Về truyệnRebuild World
Chương 28

Chương 28 · 314 chương

Cậu bé tới cứu viện

Duck: Hello:D

Nhớ

tim, cmt và vote 5 sao

ủng hộ trans nhé:D

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Akira lao vút qua vùng đất hoang trên chiếc mô tô. Dù trước đây chưa từng đi xe máy lần nào, nhưng cậu vẫn di chuyển trên địa hình gồ ghề một cách rất trơn tru, nói đúng hơn thì Alpha mới là người đang điều khiển nó. Cô là một tay lái xuất sắc và đã sớm thuần thục khả năng sử dụng bộ đồ gia cường để vận hành chiếc mô tô đầy mới lạ.

Không thể tin bản thân đang phóng qua vùng đất hoang nhanh đến thế, Akira gọi lại:

[Alpha! Tôi tưởng cái xe này chỉ là đống sắt vụn rẻ tiền thôi chứ! Gã kia quăng cho tôi như kiểu trả trước cho có lệ ấy! Thế mà giờ nó đi nhanh khiếp luôn!]

Tốc độ của họ phụ thuộc vào kỹ thuật của Alpha nhiều hơn là thông số của chiếc xe, nhưng Akira chẳng thể nào biết được điều đó. Đối với cậu, đây là một cỗ máy đầy ấn tượng.

[Tuy chỉ là mẫu gấp gọn cỡ nhỏ thôi, nhưng vì vẫn được thiết kế để chạy trên vùng đất hoang nên giá của cái xe này không hề rẻ đâu. Cậu đã vớ được một món hời đấy,]

Alpha đáp lại. Cô bay lơ lửng bên cạnh chiếc mô tô đang lao đi, hoặc trông có vẻ như thế nhờ vào tầm nhìn mở rộng của Akira. Từng sợi tóc bay trong gió của cô đều được tính toán hoàn hảo để mô phỏng vẻ ngoài như đang bay thật.

[Nó thực sự tốt đến thế ư?! Tôi biết đây là một phần tiền công thôi, nhưng tôi cá là nó sẽ ngốn của tôi một khoản không nhỏ đâu!]

Tình trạng xóc nảy liên tục thế này thường sẽ khiến việc trò chuyện trở nên bất khả thi, ngay cả với kỹ năng lái xe chuyên nghiệp của Alpha. Để nhanh chóng tiếp cận chiến trường, họ đang đi đường tắt xuyên địa hình, và bất kỳ nỗ lực nói chuyện nào trên chiếc mô tô đang chồm lên như ngựa chứng này cũng sẽ khiến Akira cắn phải lưỡi. Khả năng duy trì cuộc trò chuyện bất chấp hoàn cảnh đó chính là một trong những lợi thế lớn nhất của thần giao cách cảm, thứ mà cả hai đang trông cậy vào cho trận chiến sắp tới.

[Hệ thống điều khiển của chiếc xe này được chế tạo để giao tiếp với các thiết bị đầu cuối nên tôi không gặp khó khăn gì khi chiếm quyền kiểm soát nó cả. Nhưng xét đến việc dùng để lái trên vùng đất hoang thì tôi sẽ đánh giá cao hơn nếu như nó gắn sẵn một khẩu súng máy.]

Akira ngạc nhiên hỏi:

[Có thể gắn súng máy lên mô tô sao? Tôi hiểu ý cô về phần hệ thống điều khiển rồi, chắc là nó sẽ giúp việc lái xe dễ dàng hơn nhiều nhỉ.]

[Không chỉ mỗi vậy thôi đâu. Nó còn có thể phối hợp với các hệ thống trên xe để tự động hóa những việc như ngắm bắn và nạp đạn nữa đấy.]

Hệ thống điều khiển tiên tiến trên hầu hết các phương tiện ở khu vực phía Đông là một cứu cánh cho những Thợ săn làm việc trong vùng đất hoang đầy rẫy nguy hiểm. Nếu không có chúng, một người lái bình thường sẽ không thể vận hành một chiếc xe tăng hạng nặng được trang bị đầy đủ.

