10.
Ta và Tố Húc cãi nhau, đó là cuộc chiến tranh lạnh do ta đơn phương tuyên bố.
Hắn vẫn không tố cáo ta, điều này khiến cái tâm đang treo lơ lửng của ta hạ xuống đôi chút.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy ta, hắn đều đỏ bừng cả mặt, có vẻ như cũng bị ta chọc cho tức không nhẹ.
Dùng bữa trong quân, Tố Húc là tướng quân, áng chừng ngày thường vốn dĩ phải có thân binh đem cơm canh tới tận doanh trướng của hắn. Không hiểu sao mấy ngày nay lại luôn hạ mình, tự tay bưng bát chạy đến chốn nấu nướng đông đúc người qua lại này.
Hôm nay ta vừa múc cơm xong ngồi xuống chiếc bàn gỗ dài, ngẩng đầu lên liền thấy Tố Húc đang bưng một mâm cơm đầy ắp đứng cắm sừng sững đối diện ta.
Ta trừng mắt nhìn hắn, muốn xem rốt cuộc hắn định làm gì.
Hắn mở miệng mấy lần nhưng lại thôi, ấp úng nửa ngày, trông như có điều gì khó nói.
Trong lòng ta cười lạnh, cuối cùng cũng nghĩ xong cách xử trí ta rồi chứ gì?
Ta ung dung nhìn hắn, vỡ bình vỡ nát: "Ngươi muốn làm gì ta thì cứ nói thẳng ra, đừng có đứng trước mặt ta lảng vảng khó hiểu mãi thế."
"Ai muốn làm gì ngươi!"
Lời ta vừa dứt, Tố Húc bỗng như một con mèo bị xù lông, gò má bỗng chốc đỏ lựng lên, ngay cả cổ và tai cũng đỏ thấu.
"Ta mới không muốn làm… làm gì ngươi! Hoàn toàn không muốn!"
Tiếng hắn lớn đến mức khiến mấy tên lính đang cúi đầu ăn cơm bên cạnh kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Dường như cảm thấy mình thất thố, hắn vô cùng lúng túng, thấp giọng nói: "Đông đảo người ta! Toàn nói mấy chuyện nhơ nhớp này!"
Nói xong, tiện tay ném mâm cơm trong tay về phía trước mặt ta, rồi cuống cuồng rời đi.
"Chuyện nhơ nhớp?"
Ta ngẩn người một hồi lâu vẫn không nghĩ ra vì sao hắn lại nói vậy.
Cúi đầu nhìn lại, trong mâm này nào là sườn cừu, đùi gà, thỏ xào ớt hiểm, binh lính bình thường sao mà ăn nổi loại đồ ăn ngon thế này?
Rốt cuộc tên này có ý gì đây?
Thôi kệ, mặc hắn đi, có món hời mà không chiếm thì đúng là đồ ngốc.
Ta vui vẻ ăn sạch sành sanh.
Mấy ngày tiếp theo đều như vậy.
Không biết Tố Húc lại nổi cơn gió gì, toàn mang rượu ngon món quý đến ném cho ta.
Cứ qua lại mãi thành quen, việc ăn đồ ăn do Tố Húc tống thực vào bụng vô hình trung đã trở thành thói quen của ta.
Có một hôm, khi ta đang chật vật cột dải lụa bó ngực, lại phát hiện nó siết chặt hơn ngày thường, vòng eo cũng có thêm chút thịt mềm.
Tên này… chẳng lẽ đang tỏ lòng tốt với ta sao?
Ta hơi đắc ý bĩu môi một cái.
Được rồi, tiểu quân sư đây cũng không giận đến thế nữa đâu.
Tối hôm đó ta lại ăn no căng bụng, xoa cái bụng tròn vo một mình đi dạo ở võ trường để tiêu cơm, từ xa liền nhìn thấy một bóng lưng gầy gò đang vụng về luyện tập dưới ánh trăng.
Ta nhận ra đó là Triệu Bình, tân binh mới tới gần đây.
Bởi vì trông tuấn tú hơn những người khác nên ta đã nhớ kỹ hắn.
Hắn trông còn non nớt, da dẻ trắng trẻo, từ khi vào doanh trại đến nay liên tục gặp chuyện, nhìn là biết chưa từng chịu khổ, trong đôi mày vẫn còn vương nét ngơ ngác và "ngu ngốc" thuần khiết, quả thực y hệt ta khi mới tới.
