Trans: Island1502
-------------------------------------
Anne nhịp nhàng chải tóc cho Mia. Nhìn qua gương, Mia mỉm cười với cô. “Chị thành thạo việc này thật đấy, Anne.”
“Cảm ơn tiểu thư.” Cô gật đầu đáp lại với vẻ mặt của một người hầu gái dày dạn kinh nghiệm. Đột nhiên, ánh mắt họ chạm nhau trong gương, rồi cả hai cùng bật cười khúc khích. “Tất cả là nhờ mái tóc óng ả của Người thôi ạ. Chải rất dễ.”
“Phải, loại dầu gội có hình con ngựa đó đúng là sản phẩm chất lượng cao.” Mia cười lớn rồi bất chợt xoa bụng. “Hmph…”
Cho đến tận lúc nãy, Mia vẫn cảm thấy hơi khó tiêu, nhưng dường như tất cả chỉ do cô tưởng tượng. Cái bụng cồn cào của cô giờ lại đòi ăn thêm! Cô ăn ngon ngủ kỹ, nghĩa là Mia đang ở trạng thái sức khoẻ tốt (à, ừ thì, đúng hơn là sức khỏe
nhi khoa
)!
Chà, mình thực sự mong bữa sáng mau đến…
Mia xoa xoa bụng liên tục. Thấy vậy, Anne nhìn cô với vẻ lo lắng. “Tiểu thư không sao chứ? Thần nghĩ Người đã ăn hơi nhiều ở bữa tiệc tối qua rồi.”
“Ta không sao. Thực ra, ta tin rằng mình đã ăn vừa đủ. Ăn hết những gì được dọn ra là phép lịch sự, dù có phải ăn hơi nhiều một chút đi chăng nữa… Oho ho! Đó cũng là một phần công việc thôi.”
“Thưa tiểu thư, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, thần lo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Người…”
“Ta chỉ cần bù lại bằng cách tập thể dục! Có chút đáng tiếc, nhưng cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có—mặc dù đôi khi vẫn có! À, thế thì vừa hay! Sao chị không cùng ta lát nữa tập thể dục nhỉ?”
Nghe lời tuyên bố hùng hồn và đầy tự tin của Mia, Anne siết chặt nắm tay đầy ngưỡng mộ. “Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư!” cô đáp lại đầy nhiệt huyết.
Mia và nhóm của cô ngồi xuống ăn sáng cùng Lin Malong. Họ được phục vụ một món súp truyền thống của Equestrian, tỏa ra hương thơm nồng nàn của các loại gia vị và đi kèm bên trong là bánh bao bạch nguyệt—những viên bột trắng bọc quanh một lớp nhân.
Nếu mình nhớ không nhầm, nhân bánh là sự kết hợp của thịt cừu, rau củ và nấm. Oho! Mình tự hỏi những loại nấm ở Vương quốc Equestrian sẽ mang lại những hương vị tuyệt hảo gì!
Mia không hề lơ là trong việc nghiên cứu về Vương quốc Equestrian!
“Này, tiểu thư Mia. Tối qua thế nào?” Malong hỏi.
“Ồ, chào buổi sáng, anh Malong.” Mia nhớ lại bữa tiệc của mình với Phong tộc rồi thở dài. “Em đã nghiên cứu kỹ trước đó rồi, nhưng họ vẫn hoàn toàn trên cơ em.”
Kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với các nguyên liệu của Equestrian ở Sunkland, Mia đã nghĩ cô hiểu rõ ẩm thực nơi đây ngon đến mức nào. Tuy nhiên…
Có lẽ mình đã đánh giá thấp ẩm thực Equestrian! Mình sơ suất quá. Không ngờ mình lại ăn nhiều đến vậy! Nếu Nữ Tư tế nhìn thấy khía cạnh đáng xấu hổ này của mình, mình sẽ chẳng bao giờ dám lộ mặt trước thiên hạ nữa!
“Ra vậy. Hoá ra em đã nghiên cứu từ trước. Anh không nên mong đợi điều gì khác hơn.”
