Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 29

Chương 29 · 71 chương

Chương 6

6

"…san. Dân làng A-san."

Giữa một thế giới đang khẽ rung lắc chao đảo, tôi bỗng nghe thấy giọng nói của Ryuugamine. Chuyện quái quỷ gì thế này. Đến mức nằm mơ thấy cô ta thì hẳn là tôi đang bận tâm dữ lắm đây. Ý tôi là bận tâm về vở kịch ấy.

Mà âu cũng là lẽ đương nhiên.

Dẫu làm hỏng chuyện cũng chẳng bị phạt gì, nhưng trên đời này ai mà muốn bẽ mặt cơ chứ.

Cơ mà, thiếu gì cách đánh thức người ta cơ chứ.

Dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà.

Phải rồi… dịu dàng thơm một cái chẳng hạn! Hê hê hê.

"Th-Thơm… ạ…!?"

Trong mơ thôi mà, làm gì phải giật mình đến thế. Chẳng lẽ ngay cả trong giấc mộng mà hình tượng Ryuugamine trong mắt tôi cũng không hề suy suyển chút nào sao? Nhạt nhẽo thật đấy.

"T-Tôi hiểu rồi… nếu chỉ là… má thôi thì…"

Ô. Chịu thơm thật đấy à? Đúng là giấc mơ có khác. Đãi ngộ tốt gh—

"—Jirou! Cậu định ngủ nướng đến bao giờ nữa hả—!"

"Ái!"

"Huỵch" một phát, một cú va chạm long trời lở đất giáng thẳng xuống người tôi! Con bé Tsubasa từ trên trời rơi xuống! Diễn biến kiểu quái quỷ gì thế này! Vừa nghĩ vậy thì—hóa ra không phải mơ!

Mở mắt ra, tôi thấy Tsubasa đang nằm sấp đè trọn lên người mình. Phía bên kia là—Ryuugamine! Cô nàng đang ngồi kiểu seiza ngay ngắn, khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía này…

Là mơ, đúng không?

Cái vụ thơm má ban nãy, không lẽ tôi đã lỡ mồm nói mớ ra ngoài rồi sao? Hả!?

Hãi quá nên tôi chẳng dám mở miệng xác nhận luôn…

"Nào, Jirou! Mau mau chuẩn bị đi chứ! Tớ thì đã sẵn sàng tinh tươm rồi này!"

Khoan đã—đừng có vặn vẹo người nữa! Bộ giáp đang cà vào xương sườn tôi đau điếng đây này! Cả ngực cậu sắp tràn ra ngoài rồi kìa!

"Biết rồi, biết rồi!"

Tôi cố tình nói thật to rồi đẩy Tsubasa ra để ngồi dậy.

Vốn dĩ tôi thay phiên chợp mắt với đám Saitou ở cánh gà, nhưng xem ra vì tôi là lượt cuối nên bọn họ đã để cho tôi ngủ một mạch luôn. Liếc sang bên kia vách ngăn, bức màn nhung vẫn buông xuống, Kimura cùng các bạn cùng lớp đã bắt tay vào dựng phông nền cho màn đầu tiên.

Cơ mà, bộ trang phục của Dũng giả này thật khó hiểu. Chẳng biết sao phần ngực lại khoét sâu hoắm đến thế. Nghe Suzuki giải thích thì là để tạo sự khác biệt với kỵ sĩ mặc giáp toàn thân.

"C-Chào buổi sáng!"

Nghe Ryuugamine chào bằng chất giọng có phần lạc đi, tôi lầm bầm đáp lại một tiếng chào buổi sáng rồi đứng dậy. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Ôi trời… thế này thì làm gì còn thời gian ăn sáng nữa! Kịch bản thì… ừm, đại khái là tôi vẫn nhớ.

"—Satou!"

Nghe tiếng Suzuki gọi, không chỉ tôi mà cả Tsubasa lẫn Ryuugamine đều quay phắt lại. Tsubasa thì dễ hiểu rồi, nhưng hôm nay Ryuugamine vẫn nhận thức được Suzuki sao? Hay cô ấy chỉ phản ứng với tên tôi thôi—nghĩ thế thì có hơi tự luyến quá không nhỉ.

"Cậu làm cái gì thế hả!? Mau thay đồ đi chứ! Người đầu tiên bước lên sân khấu là cậu đấy! Quốc vương cơ mà!?"

"A, phải rồi!"

Cảnh mở màn bắt đầu bằng đoạn tôi than vãn về tình hình thế giới cơ mà!

"Xin lỗi nhé. Tớ thay đồ ngay đây!"

"Trông cậy vào cậu đấy! Khán phòng chật kín chỗ rồi! Tầng hai còn có người phải đứng xem nữa kìa!"

Dứt lời, có lẽ bận việc gì đó nên Suzuki thoắt cái đã biến mất tăm.

Ra vậy, tôi là người đầu tiên lên sàn diễn sao… Đã thế còn có cả khán giả đứng xem nữa á?

Trời đất.

Vừa nghĩ tới đó, tôi bỗng thấy căng thẳng tột độ. Cơ má giật giật. Hai bàn tay cũng lạnh toát cả đi.

"Không sao đâu mà, Jirou!"

Một cú vỗ đánh "bốp" vào ngực tôi.

"Tớ sẽ truyền cho cậu bí kíp trong những lúc thế này. —Nơi nào có ánh đèn sân khấu rọi vào, thì nơi đó mới là thế giới đang tồn tại!"

"…Nghĩa là sao cơ?"

"Nghĩa là như thế đấy!"

Chẳng hiểu cái quái gì hết!

"Ấy chết. Tớ cũng sắp đến lượt diễn rồi nên phải đi chuẩn bị đây! —Vậy hẹn gặp lại ở 《thế giới》 bên kia nhé!"

Tsubasa quay gót, chạy biến vào trong bóng mờ cánh gà.

Thiệt tình.

"…Này, Ryuugamine?"

"Sao cơ?"

"Tôi muốn thay đồ một chút…"

"Á! X-Xin lỗi, đúng rồi nhỉ!"

Chẳng hiểu sao cô ấy lại dáo dác nhìn quanh.

Gì thế? Đang tìm cái gì à?

Ryuugamine hít một hơi thật sâu, rồi xòe lòng bàn tay trái ra, dùng ngón trỏ phải vờ viết chữ gì đó lên đó, đoạn chìa thẳng ra trước mặt tôi.

Bảo tôi đứng đợi à? Đợi cái gì chứ?

"M-Mời cậu!"

"Hả?"

Tôi chẳng hiểu nổi. Vừa giơ tay chặn lại vừa bảo mời là thế nào?

"Ryuugamine… cái gì thế?"

"Ơ!?"

Cô nàng ngạc nhiên thật sự kìa. Tôi làm gì có siêu năng lực đọc suy nghĩ của cô đâu chứ.

Có lẽ vì vẫn còn thời gian trước khi đến lượt diễn nên Ryuugamine vẫn đang vận đồng phục. Trông vẻ mặt cô ấy giống như đang luống cuống bối rối hơn là quan sát xung quanh, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại liên hồi.

"À thì… thế này. Là bùa may mắn đấy."

"Bùa may mắn?"

"Vâng. Mẹo để không bị căng thẳng… Lúc nãy tôi vừa viết chữ 'Nhân' lên tay. Nghe nói liếm rồi nuốt nó vào bụng thì sẽ hết hồi hộp."

Không, hình như cách làm hơi sai sai thì phải.

"Thế nên… m-mời cậu! Ma vương như tôi thì vốn rất giỏi khoản 'ăn thịt người' mà!"

Lý lẽ kỳ quặc thật.

Nhưng tôi lại phì cười. Ừ. Quả đúng là Ma vương thì hay có những hành động kiểu coi thường người khác thật. Dù tôi nghĩ ý nghĩa hai từ này hoàn toàn khác nhau.

Thế thì tôi xin nhận lòng tốt này vậy.

Tôi vờ cắn nhẹ vào lòng bàn tay của Ryuugamine. Chóp mũi khẽ sượt qua da thịt. Bàn tay Ryuugamine tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Một hương thơm kỳ lạ, khác hẳn với xà phòng rửa tay. Là gì nhỉ? Hơi ngòn ngọt chăng?

"…Cảm ơn nhé. Tôi thấy bình tĩnh lại rồi."

Tôi không hề nói dối. Nhờ tràng cười vừa rồi, và có lẽ là nhờ cả… mùi hương của Ryuugamine nữa.

"Th-Thế thì tốt quá."

Ryuugamine khẽ nắm bàn tay trái vừa chạm vào mũi tôi lại. Cử chỉ ấy trông như thể cô đang nâng niu một vật phẩm vô cùng quý giá. Rồi với gương mặt vẫn còn ửng đỏ, cô mỉm cười thật tươi.

"Cố gắng lên nhé! Tôi sẽ đứng ở cánh gà dõi theo cậu thật chăm chú đấy!"

"Ừ."

Chẳng hiểu sao Ryuugamine lại trông vui vẻ đến thế, cô xoay người với bước chân sáo rộn rã rồi biến mất vào khoảng tối cánh gà như bọn Tsubasa.

"…Nào, bắt đầu thôi."

Tôi tự vỗ nhẹ vào hai má mình, rồi với lấy bộ trang phục quốc vương nặng trịch làm bằng chất vải tương tự rèm nhung sân khấu đang treo trên móc áo.

—Làm một trận ra trò nào!

