Trans: Island1502
---------------------------------------------
Dongfeng lập tức phản ứng trước sự đổi hướng đột ngột của Loklou. Nó tăng tốc, bám sát phía sau. Trong khi đó, phản ứng của Mia thì là một tiếng thét thảm thiết.
Nói thêm một chút, dù tâm trí Mia đang hoảng loạn cực độ trước tình huống bất ngờ này, cơ thể cô lại vô thức giữ thăng bằng hoàn hảo. Vì thế, trong mắt người ngoài, cô trông chẳng khác gì một thiếu nữ yếu đuối đang đóng vai hoảng sợ. Ờm, dù sao thì…
Loklou đang hướng về phía một con dốc thoai thoải, lướt đi như cơn gió quét ngang mặt đất. Mia quan sát thấy khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo giãn, Loklou dần biến thành một chấm nhỏ ở phía xa.
“Á! Vậy là cô muốn chơi kiểu này sao? Mong ước một chuyến đi thư giãn và vui vẻ với cô đúng là đòi hỏi quá đáng mà!” Mia lẩm bẩm. Tuy nhiên, cô vẫn bằng cách nào đó bám sát đuôi Loklou.
Rồi cô nhìn thấy lòng sông. Dù cực kỳ nông, bề ngang lại khá rộng. Loklou lao qua dòng nước yếu ớt, mỗi bước chân đều hất tung nước lên phía sau. Ngay phía sau, Dongfeng cũng dẫm vó vào dòng nước chảy.
“Loklou đúng là nhanh thật! Sau cùng thì nó đúng là một con nguyệt th— Bwah!”
Toé!
Loklou đá nước thẳng vào mặt Mia. Xiaolei ngoảnh lại với nụ cười đắc thắng…nhưng hóa ra phản ứng đó lại quá vội vàng, bởi Mia chẳng hề nao núng chút nào! Dù sao thì, cô đã sớm thành thạo kỹ năng bơi lội trên hòn đảo hoang ấy. Với danh xưng Con Sứa Buổi Xế Chiều, Mia là một công chúa chinh phục cả đất liền lẫn đại dương. Một vũng nước cỏn con như thế này, làm sao có thể khiến cô bận tâm. Trái lại…
“Ô hô! Ta đang thấy nóng nực đây. Cái này đến thật đúng lúc!”
…cô ấy còn tỏ ra thích thú! Cô nhẹ nhàng hất tóc ra sau với một nụ cười. Đúng vậy, bộ đồ lông xù khiến nhiệt độ cơ thể của Mia tăng cao, nên màn té nước này trở nên vô cùng dễ chịu. Nhưng chưa dừng lại ở đó—khi cơ thể được làm mát, đầu óc Mia trở nên tỉnh táo hơn, và một ý tưởng lóe lên!
Ô hô! Mình có ý hay này!
Cô quyết định biến cuộc đấu bên bờ sông này thành một trận chiến té nước! Như vậy, từ một cuộc đua khốc liệt, nó sẽ trở thành một trò chơi vui vẻ. Mia vẫn đang níu giữ những tàn dư cuối cùng của kế hoạch ban đầu là biến phần lớn cuộc đua đường trường thành một chuyến dạo chơi thư giãn. Nhưng đây sẽ không phải là một trận chiến vui vẻ cho đến khi Mia trả đũa.
“Dongfeng! Cơ hội tới rồi. Vượt lên trước Xiaolei và trả thù đi!”
Một trận té nước mà chỉ bị đánh một chiều thì đâu còn vui nữa. Phải có qua có lại mới thú vị.
Dongfeng tăng tốc theo lệnh Mia. Sau khi vượt lên trước Loklou, nó dùng chân sau đá mạnh, hất nước ngược về phía sau.
“Eek!”
Nhưng tiếng thét đáng yêu của Xiaolei chỉ nhận được nụ cười đầy thích thú của Mia. "Ô hô! Đó là để trả thù lúc nãy đấy, Xiaolei!" cô đáp lại bằng giọng hát khi một ý nghĩ chợt lóe lên.
