Duck: khoc roi, dm truyen lon
Nhớ
tim, cmt và vote 5 sao
ủng hộ trans nhé:D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Ngay khi trận chiến bắt đầu, Akira dậm chân. Cậu rút ngắn khoảng cách với cô và toan vung thanh kiếm trong tay. Phát đạn bắn ra từ khẩu súng dành cho tiền tuyến thậm chí còn không chạm tới nổi bức tường của căn phòng. Cậu càn quét qua sức cản của màn sương mù không màu dày đặc ấy bằng khả năng thể chất siêu việt có được từ bộ đồ gia cường.
Thế nhưng cùng lúc đó, cô cũng bật nhảy lùi về phía sau. Năng lực thể chất của cô cũng đã đạt tới cảnh giới siêu nhân. Việc cả hai cùng gia tốc về một hướng khiến cho tốc độ thu hẹp khoảng cách lập tức bị rút ngắn. Thanh kiếm của Akira vẫn chưa thể chạm tới cô.
Thế nhưng khẩu súng laze của cô thì có. Màn sương mù đậm đặc trong căn phòng cũng khiến cho uy lực cùng tầm bắn của tia laze bị suy giảm nghiêm trọng. Thế nhưng ở cự ly gần khi Akira đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách, nó vẫn thừa uy lực để kết liễu mạng sống của cậu. Vừa bật lùi lại, cô vừa chĩa nòng súng về phía Akira và bóp cò. Dòng năng lượng cường độ cao xuyên qua không trung và lao vút đi.
Đối với người bình thường, đó là một khoảnh khắc thậm chí còn không kịp nhận thức xem liệu có thứ gì vừa lóe sáng hay không. Nhưng khi ấy Akira - người vốn kích hoạt khả năng thao túng thời gian nhận thức từ trước, đã đặt trọn mọi cử động của cô vào tầm mắt. Một đòn nếu trúng trực diện sẽ xuyên thủng lớp phòng ngự của bộ đồ dòng HBTN và thiêu rụi cơ thể cậu từ bên trong. Akira khẽ nhích người để né đòn tấn công đó. Không phải đạp vào không trung hay sàn nhà để nhảy sang ngang, mà cậu dùng chức năng bay của bộ đồ để dịch chuyển cả cơ thể sang một bên.
Tia năng lượng nhất kích tất sát lướt qua ngay sát người cậu. Akira xoay toàn bộ cơ thể ngay bên cạnh nó để đưa cô vào tầm đánh. Và rồi bằng kỹ năng của một bậc thầy đã được mài dũa và tích lũy qua biết bao trận chiến cùng vô số lằn ranh sinh tử, cậu vung thanh kiếm lên.
Tuy là vũ khí có thể bổ đôi kẻ thù cách xa cả trăm mét nếu dùng sóng chém, thế nhưng bên trong sương mù không màu nồng độ cao này, tầm đánh lẫn độ sắc bén của nó đều bị giảm sút đáng kể. Dù vậy nếu chém trực tiếp bằng chính lưỡi kiếm thì chẳng thành vấn đề. Đã vậy với phát bắn ngay trước đó, cô - người vốn đã phân bổ việc kiểm soát tư thế cho phát bắn ấy, hoàn toàn không còn chút lực dư nào để né trực diện đòn đánh này của Akira. Lưỡi kiếm có thể chém chết bầy Kaiju ở tiền tuyến đang lao tới áp sát cô gái đang bị hớ đà.
Thế nhưng đòn tấn công ấy vẫn bị né. Cô đã tạo ra một khiên trường lực công suất cao ngay trên quỹ đạo vung kiếm của Akira. Phần lưỡi đỏ rực của thanh HBTN tuy dễ dàng chém đứt cả lá chắn ấy, thế nhưng Akira không thể bổ đôi nó mà không cảm nhận được chút lực cản nào nên thành ra đà chém của cậu đã bị suy giảm đôi chút. Nhờ chút thời gian câu kéo ngắn ngủi vừa tạo ra từ sự va chạm đó, cô đã bật nhảy lên né tránh lưỡi kiếm đang vung tới.
Thậm chí cô vừa bật nhảy vừa vung thanh kiếm laze. Vừa bay vừa xoay người trong tư thế đầu hướng xuống đất, cô nhắm thẳng vào cổ Akira. Lưỡi kiếm ánh sáng được tạo ra bằng cách cố định lượng năng lượng khổng lồ bằng trường lực ấy đang đốt cháy không khí và lao tới Akira.
Akira ngửa mạnh người ra sau để né đòn. Lưỡi kiếm sáng rực lướt qua ngay trước mắt cậu. Nhờ thời gian nhận thức được nén tới cực hạn, Akira đã dùng mắt theo sát cử động của lưỡi kiếm đó bên trong một thế giới mà thời gian trôi qua chậm tới mức tưởng như vô tận.
Rồi cậu tung đòn phản công trước khi cô kịp hoàn tất pha vung kiếm. Cậu mượn đà ngửa người ra sau để tung ra một cú đá. Cô - người vẫn chưa hoàn tất động tác vung kiếm, hoàn toàn không có khoảng trống để né tránh. Một cú đá đau đớn nhắm thẳng vào người cô.
