Về truyệnCông Lược Tướng Quân
Chương 4

Chương 4 · 8 chương

Chương4

07.

Chỉ là ta vạn vạn không ngờ tới, còn chưa đợi được đến ngày khải hoàn về triều, bí mật nữ giả nam trang của ta đã bị chính Tô Húc phát hiện.

Hôm nay ta theo thói quen tránh đám đông ra củi phòng (phòng chứa củi) tắm giặt, lúc đi về nửa đường cảm thấy trước ngực trống trải, lúc này mới phát hiện ra mình đánh rơi tiểu y (y phục lót), khi quay lại tìm thì lại đụng độ ngay Tô Húc.

Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh vải màu hồng phấn, nhìn thấy bộ dạng lén lút tìm kiếm của ta, sắc mặt bỗng chốc tái mét.

"Tiết - Văn - Quân -"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ thốt ra: "Ngươi định giải thích thế nào?"

Đầu óc ta trống rỗng, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt cái ực. Trong đầu chỉ quẩn quanh một ý nghĩ: Tiêu rồi, tiêu rồi, giấu không nổi nữa.

Tiểu y đã rơi vào tay người ta, tang chứng vật chứng đều đủ, còn giải thích cái nỗi gì!

Thừa lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, ta bỗng chồm lên, giật phắt mảnh vải đang bị hai ngón tay hắn kẹp lấy, nhét vào ngực áo rồi quay đầu chạy biến.

Tô Húc vẫn ngẩn người tại chỗ nửa nhịp, lúc hoàn hồn lại liền quát lớn một tiếng: "Tiết Văn Quân! Ngươi đứng lại cho ta!"

Lại như sợ làm ồn quá mức, hắn hạ thấp giọng: "Ngươi đứng lại cho ta! Đứng lại! Này!"

Ta chạy càng nhanh hơn.

"Ngươi có biết hồng trang nhập doanh là tội gì không?!" Gió bắc buốt xương cuộn theo giọng Tô Húc lọt vào tai.

Đương nhiên là ta biết!

Tội khi quân, nặng thì tử hình, nhẹ thì lưu đày!

"Không có văn hóa thì đừng dùng từ bừa bãi!" Ta vặn lại hắn một câu.

Hồng trang nhập doanh chỉ việc chiêu mộ kỹ nữ, ca kỹ nhũng loạn quân doanh, khiến sĩ khí rã rời.

Ta dẫu là nữ nhi, thì cũng không đến mức bị mắng khó nghe thế chứ.

Dưới chân tựa mọc cánh, ta một mạch cắm cổ chạy về doanh trướng, vén chăn chui tọt vào trong.

Đợi một hồi lâu, Tô Húc hình như không đuổi theo tới đây, lúc này ta mới dám thở phào một hơi.

Trằn trọc trở mình, ngủ không yên giấc, chỉ sợ giây sau Tô Húc sẽ xông vào lôi cổ ta ra ngoài đánh trượng, hoặc trực tiếp tố cáo với chủ soái, tống vào đại lao?

Cứ thế này thì cái công mạo danh tòng quân của ta thật chẳng bõ bèn gì, chi bằng hồi đó cứ làm một tên lưu dân ở nơi hoang sơn cùng cốc cho rồi.

Nào ngờ đến ngày hôm sau, lúc thao luyện tập trung, mọi thứ vẫn y như cũ.

Ta cắn răng đứng vào hàng ngũ, lén liếc nhìn Tô Húc trên đài điểm tướng.

Ánh mắt hắn lướt qua ta, dừng lại chốc lát rồi lại dời đi, hình như hoàn toàn không hề tiết lộ bí mật của ta cho bất cứ ai.

Cả một ngày trời vậy mà lại sóng yên biển lặng.

Nhưng ta cũng không cho rằng hắn sẽ cứ thế coi như không có chuyện gì xảy ra.

Quả nhiên, sau khi giải tán hàng ngũ, ta lại bị giữ lại một mình.

Trước kia vẫn hay bị giữ lại luyện tập thêm, đồng nghiệp sớm đã quen thành thói, chẳng ai thèm nhìn thêm một cái.

Tô Húc mặt mày âm trầm nhìn ta, mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống.

Sau đó cứ đi qua đi lại trước mặt ta.

