Về truyệnCô Gái Ma Vương và Dân Làng A
Chương 17

Chương 17 · 71 chương

Chương 2

2

Trong lúc Ryuugamine còn chưa đổi ý, tôi đã đến chỗ cô Decker để hỏi xin địa chỉ nhà Yaguruma. Dù không có bản đồ, nhưng bên tôi lại có thứ vũ khí tiện lợi mang tên điện thoại thông minh! ──Cơ mà không phải của tôi.

Vì đã nhờ Ryuugamine ra sảnh đợi trước, tôi vội vã lao về phía tủ giày. Tất nhiên, tôi vẫn hết sức cảnh giác để không bị con bé Tsubasa bắt gặp.

Chứ không thể nào nó cũng nhảy vào quấy rầy cho xem.

Tôi đi đường vòng một chút để khỏi băng qua trước cửa lớp Tsubasa. Khi tới được sảnh ra vào, Ryuugamine quả thực vẫn đang đứng đợi tôi──có điều.

Tôi suýt nữa thì sặc.

À không, chẳng phải tôi phun nước phì phì thật mà chỉ là ví von thôi, nhưng cảm giác lúc đó đúng là như thế.

Là bởi vì.

──Ryuugamine đang quỳ dogeza dập đầu sát đất!

Cái trò gì thế này!?

Cậu đang làm cái gì vậy hả, Ryuugamine-san!

Dù dưới sàn có lót một tấm vải đỏ nho nhỏ, nhưng cậu ấy lại quỳ seiza ngay ngắn bên trên rồi dập đầu tạ lỗi chuẩn chỉnh đến mức không thể hoàn hảo hơn, mà cớ sao lại hướng thẳng về phía tôi cơ chứ!?

Cảnh tượng này mà để người nước ngoài nhìn thấy,

"Oh! Fantastic DOGEZA!"

thì dám người ta cũng phải thốt lên như thế trước một màn dogeza đỉnh cao đến vậy mất!

Bộ Ma vương đại nhân kiêm luôn cả Cá tính samurai đấy à!?

──Khoan, từ đã!

Bình tĩnh nào!

Bình tĩnh lại đi, tôi ơi!

Mấy hành động kỳ quặc bất thình lình của Ryuugamine đâu phải chuyện ngày một ngày hai!

……Hay là cái đó?

Đây lại là kế hoạch hủy diệt nhân loại mới đấy à?

Cơ mà, cái kiểu nhân loại bị diệt vong chỉ vì một cú quỳ dogeza trước mặt tôi rốt cuộc là sao chứ──

"Hôm trước… tôi thật sự xin lỗi cậu!"

Trước cái đầu đang quay mòng mòng của tôi, Ryuugamine vẫn không hề ngẩng lên mà cất lời.

"Dù Sa── Dân làng A-san đã cẩn thận cất giữ bộ trang phục tôi bỏ quên, vậy mà tôi lại tát cậu… Thật lòng xin lỗi cậu nhiều lắm ạ!"

Hả── hảảả!?

Tạ lỗi bằng dogeza á!?

Này này này! Làm quá mức rồi đấy! Thế này thì ngược lại người thấy áy náy là tôi đấy nhé!

"Khoan, thôi đi mà! Ngẩng mặt lên đi! Này! Mọi người đang nhìn kìa!"

Người ta đang xì xào bàn tán kia kìa!

Thoạt nhìn Ryuugamine chẳng ai biết là Cá tính giả, nên dưới con mắt người ngoài trông chẳng khác nào tôi đang ép một đứa con gái phải quỳ rạp dưới chân mình!

Khác gì một tên súc sinh độc ác không cơ chứ!

Xin cậu đấy, Ryuugamine! Ngẩng đầu lên đi! Tôi không như cậu đâu, tôi để ý ánh mắt của người xung quanh lắm đấy!

