Về truyệnRebuild World
Chương 45

Chương 45 · 314 chương

Chiến tích và thực lực

Duck::D

Nhớ

tim, cmt và vote 5 sao

ủng hộ trans nhé:D

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Trong khi Akira cùng nhóm Katsuya vẫn tiếp tục túc trực tại sảnh để canh gác, nhóm Mimata đã vài lần rời đi khám phá khu vực xung quanh rồi lại quay trở về.

Reina từng dùng thiết bị đầu cuối để liên lạc với cấp trên hòng ngăn nhóm Mimata lại. Thế nhưng phía đại bản doanh lại coi đó là quyền tự quyết tại hiện trường nên cũng chẳng mấy quan tâm. Đó là bởi điểm phòng thủ số 14 có mức độ quan trọng rất thấp, không đến mức để đại bản doanh phải soi mói ra chỉ thị hay giám sát từng chút một.

Một lúc sau, phía Katsuya cũng nhận ra mục đích của nhóm Mimata hoàn toàn không phải là đi đổi gió hay xả hơi đơn thuần.

Trong khi có những kẻ làm ăn thiếu nghiêm túc, thích làm gì thì làm rồi tự ý kéo nhau đi thu thập di vật thì bản thân lại phải im lìm đứng đây canh gác. Cảnh tượng đó khiến sự bất mãn trong lòng Reina không ngừng dâng cao. Để rồi cô lên tiếng với một suy nghĩ có phần nông nổi:

“Này Katsuya, hay nhóm mình cũng đi khám phá quanh đây đi?”

“…Không được.”

Trước câu trả lời thẳng thừng không chút dự ấy, nét mặt Reina nhăn lại đầy bất mãn.

Vì đó là chỉ thị của Katsuya, thủ lĩnh của đội nên với tư cách là một thành viên, cô có nghĩa vụ phải tuân theo. Reina thừa hiểu điều đó, thế nhưng bản tính ương bướng cùng sự bất mãn tích tụ từ nãy đến giờ vẫn thúc giục cô dấn tới:

“Tại sao? Tại sao chỉ có mỗi chúng ta là phải nhẫn nhịn cơ chứ?”

“Cậu thấy bất bình thì tớ hiểu, nhưng hãy ráng chịu đựng chút đi. Nhóm mình đã thống nhất là để đảm bảo an toàn thì cả 5 người sẽ cố gắng hành động cùng nhau rồi mà đúng không? Hơn nữa, nếu 5 trên tổng số 8 người, cộng thêm đám kia nữa là 7 tự ý rời khỏi điểm phòng thủ thì phía đại bản doanh chắc chắn sẽ không ngó lơ đâu. Khi ấy khiếu nại sẽ chuyển về Drankam và cả nhóm chúng ta cũng sẽ bị chịu phạt chung đấy. Thế nên tuyệt đối không được đâu.”

Reina không thể phản bác lại lý lẽ quá đỗi thuyết phục của Katsuya. Có điều, đống lý lẽ đúng đắn đó lại chẳng thể giải tỏa nổi sự bất mãn đang dâng trào, khiến cô chỉ còn biết im lặng với một bộ mặt đầy ấm ức.

Thấy Reina như vậy, Katsuya hướng thẳng ánh nhìn vừa nghiêm túc, vừa trìu mến về phía cô và nói:

“Với lại tớ cũng không muốn thấy Reina làm mấy trò thiếu trách nhiệm giống như bọn họ đâu.”

Lời nói ấy khiến Reina bất giác khựng lại, khí thế hăng hái ban nãy lập tức xìu xuống. Nét mặt ấm ức tan biến, thay vào đó là biểu cảm ngượng ngùng như muốn giấu đi sự xấu hổ.

Trước đây, Reina vốn không công nhận thực lực của Katsuya nên từng tìm cách xỉa xói cậu. Thế nhưng khi biết rằng nhóm Katsuya đã tự mình đánh bại Cá sấu Tham lam, cô đã chủ động thách đấu một trận đấu tập để kiểm chứng sức mạnh của họ.

Trận đấu tập hơi lệch kèo khi 3 người nhóm Katsuya đấu với 2 người nhóm Reina, và tất cả kết thúc với phần thắng nghiêng về phía nhóm Katsuya sau hơn chục hiệp đấu, một phần cũng vì Shiori đã cố tình kìm hãm sức mình xuống chỉ bằng tầm hai người như Reina.

Không phục trước kết quả đó, Reina tiếp tục thách đấu solo sòng phẳng với Katsuya. Kết quả là cô đã thua trắng. Tất cả đều là những trận thua tâm phục khẩu phục, đến mức dù có cố gắng bao nhiêu thì cô cũng chẳng mảy may tìm thấy cơ hội chiến thắng.

Từ đó, Reina đã phải ngả mũ công nhận thực lực của Katsuya, đồng thời nâng tầm đánh giá dành cho cậu thiếu niên trước mặt lên rất cao. Và cũng bởi cậu thiếu niên ấy sở hữu một diện mạo vô cùng điển trai nên thiện cảm dành cho đối phương khác giới cũng theo đó mà tăng vọt.

Bị Katsuya nhìn chằm chằm như vậy, Reina cố đáp lại để lấp liếm đi sự thẹn thùng:

“T-Thì người thua phải nghe theo người thắng chứ sao. Lần này tôi sẽ nhẫn nhịn chút vậy.”

“Cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn vì đã hiểu cho tớ.”

Trước nụ cười của một cậu bạn cùng lứa vừa sở hữu ngoại hình điển trai vừa được chính mình công nhận thực lực, sự thẹn thùng của Reina càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.

Vừa mỉm cười với Reina, Katsuya vừa lén liếc qua góc tầm nhìn của mình. Thấy Yumina, người từ nãy tới giờ vẫn đứng nắm chặt tay giơ lên đe dọa với nụ cười trên môi, vừa mở bàn tay ra rồi hạ tay xuống, cậu mới thầm trút được một hơi thở dài nhẹ nhõm trong lòng.

Nếu lúc nãy mà xuôi theo lời mời của Reina rồi phán một câu “Hay là nhóm mình cũng đi tìm di vật đi” thì hậu quả thế nào, Katsuya cũng chẳng cần tốn công suy nghĩ cũng biết.

Đúng lúc đó, Shiori lên tiếng xen vào:

“Cô chủ. Xin cô đừng làm khó Katsuya-sama nữa ạ. Bản thân tôi cũng không thể đồng tình với việc tự ý đi lại lung tung như vậy. Cả tôi và Katsuya-sama cũng đều chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của cô chủ mà thôi. Mong cô hiểu cho ạ.”

