Về truyệnTearmoon Empire
Chương 495

Chương 495 · 499 chương

Xiaolei khéo léo nhìn thấu kế hoạch của Mia

Trans: Island1502

----------------------------------------------------------------

Sau khi phát hiện ra Xiaolei và đoàn của cô ấy, Mia biết rằng thời cơ của mình đã đến. Vì vậy, cô tăng tốc, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Chính xác hơn là

nó

tăng tốc—chính Dongfeng mới là con ngựa đưa ra quyết định và hành động, chứ không phải Mia. Chiến mã ấy đã tự mình phán đoán rằng việc đuổi kịp đối thủ sẽ mang lại lợi thế lớn nhất.

Trong khi đó, Mia chỉ đơn giản chìm đắm trong niềm vui ngây ngô khi đã đuổi gần đến Xiaolei. “Xem ra cuối cùng ta cũng đã đuổi kịp cô rồi, Xiaolei.”

“Và tôi thấy Công chúa dường như đang rất tận hưởng chuyện này…tôi phải nói. Tôi nhớ trước khi cuộc đua bắt đầu, Công chúa có nói rằng Công chúa sẽ có một chuyến cưỡi ngựa vui vẻ…”

“Ồ, ta trông giống như đang tận hưởng lắm sao?”

Tận hưởng ư? Đúng vậy! Đúng là tận hưởng! Nhận ra đây là cơ hội của mình, sự suy nghĩ của cô tăng tốc, thu hẹp khoảng cách giữa cô và Xiaolei. Và đúng vậy, lần này,

chính

Mia mới là người làm điều đó. Với hy vọng chiếm ưu thế, Mia tìm cách khéo léo tận dụng lời nói của Xiaolei.

“Tất nhiên rồi. Tất cả những gì ta muốn là cuộc Tỷ Thí Tuấn Mã này trở nên vui vẻ hết mức có thể.”

“Chúng ta không phải kẻ thù!” là điểm mà Mia dốc toàn lực để nhấn mạnh. Cô ấy chỉ muốn một cuộc đua thân thiện và hòa nhã nhất có thể. Ít nhất, đó là điều cô muốn Xiaolei tin. Như vậy, khi cuộc Tỷ Thí kết thúc, sẽ không có bạn hay thù, không có thắng hay thua, và chỉ đơn giản là mọi người cùng ăn mừng vì tất cả đều đã đến đích trong bình an. Đó là tất cả những gì Mia mong muốn! Hoàn toàn không liên quan gì đến việc nếu hai bên đã thấu hiểu nhau, cô có thể đối mặt với thất bại một cách nhẹ nhàng hơn.

“Tại sao chúng ta không cùng nhau tận hưởng phần lớn cuộc Tỷ Thí? Sau đó, vào phút cuối, chúng ta có thể dốc toàn lực tranh thắng. Như vậy chẳng phải tuyệt vời sao?” Mia đề nghị.

Đâu cần phải cố gắng suốt hai ngày trời làm gì, phải không? Chỉ cần bung hết sức vào phút cuối là đủ rồi, đúng không? Còn trước đó sao không cùng nhau cưỡi ngựa vui vẻ như một chuyến dạo chơi dài nhỉ? Mia nở nụ cười thánh thiện như thiên thần, nhưng lại ra sức thuyết phục Xiaolei bằng tất cả khả năng của mình!

Trùng hợp thay, Mia hiện cũng không còn nghĩ đến việc thúc ngựa tiến lên để có được bài tập thể dục cường độ cao nữa. Bạn thấy đấy, Mia đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng của mình là có một buổi tập luyện hiệu quả! Ít nhất, đó là cách cô tiếp nhận mọi việc. Kết quả là, cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến những điều như,

Sao tối nay chúng ta không cùng nhau ăn một bữa tiệc để thắt chặt thêm tình bạn nhỉ?!

Dù sao thì, cùng ăn với nhau luôn là bước đầu của sự thấu hiểu.

Cùng nhau bẻ bánh mì sẽ gắn kết con người. Đó là những lời Mia luôn tâm niệm.

“Vậy cô thấy sao, Xiaolei?” Mia hỏi với nụ cười đầy dụ dỗ.

“Cậu muốn chúng ta để dành cuộc chiến cho đến phút cuối cùng sao…?”