[Và một hệ thống điều khiển như thế trên xe mô tô cũng sẽ tạo sự khác biệt lớn. Chẳng hạn như cậu có thể chuyển sang chế độ lái tự động để xe tiếp tục chạy hoặc dừng lại an toàn ngay cả khi cậu ngủ gật, và nó cũng sẽ tự cân bằng được trọng tâm trên địa hình không bằng phẳng. Tất nhiên là việc tận dụng được bao nhiêu từ hệ thống đó sẽ còn tùy thuộc vào các thông số cơ bản của xe nữa.]

[Đừng bận tâm mấy thứ đó. Gắn súng máy lên mô tô nghe khó tin thật. Nếu thế thì cô định xử lý độ giật kiểu gì chứ?]

[Một hệ thống điều khiển tốt sẽ không gặp vấn đề gì trong việc tính toán độ giật khi đang lái xe đâu. Đó là tính năng tiêu chuẩn ở Cựu thế giới rồi, và tôi chắc rằng nhiều Thợ săn hiện nay cũng có quyền truy cập vào công nghệ tương tự. Cậu có thể phản biện rằng chuyển sang dùng ô tô hoặc xe tăng thì sẽ hợp lý hơn, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của mỗi cá nhân nữa.]

[Điều đó là bình thường ở Cựu thế giới sao? Càng biết nhiều tôi càng thấy nó đáng sợ rồi đấy.]

Akira thêm những hình ảnh về những chiếc mô tô gắn súng máy rải rác khắp nơi vào sự hiểu biết vốn đã lệch lạc của cậu về nền văn minh đã biến mất từ lâu.

Alpha châm chọc bằng một nụ cười ẩn ý.

[Thợ săn cũng chẳng khá hơn đâu, vì tất cả bọn họ đều “hăng hái” lục lọi các tàn tích của nó mà.]

[Cô nói phải.]

Khi cả hai tiếp tục phóng đi, bầu không khí của vùng đất hoang xung quanh dần thay đổi. Tiếng súng và tiếng nổ vang vọng, khói bốc lên, mùi máu lẫn cùng mùi thịt cháy và kim loại nồng nặc len lỏi khắp không trung. Nói ngắn gọn thì nó đem lại cho bất kỳ ai ngửi thấy cảm giác rằng bản thân đang sắp bước tới một chiến trường cực kỳ khốc liệt.

Akira nhìn về phía những âm thanh và hình ảnh nghẹt thở ấy hiện ra ngay trước mắt. Với sự trợ giúp của Alpha, một phần tầm nhìn của cậu được mở rộng và hiển thị thêm thông tin. Akira có thể thấy các Thợ săn vẫn đang chiến đấu chống lại đám quái vật đang tấn công họ. Những kẻ săn mồi vây quanh, trông chúng một sự pha trộn giữa các sinh vật thuộc loài thú, bò sát và côn trùng, cùng với một số loài dường như kết hợp đặc điểm của cả ba. Ngay cả con nhỏ nhất cũng dài khoảng một mét, trong khi những con thú khổng lồ nhất có kích thước to hơn ba mét. Không con nào có thể bay, và chúng chạy hoặc bò dọc mặt đất bằng bốn, tám hoặc thậm chí nhiều chân hơn khi lao tới.

Các Thợ săn bắn vũ khí hạng nặng của họ để đáp trả. Một cơn mưa đạn xé toạc lớp lông, vảy và phần da ngoài của kẻ thù hòng giày xéo phần thịt bên dưới. Bầy quái cứ ngã xuống, chết và tan xác.

[Là chỗ đó hả. Sắp tới nơi rồi.]

Nói xong, mặt Akira hơi căng cứng khi cậu chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.

[Đây sẽ là trận chiến thực sự đầu tiên của cậu trong bộ đồ gia cường này đất. Tôi sẽ sử dụng nó để hỗ trợ cậu hết mình, vì vậy hãy giả định rằng kể từ bây giờ nó luôn nằm dưới sự kiểm soát của tôi nhé.]

[Tức là nó sẽ tự di chuyển sao?]