Uy lực của cú đá đó đã vượt qua cả nắm đấm từng đánh tan nát Ong chiến cơ - quái vật thuộc không phận chỉ bằng một đòn của Akira trước đây. Dù vậy, một đòn tấn công ở mức độ đó cũng không chẳng mấy ăn thua với cô - người được lớp giáp trường lực cực mạnh bảo vệ toàn thân. Trái lại, cô còn cố tình tận dụng xung lực từ cú đá để bật văng ra xa và tạo khoảng cách với Akira. Cứ thế vừa bay ở tốc độ cao trên không trung, cô vừa xả súng laze về phía Akira một lần nữa.
Về phía Akira, cậu cũng lập tức đuổi theo cô. Cậu đạp vào không trung để tăng tốc, đâm xuyên qua lực cản của sương mù không màu rồi lại đạp tiếp vào không trung để tăng tốc lần nữa. Cậu lao thẳng một đường về phía cô. Tia sáng cô bắn ra cũng bay tới đó, nhưng Akira đã vung kiếm đỡ đòn chuẩn xác. Dòng năng lượng hội tụ bị lưỡi kiếm đỏ rực bổ đôi, xẻ ra hai bên và phân tán đi. Hơn nữa, sóng chém phóng ra từ lưỡi kiếm biến thành cơn sóng đỏ rực vừa xé tạc dòng năng lượng vừa lao về phía trước.
Tuy nhiên, dù lưỡi kiếm chết chóc đó có chạm tới cô đi chăng nữa thì cũng chẳng thể gây ra cho cô lấy một vết thương. Bởi vốn dĩ đã có sự suy giảm uy lực do sương mù không màu, cộng thêm việc toàn thân cô đang được bảo vệ bởi giáp trường lực công suất cao.
Thế nhưng Akira cũng thừa hiểu điều đó và tình huống đúng như cậu dự đoán đã xảy ra. Việc bị chém khiến cho tính hội tụ của tia laze bị giảm sút, còn sóng chém đỏ rực do va chạm với tia laze cũng bị giảm uy lực. Kết quả là cả hai luồng năng lượng đã mất đi tính định hướng liền hòa trộn vào nhau rồi bùng nổ, biến thành một luồng ánh sáng chói lọi nuốt chửng cả không gian.
Luồng ánh sáng đó cũng mang uy lực đủ để thiêu rụi quái vật bình thường nếu dính phải. Dù vậy, uy lực của đòn tấn công đối với Akira hiện tại cũng chỉ như một đòn làm hoa mắt mà thôi. Thế nhưng đồng thời, nó thực sự là đòn làm hoa mắt. Tức là dưới ảnh hưởng của năng lượng lan tỏa hỗn loạn ấy, nó có hiệu ứng làm giảm sút nghiêm trọng độ chính xác của các thiết bị thu thập thông tin.
Bên trong bóng tối tạo ra từ ánh sáng chói lòa đó, Akira lao thẳng phía trước. Với điều kiện này thì dù có là thiết bị thu thập thông tin của tiền tuyến đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có thể nắm bắt được chút thông tin về vị trí của đối phương một cách mập mờ thiếu ổn định. Cậu bắt lấy chút dấu hiệu mong manh đó bằng bản năng được mài dũa qua vô số lần vượt qua lằn ranh sinh tử rồi vung kiếm. Nếu bản năng đó mắc sai lầm và đối phương không ở đấy thì nó sẽ trở thành một sơ hở chết người. Dù vậy, Akira vẫn vung kiếm không chút do dự.
Khoảnh khắc tiếp theo, hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau lại tiếp tục bộc phát ra một luồng ánh sáng chói mắt khác. Đó là kết quả sinh ra từ sự xung đột năng lượng giữa nguồn năng lượng được nạp vào lưỡi kiếm đỏ rực và thanh kiếm laze được cấu thành từ chính bản thân năng lượng đó.
Khi luồng ánh sáng ấy tan đi, Akira và cô chạm mắt nhau qua hai lưỡi kiếm đan xen. Ở khoảng cách chỉ cần vươn tay là chạm tới, cả hai vừa khao khát điều đó nhưng lại vừa như muốn cự tuyệt mà ghì chặt lưỡi kiếm vào nhau.
Bên trong bóng tối, cô cũng giống như Akira khi chủ động thu hẹp khoảng cách. Nếu cậu không ở đó thì nó sẽ trở thành một sơ hở chết người. Dù hiểu rõ điều ấy, cô vẫn vung kiếm giống hệt như Akira. Bởi cô tin chắc rằng cậu đang ở đó.
Tại sao cô lại biết Akira đang ở đó? Đó là một thứ giống như bản năng mà chính bản thân cô cũng không thể biết được chính xác. Và sự đúng đắn của thứ bản năng kỳ lạ ấy đã được chứng minh bằng việc Akira thực sự đang đứng ở đây.
Vừa dồn lực vào thanh kiếm đang nắm chặt, Akira và cô vừa đối mặt với nhau. Như thể đang dành trọn cảm xúc cho đối phương, cả hai vừa nhìn chằm chằm vào nhau, vừa khẽ nở một nụ cười phảng phất vẻ đượm buồn.