☆

『—Đất nước thanh bình thuở nào, nay đang trượt dài trên con đường hoang tàn đổ nát』

Giọng dẫn chuyện của Nakamura vang vọng khắp sân khấu tối om.

『—Lũ ma vật ngỡ như chỉ có trong truyền thuyết nay lần lượt xuất hiện. Dù quân đội của đức vua đã ngoan cường kháng cự, song trước làn sóng quái vật vô tận, thương vong ngày một tăng cao, việc bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian』

(Màn kéo lên đấy!)

Nghe thấy tiếng thì thào thật nhỏ, tôi liền chống cằm lên tay vịn ngai vàng.

Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào tôi.

Khi bức màn nhung nặng nề bắt đầu kéo lên, tim tôi bỗng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. …Bình tĩnh nào. Không sao cả. Vẫn còn một lúc nữa mới tới lời thoại.

Bức màn đã được kéo lên hoàn toàn. Tôi hé mắt nhìn, nhận ra từ trên sân khấu hóa ra khó trông rõ hàng ghế khán giả hơn mình tưởng, nhờ thế mà tôi cũng lấy lại được đôi chút bình tĩnh.

『—Các học giả miệt mài nghiên cứu căn nguyên ma vật xuất hiện rốt cuộc cũng đã tìm ra chân tướng. Đó chính là Long tộc. Con rồng trú ngụ dưới lòng đất của vương quốc đã mục rữa, và thứ uế khí thối rữa ấy đã đánh thức lũ ma vật trỗi dậy—』

Đến đoạn của mình rồi.

"Ô, ô ô!" Chết tiệt, vỡ giọng mất rồi! "…À, ừm… Th-Thật là nghịch cảnh khôn lường! Há chẳng có ai đủ sức hạ gục con rồng ấy hay sao!?"

Trời đất ơi! Ngượng chín cả mặt!

Đèn phụt tắt, sân khấu may mắn chìm lại vào màn đêm mịt mùng…

『—Tuân mệnh quốc vương, Đại giáo mục đã thỉnh cầu thần dụ. Sau bảy ngày bảy đêm cầu nguyện không ngơi nghỉ, tên của một thiếu nữ đã được xướng lên. Đó chính là danh tính của vị Dũng giả mang sứ mệnh đánh bại ác long!』

Ánh đèn lại rọi vào tôi lần nữa. Lần này tôi ưỡn thẳng lưng, vung ngón tay chỉ thẳng về phía khán đài.

"M-Mau truyền cô gái ấy tới đây! Hãy đưa Dũng giả đến gặp trẫm!"

Sân khấu vụt tối.

Xung quanh bắt đầu rộn rịch đôi chút. Tôi cảm nhận được bóng người đứng cạnh bên. Có lẽ là Tomanari mang cá tính 《Kỵ sĩ》.

"…Satou, cái này."

Giọng Kimura thì thào từ sau ngai vàng, rồi cậu ta đưa cho tôi một vật dài và nặng trịch.

Lần này, toàn bộ sân khấu lại bừng sáng.

Trước mặt tôi, Tsubasa đang quỳ một gối. Con bé vẫn mặc bộ giáp trông có vẻ nhẹ nhàng và khoét sâu phần ngực áo quen thuộc. Không hề cầm kiếm. Bởi thanh kiếm của cậu ấy lúc này đang nằm gọn trong tay tôi.

"…D-Dũng giả!"

Vừa cẩn thận để không bị lạc giọng, tôi vừa cố hết sức lấy hơi cất tiếng dõng dạc.

"Hãy tiêu diệt con rồng tà ác và mang lại nền hòa bình cho mảnh đất này! Ừm… Trẫm ban cho ngươi thanh bảo kiếm truyền đời của hoàng tộc, 《Embryo》!"

"…Tuân mệnh! Thần xin đem cả tính mạng này ra để quyết tiêu diệt tà long!"

Tôi đặt thanh Embryo vào hai bàn tay đang vươn ra của Tsubasa khi con bé vẫn cúi mặt. Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, Tsubasa khéo léo tra thanh Embryo ra sau lưng.

Ấy chết, tiếp theo lại là thoại của mình rồi.

"Đơn thương độc mã hẳn sẽ muôn phần bất an. Trẫm sẽ cử kỵ sĩ của trẫm đi cùng ngươi."

Tomanari bước lên phía trước.

Căn chuẩn thời gian không lệch một nhịp. Nhưng không phải vì cậu ta nghe thấy tiếng tôi đâu. Do chẳng nhận thức được sự tồn tại của tôi nên điều đó là dĩ nhiên. Tsubasa đã lén ra hiệu bằng động tác khuất tầm nhìn của khán giả đấy.

"Hỡi kỵ sĩ! Hãy coi Dũng giả như chính bản thân trẫm mà dốc lòng hộ giá trong trận chiến! Chừng nào chưa hạ gục được tà long thì tuyệt đối không được phép hồi kinh!"

"Tuân lệnh!"

Cậu ta kẹp chiếc mũ giáp bên hông, giáp kim loại va vào nhau rổn rảng khi cúi đầu hành lễ. Động tác này cũng tương tự.

"Đi đi!"

Tôi phất tay áo một cái thật dứt khoát. Dĩ nhiên là trong kịch bản bảo tôi làm thế đấy nhé!

"Đừng quên rằng vận mệnh thế giới này đang nằm trọn trong tay các ngươi!"

Sân khấu tắt đèn.

(Nhanh lên, nhanh lên!)

Tiếng giục giã râm ran khắp nơi khiến sân khấu rộn rạo cả lên, tôi bị ai đó nắm lấy tay lôi tọt vào cánh gà. Toàn bộ đạo cụ phòng yết kiến cũng được kéo lùi vào theo.

…Bằng cách nào đó, tôi cũng suôn sẻ vượt qua màn dạo đầu rồi. Chắc là nhờ lá bùa may mắn của Ryuugamine chăng.

Cơ mà, cuộc vui bây giờ mới thực sự bắt đầu.

☆

"Ha a!"

Tsubasa vung mạnh thanh Embryo, tấm phông hình quái vật bị chém đứt làm đôi rồi đổ rạp xuống sàn.

Quái vật tép riu nghe đâu không được tính là 《Cá tính》, nếu đóng vai đó thì bọn tôi là hợp nhất, nhưng trong lớp đào đâu ra người biết hóa trang hiệu ứng đặc biệt nên đành chấp nhận dùng phông bìa cứng.

Nhưng xét cho cùng thì như thế lại hay. Đâu thể để người thật bị chém đứt đôi được, vả lại đối thủ là tấm bìa nên Tsubasa mới tha hồ vung kiếm hết lực, tạo nên một cảnh tượng vô cùng sống động và gay cấn.

Tsubasa ôm lấy cánh tay rồi khuỵu gối xuống. Dải ruy băng giấy đỏ lòng thòng qua các kẽ ngón tay tựa như dòng máu đang rỉ ra.

"Dũng giả, cô không sao chứ?"

Tomanari vội vàng chạy tới nhìn xuống,

"Vết thương nặng quá rồi. Thế này thì thảo dược tầm thường chẳng tài nào chữa lành nổi. Than ôi, biết phải làm sao bây giờ!"

Cậu ta ngửa mặt lên trời than vãn với điệu bộ khoa trương hết mức.

Nhập vai gớm nhỉ.

"—Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Luồng sáng rọi sang phía cánh gà, Tachimori xuất hiện trong bộ trang phục na ná váy y tá thời xưa. Trên tay cô bé xách chiếc hộp cứu thương. Dáng vẻ khả ái ấy khiến khán trường bên dưới khẽ xôn xao hẳn lên.

Mấy ông chú sao mà mê y tá thế không biết.

"Cô là ai?"

"Tôi là một Trị liệu sư, đang phụ trách cứu chữa cho những người bị ma vật tấn công tại giáo đường gần đây. Vết thương kia, xin hãy để tôi xem qua."

"Ồ, trăm sự nhờ cô."

Tachimori quỳ xuống bên cạnh Tsubasa, mở hộp cứu thương rồi thoăn thoắt thao tác chữa trị. Dù dĩ nhiên chỉ là 'giả vờ' thôi. Nhưng sự thuần thục ấy thì chẳng phải diễn xuất chút nào, mà là bản năng thật sự.

"Xong rồi ạ. Như thế này là ổn rồi."

"Y thuật thật phi thường!"

Tomanari ngửa người ra sau hét tướng lên. Có cảm giác hơi làm quá thì phải—nhưng kỵ sĩ cứng nhắc thì chắc cũng đại loại thế này chăng? Khán giả bên dưới cũng bắt đầu cười gượng rồi kìa.

"Không ngờ lại có thể nắn nối lại khúc xương đã gãy nát dễ dàng đến mức này! Thật tuyệt diệu!"

Lời thoại nghe rợn cả người… Khán giả bên dưới ai nấy đều đang xoa xoa cánh tay kìa.

Tsubasa xoay cánh tay quấn băng để kiểm tra tình trạng, sau đó gật đầu thật mạnh rồi đứng dậy. Đoạn, cô chìa tay về phía Tachimori vẫn đang quỳ gối.

"Chúng tôi đang dấn thân vào hành trình thảo phạt Ma long, nguồn cơn xuất hiện của lũ ma vật này. Chặng đường phía trước ắt sẽ còn gian khổ và khốc liệt hơn nữa. Liệu cô có thể chung sức với chúng tôi được không?"

Ngập ngừng trong giây lát, Tachimori nắm lấy bàn tay ấy.