[Chính xác. Cậu có thể thấy hơi kỳ lạ, nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng hãy giữ cái đầu lạnh. Hãy cố gắng nhớ lại quá trình huấn luyện cận chiến của chúng ta nhé, vì chuyện này cũng gần tương tự vậy thôi.]

[Cái cảm giác kỳ quái đó hả. Tôi hiểu rồi.]

Akira nhớ lại cảm giác của mình trong các buổi tập đối kháng, khi cậu khó có thể phân biệt được là mình hay Alpha đang di chuyển bộ đồ. Cơ thể cậu dường như dự đoán trước cả tâm trí, hành động trước khi cậu kịp nhận ra mình muốn làm gì.

[Tôi sẽ phải khá mạnh tay để chiến đấu hiệu quả với chừng đó quái vật. Đây không phải nói giảm nói tránh đâu, việc này sẽ vắt kiệt sức lực của cậu đấy. Cố mà cắn răng chịu đựng nhé, trừ khi cậu muốn quay lại. Sẵn sàng chưa?]

[Đừng lo. Quyết tâm là việc của tôi mà.]

Alpha mỉm cười khích lệ.

[Tốt lắm. Đi nào.]

Akira nắm chặt tay lái bằng tay trái và chuẩn bị sẵn khẩu AAH bằng tay phải. Chiếc xe đã nằm dưới sự điều khiển của Alpha, và cô đẩy công suất của nó tới giới hạn để họ áp sát chiến trường với tốc độ cao nhất.

Akira chĩa khẩu súng trường vào lũ quái vật thấp thoáng đằng xa. Thậm chí, cậu còn chẳng cần quá bận tâm đến việc ngắm bắn bởi Alpha điều khiển bộ đồ để làm việc đó với độ chính xác đến mức làm cậu khó có thể cảm nhận được mình đang ngồi trên mô tô. Akira bóp cò và một luồng đạn tuôn ra từ nòng súng. Mỗi tiếng nổ đều vang rền trong không trung. Loạt đạn quét sạch các mục tiêu với hiệu suất tàn khốc, và cậu thấy từng con quái vật một ngã rạp xuống mặt đất khô cằn.

Độ giật từ loạt đạn dọa sẽ hất văng Akira khỏi mô tô, nhưng cậu bám trụ lại nhờ sức mạnh được bộ đồ gia cường hỗ trợ. Lực giật theo đó truyền xuống chiếc xe, nhưng Alpha đã điều chỉnh tốc độ xoay của các bánh xe để bù đắp. Họ tiếp tục vừa bắn vừa lái, lao vút qua xác của lũ quái vật mà họ vừa tiêu diệt.

[Húuu!]

Akira hét lên và đắm chìm trong trải nghiệm ấy. Cả việc lái xe lẫn khả năng thiện xạ đều mang lại cho cậu cảm giác như một siêu nhân. Alpha cười đắc thắng nói:

[Có vẻ như cậu đã được mở mang tầm mắt về sự hỗ trợ hoàn hảo của tôi rồi nhỉ. Cố mà theo kịp tôi đấy nhé, Akira.]

[Tất nhiên rồi!]

Với tinh thần đó, họ lao thẳng vào cuộc hỗn chiến.

_*_*_*_

Tiến xa hơn về phía vùng đất hoang, hai chiếc xe tải đang nằm kẹt giữa hằng hà xác quái vật lẫn đống sắt vụn của những cỗ máy chiến đấu. Sự tàn khốc của chiến trường là minh chứng cho sự kháng cự dũng cảm của các thợ săn, và họ vẫn chưa dừng cuộc chiến.

Hầu hết đám quái vật tràn ra từ tàn tích Thành phố Kuzusuhara đều nhắm thẳng về phía Thành phố Kugamayama, nơi lực lượng phòng vệ Thành phố đã sẵn sàng nghênh chiến. Tại chiến trường này, do nằm ngoài lộ trình trực tiếp của đàn quái vật nên mối đe dọa ở đây cũng thưa thớt hơn. Các Thợ săn trên cả hai xe tải từng cho rằng việc hội quân với một đội tuần tra khác là quá đủ để vượt qua đợt tấn công này.

