Ma Pháp Của Dũng Giả
Luồng ánh sáng bao bọc lấy tôi tan biến nhanh chóng.
Và khi ánh sáng tắt hẳn, nơi tôi đứng không còn là gian phòng triệu hồi nữa.
Tôi nhìn quanh một lượt. Căn phòng rộng chừng sáu chiếu, trên tường dán bản đồ giao thông Nhật Bản cùng bản đồ vùng Kanto, một chiếc bảng trắng, kệ sách xếp đầy bản đồ du lịch, bên cạnh là giá đựng dụng cụ sửa chữa, linh kiện và dầu nhớt chất ngổn ngang. Ở giữa phòng đặt hai chiếc bàn dài, xung quanh là mấy chiếc ghế xếp bằng kim loại được kê tùy tiện.
Dù có nhìn nhận thiên vị đến đâu thì đây cũng chẳng phải một căn phòng gọn gàng sạch sẽ gì, nhưng chắc chắn không lẫn vào đâu được: đây chính là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ phượt trường đại học, nơi tôi đã ở ngay trước khoảnh khắc bị triệu hồi sang dị giới.
Cảm giác hoài niệm ùa về khiến tôi suýt bật khóc, cơ mà trần nhà trông có vẻ thấp hơn trước khá nhiều.
Ơ kìa? Trần nhà ở đây vốn thấp thế này sao ta?
Vừa nghĩ vậy xong, tôi mới nhận ra chẳng hiểu sao mình lại đang đứng thẳng trên mặt ghế xếp.
À, phải rồi, lúc bị triệu hồi là tôi đang ngồi trên ghế mà nhỉ.
Thế nên vừa sang tới bên kia, tôi đã ngửa bật ra sau một cú trời giáng rồi đập mạnh gáy xuống sàn, nhớ rồi.
Tôi nén chút ngượng ngùng trong lòng rồi bước xuống khỏi ghế.
May thật. Trong phòng không có ai cả.
Nếu lúc nãy có người ở đây, trông tôi sẽ quái đản đến mức nào chứ? Tự dưng biến mất, rồi chớp mắt sau lại đứng chồm hổm trên ghế nhìn quanh với đôi mắt ngấn lệ.
Ừm! Đảm bảo người ta sẽ sợ chạy mất dép luôn! Nghĩ thôi tôi cũng thấy sởn cả gai ốc rồi.
Tôi với tay bật màn hình chiếc điện thoại đặt trên bàn để kiểm tra ngày tháng.
Dù sao thì mụ Nữ thần chết tiệt kia cũng bảo sẽ đưa tôi về đúng thời điểm và địa điểm cũ, chắc là ổn thôi, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào tin tưởng mụ hoàn toàn được.
Nhìn ngày giờ hiển thị trên màn hình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng rồi. Đúng là thế giới ban đầu cùng ngày giờ mà tôi hằng ao ước trong mơ. Pin vẫn chưa cạn, vậy nên chắc chắn không có chuyện bị lệch mất một năm đâu.
Chỉ là, điều tôi hơi lo lắng lúc này là không biết mình còn nhớ được những gì.
Bạn bè, tiền bối, hậu bối trong câu lạc bộ hay mấy người hay nói chuyện ở chỗ làm thêm thì chắc không sao, nhưng những người chỉ gặp mặt trên giảng đường, các giáo sư hay những ai không thân thiết lắm thì tôi thấy bất an vô cùng. Cả mặt lẫn tên.
Đáng ngại nhất chính là chuyện học hành ở đại học. Suốt thời gian ở dị giới, tôi chẳng mảy may nhớ đến một chút kiến thức nào, nên nếu không dốc sức cày cuốc thì nguy cơ không thể lên lớp là rất cao. Cơ mà, trước đó tôi tích lũy tín chỉ cũng khá đầy đủ nên chắc vẫn còn chút dư dả, chỉ sợ đợt thi học kỳ đầu này toang sạch mất thôi…
Tôi mở lịch trình trên điện thoại để lục lại ký ức.
Hôm nay dường như không có lịch trình gì đặc biệt. Dù vậy, tôi cũng chẳng nhớ nổi vì sao mình lại có mặt ở phòng câu lạc bộ, nhưng mà, không có việc gì rồi cứ la cà giết thời gian ở đây cũng là chuyện cơm bữa, chẳng có gì lạ.
Những lúc thế này mới thấy biết ơn cái thói quen hễ có gì cũng ghi chú vào điện thoại của mình.
Bảo dựa hết vào ký ức của bản thân từ ba năm trước thì tuyệt đối chịu chết. Không biết mấy nhân vật chính trong Light Novel rốt cuộc xoay xở kiểu gì nhỉ… Chẳng lẽ hầu hết đều không trở về sao?
Gác chuyện đó lại đã. Giờ thì nhanh chóng về lại ngôi nhà thân thương thôi nào.
Trước đó, chắc tôi phải ghé qua tiệm đồ ăn nhanh làm một phần burger phô mai rẻ tiền kèm khoai tây chiên mới được.
Chà, tuy cũng không hẳn là quá thích, nhưng ở bên dị giới tuyệt đối không thể nào ăn được món này nên tôi đã mơ thấy nó biết bao nhiêu lần rồi. Đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt. Chắc mai phải ghé làm miếng gà rán nữa quá.
Vừa nghĩ về những dự định sắp tới, tôi vừa cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm cùng chiếc ba lô đặt trong phòng rồi bước ra ngoài.
Khi tới bãi gửi xe máy và xe đạp gần cổng trường, tôi bắt gặp một người quen (đối với riêng tôi) đang ngồi thẫn thờ trên chiếc xe tay ga phân khối nhỏ. Chắc là nhận ra sự hiện diện của tôi nên cô ấy cất tiếng gọi ngay:
“Ủa, Yuuya đấy à? Cậu về hả?”
“A, ừ… Lâu rồi không gặp.”
Tôi phải dồn hết sức bình sinh để giữ nét mặt không thay đổi khi đáp lại, đổi lại là ánh mắt nheo lại đầy vẻ nghi hoặc từ đối phương.
Nét mặt ấy quen thuộc đến mức khiến tôi suýt nữa thì rơi nước mắt.
Người này là Kudo Akane. Chúng tôi là bạn nối khố từ thời cấp hai, dù khác khoa nhưng vẫn học chung trường đại học, là một cô bạn khá hợp cạ với tôi.
Dù tên cô ấy nghe hơi giống nữ chính trong một bộ manga võ thuật nào đó, nhưng tính cách thì không hề bạo lực như thế.
Ngoại hình lẫn vóc dáng của Akane đều rất ổn, tính tình lại thẳng thắn cởi mở nên từ xưa đã khá nổi tiếng trong đám con trai.
Nghe đâu từng có tin đồn tôi và cô ấy đang hẹn hò, nhưng thực tế thì giữa hai đứa chưa từng có chút phát triển nào theo hướng tình cảm nam nữ cả.
“Hình như mới hôm kia tụi mình vừa gặp nhau mà?”
“Thế à?”
Tôi giả vờ như không có gì để che giấu sự bối rối trong lòng.
Xin lỗi nhé. Đối với tôi thì đã là ba năm rồi đấy. Tôi đang phải cắn răng kiềm chế dữ lắm mới không lao tới ôm chầm lấy cậu đây này. Thông cảm giùm tôi cái đi.
Trong lúc tôi đang độc thoại nội tâm như thế, Akane cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi bất chợt hỏi:
“Này Yuuya, có chuyện gì xảy ra với cậu à?”
“Chuyện gì là chuyện gì cơ?”
Không biết phải trả lời thế nào, tôi đành hỏi ngược lại.
“Ừm, nét mặt hay bầu không khí quanh cậu ấy? Cảm giác cứ như thay đổi hẳn vậy.”
“Cậu tưởng tượng thôi chứ gì? Con người ta làm sao mà thay đổi nhanh thế được. Tôi cũng đâu có gặp chuyện gì đặc biệt đâu.”
“Thế à… Chẳng lẽ cậu có bạn gái rồi?”
Akane bất thình lình tung ra một phỏng đoán trên trời dưới đất.
“Phụt! Điên à! Làm gì có chuyện đó!”
“Ừ nhỉ. Người có số năm ế bằng số tuổi như Yuuya thì làm sao có cửa đó được.”
Này Akane-san, cậu ăn nói hơi bị thiếu tôn trọng người khác rồi đấy nhé. Cơ mà, đúng là tôi không có bạn gái thật, sang bên dị giới cũng chẳng kiếm được ai…
“Tôi cũng chẳng cần một người có số năm ế bằng số tuổi như Akane-san đây lên tiếng đâu nhé.”
“Bất lịch sự quá đấy! Không phải tôi không tìm được bạn trai, mà là tôi chưa thèm quen thôi!!”
Mấy người độc thân dù là nam hay nữ hễ không có người yêu thì ai cũng nói câu đó cả.
Tôi thì khác! Tôi chỉ là không tìm được thôi!!… Khốn kiếp thật chứ…
“Vâng vâng, thế thì tôi xin lỗi nhé.”
