Trans: Island1502
----------------------------------------
Theo sau Xiaolei, cuối cùng Mia cũng đến được căn phòng lớn nơi các tộc trưởng đã tụ họp. Nhìn vào kiến trúc của tòa nhà, Mia vốn tưởng rằng sẽ có một chiếc bàn tròn đặt giữa. Nhưng không, tất cả các tộc trưởng đều ngồi trên những tấm chiếu được trải dưới sàn nhà.
Vậy ra đây là các tộc trưởng của Vương quốc Equestrian…
Nhìn quanh một lượt, Mia tự nhủ có lẽ mình cần phải nhớ hết mặt từng người, nhưng đó là lúc ánh mặt cô dừng lại ở thân hình uy nghi, oai vệ của Feng Kuoma đang ngồi ở phía xa nhất của căn phòng.
Có lẽ mình nên chào hỏi ông ấy…
Từ vô số kinh nghiệm xương máu, Mia đã thấm thía rằng lễ nghi và các mối quan hệ cá nhân chính là phao cứu sinh trong lúc nguy an. Chúng là những thứ duy nhất cô có thể dựa vào. Tất nhiên, sẽ thật ngốc nghếch nếu dồn hết niềm tin vào chúng, nhưng dù sao thì có còn hơn không. Để điều lái cuộc thảo luận này theo hướng mình mong muốn, việc mượn được sức nặng trong lời lẽ của Tộc trưởng Kuoma là thứ cô phải để tâm.
Hừm… Hình như chẳng ai ở đây mảy may quan tâm đến mình. Cảm tạ vầng trăng, nhưng mình cũng không biết nên tiếp cận làm sao…
Gọi Kuoma lúc này sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Trong thoáng chốc, cô tự hỏi liệu mình có nên bỏ lỡ cơ hội được ngồi chơi xơi nước mà không bị ai chú ý hay không. Nhưng sự lưỡng lự ấy nhanh chóng biến thành quyết định.
Có lẽ sẽ phải thu hút một chút sự chú ý, nhưng mình nghĩ một lời chào hỏi tử tế là điều cần thiết trong tình huống này.
Vì vậy, cô nhanh chóng mở lời. “Kính chào, Tộc trưởng Kuoma. Ta rất biết ơn lòng tốt của ông ngày hôm qua.”
“Ô! Chẳng phải là công chúa đây sao! Hôm qua tôi cũng rất tận hưởng quãng thời gian với ngài. Ý tưởng đặt trái cây ngọt lên trên bánh banitsia của ngài quả thật tài tình.”
“Oho ho! Chính ta cũng khá ngạc nhiên vì hương vị lại hợp nhau đến vậy. Ta hy vọng sẽ được dùng bữa với ông lần khác không xa, ở Tearmoon. Ta sẽ chiêu đãi ông tất cả những món ngon mà bọn ta có.”
“Ha ha! Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi rất mong chờ cơ hội đó.” Thế rồi, Kuoma thu lại nụ cười toe toét, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Mia. “Tuy nhiên, việc công chúa phải lặn lội đường xa đến đây quả thật đáng tiếc. Đây là vấn đề giữa Vương quốc Equestrian và đồng bào của chúng tôi. Chúng tôi phải tự giải quyết lấy. Vì vậy, e rằng là có gì nhiều để ngài góp ý.”
Nghe thấy những lời đó, Mia đã…xúc động!
Ôi chao, họ đối xử với mình hoàn toàn như một người ngoài cuộc! Mà xem chừng Tộc trưởng Kuoma cũng đang rất hăng hái cho cuộc họp lần này. Ngay cả khi mình không tham gia vào chuyện này, mọi người cũng sẽ cùng nhau nỗ lực hướng tới mục tiêu chung thay mình… Thật sự không có niềm vui nào lớn hơn thế nữa…
Kuoma đã tuyên bố rằng Vương quốc Equestrian sẽ tự giải quyết vấn đề nội bộ, đồng nghĩa với việc Mia không cần phải can thiệp. Sự chu đáo này khiến cô cảm động sâu sắc! Kế hoạch của Mia luôn là xử lý những rắc rối không cần cô phải nhúng tay trước, để có thể dành thời gian đó tìm ra cách giải quyết vấn đề với Nữ Tư tế Tối cao. Vì vậy, nếu Mia không cần phải tham gia vào chuyện này, mọi thứ đúng là quá lý tưởng!
Tuy nhiên, vấn đề hiện tại không chỉ liên quan đến chị gái của Abel, mà còn đến cả Aima, người mà vì lý do nào đó bắt đầu gọi Mia là bạn. Nếu chuyện này thực sự chỉ có thể được giải quyết bởi những người của Vương quốc Equestrian, thì đó sẽ là một mối lo ngại, và nó sẽ để lại một dư vị khó chịu trong lòng Mia.
Không có gì đảm bảo rằng những kẻ cấu kết với Chaos Serpent không nằm trong số các tộc trưởng. Mình cần giữ tình hình trong tầm kiểm soát! Và cách tốt nhất để làm điều đó sẽ là…
Mia liếc nhìn Aima. “Không, nếu có bất cứ điều gì ta có thể làm, ta sẽ dốc hết sức mình vào việc đó. Đây là vì người bạn của ta, và do đó, hoàn toàn không phiền hà gì cả.”
Đầu tiên, Mia đưa ra lời cảnh báo: “bạn của ta liên quan đến tất cả chuyện này, vì vậy nếu các ngươi hành động bừa bãi, ta sẽ không ngồi yên!” Sau đó, cô liếc nhìn Rafina.
“Người bạn khác của ta, Cô Rafina, dường như cũng rất bận tâm đến tình hình bây giờ. Nếu cô ấy muốn dẫn dắt mọi chuyện đến một kết cục tốt đẹp hơn, thì ta đơn giản là phải giúp đỡ.”
Mặc dù khẳng định rõ rằng cô ấy chỉ đến đây để
hỗ trợ,
nhưng cô cũng nhấn mạnh việc Rafina đang can thiệp vào tình huống này. Mia biết quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ sa đọa trước mặt Thánh Nữ! Và nếu
có
một Serpent nào đó dính líu vào, sự hiện diện của Rafina sẽ khiến chúng khó lòng giở trò.
Mia đã nhen nhóm ngọn lửa trong lòng Rafina, cho thấy đây là việc mà
Rafina
phải giải quyết. Thế nhưng, khi nghe những lời ấy từ Mia, một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt cô…trước khi cô nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.
“Cảm ơn cậu, Mia. Tớ sẽ dốc hết sức để chấm dứt cuộc tranh chấp này.” Sự quyết tâm của Rafina thể hiện rõ trong lời nói, nhưng không một ai nhận ra cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong ánh mắt cô.
Tuy nhiên, có một người khác cũng xúc động tương tự—đó là Mayun, người đã chứng kiến toàn bộ diễn biến.
Thật phi thường làm sao, uy thế của Đại Hiền giả Đế quốc…
Cuộc tổng tiến quân hoành tráng vào thành phố của họ đã kết thúc trong thất bại, và lẽ ra sự tồn tại của Mia lẽ ra phải trở nên hoàn toàn mờ nhạt. Thế nhưng lúc này, ánh mắt của mọi tộc trưởng trong phòng đều đang đổ dồn về phía cô.
Khi nghe tin ngài được mời dự tiệc với Phong tộc, ta đã tin rằng đó lại là một chiêu trò khác của Trưởng lão Kuoma. Nhưng…
Feng Kuoma là vị tộc trưởng lớn tuổi nhất, đồng thời cũng là người sẽ chủ trì cuộc họp này. Chỉ riêng việc tham dự bữa tiệc theo lời mời của ông—và quan trọng hơn, bằng cách nhấn mạnh điều đó—Mia đã buộc các tộc trưởng phải nhớ lại một sự thật đơn giản: ban đầu, Mia đã bước vào Nam Đô cùng ông với tư cách là người hộ tống!
Ngài ấy đã tận dụng thứ cướp mất tiếng nói của mình để một lần nữa giành lại chính tiếng nói ấy. Quả là cao kiến…
Mayun đang phải đối mặt với một cuộc họp chiến lược không những tinh vi mà còn dữ dội, ấy vậy mà ông ta hiện không biết nói gì. Ông luôn tự cho mình là người có đầu óc mưu lược, nhưng khi chứng kiến cuộc đối thoại giữa Mia và Kuoma, ông nhận ra một cách đau đớn rằng, so với cô, những mưu đồ của ông chỉ là trò trẻ con.
Ngài ấy quả thực xứng đáng với danh hiệu “Đại Hiền giả”. Chính vì biết chắc rằng sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế nên ngài đã đồng ý bước vào cổng thành cùng lão ta.
Tài năng của Mia là vô biên. Một cơn rùng mình không kìm được chạy dọc sống lưng Mayun.


