"Vậy thì, tôi nghỉ trước nhé."

"À, onii-chan! Để em mang nước nóng cho anh! Em khỏe hơn anh mà!"

"Vậy à? Thế nhờ cô vậy."

"Ehehe. Loretta ngoan và đáng tin cậy, anh nhớ nhé."

"…Nhớ cái gì?"

"Không có gì ạ. Chỉ là, anh chỉ cần thấy 'có em bên cạnh cũng tốt nhỉ' thôi là được rồi."

"Tôi không hiểu lắm…"

"…Loretta, suỵt~"

"Hau!? Đ, đúng rồi. Onii-chan cảnh giác lắm mà, nói nhiều quá nguy hiểm lắm… không có gì đâu!"

"Ơ, cô nói 'không có gì' trong cái tình huống này thì…"

Thôi thì, đã nói không có gì thì coi như không có gì vậy.

Tất cả! Tất tần tật! Dù có cảm nhận được aura xin xỏ kiểu đó thì cũng cứ lờ đi thôi.

"…Yashiro."

"Gì vậy?"

"…Lát nữa vào chà."

"Ta từ chối!"

"…Người Magda… tạo bọt tốt lắm."

"Ta không cần biết! Nhóc định chà bằng gì vậy!?"

"Yashiro-san… ơm, anh mau sám hối đi."

"Không chắc thì đừng nói! Cô vừa nghĩ 'ơ khoan, nói cái này với Yashiro-san cũng chẳng ích gì nhỉ…' đúng không!?"

"Nh-nhưng, là người cùng làm chung một chỗ, những hành vi vi phạm đạo đức như vậy tôi cũng không thể làm ngơ được…"

Nghĩa là không có lựa chọn nhắc nhở Magda hả… nuông chiều con bé quá đi.

"Thôi được rồi, Magda đi phụ Ginette đi. Loretta nữa, mang nước xong thì quay lại giúp họ nhé."

"…Tuân lệnh. Magda là 'cô bé ngoan muốn giữ bên cạnh mãi' mà."

"Em cũng hiểu rồi! Vì em là Loretta, 'cô bé đa năng lý tưởng để đồng hành trên mọi chuyến đi' mà!"

…Thôi, lờ đi, lờ đi.

Tôi để cái thau lớn trong phòng rồi nhờ Loretta đổ nước nóng vào.

Đợi Loretta ra khỏi phòng rồi tôi mới thong thả tắm.

Không ngâm được đến vai, nhưng kiểu này cũng khá dễ chịu.

Magda và Loretta đang nghĩ gì, tôi đoán ra kha khá… nhưng dù sao cũng không thể chấp nhận chuyện đó được… mà cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.

Thôi thì, lúc nào đó cho tiệm nghỉ một ngày rồi đi chơi…

'…Tình hình thế nào?'

'Phản ứng hơi kém.'

'…Vậy à.'

Từ phía bên kia cánh cửa, tiếng thì thầm lọt vào tai tôi.

…Rõ đến mức như cố tình cho nghe vậy.

'Onii-chan đần lắm, chị nghĩ phải tấn công mạnh hơn thôi.'

'…Vậy thì, phải luyện tập cách khiến anh ấy mềm lòng tự nhiên.'

'Thế thì để chị thử xin xỏ, Magdaccho đóng vai onii-chan nhé.'

'…Được.'

'Ơm… "Onii-chan ơi. Em có cảm giác nếu đến Quận 35 thì ngực em sẽ lên cup E đó!" '

' "…Thật ư? Vãi vậy! Được, đi cùng tôi nào~" '

'Hoàn hảo!'

'…Yashiro thì vậy được. Nhưng trên xe ngựa còn có Estella.'

'Mưgá!? Thôi chết! Chị quên mất điều đó!'

'…Ngực của Loretta mà lớn lên… chị ta sẽ không bao giờ tha thứ.'

'Vậy thì nghĩ cách khác thôi.'

'…Tốt nhất là có gì đó bất đắc dĩ hơn.'

'Bất đắc dĩ à… "Onii-chan, hình như em để quên con dao ở Quận 35 rồi!" '

' "…Không có dao thì nấu ăn không được nhỉ. Thôi đành đi lấy cùng cô vậy~" '

'Lại hoàn hảo nữa!'

'…Ừm. Kiểu này thì Yashiro chắc chắn sẽ…'

"Không có đi đâu hết!"

"Nyó!? Onii-chan!?"