"Nhé? Nhé? Tôi không để bụng chuyện đó đâu! Vết tát cũng lặn mất tiêu rồi, vả lại lúc đó cách nói của tôi cũng không phải, coi như chúng ta hòa nhau──"

Vừa nghe tôi nói vậy.

"Nếu bảo là hòa nhau, xin hãy đánh tôi đi! Hãy đánh thật mạnh tới mức để lại vết hằn trên mặt ấy!"

Ai mà làm được cái chuyện đó chứ!

"Không không, thế là đủ rồi! Xin cậu ngẩng mặt lên giùm tôi với!"

Sau khi tôi chắp tay cầu xin như lạy lục, Ryuugamine mới thực sự chịu ngẩng mặt lên. Nhưng sao cậu ấy lại hơi bĩu môi thế kia? Không hài lòng ư? Bộ không phục chuyện gì à? Không phục vì chưa được quỳ dogeza cho thỏa thích sao? Hay là cậu ấy lại nghĩ làm thế này thì mình sẽ mang nợ?

"……Như vậy là không cân bằng."

"Không hề, làm gì có chuyện đó đâu……"

Tự dưng thấy mệt mỏi ghê.

"Mà này, làm gì đến mức phải quỳ dogeza chứ. Chuyện đó chỉ cần một câu xin lỗi là xong rồi mà? Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp. Với lại…… ừ thì, Tsukaya cũng đã nhắc nhở là hôm đó lời lẽ của tôi có hơi quá đáng rồi……"

"Tsuka-chan sao……?"

Ryuugamine ngơ ngác nhìn tôi.

"Ừ. Nói thế nào nhỉ──cậu ấy quan sát cậu kỹ thật đấy. Quả không hổ danh là bạn bè."

"B-Bạn bè……"

Ủa? Sao tự dưng mặt lại đỏ bừng lên thế?

"Cái đó……"

Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi seiza, Ryuugamine nhích từng chút một về phía tôi.

"Tôi và Tsuka-chan… là bạn bè sao……?"

"Hở?"

Tôi cứ ngỡ đây là một câu nói đùa, nhưng có vẻ không phải. Ánh mắt của Ryuugamine hoàn toàn nghiêm túc.

Chà──thế là thế nào nhỉ.

Tình bạn giữa những Cá tính giả với nhau, thú thật là tôi chịu chẳng rõ. Ngay cả người bình thường thì định nghĩa về bạn bè ở mỗi người cũng đã khác nhau rồi. Chẳng hạn, tiêu chuẩn bạn bè của riêng tôi hơi khắt khe một chút. Ít nhất thì đối phương cũng phải là người cùng tôi đi chơi riêng ngoài giờ học, bằng không tôi sẽ không muốn gọi đó là bạn bè.

……Ủa? Nếu vậy thì tôi với Ryuugamine giờ đâu chỉ là bạn cùng lớp đơn thuần, mà đã thành bạn bè rồi à? Hôm trước hai đứa vừa đi chọn quần áo riêng với nhau còn gì.

Bạn bè ư, chà……

…………

Không.

Không không không!

Bây giờ đâu phải chuyện của tôi. Cứ tạm gác mớ suy nghĩ của tôi sang một bên đã.

Điều cậu ấy hỏi là mối quan hệ giữa Tsukaya và Ryuugamine kia mà.

Nhìn từ góc độ người ngoài, mối quan hệ giữa hai người họ thừa sức để gọi là bạn bè. Cá tính giả phần lớn thường thu mình và thui thủi một mình nên có lẽ điều đó càng rõ rệt hơn, nhưng cùng nhau đi về, cùng ăn trưa, rồi lại còn đến chỗ làm thêm của Tsukaya để xem tình hình ra sao, chừng ấy việc chẳng phải đã quá đủ để gọi là bạn bè rồi sao.

Thế nên.

"……Chẳng phải bạn bè thì là gì?"

Tôi đáp.