Màn mặt đối mặt đó cũng không kéo dài lâu. Cả hai lại một lần nữa chuyển động như thể đã phối hợp với nhau nhịp nhàng từ trước. Vẫn đan lưỡi kiếm vào nhau, cả hai dồn lực vung mạnh thanh kiếm rồi bật văng ra để nới rộng khoảng cách.
Mượn đà đó, cô lùi lại rồi chĩa súng về phía Akira. Thế nhưng cậu đã kịp đuổi theo cử động đó và đá văng súng của cô lên trên. Nòng súng bị cưỡng chế chĩa thẳng lên trời và bắn tia sáng lên trần nhà.
Nhắm vào Akira lúc này đang trong trạng thái giơ chân, cô tung một đòn đâm. Akira dùng chính thanh kiếm của mình để đỡ đòn. Từ hai lưỡi kiếm va chạm lại bộc phát ra luồng ánh sáng chói lọi một lần nữa.
Akira bật chân trụ lên để tung thêm một cú đá khác. Cô lộn vòng ra phía sau để né tránh. Rồi giữ nguyên cơ thể uốn cong như hình cánh cung, cô chĩa súng laser về phía Akira ở phía sau và xả đạn. Vừa né tránh phát bắn đó, Akira vừa toan đâm thanh kiếm vào lưng cô. Cô đã đỡ đòn tấn công ấy bằng cách đưa lưỡi kiếm năng lượng vòng ra sau lưng. Năng lượng va chạm phát ra ánh sáng nhấn chìm cả không gian.
Các đòn tấn công liên tục lặp đi lặp lại. Nhắm đến, né tránh. Tung đòn, hóa giải. Vung kiếm, đỡ gạt. Bất kỳ thứ nào trong số đó nếu trúng trực diện cũng đều sẽ là đòn kết liễu chấm dứt tất cả. Trận chiến cường độ cao cùng vô số đòn tấn công phối hợp lẫn nhau dệt nên lằn ranh sinh tử, đan thành vùng đất chết ấy từ những sợi dây tử thần ấy vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tất cả là để gửi tặng bộ trang phục liệm làm từ tấm vải đó cho đối phương.
------
Trong lúc trận chiến với Akira vẫn tiếp diễn, cô cảm nhận một cách sâu sắc một cảm giác thấu hiểu kỳ lạ tràn đầy sự từ bỏ.
(…À, quả nhiên mình chỉ là kẻ giả mạo nhỉ….)
Một minh chứng không thể nghi ngờ vẫn đang liên tục giáng thẳng vào cô lúc này. Đó chính là việc cô vẫn còn sống.
(Cô ấy…. Yumina thật… làm sao mà mạnh đến mức này chứ….)
Cô là một nhân cách tái hiện có độ chính xác cao của Yumina. Thế nhưng nếu tái hiện chuẩn xác cả thực lực của Yumina thật thì cô sẽ bị một Akira, người đã trở nên mạnh mẽ đến mức không thể so sánh với ngày đó đánh bại chỉ trong một khoảnh khắc. Để ngăn chặn điều đó, nhân cách của cô đã được nhào nặn bằng cách hòa trộn với một nhân cách tổng hợp dùng cho chiến đấu có hiệu năng cực kỳ cao.
Chính nhờ điều đó mà cô vẫn còn sống. Cô né tránh các đòn tấn công của Akira bằng những chuyển động mà bản thân Yumina tuyệt đối không bao giờ làm được, và vung thanh kiếm với kỹ năng của một bậc thầy mà Yumina lúc còn sống chưa từng chạm tới. Không chỉ dừng lại ở đó. Cả độ chính xác trong thao túng nhận thức thời gian lẫn độ phân giải của thực tại trong ý thức của cô đều cao hơn Yumina thật một cách vượt trội.
Chính vì vậy mà cô mới có thể chống trả lại đợt tấn công mãnh liệt của Akira. Tất cả vẫn đang liên tục chứng minh cho cô thấy rằng bản thân cô không phải là Yumina.
(…Điểm duy nhất giống với bản chính, chỉ là việc mình lại đang chém giết với Akira mà thôi…. Không, điều đó cũng sai nốt…. Lý do chiến đấu với Akira giữa mình và Yumina vốn đâu có giống nhau….)
Cô vốn dĩ cũng có thể bấu víu vào những lời nói của Base. Rằng bản thân chính là Yumina và cô đã thực sự sống lại. Rằng việc thiếu hụt ký ức cũng chỉ là tạm thời, và rồi nhất định một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại mà thôi.
Thế nhưng nếu chỉ bấu víu vào điều đó thì cô không thể nào chống đỡ nổi bản thân. Chính vì vậy cô mới tìm đến gặp Akira. Để nhờ cậu định nghĩa xem bản thân mình là ai.
Nếu Akira mừng rỡ trước cuộc tái ngộ với cô, nếu cậu thừa nhận cô chính là Yumina thì cô đã có thể tiếp tục sống với tư cách là Yumina. Dù bản thân không phải bản gốc, dù không phải chính chủ đi chăng nữa, nhưng Akira đã công nhận cô là Yumina. Cô có thể nghĩ như vậy, bấu víu vào đó, lấy đó làm chỗ dựa để tiếp tục sống như một Yumina.