"Nếu tôi có thể giúp ích được gì. Trông thế này thôi chứ tôi cũng biết chiến đấu đôi chút đấy nhé? Bởi có thể chữa lành cũng đồng nghĩa với việc am tường cấu tạo cơ thể đối phương trong lòng bàn tay mà."

"Ý cô là chiều ngược lại cũng tương tự sao?"

Trước câu thoại của Tsubasa, Tachimori mỉm cười dịu dàng.

"Trừ phi là đối thủ chưa từng chạm trán. Chứ toàn bộ bách khoa toàn thư ma vật của Học viện Y khoa Hoàng gia thì tôi đã xem qua hết rồi."

…Đáng sợ thật đấy.

☆

『—Được tiếp thêm đồng đội mới, hành trình của Dũng giả lại tiếp tục. Thế nhưng, như thể để bảo hộ Ma long, những kẻ địch hùng mạnh đã chắn ngang bước đường của họ』

Giọng dẫn của Nakamura vừa dứt, đèn sân khấu bật sáng, làm hiện lên một vùng hoang nguyên tiêu điều xơ xác.

Phía bên phải sân khấu là nhóm Dũng giả, còn bên trái là Ousaka Kazuha mang cá tính 《Cuồng chiến sĩ》 và Mizuhira Kuroto mang cá tính 《Samurai》. Ousaka diện bộ giáp bikini hở hang quá mức, tay lăm lăm cây rìu trảm thủ khổng lồ; còn Mizuhira khoác bộ kimono kinagashi thùng thình, bên hông giắt hai thanh katana dài ngắn.

"Quay đầu lại đi."

Mizuhira giấu hai tay trong ống tay áo, cất giọng.

"Ta không để các ngươi tiêu diệt con rồng ấy đâu. Quý vị muốn hủy diệt thế giới này sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Tsubasa tuốt thanh Embryo ra khỏi vỏ.

"Có ai lại mong muốn chuỗi ngày bất an này tiếp diễn cơ chứ? Nếu các người toan cản đường, chúng tôi quyết không nương tay!"

Mizuhira thở dài một tiếng.

"Đã vậy thì chẳng còn cách nào khác."

Dứt lời Mizuhira, Ousaka kéo lê cây rìu càn quét mặt sàn bước lên phía trước. Sau lưng cô ta,

"Hãy múa đi. Cuồng chiến sĩ."

Ousaka gầm lên một tiếng long trời lở đất.

Oa! Không khí trên sân khấu như run rẩy bần bật. Nổi hết cả da gà da vịt rồi này!

"Ả tới đấy!"

Tomanari giơ khiên xông lên chắn phía trước. Tuân theo mệnh lệnh của nhà vua, đặt sự an nguy của Tsubasa lên hàng đầu chính là sứ mệnh của 《Kỵ sĩ》. Cậu ta đã luôn khao khát một 《Kỵ sĩ》 đúng chuẩn mực là phải như thế.

Tấm khiên đỡ trọn một đòn bổ xuống từ cây rìu khổng lồ.

Tiếng "keng" chát chúa vang dội khắp sân khấu.

Đỉnh thật. Đánh thật đấy à!

Tsubasa chém tạt từ bên hông sang. Ousaka thụt cổ né tránh trong gang tấc. Con bé Tsubasa này, định chém thật đấy à! Kiếm mô hình dĩ nhiên không bén, nhưng phang trúng là chấn thương như chơi đấy chứ đùa!

Ousaka đang cúi người liền tung một cú đá tống vào Tsubasa. Dĩ nhiên là con bé bay ra xa, đâm sầm vào tấm phông bìa rồi ngã sõng soài.

(Tắt đèn mau!)

Tiếng Saitou thất thanh vang lên, ánh đèn lập tức phụt tắt.

(Nakamura, dẫn tiếp đi! Hạ màn xuống! Đổi sang cảnh phòng nghiên cứu! —Satou, nhờ cậu lôi Dũng giả vào nhé)

(Ờ-Ừ)

Tấm màn nhung buông rớt xuống như rơi tự do.

『—Tr-Trước lối đánh liều mạng chẳng màng hiểm nguy của Cuồng chiến sĩ, nhóm Dũng giả buộc phải tạm thời thoái lui. Để đối đầu với một chiến binh như thế, họ cần một người đồng đội sở hữu trái tim không biết đến sợ hãi. Hoặc là, một chiến binh vốn dĩ chẳng có trái tim』

Khi hàng ghế khán giả đã bị che khuất hoàn toàn và đèn sân khấu bật lên, tôi liền lao từ cánh gà ra. Tôi chen vào giữa Tsubasa và Ousaka đúng lúc cả hai vừa thấy mặt nhau là định lao vào tẩn tiếp.

"Hết cảnh rồi! Chuyển sang màn tiếp theo đi!"

Vừa dứt câu, ngay trên đỉnh đầu tôi phát ra một tiếng kim loại va chạm kinh hoàng bạt vía.

Tôi giật bắn mình thụt cổ lại.

Tsubasa đã nhanh tay xoay ngược chuôi kiếm Embryo, gõ mạnh vào phần thân lưỡi rìu chưa kịp dừng lại để hất chệch quỹ đạo của nó. Luồng gió rít sượt qua vai đã mách cho tôi biết điều đó.

Nguy hiểm quá… Trúng phát đó trực diện chắc chấn động não mất thôi. Quả nhiên Ousaka không hề nhận thức được sự tồn tại của tôi sao.

"Chuyển cảnh đấy nhé!"

Nghe tiếng Ryuugamine gọi, Ousaka cùng những người khác liền lùi vào cánh gà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là chẳng ai thèm đoái hoài gì đến tôi. Mấy cô cậu cùng lớp với gương mặt tái mét lục tục kéo ra để thay đổi phông nền.

"Cậu có sao không!?"

Thấy Ryuugamine vội chạy tới hỏi han, Tsubasa liền khịt mũi một cái.

"Có tớ ở đây thì đời nào để Jirou bị thương được chứ? Tớ thì lúc nào mà chẳng nhìn thấy Jirou."

Chẳng hiểu sao Ryuugamine lại trừng mắt nhìn Tsubasa, rồi lầm bầm "thế thì tốt" đoạn quay ngoắt gót đi.

"—Satou, mau thay đồ đi!"

Tiếng Suzuki giục giã từ trong cánh gà. Phải rồi. Lại sắp tới lượt tôi ra diễn rồi! Cơ mà nói vậy thôi chứ trang phục này chẳng tốn công thay chút nào. Chỉ là một chiếc áo blouse trắng.

"Master, nhờ cả vào ngài đấy ạ!"

Yaguruma với diện mạo chẳng khác ngày thường là bao chạy lon ton tới, ngồi lên chiếc ghế vốn là ngai vàng ban nãy nay được gắn thêm vài chi tiết trang trí. Có điều, hai tay cô bé là hai mũi khoan. Còn thứ đeo sau lưng không phải chiếc hộp mọi khi mà là một cỗ máy trông như cái lò sưởi tròn.

"Ngài thấy thế nào ạ? Mũi khoan này ấy."

"Trông cũng được đấy chứ? Dù có vẻ ăn cơm sẽ hơi bất tiện."

"Tôi không ăn cơm đâu nhé! Thiếu nữ người máy thì phải vận hành bằng Orichalcum chứ bộ!"

Chẳng biết ra sao nhưng có vẻ thiết lập là thế.

(Được rồi! Kéo màn lên nhé!)

Những người không phận sự lùi hết vào cánh gà, trên sân khấu chỉ còn lại tôi và Yaguruma. Ánh đèn gom lại chỉ rọi vào hai chúng tôi.

Saitou ra hiệu cho Nakamura.

『—Để tìm kiếm manh mối khắc chế Cuồng chiến sĩ, nhóm Dũng giả đã đặt chân đến thành phố của Viện Khoa học. Nơi đây từng sở hữu kỹ thuật tiên tiến vượt mặt cả kinh đô, nhưng sau bao đợt càn quét triền miên của ma vật, chốn này đã trở nên hoang tàn, cư dân sinh sống thưa thớt. Thế nhưng giữa chốn ấy, vẫn còn một nhà khoa học được xưng tụng là thiên tài』

Bức màn mở ra.

Nhận được hiệu lệnh, tôi hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc cất lời.

"Đã hoàn thành! Có thứ này rồi, ta sẽ quét sạch lũ quái vật khỏi thành phố! Nào, hãy thức tỉnh đi! Thiếu nữ người máy!"

Bật công tắc.

Những bóng đèn gắn quanh chiếc ghế lập tức bừng sáng rực rỡ.

"—Đâu dễ như thế."

Samurai và Cuồng chiến sĩ, xuất hiện! Cơ mà chắc chắn hai người họ chẳng nhận thức được tôi đâu. Trong mắt họ, tôi cùng lắm chỉ như một tấm phông bìa cứng mà thôi. Dù vậy, dẫu đối thủ là phông bìa thì họ vẫn diễn xuất ngon ơ.

"Di sản máy móc ngu xuẩn kia sẽ bị tiêu hủy tại nơi này."

Đáp lại câu thoại của Mizuhira, Ousaka lừng lững tiến lên. Ái chà, uy lực áp đảo thật đấy.

Tôi bước ra chắn trước mặt Yaguruma như để bảo vệ cô bé khỏi cây rìu đang giương lên của Ousaka. Dĩ nhiên kịch bản sắp đặt thế rồi.