Được trò chuyện kiểu này với Akane sau ngần ấy thời gian quả thực rất vui, nhưng hôm nay tôi nên rút lui sớm trước khi lỡ miệng để lộ sơ hở thì hơn.
“Thôi, tôi có chỗ cần ghé qua nên về trước đây.”
“Cậu định đi đâu?”
“Tiệm burger. Tự dưng thèm quá.”
“Tôi đi với! Dạo này tôi cũng chưa ăn.”
Tại sao chứ? Thật luôn hả? Sao lại thế??
“Tiệm burger trước nhà ga đúng không? Tôi qua đó xí chỗ trước đây.”
Nói đoạn, Akane chẳng thèm đợi tôi trả lời mà đã vặn ga phóng chiếc xe tay ga đi mất.
Sao chuyện lại thành ra thế này chứ?
Dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng hết cách rồi. Tôi cũng đành nổ máy xe thôi.
Honda CB250F, chiến mã yêu quý của tôi.
Hồi cấp ba, tôi đã thi lấy bằng lái xe máy rồi cày cuốc làm thêm cật lực để mua lại chiếc xe cũ này.
Cảm giác quen thuộc sau bao ngày xa cách khiến tôi vô cùng phấn khích, nhưng tôi vẫn phải tự nhắc mình không được chạy quá tốc độ. Tính theo thời gian của tôi thì đã ba năm rồi, vả lại xe máy chạy nhanh hơn ngựa nhiều lắm. Vừa mới về nước mà gặp tai nạn thì chẳng buồn cười chút nào.
Đến nơi, tôi đã thấy Akane ngồi giữ chỗ từ trước và đang vẫy nhẹ tay về phía tôi.
“Chậm chạp thế.”
“Do cậu chạy nhanh quá thì có.”
Tôi rất muốn cằn nhằn lại, nhưng sợ cô ấy sẽ vặn vẹo lại gấp bội nên đành nuốt lời vào trong.
Tôi nhanh chóng tới quầy nhận phần đồ ăn đã gọi rồi ngồi xuống đối diện với Akane.
“… Quả nhiên là Yuuya thay đổi thật rồi!”
“Lại nữa à.”
“Bầu không khí này, cả dáng đi nữa. Với lại vóc dáng hình như cũng khác trước. Cả thần thái nữa.”
Này, cậu nhắc chữ bầu không khí hai lần rồi đấy nhé.
Cơ mà phải công nhận Akane nhạy bén thật. Phụ nữ ai cũng tinh ý như thế này sao? Người ta thường bảo đàn ông ngoại tình là phụ nữ nhận ra ngay (dù tôi chưa từng có trải nghiệm đó và đây cũng chẳng phải ngoại tình), cơ mà giờ phải đánh trống lảng thế nào đây.
“Dạo này tôi bắt đầu tập thể dục, chắc do thế nên trông mới khác đấy.”
“Thế à…”
Akane có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời.
“… Không lẽ, cậu mê tôi rồi đấy à?”
Tôi cố tình cười toe toét trêu chọc để chuyển hướng câu chuyện.
“Hả? Bộ cậu muốn uống cola bằng mắt hả?”
Cô ấy vừa trừng mắt nhìn tôi vừa buông ra một lời đe dọa đầy mùi nguy hiểm.
Akane-san à, người bình thường không ai uống nước ngọt bằng mắt đâu nhé?
Trêu thêm nữa khéo cô ấy làm thật thì khốn, nên tôi đành thôi. Không phải tôi sợ đâu nhé. Tuyệt đối không phải.
Tóm lại, tôi ngừng bận tâm đến Akane mà tập trung cắn một miếng burger, mục tiêu chính của bữa nay.
Tôi chỉ gọi những món hết sức cơ bản: một burger thường, một burger phô mai, một phần khoai tây chiên cỡ lớn và một ly cola.
Cắn một miếng, vị thịt xay khô khốc cùng sốt cà chua bình dân quen thuộc lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
Nói thật thì món này chẳng thể coi là ngon xuất sắc được.
Thế nhưng, một cảm giác hoài niệm và niềm hạnh phúc khôn tả vẫn dâng trào, lấp đầy lồng ngực tôi.
“Ơ, này? Sao tự dưng cậu lại khóc thế hả!”
Cứ ngỡ mình giấu được cảm xúc, ai ngờ nước mắt lại tự động rơi xuống từ lúc nào.
Hơi xấu hổ thật đấy.
“… Tại cho nhiều mù tạt quá thôi.”
Tôi viện cớ đánh trống lảng… Cơ mà, đúng là mũi tôi vừa bị xộc lên cay cay thật.
Đây có được tính là chuyện đùa hóa thật không nhỉ?… Hình như không phải.
Sau đó, Akane không gặng hỏi thêm nữa. Chúng tôi cùng tán dóc những chuyện không đâu, những câu chuyện ngớ ngẩn mà tôi từng hằng ao ước trong mơ, rồi mới chào tạm biệt nhau để về nhà.
Khoảng thời gian trò chuyện với người bạn ở thế giới này khiến tôi vui sướng khôn xiết, thành ra buổi nói chuyện kéo dài hơn dự tính.
…Mình không để lộ sơ hở nào đấy chứ?
Ngôi nhà thân thương sau bao ngày xa cách dường như chẳng có gì thay đổi.
Xung quanh trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Dù dạo này ngày đã dài hơn trước, nhưng giờ cũng gần bảy giờ tối rồi nên trời tối cũng phải thôi. Về mặt tâm trạng thì tôi vẫn muốn đứng ngắm nghía hoài niệm thêm một chút, nhưng sợ người ngoài nhìn vào lại tưởng kẻ biến thái nên thôi, vừa phải là được rồi.
Tôi dắt xe máy vào gara rồi bước vào trong nhà.
Trong nhà khá tối, nhưng nhờ thị lực ban đêm được rèn giũa ở dị giới nên tôi vẫn nhìn rất rõ, chẳng gặp chút trở ngại nào.
Theo lịch trình tôi xem trên điện thoại, tuần này mẹ làm ca tối muộn nên không có nhà, còn Ayumi chắc đang bận sinh hoạt câu lạc bộ nhỉ?
Trong nhà không có một bóng người.
Bố tôi á? Ông ấy đi công tác nước ngoài một mình rồi. Hình như hiện tại đang ở Trung Đông thì phải?
Kể cả không tính quãng thời gian tôi ở dị giới thì tôi cũng đã không gặp ông ấy suốt một năm trời rồi. Vốn dĩ một năm ông ấy cũng chỉ về nhà vài lần là cùng.
Tôi còn chẳng tự tin là mình nhớ nổi mặt ông ấy nữa cơ…
Tôi bước lên cầu thang rồi vào phòng mình. Căn phòng tối om.
Thế này thì quả thực hơi khó nhìn, nên tôi bèn dùng ma pháp Light để thắp sáng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, thả mình trôi theo cảm giác an tâm và nhẹ nhõm đang dần dâng trào khi nhận ra mình đã thực sự trở về.
Đặt chiếc ba lô lên bàn, tôi ngả lưng ngay xuống giường.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của căn phòng mình (là mùi hương chứ không phải mùi hôi đâu nhé), khóe môi tôi bất giác nở nụ cười.
Thế rồi, khi đưa mắt nhìn kỹ lại từng ngóc ngách trong phòng, người tôi bỗng cứng đờ.
Tôi bất giác thét lên:
“Sao mình lại dùng được ma pháp cơ chứ?!”
Gần trần phòng, quả cầu ánh sáng tạo ra từ ma pháp Light vẫn đang lơ lửng ở đó.
Trong thoáng chốc, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Ý tôi là tâm trí ấy, chứ không phải tóc bạc trắng đâu nhé.
Đương nhiên rồi còn gì? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi mà!
Được rồi. Tạm thời phải bình tĩnh lại đã.
Trước hết là hít thở sâu nào.
“Hít, hít, phù. Hít, hít, phù.”
Ừm, đúng chuẩn bài thở Lamaze rập khuôn luôn nhỉ.
Không sao cả! Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để tự biên tự diễn thế này cơ mà.
Tạm thời, tôi cần kiểm tra xem mình có dùng được những ma pháp khác ngoài Light hay không.
Không thể đốt cháy căn phòng được, nên tôi chỉ thử tạo ra một khối Fireball cực kỳ nhỏ.
…Ra thật kìa…
Tiếp theo, tôi thử dùng Phong ma pháp.
…Ừm, khu vực quanh bàn học bay loạn xạ cả lên rồi đấy…
Chưa hết, tôi thử thi triển ma pháp Giám định lên chiếc đồng hồ đeo tay mà bố mua ở nước ngoài tặng tôi nhân dịp đỗ đại học.
[Giám định]
Đồng hồ đeo tay Tag Heuer (Hàng giả)
Hàng kém chất lượng lưu hành chủ yếu ở châu Á, EU, Trung Đông, v.v.
Chỉ cần va chạm nhẹ là mất khả năng chống nước.