Thế nhưng nguyện vọng của cô đã không thành hiện thực. Akira đã phủ nhận cô. Cậu bảo cô không phải là Yumina.
Vừa tự giễu, cô vừa nghĩ. Giá như Akira công nhận cô là Yumina thì cô có lẽ đã phản bội Base - kẻ tạo ra cô để đứng về phía cậu rồi cũng nên. Cho dù hắn có giữ lời hứa hồi sinh Katsuya đi chăng nữa thì đúng như lời Akira nói, đó rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ giả mạo giống như cô mà thôi. Vì điều đó mà giết Akira là chuyện mà ngay cả Yumina thật cũng sẽ không làm.
Chiến đấu với Akira. Cô đưa ra quyết định đó là sau khi nói câu tái ngộ với cậu, thốt ra những lời như muốn chứng minh rằng mình là Yumina, để rồi bị cậu phủ nhận điều đó.
Yumina đã chiến đấu với Akira vì Katsuya. Câu chuyện cô kể với cậu rằng bản thân dù chỉ là kẻ được Base phục dựng lại từ bản gốc, nhưng cô cũng mang trong mình cảm xúc tương tự hoàn toàn không phải là lời dối trá.
Thế nhưng đó không phải là tất cả. Bằng một lý do hoàn toàn khác với Yumina, bằng một lý do của riêng cô mà cô đã không hề thổ lộ với Akira, và cô vẫn đang tiếp tục chiến đấu với cậu.
------
Trong lúc trận chiến với cô tiếp diễn, Akira đong đầy những cảm xúc phức tạp đối với chính bản thân mình, kẻ đang chiến đấu chỉ bằng sự thương cảm.
Akira hoàn toàn chiến đấu bằng thứ cảm xúc ấy. Vốn dĩ nếu chỉ để tiêu diệt cô thì chỉ cần tất cả cùng xông vào là xong. Có cả Olivia, Harmers lẫn Nelia ở đây thì đời nào có chuyện họ thất bại. Mọi thứ sẽ được giải quyết gọn gàng trong chớp mắt. Thế nhưng Akira vẫn lựa chọn chiến đấu một mình.
Việc cậu chỉ dùng duy nhất một thanh kiếm để chiến đấu cũng xuất phát từ cùng một lý do. Nếu sử dụng cả hai thanh HBTN cùng hai khẩu súng phức hợp HBTN, khả năng giành chiến thắng của cậu sẽ tăng vượt bậc. Dù vậy, Akira vẫn cố tình chiến đấu chỉ với duy nhất một thanh kiếm.
Lý do tại sao ư? Lý do vô cùng đơn giản. Khi ra tay giết chết Yumina, Akira đã chiến đấu một mình, và vũ khí cậu dùng khi ấy cũng chỉ có duy nhất một thanh kiếm mà thôi.
Trận chiến với cô ấy chính là sự tái hiện lại khoảnh khắc đó.
Akira dồn lực bước tới vung kiếm. Cô bật lùi về phía sau, né tránh trong gang tấc.
Dù sương mù đậm đặc ngập tràn căn phòng có khiến uy lực sóng chém giảm sút nghiêm trọng đi nữa, nhưng ở cự ly gần đến nhường ấy thì nó vẫn mang uy lực vô cùng đáng sợ. Nếu dính phải, cô cũng sẽ phải chịu vết thương vô cùng đau đớn.
Dù vậy cô vẫn lùi ra sau né tránh là bởi cô đã nhìn thấu một cách chính xác rằng đòn vừa rồi là một cú chém trực tiếp. Dựa vào cử động của Akira, cùng lượng năng lượng rò rỉ ra đôi chút từ lưỡi kiếm đỏ rực của thanh HBTN, cô đã đưa ra phán đoán chuẩn xác rằng sóng chém sẽ không phóng ra từ lưỡi kiếm đó.
Bên trong thế giới mà ngay cả đạn súng lục bắn ra trước mắt cũng có thể dễ dàng bổ đôi, cô đã để nhận thức của mình bắt kịp với chuyển động chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc của Akira.
Cô đã mạnh mẽ đến nhường ấy. Và Akira cũng trở nên mạnh mẽ tương đương, thậm chí là vượt trội hơn. Đó là cuộc chiến giữa những kẻ mang trong mình sức mạnh của siêu nhân. So với trận chiến này, cuộc chém giết giữa Akira và Yumina trước kia chỉ là sự vụng về giữa những đứa trẻ non nớt mà thôi. Tức cuộc chiến giữa Akira và cô gái này hoàn toàn không phải là sự tái hiện lại trận chiến giữa Akira và Yumina.
Thế nhưng Akira vẫn tiếp tục chiến đấu bằng thứ cảm xúc ấy. Giống như đang cầu nguyện. Đâu đó trong thâm tâm, cậu vẫn ao ước một kết cục khác khi xưa.