"Tiết Văn Quân."

Cuối cùng hắn cũng mở miệng, đầu tai đỏ rực như muốn nhỏ m.á.u.

"Trong quân cô quạnh, đêm dài đằng đẵng. Có một số… nhu cầu về mặt đó, cũng là chuyện thường tình." Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào ta.

"Ngươi và ta là đồng bào, lại cùng là tham mưu trong quân, tự nhiên ta sẽ không dễ dàng tố cáo ngươi."

Hắn dừng lại, châm chước từ ngữ một lúc: "Ta tha cho ngươi một lần, là vì nể tình ngươi và ta có chút giao tình. Nhưng tai mắt trong quân rất nhiều, ta có thể vờ như không biết, không có nghĩa là sau này ngươi có… mà không bị người khác phát hiện."

Ta nghe mà ngơ ngác chẳng hiểu gì, trong lòng lại bốc hỏa.

Hắn vòng vo tam quốc thế này, rốt cuộc có ý gì?

Muốn giếc muốn lóc, chi bằng cho một đao dứt khoát đi.

"Tô Húc, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" Ta hỏi thẳng.

Hắn không ngờ ta lại đi thẳng vào vấn đề, trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên và lúng túng.

Trầm mặc một lát, cuối cùng hình như đã hạ quyết tâm gì đó.

Chỉ thấy hắn mặt đỏ tía tai móc từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ, nhanh gọn nhét vào tay ta.

"Ý ta là… thật ra ngươi hoàn toàn không cần dùng cách đó để giải quyết."

Tốc độ nói của hắn cực nhanh, gò má đỏ bừng.

"Cái… cái này là ta mượn cớ nghiên cứu… đạo dưỡng sinh nên mới xin phu tử đấy. Có lẽ có thể giúp ích cho ngươi."

Ta nhìn cuốn sách nhỏ mang tên 《Tự Cấp Tự Túc Phòng Trung Thuật Nam》 ( sách dạy nam th*m d*).

Trong đầu "vù" một tiếng, toàn thân cứng đờ ngay lập tức.

Tô Húc vẫn đang nói tiếp: "Nếu như ngươi thật sự… không biết tự giải quyết thế nào, sau khi trời tối, cũng có thể đến trướng của ta tìm ta."

"Ngoài trướng của ta có thân binh canh gác, không ai dám cả gan xông vào, dù sao vẫn an toàn hơn ngươi tự mình ở bên ngoài."

"Ta cũng có thể châm chước… giúp đỡ ngươi một vài điều."

Ta: "…"

Bảo ta đêm hôm tìm hắn? Lại còn cho ta cuốn sách kiểu này?

Ngẫm lại những lời hắn vừa nói lúc nãy--

"Nhu cầu", "giúp đỡ", "an toàn"…

Là đang ám chỉ hắn ở trong quân cô quạnh, không có chỗ phát tiết đấy à?

Đầu óc ta như có tiếng sét nổ tung.

Chẳng lẽ ý hắn là--[Bồi ta ngủ, ta bảo vệ ngươi.]

!

Hay cho một tên Tô Húc nhà ngươi, dám lấy thân phận nữ nhi ra để uy h.i.ế.p ta!

Một luồng nhiệt huyết lập tức xộc thẳng lên đại não.

Ta trân trân nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy gò má nóng bừng, nhịp thở trở nên dồn dập.

Hắn hình như bị ta nhìn đến mức nổi da gà, ho khan hai tiếng: "Tóm lại ngươi cứ tự lo liệu lấy."

Nói đoạn liền sải bước rời đi.

Toàn thân ta run rẩy.

"Tự lo liệu? Hừ."

Đối với người khác mà nói, chuyện này có lẽ là một sự sỉ nhục.

Nhưng ta thầm thương trộm nhớ Tô Húc đã lâu, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong đầu toàn là xuân dược ý tưởng trong họa bản tử.

Cho nên không những ta không tức giận, ngược lại chỉ còn lại sự phấn khích-- Trên đời lại có chuyện tốt béo bở thế này cơ á?

08.

"Tiết… Tiết Văn Quân! Có nghe thấy không! Mau buông tiểu gia ra!"

Trong tiếng gầm trầm đục của Tô Húc mang theo vài phần hoảng loạn khó nhận ra.