Theo kịch bản thì đoạn này tôi sẽ bị Ousaka chém gục… Xin cô đấy, đừng có bổ trúng thật nhé? Đã nhờ Ryuugamine dặn cô ta không được làm hỏng phông nền rồi cơ mà—Tới rồi!

…Hú hồn… sượt qua người một tí luôn đấy.

(Master, thoại kìa thoại kìa)

A, quên mất.

"Á, á á!"

Tôi đổ ập xuống sàn. Vâng, tôi đã "hy sinh". Ít ra cũng đóng tròn vai một nhà khoa học siêu phàm đấy nhé.

Ousaka vung rìu ngược lại, lần này nhắm tới việc phá hủy Yaguruma.

Ả giương rìu lên cao—lại không thèm nương tay nữa à!

Thế nhưng, nhát rìu bổ xuống lại bị Yaguruma đỡ gọn gàng. Bằng chính phần xoay của mũi khoan. Cô bé hất văng nó đi, rồi với gương mặt vô cảm liền vung chiếc mũi khoan bên kia đấm tới. Sắc mặt Ousaka biến đổi rõ rệt! Bên này cũng đánh thật luôn đấy à!

"—Lũ các ngươi!"

Từ cánh gà, nhóm Tsubasa lao ra. Dĩ nhiên là đúng y như kịch bản. Thấy tôi đang nằm bất động dưới đất, lông mày Tsubasa dựng ngược cả lên. Này này. Đang diễn kịch thôi đấy nhé?

"Lên nào!"

Theo hiệu lệnh của Tsubasa, một trận hỗn chiến bùng nổ. Vừa thầm cầu nguyện đừng đứa nào giẫm trúng mình, tôi vừa nằm im tại chỗ ngắm nhìn màn giao chiến kịch tính của nhóm Tsubasa.

Dù nói thế nào đi nữa thì bọn họ cũng chẳng hề nương tay chút nào.

Đánh trúng một phát chắc chắn chấn thương ngay tức khắc. Vậy mà bọn họ phối hợp nhịp nhàng như thể đã luyện tập màn đấu kiếm này hàng trăm lần. Dù rằng chưa hề tụ tập diễn tập chung lấy một buổi.

…Đúng là lũ quái vật.

"—Hự!"

Mizuhira ngã gục. Nhưng không phải dưới tay nhóm Tsubasa, mà là do chính lưỡi rìu của Ousaka. 《Cuồng chiến sĩ》 không phân biệt địch ta, ra tay tàn sát tất cả—đó là điều kiện mà cô ta đưa ra. Và Saitou đã khéo léo tận dụng triệt để điểm đó.

"Đồ… ngu xuẩn… kia…"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Trước tiếng cười man dại của 《Cuồng chiến sĩ》 trên xác đồng đội, nhóm Tsubasa run rẩy khẽ lùi bước. Thế nhưng, Yaguruma lại thản nhiên bước đến trước mặt Ousaka, cắm thẳng mũi khoan vào ngực cô ta.

"Hự a a!"

Bị nghiền nát trái tim rồi mất mạng, đại khái là cảnh tượng như vậy. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, Yaguruma cúi nhìn 《Cuồng chiến sĩ》 đang khuỵu xuống ôm lấy chân mình.

"…Thiếu nữ người máy không có 《trái tim》. Thế nên, tôi cũng không biết sợ hãi trước cô. Nhưng mà—"

Yaguruma quay sang nhìn tôi.

"…Điều đó, liệu có hạnh phúc không…?"

Sân khấu vụt tắt ánh đèn.

☆

"Ngài thấy thế nào ạ, Master?"

Thấy Yaguruma nhảy chân sáo như chú thỏ chạy tới, tôi ra dấu "suỵt" nhắc khéo rồi khen con bé làm tốt lắm. Thực sự là diễn khá ổn đấy chứ.

Trên sân khấu, phân đoạn tiếp theo đang diễn ra: Kurouri Sou mang cá tính 《Ma thuật sư》 muốn tự mình điều tra về Ma long nên đã đi trước nhóm Dũng giả một bước, lẻn vào hang động; khi cậu ta đứng trên mỏm đá ngó vào trong và thốt lên "cái này là…" vì phát hiện ra điều gì đó thì bị Tsuchinome Shinobu mang cá tính 《Ninja》 bắt gặp và tập kích.

Lượt diễn tiếp theo của nhóm Dũng giả có thêm sự góp mặt của Yaguruma sẽ diễn ra ngay sau phân đoạn này.

"…Diệt!"

Tsuchinome phóng phi tiêu shuriken, còn Kurouri ném bùa hộ mệnh ra cản lại. Nghe đâu là đạo cụ ảo thuật. Lá bùa bị đâm thủng liền bốc cháy rồi rơi rụng lả tả.

"Hoành tráng quá nhỉ."

Yaguruma cất giọng tấm tắc khen ngợi. Tôi cũng thấy vậy. Chẳng khác nào lễ hội pháo hoa cả. Liếc mắt nhìn sang cánh gà bên kia, tôi thấy Tsukaya đang đứng đó. A, cô bé để ý thấy tôi rồi. —Nguy hiểm quá! Tsukaya vẫy tay thôi mà, em đừng có vung vẩy cái mũi khoan chứ hả!

"—Chỉ đến đây… thôi sao…"

"—Tiếc… thay…"

Trên sân khấu, chàng ninja và ma thuật sư cùng ngã gục do lưỡng bại câu thương. Đáng lẽ Kurouri sẽ gia nhập đoàn, nhưng vai của cậu ta đành kết thúc ở đây. Nghe nói là vì cậu ta nằng nặc đòi một màn tỏa sáng solo cho riêng mình.

Sân khấu lại một lần nữa tắt phụt đèn.

"Vậy tôi đi đây nhé, Master."

"Ừ."

Yaguruma cùng nhóm Tsubasa đang chờ sẵn bước lên sân khấu. Cảm xúc trên gương mặt cô bé lập tức biến mất không chút dấu vết. Con bé Tsubasa cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Hẳn là vì đang tập trung cao độ đây mà.

『—Dũng giả rốt cuộc cũng đã đặt chân đến hang động tương truyền là nơi Ma long ngự trị. Họ gạt đi luồng tà khí u uất, dấn bước vào thế giới ngầm ngập tràn mùi tử khí. Và rồi, chắn ngang bước đường của họ chính là hiện thân đích thực của 《Cái chết》』

Ánh đèn bừng sáng.

Tsukaya đang đứng giữa sân khấu. Bộ trang phục của cô bé trông như một chiếc váy cưới màu đen tuyền. Vì Tsukaya sở hữu mái tóc và làn da trắng ngần, sự tương phản ấy toát lên một vẻ ma mị đến rợn gáy, nhưng đồng thời lại đẹp đến nao lòng. Tay cô bé cầm một cây trượng màu trắng uốn lượn kỳ dị.

Trước mặt cô bé là thi thể của 《Samurai》, 《Cuồng chiến sĩ》, 《Ninja》 và 《Ma thuật sư》 đang nằm la liệt; nhóm Tsubasa đối đầu với Tsukaya, gươm giáo đã tuốt sẵn khỏi bao.

"Tránh ra! Tại sao ngươi lại cản đường chúng ta!"

"…Cản đường là chuyện đương nhiên chăng. Ta tuyệt đối không để các người giết chết con rồng ấy đâu. Lũ tay sai của tên bạo chúa gian ác."

"Dám buông lời sỉ nhục quân vương của ta sao!"

Tomanari gầm lên giận dữ.

"…Đối phó với lũ chó sủa inh ỏi thì chỉ có người chết mới xứng tầm."

Tsukaya vung cây trượng lên, đám người vừa gục ngã liền lồm cồm bò dậy. Dĩ nhiên chẳng phải phép thuật gì mà là tự dùng sức mình đứng lên thôi. Diễn xuất cả mà.

Dù vậy, nếu không tự nhắc nhở bản thân, khí chất của Tsukaya chân thực đến mức khiến người ta phải nghi ngờ rằng liệu cô bé có thực sự gọi được người chết sống lại hay không.

"Đối phó với kẻ chết, xin hãy để tôi lo."

Dứt lời, Yaguruma tiến lên phía trước. Mũi khoan ở hai tay xoay tít mù.

"Bởi vì không phải là một sinh mệnh sống, tôi cũng giống như bọn họ—mọi người hãy đi tiếp đi."

"Cảm ơn cậu."

Nhóm Tsubasa lùi lại. Rút dần vào góc tối.

"—Thế nhưng, xin cậu đừng quên. Cậu không hề giống như bọn chúng đâu. Cậu—đã thực sự cùng chúng tôi sống trọn vẹn trong chuyến hành trình này!"

"…Cảm ơn mọi người—rất nhiều!"

(Tắt đèn!)

Theo hiệu lệnh của Saitou, đèn vụt tắt, trong bóng tối vang lên tiếng rít của mũi khoan, âm thanh kim loại va chạm chan chát hòa cùng những tia lửa tóe lên rực rỡ. Giữa những âm thanh ấy, các diễn viên lần lượt lui vào cánh gà.

Không dám phát ra tiếng động, tôi làm động tác đập tay với mũi khoan của Yaguruma, rồi chạm nắm đấm với cây trượng của Tsukaya.

Nào, cuối cùng cũng tới cao trào của màn một rồi!

(Chuẩn bị xong chưa? —Tốt, bật đèn!)