Vung kiếm, né tránh, tung đòn, dùng từng hành dộng đó, dùng tất cả chúng để cầu nguyện, để ao ước. Akira vẫn tiếp tục chiến đấu.
Mà cậu chẳng hề nhận ra rằng, làm cùng một việc nhưng lại cầu mong một kết quả khác đi, vốn dĩ chính là định nghĩa của sự điên rồ.
------
Mặc dù là một nhân cách tái hiện của Yumina, nhưng sự tái hiện ở cô lại có sự thiên lệch. Độ đậm đặc của chính chủ bên trong khái niệm phạm vi của chính chủ - sự đậm hay nhạt đó phụ thuộc vào mật độ của dữ liệu gốc được sử dụng khi khởi tạo nhân cách.
Kiryou đã thu thập dữ liệu từ Yumina để phục vụ cho việc phát triển bộ đồ gia cường, thế nhưng trong suốt cuộc thử nghiệm kéo dài, không phải toàn bộ dữ liệu đều được ghi lại với cùng một mật độ. Mặc dù trong những hành động có độ quan trọng thấp như lúc di chuyển hay nghỉ ngơi, việc thu thập dữ liệu cũng được thực hiện với độ chính xác khá sơ sài.
Ngay cả ghi chép trong lúc giao tranh cũng vậy. Nếu trước đây từng thu thập qua dữ liệu tương tự thì lượng dữ liệu cũng sẽ được tinh giản ở một mức độ nhất định rồi mới lưu trữ. Bởi lẽ việc ghi lại và duy trì toàn bộ dữ liệu với độ chính xác cao là điều không thực tế khi dung lượng của dữ liệu khi ấy sẽ rất lớn.
Trái lại, vào những lúc có khả năng thu thập được dữ liệu quý giá thì cho dù chỉ là di chuyển hay nghỉ ngơi thông thường, họ vẫn sẽ thực hiện thu thập dữ liệu với độ chính xác cực cao. Đặc biệt là những trận chiến, bởi khi dựa vào dữ liệu đó để tái hiện lại độ phân giải thực trong nhận thức, nó sẽ được ghi lại với độ chính xác cao tới mức khiến cả thế giới như rực sáng.
Sự cố vào cái ngày mà Yumina bỏ mạng. Sự kiện Thành phố Kugamayama điều động một lực lượng lớn vào tàn tích Thành phố Kuzusuhara nhằm đánh bại những kẻ chủ nghĩa Kiến Quốc do Tiol dẫn đầu, việc có thể thu thập được những dữ liệu cực kỳ quý giá vào ngày hôm đó là điều có thể dễ dàng hình dung ra, dù là xét theo khía cạnh phát triển trang bị gia cường hay quảng bá cho sản phẩm hoàn thiện. Kiryou đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đón chờ ngày hôm đó.
Chính vì vậy, cô cũng nhớ rất rõ những sự việc diễn ra trong ngày hôm ấy. Như một trải nghiệm của chính bản thân được tái hiện lại từ bản ghi chép.
Trận chiến với Akira cũng được ghi nhớ một cách sống động. Đó là bởi Kiryou đã tiến hành thu thập với độ chính xác được đẩy tới giới hạn như một dữ liệu chiến đấu quý giá, rồi lưu trữ với hạn chế tối đa sự suy giảm chất lượng.
Chính nhờ điều đó nê mọi thứ của ngày hôm ấy, xét về khía cạnh độ đậm đặc chính chủ của cô, một nhân cách tái hiện của Yumina đã trở nên vô cùng đậm đặc.
Điều đó cũng gây ảnh hưởng tới trận chiến giữa Akira và cô. Từ chính độ đậm đặc cấu thành nên bản thân, cô đã vô thức bắt đầu rập khuôn lại trận chiến giữa Akira và Yumina.
Và Akira cũng vậy, chính vì chiến đấu với cô chỉ bằng sự cảm thương nên trong lúc không hay biết, cậu cũng bắt đầu rập khuôn lại trận chiến với Yumina. Kết quả là cuộc chiến của hai người đã bắt đầu mô phỏng lại trận chiến khi xưa từng chút một. Trôi qua những màn tấn công đáp trả nhau lặp đi lặp lại, độ chính xác của sự mô phỏng ấy dần dần được nâng cao.
Tất nhiên, do thực lực của các bên tham gia hoàn toàn khác so với trận chiến khi xưa nên đây không thể là một sự mô phỏng nghiêm ngặt. Những chi tiết nhỏ nhặt đã trở thành một thứ hoàn toàn khác. Thế nhưng bố cục tổng thể của trận chiến, hay thứ có thể diễn tả là nhịp điệu của nó, vốn đã bước vào phạm vi tái hiện lại quá khứ.
Và rồi sự tái hiện đó quy tụ về một điểm. Bằng một kết cục giống hệt khi xưa. Ở nơi tận cùng của những đòn tấn công được mài dũa tới giới hạn, thanh kiếm của Akira đã đâm xuyên qua ngực cô.