Lúc hoàn hồn, ta vẫn đang ngậm lấy môi Tô Húc hôn hít càn quấy.

Ngoài mùi rượu trên người Tô Húc, trong không khí còn vương vấn một chút mùi xà phòng thơm và mùi da thuộc nhàn nhạt.

Hắn bị ta hôn đến mức hơi thở hỗn loạn, lẩm bẩm hàm hồ trầm đục, đầu vô thức ngả ra sau, yết hầu chuyển động.

Trông như vô cùng kháng cự.

Thế nhưng mỗi khi ta hơi buông ra để lấy hơi, hắn lại giống như đang truy đuổi mà áp sát vào ta, đoạn như ý thức được điều gì không đúng, lại đột ngột rụt cổ lại.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, mâu thuẫn đến cực điểm.

Ta tưởng hắn đang giở trò câu giờ, trong lòng thầm thở dài tên này đúng là lề mề.

"Không buông." Ta bóp lấy cổ hắn: "Chính ngươi bảo muốn ta mà."

"Ngươi nói nhảm cái quái gì thế!" Giọng hắn bỗng cao vút lên, đôi mắt ngấn nước trợn tròn xoe: "Sao ta có thể muốn ngươi! Ngươi vốn là… xì…"

Không đợi hắn nói hết câu, ta không vui cắn mạnh lên môi hắn một cái, rỉ ra một vệt m.á.u tươi.

Tên này đúng là vừa làm vừa muốn lập đền thờ.

Rõ ràng là hắn bảo ta đêm tối đến tìm hắn, làm gì có chuyện nuốt lời.

Chẳng lẽ là sợ sự việc bại lộ nên đổi ý phút c.h.ót, không muốn bảo vệ ta nữa à?

Ta mang theo chút cảm xúc hờn dỗi, môi lưỡi lướt qua yết hầu đang chuyển động lên xuống của hắn, lướt qua xương quai xanh rõ nét, một đường leo lên lồng ngực.

Dưới lớp da bánh mật truyền đến nhịp đập mạnh mẽ hữu lực.

Mũi tên đã lắp cò không có đường quay lại.

Ta thèm thuồng thân hình hắn đã lâu, khung cảnh được miêu tả vô số lần trong họa bản nay đã ở ngay trước mắt.

Còn có cả cuốn sách nhỏ "dưỡng sinh" mà ta đã thức đêm khổ công nghiên cứu nữa chứ!

Đã đến thì phải đến tới cùng, chuyện này hôm nay nhất định phải làm cho xong!

Lại còn phải làm cho thật chu đáo, thật đặc sắc vô cùng nữa chứ!

Ta nửa nằm trên cơ thể căng cứng của hắn, một tay chống lên lồng ngực đẫm mồ hôi của hắn, tay kia lần mò vào thắt lưng đã lỏng lẻo của y.

"Tiết Văn Quân!" Giọng điệu của Tô Húc đã biến đổi hoàn toàn. "Ngươi đừng có chạm vào chỗ đó!"

Ta phớt lờ hắn, ngón tay tiếp tục mò mẫm hướng xuống dưới.

Cách lớp vải vóc mỏng manh, ta thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của dòng m.á.u đang chảy qua nơi đầu ngón tay, vừa nguyên thủy vừa dữ tợn, khiến tay ta theo bản năng co rụt lại một chút.

Ngước ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Tô Húc: "Tô Húc, ngươi…"

Ban nãy còn đang ra điều đạo mạo nói không cần, đến lúc thật sự lâm trận, cũng chẳng qua chỉ là một tên đàn ông mang d*c v*ng nguyên thủy mà thôi.

"Tiểu tướng quân." Ta cúi người, hạ giọng thật thấp, phả hơi như sát bên tai hắn.

"Chỉ cần ngươi không vạch trần ta, tối nay… ngươi muốn làm gì ta cũng được."

"Không cần!" Gân xanh trên trán hắn giật giật, gần như là gầm lên.

Lừa gạt mấy vị tiểu thư khuê nữ nhà khác thì được, nhưng tuyệt đối không thể lừa được một kẻ sành sỏi đã đọc vô số họa bản tử như ta.