“Tất nhiên. Kiến thức nền tảng là thứ không thể thiếu.”
Ngay cả với Mia, việc ăn hết tất cả các món ngon của Vương quốc Equestrian cũng là điều không thể. Vì vậy, việc cô nghiên cứu những món ăn nào có thể kết hợp với nhau, và những món nào tuyệt đối không thể bỏ lỡ là rất quan trọng!
“Em thực sự đã bị bắt bài. Em cần xem xét mình có thể làm gì để cải thiện việc này…”
“Em nghĩ mình có thể xoay xở chứ?”
Mia gật đầu mạnh mẽ đáp lại. “Tất nhiên rồi!”
Mia tràn đầy quyết tâm. Cô sắp được gặp chị gái của Abel—việc lấy lại vóc dáng trước đó sẽ dễ như ăn bánh! Nghĩ đến điều đó, Mia lắc đầu. Dễ hay khó không phải là vấn đề ở đây. Cô ấy hoặc sẽ làm được, hoặc sẽ không. Đây là một cuộc chiến, và lựa chọn duy nhất của cô là phải giữ vững lập trường!
Tập thể dục là điều quan trọng nhất. Đứng trước những món ngon của Vương quốc Equestrian, từ chối ăn gần như là điều không thể.
Mia hiểu rất rõ bản thân. Đúng là việc hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ sẽ giúp cô ấy giảm cân, nhưng cô không thể làm việc đó ở Vương quốc Equestrian này—và nếu đã biết là bất khả thi, thì việc cân nhắc đến lựa chọn ấy cũng vô ích. Vì vậy, Mia chỉ còn một lựa chọn duy nhất—tập thể dục.
Mình đã rủ Anne rồi, nhưng mình vẫn cần một hình thức vận động thật sự hiệu quả. Vấn đề là đó sẽ là bài tập nào… Hừm, khó nghĩ thật đấy…
“Anh hiểu rồi… Em vẫn chưa bỏ cuộc. Em quả là người tác phong dám nghĩ dám làm đúng như anh nghĩ.”
“Em sẽ không bỏ cuộc! Có những lúc rút lui không phải là một lựa chọn!”
Thật quá khó để tránh một cuộc gặp gỡ với chị gái của Abel. Vì vậy, Mia phải tập thể dục!
Malong nhìn thẳng vào mắt cô. Trước sự quyết tâm ấy, anh gật đầu. “Được. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Nhân tiện, hãy cứ làm những gì em thấy cần thiết. Anh nghĩ cha anh sẽ theo kịp được thôi.”
“Hừm? Hở, ý anh là…? Ờm, em
rất
biết ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng…” Mia nhếch môi cười gượng. “Như mọi khi, anh đúng thật là luôn để tâm đến mọi người đấy, anh Malong.”
Mia đã quyết tâm lấy lại vóc dáng trước cuộc gặp gỡ đầu tiên với chị gái của Abel, vậy mà, Malong lại chân thành hứa sẽ giúp đỡ. Mia không khỏi nở một nụ cười chua chát trên khuôn mặt—quan tâm đến cô nhiều như vậy có lẽ là
hơi
quá! Và tệ hơn nữa, Malong còn nhìn cô với vẻ tận tâm khó hiểu sau khi nghe cô chỉ ra sự thật.
“Có lẽ vậy, nhưng em thậm chí còn thân thiện hơn cả anh. Câu nói đó có vẻ hơi lạ khi được nghe từ em đấy,” anh lẩm bẩm, nhưng những lời đó chẳng bao giờ đến tai Mia.
Nhưng đúng, đúng thế. Trước tiên, mình phải đưa Vương quốc Equestrian về lại với Hỏa tộc tại Hội Nghị Trưởng Tộc. Tập thể dục tính sau… Mình nên tạm gác chuyện đó sang một bên.
Và thế là Hội Nghị Trưởng Tộc định mệnh bắt đầu, một cuộc họp huyền thoại mà sau này được biết đến với tên gọi “cuộc tụ họp cuối cùng của mười hai bộ tộc”.