Dù nghĩ tốt hơn hết là nên xác nhận với Tsukaya, nhưng chắc Ryuugamine cũng chẳng đời nào dám hỏi thẳng cô nàng rằng chúng mình có phải bạn bè không đâu. Cậu ấy hỏi tôi hẳn là vì thế rồi.

Nào, thế nào đây?

…………

……

"May quá rồi…… đủ mọi chuyện."

Ryuugamine đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

Tuyệt vời! Chuẩn-không-cần-chỉnh!

Chữ "đủ mọi chuyện" ở vế sau có bao gồm cả việc làm lành với tôi không nhỉ? Thôi thì cứ tin là có đi.

Vậy là xong xuôi một vụ rồi! ──Chắc thế.

Ryuugamine đứng dậy, cẩn thận gấp gọn tấm vải trải dưới sàn rồi cất vào cặp.

Dáng dấp chuẩn thật đấy.

Cứ như thể cậu ấy vừa làm một buổi tiệc trà ở đây vậy. Không phải tiệc trà dã ngoại Nodate mà là tiệc trà tiền sảnh Genkandate chăng?

Trong tư thế thẳng tắp và trang nghiêm đến mức ngỡ như phát ra tiếng tách, Ryuugamine khẽ thở dài một tiếng.

"……Dù thấy vẫn hơi thiếu thốn, nhưng hôm nay tạm dừng ở đây vậy."

Vẫn thấy tạ lỗi chưa đủ cơ à!

Tôi nghĩ chắc không phải đâu, nhưng đây không phải là thí nghiệm kích thích tối đa cảm giác tội lỗi của tôi để dẫn lối nhân loại đến bờ vực diệt vong đấy chứ……

"Cậu sao thế? Cứ dáo dác nhìn quanh mãi."

"À không, tôi sợ con bé Tsubasa lại lảng vảng quanh đây──"

"……Cậu cũng gọi cả Dũng giả-san đi cùng sao?"

Ủa?

Sao tự dưng nét mặt lại trở nên nghiêm nghị thế kia?

"Đời nào. Tôi còn phải đi đường vòng để tránh bị Tsubasa bắt gặp nữa là. Nếu biết chuyện, thể nào nó cũng đòi bám càng theo cho xem."

"Vậy thì tốt."

Chẳng hiểu sao Ryuugamine lại mỉm cười. Cảm giác không hẳn là nhẹ nhõm, nhưng thôi, kệ đi.

"Vậy thì, mình đi chứ?"

"Vâng," Ryuugamine gật đầu.

"Thế còn địa chỉ là──"

Đúng lúc Ryuugamine vừa cất lời.

"──Giờ hai người về desu hả?"

Từ phía sau lưng, giọng của Tsukaya vang lên cùng tiếng mèo kêu "meo meo".

"Tsukaya."

"Hai người đang đi đâu cùng nhau desu à?"

Trong lúc lấy giày ra, cô nàng cất tiếng hỏi, tôi bèn đáp:

"Thì chuyện trưa nay tôi kể đấy? Về Cá tính giả 《Robot》 trong lớp mình. Bọn tôi tính đến nhà cậu ấy để hỏi han xem sao."

"Ra là vậy desu ha."

"Tsukaya thì sao? Có đi cùng không?"

Vừa nghe tôi hỏi thế, chẳng hiểu sao cô nàng lại thở dài một hơi não nề.

"Cậu thật là──"

"Ơ, gì cơ……?"

"Không. Không có gì đâu ạ. Hôm nay mình có ca làm thêm rồi."

Tsukaya đang làm việc ở một tiệm cá tươi.

Ban đầu cô nàng chỉ bắt đầu công việc này để khắc phục nhược điểm chí mạng của một 《Tử linh sư》 là "không chạm được vào xác chết", nhưng sau khi đã khắc phục xong, vì phong cách làm việc quá chăm chỉ nên ông chủ tiệm cứ chắp tay nài nỉ hết lời, khiến cô tiếp tục làm cho tới tận bây giờ.

"Bận lắm à?"

