Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 19

Chương 19 · 71 chương

Chương 4

4

"Thế nên là, lớp 1-A chúng ta nhận được yêu cầu từ nhà trường──hay đúng hơn là mệnh lệnh nhỉ? Rằng các Cá tính giả sẽ phải diễn một vở kịch mang phong cách Tale Universe."

Tiết bốn trước giờ ăn trưa.

Tôi nhờ Decker-sensei dành hẳn hai phần ba tiết học thay vì một nửa cho giờ sinh hoạt lớp, rồi cùng Ryuugamine bước lên bục giảng, chẳng rào trước đón sau gì mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Trong thoáng chốc, cả phòng học im phăng phắc như tờ.

Chớp lấy khoảng lặng ấy, Ryuugamine bước lên phía trước,

"Vì lý do đó, theo yêu cầu của cơ quan chính quyền, lớp 1-A chúng ta sẽ tổ chức một vở kịch gợi nhắc đến Tale Universe do các Cá tính giả chúng tôi đảm nhiệm."

Cô tuyên bố với những Cá tính giả vốn chẳng hề nhận thức được tiếng nói của tôi.

Khựng lại một nhịp, những tiếng xôn xao "Hảaa" bắt đầu dấy lên. Người lên tiếng đều là học sinh bình thường, còn đám Cá tính giả thì hầu như chẳng có phản ứng gì. Cùng lắm chỉ có ba con mèo đi theo Tsukaya là đưa mắt nhìn quanh vẻ khó chịu vì ồn ào.

"Khoan, thật đấy à!?"

Người bật dậy làm ghế xô ra tiếng động là Kimura Shouhei. Từ nãy đến giờ cậu ta cứ bồn chồn, chắc hẳn là đang lo không biết lát nữa có kịp tham gia vào cuộc chiến tranh giành bánh mì ở căng-tin hay không. Thuộc câu lạc bộ bóng chày nên đến tầm này là bụng Kimura đã sôi cồn cào rồi.

Đến mức một người như Kimura cũng phải vô thức bật dậy, chứng tỏ tin này có sức công phá ghê gớm đến nhường nào.

Những người khác cũng bắt đầu xôn xao.

Tôi hiểu cảm xúc của họ chứ. Ai mà chẳng có bao nhiêu dự định muốn làm. Thì cũng quanh quẩn quầy ăn uống, nhà ma, hay phá cách hơn một chút là mấy quán cà phê độc lạ──kiểu như cà phê trap chẳng hạn, nhưng chính những cuộc tranh luận trước khi chốt lại mới là điều thú vị. Huống chi lần này lại là Đại lễ hội Văn hóa. Chắc chắn có người hồi cấp hai từng chứng kiến lễ hội này mà quyết định thi vào đây, thế nên không phục cũng là phải thôi.

"Khoan đã, khoan đã! Hả, cái gì cơ? Đã quyết định xong xuôi rồi á?"

"Chính là như thế."

Tôi gật đầu vẻ hơi cường điệu một chút.

"Còn ngọn ngành chi tiết thì để Decker-sensei──"

Vừa nói tôi vừa quay sang nhìn cô giáo, thì thấy mặt cô đang lộ rõ vẻ cực kỳ không muốn làm việc này.

Mà âu cũng phải thôi……

Tự dưng phải đứng ra đóng vai kẻ cướp đi niềm vui của học sinh, cô không muốn cũng đúng. Nhưng bọn tôi vì lý do của nhà trường mà bị tước đoạt niềm vui, nên ít nhất cô cũng phải giải thích cho rõ ràng chứ──

……Khoan đã nào.

Để cô giáo giải thích liệu có ổn không? Đúng lý ra thì phải vậy, nhưng nếu thế, chắc chắn cô sẽ thuật lại y nguyên lý do từ cấp trên truyền xuống.

Thế thì nguy to.

Bởi lẽ nguồn cơn của quyết định diễn kịch này vốn xuất phát từ việc người ta nhìn thấy học sinh hào hứng trước màn đối đáp như đóng kịch giữa Ryuugamine và Tsubasa──giữa Ma vương và Dũng giả.

Kèm theo đó là nỗi bất an của cư dân lân cận đối với Ma vương.

Nếu không giải thích thật khéo léo, mọi người sẽ đổ hết lỗi lên đầu 《Ma vương》, cho rằng lớp mình không được tự do tham gia Đại lễ hội Văn hóa là vì có cô ấy.

Dù sự thật đúng là nguyên nhân ấy, nhưng làm vậy thì chẳng khác nào đẩy Ryuugamine vào cảnh bị cô lập chỉ vì mang danh 《Ma vương》 như hồi học cấp hai cả.

Không thể để chuyện đó xảy ra.

──Không. Tôi không muốn thế.

Cái trò đấy thì khác gì bắt nạt cơ chứ.

Đùa nhau à. Ở cái lớp mà tôi đang làm lớp phó này, tôi tuyệt đối không thể giương mắt đứng nhìn chuyện như thế xảy ra.

……Nhưng mà, phải làm sao bây giờ?

Dù thế nào thì lý do cũng không thể thay đổi được. Sự thật rành rành là vì Ryuugamine ở lớp này nên lớp chúng tôi mới phải diễn kịch.

Tôi quay sang nhìn Decker-sensei lần nữa.

Ngay lập tức, cô giáo chắp tay về phía tôi như đang van nài. Chắc ý cô là mong tôi giải thích giùm đây mà. Đúng là chết đuối vớ được cọc, cơ mà──

Liếc nhìn Ryuugamine, tôi thấy cô vẫn đứng lặng thinh, chẳng có vẻ gì là cảm nhận được tình hình. Lẽ nào cô ấy không nhận ra làn sóng chỉ trích sắp sửa trút lên đầu mình sao?

À không, đâu phải thế.

Cô ấy vốn đâu có nhận thức được họ. Những người làm ầm lên chỉ là học sinh bình thường. Vậy nên chỉ trích hay gì đi nữa cũng chẳng hề hấn gì, vì cô ấy đâu có bận tâm.

Cứ thế là xong──làm sao mà được!

Đã diễn kịch thì cần sự hợp tác của cả lớp. Đạo cụ lớn, đạo cụ nhỏ. Trang phục. Âm nhạc và ánh sáng. Rồi cả──kịch bản nữa. Dù mù tịt về kịch nghệ như tôi cũng hiểu rằng ngoài diễn viên ra thì vẫn cần chừng ấy vai trò hậu cần.

Nếu vậy thì bắt buộc phải làm cho cả lớp thông suốt mới được.

Muốn thế, phải kéo bọn họ cùng vào cuộc.

Phải làm cho bọn họ cảm thấy chính bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

Nếu đã thế thì.

Tôi chống hai tay lên bàn giáo viên, đưa mắt nhìn khắp phòng học một lượt. Dù biết thân là lớp phó mà lấn lướt thế này là hơi quá phận, nhưng lần này đành chịu vậy.

"……Tôi xin nhắc lại lần nữa, tiết mục của lớp chúng ta sẽ là 'vở kịch' do các Cá tính giả biểu diễn──đây là việc đã ấn định rồi, dù chúng ta có nói gì đi nữa thì chừng nào Đại lễ hội Văn hóa vẫn là một hoạt động của trường, những chuyện như thế này vẫn có thể xảy ra. Huống hồ nghe nói đây là quyết định của Ủy ban Giáo dục dựa trên chỉ đạo từ cơ quan chính quyền, nên phía nhà trường cũng chẳng thể làm gì khác."

Những tiếng phàn nàn râm ran nổi lên khắp nơi. Âu cũng là điều dễ hiểu.

"Nhưng mà này," Kimura đã ngồi xuống ghế lên tiếng. "Sao lại là 'kịch'? Nếu muốn cho xem những Cá tính giả hiếm có, thì tổ chức một──buổi trình diễn thời trang chẳng hạn, không phải tốt hơn sao?"

Cậu vừa định nói là sở thú đúng không hả cái thằng này.

Thật là.

"Người ta tổ chức 'kịch' đâu phải để giới thiệu Cá tính giả. Nghe đâu việc này còn mang ý nghĩa như một cuộc thử nghiệm nữa cơ."

"Thử nghiệm gì?"

"Xem liệu Cá tính giả và người không có cá tính có thể hợp tác cùng nhau để hoàn thành một việc hay không."

Cả lớp lại một phen xôn xao.

Đám học sinh bình thường đưa mắt nhìn các Cá tính giả xung quanh. Những ánh nhìn đó tuyệt nhiên chẳng lấy gì làm thân thiện.

Bản thân những Cá tính giả chẳng hề nhận ra điều đó, không biết nên coi là may mắn hay bất hạnh nữa…… Thật ra, lợi dụng việc đối phương không nghe không thấy mình, có những đứa còn thản nhiên nói xấu họ ngay trước mặt. Cảnh tượng đó nhìn chẳng dễ chịu chút nào.

