Học viện Kỵ sĩ Griffin, nơi đào tạo các ma pháp kỵ sĩ của Đế quốc, chẳng khác nào một học viện quân sự ở kiếp trước của tôi.
Đây là nơi học viên vừa trải qua quá trình huấn luyện quân sự, vừa hoàn thành đủ loại chương trình đào tạo như chiến thuật, võ thuật và ma pháp.
Vấn đề nằm ở chỗ…
Cường độ huấn luyện ở đây khắc nghiệt đến mức quá đáng!
— “Ma pháp kỵ sĩ của Đế quốc phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn! Kể từ kỳ thi đầu vào đến nay, các cậu đã luyện tập được bao nhiêu? Các cậu có đủ tư cách để trở thành kỵ sĩ hay không…? Như tôi đã tuyên bố trong buổi định hướng, hôm nay tôi sẽ đích thân kiểm tra điều đó!”
Nói là làm, vị giảng viên bắt toàn bộ học viên năm nhất, bao gồm cả tôi, tham gia một cuộc hành quân đường dài lên núi.
‘Đám điên này…!’
Tên nào tên nấy chạy nhanh đến mức kinh khủng.
Cứ như thể đối với bọn họ, vừa chạy marathon vừa thực hiện một buổi mukbang ăn uống điên cuồng như mấy streamer trên mạng ở kiếp trước cũng chỉ là chuyện cỏn con.
Đột nhiên, vị giảng viên chỉ tay về phía đỉnh núi.
“Đích đến là đỉnh núi kia! Ai đến trước thì thắng! Ba người về đích đầu tiên sẽ nhận được 50 điểm thành tích mỗi người, từ hạng tư đến hạng mười sẽ nhận được 30 điểm mỗi người! Các cậu đều biết điểm thành tích quan trọng đến mức nào rồi chứ!?”
Ngay lập tức, ánh mắt các học viên lóe lên đầy quyết tâm.
Mục tiêu của bọn họ là gia nhập những đoàn ma pháp kỵ sĩ danh giá nhất.
Thành tích càng cao, điểm tích lũy tại học viện kỵ sĩ càng nhiều thì cơ hội được tuyển vào những đoàn kỵ sĩ hàng đầu cũng càng lớn.
“Ngược lại, kể từ thời điểm tôi hô ‘Bắt đầu’, bất kỳ ai không thể về đích trong vòng ba mươi phút đều sẽ bị đuổi học! Nếu thể lực không đủ thì dùng ma pháp, bò cũng được, miễn là vận dụng mọi cách để sống sót bằng chính trí khôn của mình! Biết cách tìm đường sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là năng lực thiết yếu của một kỵ sĩ!”
‘Khốn kiếp…!’
Là nơi đào tạo những ma pháp kỵ sĩ ưu tú nhất Đế quốc, cái học viện chết tiệt này chẳng hề nương tay với bất kỳ ai.
Định kỳ, học viện sẽ tổ chức những đợt sàng lọc để loại bỏ các học viên không đủ tiêu chuẩn. Dù sao thì cũng đâu thể để bất kỳ kẻ vô danh tiểu tốt nào trở thành kỵ sĩ được.
Nói cách khác, trở thành học viên của học viện này mới chỉ đồng nghĩa với việc có được cơ hội tối thiểu để trở thành một ma kỵ sĩ mà thôi.
‘Dù cho cốt truyện hay ho gì cũng vô dụng nếu tôi bị đuổi khỏi đây.’
Nếu không thể trụ lại học viện kỵ sĩ, tôi sẽ chẳng thể can thiệp vào phần lớn các sự kiện trong cốt truyện. Chẳng khác nào trò chơi kết thúc ngay tại đây.
Tôi đã quá ngu ngốc khi chỉ nhìn nhận tương lai thông qua lăng kính của một người chơi game, đến mức bỏ qua cả những thử thách kiểu này.
Trong cốt truyện, đợt sàng lọc chỉ được nhắc đến qua loa. Người chơi chưa bao giờ thực sự bị đuổi học.
A… vị sư phụ ở võ đường từng nói tôi chẳng có cửa bước chân vào học viện kỵ sĩ…
Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu được sự sâu sắc trong lời dạy của người.