“T-Tôi biết rồi mà…”

Mỗi khi Shiori lên tiếng, Reina luôn tỏ ra yếu thế. Shiori là người hầu thân cận của Reina. Cả hai đã gắn bó với nhau suốt một thời gian dài và có sự tin tưởng lẫn nhau cực kỳ sâu sắc. Ngay cả khi vì nhiều lý do mà Reina rời khỏi nhà để trở thành Thợ săn, Shiori vẫn luôn đồng hành bên cạnh cô và kiêm luôn vai trò vệ sĩ. Khí thế của Reina lại giảm xuống thêm một nấc khi cô đành bỏ cuộc không dám gạn hỏi thêm nữa.

Shiori tiếp tục câu chuyện:

“Như tôi đã nói ban nãy, mong cô chủ hãy hạn chế việc vô ý gia tăng cơ hội tiếp xúc với người ngoài. Ngoại trừ quái vật ra thì vẫn còn vô số đối tượng khác cần phải cảnh giác. Trong tình cảnh người đi theo phục vụ cô chủ chỉ có một mình tôi thế này thì thật đáng tiếc là tôi khó lòng có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô chủ. Xin cô chủ cũng hãy kiềm chế việc bắt chuyện với những Thợ săn không thuộc Drankam. Với tính cách của cô chủ, việc đó rất dễ trở thành ngòi nổ cho những vụ xích mích không đáng có. Ngoài ra…”

Cảm nhận được buổi giáo huấn này có nguy cơ sẽ kéo dài lê thê, Reina vội nhảy vào ngắt lời để chặn đứng nó lại:

“Biết rồi. Tôi biết rồi mà. Nhưng mà này, cô không thấy mình đang bao bọc tôi thái quá à?”

“Cô chủ. Như tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần trước đây, nơi này là vùng đất hoang, là một nơi vô cùng nguy hiểm và khác biệt một trời một vực so với bên trong bức tường. Việc cô chủ cho rằng hành động của tôi là quá bao bọc thì chứng tỏ nhận thức của cô chủ đang vô cùng hời hợt, mong cô chủ hãy hiểu cho.”

Khái niệm về nơi mà con người ở Khu vực phía Đông gọi là “vùng đất hoang” vốn có sự khác biệt tùy thuộc vào từng cá nhân. Nhưng về cơ bản, toàn bộ khu vực bên ngoài Thành phố đều là vùng đất hoang. Dù là sa mạc, cánh đồng, mặt biển, dãy núi, trên không hay các tàn tích, tất cả đều được gộp chung dưới cái tên vùng đất hoang và tất cả đều được xem là những khu vực nguy hiểm như nhau.

Trong số những người dành cả cuộc đời bên trong bức tường, thậm chí có những kẻ gọi toàn bộ khoảng không gian bên ngoài bức tường là vùng đất hoang. Cho dù đó có là Hạ khu của Thành phố đi chăng nữa thì họ vẫn đánh đồng nó là nơi nằm ngoài bức tường phòng thủ.

Tuy mức độ có khác nhau, nhưng đây là những nơi nằm ngoài các tiêu chuẩn an toàn hiển nhiên mà con người ta vẫn vô thức tích lũy trong cuộc sống thường nhật. Dù đối thủ là người hay quái vật thì năng lực đâm chém, tàn sát lẫn nhau mới là thứ lên tiếng ở vùng đất nguy hiểm này. Nơi đó chính là vùng đất hoang.

Bản thân Reina cũng biết rõ mình đang đứng ở khu vực nguy hiểm. Thế nhưng nhận thức của cô vẫn quá hời hợt, cảm giác thực tế của cô vẫn chưa bắt kịp với sự tàn khốc của nơi đây.

Việc có Shiori đi theo hộ vệ. Việc hoạt động nhóm cùng với những người có đạo đức và hành xử chuẩn mực như nhóm Katsuya là chủ yếu. Những điều đó một mặt nâng cao độ an toàn cho Reina, nhưng mặt khác lại đẩy cô ra xa khỏi những cơ hội nhìn nhận một cách đúng đắn về sự nguy hiểm.

Shiori thừa hiểu điều đó. Thế nhưng cô không thể vì lý do ấy mà đẩy Reina vào nguy hiểm được, bởi vậy cô đành phải ngậm ngùi kéo dài những buổi giáo huấn để giúp cô chủ của mình nâng cao nhận thức.

Reina dù có chút phát ngán với buổi giáo huấn của Shiori, nhưng cô không hề hằn học hay lên tiếng bật lại. Reina thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi biết đối phương đang thực sự lo lắng cho tính mạng của mình.

Thế nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy sốt ruột khi nghĩ đến kịch bản mọi chuyện cứ thế kết thúc mà chẳng gặt hái được gì.

Reina luôn thực hiện công việc Thợ săn trong trạng thái có Shiori đi kèm bên cạnh. Vốn dĩ các Thợ săn trẻ tuổi đã bị coi thường, đằng này cô lại còn sở hữu thực lực vượt trội cộng thêm một người bảo mẫu riêng biệt. Mức độ đánh giá dành cho Reina trong Drankam là vô cùng thấp.

Mặc dù vậy, hạng Thợ săn của cô vẫn đang thăng tiến đều đặn. Thời gian cứ thế trôi qua, và người không thể công nhận thực lực của chính mình nhất lại là bản thân Reina.

Nhờ chiến tích tiêu diệt Cá sấu Tham lam mà nhóm Katsuya đã khẳng định được thực lực ở một mức độ nhất định. Trong Drankam, số lượng kẻ xem thường nhóm Katsuya chỉ vì lý do họ là đám trẻ con cũng đã giảm đi. Họ thậm chí còn nhận được sự đánh giá rất cao từ một cán bộ tên là Mizuha.

Đặc biệt, Katsuya được đánh giá cực kỳ cao. Khi nhận nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng căn cứ tạm thời thông qua Drankam, dù vì lý do điều chỉnh quân số đã khiến riêng Katsuya bị điều sang đội cứu viện thay vì đội trinh sát tòa nhà, nhưng một mình cậu cũng đã giải cứu được rất nhiều Thợ săn khác.

Reina một lần nữa phải công nhận thực lực của Katsuya, và cô bắt đầu khao khát bản thân cũng được công nhận tương tự như thế.

Tuy không bằng Cá sấu Tham lam, nhưng Bọ cạp Yarata cũng là loại quái vật tương đối khó nhằn. Nếu có thể tham gia vào cuộc điêu tàn bầy đàn của chúng và gặt hái được thành quả thỏa đáng, biết đâu bản thân cô cũng sẽ được chính mình và người khác công nhận. Reina đã nghĩ như vậy.