Đèn bừng sáng lên cái "xoạch", một con rồng khổng lồ sừng sững xuất hiện trên sân khấu. Từ hàng ghế khán giả, những tiếng trầm trồ thán phục đồng loạt vang lên. Dù nói vậy chứ chẳng phải Noame hóa khổng lồ đâu. Đó là một tấm phông bìa siêu to khổng lồ, được tạo nên bằng cách phóng to rồi chia nhỏ bức tranh rồng nổi tiếng cấp di sản văn hóa, in ra dán lên ván ép rồi cưa ghép lại với nhau.

Và.

Nếu hỏi nhân vật quan trọng nhất là Noame đang ở đâu thì—

"Lũ tay sai ngu muội của tên vua kia—"

Chất giọng uể oải, chẳng chút căng thẳng vang lên trên sân khấu khiến khán giả bên dưới phải phì cười. Mà, tôi cũng hiểu cho họ. Không chỉ vì cách nhả chữ của Noame, mà còn bởi cả bộ dạng của con bé nữa.

Cơ mà gọi là trang phục có đúng không nữa… Noame chỉ đơn giản là thò mặt ra từ trán con 《Rồng》 trên tấm phông bìa khổng lồ, hệt như mấy cái bảng chụp hình lưu niệm ở khu du lịch. Cái mặt ấy lại còn cất tiếng nói thì bảo người ta nhịn cười sao nổi.

"Phải chăng các ngươi đã để ký ức về tên vua tà ác trôi vào miền quên lãng rồi sao—"

Ban đầu, Suzuki định thiết kế một bộ đồ rồng nhân hóa, nhưng Noame cứ nằng nặc đòi làm thế này mới chịu. Theo nhỏ thì 《Rồng》 là cứ phải to lớn mới đúng điệu.

Thế nhưng, đây đâu phải phông bìa bình thường đâu chứ? Kiệt tác của nhóm Kimura đấy!

(Phun khói!)

Dưới sự chỉ đạo của Saitou, chiếc máy tạo khói thuê từ công ty sự kiện bắt đầu vận hành. Chính là loại mà các ca sĩ hay dùng trong các buổi hòa nhạc đấy. Sân khấu thoắt cái đã mịt mù sương khói.

"Nếu các ngươi muốn tự diệt vong thì cũng được thôi—. Thế nhưng—, sinh sống trên mảnh đất này—đâu chỉ có mỗi con người—"

"Chuyện đó chẳng cần ngươi phải nói!"

Tsubasa gầm lên. Chỉ bằng câu nói ấy thôi cũng đủ khiến bầu không khí cả khán phòng lập tức căng như dây đàn.

"Chính thứ chướng khí tỏa ra từ cái thân xác mục rữa của ngươi đang đầu độc thế giới này! Giác ngộ đi, hỡi Ma long!"

"Lũ ngu xuẩn các ngươi—!"

Đôi mắt rồng sáng rực lên cái "chớp". Cùng lúc đó, các bóng đèn lắp cách đều nhau dọc theo đường dây luồn dưới sàn đồng loạt lóe sáng kèm theo tiếng sấm rền, lao vun vút về phía nhóm Tsubasa.

"Đừng hòng!"

Tomanari lao lên chắn phía trước, giương khiên chống đỡ. Khoảnh khắc luồng sáng ập tới, chiếc khiên phát ra tiếng nổ rồi vỡ làm đôi.

"Kỵ sĩ đại nhân!"

Tachimori định chạy tới thì mắt rồng lại lóe sáng lần nữa,

"Á!"

Tachimori cũng văng người ra xa. Ôi chao. Diễn xuất chân thực quá!

"Khốn kiếp!"

Tsubasa đứng chắn trước hai người họ, giương thanh Embryo lên.

"Chính là lúc này, ta sẽ giải trừ phong ấn của thanh bảo kiếm quốc vương ban tặng! Hãy hiển hiện sức mạnh chân chính đi! Embryo!"

Cô giơ thanh kiếm hướng thẳng lên trời.

(Hạ đèn!)

Theo tiếng hô của Saitou, ánh đèn mờ dần đi, chỉ còn đủ để nhìn thấy bóng người lờ mờ. Đúng lúc đó, từ tay Tsubasa phát ra một dải sáng dài, hiện rõ trong làn khói tựa như một thanh cự kiếm bằng ánh sáng. Đó là chiếc đèn pin mini siêu sáng được buộc chặt vào chuôi kiếm Embryo.

"Hự—, thứ đó là—"

"Chịu trói đi Ma long! Đây chính là bảo kiếm Embryo từng hạ gục Ma vương trong truyền thuyết! Hay còn được biết đến với cái tên Dragon Slayer - Trảm Long Kiếm!"

Tsubasa vung mạnh thanh kiếm, vệt sáng xé toạc màn sương khói chém ngang thân mình con 《Rồng》.

"Khố—n—nạ—n—! Lũ ngu xuẩ—n—!"

Vừa dứt câu thoại của Noame, sân khấu tối om.

"…Thành công rồi…"

Tiếng thì thào của Tsubasa vang lên trong bóng tối. Bỗng nhiên—

"—Hơ hơ hơ."

Ryuugamine tới rồi—! …Ấy chết, bình tĩnh nào, phải thật bình tĩnh.

"Đúng như lời nó nói đấy! Lũ con người ngu xuẩn kia! Nhưng chính sự ngu xuẩn của các ngươi lại khiến trẫm phải thầm cảm tạ đấy!"

"Kẻ nào!"

Ánh đèn sân khấu bỗng bừng sáng trở lại.

Ở phần cổ của tấm phông bìa hình rồng được thả xuống một dải vải đỏ, báo hiệu nó đã bị chém lìa đầu. Phần đèn ở mắt cũng được dán giấy trắng đè lên để nhấn mạnh rằng con rồng đã chết. Dĩ nhiên Noame cũng đang nhắm nghiền mắt.

Đứng sừng sững trên đỉnh đầu tấm phông bìa ấy chính là Ryuugamine Ouko.

Khoác trên mình bộ trang phục tái hiện xuất sắc thiết kế mà Suzuki từng cho tôi xem trước đó—bộ váy tựa hồ kéo theo cả một bầu trời sao tăm tối, tay cầm tích trượng, trên đầu đội chiếc vương miện khổng lồ trông như rễ cây khô hay móng vuốt quái thú.

Ồ, nụ cười trông gian tà ra phết đấy chứ!

"Trẫm chính là, Ma vương!"

Cô giương cao chiếc tích trượng.

"Trẫm có lời khen ngợi. Nhờ ơn các ngươi mà trẫm mới có thể hồi sinh trở lại."

"Ý ngươi là sao!"

"Đúng như từng câu từng chữ. Con rồng này cùng tổ tiên quốc vương các ngươi năm xưa đã hợp lực phong ấn trẫm sâu dưới lòng đất, là kẻ thù không đội trời chung. Sau đó, con người và loài rồng đã kết minh ước. Rồng đem thân mình hóa thành địa mạch cắm sâu vào lòng đất để giam cầm trẫm vĩnh viễn không ngày ngóc đầu lên, đổi lại con người sẽ dâng cống phẩm cho con rồng không thể cử động ấy nhằm duy trì phong ấn."

Ryuugamine khẽ cười khẩy một tiếng.

"Thế nhưng, thái bình thịnh trị đã làm lòng người thối rữa. Các ngươi lãng quên minh ước với loài rồng, ngừng dâng cống phẩm. Thậm chí còn xem đó là điều xấu xa. Hậu quả là địa mạch của loài rồng suy yếu, mở đường cho trẫm làm sống dậy lũ ma vật."

"N-Nói dối!"

"Là sự thật đấy. Đúng như trẫm trù tính, con người đã đổ hết tội lỗi làm ma vật hồi sinh lên đầu loài rồng. …Thật đáng thương hại làm sao. Dâng hiến bản thân, để mặc da thịt rữa nát chỉ nhằm phong ấn trẫm, rốt cuộc cái giá phải nhận lại là cái chết dưới tay chính con người."

Khẽ vuốt ve cặp sừng, Ryuugamine bật cười.

Ừm, trông vui vẻ phết nhỉ.

…Không chừng việc này lại giúp tụi nó xả bớt 《Cá tính》 ấy chứ? Bộ dạng của Ryuugamine lúc này trông chẳng khác mấy so với khi kế hoạch hủy diệt nhân loại của cô ấy bị phanh phui.

"R-Ra mọi chuyện là như thế sao…"

Tomanari đau đớn thốt lên.

"Tên vua tà ác mà Tử linh sư nhắc tới không phải quân chủ của ta, mà chính là Ma vương…"

"Chẳng lẽ chúng ta đã vô tình tiếp tay cho Ma vương hồi sinh mà không hề hay biết sao…?"

Tachimori rên rỉ nghẹn ngào.

"Chính xác là như vậy!"

Ryuugamine hớn hở tung bay tà váy.

"Nhờ sự ngu xuẩn của các ngươi mà trẫm mới có thể tái sinh. Trẫm sẽ ban thưởng cho các ngươi!"

Ryuugamine giơ chiếc tích trượng lên, bóng đèn LED giấu ở phần đầu gậy phát sáng chói lòa.

"Không xong rồi! Mau bảo vệ Dũng giả! Cô ấy là hy vọng duy nhất cho tương lai của nhân loại!"

"Tuyệt đối không để cô ấy chết!"

Tomanari và Tachimori kéo Tsubasa ngã xuống rồi lấy thân mình che chắn. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ đèn sân khấu bật hết công suất tối đa, nuốt chửng toàn bộ sân khấu trong một màu trắng xóa.

Bức màn nhung rơi tụt xuống.

