Rakuin no Monshou
Tập 11
Chương 6
Part 1
Washmeel, thương cảng của thành bang Zonga phương bắc nổi tiếng có khu phố đèn đỏ ăn chơi trác táng.
Mặt trời còn chưa xuống núi mà nhà thổ đã lên đèn, gái làng chơi tứ xứ đã thi nhau tạo dáng, mời gọi đám thủy thủ, những kẻ dĩ nhiên cũng đến từ các xứ sở xa lơ xa lắc. Cờ bạc là trò giải trí phổ biến nhất. Đêm cũng như ngày, tiếng hò hét, tiếng quát tháo, tiếng khóc nghẹn của kẻ thua cuộc đỏ đen không bao giờ dứt.
Hai tuần đã trôi qua kể từ khi đội chiến thuyền của đế quốc Allion cập cảng Washmeel. Hoàng tử Kaseria Jamil, chủ tướng của đạo quân về cơ bản đã ban lệnh cho phép hai ngàn lính của mình làm gì tùy ý, tận hưởng tối đa. Gì cũng được, gái gú, cờ bạc, rượu chè…Có tiền cứ tiêu, ai cũng mang tâm lí chung là đã cất công đến xứ lạ thì phải khám phá của lạ cho bõ công. Lòng hiếu khách của xứ Zonga cũng phải được tận dụng cho khỏi phí.
Về phần hoàng tử Kaseria, ngài hiếm khi chịu rời tàu. Tuy khét tiếng phong lưu nhưng ngài tuyệt đối không thèm đếm xỉa tới gái điếm.
Của quý của ta mà cần phải dùng tiền mua à? Kaseria nói đoạn rồi cười hô hố với quân sĩ.
Ngày lại ngày, hoàng tử hết nằm dài hưởng nắng trên boong tàu rồi lại về phòng nghỉ ngơi, thái độ phởn phơ thư thái, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của một đại tướng quân thân mang trọng trách.
Tối nay, Lance Mazpotter đang trên đường tới gặp hoàng tử tại thư phòng. Vừa đặt chân tới cầu cảng, ngài bỗng nghe có người gọi.
“Ngài Lance.”
Ngoảnh lại, thì ra đó là vương tử Jeremie Amon Doria. Nếu ai đó quen biết Jeremie từ hồi y còn là tấm gương sáng ngời của giới quý tộc xứ Ende thì người đó giỏi lắm chỉ thấy hơi ngờ ngợ chứ chẳng thể nào nhận ra.
Jeremie đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Mái tóc bồng bềnh suôn mượt, mái tóc mà y luôn đòi hỏi một người hầu riêng để chăm sóc nay đã biến thành bù xù rũ rượi. Kẻ từng một thời nổi danh là ăn mặc sành điệu nhất thành Saffia nay đang đứng đó, rách rưới, bẩn thỉu, không có cái gì đáng kể trên người chứ đừng nói tới trang sức. Cái mùi hôi hám trên cơ thể cũng chẳng là gì so với ánh mắt y. Đôi mắt màu hạnh nhân sáng ngời, sắc sảo, kiêu kì, thể hiện rõ tư chất quý tộc bẩm sinh, đôi mắt từng làm bao cô gái phải xiêu lòng chỉ với một ánh nhìn nay trống rỗng, vô hồn, vô lực.
“Ah, vương tử gia. Không, ngài tước gia tương lai của Ende mới đúng chứ.”
Lance lịch sự cúi chào trong khi Jeremie tỏ ra cực kì nôn nóng.
“Ngài Lance, tình hình sao rồi? Ý ta là quân đội có tin tức gì? Bên phía Ende, thằng Eric đã có phản ứng gì chưa?” Y hỏi liền một mạch.
Lance cười hòa nhã.
“Những chuyện đó đã được trình báo cho ngài từ lâu rồi đó thôi.”
“Ta-ta biết. Nhưng đó là năm hôm trước rồi. Ta muốn nói chuyện hôm nay kìa. Vả lại, chúng ta nán lại Zonga lâu quá. Cứ trì hoãn thế này là chúng ta đang trạo cơ hội cho tên phản tặc Eric. Khi nào Allion sẽ xuất quân?”
“Việc đó…đáng tiếc, có nhiều sắp đặt mà kẻ hèn này không được tỏ tường. Điện Hạ Kaseria tất đã có kế hoạch. Ah, sáng mai có một cuộc họp chiến nghị, tại hạ dám chắc ngài tước gia sẽ được mời tham dự.”