"…Sao Yashiro ở đây?"

Ơ hay, ở đây là ngay trước phòng tôi mà.

Tôi mở cửa thò đầu ra hành lang thì thấy Magda và Loretta đang ngồi xổm ngay trước cửa phòng mà bàn kế hoạch nhảm nhí với nhau. Rõ ràng là ngồi đó để cố tình cho tôi nghe mà… sao hai đứa lại trợn mắt như thật vậy…

"Kh-không phải tụi em đang làm chuyện gì mờ ám đâu… ơ-ơm… à, đ-đúng rồi! Tụi em chỉ đang nhìn trộm thôi!"

"Cô suy nghĩ một hồi rồi lại chọn phương án mờ ám hơn hả!?"

"Hả!? Vậy là em và Magdaccho trở thành biến thái hết rồi sao!?"

"…Magda phụ trách ngăn Loretta lại."

"Mưhá!? Có kẻ phản bội!? Chỉ muốn một mình thoát tội, ích kỷ quá đấy!"

"…Yashiro, có sao không? Magda lo."

"Gian xảo! Gian xảo quá đi!"

Ôi, phiền phức thật.

Vì vừa tắm xong, tôi đang ở trạng thái không mấy đứng đắn bên trong cánh cửa này. Tất nhiên là tôi đang nấp sau cánh cửa để hai đứa không nhìn thấy, nhưng…

"Thôi hiểu rồi. Vào giúp Ginette đi. Được không?"

"Mư aaa! Tin em đi! Không phải vậy đâu! Em không làm chuyện gì kỳ cục cả!"

"Ê, đừng kéo cửa! Mở ra lúc này là chết tôi đó!?"

"Tin em đi mà!"

"Biết rồi! Biết rồi mà, buông cửa ra đi!"

"…Choeng, hiểu rồi."

"Ồ, Magda. Nhóc hiểu ra rồi, giúp ta…"

"…Loretta, tiếp viện tới đây."

"Êêêêêê!?"

Nguy rồi!

Vì một tay phải giữ cái khăn mỏng quấn quanh hông, nên tôi chỉ còn một tay giữ cửa.

Nếu Magda ra sức kéo thì tôi sẽ bị lôi ra ngoài… và lộ hết sạch!

"Nh-những cô bé ngoan nghe lời thì sẽ được thưởng chuyến đi chơi về trong ngày cùng với Ginette!"

"…Loretta. Không được quấy rầy Yashiro."

"Cái khả năng đổi phe nhanh ấy gần như thần thánh rồi đó, Magdaccho!"

Nhờ Magda quay ngoắt, Loretta lập tức bị đẩy lui.

Phù… Suýt nữa để thiếu nữ lành mạnh nhìn thấy thứ kinh khủng rồi.

"Cơ mà, ngày mai thì chưa được nhé."

Tôi biết rõ hai đứa này đang cố gắng mà.

Ginette cũng vậy, vì tụi nó thì cô ta sẽ linh động thôi.

Hứa ở đây cũng chẳng có vấn đề gì.

"Khi nào mấy chuyện đang làm dở xong xuôi, tụi mình lại cùng nhau đi chơi nhé. Lần này đi xa hơn một chút."

"Onii-chan!"

"Ê! Đừng lại đây! Tôi đang trần truồng đấy!"

"Nyohí!? O-onii-chan, anh đang lén tụi em l-làm gì vậy!?"

"Đang tắm má ơi! Dùng nước nóng cô mang lên đây đó!"

"À phải rồi ha!"

Quên nhanh quá vậy!?

Cuối cùng cũng nhận ra tình trạng của tôi, Loretta mặt đỏ bừng lùi thật xa.

Biết xấu hổ trễ quá đấy!

"M-mùi nước tắm còn nghi ngút đây này!"

Nhỏ hét lên từ tận góc hành lang sau khi chạy trốn đến đó.

Khứu giác bá đạo!?

…Mà, mùi nước tắm thì có ở cái khoảng cách này cũng đương nhiên thôi.

"…Yashiro."

Trái ngược với Loretta, Magda không hề tỏ ra hoảng loạn.

Con bé đứng trước cửa, nhìn thẳng lên tôi.

"…Cảm ơn."

Câu đó mang chút ngượng ngùng trong giọng nói.

Bị nhìn thấu lời xin xỏ, rồi điều mong muốn lại được đáp ứng dễ dàng như vậy, có lẽ con bé cảm thấy hơi xấu hổ một chút.