Giá mua: 800 USD - Giá trị thực: 12 USD
…Này! Bố bị người ta lừa đẹp rồi bố ơi!
Tôi quý chiếc đồng hồ này lắm đấy chứ. Thế mà giá trị thực chỉ có khoảng một nghìn hai trăm yên thôi á!
Con xin bố, lần sau mua thì vào cửa hàng chính hãng giùm con cái… Cái vẻ mặt tự đắc lúc bố trao nó cho con rốt cuộc là sao hả trời…
Dù cảm thấy khá suy sụp, nhưng nhờ thế mà tôi cảm thấy mình đã lấy lại được chút bình tĩnh, chắc là vậy.
Lấy lại tinh thần, tôi quyết định kiểm tra Status của bản thân. Cơ mà, đáng lẽ ra đây phải là thứ đầu tiên tôi cần kiểm tra mới đúng chứ.
“Status.”
Tôi khẽ thì thầm một tiếng, lập tức một bảng cửa sổ hiện ra ở góc tầm nhìn.
Level: 876
HP: 8910 / 8950
MP: 5475 / 5490
Sức mạnh: 950
Nhanh nhẹn: 900
Trí tuệ: 860
Thể lực: 965
May mắn: 450
Lực tấn công: 730
Lực phòng ngự: 655
Kỹ năng: Ma pháp (Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Quang, Ám, Không gian, Trọng lực, Trị liệu, Ma thú khế ước, Cường hóa)
Ừm, kinh khủng thật đấy.
Level của tôi đã tăng gần 100 cấp so với trong ký ức, chắc là nhờ chiến công tiêu diệt Tà Thần rồi.
Tôi không rõ chỉ số của một người bình thường ở thế giới này là bao nhiêu nên khó đánh giá những con số kia, nhưng chỉ riêng việc sở hữu kỹ năng ma pháp thôi đã đủ biến tôi thành kẻ dị thường rồi.
Tiếp theo, tôi kiểm tra luôn Kho đồ.
Cửa sổ vật phẩm cũng mở ra thuận lợi (?). Toàn bộ vũ khí, áo giáp, bình thuốc hay những món đồ tôi nhét vào khi còn ở dị giới đều được hiển thị không thiếu thứ gì.
…A, mình quên trả lại Thánh kiếm cho vương quốc mất rồi…
Cơ mà, thế này chẳng phải kỳ cục lắm sao?
Nếu đúng theo mô típ thông thường thì ngay khi trở về thế giới này, sức mạnh sẽ biến mất, rồi ký ức về dị giới cũng phai nhạt dần, để rồi vừa tự nhủ
biết đâu chỉ là một giấc mơ
vừa quay trở lại cuộc sống đời thường, đó mới là lẽ tự nhiên chứ. Đúng không nào.
Được rồi! Thử lục lại ký ức xem nguyên do bắt nguồn từ đâu nhé!
Xem nào, đầu tiên là lúc tôi đang ở một mình trong phòng câu lạc bộ đại học thì bị Thánh nữ Melsulia triệu hồi. Rồi Nữ thần Valienis chết tiệt kia góp thêm chút sức, chỉ ném cho tôi mỗi ba kỹ năng Kho đồ, Giám định, Thấu hiểu ngôn ngữ mà chẳng cho thêm món năng lực gian lận ra hồn nào, rồi đùn đẩy hết chuyện rắc rối cho tôi. Lúc đó mụ bảo: “Nếu cứu được thế giới, ta sẽ đưa ngươi về đúng thời điểm và địa điểm cũ”, sau đó cưỡng chế dịch chuyển tôi đến vương quốc Arianas.
Suốt một năm ròng rã ở vương đô, từ sáng sớm tinh mơ đến đêm muộn, tôi phải cắn răng luyện tập và học hành cật lực đủ thứ từ võ thuật, chiến thuật, các kỹ năng đa dạng cho đến ma pháp, địa lý và lịch sử.
Sau đó, vừa chiến đấu với Ma tộc, tôi vừa tập hợp đồng đội đi giải phóng các vùng đất trên khắp đại lục, cuối cùng đánh cho Ma Vương một trận tơi bời hoa lá ngay tại sào huyệt của hắn. Đánh bại hắn xong cứ ngỡ đã êm xuôi, ai ngờ Nữ thần Valienis chết tiệt lại thông báo rằng Ma Vương thực chất chỉ là một con rối, kẻ chủ mưu đứng sau màn là Tà Thần Luenavilio.
Để đánh bại Tà Thần, tôi lại phải tiếp tục cày cấp và hóa giải vài phong ấn phong tỏa sức mạnh, nếm trải đủ mọi gian khổ trần ai mới tiêu diệt thành công Tà Thần Luenavilio. Rồi sau đó, khải hoàn trở về vương đô, tôi thuận lợi quay lại thế giới ban đầu của mình.
…Và hiện tại là ở đây.
…Ừm, chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
Vốn dĩ từ đầu chí cuối đã rập khuôn theo đúng kịch bản đạo nhái từ cái tựa game RPG nổi tiếng nào đó, thế quái nào đến phần kết lại phá vỡ khuôn mẫu vậy hả trời!
Khả năng cao nhất là mụ Nữ thần chết tiệt kia lại làm trò gì đó rồi, nhưng giờ thì tôi chịu chết, chẳng có cách nào kiểm chứng được.
Thôi thì, chỉ cần tôi không dùng ma pháp là được chứ gì, nhưng ở dị giới tôi đã luyện tập để có thể phản xạ dùng ma pháp trong chớp mắt rồi, hơn nữa ma pháp tiện lợi đến mức này thì tôi cũng chẳng tự tin là mình đủ nhẫn nại và ý chí sắt đá để tuyệt đối không bao giờ đụng tới nó đâu.
Dù sao đi nữa, tôi cũng nên kiểm tra xem liệu mình có dùng được toàn bộ ma pháp cùng các vật phẩm hay không, đồng thời kiểm tra luôn cả năng lực thể chất nữa.
Phải tìm cách giấu nhẹm chuyện này đi, tuyệt đối không để ai phát hiện mới được, không thì to chuyện mất.
Khổ nỗi, tôi nói dối dở tệ, nhất là với Akane và em gái, lần nào tôi nói dối cũng bị hai người họ bóc mẽ ngay tắp lự. Cơ mà chắc chuyện ma pháp này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ rồi, nên chắc tôi vẫn có thể lấp liếm được phần nào…
“Hầy.”
Tạm thời thì giờ có nghĩ ngợi cũng chẳng giải quyết được gì, đổi tâm trạng chút đã.
Trước tiên, tôi bật đèn phòng lên rồi tắt ma pháp Light đi. Dọn dẹp qua loa căn phòng vừa bị mình làm bừa bộn, tôi cởi đồ ra để thay quần áo.
Mặc chiếc quần lửng vào, tôi vô tình liếc nhìn chiếc gương soi toàn thân gắn trên tủ quần áo.
Lâu lắm rồi mới nhìn lại cơ thể mình, vóc dáng của tôi rõ ràng đã khác hẳn so với ba năm trước.
Ở bên dị giới không có gương lớn nên tôi chưa từng để ý đến thể hình của bản thân.
Toàn thân săn chắc lại, cảm giác như các khối cơ bắp đều được nâng cấp toàn diện.
Đặc biệt là nửa thân dưới, bờ vai và bắp tay to ra thấy rõ. Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn thiếu tự nhiên như vận động viên thể hình, mà là những thớ cơ dẻo dai, rắn rỏi bao bọc lấy cơ thể. Trông giống như một người lao động chân tay với vóc dáng cực kỳ gọn gàng, sắc nét.
Đã thế, trên người tôi còn chằng chịt những vết sẹo. Để tránh tiêu hao ma lực, những vết thương không ảnh hưởng đến khả năng vận động tôi đều chẳng buồn chữa trị đàng hoàng. Mà thôi, vốn dĩ trước đây tôi ngã xe máy cũng để lại không ít sẹo rồi, đàn ông con trai nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm.
Dù tôi nghĩ mình không có tính tự luyến, nhưng nhìn vóc dáng này trông cũng bảnh bao phết đấy chứ. Tiếc là chẳng có ai để khoe cả.
Cốc cốc, cạch. Cùng với những âm thanh đó, cánh cửa phòng bật mở.
Này, gõ cửa kiểu đó thì có ý nghĩa gì nữa chứ.
Người bước vào là em gái tôi, Ayumi. Đang là mùa xuân mà con bé đã có làn da rám nắng rồi. Cơ mà cũng chưa đến mức đen nhèm như mấy nhân vật hài trên truyền hình đâu.
Dù là thành viên câu lạc bộ bơi lội thật đấy, nhưng sau này thể nào con bé cũng phải khổ sở vì mấy vết nám cho xem. Mà thôi, kệ đi.
“Anh hai, em đói rồi.”
Vừa mở mồm ra là con bé đã buông ngay một câu như thế đấy.
“Anh cũng vừa mới về thôi, đợi một lát đi. Với lại, đừng có vừa gõ cửa vừa xông vào như thế!”