Trò đá nước vào đối phương như này làm mình nhớ đến Kuolan. Không biết liệu nó và Loklou có quan hệ họ hàng gì không. Hay là bản chất của nguyệt thố đều thích chơi xấu nhỉ…
Trong khi Mia vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Dongfeng khẽ điều chỉnh hướng đi của họ. Hoàn hồn lại, Mia phát hiện Loklou giờ lại ở phía trước và sẵn sàng tạt một luồng nước nữa thẳng vào mặt cô.
"Ôi? Ngươi đang cố gắng bảo vệ ta khỏi bị ướt à, Dongfeng?"
Câu hỏi của Mia chỉ nhận được một cái giật nhẹ ở tai của nó.
"Ô hô! Ta không mong đợi gì khác hơn từ một con ngựa của Đội Cận vệ Công chúa. Ngươi biết cách đối phó với những đối thủ phiền phức thật đấy."
Nghe thấy tiếng cười lớn của Mia, Dongfeng hí lên một tiếng đầy tự hào.
“Á! Lần này họ chơi lại mình một vố rồi… mình phải nói!”
Xiaolei nghiến răng bực bội, nước vẫn nhỏ giọt từ tóc mái. Cô chắc chắn rằng việc tạt nước sẽ làm đối thủ mất bình tĩnh. Nhưng kết quả thì sao? Mia chẳng hề nao núng! Ngược lại, cô ta còn đáp trả, lại trông có vẻ rất thích thú khi hét lên "đó là để trả thù lúc nãy đấy!" với một tiếng cười tự mãn.
Xiaolei cchưa từng nghĩ tới việc bị phản công. Điều đó khiến cô bồn chồn. Cô thậm chí còn buột miệng hét lên bực bội.
Mình thấy chính
mình
đã đánh giá thấp đối thủ…mình phải nói…
Cuối cùng, Xiaolei nhận ra một sự thật hiển nhiên—Công chúa Mia Luna Tearmoon không phải là một công chúa bình thường! Thông qua mối quan hệ của bộ tộc cô với Remno, cô đã gặp không ít tiểu thư quý tộc nước ngoài, nhiều người trong số họ đều sẽ khinh ghét hoặc hoảng sợ nếu bị nước bắn vào mặt. Vì vậy, Xiaolei tin chắc rằng một cú té nước bất ngờ sẽ khiến Mia kích động, tức giận, hoặc ít nhất là mất bình tĩnh. Tuy nhiên…
Thật sự! Mọi tính toán của mình đều sai hết. Làm sao cô ta vẫn bình tĩnh được cơ chứ?! Cô ta thậm chí còn cố gắng trả đũa lại!
Những kế sách của Xiaolei đã hoàn toàn sai lệch, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả—Mia và Dongfeng đã dễ dàng vượt qua cô. Sự chênh lệch sức mạnh giữa Dongfeng và Loklou lẽ ra phải là một trời một vực. Ấy vậy mà, Dongfeng lại vượt lên một cách nhẹ nhàng. Đó mới là điều thực sự khiến Xiaolei khó chịu. Mặc dù điều khiển con ngựa mạnh hơn, Xiaolei lại bị vượt mặt. Điều đó chỉ có thể một lý do—kỹ năng cưỡi ngựa của Mia vượt trội hơn Xiaolei. Cô đã tự chọn địa hình hiểm trở này, và chính
cô
đã thách đấu Mia trong trận chiến này. Nhưng giờ đây, chính cô lại bị tụt lại phía sau, theo một cách nhục nhã không thể tả.
“Ựa! Chưa xong đâu! Trận đấu mới chỉ bắt đầu…tôi phải tuyên bố! Lần sau,
tôi
sẽ dạy cho cô một bài học!” cô rên rỉ.
Sau này, Xiaolei mới nhận ra rằng ngay từ lúc đó, cô đã rơi thẳng vào cái bẫy của Đại Hiền giả Đế quốc. Cô hoàn toàn mất bình tĩnh, và cơn bực bội lạnh lẽo đó đã âm thầm bao trùm lấy cô, gặm nhấm cô từng chút một…mà cô không hề hay biết.