“Lũ kỵ sĩ tập sự nửa mùa! Các cậu nghe rõ chưa!?”
“Rõ, thưa ngài!”
Các học viên đồng thanh hô vang, giọng điệu như thể đang trút hết sự căm phẫn vào tiếng hét.
“Bắt đầu!”
Vùuuu!!
‘Ối trời!’
Những cơn gió mạnh cuốn theo bước chân các học viên khi bọn họ điên cuồng lao về phía trước. Tốc độ nhanh đến mức tóc tai và quần áo của tôi bay phần phật.
Bụi đất mù mịt bốc lên, khiến tôi liên tục ho sặc sụa.
Đám điên này, chẳng lẽ trước đó bọn họ vẫn chưa chạy hết sức à!?
“T-Tôi không chịu nổi nữa…”
“Khụ… aaaaa!”
“Hộc… hộc… a…”
Đương nhiên, cũng có không ít học viên rơi vào tình cảnh giống tôi. Từng người một bắt đầu bỏ cuộc.
Có người ngã quỵ, có người vấp chân lăn ra đất, rồi vừa đấm mạnh vào đùi vừa nức nở.
Xem ra ý chí của bọn họ còn kém hơn tôi, hoặc chỉ số cơ thể cũng chẳng khá hơn là bao.
Chẳng bao lâu sau, cơ thể tôi cũng dần chạm đến giới hạn.
‘May mà mấy ngày qua mình cũng mạnh lên được một chút…’
[Trạng thái]
Cấp bậc: 1
Thể chất: E+
Ma lực: E+
Cảnh giới: Kiếm Sư
Nhờ quá trình luyện tập không ngừng nghỉ trong vài ngày qua, thứ hạng các chỉ số của tôi đã tăng lên.
Tất cả là nhờ thành tựu đặc biệt 「Bước Tiến Tới Cực Hạn」, thứ đã mở ra con đường phát triển và gia tăng tốc độ trưởng thành của tôi.
Nếu ngay cả mức này mà tôi cũng không đạt được, có lẽ mình đã sớm chung số phận với đám học viên bị bỏ lại phía sau rồi.
Tôi nghiến răng chạy tiếp. Hơi thở dồn dập như muốn bóp nghẹt phổi, còn đôi chân thì đau đớn đến mức không ngừng gào thét.
Và rồi, tôi đã đi đến một kết luận chắc chắn.
‘À… thế này không ổn rồi.’
Cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không thể đến đích đúng thời hạn.
Dù vậy, tôi tuyệt đối không có ý định bỏ cuộc.
Kể từ khi khôi phục ký ức của kiếp trước, có một thứ tôi vẫn luôn giữ lại. Và bây giờ chính là lúc đem nó ra sử dụng.
Tôi đảo mắt quan sát xung quanh.
‘…Tìm thấy rồi!’
Một nam học viên với mái tóc nâu xám lọt vào tầm mắt tôi. Cậu ta có chiều cao và vóc dáng đồ sộ khác thường, trông chẳng khác nào một con gấu.
Đôi mắt híp, vẻ ngoài cứng cỏi cùng những khối cơ bắp cuồn cuộn khiến cậu ta vô cùng nổi bật.
Với thân hình to lớn ấy, cậu ta vẫn chạy băng băng mà hơi thở chẳng hề rối loạn chút nào. Trông cứ như đang đi dạo vậy.
‘Một man di.’
Một nhân vật gần như chỉ đóng vai phụ trong trò chơi gốc.
Nếu là những học viên khác thì có lẽ không được, nhưng với tên man di kia, tôi có thể thử nhờ cậu ta giúp đỡ.
Tôi cố gắng rút ngắn khoảng cách, tiến lại gần cậu ta.
“N-Này… hộc… man …!”
“Có chuyện gì?”
Tên man di quay đầu nhìn tôi, đáp lại bằng giọng nói trầm khàn đầy cảnh giác.
Tôi khó khăn lắm mới lấy lại được chút hơi thở rồi lên tiếng.
“Chúng ta… hộc… làm một giao dịch đi…!”
“Giao dịch?”
Sột soạt.
“Thứ này…!”
Tôi lấy từ trong áo ra một miếng thịt khô.