“Khi nào anh hai có bạn gái thì em sẽ cân nhắc chuyện đó… Chắc tầm mười năm nữa.”
Khoan đã nào. Ý con bé là sau khi tôi có bạn gái mười năm thì nó mới cân nhắc, hay là mười năm nữa tôi mới có bạn gái thế hả?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang vì câu nói đầy tính sát thương của Ayumi, con bé đã nheo mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Anh hai, anh lén dùng loại thuốc cấm tăng cơ bắp nào đấy à?”
“Có mà điên ấy!”
Trước câu hỏi vừa có vẻ nhạy bén lại vừa ngô nghê của Ayumi, tôi đành cố gắng giữ vẻ mặt bình thản để lấp liếm.
Để con bé xoáy sâu vào chuyện này nữa thì phiền phức lắm, nên tôi vội mặc áo thun vào rồi bước ra khỏi phòng để nấu bữa tối.
Nhà tôi mẹ là y tá nên thường xuyên vắng nhà, từ xưa chuyện cơm nước trong nhà hầu hết đều do một tay tôi đảm nhận.
Đứng trong bếp, tôi mở tủ lạnh ra kiểm tra thực phẩm.
Tôi lấy thịt bò, hành tây cùng vài nguyên liệu để nấu canh miso ra ngoài. Cơm trong nồi cũng đã được nấu chín thơm phức.
Được rồi! Làm món cơm thịt bò xào Gyudon đơn giản thôi vậy. Cũng ba năm rồi tôi mới được ăn cơm trắng nên tâm trạng thấy hào hứng hẳn lên. Ở bên kia hầu như toàn ăn bánh mì, có chút mì sợi chứ làm gì có hạt gạo nào. Bữa ăn bên đó thì cũng khá ngon miệng đấy, nhưng không được ăn cơm trắng thì với một người Nhật Bản quả thực là cực hình.
Trong lúc tôi chuẩn bị, Ayumi ngồi ở bàn ăn cứ nhìn chằm chằm về phía này để chờ cơm. Xem chừng con bé chẳng có tí ý định nào là sẽ phụ giúp cả. Nghĩ lại thì con bé này vốn dĩ đã thế rồi.
Làm anh trai mà tôi thấy lo lắng cho tương lai của nó ghê.
“Em không đi tắm trước đi à?”
“Em tắm vòi sen rồi.”
Ayumi đáp lại lời gợi ý của tôi như thế. Câu trả lời nghe chừng rất dễ gây hiểu lầm, nhưng với một đứa nhóc mới học cấp hai như nó thì làm gì có chuyện đó chứ.
…Chắc là không đâu nhỉ? Nhỉ?
Mà, tôi cũng chưa từng nghe nó kể về bạn trai hay cậu bạn thân khác giới nào, cũng chẳng thấy có biểu hiện gì bất thường nên chắc là ổn thôi.
Dù có hơi thiên vị người nhà, nhưng tuy mới học cấp hai thì trông con bé cũng đâu đến nỗi nào.
Chỉ có điều tính tình hơi khó gần, lại thuộc dạng thích ru rú trong nhà, với lại bám tôi khá nhiều.
Ừm, chắc chắn ở trường con bé cũng chẳng nổi tiếng gì đâu. Phải thế mới đúng.
Bất chợt cảm nhận được một tia sát khí yếu ớt, tôi ngước mắt lên thì thấy Ayumi đã phóng đôi đũa thẳng về phía mình.
Tôi liền dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt lấy đôi đũa trên không trung.
“Nguy hiểm thế hả!”
“Em thấy anh vừa nghĩ mấy chuyện cực kỳ bất lịch sự.”
“Đừng có tự tiện đọc suy nghĩ của người khác!”
“Hứ!”
Ayumi trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt bất mãn, rồi quay ngoắt đi và bật tivi lên.
Thiệt tình, ban nãy suýt chút nữa theo phản xạ là tôi ném trả lại rồi đấy. Có phải trong truyện tranh đánh đấm đâu, làm thế là con bé bị thương như chơi. Thói quen chiến đấu đã ăn quá sâu vào cơ thể rồi, thời gian tới mình phải cẩn thận mới được. Phải kiềm chế, kiềm chế.
Nấu xong bữa tối, tôi ngồi xuống đối diện với Ayumi để thưởng thức.
Trời đất ơi, ngon dã man. Suýt nữa thì tôi khóc thật rồi.
Cố nén cảm xúc để không lộ ra ngoài mặt, tôi vừa và từng miếng cơm bò vừa húp từng ngụm canh miso.
Thời buổi này có phải thời hậu chiến đâu mà lại đi rơi nước mắt vì một bát cơm trắng chứ. Tôi không muốn bị em gái nhìn bằng ánh mắt như nhìn kẻ lập dị thêm lần nào nữa đâu.
Ở dị giới những lúc cắm trại tôi cũng thường xuyên nấu ăn, nên tay nghề cũng chẳng bị mai một là bao.
Vừa ậm ừ nghe Ayumi cằn nhằn chuyện ở trường với chuyện câu lạc bộ, tôi vừa ăn xong bữa rồi đi tắm.
Rửa bát là nhiệm vụ của em gái nên tôi giao trọn gói cho con bé.
Xong xuôi thì cứ để nó tự do làm gì thì làm.
Trở về phòng, tôi kiểm tra lại lịch trình từ ngày mai trở đi rồi ngồi ôn lại chút kiến thức đại học. Đúng lúc mẹ đi làm về, tôi liền hâm nóng lại phần cơm bò và canh miso rồi mang ra cho mẹ.
Mẹ dường như không nhận thấy điều gì bất thường ở tôi cả. Tốt lắm.
Do chênh lệch múi giờ cảm nhận với dị giới tới gần năm tiếng nên tôi không thấy buồn ngủ lắm, nhưng để cơ thể thích nghi lại, tôi quyết định đi ngủ sớm.
Cứ ngỡ
chắc mình sẽ khó ngủ lắm đây
, ai ngờ vừa đặt lưng xuống giường là tôi đã mất đi ý thức ngay lập tức.
Ừm, xem ra cơ thể tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Chủ yếu là về mặt tinh thần.
Tạm thời ngày mai tôi sẽ tự cho mình nghỉ học một hôm để kiểm tra ma pháp và Kho đồ xem sao.
Dù sao với tình trạng hiện tại thì tôi cũng chẳng thể theo kịp bài giảng trên lớp được.
Sáng sớm hôm sau, vì không thể để người khác nhìn thấy mình dùng ma pháp, tôi bèn lái xe máy đến một vùng núi hẻo lánh chắc chắn không có người ở.
Tôi chạy xe hết mức có thể quanh khu vực Okutama, đến khi đường đi bị cụt thì bắt đầu đi bộ leo lên cao hơn.
Và rồi tôi nhận ra, quả nhiên thể chất của mình đã biến thành một thứ cực kỳ quái đản.
Dù tôi rảo bước với tốc độ cực nhanh giữa vùng núi rừng không có đường mòn, nhưng hơi thở vẫn không hề đứt quãng, cơ thể chẳng chút mệt mỏi. Mà nói đúng hơn, nếu không cẩn thận thì mỗi khi dồn lực bước mạnh, mặt đất bên dưới sẽ bị khoét thành một cái hố sâu hoắm. Chưa cần dùng đến cường hóa thân thể mà đã thế này thì quá mức nguy hiểm rồi còn gì.
Cứ đà này thì chắc chắn năng lực thể chất của tôi vẫn giữ nguyên đúng như bảng Status lúc ở dị giới rồi.
Tuyệt vời thật đấy! Đi thi Olympic thế này thì gom sạch huy chương vàng chứ chẳng chơi. Tôi nhớ kỷ lục thế giới chạy 100 mét với vận tốc tối đa là hơn 40 km/h thì phải? Còn tôi lúc này có thể dễ dàng chạy hàng chục cây số với vận tốc trung bình trên 60 km/h, nhảy cao tại chỗ năm mét cũng dư sức.
Ừm, chắc chắn là tôi đã vượt ra khỏi giới hạn của con người rồi.
Vừa mang tâm trạng hơi ủ rũ vừa tiếp tục tiến sâu hơn, hàng cây cối dần thưa thớt thành những bụi cây thấp, tầm nhìn cũng trở nên thoáng đãng hơn hẳn.
Cây cao đột ngột biến mất, để lộ ra nhiều mảng vách đá trơ trọi. Không biết độ cao ở đây là bao nhiêu rồi nhỉ?
Tôi bắt đầu tìm kiếm một vị trí khuất khỏi tầm mắt từ chân núi hoặc các đường mòn.
Tìm được một chỗ khá lý tưởng nằm lọt thỏm giữa thung lũng của hai đỉnh núi, tôi quyết định sẽ tiến hành thử nghiệm tại đây. Nơi này toàn là đất đá và hầu như không có cây cối, rất tiện lợi. Dù sao thì phá hoại môi trường là không tốt mà.
