Về truyệnRakuin no Monshou
Chương 265

Chương 265 · 273 chương

Sóng ngầm (part 3)

Part 3

Giá như ta thực sự là Gil Mephius.

Người bình thường ắt hẳn ai cũng nghĩ điều tương tự. Khi bản thân đã trải bao khó khăn, vượt qua bao nhọc nhằn để được xứng đáng tư cách mà người khác quy chụp cho. Đến bây giờ đây, Orba đã lập bao nhiêu mưu mô, chiến đấu bao nhiêu trận, gặp gỡ, trù tính, sắp đặt…Đủ thứ khổ ải để rồi tất cả đều hóa ra vô giá trị. Cậu nhận ra nó, cái chân lí vô nghĩa, ngu xuẩn và vô tích sự nhất.

Ấy thế mà bản thân cậu lại để mình cuốn theo dòng thác lũ của cảm xúc, của dòng lệ trên khóe mi và từ chối nhìn nhận sự thật theo cái chân lí đó.

Cái khoảnh khắc Alnak đặt cái huy chương vào tay Orba, cậu những tưởng đã nghe thấy tiếng thì thầm của Vileena.

Em tin tưởng ngài.

Tuy rằng em sẽ phải rời Mephius ít lâu nhưng em tuyệt đối không rời bỏ ngài. Cuộc chiến của ngài và của em là một.

Vậy nên…

…Xin hãy chiến đấu bằng tất cả sức lực.

Chẳng phải đó là ý nghĩa của Vileena khi trao cái huy chương sao? Quả là một nàng công chúa phi thường.

Hết lần này đến lần khác, Orba nhìn thấy cô, gặp gỡ cô, nghe giọng cô và lần nào cũng vậy, sự thật hiển nhiên luôn nhắc nhở cậu.

Ta không phải Gil Mephius.

Công chúa sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì cô tin tưởng Gil Mephius. Giả sử cô nảy sinh nghi ngờ cậu là kẻ giả mạo thì chắc chắn sẽ không có chuyện cô chịu liều thân.

Các tướng Rouge và Odyne chọn về phe Gil vì họ tin tưởng cậu, thậm chí còn sẵn lòng hy sinh tính mạng của gia đình vì cậu.

Những người lính Mephius cầm súng chiến đấu, đổ máu và chết cho Gil Mephius cũng vì họ tin tưởng cậu.

Dĩ nhiên Orba phải đáp lại lòng trung thành đó. Cậu nhất định phải đáp ứng. Nhưng không…

Rốt cuộc, phần thưởng của lòng tin lại là sự xảo trá.

Luôn luôn.

Từ nay về sau…

Cậu sẽ tự xưng mình là Gil Mephius.

Orba biết. Orba hiểu. Ấy thế mà trong khoảnh khắc xúc động nhất thời này, cậu mới ngộ ra những điều mình chưa rõ.

Thế thì tại sao ta lại sinh ra làm đứa trẻ nông dân quê mùa? Tại sao ta không sinh ra làm hoàng thái tử luôn đi? Nếu đã là hoàng thái tử thì ta đâu còn bị kí ức khi xưa dày vò nữa.

Lối suy nghĩ uất ức đó có thể coi là một kiểu hối hận phũ phàng, đồng thời…

Ta còn sống là có lí do. Xuất thân hoàng tộc hay tầm thường không quan trọng.

…dòng cảm xúc đang trỗi dậy trong cậu đều là thật.

Đúng. Đúng lắm.

Tâm trí cậu một lần nữa mở ra, chấp nhận những suy nghĩ từng bị coi là vô nghĩa, thảm hại, đi kèm với hơi nóng đang lan tỏa ra toàn thân.

Ta đã quên.

Đã có lúc ta suy nghĩ y hệt như Gil Mephius.

Những lần như thế, công chúa luôn có mặt và nhắc nhở ta rằng ta chỉ là kẻ giả mạo.

Chính là nó. Lí do tại sao ta ở đây.