Ta bước tới chào hỏi hắn, thấy người đến là ta, Triệu Bình mừng rỡ trên mặt, ngọn giáo đỏ ném phịch xuống đất, thế mà lại nện trúng chân mình.
Hắn kêu á lên một tiếng, run rẩy cẳng chân, rồi lảo đảo chạy chậm về phía ta.
"Tiểu quân sư!" Mắt hắn sáng lấp lánh.
"Ngươi lại bị phạt à?" Ta hỏi.
Hắn cười khổ gãi đầu: "Đúng vậy, hôm nay lúc luyện tập bất cẩn làm rơi thương, lại còn đập trúng đầu Tô tiểu tướng quân. Hắn phạt ta tự luyện mười lần."
Ta giật giật khóe môi, thầm nghĩ tên này còn ngốc hơn cả ta.
Hắn hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, lúc này ta mới nhìn thấy những ngón tay trắng nõn của hắn đều bị cước, quả là đồng bệnh tương lân.
"Đi, đến lều của ta đi." Ta nói: "Ta có thuốc ở đó, hiệu nghiệm lắm."
Cao dược lần trước Tố Húc cho ta vẫn còn thừa một ít, hiện giờ tay ta sớm đã mài ra một lớp trai mỏng, thời gian huấn luyện cũng ít đi, không dùng đến nhiều nữa.
Triệu Bình nghe vậy liền theo ta về doanh trướng.
Thấy trong lều không có ai, ta mới sực nhớ hôm nay được nghỉ ngơi, các huynh đệ đã đi uống rượu nướng thịt rồi.
Ta lấy chiếc vò gốm nhỏ đó ra đưa cho Triệu Bình.
Nào ngờ Triệu Bình còn ngốc nghếch hơn ta trước kia, một cái vò thuốc mà lại cầm dưới ngọn nến ngắm nghía nửa ngày, lật qua lật lại, đến cả cách mở nút gỗ mềm đó cũng không biết.
Ta thực sự không nỡ nhìn tiếp, giật lại vò thuốc, tiện tay rút phắt nút gỗ ra.
Một làn hương thuốc lan tỏa.
"Để ta làm cho, ngươi nhìn mà học theo, lần sau tự làm."
Ta móc ra một ít cao dược, lúc nâng tay hắn lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Ta vẫn luôn tự cho mình là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, tay không dính nước xuân, nào ngờ tay của một nam nhân như Triệu Bình lại còn mềm mại tinh tế hơn, thậm chí còn non mịn hơn cả tay ta.
"Da thịt non mịn thế này của ngươi, trách sao lại bị cước. Chắc là lúc ở nhà, nước lạnh cũng chưa từng chạm qua mấy bận nhỉ?"
Ta nửa đùa nửa thật: "Ngươi không phải là tiểu công tử nhà vương hầu tướng lĩnh nào, giấu người nhà lén lút chạy đến đây trải nghiệm cuộc sống đấy chứ?"
Triệu Bình bỗng ho khan một tiếng, ánh mắt lảng tránh: "Không không không… không phải, chính là… Chỉ là trước kia nhà kinh doanh, có chút ít tiền của, cha mẹ chỉ có một đứa con trai duy nhất là ta, quả thực có chiều chuộng ta hơn một chút."
"Vậy sao ngươi lại chạy đến đây?"
"Ờ… cái này… bởi vì chiến loạn mà, gia đạo sa sút, bất đắc dĩ nên mới nghĩ đến việc vào quân doanh tìm một con đường mòn."
Lời giải thích này lại có chút tương đồng với trải nghiệm của ta.
"Trùng hợp thật." Ta vừa định nói với hắn.
Keng -
Một tiếng động giòn tan.
Một khối ngọc bội khắc vân mãng lớn bằng nửa bàn tay rơi xuống đất, thế mà lại rơi ra từ trong y phục của Triệu Bình.
Ta nhặt ngọc bội lên, đưa lên ánh nến tỉ mỉ quan sát, càng nhìn càng thấy tê rần cả người.
"Ngươi… ngươi… ngươi là…"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Bình bỗng chốc tái mét.
Vội vàng giật lại ngọc bội, bịt miệng ta lại.