…Ngay từ lúc này đã mặc định là mình dùng được ma pháp rồi, nghĩ lại thấy cũng thật là…
Trước hết, để có chỗ đứng vững chắc, tôi dùng Thổ ma pháp để san phẳng mặt đất. Sau đó, tôi dùng Trọng lực ma pháp để nâng một tảng đá to cỡ vòng tay ôm đặt cách xa chừng ba mét.
Tôi lần lượt thử qua các chiêu thức Fire Arrow, Ice Lance, Water Bullet.
Sau khi xác nhận mình có thể sử dụng chúng với cảm giác và uy lực y hệt như lúc còn ở dị giới, tôi:
“Hầy…”
Thở dài thắt cả ruột gan.
Ý tôi là, trong mấy bộ Light Novel thì Trái Đất làm gì có ma lực hay ma tố gì mấy đâu, nên thường sẽ không dùng được ma pháp, mà có dùng được thì uy lực cũng yếu xìu, kiểu kiểu thế đúng không?
Tôi cũng đã mong chờ điều đó xảy ra đấy chứ.
Đúng thật là nếu ma pháp mà bản thân đã liều mạng, cắn răng khổ luyện mới có được bỗng dưng biến mất thì tôi cũng thấy hụt hẫng lắm chứ bộ?
Thế nhưng, rõ ràng ở Nhật Bản thì ma pháp là một thứ sức mạnh quá đỗi thừa thãi.
Cuộc sống thường ngày nhờ có khoa học kỹ thuật nên tiện nghi vượt trội hơn dị giới biết bao nhiêu lần, tội phạm thì có đấy nhưng làm gì có ma vật hay ma thú, người bình thường hầu như chẳng bao giờ phải đối mặt với nguy hiểm.
Dùng được ma pháp thì tiện thật đấy, nhưng nghĩ đến rủi ro khi bị bại lộ thì cái giá phải trả là quá lớn. Có thể số người hoàn toàn tin vào chuyện đó không nhiều, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có kẻ làm ầm ĩ lên, rồi thể nào cũng có kẻ tìm cách lợi dụng tôi cho xem.
Dù tôi có mạnh mẽ hay dùng được ma pháp giỏi đến đâu thì những việc một mình tôi có thể làm cũng chẳng thấm vào đâu. Chắc chắn tôi sẽ kéo cả gia đình và bạn bè vào vòng nguy hiểm, hơn nữa trong một xã hội hiện đại phát triển về luật pháp và công nghệ thông tin như thế này, tôi đâu thể giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm như ở dị giới được.
Được rồi! Tốt nhất là cố gắng không dùng đến ma pháp nữa!!
…Hả? Cậu bảo thế thì khác gì lúc đầu á? …Cuộc đời nó là thế đấy.
Tôi hơi rũ vai xuống rồi tiếp tục kiểm tra đến Kho đồ.
Thử lấy ra rồi cất vào vài món đồ hiển thị trên bảng cửa sổ, tôi nhận thấy chức năng này cũng hoạt động mượt mà y như lúc ở dị giới.
Hiệu quả của các vật phẩm thì tôi không có cách nào kiểm chứng được, nhưng đằng nào cũng chẳng mấy khi dùng đến nên thôi, kệ đi vậy.
Này nhé, chỉ riêng việc cầm vũ khí đi lông nhông ngoài đường thôi là bị cảnh sát tóm cổ rồi, còn khoác lên mình mấy bộ áo giáp với trang bị phòng ngự kia thì chắc chắn bị coi là cosplayer hoặc bệnh nhân ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối mất thôi. Ngượng chết đi được.
Ngoài ra còn có nguyên liệu từ ma vật như vảy rồng, nanh vuốt, rồi mấy thỏi kim loại Mithril, Orichalcum, ma thạch với tinh thể thần thánh… Chúng toàn là những vật chất bí ẩn đến mức không thể tùy tiện đem ra cho người khác xem được. Khéo lại làm đảo lộn toàn bộ thường thức của ngành khoa học tự nhiên mất.
Đá quý, tiền vàng, tiền bạc cùng các loại kho báu khác cũng có đủ, nếu dùng kỹ năng Luyện thành của Thổ ma pháp thì tôi còn gia công lại được nữa cơ, nhưng chẳng có cách nào giải thích hay chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của chúng nên đúng nghĩa là có của mà không xài được.
Nếu đem bán được hết đống này chắc cũng kiếm được từ vài trăm triệu đến vài tỷ yên chứ chẳng đùa… Liệu gia công từng chút một rồi đem bán trên mạng thì có bị lộ không nhỉ…
Các loại thuốc hồi phục, thuốc giải độc, thuốc giải trừ trạng thái bất thường, thậm chí cả Elixir tôi cũng có, nhưng mấy thứ này chắc cũng chẳng có đất dụng võ. Tôi không nghĩ có ai dám uống mấy thứ thuốc đáng ngờ này đâu. Cơ mà nếu gặp con vật nào bị thương thì đem ra dùng thử chắc cũng tốt.
Nếu có thể chế tạo ra Elixir bằng nguyên liệu ở thế giới này thì chắc chắn giật giải Nobel là cái chắc rồi. Dù sao thì người sắp chết cũng có thể hồi phục hoàn toàn cơ mà. À, tôi không có ý định thử đâu nhé? Chỉ tưởng tượng một chút rồi cười thầm thôi.
Tạm thời tôi quyết định cứ để hầu hết mọi thứ nằm phủ bụi trong Kho đồ vậy.
Món nào lấy ra cũng nguy hiểm quá mức, vả lại sức chứa của kho đồ là vô hạn nên cũng chẳng bất tiện gì.
Xem chừng tôi cũng có thể cất và lấy các vật phẩm ở thế giới này ra vào kho đồ được, nếu không bị lộ thì đây quả là một chức năng cực kỳ tiện lợi, nhưng phải tính sao đây nhỉ.
Sau khi đã kiểm tra gần như toàn bộ, vẫn còn một loại ma pháp cuối cùng mà tôi bắt buộc phải thử nghiệm.
Triệu hồi ma pháp.
Không phải loại ma pháp triệu hồi tôi sang dị giới lúc trước, mà là ma pháp dùng để triệu gọi những ma vật đã lập khế ước, giống như chiêu thức quen thuộc trong cái tựa game RPG nổi tiếng nào đó vậy.
Triệu hồi ma pháp là ma pháp kết hợp giữa Ma thú khế ước và Không gian, hồi ở dị giới tôi đã sử dụng nó vô cùng đắc lực. Tổng cộng tôi đã lập khế ước với bốn ma thú.
Trong số đó, tôi sẽ thử triệu hồi một đứa ít gây ảnh hưởng nhất và dễ nhận biết nhất nếu chẳng may triệu hồi thành công.
Dù sao thì hai thế giới cũng khác nhau hoàn toàn nên tôi không nghĩ ma pháp này sẽ thành công đâu, nhưng cứ thử cho chắc ăn.
Tôi bắt đầu điều khiển ma lực và vẽ nên ma pháp trận triệu hồi.
“Triệu hồi! Ảnh Lang!!”
Dứt câu niệm chú, tôi nín thở chờ đợi.
Hai giây, năm giây, mười giây, ba mươi giây…
Gần một phút trôi qua mà vẫn chẳng có biến chuyển gì.
Oaaa!! Tự dưng thấy ngượng ngùng kiểu ảo tưởng sức mạnh quá đi mất!
Thực tế chẳng có chuyện gì xảy ra khiến cảm giác xấu hổ trong tôi chạm đỉnh luôn rồi.
Tôi biết là không thể nào rồi mà? Thà rằng không thành công còn tốt hơn ấy chứ?
Thế nhưng cái cảm giác quê độ này rốt cuộc là sao đây? Nếu lúc nãy có ai nhìn thấy cảnh này, tôi thề là tôi có đủ tự tin để xóa sổ luôn sự tồn tại của kẻ đó đấy! Trong cuộc đời tôi không cần thêm cái lịch sử đen tối này đâu!!
Trong lúc tôi còn đang quằn quại với nỗi xấu hổ, ma pháp trận đột nhiên phát sáng và một cái bóng đen cao chừng hai mét bất thình lình trồi lên.
Cái bóng nhanh chóng tụ lại thành hình dáng của một con sói khổng lồ.
Vừa nhìn thấy bóng dáng tôi, con sói liền ngoe nguẩy đuôi lia lịa rồi chồm tới đè tôi xuống, liếm lấy liếm để khắp mặt tôi.
“Ha, haha…”
Thế này mà cũng được hả trời??
Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo rồi đứng hình trong giây lát.
Chẳng biết mình đã ngẩn ngơ mất bao lâu, nhưng tôi cũng không thể cứ thẫn thờ mãi thế này được.
Dù sao thì lúc này mặt mũi tôi cũng đang bị một con sói đen khổng lồ cao gần hai mét liếm ướt nhẹp cả rồi.
Tóm lại, tôi lấy lại bình tĩnh, đẩy con sói ra một chút rồi dùng Thủy ma pháp rửa sạch mặt.
Tôi đưa mắt nhìn kỹ lại con sói một lần nữa.