"Nhưng mà…"

"Không có nhưng mà gì cả!" Hắn nhắm nghiền mắt lại, như thể không muốn thừa nhận cảnh tượng đập vào mắt mình lúc cúi đầu.

Bất chấp cơn thịnh nộ của hắn, ta tiếp tục nói cho hết câu: "Tiểu tướng quân hình như sắp bùng nổ rồi kìa."

Tô Húc lập tức đỏ bừng mặt, theo bản năng uốn người né tránh như bị điện giật, toàn thân trông có vẻ vô cùng thẹn quá hóa giận.

"Thì… thì thế thì sao! Bổn tướng quân có nhịn đến mức nghẹn chếc! Có nổ tung tại chỗ! Cũng tuyệt đối không thèm chạm vào ngươi một cái đâu!"

Ta khựng lại giây lát, chớp chớp mắt.

"Không chạm vào ta?"

Trầm ngâm một lát, giây tiếp theo, bỗng nhiên ta bừng tỉnh ngộ.

"Ồ--!"

Ta nheo mắt lại, trong đáy mắt ngập tràn vẻ gian xảo: "Ta hiểu rồi! Hóa ra ngươi không thích chủ động à!"

Tô Húc phắt mở bừng mắt, trên mặt viết đầy vẻ sụp đổ và chấn động.

"Không… không phải…"

Ta cong môi cười.

"Không sao cả, ngươi không phải ngại đâu, ta hiểu, ta đều hiểu hết!"

"Vậy để ta tự mình làm nhé."

Ta quỳ người xuống, dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, hai tay nắm lấy phần mép thắt lưng vẫn đang lỏng lẻo của hắn.

Soạt--

Bỗng nhiên giật mạnh xuống một cái.

Hắn trợn trừng mắt há hốc mồm, tròng mắt suýt thì rớt cả ra ngoài.

"Tiết Văn Quân! Ngươi muốn làm gì! Làm gì hả! Dừng tay! Mau dừng tay lại!!"

"Không! Không được!"

Lại vì sợ làm kinh động đến đám hộ vệ bên ngoài, giọng điệu trầm tĩnh của hắn đã nghẹn lại đến khàn đặc, hốc mắt thậm chí còn rưng rưng ngấn lệ.

Hắn càng làm thế, ta lại càng phấn khích hơn.

Vừa hé miệng ra định nói.

Tô Húc hoảng hốt: "Đừng! Dơ!"

Rột roạt--

Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên.

Ngay sau đó, cổ ta nhói lên một cái, hoa mắt c.h.óng mặt, rồi bất tỉnh nhân sự.

09.

Ta mơ một giấc mơ, trong mơ ta quấn chặt lấy Tô Húc như một con rắn, cơ thể hắn cứng đờ như khúc gỗ, đuôi mắt đỏ hoe chẳng biết phải làm sao.

Hắn nghiến chặt răng, giọng nói vừa kìm nén vừa đứt quãng.

"Tiểu gia ta… tuyệt đối không thể nào thích nam nhân được."

"Không thể là không thể."

"Đồ khốn kiếp! Ai bảo ngươi ngẩng đầu lên hả! Nằm xuống cho ta!"

"Tiết Văn Quân ngươi thật sự đ.i.ê.n rồi! Đ.i.ê.n mất rồi! Hai nam nhân sao có thể chứ?!"

"Sẽ không có kết quả đâu!"

…

Nói nhiều thật đấy, giống y như một vị khổ hạnh tăng lải nhải dài dòng.

Phiền chếc đi được.

Hai nam nhân ư?

Ta mơ mơ màng màng nghĩ.

Trong những cuốn tạp sách lén đọc ở nhà ngày trước, không ít câu chuyện về Long Dương đoạn tụ, chưa chắc đã thua kém gì mấy bức họa bản tài tử giai nhân trai tài gái sắc.

Nếu đã là chân tình đổi lấy chân tình, thì sao lại không được chứ?

Thế là ta ú ớ lẩm bẩm: "Nam nhân thì đã sao, thích một người vốn chẳng liên quan gì đến giới tính cả."

"Thích chính là thích, nếu ta đã thích ai, dẫu có dốc cạn tất cả cũng phải ở bên người ấy."

"Nếu đã không nhìn thấu được chân tình, thì ngậm miệng lại đi!"

Cơ thể Tô Húc khẽ run lên bần bật.