Cá nhân cậu sẵn sàng đối diện với thất bại và cái chết nhưng cậu cũng không dễ gì từ bỏ, chấp nhận nhìn đối thủ hả hê mừng chiến thắng.

Xung quanh Orba bùng cháy. Mùi khét xộc vào mũi, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt da thịt. Cậu, một đứa bé đang lững thững lê bước giữa những ngôi nhà cháy rụi, dòng nước mắt bốc hơi ngay trên má dưới sức nóng ghê rợn.

Nếu Rouge, Odyne hay bất cứ ai khác phát hiện ra cái khắc ấn…

Tên khốn giả mạo!

Ngươi dám lừa chúng ta!

Trò dối trá của ngươi đã đẩy bao nhiêu người vào chỗ chết!

Họ sẽ thóa mạ, sẽ chửi bới ta… Ngọn lửa chồm lên. Khuôn mặt đứa bé tan chảy, biến thành gương mặt của Gil Mephius. Đối diện với đám đông đang gào thét điên khùng trong màn lửa nóng…

Ta sẽ cười.

Orba – Gil Mephius thản nhiên nhìn lại.

Ta sẽ cười. Ta sẽ chế nhạo chúng. Lũ ngu. Các ngươi không biết gì hết. Các ngươi răm rắp nghe lời một tên giả mạo, để hắn cưỡi lên cổ và vẫn một mực gọi hắn là hoàng thái tử. Các ngươi đã gây chiến, đã giết chóc theo lệnh ta chứ còn ai khác nữa? Và sau khi tàn cuộc, các ngươi sẽ được phong thưởng theo ý ta. Đó là tất yếu phải thế. Hoàng tộc, quý tộc, dân thường…ai cũng như nhau thôi. Ai cũng được, miễn là các ngươi tìm được một người chịu làm thủ lĩnh, chịu gồng gánh trách nhiệm thay cho mình.

Ta sẽ cười. Cười thật to trên đường ra pháp trường. Có chết cũng phải cười.

Ta chẳng có gì phải hối tiếc. Ai thèm quan tâm đám sử gia sẽ viết gì chứ, rẳng ta là một kẻ mạo danh à? Ta không thèm, nhưng…

Chừng nào ta còn một hơi thở, chừng nào trái tim này còn đập, chừng nào cái đầu này còn chưa lìa khỏi cổ.

Ta sẽ sống.

Và ta sẽ chiến đấu.

Ta sẽ sống, sẽ chiến đấu và phản kháng bằng mọi cách.

“Đủ rồi.”

Hoàng đế Guhl vỗ tay bộp một cái, tựa hồ ông ta đã chán rồi.

“Nếu miệng lưỡi dối trá của nhà ngươi đã không thể bịa đặt ra thêm lí do nào nữa thì ngươi nên cút đi cho khuất mắt ta.” Ánh mắt ông lướt qua toàn thể triều thần bên dưới. “Ta đã cất công triệu tập tất cả các ngươi về vương đô để mọi việc thành ra thế này đây. Một trò bịp bợm không hơn. Ta đã định sắp xếp trao quà kỉ niệm cho các ngươi vì đã không quản khó nhọc, ngặt nỗi ngân khố không cho phép. Buổi thiết triều này đông không kém gì dịp lễ Quốc Khánh. Thật đau đầu làm sao.”

Hoàng hậu Melissa ngồi bên làm động tác ngáp ngắn ngáp dài. Từ khi hay tin hoàng thái tử được triệu về vương đô, bà ta đã thái độ bàng quan rõ ràng, như thể cái kết của nó đã được định sẵn. Buổi thiết triều hôm nay nhìn chung chỉ là một vở kịch với hoàng đế và hoàng thái tử làm diễn viên chính. Hoàng hậu xem một lúc đã thấy chán, bắt đầu nghĩ xem khi nào mình có thể ra về.

“Bệ Hạ.”

Bỗng một giọng vang lên đáp lại.