Drankam đã cử nhóm Katsuya đi bằng cách nhấn mạnh vào chiến công tiêu diệt Cá sấu Tham lam cũng như thành tích của Katsuya ở đội cứu viện.

Phía đại bản doanh ban đầu dựa vào đó mà dự định xếp nhóm Katsuya vào đội khám phá. Thế nhưng khi nhân sự tại hiện trường phát hiện ra đại đa số nhóm Katsuya đều là trẻ con, họ đã đột ngột chuyển vị trí phân công sang đội phòng thủ.

Reina cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đồng thời nảy sinh sự tức giận trước tình cảnh nhóm mình bị xem thường.

Ngay cả ở đội phòng thủ thì khả năng nổ ra giao tranh vẫn sẽ tồn tại. Chính vì thế nên người ta mới bố trí Thợ săn ở đây. Chắc chắn cơ hội sẽ đến. Reina đã đè nén sự bất mãn và sốt ruột của mình bằng suy nghĩ đó.

Thế nhưng điểm phòng thủ số 14 được phân công lại quá đỗi an toàn. Việc nhóm Mimata tự ý rời khỏi đây, việc đại bản doanh không hề ngăn cản gắt gao, tất cả là vì họ nghĩ rằng dù có ở đây thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Khoảng thời gian trôi qua bình yên đến mức khiến cả Reina cũng nghĩ như vậy, và cô dần cho rằng suy nghĩ ấy là đúng.

(…Chẳng lẽ tất cả cứ kết thúc thế này mà không gặt hái được chút kết quả nào sao?)

Reina vốn đã bắt đầu mong chờ một sự cố nào đó xảy ra. Ở vùng đất hoang, an toàn là trên hết. Cô sốt ruột đến mức quên mất nguyên tắc cơ bản ấy, thậm chí xem nhẹ nó.

Đúng lúc đó, một cuộc gọi từ thiết bị chuyển tiếp đặt ở khu vực sảnh vang lên:

“Đại bản doanh đây. Điểm phòng thủ số 14, trả lời.”

Tất cả mọi người tập trung lại quanh thiết bị chuyển tiếp, Mimata - người đứng gần nhất, lên tiếng đáp lại:

“Điểm phòng thủ số 14 nghe đây.”

“Có gì bất thường không?”

“Không có vấn đề gì. Bình yên lắm.”

“…Cậu là số 147 đúng không? Từ nãy tới giờ tôi thấy cậu liên tục rời khỏi vị trí, thực sự là không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?”

“Bọn tôi chỉ đi giải quyết nỗi buồn với nhau thôi mà. Đi một mình thì nguy hiểm, mà thời điểm ngứa ngáy của mỗi người đâu có giống nhau. Đừng cứng nhắc như thế chứ cán bộ.”

Do nhóm Mimata rời vị trí quá thường xuyên nên phía đại bản doanh cuối cùng cũng đã đích thân chỉ điểm. Ai nấy đều nghĩ như vậy.

Bản thân Mimata cũng tính chống chế qua loa rồi kết thúc cuộc gọi. Thế nhưng dự đoán đó đã hoàn toàn bị lật ngược.

“Chuyện đó không quan trọng. Trong lúc di chuyển mấy người có đụng độ với Bọ cạp Yarata không? Hay có đánh hơi thấy dấu vết gì của chúng không?”

“Không, làm gì có. Đã xảy ra biến gì rồi à?”

“Điểm phòng thủ số 15 vừa bị bầy Bọ cạp Yarata tấn công. Việc đánh đuổi đã xong xuôi và không có thương vong nào, thế nhưng hướng tấn công của chúng mới là vấn đề. Có vẻ như chúng đã tràn sang từ khu vực vốn đã được xác nhận là kiểm soát thành công.”

Thông báo về sự thay đổi tình hình khiến bầu không khí tại điểm phòng thủ số 14 biến chuyển nhẹ.

“Có thể chỉ đơn thuần là do đội trinh sát thiếu sót trong quá trình điều tra nên bỏ hổng việc phong tỏa tuyến đường, nhưng cũng không loại trừ khả năng lũ Bọ cạp Yarata đã đào thông một tuyến đường mới, như đục thủng những mảng tường yếu hay mở rộng kẽ hở giữa đống đổ nát chẳng hạn.”

“Ý cán bộ là ở đây cũng có nguy cơ bị tấn công nên bảo bọn này phải cảnh giác chứ gì?”

“Không. Mấy người sẽ phải điều tra lại khu vực xung quanh. Hãy cử vài người ở đó ra để kiểm tra xem có sự thay đổi nào so với bản đồ khu phố ngầm ban đầu hay không. Nếu phát hiện ra tuyến đường mới, đại bản doanh sẽ gửi đội trinh sát hoặc đội tấn công đến.”

Nếu tuyến đường mới nối liền với một khu vực chưa khai phá thì rất có thể phía sau đó vẫn còn một lượng lớn di vật chưa ai đụng tới đang nằm nguyên vẹn. Suy nghĩ đó loé lên khiến Mimata cùng đồng bọn nhìn nhau cười ranh mãnh.

“Rõ rồi. Bọn này đi điều tra luôn cho. Xuất phát ngay đây.”

Thế nhưng câu trả lời hăng hái đó lại bị bác bỏ thẳng thừng:

“Không. Mấy người không được đi. Cứ im lặng trông chừng cái điểm phòng thủ đó đi. Mấy người mà đi thì kiểu gì cũng điều tra qua loa rồi đi kiếm di vật chứ gì.”

“…Làm gì có chuyện đó chứ.”

“Đừng có nói dối, ở yên đó cho tôi.”

Mimata tặc lưỡi đầy bất mãn trước sự cảnh cáo gắt gao của bản doanh. Reina thấy dáng vẻ đó thì khoái chí cười khẩy:

“Đáng đời lắm.”

Mimata vừa nhìn nhóm Reina vừa mỉa mai đáp lại đại bản doanh:

“Hừ. Thế thì cán bộ tính cử ai đi điều tra đây? Ở đây còn lại mỗi đám con nít với bảo mẫu thôi đấy?”

Katsuya và Reina trừng mắt nhìn Mimata. Yumina và Airi cũng lộ rõ vẻ bất bình. Shiori lặng lẽ đứng bên cạnh Reina. Về phần Akira thì cậu thờ ơ ra mặt.

Việc lựa chọn ai sẽ đi điều tra, một vấn đề nếu để những kẻ tại hiện trường tự quyết định thì kiểu gì cũng tranh cãi vô hồi kết, đã được cán bộ bản doanh chốt hạ xong xuôi từ trước:

“Số 27 đi đi. Tính cả số 27 thì tối đa là 3 người. Những người còn lại thì cậu tự chọn lấy. Một mình số 27 đi cũng không sao.”