Trước khi nhập học, tôi đã làm sẵn một lượng lớn thịt khô để tiết kiệm tiền. Sau khi khôi phục ký ức kiếp trước, tôi còn cố tình tích trữ thêm một ít.
Tên man di ngơ ngác nhìn miếng thịt khô trong tay tôi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, tên này cực kỳ mê thịt khô.Đương nhiên, chẳng mấy ai ghét món đó. Nhưng vào thời điểm hiện tại, có lẽ cậu ta đang túng quẫn đến mức chẳng mua nổi đồ ăn vặt, chỉ có thể lấp đầy bụng bằng những bữa ăn miễn phí ở nhà ăn học viện.
“Hiện tại… hộc… tôi chỉ có thể đưa ra thứ này thôi…! Hộc… cậu có thể… giúp tôi một tay được không…?”
“Ta có thể thích thịt khô, nhưng ta chưa tốt bụng đến mức giúp đỡ một người xa lạ chỉ vì một miếng thịt.”
Người man rợ quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước.
“Nhưng… hộc… đây là thịt hươu sừng làm thành thịt khô đấy…!”
Đầu người man khẽ giật một cái.
Tôi biết ngay mà.
Cậu thích món này còn gì.
Đến bạn bè cũng chẳng có để nhờ mua cho thứ này.
Vậy mà bây giờ tôi đang chủ động đem nó cho cậu đấy!
“…Ta đã nói rõ lập trường của mình rồi. Một chiến binh sẽ không nuốt lời.”
Tên này đúng là cứng đầu thật. Không dễ đối phó chút nào.
Hết cách rồi.
Sột soạt.
Tôi cố nén nước mắt, lấy ra một chiếc túi nhỏ chứa đầy thịt khô.
“Tôi sẽ cho cậu… tất cả chỗ này…!”
“……!”
Mắt người man rợ mở to.
Có vẻ số thịt khô này đã nhiều đến mức cậu ta không thể dễ dàng từ chối được nữa.
“Ta có thể… nếm thử một miếng không?”
Cắn câu rồi!
Sau khi tôi khó khăn lắm mới gật đầu, người man di lấy một miếng thịt khô từ trong túi rồi bỏ vào miệng.
Nhai… nhai…
Trong lúc thưởng thức hương vị của miếng thịt, ánh mắt cậu ta lóe lên vẻ kiên định. Sau đó, cậu ta quay sang tôi.
“Nghe đây… Ta, Turak, chiến binh của Bộ tộc Bờm Xanh, tuyệt đối không bỏ rơi chiến hữu của mình.”
‘Trời đất…’
Tình nghĩa huynh đệ đúng là được xây dựng trên nền tảng vật chất sâu sắc thật đấy…
“Cậu muốn ta giúp thế nào?”
“Đẩy tôi đi…!”
“Được.”
Turak đặt bàn tay khổng lồ lên lưng tôi, liên tục đẩy về phía trước trong khi giữ nguyên tốc độ chạy.
Nhờ vậy, việc chạy bộ trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể.
Về luật lệ thì cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao giảng viên đã bảo chúng tôi phải tự tìm cách sống sót bằng trí khôn của mình mà.
Tuy nhiên, dù có người giúp đỡ, việc chạy vẫn mệt muốn chết.
“Hộc… hộc…! Khốn kiếp…! Tôi sắp chết rồi…!”
“Cố thêm một chút nữa. Thịt khô… à không, chiến hữu.”
Đúng lúc ấy, chạm.
Một bàn tay khác đặt lên lưng tôi.
Bàn tay ấy nhỏ hơn rất nhiều so với bàn tay khổng lồ của người man di.
“X-Xin lỗi…”
“Hửm?”
Không biết từ lúc nào, một nữ học viên đã lặng lẽ tiến đến bên trái tôi.
Mái tóc tím sẫm buông dài thành từng gợn sóng.
Phần tóc mái bên trái che khuất một bên mắt.
Con mắt còn lại lộ ra ngoài thì đang né tránh ánh nhìn của tôi.
“T-Tôi cũng sẽ giúp…”
Giọng nói rụt rè phát ra qua đôi môi nhỏ nhắn.
Đó là một giọng nói thiếu tự tin đến mức đáng thương.
Tôi giật mình.
Đây là một gương mặt tôi biết.
‘Nữ pháp sư chiêu hồn…?’
Một ma pháp sư hắc ám kiêm pháp sư chiêu hồn, con gái của công tước thuộc một gia tộc ma pháp danh giá — Violet Blackgarden.
Cô chính là người duy nhất có khả năng cảm nhận khí tức ác ma trong sự cố trên tàu trước đó.
Ngay lập tức, lòng cảnh giác trong tôi dâng cao.
Cô ấy tiếp cận tôi vì đã phát hiện ra thân phận thật sự của tôi sao? Hay cô ấy đã tìm được manh mối nào đó khiến mình nghi ngờ tôi?
Tôi không muốn bí mật bị bại lộ trước một người mà mình còn chưa xây dựng được lòng tin.
“C-Cố lên nhé…! Cậu đã cố gắng đến mức này rồi, không thể bị đuổi học như thế được…”
…Đó là một tiếng hét yếu ớt đến đáng thương.
Chẳng mấy chốc, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ, nữ pháp sư chiêu hồn đột ngột quay mặt đi, lí nhí nói.
“T-Tôi xin lỗi vì một người như tôi lại nói những lời này, xin lỗi vì đã xen vào chuyện của cậu…”
Có vẻ cô ấy đang tự trách bản thân dữ dội.
Chẳng lẽ vì nhìn thấy Turak giúp đỡ tôi nên cô ấy cũng quyết định góp một tay?
Khác với những người đã bỏ cuộc ngay từ đầu, có lẽ cô ấy chỉ đơn giản muốn giúp tôi khi thấy tôi vẫn cố gắng chịu đựng, tiếp tục tiến lên ngay cả sau khi đã chạm đến giới hạn.
Cô ấy chỉ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt không tốt vì là một ma pháp sư hắc ám mà thôi. Sâu bên trong, cô ấy thực sự là một người tốt bụng.
‘Dù là nghi ngờ hay có ý tốt… thì cuối cùng cũng chẳng quan trọng lắm nhỉ?’
Dù thế nào đi nữa, chuyện này có lẽ lại là một cơ hội thuận lợi đối với tôi.
Ngay lúc này, rất có thể nữ pháp sư chiêu hồn hẳn đang cảm nhận ma lực của tôi thông qua điểm tiếp xúc giữa hai người.
Và cô ấy sẽ xác nhận được rằng tôi không phải kẻ đã giết chết ác ma trên chuyến tàu.
“Hộc… Không, c-cảm ơn… hộc, hộc…”
“Này, cứ tiếp tục thế này thì cả đám các cậu sẽ không kịp về đích đâu đấy?”
Vị giảng viên chạy ngang với chúng tôi, nở nụ cười nham hiểm.
“Hộc… hộc…!”
Giống như cố nặn nốt chút kem đánh răng cuối cùng trong tuýp, hay vắt đến giọt nước cuối cùng từ một chiếc giẻ khô.
Tôi dốc hết chút sức lực còn sót lại, tiếp tục chạy bên cạnh Turak và nữ pháp sư chiêu hồn.
Chẳng bao lâu sau, vạch đích, nơi một vị giảng viên khác đang đứng chờ, đã hiện ra trước mắt.
“10, 9, 8…!”
Vị giảng viên vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa lớn tiếng đếm ngược, cứ như thể cố tình gây thêm áp lực cho chúng tôi.
“VỀ ĐÍCH RỒI!!!”
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được đích.
Phịch!
Toàn bộ sức lực trong chân tôi lập tức biến mất. Tôi ngã vật xuống đất.
Không khí núi rừng trong lành tràn vào phổi. A… xương sườn của tôi đau quá…
“Phù… cuối cùng cũng làm được rồi!”
“Chúng ta đã thành công.”
“Chúng ta đến nơi rồi! Ehehe!”
Turak vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị từ đầu đến cuối, trong khi nữ pháp sư chiêu hồn lại nở một nụ cười ngốc nghếch rạng rỡ.
‘Hai người này trông chẳng mệt mỏi chút nào…’
Turak có lẽ vẫn khỏe re nhờ thể chất vượt trội vốn có của chủng tộc người man di.