Gil Mephius.

Ngài vẫn cúi đầu, lưng vẫn đang run.

“Hửm?” Hoàng đế hỏi lại, xem chừng mất kiên nhẫn lắm rồi. “Vậy là ngươi đã sẵn sàng chấp hành mệnh lênh của ta?”

“Không.”

Ngay cả các triều thần cũng quay sang nhìn nhau trước phản hồi của Gil. Thái độ của họ nửa bực mình nửa chán nản. Chẳng có tiến triển gì cả. Đã thế thì hoàng thái tử còn mở mồm trả lời làm gì?

“Không?” Hoàng đế lại ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, cong môi cười giễu cợt. “Tại sao không? Ngươi không tự tin à? Ngượng không muốn khoe thân? Hay là ngươi biết trên thân xác nhà ngươi không có dấu vết đó? Chà, sự cự tuyệt của nhà ngươi chính là chứng cứ cho thấy ngươi là kẻ giả mạo.”

“Nhảm nhí.” Orba đáp. “Câu chuyện của Phụ hoàng là một trò bịa đặt hạ tiện. Người ép con cởi áo vì muốn hạ nhục con trước toàn thể triều đình.”

Hoàng đế khịt mũi nhún vai. “Lại trò này nữa? Ta nhớ là ta đã nói ngươi đừng cố chơi chữ rồi cơ mà?”

“Không, lời sao nghĩa vậy.” Orba nói đoạn rồi đứng dậy. Cậu đứng thẳng, hai đầu gối duỗi ra, đầu ngẩng cao, nhìn trực diện vào hoàng đế.

Hoàng tử Gil tháo luôn tấm áo choàng đen nặng nề sau lưng, thả cho nó rơi xuống đất. Xung quanh ai nấy đều ná thở, không thể rời mắt khỏi ngài, hay đúng hơn là rời mắt khỏi cuộc đối đầu giữa hoàng thái tử và hoàng đế.

Hoàng đế còn chưa kịp đáp, Gil đã cướp lời trước.

“Những gì cần nói con đã nói hết rồi. Lí do tại sao con không trở về, tại sao con lại tấn công quân đội Mephius, lòng quyết tâm của con… Con đã trình bày tất cả, mọi thứ. Đã đến như thế mà Bệ Hạ vẫn không hồi tâm chuyển ý thì nghĩa là Người vốn dĩ đã không muốn thừa nhận con trai Người còn sống.”

Liệu có bao nhiêu người nhận ra Orba đang vừa nói vừa khóc? Ngay cả bản thân Orba còn không biết. Cậu đang xúc động cực độ, thậm chí còn không rõ mình đang giả vờ hay xúc động thật.

“Bất luận Phụ Hoàng đúng hay sai, Người muốn vu cáo con thế nào, con sẽ không bao giờ chấp nhận để cho danh dự của mình bị chà đạp. Nhượng bộ nghĩa là phản bội lại những người đã và đang đặt niềm tin nơi con.”

“Cái gì cơ?”

“Rouge Saian, Odyne Lorgo, Yuriah Mattah, Folker Baran. Những chiến tướng từng được Bệ Hạ dìu dắt. Những kẻ sẵn sàng chiến đấu cho Người, hi sinh vì Người. tại sao những người đó lại chọn tin tưởng con? Phải chăng Bệ Hạ đã không còn tín nhiệm họ nữa? Phải chăng Bệ Hạ đã nảy dạ hoài nghi lòng trung thành của những người đã ngày đêm chiến đấu vì Người? Xét lại chính bản thân Người xem, trong triều đình này còn ai sẵn lòng tin theo Người nữa? Bệ Hạ nhìn mà xem, Người liệu còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước này nữa không?”

Orba nói một hồi, dòng nước mắt đã khô, chỉ để lại ánh nhìn sắc lẻm như dao.