Cả nhóm Mimata lẫn nhóm Katsuya đều không nắm được mã số của những người khác ngoài nhóm mình. Không biết số 27 là ai, tất cả ngơ ngác nhìn nhau.

Và rồi giọng nói của người sở hữu mã số đó vang lên:

“Số 27 đây. Rõ.”

Sự chú ý của tất cả mọi người dồn về phía chủ nhân của giọng nói ấy. Số 27 chính là Akira.

Akira cầm lấy chiếc ba lô rồi rời khỏi chỗ ngồi. Alpha lên tiếng xác nhận lại:

[Akira này. Cậu có thể dẫn theo 2 người nữa đấy, cậu không cần dắt ai theo thật sao?]

[Tôi sẽ đi một mình, để né mấy vụ cãi nhau phiền phức kia ra thôi.]

[Cũng đúng nhỉ. Chúng ta đã ra đủ loại điều kiện để hạn chế việc cậu hành động đơn độc vì nguy hiểm rồi, cơ mà hóa ra tất cả thành công cốc hết nhỉ.]

[Cô nói phải. Lần tới mà có cơ hội thì tôi phải tính toán lại điều kiện kỹ hơn mới được.]

Những người còn lại bán tín bán nghi nhìn theo bóng lưng Akira đang nhanh chóng tiến về phía trước để đi điều tra. Những ánh mắt ngạc nhiên, hoang mang cùng đủ loại cảm xúc đổ dồn về phía cậu, nhưng Akira hoàn toàn ngó lơ tất cả rồi biến mất khỏi khu vực sảnh.

------

Sau khi Akira biến mất khỏi điểm phòng thủ số 14, Mimata mới bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngác rồi vội hất hàm hỏi lại phía đại bản doanh với vẻ nghi hoặc:

“Tại sao lại là cái thằng ranh đó chứ? Có nhầm lẫn gì ở đây không đấy? Cán bộ có nhầm nó với ai khác không vậy?”

“Số 27. Không nhầm lẫn gì cả.”

Phía đại bản doanh thẳng thừng dập tắt thắc mắc của Mimata. Nghe vậy, lần này đến lượt Katsuya lên tiếng hỏi:

“Lý do anh chọn số 27 là gì? Nếu chỉ là chọn bừa thì chúng tôi xin phép tự đứng ra lựa chọn nhân sự.”

Nếu để đại bản doanh tạo ra tiền lệ chọn bừa nhân sự rồi tiến hành công việc thì rất có thể sẽ phát sinh xích mích trong các nhiệm vụ về sau. Katsuya suy nghĩ như vậy nên với tư cách là thủ lĩnh của đội, cậu lên tiếng thúc giục phía đại bản doanh cân nhắc lại một cách cứng rắn.

Thế nhưng phía đại bản doanh một lần nữa bác bỏ:

“Không có vấn đề gì hết. Đây là lựa chọn dựa trên việc cân nhắc chiến tích của số 27. Hai người còn lại bên đó thích chọn ai thì tùy.”

Một luồng điện chạy dọc qua người Katsuya. Lại nữa rồi. Suy nghĩ đó hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu.

Tên cán bộ đại diện phía bản doanh rất có thể chính là gã đàn ông ở tầng một từng xem thường nhóm cậu rồi đột ngột thay đổi phân công nhiệm vụ. Chính gã đàn ông đó giờ đây lại đưa ra phát ngôn như thể thừa nhận thực lực của Akira, kẻ đáng lẽ cũng chỉ là một Thợ săn trẻ như Katsuya. Giống hệt cái lần đầu tiên cậu chạm mặt Akira. Suy nghĩ đó khiến Katsuya bất giác run lên nhẹ.

Lần này đến Shiori ra câu hỏi:

“Cho hỏi chiến tích ở đây là thế nào ạ? Đội của số 52 với 3 thành viên đã tiêu diệt thành công Cá sấu Tham lam. Nếu đã lấy việc cân nhắc chiến tích để chọn lựa, cũng như xét cả về mặt quân số thì chọn đội của số 52 chẳng phải sẽ hợp lý hơn sao ạ?”

“Tiêu diệt Cá sấu Tham lam và tiêu diệt Bọ cạp Yarata là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cục diện chiến đấu khi ấy giữa đôi bên cũng chẳng giống nhau. Việc lựa chọn số 27 là do tôi đánh giá cậu ta thích hợp khi sở hữu chiến tích tương đồng với tình hình hiện tại. Không có vấn đề gì hết.”

Drankam đã tận dụng mạng lưới của một băng đảng quy mô lớn để nhét hàng loạt Thợ săn trẻ, bao gồm cả nhóm Katsuya vào chiến dịch lần này.

Chính vì điều đó mà không cần biết thực lực thực sự ra sao, việc bị nhét vào một đống nhân sự khiến người ta cảm thấy bất an về thực lực đã làm cho tên cán bộ này vốn chẳng có mấy thiện cảm với Drankam.

Đã thế, những câu hỏi mang tính nghi ngờ quyết định của đại bản doanh lại liên tục xuất hiện từ phía người của Drankam khiến hắn bắt đầu bực mình, giọng điệu đáp trả cũng theo đó mà trở nên gai góc và xỉa xói hơn hẳn.

Thái độ đó của tên cán bộ lập tức khiến những người có mặt tại hiện trường tự vẽ ra trong đầu về thực lực của Akira. Thế nhưng Mimata vẫn không tài nào nuốt nổi, gã bán tín bán nghi hỏi vặn lại:

“Thằng ranh con đó…. Số 27 thì có cái chiến tích quái gì cơ chứ?”

“Cậu ta đã giải cứu thành công những Thợ săn gửi yêu cầu cứu hộ từ bên trong một tòa nhà bị bầy Bọ cạp Yarata tấn công và chiếm đóng. Chưa hết, cậu ta đã hạ gục ít nhất từ 80 con Bọ cạp Yarata trở lên, bao gồm cả số lượng bên trong tòa nhà lẫn số lượng truy kích sau khi trốn thoát. Tất cả những việc này đều do một mình số 27 thực hiện.”

“…Đ-Đùa đấy à?”

Mimata đã thốt ra cảm tưởng của tất cả mọi người tại nơi này sau khi nghe lời giải thích của tên cán bộ một cách vô cùng ngắn gọn và bộc phát. Thế nhưng câu hỏi đó lại bị bác bỏ thẳng thừng:

“Đó là thông tin được đăng tải trên Văn phòng Thợ săn. Tôi khẳng định thông tin đó đéo phải dùng để trêu đùa cậu đâu. Cậu không cần phải thấy thuyết phục làm gì cả. Cậu chỉ cần tập trung ôm chặt cái điểm phòng thủ đó cho tôi là được.”

