Trans: Island1502
-----------------------------------------------------
“Phó thác bản thân cho con ngựa của mình, thật vậy sao…?” Dù lời nói ấy được thốt ra từ một vị công chúa ngoại quốc, nó lại khơi dậy một cảm giác hoài niệm kỳ lạ trong lòng Gongma. Một câu nói như vậy đủ để lay động bất kỳ kỵ sĩ nào, bởi lẽ, đó chính là lời dạy mà đứa trẻ nào của Vương quốc Equestrian cũng được nghe vào ngày đầu tiên chúng đặt chân lên lưng ngựa. Gongma và những người đi cùng ông cũng không ngoại lệ.
Dù đó chỉ là nguyên tắc cơ bản nhất, nhưng rõ ràng Mia đã đặt niềm tin tuyệt đối vào nó. “Vâng, bởi ta tin chắc rằng Dongfeng phải hiểu về việc phi nước đại hơn ta rất nhiều. Và nó hẳn cũng hiểu rõ con đường dẫn đến chiến thắng hơn,” Mia nói thêm, gương mặt toát lên vẻ thông tuệ sáng suốt.
“Ra vậy. Chính Điện hạ đã gieo mầm cho cuộc Tỷ Thí này trong Hội Nghị Trưởng Tộc của bọn tôi, nên lời nói của ngài mang sức nặng không nhỏ. Xem ra Điện hạ có niềm tin vào ngựa không kém cạnh người Equestrian nào.”
Gongma cảm thấy sự thuần khiết trong tâm hồn của Mia cũng thể hiện qua bộ trang phục tân binh mà cô đang mặc. Hẳn đó là món quà cô nhận được trong những ngày đầu học cưỡi ngựa, và giờ đây cô mặc lại nó trong thời khắc quan trọng này để có thể nhớ lại chính xác cảm giác của mình khi đó…hoặc ít nhất, đó là điều Gongma tự thuyết phục bản thân cho đến khi ông chợt cảm thấy có gì đó
không ổn
. Nếu Mia thực sự định phó mặc hoàn toàn cho con ngựa của mình, vậy tại sao cô lại vừa yêu cầu tăng tốc? Điều đó rõ ràng là ý chí của chính Mia. Hơn nữa, đó lại là một quyết định được đưa ra vào thời điểm hoàn hảo. Nếu họ tăng tốc lúc này, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Xiaolei. Loklou là một con tuấn mã xuất sắc, nhưng ngay cả nó cũng không thể duy trì tốc độ cao như vậy mãi.
Đúng vậy, sự thật đó lẽ ra phải quá rõ ràng. Việc ngài nhường vị trí dẫn đầu cho người cưỡi của Sơn tộc có thể là do ý muốn của con ngựa, nhưng ngài chắc chắn cũng phải có dụng ý riêng. Nhưng dụng ý đó là gì—?
Gongma khẽ rên lên. Mia rất có thể đã nghiên cứu đường đua bằng bản đồ từ trước. Không, không phải “có lẽ”—
chắc chắn
là côđã kiểm tra trước. Tuy vậy, lý thuyết khác với thực tiễn, và Mia chưa từng chạy thử cung đường này. Vì thế, việc nhường cho đối thủ dẫn đầu để quan sát tình hình là hoàn toàn hợp lý.
Không, vị công chúa này trí tuệ hơn người. Kế hoạch của ngài ấy gần như chắc chắn là như vậy. Dù nhường vị trí dẫn đầu, ngài vẫn muốn giữ đối thủ trong tầm mắt. Chỉ bằng cách đó, ngài mới có thể nắm bắt được tình hình phía trước.
Gongma đi đến kết luận—Không chỉ bình thản phớt lờ những lời khiêu khích của Xiaolei, Mia còn đang triển khai kế hoạch riêng của mình.
Công chúa Mia đã nắm quyền kiểm soát cả Hội Nghị Trưởng Tộc. Loại trí tuệ này đối với ngài ấy hẳn là chuyện quá đỗi bình thường.
Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi mà Gongma không thể bỏ qua. Ông không phải kiểu người có thể để thắc mắc trôi qua. “Nhân tiện, thưa Công chúa, liệu trang phục của ngài có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Đúng vậy—Gongma đơn giản là không thể làm ngơ bộ đồ lông xù của Mia. Ông cần biết liệu nó có
thực sự
chỉ là một lời nhắc đơn giản về tâm hồn thuần khiết ban đầu của kỵ sĩ hay không.