"Làm được chuyện đó thật à?"

Saitou Hajime vẫn ngồi tại chỗ giơ tay lên. Có lẽ vì từng học chung cấp hai với Ryuugamine nên cậu ta nắm khá rõ tình hình của các Cá tính giả.

"Bọn tôi đâu có giống như Satou, làm sao mà giao tiếp được chứ?"

"Đúng đấy," những tiếng phụ họa vang lên hưởng ứng.

Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với điểm này.

Bản thân tôi đến giờ cũng chỉ có vài giả thuyết chứ chẳng rõ vì sao mình lại có thể trò chuyện bình thường với Ryuugamine.

Có thể việc có cô bạn thuở nhỏ là Dũng giả và chơi với nhau từ trước khi cô ấy thức tỉnh cá tính có liên quan phần nào, nhưng đâu phải chỉ mỗi mình tôi là giao tiếp được với các Cá tính giả.

Gia đình, thầy cô giáo, hay người của cơ quan chính quyền cũng là người bình thường, nhưng các Cá tính giả vẫn nhận thức được họ và giao tiếp bình thường đấy thôi.

Nhưng tiêu chuẩn là gì thì chịu, cơ duyên bắt đầu cũng chẳng ai hay.

Tôi biết là Cá tính giả chỉ nhận thức người bình thường khi họ cảm thấy cần thiết, nhưng vấn đề là làm sao để khiến họ thấy cần cơ chứ. Phía chúng tôi chủ động tiếp cận thì về cơ bản toàn bị ngó lơ hoàn toàn, thành ra muốn tìm cơ hội để thân thiết hơn cũng chịu chết.

Tôi đã từng nghĩ như thế──cho đến tận sáng nay.

"Thực ra là có cách đấy."

"Hả?" Cả lớp (trừ đám Cá tính giả) hiếm hoi lắm mới đồng loạt rướn người về phía trước đầy ngạc nhiên.

Tôi rút chiếc điện thoại di động thủ sẵn trong túi quần ra cho mọi người xem.

"Email. Tôi cũng mới biết chuyện này từ Ryuugamine sáng nay thôi, nghe nói nếu là email thì tiếng nói──lời trao đổi của chúng ta sẽ truyền được tới Cá tính giả."

"Thật á!?"

Saitou lộ rõ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là cậu ta cũng không biết.

Tôi lặp lại từ "nghe nói" thêm một lần nữa.

"Cá tính giả dù có bị chúng ta bắt chuyện thì về cơ bản dường như cũng chẳng nhận ra lời đó là nhắm vào mình. Nó giống như việc chúng ta đâu thể lắng tai nghe mọi cuộc trò chuyện xung quanh vậy. Nhưng email thì khác. Email là thứ được gửi đích danh cho mình nên họ sẽ đọc đàng hoàng. Tức là tiếng nói của chúng ta sẽ được truyền tải dưới dạng câu chữ."

"Hóa ra là vậy……"

Saitou thở ra một hơi đầy thán phục.

Nhưng mà trước giờ không biết điều đó cũng chẳng có gì lạ. Dù email có thể giúp trò chuyện, nhưng cái địa chỉ email để làm bước khởi đầu thì bọn tôi làm sao mà hỏi họ được. Có mở miệng ra hỏi cũng chỉ nhận lại sự phớt lờ, lấy đâu ra cơ hội mà tiếp cận.

"Thế nên là, chúng ta hoàn toàn có thể giao tiếp với các Cá tính giả qua email, tuy hơi phiền phức và lòng vòng một chút nhưng coi như vấn đề này đã được giải quyết. Về phần địa chỉ, tôi tính sẽ để mỗi người tự tạo một tài khoản email miễn phí rồi nộp lại. Sau đó tùy theo nhu cầu mà chia sẻ địa chỉ ấy cho nhau là ổn."

"Nghe thì đúng là giải pháp hay đấy, cơ mà."

Kimura lại giơ tay lên nói.

"Nhưng sao nhất thiết phải là 'kịch'? Nếu mục đích chỉ là cùng nhau làm một việc, thì nhà ma hay cái gì khác chẳng được? Cớ sao lại chốt là 'kịch' chứ?"

Nhất quyết phải làm cho rõ chỗ này mới chịu à.

……Mà kể cũng đúng, diễn kịch thì vất vả trăm bề.

Chưa kể biết đâu còn phải vác mặt ra trước bao nhiêu người biểu diễn──dưới mấy vai kiểu dân làng nữa chứ.

Dù vậy, Ryuugamine nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện. Trông bề ngoài thì có vẻ là như thế.

Giọng của tôi thì hẳn là cô ấy nghe được rồi, nhưng tiếng của Saitou hay Kimura thì thế nào nhỉ? Nếu cô ấy nhận thức được cuộc trò chuyện theo dòng chảy ngữ cảnh thì có thể nghe thấy, nhưng tôi cũng không dám chắc.

Mà thôi kệ đi. Chuyện đó tính sau.

Nếu đã không thể tránh khỏi, thì dứt khoát phải bắt các cậu cùng gánh trách nhiệm này mới được!

Tôi từ tốn hít sâu một hơi.

"Chuyện lớp chúng ta bị chỉ định diễn 'kịch' bắt nguồn từ vụ ầm ĩ giữa 《Ma vương》 và 《Dũng giả》 trong sự cố Trái Đất suýt ấm lên hôm nọ. Vì màn đối đáp lúc ấy trông chẳng khác nào đóng 'kịch', nên bên trên mới nảy ra ý tưởng này."

Tôi nhìn thấy hai bàn tay đan trước người của Ryuugamine khẽ siết lại.

Cứ tin ở tôi. Màn chính bây giờ mới bắt đầu đây.

Đúng như dự đoán, cả lớp lại càng xôn xao dữ dội hơn. Thậm chí có người còn lẩm bẩm buông câu: "Phiền phức thật đấy."

"Thế nhưng mà,"

Tôi hơi cất cao giọng. Quả nhiên mọi người liền dồn mắt nhìn về phía tôi.

"Điểm mấu chốt không nằm ở chỗ đó. Không phải chỉ vì màn đối đáp của hai người họ trông giống 'kịch' mà người ta bắt chúng ta phải diễn đâu."

Tôi tạm ngắt lời, đưa mắt nhìn các bạn cùng lớp.

"──Là vì nó được hưởng ứng nhiệt liệt. Vì trước màn đối đầu của hai người họ, chính chúng ta, chính các học sinh đã hò reo cổ vũ. Do đó cơ quan chức năng mới nghĩ rằng kế hoạch này khả thi. Tóm lại là, họ thấy chúng ta có vẻ rất thích thú với màn đối đáp giữa 《Ma vương》 và 《Dũng giả》, nên mới tính chuyện nhân dịp này để quảng bá rộng rãi hơn về các Cá tính giả và thế giới Tale Universe. ──Có đúng thế không, thưa cô?"

Dù phần lớn những lời này là do tôi tự suy diễn ra, nhưng xét về đại thể thì chắc chắn không sai lệch đi đâu được. Cô giáo ngẫm nghĩ một thoáng rồi khẽ gật đầu, dù vẫn còn đôi chút ngập ngừng.

Tốt rồi.

"Tức là khi thấy chúng ta hào hứng với màn tung hứng của hai người họ, bên chính quyền mới nghĩ ra trò này. Lúc đấy mọi người cũng thấy vui như đi sự kiện đúng không nào?"

Tôi lại đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Saitou khẽ gật gù. Kimura khoanh tay ngửa mặt nhìn trần nhà, miệng gầm gừ "Ừm…" ra chiều ngẫm nghĩ.

Tôi không đi xa đến mức nói thẳng ra rằng "vậy nên đừng có trách Ryuugamine". Nói huỵch toẹt ra như thế khéo lại khiến vài người sinh tâm lý phản kháng.

"Nói một cách ngắn gọn, bên chính quyền đã nhìn vào cả hai phía diễn viên lẫn khán giả, rồi mới giao nhiệm vụ này cho chúng ta."

Tôi dừng lại để chờ đợi phản ứng.

Không có lời phản bác nào cất lên.

Đám Cá tính giả chẳng buồn nghe thì không nói làm gì, nhưng những người còn lại cũng đều im lặng. Dù vậy, nhìn sắc mặt là biết nỗi bất mãn vẫn còn âm ỉ bên trong.

Hừm…… Vẫn cần thêm một cú hích nữa.

Một lý do gì đó khiến mọi người nghĩ "thôi đành vậy", dù không hào hứng nhưng vẫn chịu chấp nhận.

Đang lúc tôi còn đang mải suy tính thì.

"Cô ơiii."

Kimura giơ tay lên.

