Về truyệnTearmoon Empire
Chương 479

Chương 479 · 499 chương

Kế hoạch trả thù của Miabel bắt đầu…có lẽ vậy?

Trans: Island1502

---------------------------------

“Đúng là tiểu thư ấy mà…” Sau khi dùng xong bữa sáng, Malong bước ra ngoài cho ngựa ăn. “Nhờ nghiên cứu kỹ lưỡng, em ấy có thể sẽ thực sự hồi phục sau tất cả chuyện này. Quả thật, em ấy đúng kiểu người khiến mình muốn viết thư về nhà khoe cho bằng được.”

Điều tương tự cũng có thể nói về cha anh, Mayun. Nhưng dù sao đi nữa, Malong luôn tôn trọng những người có khả năng suy nghĩ thấu đáo và chuẩn bị chu toàn cho mọi tình huống.

Giờ nghĩ lại thì, cũng hợp lý thôi. Dị giáo “Chaos Serpent” sao?

Malong mới biết về nhóm người bí ẩn này cách đây vài ngày, và dường như bằng cách nào đó, chúng có liên hệ với Hỏa tộc. Anh cũng biết rằng Mia, Rafina và những người khác đã luôn phải đối đầu với đám tín đồ của tà ác này. Hồi còn là học sinh ở Saint-Noel, tất cả những chuyện đó hoàn toàn lọt khỏi tầm mắt anh.

Tiểu thư Mia lúc nào cũng trông như đang vô tư cưỡi ngựa mà chẳng hề lo nghĩ gì… Không, giờ nghĩ kỹ lại thì, cũng có lúc em ấy trông như đang rất căng thẳng. Mọi thứ bắt đầu xâu chuỗi lại rồi

Sau khi cho ngựa ăn và chải lông cho nó sạch sẽ, Malong đột nhiên nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. “Hm?”

Anh cảm nhận được có người đứng sau lưng, và khi quay lại…anh thấy Rafina, đang đứng bất động nhưng lại trông như muốn nói điều gì đó.

“Ồ, Cô Rafina. Chào buổi sáng. Cô ngủ ngon chứ?” Anh mỉm cười với cô, nhưng ngay khi Rafina chạm mắt anh, cô lại vội vàng quay mặt đi. Một tay cô vuốt ve mái tóc óng mượt của mình, bồn chồn như thể đang có điều gì đó trong tâm trí.

“Ch-Chào buổi sáng, Malong,” cô thì thầm.

Chắc chắn

có điều gì đó không ổn về cô ấy.

Cô ấy vẫn còn lo lắng sao? Hay là…

Cảm thấy quan ngại, Malong đột nhiên đặt tay lên trán Rafina.

“Á!” cô ấy hét khi nhảy dựng lên.

“Hừm…tôi nghĩ cô có vẻ hơi sốt nhẹ. Có phải do cơn gió lạnh tối qua không?”

“Không, không phải…tôi không bị sốt, nên không có gì phải lo cả…” Cô vừa nói vừa lùi thêm vài bước. Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu, nhưng trong lòng quyết định chấp nhận câu trả lời đó.

“Vậy thì, tôi hy vọng tối qua là một sự thay đổi có lợi cho cô. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi thực sự mong được cô giúp đỡ hôm nay, Cô Rafina. Tôi e là Cô Mia sẽ không thể làm được nhiều trong cuộc họp ngày hôm nay.”

“Hả…? Tại sao vậy?” Cô nhìn anh ta với vẻ tò mò.

Malong giải thích cho cô chi tiết tình huống về màn xuất hiện Mia vào trong thành phố.

“Tôi hiểu rồi… Tôi không ngờ chúng ta lại phạm phải sai lầm lớn đến thế.” Nghe lời giải thích của anh, Rafina cuối cùng cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày.

“Tiểu thư Mia nghĩ em ấy có thể xoay xở, nhưng chúng ta vẫn phải làm những gì chúng ta có thể. Tuy nhiên, tôi chỉ là con trai của

một

trong số các tộc trưởng, nên những gì tôi có thể nói hay làm đều rất hạn chế.”

Một Hội Nghị Trưởng Tộc về cơ bản là nơi dành riêng cho các tộc trưởng của mười hai tộc thảo luận. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh hiện tại, Malong cũng được phép tham gia do có liên quan sâu sắc đến sự việc lần này. Thế nhưng, anh vẫn vô cùng lo lắng về trọng lượng lời nói của mình trong một cuộc họp như vậy.

“Xét về điểm đó, lời nói của Thánh Nữ có sức nặng hơn rất nhiều. Tôi không nghĩ cô sẽ bị phớt lờ đâu. Xin lỗi khi phải để nhiều việc tùy thuộc vào cô.” Anh ta cúi đầu thật sâu.