『—Dưới mưu kế xảo quyệt của Ma vương, nhân loại đã tự tay gỡ bỏ chiếc gông cùm bảo hộ của chính mình. Số phận của loài người khi mất đi người che chở rồi sẽ đi về đâu. …Màn một đến đây là kết thúc. Xin mời quý vị nghỉ giải lao trong vòng mười lăm phút』

Lời dẫn của Nakamura vừa dứt, nghe thấy tiếng vỗ tay rộ lên, bầu không khí nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lập tức lan tỏa cả trên sân khấu lẫn trong cánh gà. Vẫn còn màn hai nữa, nhưng trước mắt thế là xong một chặng rồi.

"Jirou!"

Tsubasa chạy ùa tới, toe toét cười.

"Thấy sao hả? Này. Cậu thấy thế nào?"

"Diễn chân thực lắm đấy."

"Chuẩn chưa? Cơ mà đất diễn đỉnh nhất của tớ là ở màn hai cơ. Phải lên dây cót tinh thần thôi nào—"

Nở nụ cười tự tin rồi ngoảnh lại, con bé thấy Ryuugamine đang từ sân khấu bước về phía này.

"…Tớ đi uống nước đây. Giờ tớ chẳng muốn dây dưa thân thiết với Ma vương đâu."

"Ừ."

Ý là muốn giữ nguyên cảm xúc để nhập vai à. Đúng là diễn viên chuyên nghiệp ghê.

Mà công nhận… Ryuugamine đẹp thật đấy. Tsukaya diện bộ váy cưới đen trông cũng lộng lẫy, nhưng Ryuugamine thì lại mang dáng dấp của một nàng công chúa bóng đêm. Trên đầu còn đội chiếc vương miện kỳ dị nữa chứ.

"Sa—Dân làng A-san. Tình hình tiến độ thế nào rồi?"

"À. Hiện tại không có vấn đề gì cả. Phản ứng của khán giả bên dưới cũng rất tốt. Đứng ở đây xem thôi mà cũng thấy choáng ngợp rồi. Vụ máy tạo khói đều nhờ công của cô cả đấy."

"Đâu có gì đâu. Chẳng qua là tình cờ một công ty trực thuộc tập đoàn của bố tôi có kinh doanh mặt hàng đó thôi. Đâu phải năng lực gì của tôi đâu."

"Người ta bảo may mắn cũng là một loại thực lực, thì duyên phận chắc cũng tính như vậy được chứ nhỉ? Cả vở kịch này cũng thế thôi, chính vì có cái duyên Ma vương và Dũng giả tình cờ học cùng trường nên mới thành hiện thực được cơ mà."

"Nếu nói vậy thì Sa—Dân làng A-san cũng thế thôi. Không có cậu thì bên cơ quan chức năng chắc chắn chẳng bao giờ nghĩ ra cái ý tưởng này đâu."

Mà… nói thế thì cũng đúng thật.

Tôi đưa mắt nhìn về phía sân khấu.

Kể từ lúc này sẽ là dồn dập nối tiếp nhau. Thực chất chỉ còn lại hai cảnh. Cảnh đầu tiên tôi cũng có mặt. Tấm phông nền tái hiện bên trong một nhà thờ cổ kính đang dần được dựng lên. Phía bên kia, ở cánh gà đối diện, Yaguruma đang được lắp đặt vào bối cảnh cho phân đoạn tiếp theo.

"Đã đến nước này rồi thì tôi muốn khán giả phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng cơ."

Ryuugamine gật đầu tán thành.

"Nếu được như vậy thì sẽ sung sướng biết bao nhiêu."

"…Trận quyết đấu cuối cùng với con bé Tsubasa… cô có chịu thua tử tế được không đấy?"

Tôi nhận ra Ryuugamine khẽ nín thở trong giây lát.

"…Không sao đâu."

Cô ấy gật đầu như để tự trấn an bản thân.

"Bởi vì chịu thất bại cũng đâu có đi ngược lại 《Cá tính》 của Ma vương… Tôi sẽ thua một cách thật đường hoàng."

"Thế à."

Gật đầu thêm lần nữa, Ryuugamine siết chặt lấy chiếc tích trượng.

"Hơn nữa, người của cơ quan cũng đang theo dõi. Nếu phút cuối lại phá hỏng tất cả thì biết đâu chừng sẽ phải nhận hình phạt cũng nên."

Nói rồi, Ryuugamine mỉm cười.

"—Satou."

Nghe tiếng Suzuki gọi, tôi quay lại thì thấy cô nàng đang vẫy vẫy bộ trang phục tiếp theo trên tay.

"Mau lên! Không còn nhiều thời gian đâu!"

"Biết rồi."

Tôi đáp lời rồi quay sang nhìn Ryuugamine.

"Cố lên nhé."

"Sa—Dân làng A-san cũng vậy nhé."

Gật đầu chào nhau, chúng tôi quay gót đi về vị trí của mình. Sẽ ổn thôi. Hiện tại phần 'lớp trưởng' trong cô ấy đang lấn át phần 'Ma vương' rồi.

Vả lại nếu có sự cố gì xảy ra đi chăng nữa—thì khi đó tôi, hoặc tất cả chúng tôi, chỉ cần ra tay giải quyết là xong.

☆

"…Hỡi ôi Dũng giả! Chẳng ngờ ngươi lại bỏ mình… trong khi thế giới đang đứng trước bờ vực diệt vong thế này!"

Dù bức màn nhung đã kéo lên nhưng sân khấu vẫn tối om như mực, giọng nói của tôi trong trang phục mục sư vang vọng khắp khán phòng.

Đèn bật sáng, rọi rõ khung cảnh một nhà thờ đổ nát. Ngay trước mắt tôi là một cỗ quan tài. Phía hướng về hàng ghế khán giả được làm bằng chất liệu trong suốt một nửa, đủ để người ta nhận ra người nằm bên trong là Tsubasa.

"…Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Ma vương hồi sinh… vương quốc lụi tàn, loài người nay chỉ còn lại một nắm tàn dư! Ma vương ngự trị trong lâu đài từng thuộc về hoàng gia, tác oai tác quái không điều ác nào không làm. Hỡi Dũng giả! Hãy mở to đôi mắt ra mà nhìn xem! Đầu của vương tộc bị bêu trên cọc thành lũy! Khuôn mặt của nàng công chúa bé bỏng ngây thơ nay héo hon rũ rượi, bị lũ quạ rỉa mất đôi tròng mắt!"

Trời ạ, thoại dài mệt mỏi thật đấy. Không biết có đọc sai chữ nào không đây?

"Than ôi… phép màu há chẳng còn nữa sao. Đã vậy thì thanh bảo kiếm này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hãy cùng Dũng giả mục rữa đi!"

Tôi chĩa mũi thanh bảo kiếm Embryo xuống dưới, nhắm thẳng vào giữa hai bầu ngực đẫy đà của Tsubasa đâm xuống—à không, chỉ là đâm vờ thôi, tôi ấn mạnh mũi kiếm "hây" một tiếng vào cái khe hở khoét sẵn bên hông con bé.

Đúng lúc ấy tiếng sấm rền vang lên ăn khớp từng nhịp. Ánh đèn chớp tắt liên hồi.

"Ư…"

Trong cỗ quan tài, Tsubasa khẽ rên rỉ rồi từ từ ngồi bật dậy.

"Ôi, phép màu nhiệm đã giáng thế!"

Tôi dang rộng hai tay diễn vẻ vô cùng xúc động.

"Dũng giả đã sống lại rồi! Chắc chắn là nhờ sức mạnh sấm sét của Long tộc!"

"Không phải."

Bước ra khỏi cỗ quan tài, chống thanh Embryo xuống đất làm điểm tựa, Tsubasa cất lời.

"Con rồng ấy đã bị chính tay ta tiêu diệt. Đây không phải là sức mạnh của loài rồng."

Cô bé lảo đảo lê bước định tiến về phía cánh gà.

"Hỡi Dũng giả, người định đi đâu!"

"Kẻ đã làm Ma vương hồi sinh chính là ta. Ta sẽ gánh vác trách nhiệm này. Ma vương—sẽ do chính tay ta kết liễu."

Chờ Tsubasa khuất hẳn sau cánh gà, tôi quỳ sụp xuống, ngửa mặt nhìn lên dàn đèn trần.

"Hỡi Thần linh vĩ đại! Xin người hãy rủ lòng thương xót, ban chút che chở cho niềm hy vọng cuối cùng của chúng con, vị Dũng giả ấy!"

Sân khấu tắt đèn.

Tôi vội vàng chạy thụt lùi vào cánh gà. Dưới sự chỉ huy của Kimura, đám con trai khẩn trương chuyển đổi bối cảnh. Đứa nào đứa nấy đều đeo kính nhìn ban đêm hồng ngoại nên trong bóng tối vẫn làm việc ngon ơ. Thứ này cũng do Ryuugamine tài trợ cả đấy.

(Vất vả rồi)

Đáp lại lời thì thầm của Saitou, tôi vừa cởi bộ áo giáo mục vừa giơ ngón tay cái lên.

Nào, chỉ còn một cảnh duy nhất nữa thôi.

Từ giờ trở đi sẽ không có đoạn ngắt đèn nào nữa. Chúng tôi sẽ lao thẳng một mạch tới đại kết cục.

Từ cánh gà đối diện, Kimura chiếu đèn đỏ ra hiệu.

(Bật đèn!)