"Suỵt -! Đừng lớn tiếng!"
Ta nuốt nước bọt, bị hắn bịt miệng không thể nói chuyện, đành chớp chớp mắt.
Triệu Bình buông ta ra, hoảng hốt luống cuống: "Tiểu quân sư! Cầu xin ngươi đấy! Đừng nói cho bất kỳ ai!"
Ta gật gật đầu.
Gấp gáp hồi phục lại hơi thở, ta hạ giọng hỏi: "Thân phận tôn quý bường này của ngươi, đến doanh trại này làm cái gì hả?!"
Triệu Bình biết không thể giấu được ta nữa, ủ rũ xụ vai: "Ta nghe hoàng… bá phụ nhắc đến chuyện ngài ấy lịch luyện ở biên mạc thuở trẻ, chong đèn xem kiếm, phất tay chỉ điểm giang sơn, trong lòng không khỏi sinh lòng hướng tới. Nhưng ta xin mãi, ngài ấy cứ bảo võ nghệ thấp kém, gân cốt chưa thành, tới đây chính là chịu chếc. Cho nên ta mới lén lút trốn ra ngoài…"
Ta không kìm được mà ôm trán, không biết nên khóc hay nên cười.
"Bá phụ ngươi nói đúng! Kiểu như ngươi quả thực…"
Triệu Bình liếc xéo ta một cái: "Tiểu quân sư, ngươi cũng đừng nói ta nữa, chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Ta nhìn cử chỉ cách nói chuyện của ngươi, sách lược mưu trí, tuyệt đối không phải xuất thân từ chốn cỏ mang bình thường, nghĩ đến chắc chắn cũng là một vị tiểu thiếu gia."
Ta: "…"
Được rồi, hai chúng ta cả gan làm càn phạm thượng, ngốc nghếch ngang ngửa nhau, quả thực là tám lạng nửa cân.
Ta cười trừ một tiếng, đưa tay sờ sờ mũi.
Triệu Bình thề son sắt: "Tiểu quân sư, chỉ cần ngươi giữ bí mật này giúp ta, sau này… sau này nếu có khó khăn gì, hễ ta giúp được, tuyệt đối không chối từ!"
Ta nhìn sự chân thành trong đôi mắt hắn, thở dài một tiếng.
"Được rồi được rồi, bôi thuốc trước đã."
Triệu Bình ngoan ngoãn đưa tay cho ta, ta tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện vết cóng trên tay hắn còn nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng, mấy nốt mụn nước lấp lánh, chỗ bị còng rách toạc, viền xung quanh đã chuyển màu trắng, nhìn là biết rất đau.
Ta quay người lấy một cây kim bạc ở chiếc tủ bên cạnh.
Lúc này, ngoài rèm lều có tiếng bước chân từ xa tới gần.
"Lần đầu tiên phải không?"
"Đúng vậy." Triệu Bình gật đầu.
"Da ngươi non nớt, nứt nẻ là chuyện rất bình thường."
Đột nhiên tiếng bước chân bên ngoài khựng lại chao đảo.
Theo sau đó là tiếng bát đũa lảng chảng va chạm.
"Bên ngoài có chuyện gì thế?" Triệu Bình vươn cổ muốn nhìn ra ngoài.
Doanh trại của ta không tính là hẻo lánh, bên ngoài thường xuyên có người qua lại.
"Tập trung chút! Ngươi còn tâm trí quản chuyện người khác à?"
Triệu Bình thu hồi tầm mắt.
"Ngươi chưa trải qua bao giờ. Lát nữa có thể sẽ hơi đau, chịu đựng một chút."
"Vâng." Triệu Bình nhắm mắt lại: "Huynh làm đi."
Trông như vẻ mặt anh dũng chịu chếc.
Giây tiếp theo, cây kim bạc của ta chuẩn xác đâm thủng nước ở bọng nước của hắn.
"Á huế -!" Triệu Bình hít ngược một ngơi lạnh, nước mắt sắp trào ra đến nơi.
Hắn mang theo giọng khóc hỏi ta: "Đau quá… hu hu, chỗ này chảy ra nhiều nước thế, có cần lau đi không?"
Cạc cạc -
Ngoài rèm bỗng vang lên một tiếng động lạ, tựa như có thứ gì đó bị ai bóp nát, lại tựa như tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Ta nhíu mày, kẻ nào mà vụng về thế không biết?