Bị gọi bất thình lình, cô giáo giật mình thẳng lưng dậy. Theo đà đó, khuôn ngực đồ sộ như muốn làm bục cả chiếc áo sát nách nảy lên bần bật, đúng là cảnh tượng quá đỗi nguy hiểm cho thị giác!

"C-Cô á?"

"Nếu bọn em diễn cái 'vở kịch' này thì có được phần thưởng gì không ạ?"

Nó đấy!

Hay lắm, Kimura!

Bị ép phải nhận cái 'vở kịch' do giáo viên và bên chính quyền áp đặt xuống trái với mong muốn, thì đòi hỏi chút phần thưởng là hoàn toàn hợp lý.

Mà không, phải nói là đương nhiên nên có mới đúng.

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Decker-sensei: "Cô nghĩ ra cái gì đi chứ!". Tôi truyền cả ý niệm sang. Rõ ràng là cô đang bối rối, nhưng xem chừng vẫn đang vắt óc suy nghĩ cật lực.

Cố lên, cô giáo ơi.

Việc bọn họ có chịu xuôi lòng hay không phụ thuộc cả vào quyết định của cô đấy! Chứ làm việc trong sự miễn cưỡng gượng gạo thì có đời nào suôn sẻ được. Nào! Mau lên cô ơi!

"Ừm…… Cô hiểu rồi."

Decker-sensei lộ vẻ hơi khó xử pha lẫn áy náy,

"Vậy thì sau khi Đại lễ hội Văn hóa kết thúc, cô sẽ đãi cả lớp một bữa ăn. A, nhưng mà chỉ ở nhà hàng gia đình thôi đấy nhé? Cô cũng chẳng có nhiều tiền đâu."

"Tuyệt vời!"

Kimura một mình bật dậy, siết chặt nắm đấm với vẻ hớn hở tột cùng từ tận đáy lòng. Những học sinh khác tuy không phấn khích đến mức ấy, nhưng xem ra cũng có vẻ xuôi xuôi theo kiểu "được thế thì cũng tạm".

Tốt rồi.

Cục diện đã xoay chuyển theo chiều hướng không tệ. Dĩ nhiên là chẳng ai thực sự hào hứng tán thành, nhưng ít nhất cũng tạo được bầu không khí "thôi thì đành chịu". Xem như đã tránh được viễn cảnh một mình Ryuugamine trở thành cái gai trong mắt mọi người. Thế là quá đủ rồi.

Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kimura. Bữa nào tôi sẽ khao cậu bánh mì giới hạn ở căng-tin nhé. Cơ mà với điều kiện là tôi mua được cơ.

Thở phào một hơi, tôi buông tay khỏi bàn giáo viên rồi đứng ở tư thế nghỉ.

"Sato──D-Dân làng A-san……"

Chẳng biết từ lúc nào, Ryuugamine đã nép lại thật gần ngay phía sau lưng tôi, cô khẽ thì thầm bằng một giọng nhỏ đến mức có lẽ chỉ mình tôi nghe thấy.

"Cái đó…… cảm ơn cậu nhiều lắm."

Oái!

Khẽ một tiếng, ngón tay út đang buông thõng của tôi bị cô siết nhẹ lấy.

Cái gì thế này!?

Một luồng điện vừa xẹt qua người! Cảm giác râm ran rùng mình khắp sống lưng……!

Thế nhưng Ryuugamine đã lập tức lùi lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không liếc nhìn tôi lấy một cái. Có điều, tôi có cảm giác gò má cô hơi ửng hồng thì phải──

Chuyện vừa rồi là thật đúng không? Không phải tôi đang mơ mộng giữa ban ngày đấy chứ?

…………

……Ừ, có thật mà.

Cảm giác tiếp xúc vẫn còn vương lại rất rõ ràng.

Chắc là không có ai nhìn thấy đâu. Trước mặt tôi có bàn giáo viên che chắn, còn cô giáo thì bị bóng người của Ryuugamine khuất tầm mắt rồi.

Ôi trời…… Tự dưng tim tôi đập thình thịch liên hồi. Hả? Gì cơ? Tự nhiên nắm ngón tay người ta làm cái gì không biết? Đ-Đúng là hành vi của các Cá tính giả bao giờ cũng là một bí ẩn không thể nào hiểu nổi!

Trước hết cứ hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh đã.

Mặt mình vẫn ổn chứ nhỉ? Không bị đỏ lên đấy chứ? Mà này, cái máy lạnh này chạy yếu thế à? Sao tự dưng thấy nóng nực thế không biết!

Ấy chết, giờ đâu phải lúc bận tâm mấy chuyện đó! Tỉnh táo lại đi, tôi ơi! Không thể bỏ lỡ cái đà thuận lợi này được!

…………

Được rồi, triển thôi!

"Vậy thì, vì bữa ăn mà cô giáo sẽ khao sau khi hoàn thành──chúng ta cùng làm nhé!?"

"Rõ!" Tiếng Kimura vừa hô vang thì đám bên câu lạc bộ thể thao liền gật đầu phụ họa, kéo theo những người khác cũng nhập cuộc, bầu không khí cứ thế tự nhiên sôi nổi hẳn lên.

Cô giáo cuống quýt nói,

"Mấy món đắt tiền là không được đâu đấy nhé! Cô không kham nổi đâu!"

với giọng như sắp khóc đến nơi, tiếng cười rộ lên làm bầu không khí lại càng thêm phần thoải mái, dễ chịu.

Trừ Tsukaya ra thì đám Cá tính giả còn lại vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng như cũ, nhưng thôi cũng kệ.

Tạm thời thì tiết mục "vở kịch mang phong cách Tale Universe" của lớp chúng tôi coi như đã được thông qua êm xuôi.

Tôi vỗ tay một cái thật vang để lôi kéo sự chú ý của cả lớp trở lại.

"──Giờ thì bắt đầu phân chia công việc nào!"

☆

Tôi viết hết tất cả các vai trò cần thiết mà mình có thể nghĩ ra lên bảng.

Diễn viên. Đạo cụ lớn. Đạo cụ nhỏ. Trang phục. Ánh sáng. Âm nhạc. Đạo diễn. Kịch bản.

Chắc chừng này là đủ rồi nhỉ.

Đặt viên phấn xuống, tôi quay người lại.

"Ừm, trong lớp có ai ở câu lạc bộ kịch không? Nếu có thì thấy thiếu mảng nào nhớ bảo tôi một tiếng nhé?"

Chỉ có tiếng xì xào chứ chẳng ai đáp lại.

Tiếc là hình như không có ai rồi.

Mà khoan, trường mình có câu lạc bộ kịch không ấy nhỉ? Tôi làm sao mà nắm hết tất cả các câu lạc bộ trong trường được cơ chứ.

Không có ai thì đành chịu vậy.

Cứ theo danh sách này mà tiến hành──việc phân vai thì về cơ bản cứ để tự ứng cử là xong. Tuy nhiên, có một vị trí bắt buộc phải chốt trước tất cả những vai trò khác.

"Vậy thì, đầu tiên tôi muốn quyết định xem ai sẽ đảm nhận phần viết kịch bản."

Việc này thì không thể để đến cuối cùng sau khi đã chia hết các việc khác rồi mới đùn đẩy cho người còn sót lại được. Bởi lẽ đây đâu phải là thứ mà ai muốn làm cũng làm được.

Chẳng hạn như tôi đây là chịu chết.

Bởi tôi vốn dốt đặc khoản viết lách, bắt viết có hai trang giấy bản thảo thôi cũng đã thấy nhiều ngút ngàn rồi, làm sao mà viết nổi kịch bản. Mà nói chung cốt truyện thì xây dựng kiểu gì cơ chứ? Chịu chết, chẳng có chút ý niệm nào.

Người muốn làm──nếu không có thì đành phải nhờ người làm được, hoặc trông có vẻ làm được gánh vác thôi.

A, phải rồi.

Bộ không có ai sở hữu cá tính kiểu như vậy sao?

Nếu có thì giải quyết xong trong một nốt nhạc luôn.

"Này, Ryuugamine."

"Vâng?"

Cô nghiêng đầu với vẻ mặt thản nhiên như mọi ngày. Đôi gò má cũng đã trở lại vẻ trắng ngần như tuyết.

"Có Cá tính giả nào sở hữu năng lực sáng tác truyện không?"

"Không phải là không có, nhưng mà……"

"Thật á!?"

"Tôi nghĩ cá tính kiểu như Ngâm du thi nhân thì khá gần với dạng đó. Nhưng lớp chúng ta lại không có ai như vậy."

……Gì chứ, hóa ra là thế.

"Vả lại đó là cá tính của Ngâm du thi nhân, nên có làm được thơ đi nữa thì tôi nghĩ cũng chưa chắc đã viết được kịch bản sân khấu đâu. Tôi cũng không nghĩ ra được cá tính nào khớp với việc đó cả."