Tầm này thì cô vẫn chưa thể chết ngay. Thế nhưng cục diện đã an bài. Nguồn năng lượng phát ra từ lưỡi kiếm đỏ rực của thanh HBTN đang thiêu rụi cô từ bên trong. Nếu rút ra ngay thì vẫn sẽ kịp, thế nhưng để không cho điều đó xảy ra, Akira đã ôm chặt lấy cô. Giống hệt như cái cách cậu đã làm khi ra tay giết Yumina.
Chỉ là, không phải mọi thứ đều giống nhau. Dù bị đâm xuyên tim, Yumina khi xưa vẫn vắt kiệt chút sức tàn còn lại để giãy giụa. Thế nhưng với cô thì ngay khoảnh khắc bị đâm xuyên ngực, cô đã chấp nhận sự kết thúc.
“Quả nhiên Akira mạnh thật đấy nhỉ….”
Cô mỉm cười nói câu đó. Không hề hộc ra máu. Từ lồng ngực bị đâm xuyên cũng không hề có máu chảy ra. Cơ thể cô vốn không được cấu tạo như thế.
Thay vào đó, cơ thể ấy cùng với bộ bodysuit đang mặc trên người bắt đầu nứt ra. Bởi việc cố vắt kiệt chút năng lượng còn lại để duy trì cơ thể đang bị thiêu rụi từ bên trong do năng lượng phát ra từ lưỡi kiếm đã khiến nguồn năng lượng còn lại nhanh chóng cạn kiệt.
Chết. Cô không hề cảm thấy sợ hãi trước điều đó. Thứ cô cảm nhận được chỉ là một chút cô đơn và một chút niềm vui. Trước những cảm xúc tràn tới từ Akira đang ôm chặt lấy mình, cô khẽ nở một nụ cười.
Vì đã giết mình, vì sự biến mất của mình, Akira đang cảm thấy đau buồn. Cảm nhận được điều đó, cô đã bật cười.
Đó chính là điều mà cô tìm kiếm trong trận chiến với cậu.
Bản thân cô không phải Yumina. Akira cũng không công nhận cô là Yumina. Cảm xúc muốn cứu Katsuya cũng sẽ chẳng thể thành hiện thực. Katsuya vốn đã chết rồi. Cho dù Base có giữ lời hứa đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng chỉ có thêm một kẻ giả mạo Katsuya ra đời mà thôi. Việc chiến đấu với Akira vì điều đó là hoàn toàn vô nghĩa.
Dù sao thì bản thân cô cũng chỉ là một kẻ giả mạo. Dù vậy, dù là vậy đi chăng nữa, ít nhất cho đến phút cuối cùng, xin hãy cho cô một kết cục giống như bản gốc. Cô đã ao ước điều đó, và đã hiện thực hóa nguyện vọng ấy. Vì muốn trở nên như thế nên cô mới chiến đấu với Akira.
Khi lưỡi kiếm đỏ rực vẫn đang găm chặt trên ngực, cùng cơ thể đang dần ngã khuỵu, cô nói với nét mặt thanh thản:
“Cho tôi xin lỗi nhé. Akira. Tôi đã ích kỷ làm phiền cậu rồi.”
“Đừng bận tâm…. Không sao đâu….”
“Cảm ơn cậu. Cậu nói vậy làm tôi nhẹ cả người…. Sẵn tiện sự ích kỷ này thì tôi có thể nhờ cậu một việc không?”
“Việc gì…?”
“Đừng để một kẻ như tôi lại ra đời nữa nhé. Nếu lại ra đời, tôi sẽ lại làm điều tương tự mất.”
“Tôi hiểu rồi…. Cứ giao cho tôi….”
“Cảm ơn cậu. Không cần quá gượng ép đâu, nhưng nếu được thì nhờ cậu nhé.”
Và rồi nguồn năng lượng còn lại đã chạm đáy, lực chống chịu đã cạn kiệt, cơ thể cô bị lưỡi kiếm thiêu rụi hoàn toàn trong một nhịp.
“Akira. Có lẽ đối với cậu, tôi cũng….”
Trước khi kịp thốt ra những lời cuối cùng, cô đã biến thành tro bụi và kết thúc cuộc đời mình. Cho dù Base có tạo ra nhân cách tái hiện của Yumina một lần nữa đi chăng nữa,thì đó cũng chỉ là một cá thể khác được sinh ra từ cùng một dữ liệu chứ không phải là cô. Không phải là cô. Cho dù chỉ là một cuộc đời chưa đầy một ngày đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là cô gái duy nhất trên đời từng do dự, trăn trở và đưa ra quyết định trong khoảng thời gian ấy.
Cô đã chết. Và sẽ không bao giờ sống lại nữa.
------
Từ trong vòng tay Akira, cô tan biến thành tro bụi rồi sụp đổ.
“Akira. Có lẽ đối với cậu, tôi cũng….”
Cô vừa mỉm cười vừa nói ra câu đó rồi hoàn toàn sụp đổ, biến thành một đống tro bụi chất chồng ngay dưới chân Akira. Thanh kiếm đỏ rực từng găm trên người cô cũng lăn lóc ngã xuống phía trên đống tro ấy.