Lance thi lễ thêm lần nữa rồi quay gót. Ông đưa mắt ra hiệu cho lính canh rồi sải bước ra cầu cảng. Jeremie toan đuổi theo nhưng y bị lính gác cản lại, tiếng y gọi cứ thế xa dần rồi lịm hẳn.
Hừ.
Chiến binh kì cựu xứ Atall xị mặt cùng một động tác nhún vai làm cầu vai bọc giáp khẽ rung lên.
Cái thể loại mạt hạng đáng khinh.
Jeremie đã ‘mời’ quân Allion xâm lăng miền trung tâm lục địa và kết quả là y bị chính người Allion bỏ mặc. Không đành lòng chấp nhận phần thua trong cuộc đua tranh quyền kế vị, y đem thân sang cầu viện Allion, những mong vũ lực để xoay thời chuyển vận, đoạt lại ngai vàng từ tay đứa em trai Eric. Một hành động ích kỉ, bất chấp hậu quả, mặc kệ rủi ro quê hương xứ sở bị ngoại bang xâm chiếm.
Jeremie đã cho Allion cái cớ để động binh và thế là y đã hết giá trị. Y chẳng có gì khác, một cục nợ vô tích sự không hơn. Trong trường hợp khả quan nhất thì y sẽ được đưa lên làm vua bù nhìn ở Ende. Gánh nặng tội lỗi cùng tâm lí bồn chồn bất nhẫn vì quân Allion mãi không chịu hành động đã khiến y dùng tới chất kích thích cho khuây khỏa, điển hình là bột hoa lily đen.
Eric giờ đang nắm trọn quyền lực thực tế tại Ende, đó là sự thật mà Jeremie không thể chấp nhận. Thế là y liên tục hỏi han, tìm cách tiếp cận Kaseria hoặc không thì Lance hòng hối thúc hành động. Chẳng biết y duy trì thái độ đó được bao lâu.
Mơ giữa ban ngày, ảo tưởng.
Gương mặt gân guốc của Lance Mazpotter hơi méo đi, môi tõe ra thành một nụ cười. Ông đột nhiên khựng lại, quắc mắt nhìn khắp bốn phía như thể đang truy dấu bọn thích khách đang ẩn mình trong góc tối.
Còn tên pháp sư, dạo này ta không thấy hắn xuất hiện.
Trên đường bỏ trốn sang Allion, Jeremie được một pháp sư tên là Hazel hỗ trợ. Thoạt đầu tên này luôn theo sát Jeremie như hình với bóng nhưng mấy hôm nay gã đó đã biến mất không rõ tung tích.
Lance vốn không phải người Allion, ông coi pháp thuật là cái gì đó phi lí và đáng ghê tởm.
Cái loại chuột bọ trốn chui trốn lủi…Hừ, thôi kệ. Một tên pháp sư dẫu có tài phép cách mấy thì cũng không thay đổi được số phận.
Trong quân đội Allion cũng có một số pháp sư. Giả sử tên pháp sư Hezel kia giở trò, muốn ám sát hoàng tử Kaseria hoặc gây hỗn loạn trong lòng quân thì gã phải đối phó với đội pháp sư kia trước. Nghĩ đến đây, Lance tạm gác vấn đề, tiếp tục hành trình.
“Điện Hạ.” Ông đẩy cửa đi thẳng vào phòng hoàng tử mà không thông báo, cũng chẳng gõ cửa.
Có tiếng phụ nữ ré lên trên giường. Tấm lưng lõa thể, làn da màu bánh mật của cô ta lồ lộ bên cạnh một thanh niên cũng cởi trần, da trắng như ngọc đang ung dung phì phèo hút một tẩu thuốc bọc bạc.
“Lance, lại nữa à? Cái thói sỗ sàng của ngươi vẫn như mọi ngày.”
“Điện Hạ, kẻ thù không cần biết phép tắc. Giả sử có sát thủ xông vào thì Người sẽ phản ứng như thế nào, hỡi hoàng thái tử của đế quốc Allion?”
“Đơn giản, ném con đàn bà này ra làm khiên, cầm gươm lên và giết.”