"Thế à. Vậy thì cuối cùng vẫn phải chọn ra một người trong số bọn mình rồi."

Vừa đưa mắt nhìn quanh một vòng, ai nấy đều đồng loạt cụp mắt tránh né! Mà tôi cũng hiểu cho họ.

"Có ai tự tin xung phong không? Việc làm cầu nối với các Cá tính giả thì tôi với Ryuugamine sẽ hỗ trợ hết mức có thể, nên tôi nghĩ chuyện đó không cần phải lo lắng đâu."

Nói là nghĩ thế thôi chứ trên thực tế thì phải bắt tay vào làm mới biết được.

…………

……Không có ai à.

Mà âu cũng phải thôi. Về cơ bản thì những học sinh bình thường như chúng tôi chẳng đời nào muốn chủ động dính líu đến các Cá tính giả. Đúng hơn là đa số đều muốn tránh cho xa. Trừ phi xui xẻo bị rơi vào tầm ngắm như tôi.

Mà nhìn gương tôi thì chắc bọn họ lại càng chẳng muốn dây dưa vào làm gì.

Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác đó.

Hiểu thì hiểu, nhưng tôi không thể viết kịch bản được. Thế nên việc này bắt buộc phải có người gánh.

"Nếu không ai tự ứng cử thì đề cử người khác cũng được nhé."

Im lặng.

Biết ngay mà…… Khó nhằn thật đấy.

Tôi cũng có biết ai trong lớp giỏi viết văn đâu cơ chứ. Lại còn phải hiểu biết ít nhiều về Cá tính giả và thế giới Tale Universe nữa──ấy, có người rồi!

Văn chương thế nào thì chưa rõ, nhưng người am hiểu về Cá tính giả và Tale Universe thì tôi biết một người.

Saitou Hajime.

Cậu ta là học sinh bình thường, học cùng trường cấp hai với Ryuugamine. Thường ngày hay ăn trưa chung bộ ba với tôi và Kimura, may mắn là thuộc hội về thẳng nhà sau giờ học. Nếu nhớ không lầm thì điểm môn Quốc ngữ của cậu ta cũng chẳng tệ chút nào.

……Liệu có bị cậu ta oán hận không nhỉ?

Tôi cũng muốn tránh việc đó lắm, nhưng bảo tìm ai khác thì chịu, chẳng nghĩ ra nổi ai.

Gay go rồi. Cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ.

Được rồi, đành nhờ cô giáo chỉ định vậy! ──Vừa nghĩ thế quay sang thì thấy cô giáo đã vội vàng đánh mắt đi chỗ khác mất tiêu!

Đúng lúc đó.

Ryuugamine từ tốn giơ tay lên. Không phải để ứng cử. Cô giơ ngón tay ra, chỉ thẳng về phía một học sinh.

"……Tôi xin nhờ bạn."

"Hả? T-Tôi á!?"

Chính là Saitou.

Cậu ta ngơ ngác tự chỉ vào mình, đưa mắt nhìn quanh lớp để kiểm chứng thì mọi người đều vội vã lảng tránh ánh nhìn.

Bất ngờ thật đấy.

Không chỉ bất ngờ vì Ryuugamine chỉ định Saitou, mà còn vì cô ấy đã nhận thức được Saitou.

Nhưng trường hợp của tôi lúc trước cũng bất thình lình như thế, nên chuyện này chẳng phải là không thể. Hơn nữa, Ryuugamine học cùng cấp hai với Saitou, và theo lời Saitou thì ngày xưa cô ấy cũng nhận thức được học sinh bình thường như Tsubasa bây giờ, nên có khi cô ấy vẫn còn nhớ.

Nhưng mà may quá rồi.

Được Ryuugamine, được Ma vương kiêm lớp trưởng đề cử thì ai nấy cũng chỉ đành chấp nhận thôi. Y hệt như tôi hồi đó. Đến tôi còn chẳng từ chối nổi thì làm gì có lý nào cho Saitou từ chối.

"Phần kịch bản thì, ừm……"

Ngón tay chỉ về phía Saitou khẽ đung đưa vẻ ngập ngừng.

"……Xin giao lại cho bạn Dân làng đằng kia nhé!"

Hóa ra là không nhớ tên à.

Đương nhiên rồi!

Đến tôi đây còn phải mất bao nhiêu thời gian cô mới nhớ được cơ chứ!

Tự dưng mà cô ấy gọi rành rẽ tên Saitou ra thì──thì sao chứ?

M-Mà thôi kệ đi.

Dù sao đi nữa, sau khi buông đúng một câu đó, Ryuugamine dường như lại nhanh chóng mất đi nhận thức về cậu ta. Nhìn vào mắt cô ấy là nhận ra ngay. Tình cảnh này thì Saitou có muốn cãi cũng chẳng được…… Hay là cô ấy cố tình làm thế nhỉ?

Chẳng lẽ cô ấy vừa ra tay cứu nguy để tình bạn giữa tôi và Saitou không bị rạn nứt sao?

Không, làm gì có chuyện đó.

Cá tính giả ở thế giới bên này đâu thể dùng phép thuật như ở Tale Universe, làm sao mà đọc được suy nghĩ trong đầu tôi cơ chứ.

Dù sao thì.

"Trông cậy cả vào cậu đấy, Saitou."

Tôi chắp hai tay lại làm động tác cầu xin.

"Cậu rành rọt thông tin về thế giới bên kia, lại còn nắm khá rõ về các Cá tính giả trong lớp mình nữa còn gì?"

"Cậu nói thế chứ…… tôi đã viết kịch bản bao giờ đâu?"

"Saitou-kun!"

Decker-sensei siết chặt nắm tay trước mặt.

Lại nảy lên rồi…… Đã bảo là to quá mức cần thiết mà.

"Bảo là chưa từng viết thì ai trong lớp mình mà chẳng thế! Nhưng Saitou-kun điểm môn Quốc ngữ tốt, cô tin là em làm được! Chưa kể em cũng hay chơi game đúng không? Bảo là kịch thế thôi chứ cứ dựa trên 《Cá tính》 của các bạn mà xây dựng nội dung, như thế thì câu chuyện chẳng phải sẽ tự động thành hình sao?"

Saitou ậm ừ ngẫm nghĩ.

"Nhưng thưa cô, nếu vậy thì nảy sinh vấn đề đấy ạ."

"Vấn đề gì cơ?"

Saitou liếc nhìn Ryuugamine một cái.

"Nếu cứ theo nội dung cô nói thì làm một câu chuyện đánh bại 《Ma vương》 là dễ hiểu nhất rồi──nhưng nhân vật chính thì tính sao đây ạ? Trong lớp mình làm gì có học sinh nào sở hữu cá tính tương xứng chứ?"

Gay rồi.

Tự dưng có điềm chẳng lành.

"Saitou! Chỗ đấy thì chọn đại ai chẳng được?"

Tôi vội vàng chen ngang.

"Lớp mình không có 《Kỵ sĩ》 à? 《Chiến binh》 hay 《Pháp sư》 cũng hợp lý mà đúng không? A phải rồi! Cho cá tính 《Robot》 vào làm nhân vật chính không được sao? Nhìn cũng ra dáng sứ giả công lý phết──"

Saitou nhíu mày, mặt lộ rõ vẻ "Lớp mình có học sinh nào mang cá tính đó đâu".

"Không sao cả!"

Mặc kệ vẻ cuống cuồng của tôi, Decker-sensei cười tươi rói.

"Chuyện đó thì không thành vấn đề đâu. Cô chưa nói với các em thôi, chứ sáng nay thầy hiệu trưởng đã dặn cô rồi. Rằng hiếm hoi lắm cùng khối mới có một học sinh sở hữu cá tính 《Dũng giả》, nên hãy để em ấy tham gia cùng luôn."

Ặc!

Biết ngay mà! Linh cảm chẳng lành của tôi chính là cái này đây! Đúng là nó rồi!

"──Chuẩn luôn là thế!"

Cánh cửa trượt phía trước phòng học mở toang ra một tiếng "cạch".

Tsubasa! Cậu xuất viện rồi đấy à!?

Hai cánh tay bị cố định bằng dụng cụ kỳ lạ, Hikarigaoka Tsubasa đung đưa mái tóc vàng óng ả đầy tao nhã bước vào phòng học.

Ở phía sau lưng tôi, có thể cảm nhận rõ bầu không khí u ám đầy bất ổn đang tỏa ra từ Ryuugamine……

Hệt như một con mèo vừa chạm trán kẻ thù truyền kiếp vậy.

Bầu không khí trong phòng học căng như dây đàn, nhưng Tsubasa chẳng mảy may bận tâm, bước đến bên cạnh tôi rồi ưỡn người như muốn khoe khuôn ngực đẫy đà trước mặt mọi người.