Thế nhưng vận rủi đã ập đến. Đám đông mà họ chạm trán chứa đầy những cỗ máy chiến đấu có hỏa lực cực mạnh khi liên tục nã những phát pháo khổng lồ vào xe tải. Những con quái vật cơ khí đó trông như thể được thiết kế bởi một kẻ thích trêu ngươi. Chúng là những khẩu pháo đặt nằm ngang được lắp thêm hằng hà sa số những chiếc chân nhiều đốt. Nhưng chính những chiếc chân đó lại giúp triệt tiêu độ giật từ đại bác một cách điệu nghệ. Dù những phát bắn không quá chính xác nhưng vẫn có vài phát vẫn trúng đích, từ đó đánh hỏng hệ thống truyền động và bộ điều khiển của xe tải.

Mất phương tiện di chuyển, các Thợ săn buộc phải cố thủ tại chỗ. Bằng cách nào đó, cuộc chiến sinh tử của họ đã được đền đáp khi tất cả đã đẩy lùi được bầy quái máy. Nhưng liệu chúng đã bị tiêu diệt, đã chạy trốn hay chỉ đơn giản là rút lui để tái nạp đạn thì họ đều không rõ. Hiện tại, toàn bộ Thợ săn có mặt ở đây đều đang bận bù đầu với phần còn lại của đàn quái vật. Họ không thể bỏ xe tải lại để đi bộ về Thành phố, vì những chiếc xe kềnh càng này đang là lá chắn duy nhất giúp họ chống lại các cuộc tấn công tầm xa. Chúng cũng giúp đánh dấu vị trí cho bất kỳ đội cứu hộ nào có thể đi ngang qua. Và quan trọng nhất, họ không thể di chuyển những người bị thương.

Với hỏa lực tập trung, các Thợ săn đã tiêu diệt bất kỳ con quái nào đủ khỏe để lao vào vị trí của họ. Những sinh vật còn sót lại đang lảng vảng quanh xe tải và ẩn nấp sau những cái xác hoặc đống đổ nát còn nguyên vẹn để tìm sơ hở. Các Thợ săn vừa cảnh giác canh chừng viện binh của kẻ thù, vừa tiếp tục chiến đấu, nhưng tình hình đang bào mòn dây thần kinh của họ.

“Cậu hạ được bao nhiêu con rồi?”

Một Thợ săn hỏi người bên cạnh khi đang quan sát khu vực từ nơi ẩn nấp trên thùng xe. Anh không thể che giấu sự kiệt sức của mình. Người kia cũng đáp lại với vẻ mệt mỏi không kém.

“Tôi cũng chẳng buồn đếm nữa, nhưng nhiều lắm. Chết tiệt. Mong là chúng ta sẽ được tính thù lao cho đống đống xác này.”

“Nếu các thiết bị trên xe còn nguyên vẹn thì sẽ được thôi, chứ không thì chắc họ cũng chia đều tiền thưởng ra. Đó là nếu chúng ta còn sống mà quay về kìa. Mấy thằng viện binh chết tiệt kia vẫn chưa tới sao?”

“Đừng hỏi tôi. Giờ tôi chỉ mong tay đại diện Văn phòng Thợ săn đã kịp gửi yêu cầu cứu viện đi trước khi bị cái cỗ máy khốn khiếp kia thổi bay.”

Đằng sau những lời than vãn ấy là một nỗi sợ hãi không tên. Hiện tại họ vẫn còn chút sức lực, và những lời tán gẫu đã chứng minh điều đó. Nhưng chẳng ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Lũ quái vật vẫn ghim chặt họ tại chỗ, và tất cả cũng không thể biết khi nào chúng sẽ có thêm quân chi viện. Các Thợ săn đã quá rệu rã để có thể phản công, và tất cả đều biết rằng tình hình đang ngày một tệ đi.