Kaseria đáp nhẹ tênh, đưa tay ra cầm lấy thanh gươm vẫn để tuốt trần bên cạnh giường. Cô gái kia xem chừng đã bị tuyên bố của hoàng tử làm cho hoảng sợ, vội vàng thụp xuống lấy khung giường che thân rồi vội vàng mặc xiêm áo.
Vừa mặc xong quần áo là cô ta lập tức bỏ đi.
“Trông quen lắm, hình như đó là…”
“Con gái út của bá tước Washmeel, chủ nhà của chúng ta.”
À, Lance nghĩ thầm. Từ buổi đầu gặp mặt ông đã có ấn tượng rồi. Cô gái đó còn trẻ mà đã có tác phong điềm tĩnh hơn người. Đúng chuẩn gu phụ nữ của hoàng tử gia.
“Để lão bá tước biết là phiền phức đó. Bên phía Zonga đã có quá đủ lí do để thấy rằng mình là phe đang chịu thiệt trong cuộc phiêu lưu này, làm nhục thể diện họ như thế là hạ sách.
“Coi nào, con ả đó không phải loại đàn bà thích bép xép đâu. Ả biết thừa điều gì sẽ xảy ra khi ả trao thân cho ta.”
“Ối chu choa. Thế mà thần cứ tưởng mình đã dạy hết kinh nghiệm tình trường cho Điện Hạ rồi.” Lance nhăn nhó nhắm mắt lại. “Không như trên chiến trường, ngài không thể dựa dẫm vào kinh nghiệm được. Đừng bao giờ kết luận vì cô gái kia có tính cách hao hao một cô nàng nào đó nên ngài có thể đối đãi với họ theo cách y hệt nhau.”
“Ta sẽ khắc cốt ghi tâm.” Kaseria ngáp dài rồi bất chợt nghiêm mặt, mắt sáng rỡ lên. “Quan trọng hơn, ngươi đã ‘thả chó’ xong chưa?”
“Đã xong. Chó đã vào rừng. Khoảng năm ngày nữa sẽ đến Dairan.”
Lance vừa đáp mở mở cửa sổ khoang thuyền. Kaseria đang chơi bột hoa lily đen và Lance cực kì ghét cái thứ khói mờ ấy lảng vảng trong tầm mắt mình.
“Tốt, tuyệt vời. Tân công tước xứ Ende sẽ phát điên lên cho mà xem. Hắn sẽ dính bẫy và ta sẽ nghiền nát hắn bằng một đòn duy nhất.”
“Vậy thì hay quá, có điều…”
“Gì nữa?” Kaseria vẫn đang phì phèo tẩu thuốc trên giường, vừa thấy phản ứng của sư phụ là đã nhíu mày không vui. “Có vấn đề gì nữa à? Đừng giả bộ bí ẩn, nói ta nghe.”
“Thưa, chúng ta có vài tin xấu. Garbera đang động binh.”
“Garbera?”
Theo như tin tình báo mới nhất, hai ngàn binh mã của vương quốc Garbera, quốc gia láng giềng phía nam Ende đang hối hả hành quân sang chi viện cho Ende.
Kaseria bực mình giơ hai tay lên ôm đầu.
“Garbera và Ende mới đây vừa đánh nhau to còn gì? Cái đồ ăn hại Jeremie, chỉ biết nói xàm là giỏi.”
Kaseria dĩ nhiên đã gặp Jeremie trước khi dong buồm tới Zonga. Những gì y biết về tình hình chính trị ở lục địa đều đã được đem ra trình báo hết. Theo đó…
“Mephius đang xảy ra nội chiến, bên trong có nội loạn, bên ngoài có mâu thuẫn ngoại giao với Garbera về cách chúng đối đãi với cô công chúa Garbera được gả sang xứ đó. Bên phía Ende nhiều năm nay không thiết lập một quan hệ đồng minh chính thức nào, về cơ bản hiện giờ Ende hoàn toàn đơn độc. Thêm nữa, Eric mới đây vừa đem quân sang đánh Garbera."
“Garbera, vương quốc của hiệp sĩ…Cũng hay đấy. Đám hiệp sĩ kia hẳn phải coi trọng chính nghĩa lắm. Tương tự như Điện Hạ khi nghĩ đến ý tưởng hỗ trợ cho người bà con xa xưa từ thời Vương triều Ma thuật, tinh thần nghĩa hiệp ấy ắt đã thúc giục chúng hành động.”