"Dạ vâng──mình cũng muốn nói thế lắm. Nhưng nghe đâu năm nay mất mùa đánh bắt liên miên, lượng cá nhập về vừa ít giá lại vừa cao, thành thử khách hàng cứ bị các siêu thị lớn giành mất hết, cửa hàng đang gặp chút khó khăn desu."

"À…… nào là ấm lên toàn cầu rồi đánh bắt bừa bãi các thứ nữa mà."

"Vâng. Bởi vì có những người chẳng chịu hiểu thế nào là bảo vệ nguồn tài nguyên cả desu. Nhưng ngược lại cũng có những quy định bảo tồn thái quá cơ. ──Cậu có biết vừa mới đây thôi đã có phong trào đòi đưa cá ngừ vây xanh vào danh sách loài cần được bảo vệ không desu?"

"Không."

Tôi nhìn sang Ryuugamine, cô ấy cũng nghiêng đầu ra chiều không biết.

"Có thật đó desu. Đợt ấy bác chủ tiệm cũng cuống cả lên. Đâu thể cứ bảo không có cá ngừ vây xanh thì ăn loại cá ngừ khác là được đâu desu."

Đúng thật, cái hương vị béo ngậy của otoro, chutoro hay negitoro từ cá ngừ vây xanh thì chẳng loại cá nào thay thế nổi! Cơ mà tôi cũng chưa ăn nhiều tới mức có thể ba hoa khoác lác về nó đâu.

"……Mà, vụ đó thì đã may mắn né được rồi, nhưng dù không phải loài được bảo vệ thì những lúc không đánh bắt được vẫn cứ là không có, thành ra giá cả bị đội lên cao desu. Vì lẽ đó, hôm nay mình phải cố gắng hơn mọi ngày để ra sức mời chào khách desu."

"Vậy à. Cố lên nhé."

"Vâng. Vậy thì chuyện là như thế, mình xin phép đi trước."

Sau khi cúi đầu chào, Tsukaya nhìn sang Ryuugamine rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"──Cố lên desu nhé."

"C-Cảm ơn cậu, Tsuka-chan!"

Hả? Cố cái gì cơ?

Mặc kệ tôi đứng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, Tsukaya cứ thế xách ba con mèo đen đi ra khỏi sảnh như một lẽ đương nhiên.

"……Vừa rồi là ý gì thế?"

"Hả? C-Chẳng phải là bảo chúng ta hãy cố gắng hoàn thành công việc của ban cán sự lớp đó sao desu?!"

Bị lây cả cách nói chuyện của người ta rồi kìa.

Cơ mà chắc cũng chỉ có thế thật. Tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.

"Vậy thì, mình đi thôi nhỉ."

Tôi vừa thay giày vừa nói,

"Vâng ạ!"

Ryuugamine đáp một tiếng đầy rạng rỡ, rồi lon ton bám theo sau tôi chẳng khác nào một chú cún con.

☆

Điện thoại của Ryuugamine hầu như chẳng cài ứng dụng nào, nhưng may là ứng dụng bản đồ lại được tích hợp sẵn từ đầu.

Tôi đọc địa chỉ nhà Yaguruma để cậu ấy mở bản đồ lên rồi cùng nhau kiểm tra.

Nhà của Yaguruma nằm ở hướng ngược lại với đường từ trường ra ga tàu. Đó là khu vực mà tôi hầu như chưa từng đặt chân tới. Phạm vi sinh hoạt thường nhật của tôi chỉ gói gọn từ trường về nhà, trừ khi có hàng quán cần ghé qua, bằng không tôi sẽ chẳng bao giờ mò tới những nơi khác.

Kết quả tìm đường báo mất khoảng mười lăm phút đi bộ.

"Có nên đi xe buýt không?"

"Ưm…… Đứng đợi xe cũng phí thời gian lắm, chúng ta đi bộ đi."

Nếu Ryuugamine đã thấy ổn thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì.