Đúng lúc đó, Thợ săn đang làm nhiệm vụ cảnh giới nghe thấy tiếng súng không phát ra từ nhóm của mình. Anh căng mắt tìm kiếm nguồn gốc của nó, phòng trường hợp đó là một làn sóng quái vật cầm súng mới, và rồi anh phát hiện ra Akira đang quét sạch lũ quái vật từ trên chiếc mô tô của mình.

_*_*_*_

Khi tới nơi, Akira dừng xe nhìn quanh. Xác quái vật lẫn cỗ máy an ninh nằm rải rác trên một vùng rộng lớn quanh những chiếc xe tải. Cậu nhận thấy vẫn còn rất nhiều mối đe dọa đang di chuyển rồi nói khi vô thức cau mày.

[Nhiều quá. Mấy Thợ săn kia bắn như thế rồi mà vẫn còn nhiều như vậy sao?]

Alpha đáp lại cùng mỉm cười tự tin, trái ngược hẳn với vẻ ủ rũ của Akira.

[Tôi khá chắc đây vẫn chỉ là một phần nhỏ của đàn quái vật thôi. Vì xác quái vật chất đống ngay sát xe tải nên tôi đoán chúng ta đang chứng kiến một khoảng lặng sau một cuộc đụng độ lớn.]

[Nếu đây mà là khoảng lặng thì tôi không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện tệ đến mức nào khi họ thực sự giao tranh. Đặc biệt là sau số lượng quái vật mà chúng ta đã đụng phải trên đường đến đây.]

[Có vẻ như những người ở đây đã hạ gục đám quái vật bắn tầm xa phiền phức rồi nên chúng ta sẽ chỉ tiếp tục dọn dẹp những kẻ còn sót lại từ xa thôi.]

[Rõ!]

Không xuống xe, Akira giơ khẩu súng trường lên. Thông qua bộ đồ gia cường, Alpha điều chỉnh cậu vào tư thế bắn tối ưu, tính toán kỹ lưỡng góc độ và trọng lượng của chiếc mô tô. Những cái xác kềnh càng của lũ quái vật lớn trước mặt khiến các Thợ săn khó có thể bắn vào những con còn lại, nhưng Akira thì lại có tầm nhìn rõ ràng. Cậu nhắm bắn từ trên xe và bắt đầu nã đạn.

Khả năng thiện xạ được Alpha hỗ trợ đã đưa hết viên đạn này đến viên đạn khác vào những điểm yếu nhất của lũ quái vật, từ khe hở giữa những lớp vảy cứng, những điểm yếu giữa đôi mắt, các đường nối trên giáp trụ cho đến các khớp nối trên khắp cơ thể chúng. Lũ quái gào lên đau đớn, trong khi đám cỗ máy an ninh phát ra những tiếng động lạ lùng khi hư hại buộc chúng phải cử động theo những cách không tự nhiên. Những con quái vật mất khả năng chiến đấu của cả hai loại cứ thế gục xuống đất như ngả rạ.

Một phần đàn quái vật chuyển sự chú ý từ các Thợ săn sang Akira, kẻ mà chúng cảm thấy là mối đe dọa lớn hơn. Tuy vẫn giữ khoảng cách với chúng, nhưng cậu chưa bao giờ thả lỏng ngón tay khỏi cò súng.

[Chuyến này dễ hơn nhiều so với lần đi cùng Katsuragi và Darius. Ngay cả khi có vài con đang đuổi theo đi nữa thì cái chiếc xe này vẫn cho phép tôi vừa đánh vừa giữ khoảng cách, nên không phải lo bị áp đảo trừ khi có thêm nhiều con nữa tham gia tấn công.]

[Tất nhiên rồi, đàn quái vật lần trước bao gồm cả những con đến từ phía đông xa hơn,] Alpha nói. [Chúng ta sẽ di chuyển khi chúng đến gần hơn. Cậu đang cưỡi mô tô mà, nên chúng ta cũng nên tận dụng tối đa lợi thế đó.]

[Chắc chắn rồi.]

Và thế là Akira tiếp tục cuộc tấn công một chiều của mình, không bao giờ để kẻ thù lọt vào phạm vi có thể tấn công.