Lance châm biếm phân tích. Ngay từ đầu ông đã không hào hứng gì với cuộc chiến này. Trên hết, ông đã cực lực phản đối phương án tấn công Ende bằng đường bộ. Nằm xen giữa Ende và Allion và một vùng núi non trùng điệp, lãnh thổ của tiểu quốc Ryalide. Ông phủ quyết ý tưởng gây áp lực đòi Ryalide mở cửa biên giới cho quân Allion.
“Cưỡng ép người ta như vậy là vuốt mặt không nể mũi.”
“Một tiểu quốc Ryalide cỏn con, bọn chúng có gan cản trở ta chắc? Năm ngoái ta sang thăm xứ ấy, ngươi cũng đi theo còn gì. Nhớ lại đi, vua xứ ấy là một con heo đúng nghĩa, một thằng hèn chỉ chăm chăm lo cho an toàn tính mạng thôi.” Kaseria phá lên cười.
“Điện Hạ đừng vội coi thường. Có là con heo cũng sẽ cắn trả khi bị dồn vào đường cùng. Nếu Garbera và Ende liên thủ, nếu chúng ta không thể giành thắng lợi ban đầu thì đám hèn nhát xứ Ryalide dễ có gan làm bậy lắm. Bọn chúng mà cắt đường lui hoặc đánh tập hậu thì ngài tính sao?”
“Và chuyện đó rốt cuộc cũng chẳng thành vấn đề. Cánh quân thứ hai chỉ cần không cho bọn người Ende rời mắt khỏi mình là được. Thế nên ta mới giao binh quyền cho ngài Farad, hoàng đệ cùng cha khác mẹ quý hóa của ta. Cái đầu nóng nảy của nó tự khắc sẽ vồ lấy cơ hội phô trương thanh thế, không cần ta phải ra tay chỉ dạy.”
Nằm mãi cũng thấy mỏi lưng, Kaseria đứng dậy, kiếm vẫn cầm trong tay. Gã khua vài nhát, động tác dứt khoát như đang chặt đầu kẻ thù.
“Ngay cả ta cũng không kì vọng sẽ xóa sổ công quốc Ende chỉ bằng một cuộc chiến. Tuy nhiên, với chiến thuật hợp lí và mồi nhử tốt thì trong tuần tới, chúng ta sẽ có thể ăn tiệc mừng công cùng với cái thủ cấp của vị tân đại công tước xứ Ende.” Nói đoạn, Kaseria bắt đầu cười lớn.
Hmmm. Sắc mặt Lance đăm chiêu, cơ hồ muốn chỉ trích trò tiểu xảo nông cạn của đứa học trò. Cơ mà đường kiếm mà Kaseria vừa biểu diễn quả thật vô cùng bài bản, không một binh sĩ nào mà ông biết trong hàng ngũ quân Allion có thể so bì được.
Ai ngờ thằng nhóc này lại có duyên với thanh kiếm đến thế.
Sau khi quê hương Atall bị Allion thôn tính, Lance được chính quốc vương Allion chiêu mộ làm thầy dạy kiếm thuật cho vương thất. Học trò của ông không ai khác chính là Kaseria, khi ấy mới mười ba tuổi.
Ngay từ đầu Lance đã không hài lòng với cậu học trò vương giả này. Một đứa trẻ ở tuổi mười ba chí ít cũng phải có chút sức khỏe, đằng này…Theo những gì ông biết thì Kaseria bị sinh non, từ khi lọt lòng đã ốm yếu, đúng hơn là sống dở chết dở. Quốc vương đã làm mọi cánh, mời thầy thuốc, thậm chí cả pháp sư đạo sĩ từ khắp nơi về chữa trị cho con trai. Nghe nói hoàng tử còn sống tới hôm nay là nhờ phép thuật. Quốc vương cố gắng đến như thế tất nhiên vì ông yêu con nhưng đồng thời cũng là muốn tránh điều đại kị. Theo phong tục Allion, con đầu lòng mà sinh non rồi chết yểu bị coi là điềm gở.
Cũng chính vì những gian truân ấy nên quốc vương nuông chiều Kaseria đến mức vô lí. Hễ có cái gì không vừa lòng, thằng bé này sẽ gào khóc đòi hỏi cho bằng được. Hoặc tệ hơn, có kẻ nào vô phúc bị hoàng tử đem ra đổ lỗi thì cầm chắc mất đầu. Ngay cả quan chức trong triều đình cũng bị Kaseria đem ra đòi luận tội trước quốc vương.