Cô khẽ bật cười khúc khích.

Hôm nay sau lưng cô không đeo thanh bảo kiếm 《Embryo》 vốn là biểu tượng của Dũng giả. Hai tay đã bị cố định không cử động được thế kia thì chuyện đó cũng là dĩ nhiên.

"Cậu đã ổn hẳn chưa đấy?"

"Tớ xin phép tạm thời xuất viện đàng hoàng rồi mới tới đấy chứ. Nhờ Decker-sensei liên lạc cả mà."

Mặt cô nàng cứ như muốn bảo: "Thấy thế nào".

Tôi lườm cô giáo một cái, nhưng cô đã né tránh ánh mắt tôi một cách vô cùng điêu luyện.

"──Tôi là Hikarigaoka Tsubasa."

Đưa mắt nhìn quanh phòng học, Tsubasa dõng dạc cất tiếng.

Trừ Saitou và Kimura từng tiếp xúc thực tế nên không nói, phần lớn cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy một 《Dũng giả》 rõ ràng đang hướng về phía họ chào hỏi.

《Dũng giả》 là trường hợp hiếm hoi trong số các Cá tính giả có khả năng nhận thức rất tốt người bình thường. Dù vậy, đã là Cá tính giả thì những lúc cô nàng đã ngó lơ thì có đứng trước mặt cũng thành vô hình.

"Vì thế nên tôi cũng sẽ tham gia vào vở kịch lần này, mong mọi người giúp đỡ nhé! ──Saitou-kun."

Theo phản xạ, Saitou bật dậy.

"Trông cậy cả vào cậu đấy nhé? Hãy nghĩ ra một kịch bản thật bùng nổ, nơi 《Dũng giả》 cho 《Ma vương》 một trận ra trò nhé?"

"T-Tôi sẽ cố hết sức!"

Trước câu trả lời đầy quả quyết ấy, Tsubasa mỉm cười dịu dàng tựa như thánh mẫu.

Biểu lộ được cả nét mặt thế này đúng là điểm khó lường ở cậu ta. Thế mà đối với tôi thì lúc nào cậu ta cũng bày ra vẻ mặt như đứa trẻ nghịch ngợm.

"Được rồi!"

Tsubasa khẽ hạ người xuống như đang lấy đà tích tụ sức mạnh.

"Nhất định chúng ta sẽ thành công rực rỡ! Một, hai, ba, dô──!"

Thay vì giơ nắm đấm, cô rướn người rồi nhảy cẫng lên.

"Dô──!"

Như bị cuốn theo, phần lớn cả lớp, gần như tất cả học sinh bình thường đều đồng loạt giơ nắm đấm lên trời.

Chính là cái này đây.

Đây mới là thứ đáng sợ. Cái gọi là mị lực lãnh đạo của 《Dũng giả》. Tất nhiên là tôi cũng vô thức bị cuốn theo, vội vàng hạ cánh tay xuống nhưng đã bị Ryuugamine lườm cho một phát sắc lẹm.

Như đáp lại tiếng reo hò, Tsubasa lại hất nhẹ mái tóc một cách kiêu sa, rồi quay sang nhìn Ryuugamine. Nở trên môi cô lúc này là một nụ cười đầy vẻ khiêu khích.

"……Nhờ cậy cả vào cậu đấy nhé, 《Ma vương》 đại nhân. Cứ đúng theo bài bản, tôi sẽ hạ gục cậu ngon lành."

"Chà, biết đâu được đấy."

Ryuugamine cũng nở một nụ cười vừa 《xinh đẹp》 lại vừa 《đáng sợ》.

"Tôi nghĩ một kịch bản hay là khi diễn biến của nó vượt qua cả toan tính ban đầu của người viết đấy chứ?"

"Thế thì đáng để mong đợi đấy."

Hai người thôi ngay cái trò vừa cười vừa lườm nhau đi! Nổi hết cả da gà da vịt rồi này!

☆

"Chịu chết luôn……"

Giờ nghỉ trưa, sau khi ăn xong cái bánh mì kẹp gà phiên bản giới hạn, Saitou rên rỉ than thở.

Hôm nay tôi vốn định ra sân trong của dãy nhà cũ ăn trưa cùng Ryuugamine, nhưng vì xảy ra chuyện ban nãy nên đành gấp rút chuyển sang ngồi ăn tại lớp với bọn Saitou.

Vốn định 《hôm nào đó》 mới khao Kimura, ai ngờ lại thành ra ngay trong ngày hôm nay luôn.

Nhân tiện Saitou bảo hôm nay cũng định mua bánh mì căng-tin, nên tôi đi cùng Kimura mua luôn bánh mì kẹp gà giới hạn để khao cả hai người.

Phần tôi thì không có. Tôi hôm nay vẫn mang cơm hộp tự nấu. Tôi lấy thịt thăn heo chiên xù từ tối qua nhúng đẫm nước sốt rồi mang đi. Vị có hơi đậm một chút, nhưng ăn cùng cơm trắng để nguội thì lại rất hợp.

"Thôi nào, có sao đâu chứ!"

Thấy Kimura cười khoái chí, Saitou trừng mắt lườm đầy ai oán.

"Đúng là đồ đứng ngoài cuộc xem trò vui……"

"Thì tôi đứng ngoài cuộc thật mà."

Nói thêm là sau đó việc phân chia các khâu khác cũng đã hoàn tất. Saitou kiêm luôn chân đạo diễn, còn những việc khác thì phân bổ đại khái cho mọi người. Kimura nhận phần đạo cụ lớn.

Saitou bĩu môi vẻ hơi bực bội.

"Thế thì Kimura nhận vai 《Dân làng》 đi nhé. Mấy vai không có cá tính thì để người thường đóng, thiếu gì vai thừa. Quyết định vậy đi."

"Ặc! Đ-Đùa tí thôi mà! Tôi đâu có coi như chuyện người ngoài đâu chứ? Tôi cũng là một thành viên của lớp, khao khát đưa Đại lễ hội Văn hóa đến thành công đâu có thua kém ai! Cơ mà là với tư cách hậu cần cơ! Nhé, xin cậu đấy!?"

"Để xem thế nào đã nhé."

Saitou cười khẩy một tiếng.

Tạm thời thấy cậu ta không thực sự chán ghét việc này đến cùng cực là tôi mừng rồi.

"À. Satou thì chắc chắn phải nhận vai rồi đấy nhé."

Saitou buông một câu như thể đó là điều hiển nhiên.

"Hả, vai gì cơ?"

"Vai thuộc nhóm dân làng chứ gì nữa. Học sinh bình thường mà có thể giao tiếp đàng hoàng được với cả 《Ma vương》, 《Dũng giả》 lẫn 《Tử linh sư》 thì ngoài cậu ra còn ai vào đây nữa, hiển nhiên quá rồi còn gì?"

"À…… ừ thì, cũng phải."

Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này rồi.

"Satou này, thế cậu với đám Cá tính giả khác thì sao? Có nói chuyện được không?"

"Không. Tôi cũng giống các cậu thôi. Cảm giác như họ chẳng thèm để ý đến tôi ấy. Thế thì liệu có suôn sẻ được không?"

"Ừm…… Dù sao cũng đâu phải đối thoại trực tiếp ngoài đời thật. Nếu Ryuugamine giải thích cặn kẽ chuyện đó để các Cá tính giả khác hiểu được, chắc là cũng xoay xở được thôi nhỉ?"

Chỉ mong là được như thế.

"Bên kia chắc chắn sẽ bỏ ngoài tai lời thoại của phe mình, nên bên này phải tự căn chỉnh thời điểm. Kiểu như khi nào bắt đầu câu thoại tiếp theo thì có thể nhờ Ryuugamine hoặc Tsukaya, ai không có cảnh diễn lúc đó ra hiệu giùm. Chứ Satou còn đang nói dở mà bên kia đã cướp lời thoại kế tiếp thì hỏng ngay."

Ủa?

Miệng nói thế chứ hóa ra cậu ta cũng bắt đầu hào hứng rồi đấy à?

Nếu vậy thì đỡ cho tôi quá.

"Thế rồi sao?" Kimura hỏi. "Cậu định viết câu chuyện thế nào?"

"Mấy cái đó tôi đã nghĩ được gì đâu. Cơ mà đúng như lời cô giáo nói, nếu bám sát theo 《Cá tính》 của từng người thì câu chuyện cũng sẽ tự khắc định hình thôi."

"Dũng giả sẽ đánh bại Ma vương đúng không?"

Kimura siết chặt bàn tay thô ráp chai sạn vì luyện tập bóng chày.

"Cái gì ấy nhỉ──an toàn nắm giữ à?"

"Ý cậu là khuyến thiện trừng ác đúng không?"

Nói rồi, Saitou bật cười.