_*_*_*_

Cảnh tượng Akira chiến đấu đã gây ra một sự xôn xao lớn trong nhóm Thợ săn kia.

“Viện binh đến rồi sao?! Bao nhiêu người?! Họ có xe không?!”

“Chỉ có một người thôi ư?! Những người khác đâu rồi?! Cậu ta là trinh sát đi trước à?!”

“Độc một thằng nhóc thôi sao?! Ai đấy đang đùa giỡn với mạng sống của chúng ta à?!”

Giữa lúc hỗn loạn, một Thợ săn đã giơ súng trường lên và bắn hạ một con quái vật vừa nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp để đuổi theo Akira. Con quái chết ngay lập tức khi đầu nó nát vụn tắm trong cơn mưa máu thịt.

“Ngừng tán gẫu và bắt đầu bắn đi! Thời cơ của chúng ta đây rồi!”

Ai đó hét lên:

“Nhưng thằng nhóc kia thực sự là quân cứu viện của chúng ta sao?!”

“Ai thèm quan tâm chứ?! Miễn là chúng ta tiêu diệt hết lũ đó và sống sót rời khỏi đây thì mọi thứ khác đều không quan trọng!”

Lời khiển trách của anh đã thôi thúc các Thợ săn khác hành động. Họ nhanh chóng nổ súng hỗ trợ Akira, người đang chọn những vị trí đảm bảo rằng hoặc cả cậu và họ luôn quan sát được các bầy quái vật.

Các Thợ săn bắn hạ một con thằn lằn vừa lao ra định vồ lấy Akira khi cậu lướt qua. Akira bắn một con robot nhỏ đang định tấn công sau lưng các Thợ săn. Bị kẹt trong cuộc tấn công gọng kìm bất thường này, lũ quái vật nhanh chóng gục ngã. Và vì các Thợ săn chưa bao giờ thiếu hỏa lực, họ đã sớm quét sạch các mối đe dọa khỏi khu vực.

_*_*_*_

Một Thợ săn bước ra chào đón Akira khi cậu đến gần những chiếc xe tải. Người đàn ông trông hơi ngạc nhiên khi thấy người cứu hộ mình thực sự quá trẻ, nhưng anh không hề tỏ ra thiếu tôn trọng. Việc làm Thợ săn không dựa trên tuổi tác, và theo quan điểm của anh, ít nhất thì chỉ có những kẻ nghiệp dư mới “nhìn mặt mà bắt hình dong”.

Việc một số Thợ săn giả vờ trẻ tuổi để khiến đối thủ mất cảnh giác không phải chuyện lạ. Một số thích cơ thể cyborg có vẻ ngoài thiếu niên, trong khi những kẻ dày dặn kinh nghiệm khác dựa vào các loại thuốc Cựu thế giới để giữ cho mình sự trẻ trung. Hầu hết bọn họ đều không phải hạng người dễ đùa giỡn. Cách lái xe và khả năng bắn súng của Akira đã thuyết phục người đàn ông rằng cậu thuộc vào nhóm đó.

“Cảm ơn vì đã hỗ trợ. Cậu là Thợ săn tới để giải vây cho chúng tôi à?”

“Phải. Tôi đã nhận một yêu cầu khẩn cấp.”

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì phải hỏi điều này, nhưng cậu có thể bán cho chúng tôi ít thuốc nếu có không? Phía chúng tôi đang có thương vong.”

Nhiều Thợ săn bị thương đang nằm trên thùng xe tải. Những vũng máu lớn trên sàn xe nói lên mức độ nghiêm trọng của vết thương. Năm chiếc túi đựng xác đã nằm sẵn một góc.