Ánh đèn bừng sáng, làm hiện lên một cánh cổng thành đồ sộ. Không phải phông bìa phẳng lì mà là mô hình khối 3D được ghép từ các thùng gỗ. Trông có hơi rùng rợn, nhưng trên đỉnh cổng thành có cắm hàng loạt chiếc đầu ma-nơ-canh được gia công khéo léo để thị uy đầu lâu của hoàng tộc.

Tsubasa bước ra sân khấu từ phía tôi đang đứng. Có lẽ đang tập trung cao độ nên con bé chẳng thèm liếc sang bên này lấy một lần.

Tiến vào giữa sân khấu, con bé ngước nhìn lên cổng thành.

"Thật là tàn bạo! Dù mang hình hài của một thiếu nữ nhưng ả ta quả nhiên vẫn là Ma vương! Trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về ta! Được người người tôn xưng là Dũng giả, vậy mà lại mắc bẫy để Ma vương hồi sinh! Ta xin thề trước thanh bảo kiếm Embryo này, nhất định sẽ tiêu diệt ả!"

"—Vậy thì, cô chính là kẻ thù."

Yaguruma cất tiếng, Tsubasa liền làm bộ dáo dác nhìn quanh tìm kiếm xem giọng nói phát ra từ đâu. Dĩ nhiên là diễn thôi. Rồi như chợt hiểu ra, con bé ngẩng phắt lên nhìn cổng thành, hướng mắt về một trong những chiếc đầu bêu trên đó.

"Thiếu nữ người máy!"

Một trong số những chiếc đầu kia—hóa ra là Yaguruma đang ẩn mình—bỗng mở trừng mắt, cúi nhìn xuống với gương mặt lạnh tanh vô hồn.

"—Kẻ thù, sẽ bị loại trừ."

Tiếng động cơ gầm rú vang rền. Đằng sau cánh gà, người ta đang nổ máy một chiếc máy phát điện chạy xăng thật sự. Cùng lúc đó, đôi mắt Yaguruma lóe lên ánh đỏ. Con bé đang đeo một cặp kính gọng mảnh trong suốt và tự tay bật đèn LED đỏ ngay trước mắt mình.

(Một, hai, ba!)

Theo hiệu lệnh của Kimura, các sợi dây cáp gắn vào các thùng gỗ được kéo căng lên. Ngay tức thì, cánh cổng thành vốn được lắp ráp chỉn chu bỗng dựng đứng dậy, biến hình thành một con robot khổng lồ!

Đỉnh chóp thật đấy!

Nó biến hình thật kìa! Từ hàng ghế khán giả vang lên những tiếng trầm trồ thán phục! Cùng lúc ấy làn khói mờ ảo được xả ra che bớt dây cáp, càng làm tăng thêm vẻ chân thực!

"Golem sao!"

"Chính xác."

Cánh tay khổng lồ vung ra với chuyển động nặng nề chậm rãi.

Tsubasa cố tình không né tránh mà giơ thanh kiếm lên đỡ đòn trực diện, rồi tự mình bật ngửa ra sau lăn lộn mấy vòng. Dĩ nhiên chẳng hề hấn gì, nhưng trông gay cấn và uy lực đến rợn người!

"…Dám biến người bạn từng đồng cam cộng khổ thành ra thế này… Ma vương đê tiện! Chuyện này cũng là do lỗi của ta. Giờ đây, ta sẽ đưa cậu trở về bên cạnh Master…"

(Dô ta nào!)

Kimura hô hào.

Ồ, nó bước đi rồi! —Nhìn y như thật luôn!

"A a a!"

Tsubasa vung cao kiếm, lao thẳng vào lòng con Golem. Những âm thanh va đập "rầm rầm uỳnh uỳnh" thu thập từ công trường xây dựng vang lên ầm ĩ.

Và rồi.

Tiếng kiếm va chạm "keng keng keng" vang lên giòn giã, theo ám hiệu của Kimura, toàn bộ dây cáp được buông lỏng. Mất đi lực đỡ, con Golem đổ rụp xuống sàn tựa như con rối đứt dây.

Tsubasa lùi lại một vị trí để khán giả có thể nhìn rõ.

"—Cảm… ơn… c-cậu…"

Để biểu thị cỗ máy đã cạn kiệt năng lượng, ánh đỏ nơi đôi mắt con bé từ từ lịm tắt. Ừm… phân đoạn này xúc động ra phết. Dàn dựng đỉnh thật đấy, Saitou.

Thế rồi—.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Trên nền nhạc rùng rợn, điệu cười của Ryuugamine vang vọng khắp không gian.

"Quả nhiên ngươi vẫn còn sống! Đã sống sót được cơ đấy! Thế mới xứng danh Dũng giả chứ! Không uổng công trẫm đã tha mạng cho ngươi!"

Tsubasa chĩa ngang thanh Embryo về phía trước.

"Bước ra đây, hỡi Ma vương!"

Một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa trên con Golem cổng thành bị đá văng ra, Ryuugamine hiên ngang xuất hiện.

Khoa trương thật đấy.

Ồ. Lớp trang điểm có chút thay đổi rồi kìa. Phần bóng mắt được dặm đậm hơn, toát lên vẻ tà mị hiểm ác hơn hẳn.

"Đã lâu không gặp, hỡi Dũng giả."

Nụ cười nhếch mép trông cũng ra dáng chuyên nghiệp phết.

"Trẫm không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy đâu."

"Ma vương, ngươi nói tha mạng cho ta là có ý gì?"

"Đúng như từng lời trẫm nói. Tận diệt loài người rồi thì sao nữa? Chẳng phải quá đỗi buồn chán hay sao. Do đó, để mua vui cho trẫm, trẫm mới chừa lại ngươi cùng thanh kiếm của ngươi đấy. Trẫm đã rủ lòng chấp thuận thỉnh cầu của tên kỵ sĩ và ả trị liệu sư kia rồi."

"Hai người họ rốt cuộc đã ra sao!"

Ryuugamine—không, Ma vương khẽ bật cười khúc khích.

"Muốn cầu xin thì phải trả giá. Sau đó thế nào, chẳng cần trẫm nói thì ngươi cũng tự hiểu rồi chứ?"

"Ngươi khốn kiếp…"

Giữa hai hàng chân mày của Tsubasa hằn sâu nếp nhăn. Sát khí tỏa ra đến mức tưởng như nghe thấy cả tiếng nghiến răng ken két. Tôi bất giác nuốt nước bọt cái ực. Dù không muốn nghĩ tới nhưng… con bé không định nhập tâm đánh thật đấy chứ?

"Tới đây, hỡi Dũng giả!"

Ryuugamine dang rộng hai tay. Động tác đó rõ ràng là thách thức "nhào vô". Trên tay cô là chiếc tích trượng. Nếu tôi nhớ không lầm thì làm bằng chất liệu titan. Vì Tsubasa bảo sẽ dùng thanh Embryo của riêng mình, nên Ryuugamine đã tự chuẩn bị một món vũ khí không hề kém cạnh cho trận chiến cuối cùng.

"Cho đến khi một trong hai kẻ tan biến, hãy cùng trẫm nhảy một khúc vũ điệu tử thần nào!"

"Tôi sẽ tự gánh lấy trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra!"

Tích trượng và thanh kiếm va vào nhau chát chúa.

Tia lửa bắn ra tung tóe——là tia lửa thật sự. Từ hàng ghế khán giả, những tiếng reo hò òa lên. Tiếng tung hô dâng trào như sóng cuộn, hệt như đang dõi theo một trận đấu đối kháng thực thụ.

…

… Lạ thật.

Màn giao đấu kéo dài quá lâu. Cảnh này đáng ra không nên đánh nhau lâu đến thế. Theo đúng kịch bản, sau vài lượt trao đổi chiêu thức, Tsubasa sẽ giải phóng sức mạnh của Embryo rồi phong ấn Ma vương một lần nữa.

Thế nhưng mãi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Trông hai người họ như đang dốc toàn lực dùng tích trượng và kiếm lao vào choảng nhau. Trình độ lại ngang ngửa. Ryuugamine lúc đổi hệ thì cơ thể từng bài xích hành vi phá hoại, nhưng lẽ nào việc đối đầu trực diện với Dũng giả lại xảy ra bất kể thuộc hệ nào sao?

(Không ổn rồi, Saitou. Hai đứa nó đang đánh thật đấy!)

(Ừ… Cứ đà này khéo cả hai cùng gục, hoặc Ma vương sẽ thắng mất… Chẳng lẽ đây là hiện tượng nhân vật tự động hành động sao…?)

Tự động cái nỗi gì chứ!

(Dù sao thì cũng phải ngăn họ lại đã!)

(Bằng cách nào? Tụi mình nói chắc gì hai người họ đã chịu nghe. Huống hồ ngay từ đầu họ còn chẳng nhìn thấy chúng ta nữa là.)

(Để tôi——tôi sẽ nghĩ cách xoay xở.)

Tuy chẳng có gì bảo đảm làm được, nhưng sao tôi có thể ngồi yên không làm gì cho đành!

(Dù vậy thì việc cậu đột ngột lao ra giữa cảnh này cũng kỳ cục lắm. Tính phá nát vở kịch luôn hả?)

(Tôi cũng đâu muốn phá hỏng nó! Nhưng cứ để mặc thế này thì chắc chắn sẽ hỏng bét! Có cách nào không!? Có lý do nào để tôi bước ra sân khấu một cách tự nhiên không!?)

Saitou cắn môi, cụp mắt xuống suy nghĩ. Phía sau, những đòn giao phong giữa Tsubasa và Ryuugamine vẫn tiếp diễn không ngừng. Chết tiệt. Khán giả cũng bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường rồi! Dưới đó đang xôn xao cả lên!