"…Eo cũng khá đấy."

"Nhóc nhìn chỗ nào vậy hả!?"

Hóa ra xấu hổ theo nghĩa khác à!?

Mà, nhóc đang nhìn chằm chằm luôn đó!?

"…Không cần đi xa cũng được."

"Hửm?"

"…Tiệm còn phải lo mà."

À… ra vậy.

Vừa rồi là che giấu sự ngượng ngùng.

Cái đứa hay làm nũng, vậy mà lại gắng gượng nhỉ…

Magda có vẻ hơi miễn cưỡng khi đòi hỏi theo cách gây phiền hà cho tôi và Ginette.

Thường ngày làm nũng thì toàn là những thứ làm được ngay tại chỗ, hoặc những thứ không tốn công sức của tôi mấy.

Nhưng mà này, Magda.

Cả ta lẫn Ginette, chẳng ai thấy phiền hà chuyện đó cả đâu.

"…Những chuyện bình thường hơn, Magda…"

"Đi xa được mà."

"…Được sao?"

"Ta muốn đi chơi xa cùng mấy đứa mà."

Magda sẽ dễ dàng hiểu ý tôi đằng sau những lời này.

Tôi đang cố ý không để con bé phải bận tâm. Cảm nhận được điều đó, Magda chắc chắn càng bận tâm hơn và đưa ra câu trả lời tôi muốn nghe.

"…Vậy à."

Nụ cười nở trên môi, vui hơn thường ngày một chút.

"…Vậy thì, Magda sẽ chịu khó đi cùng."

"Ừ. Nhờ nhóc đó."

"…Ừm. Vì là Yashiro, nên đành vậy thôi."

Trong lúc nói vậy, đôi tai con bé ve vẩy.

Ta mà đang mặc quần áo thì đã xoa đầu nhóc rồi.

"…Yashiro, cảm ơn."

"Ừ."

"…Vì cái eo đẹp."

"Phần đó á!?"

Magda nhìn với ánh mắt thỏa mãn, khẽ le lưỡi một chút.

Toát ra cái vẻ đắc ý kiểu trò nghịch ngợm thành công hoàn hảo, Magda quay đi bước về phía cầu thang.

"…Đi giúp Chủ quán đây. Vì Magda là bé ngoan."

"Ừ. Cố lên nhé."

"…Khác hẳn cái cô hamster vô dụng đang vật vã với mấy tưởng tượng bậy bạ ở đằng kia."

"Nyóha!? Ch-chị đâu có tưởng tượng bậy bạ gì!? Chị cũng là bé ngoan mà!?"

"…Vậy thì mau lại đây."

"O-onii-chan đóng cửa lại rồi chị mới qua!"

"…Tuổi dậy thì chỉ cần mỗi khứu giác là đủ."

"Thôi đi! Sao cứ khiến chị xấu hổ hoài vậy!?"

"Thôi, hai đứa xuống nhanh đi. Nước nguội hết rồi."

Tôi đóng cửa lại để Loretta có thể đi qua.

Thiệt tình…

'O-oni-chan!'

Giọng nói vẫn còn hơi run run vọng từ phía sau cánh cửa.

'Cảm ơn anh! Em cũng vui lắm!'

'…Vì cái eo? Erotta… (dâm tà)'

'Không phải vậy! Em muốn nói là em thích onii-chan vì anh tốt bụng lắm! …Nyoaaaa! Em bắt chị nói cái gì thế này, Magdaccho!?'

'…Tự nổ.'

'Thôi đủ rồi! Đi giúp Chủ quán thôi! Cứ ở đây thế này, Chủ quán một mình làm xong hết mất!'

'…Muu, có khả năng đó. Phải nhanh thôi.'

'Vậy thì đi!'

Ồn ào xong xuôi, Magda và Loretta huỳnh huỵch chạy xuống cầu thang.

Náo nhiệt thật đấy.

Nước tắm nguội một chút mất rồi.

Nhưng mà không hiểu sao, cái kiểu náo nhiệt như vậy lại khiến tôi thấy bình yên…

Tắm xong rồi chui vào giường, tôi ngủ thiếp đi một cách êm ái đến lạ.

Cách thư giãn của mỗi người mỗi khác nhỉ…

Đêm hôm đó tôi có cảm giác ngủ ngon hơn mọi hôm.

Bạn đã đến cuối chương 185.

Không gian đọc của bạn