Airi suy nghĩ một chút rồi xen vào:

“Katsuya…. Số 52 trong lúc hoạt động ở đội cứu viện cũng đã giải cứu thành công rất nhiều Thợ săn. Nếu xét từ thành quả đó thì không thể kết luận số 27 là lựa chọn duy nhất được. Bọn tôi còn đánh bại cả Cá sấu Tham lam cơ mà.”

“…Hoạt động của số 52 ở đội cứu viện cũng là chiến tích đáng được ghi nhận. Thế nhưng lúc đó làm gì có Bọ cạp Yarata. Môi trường khu phố ngầm có nhiều điểm tương đồng với bên trong tòa nhà hẹp. Số 27 đã có kinh nghiệm giao tranh với bầy Bọ cạp Yarata trong môi trường đó rồi. Chẳng có gì đáng để đem ra so sánh ở đây cả.”

Lần này đến lượt Reina xen ngang:

“Nhưng nhóm Katsuya đã hạ gục Cá sấu Tham lam cơ mà? Cho dù không có Bọ cạp Yarata đi chăng nữa thì về mặt thực lực, đó cũng đâu thể là yếu tố quyết định lớn đến mức khiến số 27 trở thành lựa chọn duy nhất chứ?”

Liên tục bị truy vấn về tính hợp lý trong quyết định của mình, sự bực bội tích tụ bấy lâu của tên cán bộ rốt cuộc cũng bùng nổ, gã gào lên qua thiết bị liên lạc:

“…Cá sấu Tham lam! Cá sấu Tham lam! Nhắc lắm thế không biết! Đánh bại Cá sấu Tham lam là cái trò đáng để tự hào đến thế à!? Cá sấu Tham lam chỉ là cái loại quái vật mà Thợ săn có chút thực lực là săn dễ như chơi rồi! Số 27 đây cũng tự tay tiêu diệt được Cá sấu Tham lam đấy biết không hả!?”

Reina vô cùng kinh ngạc. Cá sấu Tham lam là loại quái vật mà Katsuya, người sở hữu thực lực áp đảo đến mức đánh bại cô trong trận đối kháng, phải kết hợp cùng Yumina và Airi mới có thể trầy tróc vảy đánh bại được. Việc một người bằng tuổi mình lại có thể một tay hạ gục nó khiến Reina không thể nào tin nổi.

Cô tính hỏi thêm chi tiết ngay lập tức, nhưng đã bị những lời tiếp theo từ đại bản doanh chặn đứng lại:

“Đừng có hếch mỏ lên bắt bẻ từng câu từng chữ nữa! Cứ đi phiền hà hờn dỗi quyết định của cấp trên là cách làm việc của cái lũ Drankam mấy người đấy à!? Chấm dứt đặt câu hỏi ở đây! Hết chuyện!”

Phía đại bản doanh chỉ để lại chừng đó lời rồi ngắt kết nối.

Sức chấn động mà những người có mặt tại hiện trường nhận được là quá lớn. Vì quá ngỡ ngàng nên cả nhóm Mimata lẫn nhóm Katsuya chỉ còn biết trố mắt nhìn nhau một lúc lâu.

Cú sốc đó đã kích thích Reina mãnh liệt. Reina bằng cách nào đó đã mơ hồ cảm nhận được Katsuya dường như luôn mang trong mình sự hiếu thắng đối với Akira. Sau khi nghe xong chiến tích của Akira, cô càng củng cố niềm tin mãnh liệt rằng dự đoán của mình là hoàn toàn chính xác.

Katsuya, người sở hữu thực lực mà cô phải ngả mũ công nhận và Akira, kẻ khiến Katsuya phải tỏ vẻ bực tức và hiếu thắng. Nếu đi theo Akira, biết đâu cô sẽ gặt hái được điều gì đó. Một ngòi nổ, một bước ngoặt, một cơ hội, hay một thứ gì đó giúp cô có thể tự hào về thực lực của chính mình.

Reina đã lỡ suy nghĩ như vậy. Cô khao khát điều đó mãnh liệt đến mức xem nhẹ cả sự an toàn vốn là thứ quan trọng nhất ở vùng đất hoang, thậm chí là tự mình cầu mong nguy hiểm tìm đến.

“…Vị trí dành cho nhân sự đi trinh sát vẫn còn trống 2 suất đúng không?”

Nhận ra ý đồ đằng sau câu hỏi của Reina, Shiori bất giác lớn giọng:

“Cô chủ!?”

“Shiori, chúng ta mau đuổi theo tên đó thôi.”

Reina đã đưa ra lựa chọn. Dù đó là một lựa chọn nông nổi hay một quyết định đã hạ quyết tâm, cô vẫn sẽ phải gánh chịu hậu quả từ kết quả mà mình đã chọn. Trong khi bản thân cô thậm chí còn chưa nhận thức rõ ràng về điều đó.

_*_*_*_

Nổi tiếng là nơi có kiến trúc phức tạp như mê cung, khu phố ngầm giờ đây còn khó định hướng hơn nữa do một vài tuyến đường đã bị đất đá sụp đổ làm nghẽn lại.

Tuy nhiên Akira có thể xem bản đồ do đội trinh sát vẽ ra trên thiết bị mượn từ đại bản doanh, thậm chí cậu còn có thể xác định được vị trí hiện tại nhờ đồng bộ dữ liệu với các thiết bị chuyển tiếp. Nhờ thế mà Akira có thể di chuyển trong khu phố ngầm một cách tương đối an toàn.

Nhưng đối với đội trinh sát thì họ lại chẳng có sự tiện lợi đó. Đó âu cũng là điều hiển nhiên vì việc tạo ra cái bản đồ đó chính là công việc của đội trinh sát.

Bản đồ khu phố ngầm là kết tinh từ công sức và máu của đội trinh sát. Phía đại bản doanh nhờ dựa vào bản đồ đó để dự đoán hướng tấn công của quái vật và tính toán vị trí đặt các điểm phòng thủ cực kỳ hiệu quả.

Thế nhưng, một khi lũ Bọ cạp Yarata đục thủng tường để tạo ra tuyến đường tấn công mới, độ an toàn của khu vực vốn đã được dọn dẹp sạch sẽ cũng coi như đi tong. Lúc này tình hình mới dừng lại ở mức nguy cơ, thế nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm mức độ nguy hiểm tăng vọt. Akira lúc này đã đặt chân vào khu vực như thế.