(Saitou!)

(… Phải rồi…)

Cậu ta ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Suzuki, người cũng đang lo lắng dõi mắt về phía sân khấu.

(Suzuki! Đi gom hết toàn bộ ga trải giường màu trắng có thể lại đây!)

(Tớ hiểu rồi!)

Chẳng cần hỏi lý do, Suzuki lập tức tập hợp các bạn nữ đang rảnh tay rồi lao vội đi.

(Cậu tính làm gì thế?)

(Để những ai đang rảnh trùm tấm ga đó lên rồi đóng vai oán linh bước ra sân khấu. Trong lúc mọi người lượn vòng quanh hai người họ, Satou sẽ nhân cơ hội thuyết phục, cậu thấy sao?)

Ồ! Ý hay đấy chứ!

(Tớ mang về rồi đây!)

Chẳng mấy chốc, Suzuki đã ôm đống ga trải giường quay trở lại.

(Cứ khoét đại hai cái lỗ ngay tầm mắt là được.) Saitou vừa nói vừa cầm chiếc kéo lên.

(C-Có ổn thật không đấy?)

Thấy Suzuki có vẻ chùn bước, tôi gật đầu với cô ấy.

(Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cứ làm tới đi.)

(Tớ biết rồi!)

Suzuki thoăn thoắt vung kéo, chỉ trong chốc lát đã tạo xong trang phục oán linh cho mười người. Tôi trùm ngay một tấm lên đầu. Saitou gọi Kimura lại rồi giải thích tình hình cho đám nam sinh đang rảnh rỗi. Kỳ lạ thay, chẳng một ai từ chối, thậm chí họ còn vô cùng hăng hái trùm tấm ga lên người.

(Mọi người cũng không muốn vở kịch này hỏng bét đâu. Ai nấy đều đã cố gắng hết sức mà.)

(Ừ.)

Tôi hướng mắt về phía sân khấu. Hai người kia vẫn đang miệt mài giáng đòn vào nhau như cũ. Thật là hết nói nổi!

(Nakamura!)

Nakamura, người phụ trách phần lời dẫn, đặt micro xuống rồi vội chạy lại.

(Khi mọi người bước ra thì cậu đọc đoạn này nhé.)

Tôi đưa cho cậu ấy mẩu giấy vừa viết vội vài dòng. Gật đầu hiểu ý, Nakamura lập tức quay lại chỗ micro.

(Noguchi!) Saitou gọi cậu bạn phụ trách hiệu ứng âm thanh. (Cậu có đoạn âm thanh lâu đài ma quái đúng không? Bật nó lên đi! Chuẩn bị xong chưa? —— Được rồi, lên!)

Theo hiệu lệnh của Saitou, một giai điệu rùng rợn cùng tiếng gió rít được xử lý tựa tiếng thét kinh hoàng vang lên ầm ĩ.

(Oán linh, ra sân khấu!)

Hòa theo điệu nhạc, chúng tôi túa ra sân khấu rồi bắt đầu lượn vòng quanh hai người họ.

"——Từng đòn vung kích của Dũng giả và Ma vương đã triệu hồi oán linh từ chốn minh giới, khiến mùi tử khí ngày một nồng nặc. Cục diện phân tranh của hai người rồi sẽ đi về đâu…!"

Nghe lời dẫn, những tiếng xì xào dưới khán đài dần lắng xuống. Có lẽ họ nghĩ màn ứng biến vội vã này, bao gồm cả pha giao tranh nảy lửa của hai người kia, đều là màn dàn dựng có chủ ý từ trước.

Lượng khói nhân tạo tăng lên, che mờ tầm nhìn trên sân khấu.

Tách khỏi vòng tròn oán linh đang di chuyển xung quanh, tôi lao thẳng vào khoảng trống giữa Ryuugamine và Tsubasa,

"Dừng lại mau!"

Tôi hét lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn, nhưng như có phép màu, vũ khí trên tay hai người họ đã khựng lại ngay trước khi kịp giáng thẳng vào tôi.

"Hở…? Ji, Jirou?"

"Sa, Sato—— Dân làng A-san!?"

Tôi ngồi thụp xuống giữa làn khói mờ ảo rồi vén tấm ga trải giường lên.

"Tôi chứ ai. … Hai người đang làm cái trò gì thế hả? Đến tận phút chót rồi mà còn định phá nát vở kịch này sao?"

Đừng có cả hai cùng ấp úng chuyện đó thì… như thế chứ.

"Tôi hiểu mà. Ma vương và Dũng giả quyết đấu tay đôi cơ mà, cao hứng quá đà một chút cũng phải thôi. Nhưng đây là kịch diễn. Đây là Tale Universe do tất cả chúng ta cùng nhau tạo dựng nên. Hãy kết thúc nó thật đàng hoàng nhé? … Làm được chứ? Ryuugamine."

Từ bên dưới, tôi ngước nhìn vào đôi mắt màu tím tuyệt đẹp của Ryuugamine. Bờ môi đang mím chặt của cô ấy dần giãn ra, và tôi có thể nghe thấy một tiếng thở phào nhè nhẹ.

"… Tôi làm được."

"Thế thì tốt rồi."

Tôi lại trùm tấm ga lên đầu.

"Vậy phần còn lại nhờ cả vào hai người đấy——Ryuugamine, Tsubasa."

Tôi lùi lại rồi đi thẳng về phía cánh gà, thấy động thái của tôi, những người còn lại cũng nhanh chóng rút lui theo.

Cởi tấm ga ra, tôi ngoái nhìn lại sân khấu.

Ryuugamine và Tsubasa đã ngừng giao chiến, đứng cách nhau một khoảng và đối mặt.

… Sao rồi đây?

"Đến lúc hạ màn rồi. Ma vương."

Tsubasa bật công tắc chiếc đèn được buộc trên chuôi kiếm Embryo. Giữa làn khói mờ ảo, một lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ vụt hiện ra.

"Hãy trở về với lòng đất đi!"

Giương cao Embryo qua đỉnh đầu, Tsubasa dứt khoát——vung kiếm chém mạnh xuống!

Ryuugamine thì sao!?

…

Ryuugamine lặng lẽ đón nhận đòn đánh ấy. Cô chấp nhận để luồng sáng chém đôi thân mình.

Tsubasa tắt đèn, lưỡi kiếm ánh sáng biến mất.

Ánh đèn rọi thẳng xuống, Ryuugamine chẳng hề di chuyển khỏi vị trí mà quỳ sụp gối giữa làn khói mờ.

Gương mặt nghiêng thanh tú ngước nhìn lên cao, khẽ nở nụ cười mỉm.

"… Khá lắm, hỡi Dũng giả. Đã hàng ngàn năm rồi, ta mới lại được vui vẻ đến thế. Nhưng… hãy nhớ cho kỹ. Chừng nào nhân loại còn tồn tại, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tiêu biến. Bởi lẽ Ma vương chính là cái bóng của con người…"

Ryuugamine ngã gục vào giữa làn khói.

Tsubasa lặng lẽ dõi mắt nhìn theo cô.

"… Ta biết. Chính vì thế, nhân loại mới có thứ ánh sáng mang tên Dũng giả."

Ánh đèn vụt tắt, sân khấu chìm trong bóng tối.

"——Cứ như thế, Ma vương lại một lần nữa bị phong ấn sâu dưới lòng đất. Nơi ấy được đè lên bằng một tảng đá khổng lồ, và bảo kiếm Embryo đã ghim chặt nó vào sâu trong đại địa. Bình yên lại một lần nữa trở về với mặt đất. Tuy nhiên về sau, không còn bất cứ ghi chép nào nhắc đến tung tích của Dũng giả nữa."

Bức màn nhung từ từ buông xuống.

"——Vở kịch của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị."

Khoảnh khắc lời dẫn của Nakamura vừa vang lên, cả khán đài òa lên những tiếng reo hò. Tràng pháo tay bùng nổ. Những tràng pháo tay giòn giã tựa cơn mưa rào trút nước!

Thành công rồi!

Chúng tôi từ hai bên cánh gà ùa ra sân khấu, cùng nhau vỡ òa trong niềm vui sướng.

Dù ngay trong thời khắc này, những Cá tính giả vẫn chẳng hề nhận thức được sự hiện diện của chúng tôi, nhưng sự thật là cả hai bên đã cùng nhau tạo nên một sân khấu trọn vẹn, và điều đó dường như đã phần nào kéo giảm bức tường ngăn cách giữa đôi bên.

Ít nhất thì, tôi đã cảm thấy như thế.

"Các em ơi! Bức màn sắp kéo lên lại rồi đấy!"

Nghe tiếng cô Decker vừa từ hàng ghế khán giả vội vã chạy lại, chúng tôi liền chỉnh trang hướng về phía trước. Và rồi, khi bức màn nhung một lần nữa được kéo lên, cả hội trường đã đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng.

… Tuyệt thật đấy.

Tiếng pháo tay trút xuống không ngớt. Như cơn mưa rào——tựa muôn ngàn ánh sao.

Giữa những thanh âm ấy, chúng tôi tự nhiên đứng dàn thành hàng. Chẳng còn phân biệt là Cá tính giả hay người bình thường, tất cả đều hòa vào làm một, đứng xếp hàng ngay ngắn… rồi cúi đầu thật sâu chào khán giả.

Bạn đã đến cuối chương 29.

Không gian đọc của bạn