“Ồ, cái này sao? Tee hee! Người hầu thân cận của ta đã cất công chuẩn bị cho ta và nhất quyết muốn ta mặc nó,” Mia nói với một nụ cười toe toét. “Chị ấy khăng khăng rằng đây phải là bộ quần áo ta mặc trong cuộc Tỷ Thí. Với lại, vì Dongfeng là một chiến mã, nên bộ quần áo này chắc cũng sẽ không quá nặng với nó.”
“Ồ? Hừm…”
Gongma nhíu mày suy nghĩ—liệu những lời này có thể hiểu theo nghĩa đen không? Dựa trên những suy luận trước đó, quả thực bộ trang phục này hẳn phải do người hầu của Mia chuẩn bị, nhưng chắc chắn nó cũng phục vụ cho một tính toán riêng của chính Mia. Nhưng rốt cuộc đó là gì? Cô gái trước mặt ông không hề toát ra chút ác ý nào, chỉ nghiêng đầu nhìn ông với vẻ ngây thơ đến mức tưởng như vô tư tột độ, nhưng những mưu đồ nào đang ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài đó?
Tâm trí của Mia như một vực sâu không đáy, và Gongma thấy mình đang rơi mãi vào độ sâu không tồn tại của nó.
Trong khi Mia chỉ đang tán gẫu để giết thời gian, cô vẫn không quên nhiệm vụ thực sự của mình. Giờ đây, khi đã tăng tốc, cô cần phải đồng bộ chuyển động của mình với Dongfeng! Vì vậy, hiện tại cô đang tập thể dục bằng đầu gối, điều chỉnh nhịp theo từng bước chạy của nó. Khác với Kuolan, nhịp chạy của Dongfeng khá thư thái. Đối với một thiên tài khiêu vũ như Mia, việc bắt nhịp là dễ như trở bàn tay. Cô chỉ đơn giản thả mình hòa vào nhịp điệu dứt khoát đầy cuốn hút của vó ngựa, giữ thăng bằng một cách khéo léo để không cản trở tốc độ của nó. Trong khi đó là sự phối hợp tự nhiên với bạn nhảy của mình, những với kỵ sĩ đi cùng từ Vương quốc Equestrian, cảnh tượng một công chúa ngoại quốc lại có khả năng điều khiển ngựa điêu luyện đến vậy khiến họ không giấu nổi sự kinh ngạc.
Bài tập thể dục đã khiến cơ thể Mia nóng lên nhanh chóng. Một làn gió mát thổi qua thảo nguyên, mang lại cảm giác dễ chịu trên làn da. Mùa hè này không quá nóng, nên gió thậm chí còn hơi se lạnh. Nhưng cơn gió nhẹ mang theo hương cỏ xanh tươi mát, khiến bất kỳ ai cảm nhận cũng đều thấy khoan khoái.
“Ô hô! Cưỡi ngựa đúng là tuyệt nhất,” Mia không khỏi tiếc nuối vì đã không cố gắng cưỡi ngựa nhiều hơn sau khi trải nghiệm bài tập thể dục dễ chịu như vậy. “Đi thôi nào, Dongfeng!” cô vừa hô lên lên thì… một thứ gì đó lọt vào tầm mắt—những bóng người phía xa, vượt lên trên tấm thảm xanh biếc của thảo nguyên. Tập trung ánh nhìn, cô nhận ra đó là Xiaolei và những người cưỡi ngựa hộ tống cô ấy.
“Oho ho! Ta thấy ta đã đuổi kịp cô rồi, Xiaolei. Lần này cô đừng hòng chạy thoát!”
Và thế là, Mia đã thức tỉnh! Cuối cùng cô đã hiểu cảm giác tuyệt vời khi đuổi kịp đối thủ từng bỏ xa mình.
“Chắc cô ấy sẽ căng thẳng lắm nếu mình vượt qua, nhưng mà nếu thúc cô ấy từ phía sau chắc cũng thú vị đấy!” cô lẩm bẩm khi đuổi theo Xiaolei và đoàn tùy tùng của cô ấy.