Phần tiếp theo trong những lời cuối cùng mà cô chẳng thể thốt ra cho tới phút cuối, Akira không hề nghĩ tới. Việc tự mình thêu dệt nên phần tiếp theo sao cho thuận tiện với bản thân sẽ chỉ là một sự nhạo báng đối với Yumina, và đối với cả cô gái không phải Yumina này. Nghĩ vậy, cậu ngừng suy nghĩ về điều đó.
Vòng tay từng ôm chặt lấy cô giờ đây buông thõng xuống không chút sức lực. Thế nhưng gương mặt cậu vẫn hướng về phía trước. Bộc lộ tâm trạng bên trong lồng ngực, bằng một nét mặt đen kịt như bị che phủ bởi bóng tối.
Lý do Akira hợp tác với nhóm Shiro về cơ bản có hai điều. Một là vì cậu đã nhìn thấy hình bóng Yumina chồng chéo lên dáng vẻ của nhóm Shiro, những kẻ sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu giúp người khác. Và điều còn lại, là để kiểm chứng sức mạnh của chính bản thân mình.
“Vậy thì em hãy đau khổ đi. Hãy tiếc nuối đi. Hãy hối hận đi. Đừng bao giờ để bản thân quen với việc giết cô ấy. Đừng để cái chết của cô ấy trở thành một điều nhỏ nhặt. Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa nhé.”
Bản thân cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng dù là vậy, cậu liệu đã đạt được sức mạnh đủ để thực hiện những lời từng được Shizuka dặn dò khi xưa hay chưa. Cậu muốn kiểm chứng điều đó.
Và rồi kết luận đã được đưa ra. Rằng cậu hoàn toàn không sở hữu một sức mạnh như thế. Rằng cậu vẫn chưa có được sức mạnh để có thể giải quyết mọi chuyện mà không phải ra tay giết người mình không muốn giết. Rằng cậu lại một lần nữa lặp lại sai lầm.
Nếu đã như vậy, Akira nhìn thẳng về phía trước. Cậu cầm lấy thanh kiếm đang nằm lăn lóc trên đống tro bụi từng là cô ấy và thu nó trở về sau lưng mình. Thanh kiếm còn lại cùng hai khẩu súng từng đặt trên sàn nhà trước khi chiến đấu cũng được thu về tương tự.
Rồi cậu bước đi. Cho dù không sở hữu sức mạnh mà bản thân mong cầu, nhưng ít nhất cậu sẽ hoàn thành lời nhờ cậy của cô. Sức mạnh để hiện thực hóa điều đó, sức mạnh về khía cạnh ấy thì cậu lại đang sở hữu. Nghĩ vậy, cậu quyết định sẽ bộc phát sức mạnh đó.
Sức mạnh mà cậu vốn đã sở hữu từ trước. Sức mạnh để có thể giết kẻ cậu muốn giết.
Akira rời đi. Mang theo mình một nguồn sức mạnh mãnh liệt đầy u tối. Cùng với ý chí để bộc phát nguồn sức mạnh ấy.
Chẳng có một ai ở lại để tiễn cậu đi.
_*_*_*_
Akira quay về chỗ nhóm Shiro. Thấy cậu vẫn bình an vô sự, họ không khỏi nhẹ nhõm. Thế nhưng nét mặt của tất cả lập tức đanh lại. Bởi lẽ chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ hiểu tâm trạng của Akira đang cực kỳ tồi tệ.
Shiro nở một nụ cười gượng gạo cất lời:
“A-Akira. Mày bình an là tốt rồi. À, kẻ giả mạo đó đã bị đánh bại rồi đúng không?”
Tình trạng chỉ nắm được thông tin vị trí của nhóm Akira vẫn tiếp diễn cho tới tận vừa mới đây. Chính vì lý do đó mà nhóm Shiro không thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Việc thông tin vị trí của cô biến mất khiến họ suy đoán có lẽ cô đã bị Akira đánh bại. Nhóm Shiro cũng chỉ biết đến chừng đó.
Thế nhưng từ Akira lại phát ra một câu trả lời nằm ngoài dự đoán:
“…Không phải kẻ giả mạo.”
“Hả?”
Làm sao mà là Yumina thật cho được. Giữa lúc Shiro đang hiện rõ nét mặt nghi hoặc vì nghĩ vậy, Akira nói tiếp:
“Là một người khác.”
“R-Ra là vậy……”
Shiro lúc này hoàn toàn không có đủ can đảm để truy cứu tới cùng với Akira. Trước mắt cậu chỉ hiểu được một điều rằng nếu gọi cô ấy là kẻ giả mạo thì sẽ chạm đúng vảy ngược khiến Akira nổi giận, vậy nên cậu đành đưa ra một câu trả lời tránh kích động đến cậu.
Akira dời ánh mắt về phía Haruka. Chỉ riêng hành động đó thôi cũng khiến cô khẽ rùng mình rung lên.
“Haruka. Kẻ tạo ra cô ấy là Base. Tôi muốn làm sao để những kẻ như cô ấy không bao giờ bị tạo ra thêm một lần nào nữa. Tôi phải làm thế nào?”
“Hả? Đ-Đúng thế nhỉ…. Để làm được điều đó thì cần phải xóa dữ liệu khởi tạo của cô ấy, nhưng nếu kẻ tạo ra cô ấy là Base thì dữ liệu đó nằm trong vùng quản lý của Base nên tôi hoàn toàn không thể can thiệp được….”