"Không sao, xử lý xong rồi tính." Ta ra hiệu cho Triệu Bình cứ an tâm.
Sau khi châm thủng hết mấy bọng nước trên tay hắn, ta dùng khăn thấm sạch chất dịch chảy ra.
Lại dùng tay múc một ít cao thuốc, nhẹ nhàng áp sát làn da đang lở loét của Triệu Bình: "Ngón tay ta hơi thô, nếu không thoải mái ngươi có thể bảo ta dừng lại."
"Được… không… không sao đâu, huynh cứ bôi đi."
Triệu Bình mím môi ngấn lệ, nhẫn nhịn mà đau đớn, tiếng th* d*c kiêu kỳ đứt quãng.
"Ư hừ… hu hu… nhẹ chút… nhẹ chút nữa… đau…" Hắn nhỏ giọng nài nỉ, cơ thể vì đau đớn dữ dội mà khẽ run rẩy.
"Ngoan, sắp xong rồi, chịu đựng thêm chút nữa."
Vừa dỗ dành hắn, ta vừa nhẹ nhàng xoa đều lớp cao thuốc.
Bầm -
Ngoài rèm vang lên một tiếng nổ cực kỳ dữ dội, giống như có ai đó dùng quyền cước đập nát thứ gì đó.
Ta lắc đầu.
Đám người tối nay bị làm sao thế nhỉ? Sao lại nôn nóng cáu kỉnh thế chứ?
11.
Triệu Bình thật sự quá non nớt, xử lý chút vết thương do lạnh mà cứ ngâm nga sống dở chếc dở trong doanh trại của ta suốt một hồi lâu.
Lăn lộn mất chừng hơn một canh giờ, cuối cùng ta cũng xử lý sạch sẽ vết thương của hắn, băng bó gọn gàng, vậy mà mặt hắn đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào.
Trông như một tiểu tức phụ chịu đựng uất ức, chốc chốc lại nức nở một tiếng.
Mà trong suốt khoảng thời gian này, đủ thứ âm thanh kỳ lạ bên ngoài doanh trại vẫn không hề dừng lại, lúc thì giống như có người dậm chân, lúc thì giống như có người đấm đất, thậm chí cuối cùng còn đ.i.ê.n cuồng đập đầu vào vách lều huỳnh huỵch, mang theo một thứ sự nôn nóng khó hiểu.
Tiễn Triệu Bình ra khỏi cửa lều, ta đảo mắt nhìn quanh bốn phía.
Chẳng thấy bóng người đâu, chỉ thấy vò rượu đĩa gốm vỡ nát đầy đất, chiếc hòm gỗ bên cạnh cũng bị va đập đến mấy vết lõm to.
Hay là con súc vật nào trong doanh trại không được cột kỹ? Chạy ra ngoài càn quấy đấy à?
Lúc đi ta dặn dò vài câu, rồi nhét lọ thuốc vào ngực cái túi khóc nhè Triệu Bình: "Nhớ bôi thuốc đấy. Không thoải mái thì cứ đến tìm ta."
Triệu Bình ngoan ngoãn gật đầu, vừa định quay người rời đi thì đột nhiên rùng mình một cái, không kìm được mà rúc vào ngực ta.
"Hít… Văn Quân." Hắn xoa xoa cánh tay, nhìn bốn phía xung quanh: "Huynh có thấy hơi lạnh không?"
Đang độ đầu xuân, tuyết đọng trên mặt đất sắp tan lại thôi, gió đêm ở tái bắc lại lớn.
"Vốn dĩ đã lạnh mà."
"Không phải cái lạnh đó!" Hắn hạ thấp giọng: "Là kiểu… cổ lạnh toát, sau lưng nổi da gà, cứ như bị thứ gì đó chằm chằm nhìn theo vậy."
Hắn vừa nói vừa tự dọa chính mình, kéo kéo tay áo ta: "Văn… Văn Quân, huynh nói xem, không lẽ đúng như lời bọn họ đồn, trong quân doanh này có nữ quỷ thật đấy chứ?"
Nghe hắn nói vậy, sau lưng ta cũng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, nhưng vẫn cố giả vờ trấn định.