Tràng lải nhải phiền phức kia lập tức dừng bặt.

Gió lạnh đêm khuya ở tái bắc gào thét rít lên từng hồi, ta cảm thấy hơi lạnh, bản năng cơ thể lại càng quấn chặt lấy Tô Húc hơn.

"Xì, đừng… đừng đùa nữa mà… Văn Quân…"

"Đây là giấc mơ của ta, ta thích đùa thế nào thì đùa."

Ta bá đạo cọ quậy trong lồng ngực hắn.

Hắn không thèm hó hé gì nữa, mà chuyển thành những tiếng th* d*c trầm đục đầy nhẫn nhịn, lên xuống chìm nổi giữa màn đêm tĩnh lặng.

Cuối cùng sau một tiếng rên trầm được kìm nén đến cực hạn, màn đêm lại chìm vào tĩnh mịch.

Ta ôm lấy cơ thể ấm áp ngủ một giấc vô cùng thoải mái.

Chẳng biết đã qua bao lâu.

"Ấy da, tiểu tướng quân, cái rét căm căm tháng chạp này, sao ngài lại nổi hứng giữa đêm giặt giũ cái ga giường làm gì thế?"

Là lão Chu bá phụ trách giặt giũ trong doanh trại.

Tô Húc ấp úng đáp: "Ờ… tối qua ta bất cẩn dính phải vết bẩn giáp trụ, sợ để lâu quá không giặt sạch được, nên là…"

"Ôi chao, ngài đường đường là tướng quân cơ mà! Việc thế này làm gì có chuyện để ngài phải tự tay làm chứ?"

"Từ nay cứ giao cho lão nô là được, gọi câu nào có mặt câu nấy."

"Được… được rồi. Đa tạ Chu bá."

Ta bị giọng nói của họ đánh thức, mở mắt ra liền thấy trời đã hửng sáng mờ mờ.

Bên cạnh trống không, chẳng hề có ai nằm đó như trong mơ cả.

Mấy dải vải cùng với thành giường bằng gỗ đã bị giật đứt tung tóe, nơi này vốn dĩ là chỗ trói chặt Tô Húc lúc đó vừa uống say vô lực, "yếu ớt không thể tự gánh vác".

Ta kiểm tra lại cơ thể mình, được quấn kín mít, hoàn toàn nguyên vẹn không tổn hao gì.

Thậm chí bên ngoài còn mặc thêm cả một lớp áo bông quần bông nữa chứ.

Màn lều được xốc lên, Tô Húc bước vào, lúc này ta mới thấy y đã sớm thay một bộ y phục sạch sẽ khác.

Thấy ta đã tỉnh, mặt hắn bỗng ửng lên một sắc đỏ đáng ngờ, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ta.

"Ngươi tỉnh rồi à…"

Trông thấy cái vẻ đạo mạo quân tử này của hắn, cơn giận trong lòng ta lập tức bốc lên ngùn ngụt.

Thèm thuồng Tô Húc lâu đến thế, miếng mồi ngon chưa kịp húp miếng nào, lại còn bị hắn tung một củ trỏ đánh ngất xỉu, đến tận giờ cổ vẫn còn cứng đờ đây này.

"Chính miệng ngươi nói đấy nhé!" Ta vén chăn nhảy phắt xuống giường, sải vài bước lao thẳng đến trước mặt hắn, giọng nói mang theo vài phần ấm ức và giận dữ.

"Rõ ràng là ngươi bảo ta nhập dạ sau hãy tới tìm ngươi! Ngươi phải giúp đỡ ta cơ mà! Sao ngươi lại là kẻ nói không giữ lời thế?!"

Tố Húc bị ta ép lùi lại nửa bước, cúi đầu, ngoan ngoãn nhún vai đút tay vào tay áo, không dám kháng cự, nhưng miệng vẫn cứng cỏi lầm bầm:

"Ta có nói là có thể giúp ngươi… nhưng có nói là ta cũng phải…"

Lời này nghe cứ như thể ta mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ, tự dâng món hời tới cửa vậy.

"Ngươi không cần ta?"

Ta giận dữ đẩy hắn một cái: "Ngươi không cần ta thì đừng có trêu chọc ta! Chi bằng đi tố cáo ta luôn cho rồi!"

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn