Chương 5 Diệt vong nhân loại chẳng ngọt ngào đâu!
"Trông cậu có vẻ phơi phới quá nhỉ."
Một ngày nọ vào tháng Hai.
Ryuugamine Ouko bước vào nhà kính bằng thủy tinh ở khoảng sân trong của dãy trường cũ—nơi chúng tôi vẫn thường ăn trưa—rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Vừa tháo lớp khăn bọc hộp cơm bằng những ngón tay thon thả kiều diễm, cô vừa buông một câu như thế.
Động tác vén nhẹ mái tóc đen dài mượt mà ra sau vai của cô nàng vẫn toát lên vẻ đẹp mỹ thiếu nữ tới mức khiến người ta phải thốt lên: không biết là minh tinh thần tượng phương nào thế này.
"Hả, tôi á…?"
Đang đưa nắm cơm lên miệng, tôi khựng tay lại rồi bất giác hỏi lại.
Đúng là được ăn trưa riêng với Ryuugamine sau lưng đám bạn thế này vừa cho tôi chút cảm giác ưu việt, lại vừa là điều tôi mong đợi thật—nhưng đến mức ấy cơ à? Lộ rõ ra mặt đến thế sao?
"Tôi không biết Sato… à, Dân làng A-san thì thế nào, nhưng tôi cứ thấy bầu không khí trong trường dạo này rạo rực xao xuyến sao ấy."
Đấy, sang năm mới rồi mà vẫn thế, giữa tháng Hai sắp hết năm nhất tới nơi rồi mà chẳng chịu đổi cách gọi gì cả, cô nàng vẫn cứ một điều 《Dân làng A》 hai điều 《Dân làng A》.
Khổ ghê cơ.
Cơ mà dạo này ngay cả đứa như Tsukaya họa hoằn lắm cũng gọi tôi là "Satou", nên đến giờ vẫn bị kêu là 《Dân làng A》 thì âu cũng có thể xem là một dạng đối xử đặc biệt đi.
Cơ mà cái thứ đặc biệt đó thì tôi chả-thèm-đâu.
Chẳng rõ Ryuugamine có thấu cho nỗi lòng tôi hay không—mà chắc là không rồi—cô nàng mở hộp cơm đặt trên đùi ra.
Hộp cơm của Ryuugamine có ba tầng. Hôm nay, tầng thứ nhất là salad và món terrine, tầng thứ hai là cá, tầng thứ ba là cơm cùng nửa ngăn còn lại đựng một chiếc bánh pie nhỏ tráng miệng.
Ẩm thực Pháp hẳn hoi.
…Đáng ghét thật, đúng là cái đồ tư sản quý tộc.
Nhìn lại tôi xem, hôm nay chỉ có cơm nắm muối tự làm thôi đấy! Vì ngủ quên không kịp chuẩn bị nên thức ăn kèm chỉ là đồ hộp yakitori. Đây mà là bữa trưa của một nam sinh lớp mười sao. Trông chẳng khác gì bữa ăn khuya của mấy ông bố trung niên cả.
Mà thôi, đành chịu vậy. Dù sao Ryuugamine cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà.
Hình như cô nàng khá thích món osechi nhà tôi làm. Đổi lại, món osechi kiểu Tây do nhà Ryuugamine gửi biếu để đáp lễ lại xa hoa gấp bội phần mâm osechi định đem bán đợt cuối năm kia. Bà nội tôi còn mừng rơn bảo có chết cũng mang theo được món quà quý này xuống suối vàng.
Cơ mà, trường học xao xuyến rạo rực à… Mùa thu năm ngoái cũng từng có chuyện tương tự nhỉ. Dù đợt đó rốt cuộc là âm mưu do chính vị Ma vương này giật dây.
Nhưng mà.
"Chẳng rõ họ đang xao xuyến vì điều gì… cơ mà, chuyện đó cũng chỉ kéo dài cho tới khi bị tôi tiêu diệt mà thôi."
Lại bắt đầu rồi đấy.
Miệng thì buông lời như thế rồi mỉm cười e thẹn, nhưng khéo lần này lại là trò của cô nữa chứ gì?
Dù sao đi nữa, bản chất của cái gọi là Ma vương chính là Cá tính luôn tìm trăm phương ngàn kế hủy diệt nhân loại mọi lúc mọi nơi và rình rập cơ hội để ra tay mà.
"Rạo rực à…"
Tôi lấy tăm xiên miếng thịt gà yakitori có lớp nước sốt đông đặc như thạch bao quanh rồi bỏ vào miệng, nhân lúc vị đậm đà còn đọng lại bèn cắn thêm một miếng cơm nắm muối, vừa tự hỏi có chuyện đó thật không vừa mường tượng lại tình hình trong lớp.
Nhắc mới nhớ, cả Kimura lẫn Saitou hôm nay trông cứ là lạ. Kiểu như bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm thế nào ấy. Trông như đang để tâm tới chuyện gì đó chăng? Mà Saitou thì nghiêng về vẻ phơi phới yêu đời hơn.
"Thi cử… thì vẫn còn sớm quá nhỉ?"
Kỳ thi cuối học kỳ ba của trường chúng tôi phải tới ngày 20 tháng Hai mới diễn ra. Vẫn còn hơn mười ngày nữa. Thời gian để bắt đầu ôn thi vẫn còn thoải mái chán.
"—Lại đang bận lòng chuyện gì nữa đấy à-desu?"
Vừa cất giọng hỏi câu ấy, hai Cá tính giả đã bước vào nhà kính.
"Yaho~, Master! Ma vương-chan!"
Là Tsukaya và Yaguruma.
Ba con mèo Kuro, Yami và Sumi của Tsukaya hôm nay không lăng xăng dưới chân, mà ôm chặt lấy nhau, biến thành chiếc khăn quàng cổ trên người cô bạn.
Huấn luyện tài thật đấy… Cơ mà Tsukaya này, mặt cậu tỉnh bơ thế kia chứ không thấy nặng à? Chúng nó đâu còn là mèo con nữa đâu… Đỉnh thật.
Yaguruma vẫn mặc bộ đồng phục như thường lệ, nhưng hôm nay thứ cô bé đeo trên lưng không phải chiếc hộp mọi khi, dù hình dáng và kích thước y hệt nhưng nghe đâu là máy sưởi. Hồi sáng vừa khoe với tôi xong, bảo là hộp cơm cũng được giữ nóng hổi luôn cơ. Quả không hổ danh là Robot.
"Thế, lần này là nỗi bận lòng kiểu gì vậy-desu?"
"Hò dô ta", Yaguruma đặt chiếc máy sưởi nằm ngang xuống đất rồi cả hai ngồi sóng đôi lên đó. Tsukaya vừa mở khăn gói hộp cơm vừa hỏi. Ba con mèo giải trừ hình thái khăn quàng, quẩn quanh bên người cô bạn cất tiếng mèo nheo đòi ăn.
"Phiền não gì đâu, bọn tôi đang bảo bầu không khí trong lớp—à không, cả trường dạo này cứ rạo rực sao ấy. Thi cử thì còn lâu, mà tôi thấy cũng chẳng giống kiểu bồn chồn vì mấy chuyện khó chịu như thế."
"…"
"Ủa, gì thế?"
Này Tsukaya-san, cái ánh mắt thương hại khôn xiết đó là có ý gì vậy hả?
"…Phù."
Tự dưng lại thở dài thườn thượt với tôi thế kia!
"Lớp trưởng mù mờ sự đời không hiểu thì thôi không nói, chứ đến cả cậu cũng không biết thì hơi bị giả nai đấy-desu nha. Hay là cậu đang tỏ ra thong thả vậy-desu?"
"Hả? Sao giọng điệu nghe gai góc thế. Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Tôi có làm màu làm mè gì đâu."
Nói thật đấy, không đùa đâu.
Tsukaya quay sang nhìn Yaguruma.
"…Cậu nghĩ sao về câu trả lời này?"
"Không không không."
Yaguruma xua tay lia lịa trước mặt.
"Nếu là Master thì hoàn toàn có thể đấy chứ. Bởi vì nhìn xem, là chị 《Dũng giả》 kia cơ mà? Một người luôn xem Master như vật sở hữu riêng như chị ấy thì đời nào chịu bỏ qua thời điểm này hằng năm chứ-ssu. Thành thử chắc chắn chẳng có kỷ niệm đẹp đẽ gì rồi, khéo lại bị sang chấn tâm lý ấy chứ. Bộ não nhân tạo của tôi đã tính toán ra 98% xác suất là như vậy đấy-desu."
Thứ nhét đầy trong đầu em là 100% não bộ tự nhiên thì có!
"…Ra vậy. Cũng có khả năng lắm-desu nè."
Tsukaya buông tiếng "hừm" rồi gật đầu tán thành.
Đã bảo là hai người đừng có tự biên tự diễn gật gù với nhau nữa coi.
"Này, rốt cuộc là chuyện gì thế hả?"
Không nhịn nổi nữa, tôi bèn lên tiếng hỏi, Yaguruma liền quay sang tôi, dứt khoát giơ một ngón tay lên chỉ thẳng.
C-Cái gì nữa đây…
"Là ngày Valentine đấy ạ!"
Valen—À! Hiểu rồi!
"Cái ngày địa ngục trần gian ấy à!"
Tôi ngán ngẩm tận đáy lòng, buông một câu đầy cay đắng. Bên cạnh, tôi thoáng thấy bờ vai Ryuugamine khẽ giật nảy lên một cái—mà chắc là tôi tưởng tượng thôi.
Hóa ra là vì thế.
…Ngày Valentine, nhỉ.
Ngoài xã hội kia, đây có lẽ là một sự kiện trọng đại khiến cánh con trai thót tim hồi hộp, nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác nào một ngày ảm đạm, tựa như một cơn ác mộng.
Nguyên nhân hiển nhiên không ai khác ngoài cô bạn thuở nhỏ sở hữu Cá tính 《Dũng giả》, Hikarigaoka Tsubasa!
Tsubasa là mẫu con gái khoái mấy dịp lễ hội đến bất ngờ, cứ hễ có dịp gì là lại bày trò náo loạn cho hợp cảnh, rồi lôi xềnh xệch tôi vào mớ rắc rối ấy.
"Là địa ngục… sao?"
Trước câu hỏi cùng cái nghiêng đầu của Ryuugamine bên cạnh, tôi gật đầu lia lịa.
"Chính xác là thế. Tôi chả muốn nhớ tới việc ngày 14 tháng Hai năm nay lại sắp đến đâu… Khéo nhắc tôi ghê cơ đấy, Yaguruma Kokoro!"
"Đ-Đấy là giận cá chém thớt rồi Master ơi-ssu. Mà nói chứ, rốt cuộc hằng năm Master bị chị Dũng giả làm gì vậy?"
"Bị làm gì đâu, mà là bị bắt làm ấy chứ."
Tôi buông một tiếng thở dài nặng nề như cả khúc gỗ mục.
"Cái con nhỏ Tsubasa ấy, cứ hễ trước thềm Valentine là y như rằng lại bắt tôi đi làm nhiệm vụ cùng. Mà lần nào địa điểm cũng quái đản hết chỗ nói. Khi thì cơ sở dưới lòng đất của một nhà máy cũ, lúc thì hầm trú ẩn phòng không bỏ hoang, khi lại là hang thạch nhũ, có lần điểm đến còn nằm ngay dưới đáy hồ bơi giữa mùa đông giá rét, đợt đấy tôi tưởng mình chầu trời thật rồi cơ."
Chuyện bị con nhỏ đó bắt theo trong mấy chuyến phiêu lưu dở hơi về cơ bản đã chấm dứt từ hồi tiểu học rồi, nhưng cứ tới ngày Valentine hằng năm là trò đó lại đội mồ sống dậy, tôi chỉ là một Dân làng thôi mà năm nào cũng bị lôi theo chịu trận!
"Master ơi, nhiệm vụ đó rốt cuộc có mục đích gì thế ạ?"
"Sô-cô-la đấy."
Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến tôi ngán ngẩm đến tận cổ.
"Đầu óc con nhỏ đó hình như suy diễn ngày Valentine theo một hướng rất quái đản, nó tưởng ngày Valentine là ngày mà người con trai phải vượt qua muôn vàn gian nan trong chuyến phiêu lưu để đoạt lấy sô-cô-la hay sao ấy. Đại loại kiểu xem đó là ngày Dũng giả ra tay giúp đỡ người ta chẳng hạn?"
"…Thế phần sô-cô-la đó là do ai chuẩn bị vậy-desu?"
Tsukaya vừa vuốt ve chiếc khăn quàng đen vừa hỏi. Nhầm, không phải khăn quàng, mà là ba con mèo Kuro, Yami và Sumi. Cứ như thể chê hộp cơm vướng víu, chẳng biết tự bao giờ chúng đã chiếm trọn vạt đùi Tsukaya rồi cuộn tròn lại.
"Thì chắc chắn là Tsubasa rồi."
Ngoài nhỏ đó ra thì còn ai vào đây nữa.
"Trầy trật khổ sở tới được đích thì đập vào mắt là cái rương kho báu y hệt trong truyện tranh, bên trong chứa sô-cô-la chứ đâu. Người khác đời nào rảnh rỗi đi giấu đúng chỗ tài tình thế được. Không biết năm nay lại bị bắt làm trò gì nữa đây…"
Tự dưng tôi thấy lòng chùng xuống đầy buồn bã ủ ê.
"Khoan đã nào, Master."
Yaguruma thốt lên với vẻ sửng sốt lạ lùng.
"Ủa? Phản ứng đó là sao ạ? Master không thấy vui chút nào sao?"
"Sao tôi phải vui chứ? Năm nào cũng bị ép đi phiêu lưu đấy có biết không? Như năm ngoái tôi còn bị bắt đào sâu xuống mặt đất đóng băng tới tận hai mét lận đó! Đào được một nửa tôi còn tưởng mình đang tự đào huyệt chôn thân cơ chứ. Uất nghẹn muốn khóc luôn ấy."
Tsukaya và Yaguruma đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng thở dài thườn thượt.
"…Gì nữa đây?"
"Dạ không."
Yaguruma giơ tay thẳng ra phía trước chặn đứng câu hỏi của tôi.
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là tôi thấy tội nghiệp cho chị Dũng giả quá chừng."
"Sao lại thế? Nghĩ thế nào thì đứa đáng thương cũng là tôi chứ? Em thử đi mà đào xem!"
"Chị ấy cũng vụng về thật đấy nhỉ…"
Yaguruma bùi ngùi cảm thán, Tsukaya cũng gật đầu lia lịa đầy thấu hiểu.
Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ?
"…Mà, bên này cũng chẳng chịu thua kém đâu-desu."
Nói rồi, Tsukaya liếc nhìn Ryuugamine.
Thỉnh thoảng mấy đứa này lại nói chuyện với nhau theo kiểu chỉ có người trong cuộc mới hiểu thế đấy. Dù biết họ là Cá tính giả nên đành chịu, nhưng cảm giác cứ như mình bị cho ra rìa vậy.
Cơ mà—ra là thế, ngày Valentine à.
Thảo nào đám bạn cùng lớp (trừ các Cá tính giả) lại rạo rực đến thế. Đối với con trai, dù chẳng có mối nào hứa hẹn đi chăng nữa, thì đây vẫn là cái ngày vừa háo hức vừa dễ hụt hẫng—chắc thế. Dù với tôi nó chỉ toàn là khổ ải.
"Valentine…"
Ryuugamine ngồi bên cạnh khẽ cất lời.
"Thì ra là vậy, hèn chi các Dân làng ai nấy đều xao xuyến thế kia? Giờ thì tôi hiểu rồi."
"Ryuugamine, cô có biết Valentine là gì không đấy?"
Tôi vừa thốt ra câu đó liền bị cô nàng lườm một phát sắc lẹm.
"Cậu đang coi thường tôi đấy à? Dù đối với Sa… Dân làng A-san thì đó là ngày khổ ải, nhưng đối với tất cả nam thanh nữ tú thường dân khác, bề ngoài trông như bị cuốn theo mưu đồ của các công ty bánh kẹo, nhưng kỳ thực lại là ngày tỏ tình công khai để mượn cớ đó thổ lộ tâm tình!"
Đừng có nói như thể là hành vi khiêu dâm nơi công cộng thế chứ.
Mà công nhận Ryuugamine khoái mấy cái thuyết âm mưu kiểu này thật đấy. Lần trước vụ ăn lươn ngày Kỷ Sửu cô nàng cũng nói tương tự thế này rồi.
"Không, tôi nghĩ người ta chẳng mấy khi làm rình rang công khai đâu."
"Thế sao? Chẳng phải ai ai cũng ra tiệm mua sô-cô-la đó ư? Như vậy chẳng khác nào đi rêu rao cho nhân viên bán hàng lẫn người xung quanh biết rằng: Tôi đang thầm thương một người, tôi sắp đi tỏ tình đây, còn gì nữa?"
Có thể mang hàm ý đó thật, nhưng làm gì có chuyện đi rêu rao cùng trời cuối đất thế!
Vả lại—
"Dạo này còn có cả phong trào sô-cô-la bạn bè nữa mà, đúng không?"
Ryuugamine nghiêng đầu thắc mắc.
"Đó là thứ gì vậy?"
"Là con gái tặng sô-cô-la qua lại cho nhau ấy. Sô-cô-la tình bạn, gọi tắt là tomo-choco. Nghe đâu dạo này nhu cầu đó cao hơn nên mấy đoạn quảng cáo rầm rộ kêu gọi 'Hãy tặng bạn bè' đó thôi? Dù rằng mấy đứa như Kimura thì cay cú lắm, bảo là đừng có cướp mất cơ hội ngàn vàng của chúng nó."
"…Cơ hội ấy hả, cậu ta có mối nào triển vọng không vậy-desu?"
Tsukaya hỏi.
"Ai mà biết? Nhưng dù không có mối nào—à không, chính vì không có, nên Valentine mới là ngày để người ta hy vọng rằng biết đâu có ai đó đang thầm thương trộm nhớ mình. Ngày Valentine chính là như vậy đấy."
Đó là ngày để người ta mơ mộng.
"Nói tóm lại."
Ryuugamine tiếp lời.
"Ý cậu là nhân loại đang tự mình bước đi trên con đường diệt vong, phải thế không?"
"Sao lại suy ra thế được chứ…"
"Ủa? Không phải sao? Chẳng phải người ta đang cố tình làm giảm cơ hội nên duyên lứa đôi quý báu bằng cách lăng-xê cái trào lưu sô-cô-la bạn bè đó hay sao? Nói cách khác, bọn họ đang tiếp tay cho tình trạng già hóa và giảm tỷ lệ sinh của nhân loại chứ gì. —Thật là xấc xược."
Xấc xược cái nỗi gì cơ chứ!
"Đây rõ ràng là một lời khiêu chiến nhắm vào Ma vương ta rồi."
Sai bét nhè rồi!
"Không phải, ngược lại hoàn toàn ấy chứ! Ngược lại! Chính vì số người tỏ tình vào dịp Valentine giảm đi, nên người ta mới vắt óc tìm cách bán sô-cô-la khác rồi nảy ra cái trò sô-cô-la bạn bè này đấy chứ?"
"Nhưng nếu thứ đó trở thành trào lưu, thì chung quy số người dám tỏ tình lại càng ít đi, đúng không nào?"
"Thì, cũng có thể…"
"Vậy thì chẳng phải như nhau cả sao? Dù nhân loại tự tìm đường diệt vong là điều một Ma vương hằng mong muốn, nhưng nếu đó không phải là kế hoạch do chính tay tôi bày ra thì tôi tuyệt đối không thể bỏ qua!"
Ryuugamine nắm chặt nắm đấm, đứng bật dậy.
"Chuyện này liên quan đến danh dự của một Ma vương! Kẻ hủy diệt nhân loại vĩnh viễn chỉ có thể là tôi mà thôi!"
"Thôi đi! Cứ mặc kệ người ta đi! Xin cô đấy hãy để yên đi! Bất kể ý đồ của mấy doanh nghiệp kia là gì thì chắc chắn vẫn có những người mong đợi dịp này mà!"
Tuy đối với tôi thì đây là ngày ác mộng.
"Tôi hiểu mà."
Ryuugamine mỉm cười rạng rỡ.
"Có ai bảo là sẽ phá hoại ngày Valentine đâu nào. Tôi chỉ không chấp nhận chuyện nhân loại bị diệt vong nằm ngoài tính toán của bản thân mà thôi."
☆
Ryuugamine hùng hồn tuyên bố là thế, nhưng mà.
Vài ngày trôi qua, xung quanh tôi vẫn chẳng có biến cố nào xảy ra.
Bầu không khí trong trường vẫn cứ rạo rực xao xuyến như cũ, Ryuugamine vẫn đi học đều đặn và không thấy có động thái nào cho thấy cô nàng định phá hoại ngày lễ Valentine cả.
…Cũng phải thôi.
Tuy có cảm giác năm nay không khí rộn ràng hơn mọi năm một chút, nhưng chắc là do cấp ba khác với cấp hai. Chuyện tình cảm của người lớn hơn chẳng hạn—trên phương diện pháp luật thì con gái tuổi này đã có thể kết hôn rồi. Miễn không phải là Cá tính giả.
"Này, nghe gì chưa?"
Giờ nghỉ trưa.
Kimura tiến lại gần với đôi mắt sáng ngời, trên tay đung đưa chiếc túi nilon của căng-tin trường. Ngồi xuống đối diện tôi tại chiếc bàn lớn tạm bợ được ghép từ các bàn học, cậu ta mở túi ra, và thứ bên trong là—
"Cái gì kia?"
Tôi chỉ vào chiếc bánh mì trông như một con ốc xoắn khổng lồ rồi hỏi.
"Nghe bảo là bánh sừng ốc sô-cô-la đấy."
Cậu ta xoay một vòng để lộ phần miệng bánh cho tôi xem. Ra là vậy. Bên trong nhồi đầy thứ gì đó như sô-cô-la. Chắc là loại bánh kiểu thế.
"Nghe bảo là bánh có hạn nhân dịp Hội chợ Valentine nên tao mua liền! Một chiếc có 50 yên thôi!"
"Rẻ thế."
"Chứ sao. Thế nên mới bán chạy như tôm tươi đấy!"
Cậu ta xé toạc túi đựng rồi cắn một miếng ngoàm.
"Này, còn Saitou đâu? Không đợi nó à?"
"Hử? À, nó bảo cứ ăn trước đi. Ơ? Cái gì bên trong thế này. Gì đây?"
Cậu ta nhả ra một mảnh như mẩu giấy. Mở lớp giấy sột soạt ra thì thấy bên trên có viết chữ.
"…《Tâm điểm mùa Valentine năm nay! Đang có một người âm thầm dõi theo bạn từ trong bóng tối》 kìa! Thật không vậy? Ai thế nhỉ?"
Cậu ta đảo mắt quanh lớp với ánh nhìn rực sáng.
"Đừng có tin sái cổ thế chứ…"
"Gì chứ. Ý mày bảo tao không có cửa đắt khách đấy à?"
"Không phải thế. Đó là quẻ bói nhét trong bánh căng-tin thôi mà? Mà nhét cái thứ đó vào thức ăn thì có đảm bảo vệ sinh không đấy?"
"Chắc không sao đâu nhỉ?"
Kimura nhồm nhoàm ngấu nghiến hết chiếc bánh sừng ốc khổng lồ, rồi lại lôi một cái y hệt ra xé vỏ. Chiếc thứ hai cũng có một quẻ bói bên trong.
"…《Tâm điểm mùa Valentine năm nay! Vừa tới lớp nhất định phải kiểm tra ngăn bàn nhé》—sao! Kiểm tra, chắc chắn tao sẽ kiểm tra!"
Th-Thôi thì chúc mày may mắn.
Cơ mà, tại sao quẻ bói trong bánh của Kimura lại nhắm riêng vào con trai thế nhỉ? Con gái mua trúng thì hơi kỳ quặc—mà khéo cũng chẳng sao, cứ xem như bói sô-cô-la bạn bè là được.
"—Cái đó ấy mà. Đám con gái đang tức giận vì chỉ có con trai mới được mua kìa?"
Chẳng biết mò tới từ lúc nào mà giọng của Tsubasa bất thình lình dội xuống từ sau lưng, làm tôi suýt chút nữa phun cả ngụm nước ép ra ngoài.
Hikarigaoka Tsubasa đi vòng qua bàn rồi bước ra trước mặt chúng tôi, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Vén mái tóc dài màu vàng kim sang một bên, cô nàng chỉnh lại vị trí để thanh Bảo kiếm 《Embryo》 sau lưng không bị va quệt, động tác đó khiến sợi dây đai thít chặt giữa khe ngực, càng làm nổi bật hơn nữa vòng một vốn đã đẫy đà bắt mắt.
Đừng có nuốt nước miếng ừng ực thế, Kimura.
Tsubasa chẳng mảy may để tâm, cũng đặt chiếc túi căng-tin lên bàn, chống cằm mỉm cười.
"Đã vậy từ hôm nay cho tới ngày 14, căng-tin chỉ bán mỗi loại bánh đó thôi đấy, chả hiểu họ nghĩ cái quái gì nữa. Bày đặt mở Hội chợ Valentine trong trường học, đầu óc có bị hỏng không cơ chứ?"
"Hóa ra là vì thế à!"
Kimura vỗ tay cái bốp.
"Hèn chi tao kiếm mãi chẳng thấy mấy loại bánh khác đâu."
"Chuẩn luôn đấy," Tsubasa nói.
"Đã thế, bánh sừng ốc sô-cô-la chỉ bán cho con trai thôi. Còn con gái thì phải mua loại này nè."
Nói đoạn, cô nàng rút từ trong túi ra một chiếc bánh mì nhân kem rồi cắn một miếng. Vừa cắn được một miếng, cô nàng thốt lên "Ủa?" rồi lè lưỡi ra, trên đầu lưỡi là một mẩu giấy gấp gọn gàng.
Cô nàng mở mẩu giấy ra với vẻ mặt kiểu "Cái gì đây".
"…《Tâm điểm mùa Valentine năm nay! Một món sô-cô-la táo bạo có thể sẽ giúp tình yêu đơm hoa kết trái》 ư? Chẳng lẽ tất cả các loại bánh mì đều nhét mấy thứ bói toán như thế này sao?"
Nhìn Tsubasa cầm mẩu giấy đung đưa như thể đang cầm thứ gì dơ dáy lắm, tôi bảo:
"Chắc thế rồi. Hai cái bánh của Kimura cái nào cũng có cả. Nhưng mà cần gì phải bày trò này thì bánh căng-tin vẫn đắt khách như thường mà."
"Nỗ lực kinh doanh chứ sao?"
Kimura vừa quẹt lớp sô-cô-la dính trên mẩu giấy vừa nói.
Xem ra đó không phải loại giấy bình thường. Dính ướt cũng chẳng sao, khéo còn được xử lý kháng khuẩn đàng hoàng ấy chứ.
"Với lại, thấy cũng vui mà. Valentine vốn là sự kiện chẳng dính dáng gì tới tao, thật tình tao cũng chả nghĩ quẻ bói này linh nghiệm đâu, nhưng có chút cảm giác mong đợi thế này cũng thú vị phết chứ bộ?"
Ờ thì, điều đó tôi hiểu được.
Rút quẻ đầu năm mà ra quẻ Đại Cát thì ai cũng vui, trúng quẻ Hung thì đâm ra khó chịu. Bất kể việc nó có ứng nghiệm hay không, cảm xúc đó là có thật.
Dù đinh ninh rằng sẽ chẳng có chuyện gì đâu, nhưng nếu nơi đáy lòng vẫn le lói chút hy vọng "biết đâu chừng", thì có lẽ ngày Valentine cũng sẽ vui hơn mọi bận.
…Duy chỉ có một điều.
Tôi thấy đây không phải thứ sự kiện nên tổ chức ở căng-tin trường học.
Về cơ bản cấp ba cũng như cấp hai, nhà trường nghiêm cấm mang những thứ linh tinh không liên quan đến việc học tới lớp, kích động phong trào như thế này rõ ràng là không nên.
Tôi mở miệng phán thế chẳng qua cũng vì bản thân là kẻ ngoài cuộc của cái sự kiện này thôi.
Nói đúng hơn là, tôi chẳng muốn dính dáng chút nào!
Tôi chỉ cầu mong sao cho năm nay đừng có cái nhiệm vụ quái gở nào xuất hiện, bấy nhiêu thôi.
Bởi vậy từ giờ cho đến khi qua ngày 14, tôi muốn tránh chạm mặt Tsubasa chừng nào hay chừng nấy, cơ mà con nhỏ đó cứ tự ý mò tới thì tôi cũng đành bó tay chịu trói.
Dẫu vậy, tôi vẫn le lói niềm hy vọng rằng biết đâu năm nay nhỏ đó sẽ quên khuấy đi mất.
Khác với mọi năm, năm nay trường đã có sự hiện diện của Ma vương. Nếu Ryuugamine nhân dịp Valentine mà bày trò gì đó, chắc Tsubasa sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà giao nhiệm vụ cho tôi nữa.
…Cơ mà xem chừng hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì.
"—Tự dưng không khí rộn ràng hẳn lên ấy nhỉ."
Saitou, đứa đáng lý cũng đi mua bánh mì ở căng-tin như Kimura, cuối cùng cũng chịu về.
Trên tay cậu ta xách một chiếc túi của cửa hàng tiện lợi. Ra vậy. Bánh sừng ốc không vừa ý nên mới chạy ra ngoài mua à.
Nhận thấy chỗ ngồi của mình đã bị Tsubasa chiếm mất, Saitou chẳng nói chẳng rằng kéo chiếc ghế trống bên cạnh lại rồi ngồi xuống.
"Rộn ràng là rộn ràng cái gì cơ?"
Tôi vừa hỏi dứt lời thì nhận được câu đáp vỏn vẹn: "Valentine chứ đâu."
"Ngoài cửa hàng tiện lợi cũng rầm rộ lắm đấy nhé? Hội chợ. Hội chợ. Đâu đâu cũng thấy hội chợ. Tổ chức hội chợ thì năm nào chả có, nhưng năm nay cảm giác họ đầu tư khủng khiếp hơn hẳn. Tất cả các kệ hàng đều thuộc diện Hội chợ Valentine hết luôn mà. Nhìn này xem."
Vừa nói, Saitou vừa lôi ra hộp cơm có nhãn "Cơm hộp thịt băm hambāgu sốt sô-cô-la".
"…Ăn nổi không đấy?"
"Gọi là sốt sô-cô-la nhưng hình như không ngọt đâu. Vốn dĩ cacao nguyên chất có ngọt đâu mà."
"Nhắc mới nhớ hồi trước có cái trào lưu đó nhỉ," Kimura góp lời. "Sô-cô-la không ngọt ấy. Bảo không ngọt chứ thực ra đắng ngắt luôn thì có? Tao vẫn thích loại ngọt hơn."
Nói xong, cậu ta lại tợp một miếng bánh sừng ốc.
Saitou mở nắp hộp cơm đã được quay nóng sẵn.
Mùi hương cacao thoang thoảng bốc lên, đúng thật, dù quyện với mùi thịt hambāgu nhưng vì không có vị ngọt nên ngửi cũng chẳng thấy lạc quẻ là bao.
"Với lại, em gái tao bảo dạo này đang lan truyền một tin đồn thú vị lắm."
Em gái Saitou hình như đang học lớp tám thì phải.
"Tin đồn gì?"
Tôi và Tsubasa bất giác đồng thanh.
"Ừ. Nghe đâu năm nay vận đào hoa tốt cực kỳ luôn. Nào là hiện tượng các hành tinh tình yêu thẳng hàng 12 năm mới có một lần, Thập Tự Lớn tình yêu 24 năm một lần, rồi cả lịch Maya tình yêu 12.000 năm mới xuất hiện một lần gì đấy."
Cái nồi lẩu thập cẩm gì thế này.
"Thì tao cũng chả hiểu mô tê gì đâu, nhưng thấy bảo phe con gái đang phát cuồng lên vì thế đấy. Chưa kể còn có cả tin đồn mang tính tiêu cực nữa, bảo là nếu bỏ lỡ năm nay thì suốt sáu năm tới sẽ vướng phải hạn Thiên Trung Sát trong tình cảm, cả đời khỏi mong có người yêu luôn."
Bởi vậy nên năm nay mới rộn ràng hơn hẳn mọi khi à?
…Công nhận nếu bị phán cho một tràng như thế thì người ta cũng dễ nảy sinh tâm lý muốn dốc hết sức mình trong năm nay thật.
"Cậu thì thong thả quá rồi còn gì, Saitou."
Tsubasa trêu chọc, Saitou liền gãi đầu ngượng nghịu đáp lại: "Đâu có đâu…"
Xời ôi!
Cái thằng khoe mẽ đáng ghét này! Mấy cái đứa nắm chắc sô-cô-la của bạn gái trong tay đúng là chỉ giỏi làm người ta ngứa mắt!
…
…Khéo mình cũng nên mua thử cái bánh sừng ốc xem sao.
☆
Và rồi, ngày 14 tháng Hai cũng tới.
Đúng như lời Saitou nói, càng cận kề ngày Valentine thì không khí ngoài xã hội lại càng sôi sục với tốc độ chóng mặt.
Khu phố mua sắm nằm giữa trường và nhà ga cũng rộn rã tổ chức Hội chợ Valentine, vô hình trung đẩy tâm trạng của những học sinh đi ngang qua đây lên cao trào.
Đáng kinh ngạc nhất là ngay cả tiệm cá tươi nơi Tsukaya làm thêm cũng bày đặt mở hội chợ.
Cơ mà nhắm vào đối tượng người lớn, kiểu như: "Công thức món cá se duyên gợi ý cho bữa tối Valentine lãng mạn". Tò mò xin tờ công thức về xem thử thì hóa ra bí quyết then chốt lại nằm ở món sốt sô-cô-la.
Nói chung không phải là không nấu được. Chỉ là hơi tốn công tốn sức thôi.
Có lẽ do trên tivi liên tục ra rả rằng năm nay là cơ hội ngàn năm có một, nên các đoạn quảng cáo về sô-cô-la bạn bè bỗng im hơi lặng tiếng hẳn, nhường chỗ cho những thông điệp đề cao tình yêu đôi lứa. Dù vậy, phần lớn chỉ là lồng tiếng lại trên nền hình cũ mà thôi.
Toàn xã hội đã cuồng nhiệt đến mức ấy thì đám học sinh cấp ba đang độ tuổi dậy thì rạo rực sao có thể đứng ngoài vùng ảnh hưởng cho được.
Trên đường đến trường, tôi đã thấy vài ba bạn nữ tranh thủ tặng quà từ sớm. Dù bụng bảo dạ là chẳng màng tới đâu, thế mà tôi cũng bất giác nhen nhóm chút kỳ vọng.
Khoảnh khắc mở cánh tủ giày ra—chỉ một chút xíu thôi.
…
Hiển nhiên là bên trong trống trơn, chả có cái mốc xì gì ráo!
Dù vậy, chắc chắn vẫn có cả đống thằng đực rựa giữ vững tôn chỉ: "Chừng nào chưa về tới nhà thì Valentine vẫn chưa kết thúc!"
Và cả phe con gái nữa.
Tình cảm lứa đôi hay đúng hơn là luồng nhiệt lượng và bầu không khí hừng hực bốc lên từ đám học sinh bình thường (trừ các Cá tính giả) khiến cho gian phòng học cứ có cảm giác ngòn ngọt lại vừa oi ả ngột ngạt.
Ryuugamine thì—không thấy đâu.
Nghỉ học đúng ngày Valentine cơ à…
…
Ủa khoan?
Đ-Đâu phải tôi tiếc nuối gì đâu nhé. Tôi chả có tí hứng thú nào với cái trò Valentine này cả.
Mà gác chuyện đó sang một bên đã!
Chẳng hiểu sao càng lúc tôi càng cảm thấy cái vị ngòn ngọt trong không khí đậm đặc hơn, mà nhiệt độ cũng tăng cao dần lên thì phải—
…Khoan, nhầm rồi!
Nhiệt độ trong phòng cao thật chứ đùa à! Mùi ngòn ngọt đó là mùi sô-cô-la! Sô-cô-la đang tan chảy ra kìa!
Máy sưởi bật quá tay rồi! Mùa hè đấy à!
"『—Alo alo.』"
Tiếng rít chói tai vang lên rồi một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.
Tôi lao vội ra cửa sổ nhìn xuống.
—Tsubasa!
Khoác áo choàng đỏ, tay cầm chiếc loa phóng thanh có micro nối dài, chính là hình thái Dũng giả!
"『—Hỡi Ma vương! Mưu đồ của ngươi đã bị ta bóc trần rồi! Tăng cường việc tặng sô-cô-la giữa các cặp nam nữ trong ngày Valentine! Gia tăng số lượng giới trẻ đắm chìm trong tình yêu! Để rồi thúc đẩy việc kết hôn sớm ở thanh niên nhằm giải quyết vấn nạn suy giảm dân số!』"
…Lại cái bài đó nữa à.
Mà khoan, thế chẳng phải là việc tốt sao? Tỷ lệ sinh của đất nước này đang ở mức báo động đỏ kia mà.
"『—Không chỉ dừng lại ở đó! Nhu cầu sô-cô-la tăng vọt đột ngột sẽ dẫn tới nạn phá rừng bừa bãi khắp thế giới để mở rộng nông trường cacao! Dân số bùng nổ dẫn tới khủng hoảng thiếu hụt lương thực! Nạn đói! Chiến tranh! Và cuối cùng là nhân loại diệt vong!』"
Gì cơ chứ! Lần này chơi hẳn đòn kép luôn à! Mà lại còn là cái kế hoạch vòng vo tam quốc xa vời vợi thế nữa!
"『Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì, Ma vương!』"
Tsubasa còn chưa dứt lời trong tâm trạng hớn hở thì,
"…Hứ hứ hứ."
Chẳng hiểu sao lại có tiếng cười của Ryuugamine vang lên từ hai nơi cùng lúc.
Ngoảnh đầu lại, tôi thấy ngay sau lưng mình Ryuugamine đang đứng sừng sững trên một chiếc ghế, tay cầm micro.
Lại còn khoác cả chiếc áo choàng đen tự lúc nào nữa.
Tiếng cười phát ra từ loa trường nghĩa là cái micro đó nối thẳng với phòng phát thanh chứ gì? Mà đã thế còn là phát thanh toàn trường nữa hả!?
"…Chính xá~c là thế!"
Chẳng rõ là nói với tôi hay với Tsubasa—mà chắc là nhắm vào Tsubasa rồi—Ryuugamine chống tay bên hông, dõng dạc cất cao giọng.
"Khá khen cho ngươi đã nhìn thấu được mưu kế của ta, hỡi 《Dũng giả》! Nhưng ngươi định làm gì đây? Đứng ở đằng đó thì ngươi làm được trò trống gì nào? Đập nát từng hộp sô-cô-la của người ta sao? Hay là nuốt chửng hết vào bụng? Hoặc mách giáo viên để tịch thu hết chăng?"
Phía đám con gái lập tức rộ lên những tiếng gắt gỏng: "Đừng hòng làm thế!"
Thế nhưng, Tsubasa bật cười đắc thắng.
"『—Hứ hứ hứ. Nông cạn lắm, hỡi Ma vương. Ta đứng ở đây chẳng việc gì phải làm gì cả! Bởi vì mọi chuyện, ta đã giải quyết xong xuôi từ trước rồi!』"
Tsubasa chĩa thẳng ngón tay về phía Ryuugamine sau lưng tôi.
"Cái gì cơ?"
Ryuugamine làm bộ sửng sốt một cách khoa trương.
Trong lúc tôi ngán ngẩm lắng nghe màn kịch quen thuộc theo đúng kịch bản hàng ngày—mà rõ rành rành là hai đứa này đang khoái chí diễn sâu—thì bỗng nhiên.
"Á!"
Một bạn nữ trong lớp thét lên thất thanh.
Quay về hướng phát ra tiếng hét, tôi thấy một nữ sinh đang cầm chiếc hộp nhỏ với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.
Đó là… từ kẽ hở của chiếc hộp được gói ghém đẹp đẽ, có thứ gì đó đang rỉ ra ngoài. Chẳng lẽ là sô-cô-la? Sô-cô-la bị chảy hết rồi ư!?
Hơn nữa, không chỉ có mỗi một người.
Khắp nơi trong lớp học đều đồng loạt rộ lên những tiếng kêu thất thanh tương tự.
Chưa hết, tình trạng đó không chỉ dừng lại ở phe con gái mà còn lan sang cả phe con trai. Sô-cô-la từ trong hộc bàn, trong cặp sách thi nhau chảy toe toét! Thế là lộ tẩy hết ai đã được bạn nữ nào tặng quà! Tiếng thét của cánh con trai chủ yếu là vì lý do này đây.
"Mở cửa sổ ra mau!"
Tôi hét to. Mấy đứa khác lập tức xông ra mở cửa. Thế nhưng—
"Không mở được!?"
Nhìn kỹ lại thì thấy cửa sổ đã bị trét một thứ như keo dán cố định chặt lại.
Đến mức này luôn hả Tsubasa!
Vẫn cứ triệt để đến phát sợ! Sang năm mới rồi mà chẳng chịu thay đổi tí nào cả! Cứ vin vào cái gọi là bản tính của Dũng giả để đập tan kế hoạch hủy diệt nhân loại của Ma vương bằng mọi giá, rồi năm nay lại tính lôi tụi này vào tròng nữa chứ gì!
Khốn thật! Lớp học sắp biến thành phòng tắm hơi tới nơi rồi.
Có nên đập vỡ cửa sổ luôn không!?
Nhưng làm thế khéo sau này lại bị bắt đền tiền—
Đúng lúc ấy.
Luồng khí nóng phả ra từ khe gió máy điều hòa đặt cạnh cửa sổ bỗng dưng tắt ngấm.
Cùng lúc đó.
"—Oái!"
Vừa nghe thấy tiếng thét của Tsubasa thì từ bốn phương tám hướng, một toán đàn ông mặc Hắc Y đã ùn ùn kéo đến, chỉ trong chớp mắt đã vây kín lấy Tsubasa!
Hắc Y!
"K-Khoan đã! Lần này em đâu có làm gì rùm beng tới mức—"
Tiếng của Tsubasa chìm nghỉm giữa đám đông áo đen rồi tắt hẳn. Chắc là bị giật mất chiếc loa phóng thanh rồi.
Thế rồi bọn họ thoắt cái biến mất hệt như lúc xuất hiện. Chỉ còn lại chiếc loa phóng thanh nằm trơ trọi, là dấu tích duy nhất chứng minh vừa có một Dũng giả từng đứng ở nơi đó.
…Mà chuyện này cũng như cơm bữa rồi.
Dù nhà trường cho phép tự do phát huy Cá tính tới đâu đi nữa, hễ làm quá đà là sẽ lãnh hậu quả như thế. Tiêu chuẩn hay ranh giới cụ thể thế nào thì chẳng ai hay. Có khi lại tùy thuộc vào tâm trạng của cái đám người đó cũng nên.
Phen này con nhỏ Tsubasa lại bị bế đi mất mấy ngày rồi. Lần nào về cũng thề sống thề chết là không muốn quay lại đó nữa, đáng ra phải biết tự kiềm chế đi một chút chứ—cơ mà xem chừng chẳng thể kìm hãm nổi.
"Lần này Dũng giả lại chơi một vố ra trò rồi nhỉ."
Nghe giọng nói thản nhiên như thường lệ, tôi quay lại thì thấy Ryuugamine đã tháo chiếc áo choàng đen ra và cẩn thận gấp gọn. Chắc vì Tsubasa đã rời sân khấu nên cô nàng cũng hết hứng thú so kè rồi.
"Nhìn thấu mọi chuyện nhanh như thế, quả không hổ danh."
Nghĩa là chuyện đó có thật chứ gì.
Nếu vậy thì.
"…Vụ bánh mì ở căng-tin cũng là do cô à?"
"Phải."
"Cả mấy lời đồn kỳ quái kia nữa?"
"Phải luôn."
Cô nàng cười tươi roi rói đáp lại.
Quả nhiên là vậy.
Tóm lại, hàng loạt hiện tượng xoay quanh dịp Valentine đều là do một tay Ryuugamine giật dây phía sau. Quả xứng danh Ma vương tột đỉnh mưu lược. Nếu nói về khoản nghĩ ra mưu kế thầm lặng tiêu diệt nhân loại thì chẳng ai qua mặt được cô nàng đâu! Dù người bình thường chả đời nào thèm nghĩ ra cái trò đó!
"Tôi đã suy tính nhiều lắm đấy."
Cô nàng hào hứng nói.
"Làm thế nào để người ta tự phát muốn tặng quà chứ không phải do bị áp đặt bởi khẩu hiệu 'Hãy tặng người mình yêu'. Tôi còn nghiên cứu cả tâm lý học nữa cơ. Thành ra tôi nghĩ chỉ cần khiến họ cảm thấy nếu không tỏ tình vào dịp Valentine thì sẽ chịu thiệt thòi lớn, ắt hẳn số lượng người đi tỏ tình sẽ tăng vọt lên thôi."
Nghĩa là mưu tính đã trúng phóc mục tiêu rồi đấy.
Cơ mà, từ vụ bùa hộ mệnh năm ngoái cho đến tận bây giờ, chẳng phải kỹ năng tổ chức mấy sự kiện tình cảm lãng mạn của Ryuugamine cao tay bất ngờ sao? Ngay cả cái trò bùa chú dạo nọ, dẫu ai nấy đều biết tỏng là do Ryuugamine tự biên tự diễn, thế mà người ta vẫn cứ tiếp tục tin theo và phát triển rầm rộ đấy thôi.
Nhưng mà này.
Cô có hiểu ra vấn đề không đấy hả Ryuugamine? Tính toán trúng phóc thì đồng nghĩa với việc—
"Cảm ơn lớp trưởng nhiều nhé!"
Đấy, tới rồi kìa.
Một bạn nữ trong lớp cất tiếng hô to.
"Mặc kệ có là kế hoạch diệt vong nhân loại hay gì đi nữa, cậu đã tiếp thêm cho tớ dũng khí để tỏ tình đấy!"
"Hả!?"
Ryuugamine giật mình lùi lại.
Mặt mày méo xệch.
Rồi đỏ bừng lên.
"Chuẩn luôn! Lần đầu tiên trong đời tao mới được nhận sô-cô-la đấy!"
Cánh con trai cũng nhao nhao hưởng ứng.
"Tớ cũng lần đầu tiên tặng quà cho người ta đấy…"
"Tao vẫn chưa được nhận!"
"…Thực ra tớ đang tính lát nữa tặng cho cậu này…"
"Hả, thật á!"
Cứ thế.
Sau một hồi náo loạn tưng bừng, cả lớp cùng quay sang nhìn Ryuugamine.
"—Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Họ đồng thanh hô lớn.
Và đương nhiên, Ryuugamine liền:
"K-Khônnnnnnnnnnnnnngggggggggggg! Tởm lợm quá đi mất!"
Hét toáng lên một tiếng, cô nàng co giò phóng thẳng ra khỏi lớp học.
…Thiệt tình chứ.
Thứ mà Ma vương ghét cay ghét đắng nhất trên đời chính là được người khác cảm ơn. Cô nàng vẫn luôn miệng bảo là chuyện đó kinh tởm đến mức khiến mình nổi hết cả mề đay lên cơ mà.
"Mấy đứa tụi bây thật là…"
Tôi thở dài ngoảnh lại, thì thấy Suzuki đang cầm chiếc hộp rỉ sô-cô-la mỉm cười tinh quái.
"…Mà, cũng phải cho bọn này trả đũa ngần này chứ."
Các bạn học khác cũng gật gù tán thành.
Màn cảm ơn vừa rồi là kịch bản đã được bàn bạc ăn ý từ trước, đến tôi cũng nhận ra được. Không thì làm sao mà đồng thanh nhịp nhàng đến thế cho nổi.
"Tớ đâu có cố tình hùa theo kế hoạch của lớp trưởng đâu chứ."
Nghĩa là chiếc hộp đó vốn dĩ là thứ định đem tặng cho Saitou. Đúng là tai bay vạ gió thật.
"Chuẩn luôn," một bạn nữ khác phụ họa gật đầu lia lịa.
"Dám lợi dụng sự ngây thơ tuổi mới lớn của người ta cơ mà."
"Dù thấy cũng vui vui."
"Ừ ừ. Lâu lắm rồi tớ mới nghiêm túc chọn sô-cô-la đến thế đấy."
"Sô-cô-la bạn bè cũng hay, nhưng nghĩ đến chuyện tặng con trai vẫn thấy rạo rực hơn hẳn nhỉ."
"Bên được nhận cũng hưng phấn không kém đâu nhé!"
Mọi người nói mấy lời đó rồi nhìn nhau cười vang.
Gì chứ.
Rốt cuộc thì đứa nào đứa nấy cũng khoái chí ra mặt đấy thôi.
Nói cách khác là, lời cảm ơn khi nãy không hẳn chỉ là trò đùa trả đũa, mà chắc cũng có đến một nửa là thật lòng rồi.
"Thế nhé, phần giải quyết hậu quả còn lại trông cậy cả vào mày đấy!"
Kimura vỗ vai tôi cái bốp.
Biết rồi, khổ lắm.
"Rõ rồi," tôi đáp rồi rời khỏi phòng học, rảo bước về phía khoảng sân trong quen thuộc. Tiếng chuông vừa reo báo hiệu giờ nghỉ trưa bắt đầu. Đúng là chuẩn thời điểm.
☆
Tiện thể nói luôn, vì hôm nay không chuẩn bị được cơm trưa nên trước khi ra sân trong tôi có tạt qua căng-tin… cơ mà chẳng hiểu sao lại treo biển báo hết hàng, ngay cả cô bán hàng quen thuộc cũng không thấy đâu.
Còn vì sao tôi lại không có cơm hộp ăn, lý do là vì đã bị kẻ khác cướp mất.
Sáng nay trên đường đi học, tôi tình cờ đụng độ quản gia Hakurousa của Ryuugamine—nói đúng hơn là bị ông ta phục kích, rồi tha thiết van xin tôi bán lại hộp cơm với giá một nghìn yên.
Nghĩ bụng chắc Ryuugamine lại đang mưu tính trò mờ ám gì đây nên tôi từ chối thẳng thừng, ai ngờ bị ông ta cướp phắt lấy rồi ngấu nghiến ăn luôn tại trận, vừa nhồm nhoàm nói cái gì đó vừa nhét vội tờ một nghìn yên vào túi áo tôi.
…Cái người đó tôi cũng chịu chả hiểu nổi.
Hết cách, tôi đành định bụng dùng một nghìn yên đó để đánh chén một bữa trưa thịnh soạn hơn mọi ngày, khốn nỗi căng-tin thì cháy hàng, còn cửa hàng tiện lợi giữa đường lại đóng cửa nghỉ bán.
Bất đắc dĩ, tôi đành mua tạm một hộp sữa tươi ở máy bán hàng tự động rồi đi thẳng tới dãy trường cũ.
Băng qua lối đi bí mật dưới chân cầu thang quen thuộc, tôi hướng về phía nhà kính.
Mở cánh cửa của nơi trông tựa như một đài thiên văn bằng bạc dưới ánh mặt trời mùa đông, một luồng không khí ấm áp như tiết xuân lập tức ùa tới.
Tôi bước vào trong rồi khép chặt cửa lại. Nhờ những ô kính khúc xạ và gom ánh sáng lại nên bên trong nhà kính còn sáng sủa hơn cả bên ngoài.
Ngay giữa khoảng không gian cây cỏ um tùm, Ryuugamine đang ngồi thu lu trên chiếc ghế băng.
Tôi cứ ngỡ cô nàng đang ủ rũ suy sụp, nhưng xem ra không phải. Cô nàng đã bắt đầu ăn trưa rồi. Hôm nay có vẻ là bánh sandwich.
Tay cầm hộp sữa, tôi tiến lại ngồi xuống bên cạnh.
"Ổn chứ?"
Nuốt ực miếng sandwich, Ryuugamine khẽ gật đầu.
"Tôi lại bị người ta cảm ơn nữa rồi."
"Ừm… thì nếu cô phá hoại việc tỏ tình thì không nói, đằng này hành động của cô chẳng khác nào tiếp thêm động lực cho họ mà."
"Đúng là thế thật."
Một tiếng thở dài khẽ buông.
"Nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Mục đích của tôi là phá vỡ kế hoạch diệt vong nhân loại của các công ty bánh kẹo để tiêu diệt nhân loại bằng chính kế hoạch của mình cơ mà."
Không hề nhé. Người của công ty bánh kẹo chả có ai rảnh rỗi đi tiêu diệt nhân loại đâu.
"…Mà này, hôm nay cậu chỉ ăn mỗi thứ đó thôi sao?"
Ngón tay thon thả của cô nàng khẽ chỉ vào hộp sữa của tôi.
"À, ừ."
Thôi thì giấu tiệt chuyện của bác Hakurousa đi vậy. Bị mắng thì tội nghiệp ông ấy lắm.
"Thế à," Ryuugamine thốt lên rồi lại cắn thêm một miếng sandwich.
Nhồm nhoàm nhai.
Cuộc đối thoại đứt đoạn, sự tĩnh lặng lại bao trùm. Tôi đành uống từng ngụm sữa. Ngon thì ngon thật đấy… nhưng mà chẳng bõ dính răng. Chiều nay giữa tiết học xin bụng đừng có sôi ùng ục lên đấy nhé.
"…Đói bụng lắm, đúng không?"
"Ừ thì, cũng có…"
"Chắc chắn rồi," cô nàng lẩm bẩm rồi lại tiếp tục nhai nhồm nhoàm.
…Hôm nay không định chia cho mình rồi, nhỉ. Mà cũng phải thôi, còn có đúng một miếng chứ mấy.
A.
Ăn sạch bách luôn rồi.
Ryuugamine thở hắt ra một hơi. Đành vậy. Ra mua thêm hộp nước ép nữa uống cho đỡ cồn cào ruột gan vậy.
Nghĩ bụng thế rồi tôi vừa toan đứng dậy khỏi ghế băng thì.
"Đ-Đành chịu vậy nhé!"
Ryuugamine thốt lên rồi loay hoay lôi thứ gì đó từ sau lưng ghế ra.
Túi giấy của căng-tin?
"T-Thực ra tôi mua để dành làm món tráng miệng đấy, nhưng mà hết cách rồi, tôi chia cho cậu một phần vậy!"
Cô nàng dúi mạnh chiếc túi giấy về phía tôi. Thấy tôi còn ngập ngừng, cô nàng lại càng ấn mạnh vào tay tôi hơn.
"C-Cảm ơn cô…"
Tôi nhận lấy rồi cảm ơn, Ryuugamine liền bảo "Chẳng có gì to tát cả" rồi hớp ngụm sữa của mình. Chẳng hiểu sao góc nghiêng gương mặt cô nàng lại đỏ ửng.
Tôi mở túi giấy ra, ngó nhìn vào bên trong.
Bên trong có một chiếc bánh mì khổng lồ hình vỏ ốc xoắn. Bánh sừng ốc sô-cô-la à? Lôi ra xem thử thì đúng thật là bánh sừng ốc sô-cô-la.
"Tôi ăn thật đấy nhé? Được chứ?"
"X-Xin mời!"
Thế thì tôi không khách sáo nữa đâu.
Tôi ngoạm một miếng từ phía đuôi vỏ ốc. Ừm, ngon thật đấy. Món ngon thế này mà chỉ bán có hạn thì kể cũng uổng phí.
A.
Đầu lưỡi chạm phải thứ gì đó, tôi bèn dùng tay kẹp lấy rồi lôi ra.
Nhắc mới nhớ, trong bánh có kẹp quẻ bói nhỉ.
Tôi liếm sạch lớp sô-cô-la bám bên ngoài rồi mở ra.
"…《Tình yêu đích thực luôn ở ngay cạnh bên bạn!》, sao… hừm."
"C-Chuẩn xác lắm đấy nhé! Dù sao người bói ra quẻ đó cũng là Cá tính giả Đại tư tế cơ mà!"
"Hế, có cả Cá tính kiểu đó nữa à."
"Vâng! Từ trước đến nay người đó đã từng tiên tri tận năm lần về ngày tàn của nhân loại rồi đấy!"
Toàn đoán trật lất cả năm lần chứ có đúng đâu!
Mà thôi, trật như thế mới là phúc đức cho nhân loại.
Vừa nghĩ bụng đúng là muôn hình vạn trạng, tôi vừa liếm sạch phần kem còn vương trên đầu ngón tay.
Thứ sô-cô-la ngọt ngào đến lịm người.
Nói ngoài lề một chút, hôm ấy khi về đến nhà, tôi thấy một cuộn giấy được đặt ngay giữa phòng, mở ra thì thấy đó là tấm bản đồ có đề dòng chữ "Rương kho báu ở đây".
Vì ngài Dũng giả đang bị giam giữ nên tôi đành lủi thủi đi tìm một mình, và thứ bên trong quả nhiên lại là sô-cô-la. Một khối gì đó xù xì méo mó đến tệ hại, trông chẳng khác nào một hòn đá tảng.
…Thật là hết nói nổi.