Xiaolei trầm ngâm suy nghĩ về lời đề nghị đó. Đề xuất này gần như loại bỏ hoàn toàn vai trò của chiến thuật tại những điểm quan trọng trên đường đua. Với một người không thật sự quen cưỡi ngựa như Mia, điều đó nghe cũng hợp lý. Dù tuyến đường được chọn cho cuộc Tỷ Thí Tuấn Mã là dễ nhất, vẫn có những đoạn nguy hiểm trên đường đi. Ngọn đồi dốc cuối cùng là rõ ràng nhất, nhưng còn có nhiều chỗ khác buộc cả hai sẽ phải cạnh tranh quyết liệt. Đó là những bài kiểm tra kỹ thuật kỵ mã, và trong mắt Xiaolei, Mia hẳn đã nhận ra rằng việc để điều đó ảnh hưởng đến cuộc Tỷ Thí sẽ bất lợi cho cô ấy. Thế nên, Mia mới đề xuất cả hai cùng nhau cưỡi ngựa đi qua những đoạn đường đó một cách hòa bình.

Tuy nhiên, đó là một ý tưởng đáng để Xiaolei cân nhắc. Loklou cực kỳ nhanh nhẹn. Trong một cuộc đua chỉ dựa vào tốc độ—đặc biệt nếu đó chỉ là một cuộc đua chạy nước rút với cự ly ngắn—cô không thể nào thua. Điều đó là hiển nhiên, và theo như cô đánh giá, con ngựa của Mia dường như là loại thiên về sức bền. Nếu Mia muốn thắng, cô ấy cần phải bắt đầu tạo lợi thế trước khi cả hai đến đích. Vậy thì, việc cô ấy lại đề xuất một cuộc chạy nước rút hết tốc lực ở đoạn đua cuối có ý nghĩa gì?

Chẳng lẽ cô ta…thực sự tự tin vào tốc độ con ngựa của mình sao?! Không, hay đó là lý do cô ta để mình dẫn trước ngay từ đầu…mình phải hỏi?

Phải chăng Mia đã cố tình giữ sức ban đầu và che giấu tốc độ thật của con ngựa, chỉ để dụ Xiaolei đồng ý với một cuộc đua nước rút thay vì đường trường?

Cô ta khá tự tin đấy, mình phải nói. Cô ta thực sự tin rằng mình có thể đánh bại Loklou sao?

Xiaolei quay sang nhìn Mia…người đang nghiêng đầu với vẻ mặt ngây ngô vô hại. Xiaolei không thể nhận thấy một chút lo lắng nào từ cô ấy.

Cô ta đang coi thường mình! Đang biến mình thành trò cười, mình phải nói!

Cơn giận sục sôi lên trong lòng Xiaolei. nhưng phần lý trí của cô cũng mách bảo một điều—đối thủ trước mắt là Đại Hiền giả của Đế quốc, và Xiaolei không được phép sơ suất khi đối phó với cô ta. Cô từng nghe rằng chính vị Đại Hiền giả là người đã vạch trần âm mưu đảo chính thất bại khét tiếng ở Remno. Vậy nên, Mia chắc chắn sẽ không đề xuất một cuộc đua nước rút cuối cùng đến vạch đích mà không có lý do chính đáng. Cô ấy phải tin chắc vào chiến thắng của mình, nhưng điều đó

cũng

có nghĩa là Mia không muốn cuộc đua kéo dài thành đường trường.

Khoan đã, theo cái cách cô ta giữ vị trí của bản thân…

Xiaolei chợt nhận ra điều gì đó.

Phải chăng cô ta để mình chạy phía trước để có thể quan sát đường đi?

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Xiaolei. Nếu từ bỏ cuộc đua đường dài và chỉ phân thắng bại ở đoạn cuối sẽ đồng nghĩa với việc lợi thế của Xiaolei sẽ biến mất. Dù cô là người bản địa, hiểu rõ thảo nguyên hơn Mia, nhưng điều đó vô nghĩa trong một cuộc chạy nước rút lên dốc! Nhận ra mình suýt bị cuốn vào một cái bẫy tinh vi, Xiaolei nhanh chóng quan sát xung quanh và phát hiện ra…một trong những chướng ngại vật quan trọng trên đường đua!

“Nếu cô muốn đi cùng tôi, thì cứ tự nhiên… tôi phải nói! Đó là, nếu cô

có thể

!”

Vừa dứt lời, Xiaolei giật dây cương Loklou, điều hướng nó rẽ sang một hướng mới.

Bạn đã đến cuối chương 495.

Không gian đọc của bạn