Một con sói đen khổng lồ cao chừng hai mét. Nó là một loài huyễn thú có tên gọi là Shadow Wolf, ở dị giới cũng thuộc hàng ma vật vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ hiếm gặp.
Nó có thể ẩn mình trong bóng tối, và khi ở trong bóng thì đối phương không thể tấn công được. Nó còn sở hữu một kỹ năng tàn độc là di chuyển được ngay cả khi đang lặn trong bóng. Trí thông minh của nó cũng rất cao, tuy không nói được nhưng lại hiểu được tiếng người.
Hồi đó ở trong mê cung do Ma Vương tạo ra, tôi đã phải chật vật lắm mới hạ gục được nó rồi lập khế ước. Từ lúc tôi đặt cho nó cái tên Ảnh Lang lấy thẳng từ tên chủng tộc thì hai đứa đã gắn bó với nhau rồi. Trong số các ma thú khế ước thì nó là đứa gắn bó lâu năm nhất.
Ảnh Lang lùi lại một chút rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, chiếc đuôi khẽ vẫy qua vẫy lại và đưa mắt nhìn tôi.
“A, xin lỗi mày nhé, tự dưng lại gọi mày ra bất thình lình thế này. Tao cũng không có việc gì đâu, chỉ là muốn thử xem về thế giới này rồi thì có gọi mày ra được nữa không thôi.”
“Ẳng.”
Ảnh Lang vừa sủa khẽ vừa vẫy đuôi như muốn nói
không sao đâu
Trái ngược hẳn với vẻ ngoài đầy tính uy áp, những cử chỉ của nó chẳng khác nào một chú cún bự siêu đáng yêu cả.
“Hồi ở bên kia bận rộn quá nên tao quên mất, mày có muốn giải trừ khế ước không?”
“Gừ!”
Vừa nghe tôi mở lời, Ảnh Lang liền gầm gừ tỏ vẻ bất mãn ngay.
Mà, dù không giải trừ khế ước thì chỉ cần tôi không triệu hồi, đám ma thú vẫn có thể sinh sống bình thường bên kia được, nhưng tôi nghĩ nếu giải trừ khế ước thì nó sẽ được hoàn toàn tự do hơn chứ.
Đằng nào nó cũng được bạn bè tôi cưng chiều suốt nên chắc bây giờ chẳng đi tấn công con người nữa đâu.
Bình thường giữa chủ nhân và ma thú khế ước sẽ hình thành một đường dẫn ma lực để hai bên có thể cảm nhận được sự liên kết. Không cần triệu hồi thì khoảng cách hay tình trạng sống chết của đối phương đôi bên đều nắm rõ.
Nhưng lần này có lẽ vì triệu hồi từ một thế giới khác nên tôi không thể cảm nhận được đường dẫn đó.
Chính vì thế tôi mới đinh ninh là Triệu hồi ma pháp sẽ thất bại, ai ngờ mọi chuyện lại không phải vậy.
Chuyện mất nhiều thời gian mới triệu hồi được có lẽ cũng đơn thuần là do khoảng cách giữa hai thế giới mà thôi.
Nhân tiện thì những lúc không được triệu hồi, ma thú vẫn sinh hoạt bình thường như một ma thú hoang dã. Thế nên nếu lỡ lập khế ước với ma thú yếu thì có khi nó bị ma thú khác giết chết dẫn đến việc không thể triệu hồi được nữa cũng là chuyện bình thường.
Gác chuyện đó lại đã, dù sao thì sau này tôi cũng không thể tùy tiện gọi mấy ma thú khác ra được nữa rồi. Mấy đứa kia đứa thì to lớn quá mức, đứa thì tính khí hơi có vấn đề nữa chứ.
Tôi lấy miếng thịt khô trong Kho đồ ném vào cái miệng lớn của Ảnh Lang rồi đưa nó quay trở về.
Vừa mới gọi ra đã bắt quay về ngay nên nó có vẻ không hài lòng lắm, nhưng biết sao được. Đợi khi nào tìm được chỗ kín đáo hơn, tôi sẽ lại gọi nó ra sau.
Nếu là Ảnh Lang thì dù có nguy cơ bị phát hiện, nó chỉ cần lặn vào bóng râm là xong. Khả năng dò tìm kẻ địch và ẩn mình của nó từng cứu mạng cả bọn tôi không biết bao nhiêu lần rồi.
Mọi thử nghiệm đã xong xuôi, tôi khôi phục hiện trạng khu vực xung quanh về như cũ rồi quyết định đi về.
Tự dưng cảm thấy mệt mỏi ập đến, tôi dùng “Dịch chuyển ma pháp” để nhảy tới gần chỗ đỗ xe máy, quan sát kỹ không thấy ai dòm ngó mới bước lại gần xe.
Mở điện thoại xem giờ, vẫn còn chưa đến trưa.
Trên đường về ghé tạm tiệm gà rán làm bữa trưa vậy.
Sau đó còn phải đi mua quần áo nữa. Phần lớn đồ đạc ở nhà tôi đều không mặc vừa nữa rồi.
Haizz, tiền bạc lại vơi đi…
“Phù…”
Tôi thở dài một hơi khi bước qua bức tượng ông già tóc trắng mặc áo blouse trắng với nụ cười bí hiểm không bao giờ tắt.
Lâu lắm mới ăn lại nên lỡ mồm quất hơi nhiều.
Quả nhiên gọi một phần burger cộng thêm 6 miếng gà rán là hơi quá đà rồi. Quan trọng nhất là chẳng thân thiện với ví tiền chút nào.
Đồ ăn nhanh mà muốn ăn cho no nê thì cũng tốn một khoản ra trò đấy chứ.
Sau đây còn phải đi mua quần áo nữa, thật là đau đầu.
Khu này là trung tâm thành phố nên tôi chọn đi bộ dạo quanh.
Bất chợt, một quầy bán vé số lọt vào tầm mắt, nảy ra ý định muốn thử nghiệm một chút nên tôi ghé vào.
“Cho cháu 10 vé số cào với ạ.”
Người phụ nữ bán hàng đon đả lấy ra một xấp nguyên gói.
“À, xin lỗi cô, cháu có thể tự chọn được không ạ?”
“Được chứ cháu ơi.”
Người phụ nữ cười tươi đáp lời, bày ra khoảng 10 xấp trước mặt tôi.
Tôi nhanh chóng kích hoạt “Giám định”.
Giám định
Vé số cào (Xấp 10 vé)
Một loại vé số dùng để cào lớp phủ tại vị trí chỉ định để kiểm tra trúng thưởng.
Giá bán: 2.000 yên. Tiền trúng thưởng: 200 yên.
Ừm, đúng như dự đoán, dù không nhìn thấy bên trong thì “Giám định” vẫn hoạt động tốt.
Tôi nhanh chóng kiểm tra từng xấp để tránh bị nghi ngờ.
Giám định
Vé số cào (Xấp 10 vé)
Một loại vé số dùng để cào lớp phủ tại vị trí chỉ định để kiểm tra trúng thưởng.
Giá bán: 2.000 yên. Tiền trúng thưởng: 50.200 yên.
Trúng lớn rồi!
Tìm được thứ cần tìm, tôi liền chọn xấp đó và trả tiền.
Nhận lấy xấp vé, tôi bước sang khoảng trống bên cạnh quầy rồi cào thử. Quả nhiên trúng ngay một giải nhất 50.000 yên và một giải khuyến khích 200 yên.
Tôi lập tức đưa lại quầy đổi thưởng, chị bán hàng tươi cười chúc mừng:
“Chúc mừng cháu nhé! May mắn quá chừng luôn!!”
“Cháu cảm ơn ạ.”
Tôi cảm ơn rồi nhận tiền mặt, nhanh chóng rời khỏi đó.
Kinh thật, chuyện này đúng là không tưởng mà.
Với một sinh viên nghèo thì 50.000 yên là một món tiền lớn. Kiếm được ngần ấy tiền chỉ trong chớp mắt khiến tôi bất giác phấn khích, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu thấy bất an.
… Thế này thì khác gì “hành vi trộm cắp không bao giờ bị lộ” đâu chứ?
Dùng “Giám định” để thẩm định đồ cổ tìm đồ quý thì không nói, chứ dùng để gian lận vé số lấy tiền mặt thế này thì không ổn chút nào.
Áaaa! Nghĩ đến đó là cảm giác tội lỗi ngập tràn luôn!
Được rồi! Tuyệt đối không bao giờ làm trò này lần thứ hai nữa!!
Cứ làm thế này có ngày mình sẽ biến chất mất. Dù không ai bắt được quả tang đi chăng nữa thì về bản chất nó vẫn là hành vi phạm pháp. Tôi không đủ mặt dày để dấn thân vào con đường kiếm tiền bất chính kiểu đó đâu. Về cơ bản thì tôi vẫn nhát gan lắm.
Cơ mà món tiền này giờ cũng chẳng trả lại được cho ai, thôi thì mau chóng tiêu xéo cho rảnh nợ vậy. Chứ cũng chẳng biết giải thích lý do từ đâu ra nữa.