Akira tháo ba lô và lấy ra một gói thuốc hồi phục dạng viên nang — di vật từ tàn tích Kuzusuhara mà cậu luôn tránh đem bán. Lông mày người đàn ông nhíu lại khi thấy thứ Akira đưa cho. Anh nhận ra giá trị của nó, và anh cũng biết rằng vật tư y tế bán trên chiến trường thường sẽ có giá cao hơn nhiều so với bình thường. Suy cho cùng, người bán đang từ bỏ cơ hội cứu mạng chính mình nếu họ rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. Với vẻ mặt thoáng chút lo lắng khi nhận ra mình có thể không đủ khả năng chi trả mức giá yêu cầu, người đàn ông nói:

“Cậu có món đồ khá xịn đấy. Tôi rất ghét phải nói điều này, nhưng—”

Akira chợt cắt ngang:

“Mặc cả để sau. Tệ nhất thì anh cứ lấy nó miễn phí đi. Tôi tới để cứu người, và việc để họ chết sẽ khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ.”

“Tôi xin lỗi. Cảm ơn cậu.”

Người đàn ông nhanh chóng bắt đầu điều trị cho đồng đội và cho một số người uống thuốc. Với những trường hợp khác, anh mở viên nang để rắc bột thuốc trực tiếp lên vết thương, khiến các Thợ săn kêu gào trong đau đớn. Tuy nhiên, vì biết cách thứ thuốc này hoạt động nên anh phớt lờ tất cả và tiếp tục việc điều trị.

“Ráng chịu đi. Hoặc là thế này, hoặc là chết.”

Một người đàn ông khác tiến đến chỗ Akira.

“Này, cậu là toàn bộ đội cứu hộ đấy à? Không còn ai khác nữa sao?”

Akira do dự, nhưng cậu thấy cả sự im lặng lẫn lời nói dối đều chẳng ích gì, nên cậu trả lời một cách bình thản.

“Tôi chỉ tình cờ ở gần đây khi nhận yêu cầu thôi. Tôi không biết họ có cử thêm ai khác không.”

Người đàn ông mất một lúc mới đáp lại. “Ồ” là tất cả những gì anh nói được. Akira, người vốn mong đợi người đàn ông kia tỏ ra thất vọng hơn, vừa ngạc nhiên vừa ấn tượng.

[Chà. Họ thậm chí không bận tâm rằng một thằng nhóc như tôi là sự trợ giúp duy nhất mà họ có.]

Alpha đồng tình:

[Họ không yếu đuối đến mức để một lần chạm trán với tử thần làm lung lạc tinh thần đâu. Điều đó chứng tỏ họ không phải những Thợ săn tầm thường. Tôi khuyên cậu nên học hỏi họ.]

[Ý hay đấy.]

“Anh không thể hỏi đại diện Văn phòng Thợ săn để cập nhật tình hình đội cứu hộ sao?”

“Anh ta chết rồi. Một con quái vật đã bắn trúng hắn bằng pháo. Cậu có mặt ở đây tức là anh ta chắc chẳn đã kịp gửi yêu cầu trước khi về chầu trời rồi. Thật đáng tiếc là anh ta không còn ở đây để hưởng thành quả.”

“Thế tại sao các anh không tự mình rời khỏi đây?”

“Lũ quái vật bắn nát hệ thống truyền động của xe tải rồi. Chúng tôi không thể sửa chữa những hỏng hóc lớn như vậy khi đang bị tấn công, vả lại cũng chẳng ai biết cách sửa cả. Bọn tôi đã hy vọng bất cứ ai đến giúp có thể lái xe đưa chúng tôi về hoặc kéo một chiếc xe tải đi, nhưng mà…”

Người đàn ông cười cay đắng. Đáp lại với biểu cảm tương tự, Akira nói:

“Xin lỗi, nhưng lái mô tô mới giúp tôi đến đây sớm thế này, chứ nếu không thì tôi đã phải chạy bộ rồi. Cứ xem như anh vẫn còn may mắn chán và chấp nhận thực tế đi cũng được.”

“Nghe nhẹ nhõm hẳn. Nghe chừng bọn tôi vẫn còn sót lại chút vận may nào đó rồi.”

Người đàn ông cười lớn và coi lời giải thích của Akira là một câu đùa. Akira nhận ra, nhưng cậu không cố đính chính. Bởi nếu họ hoán đổi vị trí của mình cho nhau thì có lẽ cậu cũng sẽ nghĩ như vậy.

Bạn đã đến cuối chương 28.

Không gian đọc của bạn