"Nhưng mà chắc là sẽ theo hướng đó thôi. Bẻ lái lung tung lại đâm ra khó hiểu. Cơ mà này Satou."

"Hử?"

"Nếu kịch bản viết như thế thật, liệu Ryuugamine có chịu ngoan ngoãn để bị đánh bại không đấy?"

"Ừm…… Chỉ cần Tsubasa không buông lời khiêu khích quái gở thì tôi nghĩ chắc ổn thôi. Nhưng cũng chẳng dám bảo đảm tuyệt đối. Một khi cá tính của đám đó bộc phát thì người thường như bọn mình sao can thiệp nổi."

"Cũng đúng," Saitou gật gù.

Thế rồi──

"Không sao hết!"

Chẳng biết đến từ lúc nào mà tiếng Tsubasa vang lên ngay sau lưng làm cả đám chúng tôi giật mình rụt cổ lại. Cậu ta dùng chân kéo xoay chiếc ghế của Ryuugamine một cách điêu luyện rồi thản nhiên chen vào ngồi ngay sát cạnh tôi.

"Hây dà."

Này, Tsubasa!

Có cần phải vừa hô lên vừa đè cả ngực lên mặt bàn thế không hả! Kimura! Saitou! Hai người cũng đừng có mà dán mắt vào đấy rồi trầm trồ "Ồ ồ" như thế chứ!

"Hử? Gì thế?"

"K-Không có gì……"

Làm sao mà dám nhắc thẳng ra được. Làm thế chẳng khác nào thừa nhận mình đang nhìn chằm chằm vào đó. Mà thôi, chắc có chạm vào thì cậu ta cũng chỉ tỉnh bơ kiểu "sao thế?" thôi chứ gì. Vì cậu ta có coi đám con trai bình thường chúng tôi là người khác giới đâu nên mới vô tư thế đấy.

Nhưng mà gần quá rồi đấy──đúng hơn là cánh tay đang bị nẹp của cậu ta cứ cọ vào người tôi.

Tôi vừa định nhích ghế ra xa để né thì phát hiện Tsubasa đã ngoắc chân vào chân ghế của tôi từ lúc nào rồi.

Haizz…… Thôi đi, muốn làm gì thì làm.

Có mùi gì ngọt ngọt thoang thoảng, trưa nay cậu ta vừa ăn bánh mì ngọt à? Mà thôi, người cậu ta lúc nào chẳng toát ra cái mùi ngòn ngọt như thế.

Tsubasa cười khẩy.

"Dù Ma vương có giở trò đổi kịch bản đi nữa thì tớ cũng sẽ đánh bại cô ta cho xem! Nếu là đánh nhau tay đôi thì tớ đời nào chịu thua cái con Ma vương ốm nhom như cọng giá đỗ đó chứ!"

Nói năng cay nghiệt thật đấy!

Nhưng mà Ryuugamine giống cọng giá đỗ chỗ nào cơ chứ? Không đời nào, làm gì có chuyện đó. Hồi tôi với cô ấy cùng đi chăm sóc bò, cô ấy dai sức và kiên cường hơn tôi nhiều. Điểm thể dục cũng tốt. Chạy cự ly ngắn còn nhanh nhất nhì lớp này nữa. Đừng có mà khinh thường người ta.

"Gì đấy? Trông mặt cậu như muốn nói gì hả, Jirou?"

"Đâu có, làm gì có gì."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Ở đây mà mở miệng bênh vực Ryuugamine thì thể nào cậu ta cũng càm ràm bảo tôi đã thoái hóa thành tay sai của Ma vương cho mà xem, tốt nhất là ngậm chặt miệng lại.

Tsubasa tuy tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa.

Thật là hết nói nổi.

"……À ừm, Hikarigaoka-san?"

Canh đúng thời điểm, Saitou lên tiếng bắt chuyện.

"Hửm?"

Thấy Tsubasa đáp lại, Saitou thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hiểu cảm giác đó mà.

Dũng giả có đặc tính là hiếm khi phớt lờ người bình thường so với các Cá tính giả khác.

Nghe bảo là vì trong các câu chuyện, Dũng giả gần như là nhân vật chính diện, nếu không tương tác với các NPC thì cốt truyện sẽ chẳng thể nào tiến triển được, nhưng dẫu sao thì Cá tính giả vẫn là Cá tính giả. Tsubasa một khi đã gạt ai ra khỏi tầm nhận thức thì cũng lạnh lùng dứt khoát chẳng kém ai.

Bị người ta coi như không khí thì tổn thương lòng tự trọng lắm chứ bộ.

"Tay của bạn bị làm sao thế?"

Nhắc mới nhớ, nãy giờ vẫn chưa ai giải thích chuyện này.

"À, cái này á? Vừa rồi tớ ra tay giúp người một phen, thế là bị trật khớp vai luôn. Làm việc vì chính nghĩa cũng gian nan lắm chứ bộ."

"Thật á? Đỉnh quá!"

Kimura trầm trồ thán phục đầy chân thành. Trong khi đó, Saitou nói câu "Mong bạn sớm bình phục", rồi tiếp lời:

"Hikarigaoka-san thích một câu chuyện như thế nào?"

Cậu ta hỏi như thế.

"Đóng vai chính!"

Tsubasa đáp lại gần như ngay lập tức theo phản xạ.

Đúng là phản xạ có điều kiện không chệch đi đâu được. Tôi phì cười không kìm nổi. Kimura cũng cười sặc sụa, khiến Tsubasa phồng má trừng mắt lườm chúng tôi một cái sắc lẹm.

"Gì chứ. Dũng giả đóng vai chính thì có gì sai sao?"

"Không, chẳng sai tí nào──chỉ là cậu trả lời nhanh quá thôi."

"Thế à? Nhưng bình thường Dũng giả chẳng phải là nhân vật chính sao? Làm gì có câu chuyện nào mà Dũng giả lại đi làm vai phụ chứ?"

"Tìm thì chắc cũng có đấy chứ? Cơ mà tôi thì chịu, không biết."

"Hừm? Cơ mà giáo viên chủ nhiệm của các cậu bảo là câu chuyện càng dễ hiểu càng tốt, thế thì đương nhiên tớ phải làm nhân vật chính rồi còn gì?"

A──

"Không lẽ cậu cố tình mò sang đây chỉ để nhắc lại chuyện này đấy à?"

"Ừm."

Chẳng chút e ngại hay ngượng ngùng, Tsubasa nở nụ cười rạng rỡ gật đầu dứt khoát. Kimura và Saitou thì trầm trồ thốt lên "Oa…" như thể vừa được diện kiến thần tượng.

Tôi thì nhìn quen mắt rồi nên chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng nụ cười của cậu ta xem ra có sức hút ghê gớm lắm. Lần nào cũng bị người ta xì xào bảo "chẳng biết ai mới là Ma vương", thế mà vẫn không hề mất đi sự mến mộ của mọi người, có khi bí quyết nằm ở chính điểm này cũng nên.

"Thế nào, Saitou-kun?"

Vẫn giữ nụ cười rạng rỡ đó, cô nàng quay sang nói với Saitou. Này này, đỏ mặt cái gì thế hả Saitou. Ánh mắt cậu hơi hạ thấp xuống dưới mặt người ta rồi đấy nhé? Mà thôi, là con trai thì đứa nào chẳng vô thức liếc xuống chỗ đó.

"Cậu đã nghĩ ra được ý tưởng gì chưa?"

"Ơ…… dạ chưa, cái đó…… tôi vẫn chưa nghĩ ra ạ."

Cậu ta gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng.

"Hừm…" Tsubasa nheo mắt lại rồi càng nhoài người lên mặt bàn nhiều hơn. Phải nói sao nhỉ──trông chẳng khác nào hai quả bóng bãi biển đang đặt ngồn ngộn trên bàn vậy!

"Vậy thì tớ muốn có thật nhiều đất diễn cơ. A, kiểu như lập một tổ đội chẳng hạn. Từng người, từng người một vượt qua muôn vàn gian khó rồi gia nhập cùng nhau! Với lại kẻ địch dĩ nhiên càng mạnh thì càng đã chứ sao. Ma vương làm trùm cuối thì không nói, nhưng nếu có thêm kẻ địch cực mạnh có thể hạ gục cả đồng đội của tớ nữa thì chẳng phải sẽ kịch tính hơn sao?"

"T-Tôi cũng nghĩ thế!"

"Đúng không nào?" Nụ cười rạng rỡ bừng nở! "May quá, cậu đúng là người biết lắng nghe!"

"Cậu bé" cái nỗi gì chứ. Chúng ta bằng tuổi nhau cả đấy. Mà thôi, Saitou không bận tâm thì tôi cũng chẳng buồn can thiệp.

"Còn cậu thì sao?"

Cô nàng quay sang hỏi Kimura.