Có lẽ vì hướng này ngược hẳn với đường về nhà của phần lớn học sinh nên lượng người nhanh chóng thưa thớt dần, chỉ năm phút sau là hầu như chẳng còn thấy bóng dáng học sinh nào nữa. Xung quanh cũng không có phố mua sắm hay siêu thị, chỉ toàn là những dãy nhà dân nối tiếp nhau.

Trên đường đi, tôi và Ryuugamine cứ tán gẫu những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối để giết thời gian.

Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, còn biết đâu Ryuugamine lại đang chắt lọc từng gợi ý hủy diệt nhân loại từ mấy câu chuyện đó cũng nên, nhưng đến nước ấy thì tôi chịu trách nhiệm sao nổi.

Mà công nhận, nóng thật đấy.

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt gay gắt, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Phía xa trên mặt đường nhựa, không khí bốc lên mờ ảo như đang rung rinh. Trời nóng đến mức nếu nhìn từ phía sau, khéo người ta lại tưởng cơ thể tôi đang bốc khói nghi ngút cũng nên.

Lẽ ra cứ đi xe buýt có khi lại hay hơn. Dù không bì được với chiếc xe buýt riêng mà Ryuugamine từng chuẩn bị, nhưng ít ra trên đó điều hòa cũng mát rượi.

Ryuugamine không thấy nóng hay sao nhỉ. Trên mặt cậu ấy chẳng thấy giọt mồ hôi nào.

……À, không hẳn vậy.

Lưng áo sơ mi của cậu ấy đã dính chặt vào người. Cả áo lót bên trong cũng hơi lộ ra nữa, nhưng quả nhiên chuyện này không nên chỉ ra thì hơn đúng không? Với cái nhiệt độ gay gắt này thì khoác thêm áo len mùa hè cũng là cực hình, đành chịu thôi.

Dù sao đi nữa, lần trước Ryuugamine từng lập kế hoạch thúc đẩy hiện tượng nóng lên toàn cầu để diệt vong nhân loại rồi đem ra thực hiện, nhưng tôi thấy chẳng cần làm thế thì trái đất cũng đang nóng lên đều đều rồi còn đâu.

Hồi còn bé làm gì có chuyện nóng đến mức này chứ.

Hay là hồi nhỏ thân nhiệt trẻ con vốn cao nên không để ý lắm? Mà thôi, giờ đã lớn tướng thế này rồi thì đem so với ngày xưa cũng chẳng giải quyết được gì, hiện tại nóng vẫn cứ là nóng thôi.

"Nóng dã man……"

Tôi vô tình buột miệng than thở.

"Fufufu…… Vậy là kế hoạch hủy diệt nhân loại của tôi đã thu được thành quả vững chắc rồi nhỉ!"

Cô nàng tự đắc ngay được.

"Không, chỉ là đợt nắng nóng bình thường thôi mà."

"Ơ kìa, làm gì có chuyện đó. Chúng ta đã bắt các bạn bò ợ hơi nhiều đến thế cơ mà, chắc chắn hiện tượng nóng lên toàn cầu đã diễn ra riêng quanh khu vực này rồi."

Giới hạn riêng quanh khu này thì còn gọi quái gì là nóng lên 《toàn cầu》 nữa hả!

"Phải rồi. Hay là ta lập Ngày Ợ Hơi đi?"

"Lập cái gì mà lập chứ."

"Thì tạo ra một ngày gọi là Ngày Ợ Hơi ấy. Vào ngày đó, tất cả mọi người trên toàn trái đất sẽ uống thật nhiều đồ uống có ga rồi ợ ầm ĩ lên. Chúng ta cứ bịa ra một truyền thuyết kiểu như nếu ợ hơi vào ngày này thì hạnh phúc sẽ mỉm cười gõ cửa──"

"Thế chẳng phải lừa đảo rành rành ra đấy à!"

Ryuugamine ngơ ngác chớp mắt.