“Phụ hoàng hạ nhục con nghĩa là Người cũng đang hạ nhục họ, thanh danh của họ, gia đình của họ. Con tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Phụ Hoàng muốn con tuân lệnh và con xin được phép đáp trả nỗi ô nhục đó lại cho Người bằng cách bất tuân. Hỡi Guhl, tên khốn kiếp nhà ngươi.

“Ô nhục cho ta à?” Bộ râu của Guhl Mephius khẽ rung rinh.

Lần này, đến lượt Orba cười giễu cợt.

“Phụ Hoàng đừng vội quên. Con vẫn có ba thành Birac, Nedain và Apta. Con có ba tướng Rouge, Odyne và Folker cùng hàng ngàn binh sĩ sẵn sàng đợi lệnh. Con có thể gây chiến nếu muốn. Con có thể nhấn chìm thành Solon trong biển lửa. Một khi chúng ta đã giải quyết vấn đề bằng vũ lực thì câu hỏi thật hay giả tự nó đã hóa thành vô nghĩa. Cái khoảnh khắc con hạ bệ Người, xách thanh gươm đẫm máu bước lên ngai vàng thì sự thật sẽ do con định đoạt. Kẻ bị coi là giả mạo sẽ được công nhận là thật và sự thật sẽ bị bôi xóa thành lời dối trá trong sử sách.”

Toàn thể triều đình sững sờ trước phát biểu của hoàng thái tử. Họ tưởng như mình đang chứng kiến Gil Mephius đang cười với gương mặt đỏ au máu của những kẻ đã bị ngài tiêu diệt. Ngài không liếm môi, có lẽ vì không muốn liếm phải dòng máu đang nhỏ xuống đó chăng?

Đúng lắm. Gil Mephius – kẻ đang tranh đấu với hoàng đế - quả thật đã vượt qua nhiều phen khổ chiến, đã tàn sát không ít. Để khẳng định lí tưởng của mình, ngài đã giết kẻ thù, giết đồng bào và, như cách ngài vừa nói, ngài đến đây hôm nay với tâm lí sẵn sàng giết cả cha ruột.

“Đến nước này và ngươi quay sang dọa dẫm ta sao?”

“Ôi chao, Bệ Hạ giận rồi kìa. Người chần chừ gì nữa, còn không mau truyền lệnh. Quân bay đâu? Những ai trung thành với Bệ Hạ mau vào đây bắt tên điên này ném xuống hầm ngục. Đại loại thế chẳng hạn?”

“Ngươi nói cái gì?”

“Giờ, nếu con – Gil Mephius – ra lệnh thì sao?”

Orba dang rộng vòng tay. Triều thần đứng hai bên vội vàng co rúm lại, tưởng đâu máu đang đổ thành dòng từ trên tay hoàng thái tử.

“Đứng yên.” Orba chợt tắt nụ cười, ngoảnh lại với một cái nhìn sắc như dao. “Kẻ nào dám động đậy, kẻ đó sẽ bị kết tội chống lệnh hoàng đế tương lai của đế quốc Mephius và sẽ bị hành quyết tại đấu trường.”

Đám người đang rún ró lập tức đứng nghiêm. Orba lại cười.

“Rất tốt.”

“Tên khốn nhà ngươi.”

Orba ngoảnh ra trước và bước lên một bước. Một làn sóng vô hình lan tỏa theo bước chân của hoàng thái tử. Xung quanh không ai dám lên tiếng, chỉ có thể dán mắt nhìn hoàng thái tử tiếp cận ngai vàng.

Đến giờ thì sắc mặt hoàng đế Guhl mới thực sự tỏ ra giận dữ. Đôi mắt nằm xem giữa gương mặt già nua nhìn Orba đến gần. Một bước, hai bước, ba bước…

“Đây chẳng qua chỉ là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của một kẻ không dám chứng minh thân phận.”

“Oh, Bệ Hạ đang sợ à?”

“Cái gì?”

