Về truyệnTearmoon Empire
Chương 484

Chương 484 · 499 chương

Khi ấy, con quái vật dần tan biến

Trans: Island1502

------------------------------------------------------

Thảo nguyên chiếm phần lớn lãnh thổ Vương quốc Equestrian, và ngay lúc này, một đoàn người xa lạ đang băng qua vùng đất ấy. Nhóm người này bao gồm xe ngựa xen lẫn người cưỡi, và hẳn không cần nói cũng biết đó là đoàn của Mia Luna Tearmoon, Đại Hiền giả của Đế quốc. Theo gợi ý của Malong, Mia và Aima cưỡi ngựa, nhưng tất nhiên, các tiểu thư quý tộc khác trong đoàn thì ở lại trong xe ngựa. Trong một cỗ xe có Rafina, Citrina, Bel và Anne. Bên trong, có người khẽ thở dài đầy u sầu.

Thủ phạm là Rafina Orca Belluga. Chống cằm lên tay, đôi mắt buồn bã dõi theo Mia và Aima phía bên ngoài cửa sổ.

“Chắc hẳn tuyệt lắm nhỉ…” cô lẩm bẩm trước khi thở dài thêm một tiếng nữa. Đột nhiên, cô nhìn về phía trước, nhận thấy…Bel và Anne, đang nhìn mình đầy kinh ngạc. Ngẫu nhiên thay, Citrina lại

gật gù

như thể hoàn toàn đồng tình.

“À, e hèm…” Rafina hắng giọng và nhắm mắt lại. Cô cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình.

Mình là Thánh Nữ của Belluga. Mình không thể suy nghĩ thế này! Thật quá ích kỷ…

Cô khẽ nhắm mắt, chuẩn bị khoác lên nụ cười thuần khiết quen thuộc của mình, nhưng…

“Cô Rafina, chị muốn cưỡi ngựa cùng Cô Mia nữa phải không?”

Bel nhanh nhẹn tấn công! Rafina ho khan một tiếng, hoàn toàn bối rối. Bởi vì, Rafina hiểu rất rõ sức mạnh đằng sau nụ cười của mình! Đối mặt với nụ cười ngây thơ của Thánh Nữ, đa số mọi người đều tự giác lùi bước. Ở dòng thời gian trước, chính nụ cười ấy khiến Mia không bao giờ có thể đến gần cô, vì đó là nụ cười

khước từ

. Bản chất của Thánh Nữ—cũng như địa vị của cô với tư cách là con gái của Công tước Belluga—chính là sự khó tiếp cận. Cô ấy gần như bất khả xâm phạm!

Tuy nhiên, điều đó dường như không phải là vấn đề với Bel. Miabel Luna Tearmoon là một chuyên gia

phiêu-du-lịch

, được trời phú cho cả trí tò mò vô tận và một tinh thần khám phá mạnh mẽ. Bất cứ điều gì thu hút sự chú ý của cô bé, cô đều lao vào không chút do dự!

Rafina ho thêm vài tiếng đáng yêu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Cô nhìn thẳng vào Bel, nhưng câu trả lời có phần do dự. “Ừm, à… Ờ thì…” Hiếm khi ánh mắt Rafina lại dao động loạn xạ như thế, nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra lúc này. Cô lại ho nhẹ, rồi mỉm cười dịu dàng. “Không, không có đâu. Điều gì khiến em nghĩ vậy?”

“À thì, chị cứ nhìn ra ngoài với vẻ mặt ghen tị suốt từ nãy giờ mà.”

“Hở…?” Mắt cô mở to. Cô nhìn sang Anne và Citrina. Người đầu tiên thì lảng tránh ánh mắt cô với vẻ bối rối! Còn người kia, vì lý do nào đó, gật đầu đáp lại với một nụ cười đầy cảm thông.

“H-Hở…?” Rafina cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hai tay cô áp lên má, nóng bừng như sắp bốc cháy.

Gh-Ghen tị sao?! Rốt cuộc mình đã có biểu cảm thế nào vậy…?

Cô muốn soi gương cho kỹ, nhưng tiếc là điều đó không thể lúc này. Lấy lại bình tĩnh, cô cố tập trung vào những vấn đề cấp bách nhất mà họ phải đối mặt—chuyện của Vương quốc Equestrian và tổ chức Chaos Serpent—và từ từ, thật

chậm rãi

, hít một hơi thật sâu. Rồi cô ngẩng đầu lên, cố giữ bình tĩnh.

“Mình đâu có trông như đang ghen tị…đúng không?” Cô khẽ lẩm bẩm với chính mình, “Không, không hề” để chắc chắn hơn.

“Hơ?” Bel nghiêng đầu, vẻ mặt của cô bé trở nên vẻ bối rối. “Thật ạ? Nhưng chị nhìn giống hệt Cô Mia mỗi khi chị ấy thấy người khác ăn bánh ngon lắm đó…”

Lời nói của cô bé có phần vô tư quá mức, nhưng liệu đó nhắm vào Mia hay Rafina thì tùy thuộc vào cách hiểu. Dù sao thì…

“Vì thế em mới nghĩ chị hẳn đã rất vui khi cưỡi ngựa với Cô Mia. Em nói sai ạ?” Bel nhìn chằm chằm vào cô ấy, sự tò mò đến từ tận đáy lòng. Câu hỏi của cô bé thật ngây thơ, chỉ là sự hiếu kỳ thuần khiết của một đứa trẻ—và

chính

điều đó lại khiến nó trở nên tàn độc đến vậy!