“Tôi đã bảo là đang bận rồi mà! Tránh ra giùm cái coi!!”
Trong lúc tôi còn đang mải đấu tranh tư tưởng thì một giọng quát quen thuộc vang lên.
Ủa, Akane với… đằng kia là bé Nana phải không nhỉ? Tôi thấy hai người họ đang bị một nhóm ba tên trông như bọn chuyên đi gạ gẫm bám theo quấy rầy.
Nhan sắc của cả hai đều thuộc dạng nổi bật nên hay bị tán tỉnh lắt nhắt dọc đường, vụ này trước đây Akane từng kể rồi, xem ra đúng thật.
Chỉ có điều, lần này đối phương trông có vẻ khá bặm trợn.
“Yo! Có chuyện gì thế?”
Tôi vờ như tình cờ bước lại gần cất tiếng hỏi Akane.
Vừa chạm mắt tôi, mặt Akane liền rạng rỡ hẳn lên:
“Yuuya! Sao giờ này mới tới hả!!”
Con nhỏ này dám nói thế luôn đấy. Rõ ràng là muốn quẳng hết đống rắc rối này sang cho tôi giải quyết đây mà. Cái tính cách vẫn chẳng chịu thay đổi chút nào.
“Thằng nào đây mày?! Muốn xía vào chuyện của bọn tao à? Hả?!”
Mà thôi, đời nào chúng nó bỏ qua dễ thế…
Để đề phòng, tôi thử giám định tên cầm đầu xem sao.
Tên: Satou Ichirou | Chủng tộc: Con người
Level: 8
HP: 85
MP: 4
Sức mạnh: 40
Nhanh nhẹn: 12
Trí tuệ: 20
Thể lực: 40
May mắn: 10
Lực tấn công: 30
Lực phòng ngự: 20
Chỉ số thấp tệ hại!
Thật luôn đấy à? Người ở thế giới này chỉ số thấp đến mức này sao??
Còn chưa bằng một nửa dân làng bình thường ở Dị giới nữa đấy!!
Tôi liếc qua bảng chỉ số của hai tên còn lại, kết quả cũng sàn sàn như thế.
Dẫu biết ở Dị giới hầu hết người dân đều lao động chân tay cực nhọc, nhưng chênh lệch đến mức này thì hơi quá rồi đấy.
Kiểu này mà lỡ xảy ra ẩu đả, khéo mình chỉ cần khẽ gạt tay một cái là đối phương lăn ra chết mất. Nguy hiểm quá, rợn hết cả tóc gáy…
Trước mắt cứ giải quyết trong hòa bình, tránh động tay động chân là tốt nhất.
Cơ mà thời buổi này ở Nhật Bản mà vẫn còn mấy thành phần gạ gái theo kiểu cổ lỗ sĩ thế này à?
“Thôi nào thôi nào, đừng nóng, nhìn cái này chút đi.”
Vừa nói, tôi vừa rút ra một đồng 500 yên từ ví, cầm ở vị trí khuất tầm mắt của bọn Akane nhưng đập thẳng vào mắt ba tên kia. Sau đó, tôi dùng ba ngón tay bóp gập đôi đồng xu lại ngay trước mặt bọn chúng.
Nhìn đồng 500 yên bị bẻ cong mượt mà như một miếng bánh, ba tên côn đồ lập tức đứng hình như tượng.
Nói mới nhớ, lực bóp ngón tay cần thiết để bẻ cong đồng 500 yên là khoảng bao nhiêu ký nhỉ? Hình như trước đây có giai thoại võ sư Mas Oyama từng bẻ cong đồng 10 yên bằng ngón tay thì phải?
Mà công nhận may là bóp cong được, chứ lỡ mà bóp không nổi thì quê một cục luôn. Lần sau trước khi làm màu phải thử trước mới được. Ừm.
“Vậy nên là, chuyện này bỏ qua ở đây được chưa nhỉ?”
Tôi vừa nói vừa thả đồng xu đã bị uốn cong vào lòng bàn tay của một trong ba tên đó.
“D… Dạ vâng! Tụi em xin lỗi ạ!!”
Cả ba tên lập tức đứng thẳng lưng cúi rạp đầu chào, sau đó quay ngoắt bỏ chạy thục mạng. Bảo là rời đi thì hơi quá, rõ ràng là chạy trối chết luôn ấy chứ.
Ừm, biết điều thế là rất tốt.
Tôi quay lại nhìn hai người kia, bé Nana thì nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, còn Akane thì lại nheo mắt nghi ngờ.
“Cậu vừa làm gì đấy?”
“Nói chuyện đàng hoàng một chút là họ hiểu ra ngay ấy mà. Haha, may quá đi mất.”
Dù tôi cố nói đùa cho qua chuyện, Akane vẫn lườm tôi với đôi mắt hình viên đạn.
“Thế tóm lại là, cậu, đã, làm, cái, gì?”
Xem chừng không lừa con bé được rồi. Mà công nhận Akane lúc này trông đáng sợ thật đấy.
Nghĩ mau! Cố lên tôi ơi!
“À… à thì, tôi chỉ lôi tên của một đàn anh làm chung chỗ làm thêm ra dọa thôi, nghe bảo hồi xưa anh ấy cũng là dân anh chị khét tiếng ở khu này.”
Phù, may mà nặn ra được một cái cớ nghe cũng tạm xuôi tai.
“Hừm… Thôi được rồi.”
Dù mặt vẫn còn lộ vẻ chưa tin lắm, nhưng cuối cùng Akane cũng chịu bỏ qua.
Hú vía. Pha xử lý mượt đấy, tôi tự khen mình luôn.
“Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.”
Nana cất giọng cảm ơn tôi một cách lễ phép.
Con bé lúc nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn như thế. Ước gì Akane học tập được một phần của người ta thì tốt biết mấy. Vừa nghĩ xong thì cẳng chân tôi đã ăn ngay một cú đá từ Akane. Sao nhỏ này biết được mình đang nghĩ gì hay vậy trời?
“Rồi sao? Hiếm khi thấy cậu xuất hiện ở mấy chỗ thế này, tới đây làm gì đấy?”
“Đi mua quần áo. Chẳng hiểu sao đống đồ ở nhà dạo này mặc cứ bị chật hết cả.”
“Ghé Uniqlo à?”
“Ừ.”
“Để tụi này chọn giúp cho nhé? Tiện thể tụi này cũng đang rảnh, chỉ cần bao một chầu Starbucks là được rồi.”
Tính đào mỏ lộ liễu vậy luôn hả.
Nhưng mà, thế cũng tốt.
Dù sao tôi cũng muốn xài cho hết số tiền trúng số kia, vả lại bản thân tôi chẳng có chút gu thẩm mỹ nào về thời trang cả.
Gu của Akane nghe bảo cũng khá ổn, dù thỉnh thoảng có hơi quái chiêu một chút, nhưng có bé Nana ở đây kèm cặp thì chắc sẽ né được thảm họa thôi.
“Ây da ngại quá đi mất! Tự nhiên lại được bao luôn cả bữa tối thế này!”
“Biết điều thì lo mà cảm ơn cho đàng hoàng vào.”
Tôi đáp lại vẻ mặt hớn hở của Akane.
“Em cũng được bao thế này thấy ngại quá ạ. Hay là để em gửi lại một nửa nhé anh.”
“Ngon quá. No nê luôn.”
Tôi quay sang bảo Nana không cần phải ngại. Còn Ayumi thì làm ơn tém tém lại giùm anh mày cái. Con bé ăn một lèo hết ba phần ăn kèm thêm hai phần tráng miệng, cái sức ăn đó làm tôi thực sự phát hoảng đấy.
Chuyện là sau khi mua sắm xong xuôi, đang đi dạo loanh quanh thì Akane với Nana bàn nhau đi ăn tối, sẵn đang dư dả nên tôi ngỏ lời mời luôn.
Thế là tôi nhắn tin cho Ayumi bảo “Anh cho tiền đi ăn ngoài đấy, thích ăn gì thì ăn đi”, ai dè hôm nay câu lạc bộ của con bé được nghỉ nên nó lập tức bám càng nhập hội luôn.
Thôi thì, thỉnh thoảng tụ tập đông vui thế này cũng chẳng sao.
Tiền trúng thưởng vẫn còn thừa một ít, tí nữa cứ ghé cửa hàng tiện lợi nhét hết vào thùng quyên góp từ thiện là xong. Coi như giữ cho tâm hồn được thanh thản.
Mới hơn 7 giờ tối một chút, nhưng chắc cũng đến lúc phải giải tán rồi.
Rầm!! kétttt! xoảng!!
Đang trên đường đi ra chỗ lấy xe máy thì một âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên từ phía trước.
Không khí xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Có vẻ như là một vụ tai nạn giao thông.
Đám đông vây kín khiến tôi khó nhìn rõ, nhưng hình như có một nữ sinh mặc đồng phục đang nằm bất động trên mặt đường.