"Kimura-kun có muốn nhận vai diễn nào không?"

"B-Bạn vẫn nhớ tên tôi cơ á!?"

Cậu ta ngạc nhiên đến mức suýt ngã khỏi ghế.

"Hửm? Nhớ chứ sao không? Dù sao cậu cũng là bạn của Jirou mà đúng không? Jirou trông thế thôi chứ ít bạn lắm──ủa? Là không có bạn mới đúng chứ nhỉ? Mà kệ đi. Dù sao thì tên bạn bè của Jirou tớ đều ghi nhớ đàng hoàng hết nhé."

Đừng có thản nhiên bóc mẽ người ta không có bạn bè như thế chứ!

Mà phần lớn nguyên do là tại cậu chứ ai! Lũ trong lớp cứ kháo nhau rằng "chơi với Satou khéo bị Dũng giả giao nhiệm vụ bất đắc dĩ", lý do là tại cậu đấy nhé!

"Vinh hạnh cho tôi quá!"

Bật dậy rồi cúi gập người chín mươi độ, cậu bị thu phục nhanh quá rồi đấy.

……Mà nói đi thì cũng phải nói lại, sâu thẳm bên trong mỗi đứa chúng tôi đều có một niềm ngưỡng mộ vô thức đối với Dũng giả. Không phải đối với riêng Tsubasa, mà là đối với danh hiệu Dũng giả nói chung.

Tsubasa cười phá lên ha hả. Một nụ cười sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

"Thôi nào, có gì đâu mà. Lúc nào cũng làm phiền các cậu, cho tớ xin lỗi nhé? Ngày xưa tớ đâu có thế này, chỉ là cứ đối mặt với Ma vương là tớ chẳng kiềm chế nổi bản thân nữa."

"……Riêng với tôi thì từ xưa tới giờ cậu đã thế rồi còn gì."

Tôi lẩm bẩm buông một câu, Tsubasa liền quay sang mỉm cười với tôi.

"Ủa. Riêng Jirou thì không sao mà."

"Sao lại thế!"

"Hỏi sao là sao…… vì là Jirou chứ sao."

"Thế mà cũng gọi là câu trả lời à!"

Nghe tôi nói vậy, Tsubasa thở dài một hơi thật dài.

"Sao mà không hiểu được chứ……"

"Ý cậu là sao chứ."

"Chẳng có gì."

Buông một câu có phần hờn dỗi bất cần, Tsubasa quay sang nhìn Kimura.

Hừ…… Rốt cuộc cậu ta bị làm sao thế nhỉ?

"Thế nào? Cậu có nguyện vọng muốn đóng vai gì không?"

"K-Không ạ! Tôi không có nguyện vọng gì đâu! Làm bên mảng đạo cụ lớn là quá đủ rồi ạ!"

Kimura đã được ấn định phụ trách đạo cụ lớn. Tsubasa sau màn đấu khẩu kịch liệt với Ryuugamine đã hiếm hoi chịu rút lui ngay, nên cô không có mặt trong buổi phân công công việc sau đó.

Còn tôi──nhiệm vụ chính có lẽ là làm cầu nối với các Cá tính giả.

Ngoài ra thì đống việc vặt linh tinh các loại cũng đổ hết lên đầu tôi. Chứ mấy vụ đàm phán thương lượng lặt vặt thì tôi chẳng dám trông mong gì vào Ryuugamine đâu, đối tượng tiếp xúc hầu hết toàn là người bình thường cả mà.

"Thế à. Cố gắng lên nhé."

Tsubasa vừa mỉm cười khích lệ thì mặt Kimura đã đỏ bừng lên, rồi cậu ta đáp lại bằng một tiếng "D-Dạ" the thé đầy buồn cười.

Thật đáng sợ…… Mị lực của Dũng giả đúng là không đùa được đâu.

"Quay lại chuyện lúc nãy nhé──"

Tsubasa quay sang nhìn Saitou.

"Nhắc đến kẻ địch hùng mạnh thì chắc chắn phải là rồng rồi. Tiêu diệt rồng trước khi đối đầu với Ma vương. Cậu thấy sao?"

"Ý đó──tuyệt vời đấy chứ!"

Saitou này. Sao cả cậu cũng xưng hô cung kính thế hả. Lại còn rướn cả người sang nữa chứ.

"Rồng là loài mạnh nhất trong số các quái vật, vả lại từ xưa đến nay, những bậc được xưng tụng là anh hùng hầu hết đều nhờ vào chiến tích diệt rồng mà thành danh cả."

"Đúng không nào? Tớ sau này cũng dự định sẽ trở thành 《Anh hùng》 đấy. Mà, nghe nói để đạt được danh hiệu đó thì phải hoàn thành vô số nhiệm vụ ở Tale Universe lận."

"Hình như Cá tính giả mang danh hiệu 《Anh hùng》 hiện tại mới chỉ có ba người thôi đúng không?"

"Ừm. Tớ cũng mới chỉ được nhìn qua tài liệu thôi, nhưng phong thái đúng chuẩn anh hùng cực kỳ ngầu luôn."

"Cái đó đám người bình thường bọn tôi không được xem đúng không."

"Ừm, xin lỗi nhé."

Tsubasa làm điệu bộ tinh nghịch đưa một tay lên trước mặt chắp tạ lỗi.

"Tài liệu đó chỉ được xem trong các tiết học đặc biệt dành riêng cho bọn tớ thôi. Nghiêm cấm mang ra ngoài nữa."

"Không sao đâu, tôi hiểu mà."

Nói thế thôi chứ trông mặt Saitou hớn hở ra mặt.

Cậu ta đúng là giỏi thật. Bắt kịp được mạch câu chuyện của Tsubasa là đủ để tôi bái phục rồi. Nhìn Kimura mà xem, mù tịt chẳng hiểu gì đang ngơ ngác đực mặt ra kìa? Mà thật ra tôi cũng thế.

Cơ mà này.

"……Tsubasa. 《Cá tính》 cũng có thể biến đổi à?"

"Hửm? Cậu hỏi về vụ 《Anh hùng》 á?"

"Ừ."

"Bảo là biến đổi thì không hẳn đâu nhỉ? Nó giống như một dạng danh hiệu hơn. Nếu là 《Dũng giả》, sau khi hoàn thành hàng trăm nhiệm vụ và gặt hái được chiến tích vang dội thì sẽ được xưng tụng là 《Anh hùng》."

"Hở…… Thế còn 《Ma vương》 thì sao?"

"Cũng đổi chứ sao! Tùy vào thành tích mà sẽ được phong danh hiệu 《Đại Ma vương》 đấy."

Ra là thế.

Cơ mà…… Sao nghe 《Anh hùng》 thì ngầu thế, mà sang 《Đại Ma vương》 tự dưng lại thấy nó cứ ngô ngố thế nào ấy nhỉ.

Tsubasa đánh mắt khỏi tôi như muốn bảo không thèm nhắc thêm gì về Ma vương nữa, rồi quay sang đối diện với Saitou.

"Vậy chốt thế nhé. Nhớ cho màn diệt rồng vào đấy."

"Tôi hiểu rồi."

Saitou gật đầu đầy quả quyết, nhưng mà──

"Này, có ổn thật không đấy?"

"Hả, chuyện gì cơ?" Saitou hỏi.

"Rồng ấy? Làm đạo cụ nổi không? Kích thước phải khổng lồ lắm đấy chứ? Vất vả lắm đấy biết không?"

"Không sao đâu. Chẳng cần làm đâu, có sẵn người rồi mà."

"Có sẵn?"

Tôi vừa nghiêng đầu thắc mắc thì đã bị Tsubasa thở dài một tiếng ngao ngán.

"Jirou, cậu thế mà cũng đòi làm cán sự lớp đấy à? Vụ Cá tính giả 《Robot》 hôm nọ đã đành một nhẽ, ít nhất cậu cũng phải nắm được trong lớp mình có những Cá tính giả nào chứ."

Hự…… Quả này thì tôi câm nín, không cãi vào đâu được.

"Nhìn kìa."

Tsubasa nhấc cánh tay lên, chỉ về phía góc phòng học.

Một nữ sinh đang ngồi thẫn thờ ở đó. Nói là thẫn thờ cũng chưa đủ để tả hết vẻ ngơ ngác đờ đẫn của cô ấy. Dáng người hơi khòm xuống, thế nhưng nhìn bộ dạng đó thì chiều cao của cô ấy chắc chắn thuộc hàng vượt trội.

Thế nhưng──không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là một Cá tính giả.

Gương mặt khá dễ thương nhưng có phần hơi giản dị, mộc mạc. Cô đeo một chiếc kính gọng màu trắng đục, ẩn sau tròng kính là đôi mắt xanh lục hơi cụp xuống, trông lờ đờ mơ màng.