Ta phải truyền dạy kiếm pháp cho thằng ranh con này à?
Có thầy giỏi chưa chắc sẽ có trò tài. Dạy kiếm thuật cho một đứa trẻ vộ đạo đức, vô kỉ luật, hom hem yếu đuối, đôi tay chưa bao giờ cầm vũ khí xem ra còn khó hơn lên trời.
Thế mà…
Chín năm trôi qua, giờ đây hoàng tử Kaseria là một trong những tay kiếm cự phách bậc nhất xứ Allion. Đó không phải danh hiệu khoa trương hay trò nịnh hót tâng bốc dành cho người thừa kế ngai vàng. Những kẻ từng quỳ gối nhận thua trước ngài trên sân tập đều thua tâm phục khẩu phục. Tuổi còn trẻ mà ngài đã lập nhiều công trạng. Đó không phải kiểu công danh ‘chủ tướng an nhàn trong màn trướng, quân sĩ đổ máu trên sa trường’. Không, Kaseria trực tiếp cầm quân, đích thân chiến đấu trên trận tiền, là người đầu tiên xông lên tắm máu quân thù, bất kể thế trận khó khăn thế nào.
Lần này chắc cũng tương tự. Lance vẫn không tiếc lời chấn chỉnh Kaseria như mọi ngày. Ông thầm nghĩ, xem chừng sẽ không có thêm diễn biến nào ngoài dự tính.
Eric Le Doria vừa trải qua một thoáng ngỡ ngàng không tin vào tai mình, dù cho ngài đã chờ tin tức này từ nhiều ngày nay.
Vương quốc Garbera đang điều một ngàn quân sang chi viện cho Ende. Hơn nữa, đạo quân đó do hoàng tử Zenon trực tiếp chỉ huy. Không chỉ Eric mà đa số triều đình Ende đều ngạc nhiên khi hay tin. Sự hợp tác của Garbera là điều mà họ không thật sự trông đợi vào. Ngay cả Eric tước gia, người đã đề xuất phái sứ giả sang Garbera cầu viện cũng không ngờ sẽ nhận về kết quả khả quan nhường này.
Dẫu vậy, đại công tước xứ Ende vẫn giữ thái độ điềm đạm, đưa một ánh mắt đầy tự hào nhìn lại các triều thần hãy còn đang sững sờ rồi tuyên bố hoan nghênh quân chi viện. Eric tước gia thân hành ra tận cổng thành Saffia đón tiếp quân đội Garbera. Ngài bắt tay với chủ tướng, hoàng tử Zenon Owell.
“Đã lâu không gặp, Zenon điện hạ.”
“Eric tước gia. Tại hạ rất lấy làm hân hạnh khi được ngài đón tận cổng thế này. Cơ mà tại hạ không ngờ đây là cách chúng ta sẽ tái ngộ.
“À, ngài nhắc lại chuyện hôm đó sao?”
Eric đang nhắc tới cuộc gặp lần trước của hai người tại dãy núi Nouzen. Sau một trận xung đột diễn ra gần pháo đài Zaim, hai phe Garbera và Ende đã nghị hòa qua sự trung gian của bên thứ ba là Mephius.
“Cái cứ điểm đó tối thui à, hôm ấy trời còn mưa nữa.”
“Chính xác. Đang buổi trưa mà muốn nhìn nhau còn khó. Có ta, ngài và hoàng thái tử Mephius.”
“À, hoàng thái tử. Tại hạ nghe nói tên đó chết đi sống lại đã mấy phen rồi.”
“Ta chỉ nghĩ ngài ấy có gì đó kì quái nhưng cũng không ngờ là ngài ấy kì quái đến cỡ đó.”
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Họ vừa đàm đạo vừa xét nét nhau, trong lòng thầm nghĩ.
Tên này đã thay đổi nhiều.
Mới đây thôi hai người còn coi nhau là kẻ thù, từng khẳng định sẽ không cho đối phương sống sót trở về. Nói rằng họ đã ‘thay đổi’ là dĩ nhiên. Cơ mà, như Eric chẳng hạn, ngài vốn dĩ không phải mẫu người hoạt ngôn. Một người kiệm lời giờ đang thoải mái phát biểu với sự tự tin tuyệt đối. Còn Zenon xưa nay đã có tính cách nghiêm nghị, thậm chí hà khắc nay đã tỏ ra nhẹ nhàng, mềm dẻo hơn. Con người với ánh mắt dữ dội, chỉ coi những kẻ sẵn sàng mù quáng theo mình lao vào cửa tử là đồng minh đã biết cân nhắc nhiều hơn.