Còn nữ pháp sư chiêu hồn thì có lẽ chẳng hề hấn gì nhờ lượng ma lực khổng lồ cùng khả năng sử dụng ma pháp cường hóa cơ thể thành thạo.
…Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy bản thân vô dụng đến thảm hại.
“Thằng nhóc đó là người không thể phá hủy mục tiêu trong kỳ thi đầu vào đúng không?”
“Dù sao nó cũng trụ được đến cuối. Nhờ có người giúp. Cũng đáng nể đấy, nhưng…”
“Man di với ma pháp sư hắc ám… Cái tổ hợp quái quỷ gì thế này…?”
Có lẽ vì chúng tôi vừa kịp về đích ở vị trí cuối cùng, lại còn gây chú ý đến mức chẳng thể nổi bật hơn được nữa, những lời xì xào bàn tán của các học viên xung quanh bắt đầu truyền đến tai tôi.
Tôi cũng chẳng còn sức mà phản bác, nên đành mặc kệ bọn họ.
“Hức… khụ…!”
“Hộc… hộc…!”
Những học viên còn lại cũng lần lượt đến nơi, dù đã muộn hơn.
Thế nhưng, vị giảng viên chẳng hề có ý định nương tay.
“Những học viên có số hiệu được gọi tên sau đây sẽ bị đuổi học. Số 10, số 12, số 22, số 45, số 61, số 79…”
Mười học viên đã bị loại.
Những người bị đuổi học liên tục cầu xin, van nài cho mình thêm một cơ hội, nhưng vị giảng viên chỉ lạnh lùng đáp lại.
“Đừng làm hoen ố danh dự của Đế quốc. Biết thân biết phận rồi rời khỏi đây đi.”
Các học viên bị loại có người lặng lẽ khóc, có người nghiến răng kìm nén cơn giận, cũng có người lên tiếng phản đối. Thế nhưng, vị giảng viên hoàn toàn phớt lờ bọn họ.
“Này, số 17.”
“Học viên số 17, Ron Hazely…!”
Vị giảng viên cúi xuống nhìn tôi với nụ cười nhếch mép. Tôi khó khăn lắm mới có thể gượng dậy, thực hiện động tác chào theo điều lệnh.
A, chết tiệt. Đến thở thôi cũng khó khăn.
“Cậu vừa thoát khỏi cảnh bị đuổi học trong gang tấc đấy. Chúc mừng nhé! Một màn về đích cảm động đến rơi nước mắt! Tình đồng đội thật khiến người ta cảm động biết bao!”
“Rõ, thưa ngài! C-Cảm ơn ngài…!”
Tôi thừa biết ông ta chẳng hề có ý khen ngợi mình.
Chẳng mấy chốc, vẻ mặt ồn ào của vị giảng viên dần trở nên nghiêm túc.
“…Dù lần này cậu đã sống sót nhờ dựa vào năng lực của những người đồng đội, nhưng nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng như hiện tại, tương lai của cậu sẽ chẳng được đảm bảo đâu.”
Nói xong, ông ta lại nở nụ cười toe toét rồi hét lớn.
“Vì vậy, hãy nghiêm túc rèn luyện đi! Hiểu chưa, số 17!?”
“Rõ…! Tôi hiểu rồi, thưa ngài!”
Tôi vốn đã biết rõ điều đó hơn ai hết…
Nhưng khi nghe chính miệng người khác nói ra, tôi vẫn cảm thấy khó nuốt trôi.
*
Violet vốn là người cực kỳ nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ.
Thực ra, cô không phải người như vậy từ khi sinh ra.
Kể từ khi bước chân vào con đường hắc ma pháp, cô dần trở nên khép kín vì liên tục phải chịu đựng những ánh mắt chỉ trỏ cùng những lời bàn tán đầy trách móc của mọi người.
Bởi vậy, nếu là Violet của thường ngày, cô tuyệt đối sẽ không chủ động giúp đỡ một học viên khác trong bài kiểm tra chạy đường dài mà thất bại đồng nghĩa với việc bị đuổi học.
Đêm xuống, tại ký túc xá nữ.
Violet vừa quấn lọn tóc tím sẫm quanh ngón tay, vừa chìm đắm trong suy nghĩ.