Thế nhưng nổi bật hơn cả chính là mái tóc.

Khác với sắc đen của Ryuugamine, đó là một mái tóc đen tuyền dài thướt tha, trông nặng trĩu và bóng mượt như ướt nước. Trên đỉnh đầu cô mọc ra hai chiếc sừng tựa như sừng hươu. Dĩ nhiên không phải sừng thật rồi. Chắc là băng đô cài tóc hay thứ gì đó tương tự thôi.

"Là Noame nhỉ," Saitou nói. "Noame RD Eri. Cá tính giả mang cá tính 《Long》. Cơ mà ra là vậy. Cậu ấy là Cá tính giả mang cá tính 《Long》 chứ không phải 《Long tộc》 nhỉ."

Cậu ta đang nói cái gì thế?

"Thì rồng nào chẳng là rồng?"

"À xin lỗi. Mặt chữ Hán khác nhau cơ. Noame là rồng nhưng thuộc dạng rồng không có cánh. Còn con rồng mà ban nãy bọn mình bàn tới là loại có cánh, kiểu rồng phương Tây thường xuất hiện trong mấy tựa game ấy──"

Chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Thế cũng được chứ sao?" Tsubasa bảo. "Dù gì thì cũng đều là rồng cả mà. Vả lại dù có mặc trang phục vào đi nữa thì ở thế giới bên này vẫn mang hình dạng con người, làm gì có khác biệt lớn đến thế."

"Cũng phải nhỉ."

Saitou thì có vẻ đã hiểu, chứ tôi thì chịu chết. Dĩ nhiên là cả Kimura cũng mù tịt luôn!

……Mà thôi, sao cũng được.

"Mấy cái đó giao cho cậu quyết định đấy. Tôi thì mù tịt khoản kịch bản sân khấu. À phải rồi. Cậu có cần danh sách các Cá tính giả trong lớp không? Nếu cần thì tôi bảo cô giáo đưa cho."

Mà đúng ra là chính tôi cũng đang muốn có cái bản danh sách đó đây.

"Tôi thì nhớ hết trong đầu rồi…… nhưng cứ cho tôi xin một bản để phòng hờ vậy."

Rõ rồi.

"Thấy chưa," Tsubasa khẽ đá nhẹ vào chân tôi một cái. "Học tập người ta đi chứ, Jirou."

Lời khuyên thì chí lý đấy, nhưng cái giọng điệu kẻ cả bề trên đó là thế nào hả!

Mà thôi, lỗi tại tôi thật.

"……Saitou. Kịch bản thì tầm bao lâu là xong?"

"Tôi cũng chịu. Đã viết bao giờ đâu. Trước mắt phải đi hỏi đứa bạn học cùng cấp hai bên câu lạc bộ kịch để nắm bí quyết đã."

"Thế à."

Nhưng ít nhất cũng phải có một mốc dự kiến chứ. Nếu không giải quyết xong xuôi ngay trong tháng này thì khéo kỳ nghỉ hè của bọn tôi bốc hơi sạch bách mất thôi.

"──Tsubasa."

"Hửm?"

"Từ giờ trở đi cấm cậu can thiệp vào kịch bản nữa đấy nhé?"

"Hể, sao lại thế?"

Tsubasa phồng má lên vẻ cực kỳ bất mãn.

"Này nhé, nếu cứ nghe theo từng yêu sách của cậu thì biết đến bao giờ mới xong kịch bản hả. Nãy giờ chẳng phải đã tiếp thu ý kiến của cậu rồi sao? Làm ơn biết điều mà kiềm chế giùm đi."

"Biết làm sao được bây giờ."

Cậu ta thở dài một tiếng ngao ngán. Đúng là cái đồ kiêu ngạo lúc nào cũng thích đứng ở chiếu trên!

"Saitou. Tạm thời cứ chốt hạn chót là trong tháng này được không? Biết là gấp gáp quá cũng tội cho cậu, nhưng mà……"

"Ừm…… Được rồi. Tôi sẽ cố hết sức."

May quá rồi. Đỡ cho tôi quá.

"Cho tớ thật nhiều pha hành động ngầu vào nhé, Saitou-kun. Chúng ta phải cho mọi người thấy Tale Universe là một nơi tuyệt vời đến nhường nào chứ!"

Nói rồi, Tsubasa nở một nụ cười thật tươi.

Cơ mà──cậu ta cũng đã từng đặt chân tới Tale Universe lần nào đâu. Mà dẫu sao đó cũng là tên gọi chung cho vô vàn thế giới truyện kể khác nhau, nên chắc cũng chẳng có một thế giới quan cố định nào cụ thể cả.

"T-Tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình ạ!"

"Thật á? Thế thì nếu cậu thực sự cố gắng, tớ sẽ đóng dấu thưởng cho nhé?"

Trước màn thể hiện quyết tâm đầy khó hiểu của Kimura, Tsubasa đáp lời như thế.

Vụ con dấu ở đây là một con dấu tự động in hình thỏ con mà Tsubasa lúc nào cũng mang theo bên mình. Nghe đồn nếu tích đủ mười dấu trước khi mực bay màu thì sẽ nhận được một điều tuyệt vời nào đó, cơ mà chưa từng có ai gom đủ. Đến tôi còn chưa bao giờ.

Kimura và Saitou hồi trước cũng từng được đóng một dấu, nhưng dĩ nhiên là bay màu từ lâu rồi, thành ra giờ lại phải làm lại từ đầu.

"A──"

Bất chợt, Saitou thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đôi mắt cậu ta đang nhìn vượt qua đỉnh đầu tôi ra phía sau.

Gì thế?

Ngoảnh đầu lại, tôi thấy bóng ai đó vừa thoắt cái nấp sau cửa ra vào của phòng học. Không nhìn rõ bóng hình. Chăm chú nhìn thêm một lúc thì──a, có một gương mặt vừa khẽ thò ra.

……Là Ryuugamine.

Cô ấy đang nhìn về phía này bằng ánh mắt đầy ai oán──mà khoan, là đang lườm tóe lửa thì đúng hơn? Đám xung quanh nhận ra điều đó đang dạt hết cả ra kìa! Cái luồng ám khí u ám đặc quánh đó rốt cuộc là sao thế hả trời!

Tôi vội dịch chuyển ghế để che chắn không cho Tsubasa nhìn thấy Ryuugamine, đồng thời nói:

"Này. Này Tsubasa, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy."

"Hả? A, đúng thật này! ──Thế thì tớ phải quay về khu y tế của bệnh viện đây. Saitou-kun, trông cậy cả vào cậu nhé? Kimura-kun cũng phải lên tinh thần mà cố hết sức đấy nhé."

Tsubasa đứng dậy khỏi ghế của Ryuugamine, rồi cũng chịu đẩy ghế về lại vị trí cũ một cách đàng hoàng. Bằng chân.

"Đi cửa sau gần hơn đấy?"

Dù biết có thể là lo thừa nhưng tôi không thể không nhắc. Tsubasa quả nhiên lộ vẻ khó hiểu, nhưng rốt cuộc vẫn nghe theo lời tôi.

May quá! Cuối cùng cũng tránh được màn chạm trán tóe lửa giữa hai người──thế nhưng mà.

Saitou và Kimura vội vã lủi nhanh về chỗ ngồi của mình.

Cảm nhận được sự hiện diện, tôi vừa quay đầu lại thì Ryuugamine đã đứng sừng sững trước mặt tự lúc nào mà không hề phát ra một tiếng động.

"Ch-Chào……"

Rõ ràng là mình đâu có làm chuyện gì khuất tất, thế mà cơ mặt tôi cứ co rúm méo xệch cả đi.

Ryuugamine không thèm đáp lại, chỉ đăm đăm nhìn xuống mặt ghế của mình rồi rút chiếc khăn tay trong túi ra. Cô ra sức chà lấy chà để lên mặt đệm ghế!

Ghét đến mức đấy cơ à! Sạch bóng loáng cả lên rồi kìa!

Có vẻ đã thấy nhẹ nhõm hơn, Ryuugamine khẽ thở hắt ra một hơi, cẩn thận gấp phẳng chiếc khăn tay rồi cất lại vào túi, sau đó ngồi xuống có phần hơi dằn dỗi.

Sao thế nhỉ? Bờ vai cô ấy trông có vẻ nhô cao hơn mọi khi một chút. Đành vậy. Tôi cũng ngồi xuống thôi. Chỗ của tôi nằm ngay phía sau Ryuugamine.

À, phải rồi.

"……Ryuugamine. Ngày mai, lại ra chỗ đó cùng ăn cơm nhé?"

Nghe tôi nói thế, bờ vai Ryuugamine như được thả lỏng mà khẽ chùng xuống đôi chút.

Bạn đã đến cuối chương 19.

Không gian đọc của bạn