"Ha ha, sao có chuyện đó được."
Ta an ủi hắn: "Có thật thì chắc cũng chạy vào lều của tiểu tướng quân rồi, chưa đến lượt chúng ta đâu, cứ yên tâm đi."
Lúc này Triệu Bình mới thả lỏng hơn một chút, lại sợ sệt liếc nhìn xung quanh, rốt cuộc không dám nán lại, ba bước gộp làm hai chạy bay về.
Ta đưa mắt nhìn theo bóng hắn rời đi, quay người định bước vào trong lều.
Vừa vén rèm cửa lên, cả người đã hoảng hốt lùi lại hai bước, tim suýt thì ngừng đập một nhịp.
Tô Húc chẳng biết từ lúc nào đã sầm mặt lại, đứng lì trong lều của ta như một bóng ma, đuôi mắt đỏ hoe, búi tóc rối bù còn dính lại vụn gỗ, hai đầu gối dính đầy bùn đất, khớp xương mu bàn tay đỏ lựng, mặt mũi cũng lấm lem tro bụi, trông chật vật và lộn xộn hết chỗ nói.
Nếu không phải hắn đẹp trai đến mức tận cùng, e là ta đã bị hắn dọa cho chếc kh.i.ế.p rồi.
Ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người hắn.
"Động tĩnh bên ngoài lúc nãy là ngươi à? Uống bao nhiêu rượu thế? Say thành ra thế này cơ à?"
Hắn phớt lờ, chỉ trừng trừng nhìn chằm chằm ta bằng đôi tròng mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc và vụn vỡ:
"Tiết Văn Quân…"
Hắn lảo đảo bước tới, một tay đè chặt lấy bả vai ta.
"Ta thua kém hắn ở điểm nào? Tại sao… ngươi thà tìm hắn…"
Tay kia tóm lấy lồng ngực mình, như muốn móc tim ra: "Cũng không chịu… đến tìm ta?"
"Hả?"
Ta bị hắn hỏi cho ngớ người chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Ta khó hiểu kéo tay hắn lên xem đi xem lại, chẳng thấy có vết thương do giá lạnh nào cả.
"Ta tìm ngươi làm gì? Cái tay này của ngươi…" Lọ cao thuốc này chẳng phải do hắn đưa cho ta sao.
"Chẳng phải ngươi có thể tự bôi sao?" Ta nói.
"Ta tự bôi á?!" Đồng tử đang tan rỗng của Tô Húc chợt co rút lại, đan xen với vẻ không thể tin nổi.
Hắn kiếm mày nhíu chặt, bước từng bước ép sát, dồn ta vào góc tường:
"Mấy lời này mà ngươi cũng nói ra được!"
"Tiết Văn Quân, ngươi coi tiểu gia ta là loại người gì hả?"
"Ngươi trêu chọc ta xong xuôi, bôi xong rồi vứt bỏ đấy à?"
"Rõ ràng ta đã nói… nói là ta sẽ không tố giác ngươi, ngươi việc gì phải vì chuyện này mà mạo hiểm đi tìm người khác chứ!"
"…"
Ta càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, đành chống tay lên ngực hắn, cố gắng để hắn bình tĩnh lại, nói cho rõ ràng: "Khoan đã… Tô Húc."
Nhưng hắn lại hiểu lầm thành sự kháng cự, một tay khóa chặt eo ta, nhấc bổng lên.
Phần bụng dưới của ta không kịp phòng bị mà dán sát vào người hắn.
Một cảm giác nóng rực và cứng rắn không chút che giấu truyền sang.
Cơ thể ta cứng đờ, đại não trống rỗng ù đi.
"Văn Quân…"
Giọng nói mang theo hơi men của Tô Húc áp sát bên tai ta: "Sau này nếu ngươi muốn 'bôi', lúc nào ta cũng được."
"Đừng tìm người khác nữa… được không?"
"Tô… Tô Húc."
Cổ họng ta khô khốc, dò hỏi: "Ý của chàng… 'làm' là có ý gì?"
Y hơi giật mình, đôi mắt ướt át nhìn ta một lát, bỗng nhiên vừa tủi thân vừa thẹn thùng vùi đầu vào hõm cổ ta: "Đáng ghét."
Ta: "……"
Hiểu lầm này dường như có chút lớn đến mức vô lý.