Tôi thoáng ngập ngừng. Tiếng va chạm mạnh như thế, khả năng cao là nạn nhân bị thương rất nặng. Với ma pháp hiện tại, tôi hoàn toàn có thể cứu được, nhưng xung quanh có quá nhiều người, lại còn có cả bọn Akane ở đây. Dùng ma pháp trong hoàn cảnh này là vô cùng mạo hiểm.
Thế nhưng, nếu tôi không ra tay, nạn nhân có thể sẽ mất mạng. Bộ đồng phục lọt vào tầm mắt lúc nãy là cùng trường với Ayumi, biết đâu lại là bạn của em gái tôi cũng nên. Giờ phải làm sao đây?
Đầu óc tôi quay cuồng, suy nghĩ rối như tơ vò.
Thôi kệ đi! Để sau rồi tính!!
Hiện tại việc gì làm được thì phải làm ngay!
“Ayumi với Nana mau gọi cấp cứu và báo cảnh sát đi. Akane qua kiểm tra tình hình bên xe gây tai nạn giúp tôi.”
“Dạ, em hiểu rồi.”
“Để em gọi cho cảnh sát ạ.”
“Bọn tôi lo việc này được, còn Yuuya thì sao?”
“Tôi qua xem người bị thương.”
Thời gian là vàng bạc, tôi lập tức rảo bước lao đi.
Trước hết, tôi niệm ma pháp “Cản trở nhận thức” lên chính mình. Phép này không làm tôi tàng hình hoàn toàn, nhưng trừ khi có ai đó chủ đích nhìn chăm chú vào tôi, còn không thì sự hiện diện của tôi sẽ trở nên vô cùng mờ nhạt trong mắt người khác.
Sau khi làm giảm sự chú ý của đám đông, tôi dùng “Thám tra” quét xung quanh để xác định những kẻ đang giơ điện thoại hoặc máy ảnh lên. Mà cái lũ này, thấy người ta bị tai nạn máu me be bét không lo gọi cấp cứu, lại chỉ chực chĩa máy ảnh vào quay chụp, thần kinh có vấn đề à!
Bực mình, tôi ngưng tụ “Lôi kích” với công suất cực nhỏ, bắn chuẩn xác vào từng chiếc máy ảnh lẫn điện thoại thông minh của đám người đó.
Tiếng la hét giật mình lẫn tiếng chửi đổng vang lên tức thì, nhưng tôi mặc kệ hết!
Luồng “Lôi kích” ở mức độ này mắt thường không thể thấy được, đố ai biết là do tôi làm.
Tôi rẽ đám đông chạy đến bên cô bé đang nằm dưới đất, lập tức dùng ma pháp kiểm tra tình trạng thương tích.
Vẫn còn thở. Ổn rồi. Tôi đến kịp lúc.
Vỡ xương sọ và tổn thương nội tạng nghiêm trọng, trên mặt và cánh tay còn có những vết rách sâu do bị quẹt phải vật gì đó lúc văng ra. Vết thương rất nặng, nhưng may mắn là não bộ chưa bị tổn hại.
Tôi bắt đầu thi triển “Trị liệu” từ những phần tổn thương nghiêm trọng nhất trước, sau đó dùng “Tái sinh” để phục hồi các vết rách trên mặt và tay đến mức chỉ còn là vết xước nhẹ có thể tự lành nhanh chóng. Xung quanh vương vãi đầy máu nên chữa lành hoàn toàn ngay lúc này thì lộ liễu quá. Nhưng để lại sẹo trên mặt con gái nhà người ta thì tội nghiệp lắm.
Máu trên đầu vẫn đang chảy nhưng nằm ở góc khuất, bên trong sọ đã được “Trị liệu” xong xuôi nên cứ để nguyên như vậy là ổn.
“Ư… ưm…”
Có lẽ đã hồi phục chút ý thức, cô bé khẽ cựa mình.
“Không sao rồi. Xe cấp cứu sắp tới ngay thôi, em cứ nằm yên đừng cử động nhé.”
Tôi vừa dặn dò vừa khéo léo giải trừ “Cản trở nhận thức”. Ngay sau đó, Ayumi và Nana cũng vừa kịp chạy lại.
… Mà nhắc mới nhớ, kẻ gây tai nạn đâu rồi?
Vừa nghĩ vậy thì một giọng nói cất lên:
“Aizz, xui xẻo vãi chưởng.”
Một gã thanh niên trẻ tuổi vừa lẩm bẩm vừa bước lại gần.
“Này anh kia! Người ta bị đâm nằm gục ra đấy mà anh nói cái giọng gì thế hả?! Có còn là người không?!”
Akane nổi cơn thịnh nộ quát thẳng vào mặt hắn.
“Chậc! Ồn ào quá, liên quan mẹ gì đến mày mà xía vào.”
Gã đàn ông làu bàu nhỏ giọng, nhưng không may cho hắn, đôi tai đã qua rèn luyện của tôi nghe rõ mồn một từng chữ một.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã túm chặt lấy cổ áo hắn, một tay nhấc bổng cả người hắn lên khỏi mặt đất.
“Mày vừa sủa cái gì, nói lại lần nữa xem?”
“Hả?! Ặc… ặc…”
Mặc kệ gã đàn ông đang giãy giụa nghẹt thở, tôi tiếp tục tỏa ra sát khí đè nặng lên người hắn.
Mặt gã tái mét, cắt không còn giọt máu, các cơ trên mặt co giật liên hồi.
“Yuuya! Bình tĩnh lại đi cậu!!”
Yên tâm đi, tôi đang cực kỳ bình tĩnh đây. Trước mắt cứ biến thằng này thành tro bụi trong một nốt nhạc là xong chuyện.
“Yuuya!!”
Akane lao tới ôm chặt lấy tay tôi, kết quả là cảm giác mềm mại từ vòng một của cô ấy vô tình ép vào cánh tay khiến tôi thoáng chút phân tâm. Không ngờ nhỏ này cũng có da có thịt phết nhỉ.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, tôi đành tặc lưỡi tiếc nuối rồi buông tay thả gã xuống.
Akane thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh sát cũng đã có mặt ở hiện trường. Những người chứng kiến vụ tai nạn xung quanh bắt đầu nhao nhao thuật lại toàn bộ sự việc cho cảnh sát nghe.
Nào là “Vượt đèn đỏ không thèm giảm tốc độ rồi tông thẳng vào người ta”, rồi “Đâm xong không thèm xuống xe mà còn ngồi trong xe gọi điện thoại buôn chuyện”, đúng là cặn bã không chừa đường nào. Biết thế lúc nãy mình xử đẹp nó luôn cho rồi.
Cơ mà lúc thả tay ra, tôi cũng kịp tặng cho hắn một hình phạt nho nhỏ rồi.
Cô bé nữ sinh đã được đưa lên xe cấp cứu an toàn. Dù ý thức vẫn còn mơ màng nhưng chắc chắn tính mạng không còn nguy hiểm nữa.
Bữa ăn tối đang vui vẻ thế mà cuối cùng lại rước bực vào người.
Những lúc thế này tốt nhất là mau về nhà ngâm bồn tắm cho thoải mái.
Tôi có xe máy nên định bảo Ayumi tự bắt xe về trước, ai dè con bé đã thủ sẵn chiếc mũ bảo hiểm dự phòng từ lúc nào. Đúng là nhanh nhảu thật. Mà cái túi xách bé tí thế sao nhét vừa cái mũ hay vậy trời?
Tôi thấy con bé mặc váy nên bảo ngồi sau xe máy không tiện, ai ngờ nó phán ngay một câu: “Đây là quần giả váy nên không sao đâu”. Quần giả váy là cái giống gì vậy?
Tôi dắt xe ra lòng đường rồi trèo lên. Ayumi cũng leo lên yên sau, vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Thôi tôi về trước nhé. Tạm biệt bé Nana luôn nha.”
“A, Yuuya…”
Akane có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nở nụ cười và vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay đáp lại rồi vặn ga cho xe chạy.
Mất khoảng 10 phút là về tới nhà. Cất xe vào garage xong, tôi bước vào nhà.
Ayumi đang bước lên cầu thang thì ngoái đầu lại nhìn tôi:
“Anh hai, lúc nãy ngầu lắm đó.”
Nói xong, con bé liền chuồn thẳng về phòng.
Tâm trạng được xoa dịu đôi chút, tôi bước vào phòng khách để chuẩn bị nước tắm.
Tôi dễ dãi quá chăng? Chắc vậy rồi.
À suýt quên, phải chuẩn bị sẵn phần cơm tối cho mẹ nữa chứ.
Rốt cuộc thì tôi cũng đã lỡ dùng ma pháp giữa thanh thiên bạch nhật rồi, nhưng chắc là không sao đâu. Kệ đi, không thèm nghĩ nữa.
Nếu vì sợ lộ ma pháp mà trơ mắt nhìn người ta chết thì chắc chắn tôi sẽ còn ân hận hơn nhiều, với lại tôi cũng đã cẩn thận hết mức có thể rồi. Chuyện tới đâu thì tới thôi!