Và…
“Tại hạ có thể tự giới thiệu bản thân được chứ?”
Một chiến tướng cao lớn đồ sộ đến bên cạnh Zenon. Moldorf. Em trai ông, Nilgrif theo sát đằng sau.
“Hết lên thuyền rồi lạ xuống thuyền. Ồ, thì ra đây là Thủy vương đô Saffia nức tiếng xa gần. Anh em ta ở lại chỗ này thêm mấy ngày đây? Chúng ta ở Garbera được có ba ngày thôi á. Mà đã cất công tới đây rồi, tối nay phải làm cữ rượu, so sánh xem rượu xứ nào uống đã hơn chứ nhỉ, đại ca?”
“Mày động não trước khi mở mồm giúp tao. Hay là mày muốn thiên hạ chê cười thành bang Kadyne không biết lễ nghĩa?” Người anh Moldorf quát.
Eric tròn mắt nhìn hai chiến binh đến từ miền tây xa xôi. Phong thái và bộ dạng của hai người này, ngài quả thật mới gặp lần đầu. Còn Zenon, người đã chịu chung cảnh ngộ với Eric cách đây mấy hôm cũng không khỏi tặc lưỡi.
Tối hôm đó, một bữa tiệc chiêu đãi nhỏ được tổ chức. Đến sáng hôm sau, các chỉ huy tập trung cho cuộc họp chiến nghị.
Thực ra Eric và Zenon đã bàn thảo riêng với nhau từ tối hôm trước. Thân là chủ tướng của hai đạo quân chính trong liên minh, họ muốn thống nhất một phương hướng hành động chung trước cuộc họp chính thức, trước khi những cái đầu ái quốc nóng nảy bắt đầu làm phức tạp vấn đề.
Các thủ lĩnh có thể đã dẹp bỏ hiềm khích xưa nhưng quân lính của họ thì chưa chắc. Binh sĩ Garbera tỏ thái độ căm ghét Ende, xứ sở đã giở trò vu khống để tấn công quê hương mình. Ở chiều ngược lại, lính Ende cũng khinh miệt người Garbera ra mặt, coi họ là lũ nuốt lời, những kẻ đã tráo trở xé bỏ thỏa thuận liên minh bí mật giữa hai quốc gia.
“Ta thấy gộp chung hai đạo quân tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Thật đáng tiếc.”
“Ngài nói rất đúng.” Zenon rất đúng. “Chúng ta nên chia ra hành động độc lập thì hơn.”
Quân Allion hiện đang triển khai từ hai hướng. Đạo quân hai ngàn người của Kaseria Jamil hiện vẫn đang án binh bất động tại thành bang Zonga phương bắc. Đạo còn lại có quân số khoảng bốn ngàn hiện đang di chuyển về hướng thành Dairan. Đạo quân này đang mượn đường qua miền bắc tiểu quốc Ryalide, len lỏi qua vùng núi rừng hiểm trở với biệt danh ‘dãy núi lưng rồng’.
Đối sách được đưa ra là ba ngàn binh mã của Ende sẽ đóng tại thành Dairan còn hai ngàn quân liên hợp của Zenon và miền tây Tauran sẽ hạ trại ở mặt đông thành đông thành phố, sẵn sàng đối phó với đạo quân thứ hai kia.
“Một khi đã trông thấy quốc kì Garbera là quân địch ắt sẽ không dám manh động. Nhiều khả năng hai bên sẽ dè chừng nhau mà không khai chiến, cứ kéo dài như thế là quân Allion sẽ bị ép phải rút lui và chúng ta sẽ không phải chịu thiệt hại gì đáng kể.”
Với sách lược chung đã được thống nhất từ trước, cuộc họp chiến nghị sáng hôm ấy diễn ra suôn sẻ, đúng theo thiết kế của hai vị chủ tướng.
Trans note:
Tại sao nhân vật Lance lại được xây dựng là cao thủ tình trường?
Vì tên phiên âm của đấng là Rance-sama.


