Trans: Arteria
------------
Tôi đã làm theo những gì Nitta-san dặn dò: Không bận tâm đến rắc rối của cô ấy và cứ tiếp tục sống cuộc đời thường nhật của mình. Nhưng thỉnh thoảng, tôi lại không kìm được mà suy nghĩ về chuyện đó.
Mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, nhâm nhi tách cà phê, ngồi học bài bên bàn học… tâm trí tôi cứ vô thức trôi về phía hai người họ; về những nét mặt mà hai cô ấy đã để lộ lúc chúng tôi vô tình chạm mặt nhau ở trung tâm thương mại nọ.
Thứ Hai, trong lúc chuẩn bị đến trường, hình ảnh của họ lại một lần nữa ùa về trong đầu tôi. Nhận ra bản thân thật sự không thể sớm dứt ra khỏi chuyện này, tôi khẽ buông một tiếng thở dài.
“Maaa~”
“…”
“Kiii~”
“…”
“Thật tình, Maki, nhanh lên nào, đừng có lề mề thế nữa chứ.”
“H-Hả? Ái đau!”
Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, Umi đột nhiên véo má tôi một cái. Cú véo không đến mức làm tôi phải quằn quại vì đau đớn, nhưng vẫn đủ buốt.
Tôi liếc nhìn người yêu mình đang áp sát lại gần tôi trong khi hai má phồng lên hờn dỗi.
“A-Anh xin lỗi, Umi. A-Anh không ngẩn ngơ thế nữa đâu, được chứ? A-Anh hứa đấy.”
“…Trời ạ. Em biết hôm qua hai đứa mình chơi rất vui, nhưng anh không được mất cảnh giác như thế này đâu biết chưa? Kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi đấy, nên anh phải tập trung cao độ lên! Trường học đâu có rảnh mà đợi anh lấy lại tinh thần đâu!”
“A-Anh sẽ cố gắng hết sức…”
Đúng như em ấy nói, trường học sẽ chẳng bao giờ tạm dừng các tiết học hay kỳ thi chỉ để chờ tôi xốc lại tinh thần.
Đặc biệt là kỳ thi giữa kỳ lần này sẽ diễn ra ngay trước buổi họp phụ huynh, nơi họ sẽ thảo luận về định hướng tương lai cũng như điểm số của học sinh. Vì chuyện đó, có lẽ một thời gian tới tôi và Umi sẽ không thể thảnh thơi dành thời gian bên nhau được nữa.
…Hay là ngược lại nhỉ? Ý tôi là, đằng nào thì hai đứa cũng sẽ học cùng nhau để chuẩn bị cho kỳ thi mà.
Gạt chuyện đó sang một bên, tôi thấy có lỗi khi lại nghĩ về những cô gái khác ngay trước mặt Umi, dù cho hai người họ là bạn bè của tôi đi chăng nữa.
Quả nhiên là không nên làm vậy nữa mà.
“…Anh thật sự đang lo lắng cho hai người họ nhỉ?”
“…”
“Biết ngay mà.”
“Thì đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện như thế này… Anh chẳng biết phải làm gì nữa…”
Tôi biết đây không phải chuyện mình nên bận tâm. Đó là vấn đề riêng của họ và hai cô ấy hoàn toàn có thể tự mình giải quyết.
Có một phần trong tôi luôn tin rằng năm đứa chúng tôi sẽ mãi tiếp tục là bạn bè. Kể cả sau khi tốt nghiệp và mỗi người đi một ngả, chúng tôi vẫn sẽ giữ liên lạc, tụ tập bất cứ khi nào có thể và dành thời gian hàn huyên về những chuyện vụn vặt không đầu không cuối.
“Mà nhìn Umi dường như chẳng hề lo lắng cho họ chút nào nhỉ…”
“Đâu có, em lo chứ. Em cũng muốn hai người họ làm lành càng sớm càng tốt mà, anh biết không? Nếu có điều gì em có thể làm để giúp họ thì em đã làm từ lâu rồi. Chỉ là…”
“…Chỉ là?”
“Ừm…”
Sau một thoáng ngẫm nghĩ, em ấy nói tiếp.
“Em nhận ra rằng điều tốt nhất mình có thể làm lúc này là chờ đợi. Đúng thật họ là bạn thân của em, em cũng hiểu cảm giác muốn giúp đỡ họ, nhưng đó không phải thứ họ cần lúc này. Mà là thời gian. Ít nhất thì em nghĩ thế.”
“Em nói y như Nitta-san ấy.”
“Nghe thế cứ thấy bực bực thế nào ấy nhỉ… Dù sao thì, nếu nhỏ đã nói thế thì chắc sẽ ổn thôi, cứ tin tưởng đi.”
“Ừm, vậy còn lại là Amami-san.”
“Ừ.”
So với Nitta-san, Amami-san là kiểu hơi cứng đầu hơn chút. Nếu họ không sớm làm lành thì có lẽ vấn đề đến từ phía cô ấy.
Liệu họ có thể hoàn toàn giải quyết êm đẹp bất kể thứ gì đã gây ra vết rạn nứt trong mối quan hệ này không?
Hy vọng là được.
“Dù sao thì bọn mình vẫn nên bình thường thôi. Đừng để bị cuốn theo bầu không khí là được.”
“…Ừ.”