“Người mau ra lệnh đi chứ. Bắt tên phản loạn, giết kẻ giả mạo…Tại sao Người không làm gì cả? Phụ Hoàng, Người đang sợ đó sao? Sợ rằng nếu không ai tuân lệnh, Người sẽ tự chứng minh cho toàn thể triều đình này thấy rằng Người không còn năng lực làm hoàng đế Mephius nữa. Vậy Phụ Hoàng thấy cảm giác bị chính mình đánh bại như thế nào? Nếu không ai ngăn cản con, nếu không ai nghe lời Người.”

Orba tiến thêm một bước.

Ineli Mephius nhìn theo, ánh mắt trân trối, lập lòe như có lửa, dễ chừng còn dữ dội hơn cả hoàng đế. Hoàng hậu Melissa ngồi bên cạnh cũng bắt đầu mất bình tĩnh, đảo mắt nhìn quanh đầy hoang mang.

“B-Bệ Hạ…”

Hoàng hậu lên tiếng theo phản xạ, chỉ thấy Gil Mephius đã lên đến bậc thềm cuối cùng trước ngai vàng.

Tất cả đều đang nín thở theo dõi từng cử động, những mong mọi việc sẽ ngã ngũ tại đây. Một khoảng lặng ngắn, nỗi lo âu và sợ hãi đang phủ bóng lên triều đình Mephius để đổi lấy sự ổn định tưởng như sắp chấm dứt, nhường chỗ cho một làn gió mới, làn gió của vận mệnh đổi thay.

Hoàng đế Guhl đứng dậy thêm lần nữa. Ông thả cây quyền trượng pha lê rơi lộp cộp xuống sàn, tay đút vào trong ngực áo và rút ra một khẩu súng đen ngòm.

“Bệ Hạ!”

Không chỉ riêng hoàng hậu Melissa mà các quan chức bên dưới cũng đồng thanh hét lên. Guhl cầm súng bằng cả hai tay, chĩa thẳng vào mặt Orba. Về phần mình, Orba dừng bước, không tiến thêm nữa.

“Ngu xuẩn! Lũ ngu!” Guhl ngoác miệng quát lớn. “Ta thừa biết các ngươi mưu tính gì. Các ngươi, những kẻ đã thề trung thành với ta sẽ tiếp tục ngậm miệng giữ im lặng, những thanh gươm đã thề phụng sự ta sẽ tiếp tục tra trong vỏ, từ chối đâm vào lưng tên phản đồ này. Được lắm, các ngươi không làm thì tự ta sẽ làm. Chính tay ta sẽ vấy máu lên sảnh đường linh thiêng này. Tự ta sẽ làm và nhớ cho kĩ số mệnh nào đang chờ đợi đám thần tử trung thành các ngươi.”

Đám đông bên dưới lập tức rộ lên. Tiếng hô hào, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc…

Canh bạc cuối.

Orba tự nhủ. Đó là giây phút hoàng thái tử và hoàng đế cùng chung một suy nghĩ.

Ngoài ra…

Còn một người nữa cũng bắt đầu hành động. Nhận ra mình đang có cơ hội can thiệp và định đoạt số phận của chính mình, người đó đứng dậy và bước tới.

Công chúa Ineli rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra chắn trước mặt Gil Mephius – hay thực ra là Orba.

Ah! Xung quanh ai nấy đều sửng sốt nhìn Ineli Mephius ôm lấy Gil. Cô vừa chủ động bước nào nơi chiến địa ngăn cách hoàng đế với hoàng thái tử, lấy thân mình che chắn cho hoàng thái tử rồi ngoảnh lại nói với hoàng đế bằng chất giọng run run thống thiết.

“Bệ Hạ! Bệ Hạ! Xin hãy dừng tay! Ineli con không thể chịu đựng được nữa. Người không thể giết con ruột của mình được! Xin Bệ Hạ hãy dừng tay.”

“Tránh ra, Ineli!” Hoàng đế tức giận nạt.

“Tránh ra, Ineli.” Hoàng thái tử cũng nói câu tương tự.

Ineli lắc đầu nguầy nguậy như trẻ con mè nheo, càng bám chặt vào Gil hơn nữa.

“Làm sao Ineli có thể nhận nhầm Hoàng huynh được? Ineli không thể nhìn Phụ hoàng và Hoàng huynh đối đầu thêm nữa. Hai người tranh cãi chẳng qua cũng vì lo cho dân cho nước. Thế là đủ lắm rồi. Xin đừng vì thế mà sát hại lẫn nhau.”

“Tránh ra, Ineli!” Hoàng đế nạt, khẩu súng trong tay ông vẫn chĩa thẳng. “Tên này không phải hoàng thái tử! Hắn là kẻ giả mạo âm mưu chiếm ngai vàng! Nếu con còn bênh vực hắn thì-“

“Con xin Người, thế là đủ rồi!” Ineli hét lên lanh lảnh, át cả tiếng hoàng đế. “Người này đích thị là hoàng thái tử Gil. Ineli con xin làm chứng. Phụ hoàng có thể nghi ngờ, có thể bác bỏ. Nếu con dối trá, xin Người cứ bắn.”

Đối với Ineli Mephius, đây quả là một canh bạc vô tiền khoáng hậu. Suốt nãy giờ cô nàng chỉ ngồi nhìn đám triều thần ngả nghiêng theo người đang thắng thế trong cuộc đấu trí giữa hoàng đế và hoàng thái tử. Khi Gil lấn át, người ta gật gù ra vẻ ủng hộ vị anh hùng mới, đến khi Guhl đáp trả, dồn ép ngược lại thì cũng chính những kẻ đó lại tỏ thái độ rằng mình không có lựa chọn nào ngoài tiếp tục trung thành với hoàng đế.

Thế rồi Gil bỗng lật ngược thế cờ, quay lại áp đảo hoàng đế và Guhl đã phải dùng tới giải pháp đe dọa. Lâu nay hoàng đế đã nhiều lần biến những ai dám đứng ra can ngăn mình làm mồi cho rồng hay như mới đây là dự định xử tử thân nhân của những tướng lĩnh theo phe hoàng thái tử. Sự độc đoán ấy đã phủ bóng đen lên tâm lí của những người còn theo phe ông. Họ chỉ đơn thuần sợ hãi cho mạng sống của chính mình.

Nếu ta bất tuân hoàng đế, ta sẽ thành mồi cho rồng.

Những người này rất dễ mất phương hướng và do dự. Họ sẽ tiếp tục do dự, tiếp tục tuân theo những mệnh lệnh đã và đang đẩy Mephius lún sâu vào hỗn loạn của hoàng đế, quay lưng lại với hoàng thái tử…

…Cho đến khi họ chứng kiến hành động của Ineli. Những trái tim đang do dự chỉ cần một ví dụ, một quyết định dứt khoát của ai đó để mở đường. Và người dẫn đầu lại không phải là một chiến tướng dày dặn mà là một cô gái nhỏ bé, hiệu quả vì thế lại càng thêm mạnh mẽ.

Gương mặt Guhl Mephius méo mó vì thù hận. Khẩu súng trong tay ông vẫn chĩa thẳng.

“Bệ Hạ!” Bỗng có người lên tiếng.

Indoph York. Một thành viên trong phe đảng chống hoàng đế của Fedom Aulin. Xem ra y rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Bằng giọng run run, y nói.

“Th-Thần, Indoph York, cúi xin Bệ Hạ minh xét. Người này quả thật là hoàng thái tử Gil. Xin Bệ Hạ hãy hạ súng xuống.”

Hành động của Ineli và York tạo tiền đề cho những người khác hùa theo.

“Bệ Hạ!”

“Bệ Hạ!”

“Cúi xin Bệ Hạ minh xét.”

“Làm tổn thương đến công chúa…như vậy quá tàn nhẫn.”

Đám triều thần bắt đầu đồng thanh nói.