Trên bàn học, một chú cún con bộ xương nhỏ bé, được tạo thành từ ma lực màu hồng phấn như hoa anh đào, đang lững thững đi qua đi lại.
‘Mình cứ tưởng cậu ấy là người đó…’
Cô đang tìm kiếm vị cường giả bí ẩn đã tiêu diệt ác ma trong sự cố trên tàu.
Khi ấy, cô đã bí mật sử dụng những linh thể bất tử cấp thấp cùng ma pháp để điều tra kỹ lưỡng bên trong đoàn tàu.
Và trên khung cửa sổ, cô phát hiện một vị trí mà lớp bụi đã bị lau đi một phần, để lại dấu vết mờ nhạt của bàn tay.
Đó là dấu hiệu cho thấy có người đã bám vào khung cửa sổ rồi trèo ra bên ngoài.
Một trong những học viên ở khu vực đó chính là bạn cùng lớp của cô, Ron.
Dù không thể khẳng định chắc chắn, nhưng cậu vẫn là đối tượng đáng để nghi ngờ.
Vì vậy, trong lúc chạy bộ, cô đã cố tình tiếp cận Ron. Lấy cớ giúp đỡ, cô đặt tay lên lưng cậu để cảm nhận ma lực.
“Không phải cậu ấy.”
Dáng vẻ chật vật khi chạy của Ron có thể bị xem là một màn diễn xuất tài tình đến khó tin.
Thế nhưng, lượng ma lực mà Ron sở hữu lại ít ỏi và yếu ớt đến mức không thể rõ ràng hơn.
Cậu chỉ đơn thuần là một học viên yếu kém. Những gì thể hiện trong cuộc chạy vừa rồi tuyệt đối không phải giả vờ.
‘Đâu phải cứ muốn che giấu là có thể giấu được ma lực…’
Chẳng lẽ cô đã bỏ sót điều gì sao? Có lẽ cô đã đưa ra kết luận sai lầm chỉ dựa trên những manh mối rời rạc.
Dù sao thì người đó cũng là một cường giả phi thường cơ mà.
Nếu chỉ dựa vào cách suy nghĩ đơn giản cùng những suy luận nông cạn của bản thân để phán đoán cách người đó đánh bại ác ma rồi rời đi, chẳng phải quá nực cười sao?
Vì vậy, trước mắt cô sẽ chưa vội đưa ra kết luận. Violet quyết định tiếp tục giữ đối phương trong diện tình nghi.
Chú cún con bộ xương nghiêng đầu. Thay vì tiếng sủa, âm thanh lạch cạch vang lên khi các khớp xương va vào nhau.
Violet đưa tay vuốt ve hộp sọ của chú cún.
Đột nhiên, ký ức về lúc chạy bên cạnh Ron, học viên yếu nhất, cùng người man Turak lại hiện lên trong tâm trí cô.
‘Nhưng mà… phải nói thế nào nhỉ? Vui thật đấy.’
Dù mục đích ban đầu chỉ là tìm kiếm cường giả bí ẩn kia, cô lại bất ngờ có được một trải nghiệm thú vị.
Đối với Violet, người chưa từng có lấy một người bạn vì mang tiếng là ma pháp sư hắc ám, được cùng người khác hợp sức hoàn thành một mục tiêu chẳng khác nào một giấc mơ.
Đó chính là tuổi thanh xuân tươi đẹp mà cô chỉ từng dám tưởng tượng trong tâm trí.
Ít nhất, có lẽ hai học viên kia sẽ nhìn nhận cô như một người tốt.
Violet khẽ bật cười khúc khích.
“Biết đâu mình cũng sẽ kết bạn được nhỉ… Ehehe…”
[Chủ nhân, xin đừng cười nữa. Trông người vừa u ám vừa đáng sợ, khiến tôi nổi hết cả da gà.]
“Hả?”
Cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm, chú cún con bộ xương nghiêm khắc lên tiếng nhắc nhở chủ nhân, cứ như thể vừa phải chứng kiến một cảnh tượng chướng mắt đến mức không thể làm ngơ. nhắc nhở chủ nhân, cứ như thể vừa phải chứng kiến một cảnh tượng chướng mắt đến mức không thể làm ngơ.