Nếu lập trường của Umi là vậy thì tôi sẽ nghe theo. Nghe có vẻ hơi lạnh lùng nhưng vẫn tốt hơn là xen vào một cách thữa thãi rồi khiến mọi chuyện tệ hơn.
Vả lại, Umi là ưu tiên hàng đầu của tôi chứ không phải họ.
Nên là, tôi cứ mặc kệ mà vui vẻ bên em ấy thôi. Hai người kia chắc cũng muốn vậy
***
Sau giờ học. Tôi mở nhóm chat chung để kiểm tra tình hình của mọi người và xem họ định làm gì vào phần còn lại của ngày hôm nay.
Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi. Như mọi khi, cả năm đứa bọn tôi lên kế hoạch tổ chức một buổi học nhóm.
[Maehara: Mọi người ơi, nói chuyện một lát được không?]
[Asanagi: Về vụ học nhóm hả?]
[Maehara: Ừ.]
[Asanagi: Ở đâu thế? Lại ở nhà anh như mọi khi à?]
[Nina: Có chắc là chúng mình tới đó để học bài không đấy? Không phải cậu mời bọn này đến để ngồi xem hai người phát cẩu lương đấy chứ?]
[Asanagi: Không thích thì đừng có đến.]
[Asanagi: Làm như cậu không cần vở ghi chép của tớ ấy nhỉ?]
[Nina: Xin hãy tha mạng cho em ạ. Em hứa sẽ không quậy phá nữa đâu mà.]
[Nina: Sắp tới buổi họp phụ huynh rồi, em phải kéo điểm số lên chứ không là toi đời mất.]
[Nozomu: Hôm nay tớ không phải đi tập ở câu lạc bộ, nên tớ sẽ tham gia nhé.]
Ba người phản hồi tôi dường như vẫn cư xử bình thường như mọi ngày.
Còn về Amami-san… Cô ấy vẫn đang mải trò chuyện với Arae-san (dù chẳng hiểu sao trông Arae-san có vẻ bực bội), nên chắc cô ấy chưa để ý thấy tin nhắn của tôi.
Vì hai đứa học chung lớp nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi mở lời rủ trực tiếp, nhưng tôi không thể cứ thế xông vào giữa cuộc trò chuyện của họ được.
Trong lúc chăm chú nhìn để đợi cô ấy nhận ra tin nhắn, ánh mắt của chúng tôi đột nhiên chạm nhau.
“…”
“…”
Hai đứa nhìn nhau trong im lặng mất vài giây.
Bình thường, nét mặt cô ấy sẽ tươi tỉnh lên ngay và hỏi xem tôi muốn nói gì, thế nhưng…
“…À phải rồi, Nagisa-chan ơi, hôm nay—”
Lần này, mặt cô ấy đỏ bừng lên rồi vội vã quay ngoắt đi chỗ khác. Sau đó, cô ấy tiếp tục nói chuyện với Arae-san như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có điều là cô ấy lắp bắp hơn hẳn lúc trước. Arae-san nhận ra điều bất thường này, tôi thậm chí còn thấy chân mày của cô ấy khẽ giật giật.
“…Amami này, cái tên đằng kia— Maehara hình như có chuyện muốn nói với cậu đấy. Cậu định cứ thế mà bơ hắn ta thật à?”
“Hả?! À-À, thật thế sao? V-Vậy thì, t-tớ sẽ qua nói chuyện với cậu ấy một lát nhé…”
Nhận ra mình không thể qua mắt được Arae-san, Amami-san quay lại nhìn tôi với gương mặt ngượng ngùng.
“X-Xin lỗi nhé Maki-kun, t-tớ đang để đầu óc trên mây… C-Có chuyện gì thế cậu?”
“À không, tớ chỉ thắc mắc hôm nay Amami-san có rảnh không thôi. Tuần sau là thi giữa kỳ rồi, nên cũng đến lúc bọn mình tổ chức buổi học nhóm quen thuộc. Tớ có nhắn vào nhóm chat rồi nhưng có vẻ cậu chưa đọc.”
Cô ấy vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra và đọc tin nhắn tôi vừa gửi.
Bình thường, cô ấy luôn là người trả lời tin nhắn của tôi nhanh nhất kể cả khi đang nói chuyện với người khác, vậy nên cảnh tượng này thực sự rất mới lạ đối với tôi.
[Amami: Xin lỗi mọi người nha, giờ tớ mới xem điện thoại! (つд⊂)]
[Asanagi: Không sao đâu. Thế hôm nay cậu qua được không?]
[Amami: Ừm, tớ đi được chứ…]
[Amami: À khoan đã.]
[Nina: Sao thế Yuuchin? Hôm nay cậu vướng việc gì à?]
[Amami: Không, cũng không hẳn là tớ bận việc gì đâu, chỉ là…]
[Amami: Tớ… có thể không đi được không…?]
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin nhắn đó, tôi liền đưa mắt nhìn về phía Amami-san.
“H-Hehe… Xin lỗi nhé Maki-kun… Cậu đã cất công rủ tớ thế mà…”
“Amami-san?”
…Chẳng hiểu sao, dù tôi đã cố gắng cư xử bình thường như mọi ngày, nhưng Amami-san thì lại không như thế. Ngược lại, dường như cô ấy đang cố tình né tránh tôi…