Rafina đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn. “Ừm… Về chuyện hôm qua, tôi có thể yêu cầu anh giữ bí mật chuyện đó giữa hai chúng ta nhé, được không?”

“Hừm? Ồ, được thôi. Tất nhiên rồi, nhưng…” Trong giây lát, khuôn mặt Rafina rạng rỡ lên trước câu trả lời đó, nhưng rồi giấc mơ của cô bỗng chốc tan vỡ. “Nhưng tôi lỡ kể với cô bé tiểu thư đó rồi.”

“‘C-Cô bé tiểu thư’ nào cơ?”

“Cô biết đấy, cô bé mà luôn đi cùng với Cô Mia ấy. Tôi nghĩ tên cô bé là Bel…”

Cơ thể Rafina đột nhiên co rúm lại, một tiếng thét câm lặng thoát ra từ môi cô. Vượt qua một khoảng cách thời gian dài đến khó tin, kế hoạch trả thù của Miabel đối với Nữ hoàng Giám mục Rafina đã bắt đầu thành hình…có lẽ vậy. Nhưng, thôi, đó là một câu chuyện không mấy quan trọng.

Một tòa nhà tương đối lớn sừng sững tọa lạc ngay trung tâm Nam Đô. Nó được biết đến với cái tên “Đại Mã Thành”, và là một dinh thự có quy mô khá lớn được xây dựng bởi tộc trưởng của Sơn tộc, Fuma. Kiến trúc của nó chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Vương quốc Remno, và do đó nó đồng thời cũng là một pháo đài kiên cố. Tuy nhiên, có thứ gì đó về cái tên của nó…

“Đ-Đại Mã Thành…”

Cái tên khá…

độc đáo

…của nó khiến Mia cảm thấy choáng váng. Ít nhất thì họ cũng nên đặt cho nó một cái tên theo kiểu Equestrian, vậy mà thay vào đó, họ lại đặt cho nó một cái tên rõ là ngoại lai—vừa dễ nhận ra đến mức khó chịu vừa phiền toái đến mức khó tả.

Tất nhiên, Mia cũng có một chút gu…

độc đáo

…khi đặt tên, chẳng hạn như gọi con ngựa cô đang cưỡi là “Trăng Bạc” hay đặt tên cho cháu gái của mình là “Miabel”. Tuy nhiên, Mia đã khéo léo gạt bỏ sự thật đó ra khỏi vùng trời ký ức của mình.

Nhưng khi vừa bước qua cổng tòa nhà, cô lập tức đối mặt với một thứ khác—một con ngựa khổng lồ đang nhìn xuống họ. Chính xác hơn, là một

pho tượng

ngựa.

“Chà, hình dáng thật tuyệt vời… Đây quả là một tác phẩm xuất sắc. Nó sẽ rất hữu ích trong việc giúp bánh mì hình ngựa của mình ngày càng hoàn thiện hơn…”

Mia tiến lại gần bức tượng để quan sát kỹ hơn, thế rồi tình cờ đọc được dòng chữ khắc trên đó.

“‘Dành tặng cho con gái yêu quý của ta, Loklou.’ Sao chứ, con ngựa này đúng là có một cái tên kiểu Equestrian, nhưng…‘con gái yêu quý’?” Mia lại ngước nhìn lên để xem xét.

Mình tự hỏi tại sao những người có quyền lực lúc nào cũng thích dựng tượng con gái của họ. Thật ấy, cha mình cũng vậy… Không lẽ họ không thể nghĩ ra cách tốt hơn để tiêu tiền sao?

Trong khi Mia đang than vãn về sự ngớ ngẩn của giới cầm quyền, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. “Chào mừng…tôi phải nói.”

Nhìn lại phía sau, cô thấy một cô gái trẻ. Cô ấy có vẻ trạc tuổi và mặc dù mái tóc của cô ấy có màu đen đặc trưng của Equestrian, nhưng nó được buộc bằng một dải ruy băng đáng yêu từ nước ngoài. Cô gái nhấc váy lên, cúi chào. “Tôi là con gái của Fuma, tộc trưởng của Sơn tộc. Tên tôi là Xiaolei…tôi phải nói.” Cô ấy nở một nụ cười gượng gạo.

“Rất hân hạnh được gặp cô. Ta là Mia Luna Tearmoon, công chúa của Đế quốc Tearmoon.” Ngược lại, Mia đáp lại với phong thái hoàn hảo của một công chúa, điều này khiến Xiaolei hỏi câu sau.

“Cô là công chúa thật sao…tôi phải hỏi?” Cô ấy nhìn chằm chằm vào Mia, miệng há hốc. Tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng lắc đầu và quay người lại. “Ồ, ừm… Cha tôi đã yêu cầu tôi hộ tống cô…tôi phải nói. Mời đi lối này.”

Bạn đã đến cuối chương 479.

Không gian đọc của bạn