Dù gọi là đi điều tra, nhưng cậu cũng không thể cứ cắm đầu đi lung tung vô định trong khu phố ngầm được. Akira dừng chân ở một khoảng cách tương đối xa so với điểm phòng thủ số 14 và bắt đầu thảo luận với Alpha để chốt phương hướng hành động trước mắt.

[Giờ tính sao đây Alpha? Trước mắt tôi cứ hướng đến điểm phòng thủ số 15 nhé?]

[Lý do là gì nào?]

[Nếu đám Bọ cạp Yarata tấn công điểm phòng thủ số 15 mà vẫn có người sống sót, biết đâu sẽ có con quay đầu chạy lại con đường cũ. Nếu nó bị thương thì máu chảy trên sàn sẽ trở thành dấu vết dẫn đường.]

[Phán đoán không tồi. Còn gì nữa không?]

[Còn… ừm… nhỡ đâu đụng phải bầy Bọ cạp Yarata đông quá xử lý không nổi, mà điểm phòng thủ số 15 ở gần hơn thì tôi có thể nấp tạm vào đó lánh nạn nhỉ? Họ đã đánh đuổi được bọ cạp Yarata mà không có ai bị thương rồi. So với việc rút lui về điểm phòng thủ số 14 thì chắc là an toàn hơn nhiều.]

[Đánh giá tốt lắm. Đặc biệt là lý do cuối cùng được cộng điểm thưởng đấy nhé.]

Thấy Alpha mỉm cười trả lời như vậy, Akira lại cảm thấy có chút bất an.

[Điểm phòng thủ số 14…. Cô cũng nghĩ là nguy hiểm sao Alpha?]

[Bầu không khí ở đó quá rệu rã, nhân sự thì đã chia rẽ nội bộ từ trước rồi. Trường hợp bị tấn công thật sự thì việc họ có thể nghiêm túc ứng phó đến đâu vẫn là một dấu hỏi lớn. So với bên đó thì rõ ràng bên có thành tích đánh đuổi quái vật thành công vẫn đáng tin cậy hơn rồi.]

[Cũng phải nhỉ…]

Nói về chuyện chia rẽ nội bộ, một kẻ chủ động đứng ra làm bên thứ ba như Akira vốn chẳng có quyền hạn gì để chỉ trích. Nhưng dù biết rõ điều đó thì cậu vẫn gạt nó sang một bên.

Akira không dám mong bọn họ sẽ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cậu vẫn sẵn lòng hợp tác ở mức không ngáng chân nhau và không bị ăn đạn lén từ phía sau. Akira không muốn trong lúc đang chiến đấu với quái vật lại phải bận tâm lo lắng về việc ăn đạn lạc cố ý từ đồng đội.

[Chúng ta chuẩn bị đi tiếp thôi nhỉ. Nhân tiện thì coi như một buổi huấn luyện, lần này cậu hãy tự mình tiến lên mà không có sự hỗ trợ của tôi nhé.]

[Những lúc thế này mà cũng có huấn luyện sao?]

[Chính vì những lúc thế này nên mới phải huấn luyện đấy. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ âm thầm thực hiện trinh sát tầm xa ở phía sau. Nhờ đó mà tôi cũng có thể tự huấn luyện cho chính mình luôn.]

[Huấn luyện cho Alpha sao?]

Chẳng hiểu sao Akira chưa bao giờ nghĩ rằng Alpha là tồn tại cũng cần huấn luyện giống như mình. Trong lúc vẫn còn đang cảm thấy kinh ngạc thì Alpha đã nở nụ cười rồi phán một câu mà cậu không thể ngó lơ:

[Đúng vậy. Với trang bị hiện tại của Akira, tôi có thể hỗ trợ cậu đến mức độ nào. Việc kiểm tra điều đó cũng như liên tục thử nghiệm để nâng cao hiệu suất hỗ trợ, đó chính là buổi huấn luyện của tôi. Thực ra lúc này năng lực trinh sát của tôi đang bị giảm sút khá nhiều đấy.]

Akira đứng chôn chân tại chỗ. Và ngay khi thoát khỏi trạng thái ấy, cậu bắt đầu cuống cuồng lên. Dù đã cố gắng đè nén sự hoảng loạn nhưng Akira không thể che giấu hoàn toàn.

[C-Cụ thế là thế nào vậy?]

[Nói cụ thể thì dài lắm, tôi sẽ giải thích ngắn gọn nguyên nhân thôi nhé. Đầu tiên là ở dưới lòng đất của di tích Thành phố Kuzusuhara thì tôi không thể phát huy năng lực trinh sát bá đạo như ở trên mặt đất được. Chưa kể vật liệu xây dựng cũng như cơ chế vận hành của di tích này có những tính chất gây cản trở khả năng trinh sát. Mà nơi này thì lại hội tụ đủ cả hai yếu tố đó.]

[…Thế cụ thể là bị suy giảm đến mức nào?]

[Bí mật nhé. So với Akira hay mấy gã Thợ săn quanh đây thì năng lực trinh sát của tôi vẫn vượt trội hơn hẳn đấy. Cao hơn vài con số là đằng khác. Dẫu vậy thì một khi đã lấy Akira ra làm mốc so sánh thì cậu cứ xác định là độ chính xác lẫn phạm vi trinh sát đều đã sụt giảm nghiêm trọng đi.]

Akira hiểu từ “bí mật” theo nghĩa là tốt nhất không nên biết thì hơn. Một cảm giác sợ hãi đã lâu không xuất hiện lại trào dâng trong lòng cậu. Cảm giác nghiến răng tiến bước trong một tàn tích xa lạ, vừa đi vừa run sợ trước khả năng có quái vật đang rình rập ngay sau khúc ngoặt.

[Không sao cả. Phần chuẩn bị tâm lý cứ để tôi lo. Đi thôi.]

Nếu chỉ vì thế này mà chùn bước không dám tiến lên thì làm sao mà tiếp tục công việc Thợ săn được. Akira hạ quyết tâm rồi bắt đầu cất bước.

[Akira này. Rất tiếc phải tạt một gáo nước lạnh vào sự quyết tâm của cậu, nhưng có khách tới kìa?]

Alpha chỉ tay về phía sau lưng Akira. Dù hơi nghi hoặc nhưng dựa vào thái độ của Alpha, Akira nhận định đó không phải là kẻ địch nên cậu không thủ súng mà từ từ quay người lại. Để rồi nét mặt cậu lại chuyển sang một trạng thái nghi hoặc theo nghĩa khác.

[Mấy người đó là…]

Ở hướng đó, bóng dáng của Reina và Shiori đang tiến về phía Akira.

_*_*_*_

Khoảnh khắc nhóm Reina nhìn thấy bóng dáng Akira và khoảnh khắc Akira quay người lại về phía bọn họ gần như diễn ra cùng một lúc.

Thế nhưng nếu quan sát kỹ, Akira đã phản ứng nhanh hơn một nhịp. Shiori nhận ra chi tiết đó và sự cảnh giác của cô dành cho Akira lập tức tăng vọt.

Vị trí của họ nằm hoàn toàn ở phía sau lưng và nằm ngoài tầm mắt của đối phương. Khoảng cách này cũng chưa đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân. Dù cho cậu có phát hiện ra sự tồn tại của họ nhờ tín hiệu phản hồi từ thiết bị thu thập thông tin đi chăng nữa thì trông Akira chẳng có vẻ gì là đang sở hữu loại thiết bị cao cấp đến mức ấy cả.

Mặc dù vậy, Akira khi quay đầu lại vẫn phóng ánh mắt thẳng về phía hai người, chuẩn xác như thể đã nắm trọn vị trí từ trước. Shiori không thể tin đây chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên.

Ở cực Đông của Khu vực Phía Đông, nơi được gọi là tiền tuyến, tồn tại những Thợ săn hạng nhất sở hữu khả năng cảm nhận chính xác ánh nhìn hay khí sắc của kẻ khác dù ở vị trí hoàn toàn nằm ngoài các giác quan, họ dựa vào một thứ năng lực mà lẽ thườngkhông thể giải thích nổi.

Nếu Akira thuộc cùng loại người với đống quái vật đó, hoặc là kẻ sở hữu thứ tài năng tương tự thì một khi đôi bên biến thành kẻ thù sẽ vô cùng nguy hiểm. Đưa ra nhận định như vậy, Shiori lên tiếng thúc giục Reina cân nhắc lại:

“…Cô chủ. Bây giờ chúng ta quay về vẫn chưa muộn đâu ạ?”

“Không đời nào. Với lại ngay khoảnh khắc bị Akira phát hiện mà quay đầu đi về thì chẳng khác nào kẻ khả nghi cả. Nhỡ đâu cậu ta lại hiểu lầm là tôi và cô tính đánh lén thì tính sao?”

“Chúng ta đâu có lý do gì để đánh lén cậu ta đâu ạ. Tôi tin là mình hoàn toàn có thể giải thích để xóa bỏ hiểu lầm.”

“Akira hình như cũng đang đứng chờ chúng ta kìa, nhanh chân lên thôi.”

Reina rảo bước vội vã tiến về phía trước. Shiori ngậm ngùi từ bỏ việc thuyết phục rồi lặng lẽ bước theo sau.

_*_*_*_

Liệu có nên nhanh chóng rời khỏi đây rồi cắt đuôi nhóm Reina để bớt đi một mầm mống rắc rối không? Akira đã thoáng nảy ra suy nghĩ đó, nhưng rồi lập tức gạt đi.

Di chuyển thật nhanh để cắt đuôi nhóm Reina trong một tàn tích vốn là ổ của loài Bọ cạp Yarata có khả năng ngụy trang thành đống đổ nát, đã thế năng lực trinh sát của Alpha lại đang bị sụt giảm. Ngay cả Akira cũng phải e dè tình huống này nên cậu đã không dám mạo hiểm làm điều đó.

Và vì đã trót đứng lại chờ một lần nên cậu đành ngậm ngùi đứng nguyên tại chỗ chờ nhóm Reina tiến lại gần. Sau đó, khi Reina đã tới nơi, cậu cố tình làm vẻ khó gần.

“Có chuyện gì à?”

“Bọn tôi cũng tới để điều tra.”

“Thế à. Tôi đi kiểm tra hướng kia, nhờ hai người kiểm tra chỗ khác giùm.”

“Bọn tôi đi cùng với cậu.”

Akira đã gián tiếp từ chối việc đi chung, thế nhưng đối phương không hiểu hay là cố tình lờ đi thì với vốn kinh nghiệm đối nhân xử thế ít ỏi của mình, cậu đành chịu chết và không thể phân biệt nổi. Thế là Akira đành đưa ánh nhìn mang vẻ trách móc sang phía Shiori.

“…Cô chủ. Phía bên kia xem ra không hề có ý muốn chúng ta đi cùng. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên quay trở về thì hơn ạ.”

Sắc mặt Reina lập tức trở nên gay gắt. Thế nhưng sau khi cố đè nén cơn giận, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi để giữ lấy sự bình tĩnh. Ít nhất thì cô đã nỗ lực làm điều đó.

Ngay tại đây mà nổi điên rồi đấu khẩu gay gắt với Akira thì thật sự rất tệ. Sự đè nén ấy rõ ràng đã ngăn chặn kịp thời mồi lửa của cơn thịnh nộ.

Reina cố gắng giữ cho tâm trí lắng xuống, tiếp tục nỗ lực đàm phán việc đi cùng:

“…Bọn tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi có thể giúp ích được đấy…. Cho dù tôi không giúp được gì thì Shiori chắc chắn sẽ giúp ích được cho cậu.”

“Thế thì một mình cô ấy đi chẳng phải tốt hơn sao?”

“Không có tôi thì Shiori cũng sẽ quay về thôi.”

“Vậy thì cả hai người cùng nhau quay về luôn đi chẳng phải tốt hơn à?”

“Bọn tôi nhất quyết sẽ đi cùng.”

“Tôi không thích. Về đi.”

Akira dứt khoát tuyên bố một câu lạnh lùng như thế rồi quay lưng lại với nhóm Reina. Sau đó cậu bắt đầu bước đi và xem nhóm Reina như không khí.

Cứ thế vừa cảnh giác quan sát xung quanh khu phố ngầm vừa tiến về phía trước được một đoạn, vì vẫn thấy lấn cấn nên khi quay đầu kiểm tra lại phía sau thì đúng như dự đoán, nhóm Reina vẫn lẽo đẽo bám theo. Đã thế khoảng cách lại còn sát rạt chẳng khác nào đồng đội đi cùng.

Akira một lần nữa quay lại đối mặt với nhóm Reina, buông ra một tiếng thở dài thườn thượt. Thế rồi cậu nói với giọng bất lực đến cạn lời:

“…Gì đây? Rốt cuộc là tôi phải chĩa súng vào hai người rồi đe dọa quay về thì mới chịu nghe à?”

Ngay lập tức, bầu không khí quanh Shiori trở nên sắc lẹm

“Trong trường hợp đó, tôi sẽ kháng cự tới cùng bằng tất cả sức lực. Điều đó sẽ gây ra tổn thất không cần thiết cho cả hai bên nên tôi không khuyến khích đâu ạ. Mong cậu hãy cân nhắc lại.”

Ánh mắt Shiori nghiêm túc đến rợn người. Có thể cảm nhận được một ý chí kiên định sẵn sàng đổi cả tính mạng để bảo vệ Reina.

Bản thân Akira cũng phải trầm ồ thán phục trước ý chí ấy. Thế nhưng cậu cũng nghĩ rằng thứ ý chí đó chẳng cần phải bộc phát trong cái hoàn cảnh oái ăm này làm gì, nên cậu lại càng nhìn Shiori với ánh mắt chán ngán hơn:

“Đã nói đến mức đó rồi thì cô dùng vũ lực lôi cô ta về đi. Thế chẳng phải là xong chuyện rồi sao?”

“Xét trên góc độ vị thế của mình, tôi tôn trọng ý chí của cô chủ trong phạm vi có thể chấp nhận được. Hành động phớt lờ ý chí của cô chủ chỉ được áp dụng trong những tình huống đặc biệt khẩn cấp mà thôi.”

Akira lại thở dài một lần nữa và phiền phức ôm đầu:

[Alpha này. Có cách nào giải quyết không?]

[Thôi đành chịu vậy. Đến nước này thì chúng ta đành từ bỏ rồi ngó lơ họ thôi.]

[Tại sao tôi lại phải dắt theo cái máy sản xuất rắc rối này đi trinh sát cơ chứ?]

Akira gạt bản thân sang một bên và để lộ ra biểu cảm vô cùng ngán ngẩm. Alpha mỉm cười như thể đang dỗ dành cậu.

[Vì nếu cố dùng vũ lực để giải quyết thì tình hình sẽ chỉ càng thêm tồi tệ thôi.]

[…Nói thì nói thế chứ.]

[Thì ít ra họ cũng làm lá chắn hay mồi nhử được mà, nhỡ có bị thương thì họ sẽ tự biết đường mà mò về. Cậu cứ đổi góc nhìn như thế đi cho nhẹ đầu. Dù sao thì cậu cũng đâu thể thực sự chĩa súng dọa họ được, phải không nào?]

[…Cũng phải.]

Akira từ bỏ ý định đuổi người rồi tiếp tục công việc điều tra khu phố ngầm. Mặc kệ nhóm Reina phía sau, cậu vừa cẩn trọng cảnh giác xung quanh vừa mở rộng phạm vi điều tra về hướng điểm phòng thủ số 15.

Dùng thiết bị thu thập thông tin để dò xét tình hình xung quanh, Akira liên tục kiểm tra sự hiện diện của quái vật. Cho dù không có dấu vết hay phản hồi nào của kẻ địch, cậu vẫn nhớ lại tình cảnh từng bị bầy bọ cạp Yarata bao vây trước đây mà cẩn thận đi từng bước không chút lơ đễnh.

Dù sao thì nếu có chỗ nào bỏ sót, Alpha cũng sẽ nhắc nhở. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc đống đá vụn bên cạnh rất có thể là bọ cạp Yarata đang ngụy trang, Akira lại không thể không cẩn trọng và có phần cảnh giác quá mức. Chính vì lẽ đó mà tốc độ di chuyển của cậu chậm đi trông thấy.

Đúng lúc đó, Akira chợt nảy ra một thắc mắc:

[Alpha này. Nói mới nhớ, thiết lập trên thiết bị thu thập thông tin của tôi ấy, để như hiện tại có vấn đề gì không?]

[Có đấy.]

[Có thật sao…]

Thấy Akira lộ ra vẻ mặt phức tạp khi nghe câu trả lời thẳng thừng “có vấn đề”, Alpha mỉm cười rồi chỉ ra những điểm bất hợp lý trong cài đặt.

Mức cài đặt tối ưu sẽ khác nhau tùy thuộc vào môi trường xung quanh. Ngay cả nội dung kết nối với kính ngắm của súng cũng sẽ thay đổi.

Ở những nơi có nhiều quái vật sở hữu khả năng ngụy trang hòa lẫn vào cảnh quan xung quanh như thế này, cần phải điều chỉnh thiết lập sao cho dễ dàng phát hiện ra những kẻ địch đang ẩn nấp.

Cài đặt phạm vi quét cũng vô cùng quan trọng. Nếu thu hẹp phạm vi, tỷ lệ bị kẻ địch nằm ngoài phạm vi phát hiện trước sẽ tăng lên. Còn nếu mở rộng, độ chính xác khi trinh sát sẽ giảm xuống và làm tăng nguy cơ bị quái vật ngụy trang đánh lén.

Sau khi cân nhắc tất cả những yếu tố đa dạng đó, việc điều chỉnh tỉ mỉ các thông số cài đặt là điều bắt buộc.

Lắng nghe xong lời giải thích đó, Akira hoàn toàn từ bỏ việc tự mình điều chỉnh:

[Nói ngắn gọn lại là với tôi của hiện tại thì chịu chết đúng không. Alpha, cài đặt hộ tôi với.]

[Thôi được rồi. Đây. Tôi đổi xong rồi nhé. Nhưng sau này cậu vẫn phải tự mình học cách cài đặt đấy.]

Nhờ việc thay đổi cài đặt trên thiết bị thu thập thông tin mà độ chính xác của dữ liệu thu được đã tăng vọt lên một tầm cao mới. Ngay lập tức, hình ảnh hiển thị trên màn hình xuyên thấu mà Akira đang đeo đã thay đổi một cách ngoạn mục.

Đầu tiên, phản hồi của nhóm Reina phía sau lưng trở nên rõ mùng một, bản đồ không gian ba chiều mờ nhạt xung quanh cũng được cập nhật mới hoàn toàn.

Thêm vào đó, sự khác biệt giữa địa hình hiện tại và thông tin địa hình lúc đội trinh sát vẽ bản đồ khu phố ngầm đã được hiển thị bổ sung với độ chính xác phân biệt được đến từng mảnh đá vụn bị sụp xuống.

Khoảng cách nhận diện vật cản phía sau các góc ngoặt của hành lang nhờ sóng định vị phản hồi cũng được kéo dài ra đáng kể.

Akira không khỏi kinh ngạc trước sự khác biệt quá đỗi to lớn này:

[Khác biệt một trời một vực luôn. Nếu tôi không hỏi thì cô tính cứ để nguyên cái cài đặt lúc nãy mãi à?]

[Việc tự mình nhận ra thiết lập hiện tại có đúng hay không, có cần phải thay đổi hay không…. Bản thân điều đó cũng nằm trong chương trình huấn luyện đấy biết chưa?]

Akira hơi gục đầu xuống:

[…Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thêm.]

[Cố lên nhé.]

Alpha vẫn nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

Bạn đã đến cuối chương 45.

Không gian đọc của bạn