Rafina ôm ngực và càu nhàu. Ký ức cưỡi ngựa cùng Mia ùa về trong tâm trí. Bel nói đúng, nó

có

vui. Thực sự,

thực sự

rất vui. Vui đến nỗi không thể che giấu…nhưng điều đó lại khiến trái tim cô quặn thắt, vì đó là lần đầu tiên cô và một người bạn thân thiết có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Rafina cười một cách sảng khoái, hoàn toàn vô tư.

“T-Tất nhiên là chị rất thích cưỡi ngựa cùng Mia, và chị cũng muốn học thêm về kỵ mã thuật. Nhưng chuyện đó có thể đợi đến khi chúng ta trở về Saint-Noel.” Rafina tuyệt vọng nói.

Để đáp lại… Bel không lùi bước! Không, cô bé đâm thẳng vào yếu điểm!

“Vậy là chị thực sự

có

ghen tị!”

Lời nhận xét sắc bén của cô bé là một đòn chém chí mạng hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy

hả hê

. Rõ ràng là cô bé đã thừa hưởng cú bổ kiếm từ trên xuống nổi tiếng của ông ngoại mình.

Là nạn nhân của cuộc tấn công, Rafina đảo mắt khắp phòng. “Ừm… À thì, ch-chị cũng hy vọng sẽ có dịp cưỡi ngựa cùng cậu ấy lần nữa, nhưng…đó chỉ là chị đang ích kỷ thôi. Chị…chị là Thánh Nữ của Belluga, và chị có những trách nhiệm đi kèm với danh hiệu đó. Nên chị không thật sự ở vị trí để nói những điều như vậy…” cô ấy lắp bắp.

Kỳ lạ thay, trạng thái rối bời của Rafina đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Bel. Bel luôn có một hình tượng cố định về Rafina, nhưng giờ đây, hình ảnh ấy đã hoàn toàn vỡ vụn—như thể con quái vật đáng sợ mang tên Nữ hoàng Giám mục đã biến mất.

Kể từ khi đến thế giới này, Bel đã nhiều lần trò chuyện với Rafina, và sau mỗi cuộc trò chuyện, nỗi sợ hãi của Bel dành cho cô ấy dần tan biến, thay vào đó là tình cảm trìu mến. Nhưng song song với đó, Bel cũng mất đi khả năng liên hệ Rafina với Nữ hoàng Giám mục trong ký ức. Tất cả những gì cô bé có thể làm là tự hỏi—liệu người này có

thực sự

trở thành bạo chúa mà cô biết?

Và vào khoảnh khắc này, sợi dây liên kết ấy hoàn toàn đứt đoạn.

À, mình hiểu rồi. Bà là một người bạn thân thiết của Cô Rafina. Chính nỗi đau mất đi người bạn ấy đã biến Cô Rafina trở thành Nữ hoàng Giám mục.

Đột nhiên—đột nhiên một cách

chấn động

—mọi thứ trở nên rõ ràng. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra một điều khác.

Cũng giống như tụi mình…Nữ hoàng Giám mục cũng biết lo lắng, buồn bã và ghen tị. Cô ta chỉ là một con người bình thường.

Nữ hoàng Giám mục không phải nhân vật vĩ đại gì. Dù từng gieo rắc nỗi sợ hãi cho thế giới khác, nhưng cô không phải là một con quái vật vô danh; cô là một con người đúng nghĩa với những cảm xúc thật. Và có một điều khác mà Bel bắt đầu nghĩ—nếu đúng như vậy, thì có lẽ không có lý do gì để sợ cô ấy đến thế. Nữ hoàng Giám mục cũng có một trái tim giống như cô. Vì thế, họ có thể nói chuyện. Có thể cùng chia sẻ nỗi buồn, cơn giận, và có lẽ, cả tiếng cười. Bel bỗng chốc nhận ra rằng rất có thể họ đã thấu hiểu nhau. Con quái vật chính là Nữ hoàng Giám mục đã thống trị trái tim cô từ lâu, và trong khoảnh khắc đó, nó đã bị tiêu diệt.

Còn một điều nữa mà Bel cũng bắt đầu nghĩ đến. Rất khó có khả năng cô bé sẽ gặp lại Nữ hoàng Giám mục. Nếu Mia không bị ám sát, cô ta rất có thể sẽ không bao giờ xuất hiện. Và đó chính xác là điều Bel mong muốn.

Nếu một ngày nào đó mình thật sự gặp cô ấy, mình muốn nói chuyện.

Về cơ bản, nếu có phải đối mặt với ai đó đã trở thành quái vật như Nữ hoàng Giám mục, cô bé không muốn khiếp sợ họ một cách vô lý. Họ cũng là con người, giống như cô. Vì vậy, thứ nên hướng đến không phải là nỗi sợ—mà là lời nói.

“Ừm… Bel? Sao vậy em?”

Bel bất ngờ tỉnh lại và thấy Rafina đang nhìn mình chằm chằm, lo lắng vì sự im lặng của cô bé.

“Không có gì đâu ạ! Em chỉ ngạc nhiên vì không ngờ chị lại dễ thương đến thế!” Cô bé nở một nụ cười tinh nghịch, như thể đang trêu chọc cô ấy.

Như vậy, bóng tối của Nữ hoàng Giám mục từng ám ảnh trái tim Miabel Luna Tearmoon, hậu duệ của Đại Hiền giả Đế quốc, đã tan biến. Những cảm xúc mới bắt đầu nảy nở, nhưng tác động của chúng lên cô bé thì vẫn còn là điều không ai đoán được.

Bạn đã đến cuối chương 484.

Không gian đọc của bạn