Gió bắt đầu theo cùng một hướng, một nguồn sức mạnh mới đang trỗi dậy.

Hoàng đế Guhl nhíu mày, gương mặt già nua càng thêm nhăn nheo.

Và ông siết cò.

“Ối!”

Tiếng la hét thất thanh. Orba vận sức đẩy Ineli sang một bên rồi xông lên, tai nghe mồn một tiếng lạch cạch của kim hỏa gõ vào buồng đạn.

Súng không nổ. Chỉ có tiếng ổ đạn xoay. Cứ thế ba lần liên tiếp.

Nhận ra sự bất thường, Orba dừng lại, không tiến lên nữa. Tiếng kêu gào của đám triều thần cũng dần lắng xuống. Guhl làm động tác như muốn siết cò thêm lần nữa…

Hoặc không. Ông buông tay, đưa súng xuống ngang hông.

“Ra là thế.” Hoàng đế lẩm bẩm. Ông khịt mũi, bộ râu bạc rung rinh, hơi ngửa người ra rồi bật cười hô hố.

Tất cả những người xung quanh đều trơ mắt ra nhìn. Cả Orba, Ineli, Melissa hay các triều thần bên dưới. Đứng thẫn ra như bị bỏ bùa, hay đúng hơn là như vừa bừng tỉnh sau cơn loạn trí.

Guhl cười rộ một thôi một hồi rồi thả mình ngội phịch xuống ngai vàng.

“Tuyệt diệu, cái cách con sẵn sàng đặt cược tính mạng.” Một lời khen cực kì bất ngờ vang vào tai Orba.

Guhl đang nghĩ cái gì trong đầu? Orba không biết. Cậu chẳng tài nào biết được.

Chỉ thấy hoàng đế ngồi đó, thở đều, mặt mũi không còn nhăn nhó. Ông nói bằng giọng trầm ấm, điềm tĩnh tự nhiên như thể cuộc đối chất nảy lửa vừa xong hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.

“Rất tốt. Con đã chứng minh mình thực sự là Gil, con trai ta. Con, Ineli cùng với triều đình đã cung cấp bằng chứng. Nào, để xem…thỉnh cầu của con, ta chấp nhận. Con được phép triệu tập binh mã đi hỗ trợ cho công quốc Ende. Ta sẽ phục chức cho Rouge, Odyne, Folker, Yuriah và cho phép các đạo quân của họ được về vương đô.”

Hoàng đế tuyên bố.

Trans note:

“Con trai ta.”

Hoàng đế Guhl Mephius không giấu được sự hân hoan khi thấy con trai mình – hoàng thái tử Gil – trở về sau chuyến viễn chinh nơi cực bắc. Hành trình gian khổ đã làm chàng thay đổi nhiều: tóc bạc đi, mặt mũi hốc hác, áo giáp bạc màu vì gió rét. Kì lạ nhất là thanh cự kiếm chàng cầm trong tay, phần đốc kiếm trang trí hình đầu lâu tạo cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo khó tả. Có thể Gil đã từ bỏ cây búa quen thuộc lấy thanh kiếm này vì lí do thực tiễn nào đó.

Hoàng thái tử bước vào, quỳ gối thi lễ trước hoàng đế rồi đứng dậy, phăm phăm tiến về phía ngai vàng.

“Con trai. Con đang làm gì thế?”

“Kế nghiệp, thưa Phụ Vương.”

Hự

Tiếng động khô khốc của sắt thép xuyên qua da thịt. Chiếc vương miện lăn xuống dưới thềm, để lại một vệt máu kéo dài.

Chiếc chuông nhà thờ rền vang bên ngoài.

“Đế quốc này đã đến hồi diệt vong. Và từ trong tro tàn của nó, một trật tự mới sẽ trỗi dậy”

Trans note: chỉ ông nào hay cày game mới hiểu được đoạn chế này nhá.

Bạn đã đến cuối chương 265.

Không gian đọc của bạn