Chương 119 · 124 chương

POV Người ngoài 29: Trên xe

“Mmm… nnn…”

“Kamizuru-san, em buồn ngủ sao? Em mệt quá thì cứ ngủ đi nhé.”

“Nnn… Em không sao ạ… Hôm nay em vui lắm…”

“Đúng vậy thật. Cảm ơn em đã rủ anh đi nhé, Kamizuru-san.”

“Shuusui-san, đừng gọi em là vậy nữa. Chưa hết ngày mà, cứ gọi em bằng tên đi…”

“Ờm, anh thấy hơi ngại một chút.”

“Nhưng lúc ở hồ bơi em chả thấy anh ngại gì cả?”

“Nhưng bây giờ, chỉ còn hai đứa trong một chiếc xe đấy? Tất nhiên anh thấy ngại rồi.”

“Đừng mà sếp… Gọi tên em đi ạ, Shuusui-san…”

“Trông em buồn ngủ quá nhỉ.”

“Đừng đánh trống lảng chows…”

“Rồi, rồi, anh hiểu rồi, Meiri-san. Ok hơn chứ?"

“~~~~~!”

“Sao đó, Meiri-san? Sao tự dưng em vùng vẫy tay quá trời vậy…?”

“Chỉ là… trong không gian kín như này, chỉ có 2 người, được gọi tên như vậy xấu hổ hơn em nghĩ… nhưng em vui lắm.”

“Được một người như anh gọi tên thôi mà…? Chả có gì to tát đâu…”

“Không đâu ạ… Shuusui-san… anh tuyệt hơn anh nghĩ đấy."

“Meiri-san, em nghỉ ngơi đi nhé. Em cứ nằm dài ra ghế đi, không sao đâu. Kẻo bị đau cổ đó.”

“Nhưng… Em muốn… nói chuyện với anh…”

“Em mệt lắm rồi mà. Cứ ngủ đi, tới nhà anh gọi.”

“Hôm nay em không muốn về nhà… hôm nay… em muốn cùng với … Shuusui-san…”

“Meiri-san, em còn nhỏ, không nên nói mấy câu như vậy.”

“Em xin lỗi… zzz… zzz…”

“Meiri-san? Em ngủ rồi sao…? Khuôn mặt em lúc ngủ trông đáng yêu thật.”

“Shuusui-san… Lúc nào rảnh mình lại… đi chơi đi…”

“Ừm… anh hiểu rồi… Kamizuru-san.”

Bạn đã đến cuối chương 119.

Không gian đọc của bạn