Chính vì vậy điều đó là không thể. Haruka lúc này không có đủ can đảm để trả lời câu đó với Akira. Cô vắt óc tìm kiếm những lời lẽ thay thế rồi nói tiếp:
“…Dù vậy nếu vẫn muốn tìm cách xoay xở, thì cách duy nhất là tôi phải trở thành nhân cách quản lý của Thành phố Mihazono……”
Haruka đưa ra câu trả lời đó như một lý do giải thích cho việc không thể làm được. Thế nhưng Akira lại không hề phiên dịch điều đó theo hướng như vậy.
“Thế sao. Vậy thì hãy trở thành nhân cách quản lý đi.”
“…Hả?”
Chuyện đó làm sao mà làm được chứ. Giữa lúc Haruka không khỏi làm vẻ nghi hoặc vì thầm nghĩ vậy, Akira ghé sát mặt tới ngay trước mắt Haruka mà gằn giọng:
“Tôi không cho phép cô nói “không”. Hợp tác với tôi. Đó là lời hứa rồi.”
Akira không hề có ý định đe dọa Haruka. Thế nhưng ý chí mãnh liệt đến mức đen kịt của bản thân cậu lại đang tràn ra qua sự lan tỏa cảm xúc dưới dạng niệm thoại của Người kết nối với Cựu thế giới và nhắm thẳng vào người Haruka. Trước khuôn mặt mấp mé như mặt nạ kịch Nô đang rò rỉ một tâm trạng đầy đáng sợ bên trong, trước giọng nói, trước ý chí ấy của Akira, Haruka không kìm được mà khẽ thốt lên một tiếng đầy sợ hãi:
“Híc…!”
Ngay cả một Haruka không tiếc tính mạng vì Shiro đi chăng nữa thì thứ gì đáng sợ vẫn là đáng sợ. Vì khiếp sợ mà cả gương mặt lẫn cơ thể cô đều cứng đờ. Shiro lập tức định xông vào can thiệp.
Thế nhưng trước khi điều đó xảy ra, Akira đã kịp bừng tỉnh. Cậu lùi lại một bước tạo khoảng cách với Haruka, hít thở sâu liên tục vài nhịp để lấy lại sự bình tĩnh ở một mức độ nhất định. Rồi nét mặt cậu biến thành vẻ trầm ngâm phức tạp như thể đang đề xuất một việc chưa hề có căn cứ chắc chắn và nói tiếp:
“…Đó cũng không phải là câu chuyện tồi đối với Haruka đâu. Nếu trở thành nhân cách quản lý của Thành phố Mihazono, cô sẽ có thể đường đường chính chính đàm phán với Sakashita Heavy Industries. Chuyện của Shiro cô cứ dùng cách đó mà xoay xở đi. Bằng việc giao ra một phần quyền lợi của Thành phố, cô có thể yêu cầu sự an toàn hay quyền bảo hộ đối với cậu ta chẳng hạn. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng không tồi đâu, phải không?”
Nghe thấy thế, sự sợ hãi trên nét mặt Haruka lập tức tan biến.
Mục tiêu hiện tại của nhóm Shiro là xóa dữ liệu sao lưu của Haruka khỏi hệ thống để ngăn không cho các Haruka khác bị tự do khởi tạo. Làm vậy thì Shiro sẽ giải cứu được Haruka.
Thế nhưng chỉ có bấy nhiêu đó thì bản thân Shiro lại không thể thoát tội. Tội danh đào tẩu khỏi Sakashita sau đó sẽ phải trả giá. Tùy theo tình hình có thể là cái chết hoặc một thứ gì đó còn tồi tệ hơn thế. Cho tới lúc này họ hoàn toàn không có cách nào giải quyết chuyện đó. Cả Haruka lẫn Shiro đều đang trì hoãn phương án giải quyết cho vấn đề ấy.
Thế nhưng nếu là phương án của Akira thì rõ ràng có khả năng sẽ giải quyết được. Có phương thức để cứu giúp Shiro. Nhận ra điều đó, Haruka dù đối phương lúc này có là Akira đi chăng nữa cũng không hề biết sợ hãi là gì nữa. Cô hướng gương mặt nghiêm túc về phía cậu:
“Biến tôi thành nhân cách quản lý mới của Thành phố Mihazono. Akira. Cậu nghiêm túc chứ?”
Akira cũng đáp lại bằng một gương mặt nghiêm túc:
“Ừ. Tôi nghiêm túc đấy.”
Và rồi Haruka gật đầu thật sâu và kiên định:
“Tôi hiểu rồi. Bắt đầu làm thôi.”
Akira và Haruka cùng nhìn về phía Shiro. Thấy vậy Shiro cũng gật đầu mạnh mẽ:
“Ừ, làm thôi.”
Ba người Akira, Shiro và Haruka - những kẻ vốn dĩ chỉ mang một mối quan hệ hợp tác có phần hời hợt. Nhưng vì mục đích của riêng mỗi người mà kể từ chính khoảnh khắc này, họ đã thực sự bắt tay nhau.