"Nói vậy thì chuyện tặng sô-cô-la vào ngày Valentine, hay bộ đồ của ông già Noel có màu đỏ, mấy thứ đó vốn dĩ chẳng phải đều là sản phẩm từ chiêu trò thương mại của các doanh nghiệp sao? Chưa kể chuyện ăn lươn vào ngày Kỷ Sửu giữa hè cũng y chang như vậy đó chứ bộ? Vốn dĩ lươn vào mùa đông nhiều mỡ béo ngậy và ngon hơn mùa hè nhiều."

"Ủa, thật thế à?"

"Thật chứ sao. Chẳng qua là mấy tiệm bán lươn bị ế ẩm vào mùa hè nên mới nhờ một nhà viết quảng cáo nổi tiếng thời bấy giờ nghĩ ra câu khẩu hiệu kiểu như bổ thận tráng dương, giải trừ mệt mỏi mùa hè, thế là bán chạy như tôm tươi rồi dần dà ăn sâu vào tiềm thức mọi người như một lẽ đương nhiên thôi. Thế nên là vụ ợ hơi cũng──"

"Khoan khoan khoan! Ăn lươn bổ dưỡng là thật chứ đâu có bịa! Sô-cô-la cũng vậy, hình như nó có tác dụng… ờm… kích thích hưng phấn trong t-tình yêu đúng không?"

Thực ra hình như tôi từng nghe ở đâu đó rằng sô-cô-la có tác dụng kích dục──nói tóm lại là khơi gợi ham muốn chuyện ấy, hay đại loại thế.

"Mấy cái đó với trò ợ hơi khác hẳn nhau hoàn toàn! Cái trò ợ hơi mà mang lại hạnh phúc thì một trăm phần trăm là nói xạo rồi còn gì──"

"Chưa chắc đâu nhé? Thế giới này rộng lớn lắm. Biết đâu ở một nơi nào đó trên thế giới lại có phong tục truyền miệng như vậy thì sao. Cùng một hành vi, cùng một hiện tượng, nhưng ở vùng đất này là điềm lành, sang vùng đất khác lại là điềm gở. Chẳng hạn, giả sử có ai đó vừa ợ hơi trước quầy bán vé số rồi trúng ngay giải độc đắc xem? Một khi câu chuyện ấy lan truyền, tôi tin chắc số người bắt chước ợ hơi trước khi mua vé số sẽ tăng vọt cho coi. Chuyện này cũng y hệt thế thôi. Mối quan hệ nhân quả không quan trọng. Chỉ cần có người xướng lên và càng nhiều người tin theo, điều đó sẽ tự khắc biến thành sự thật."

"Hừm……"

Đao to búa lớn quá, tôi chịu chẳng hiểu nổi!

Ryuugamine khoái mấy cái suy luận kiểu này thật đấy. Cơ mà nếu không như thế thì chắc cậu ấy cũng chẳng nghĩ ra được mấy kế hoạch hủy diệt quái chiêu đến vậy đâu.

"……Mà, đúng là chuyện ông già Noel cũng là bịa đặt thật."

"Hả!?"

Ơ, sao thế? Làm gì mà mặt cậu kinh ngạc đến mức đó vậy?

"Thì… làm gì có ông già Noel trên đời chứ?"

"Không có thật sao!?"

Hảảả!?

"N-N-N-Nhưng mà, từ trước đến nay năm nào tôi cũng nhận được quà Giáng sinh đàng hoàng mà!? Một bác già Noel cao ráo y hệt chú quản gia Hakurousa nhà tôi, cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn dáng chopper chở quà đến tận nhà cho tôi hẳn hoi cơ mà!"

Đó tuyệt đối không phải là ông già Noel!

"Mà này. Ngay từ chuyện ông già Noel tìm đến chỗ cô đã thấy vô lý đùng đùng rồi chứ còn gì nữa."

Ryuugamine dường như không hiểu ra vấn đề, khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"Cô là 《Ma vương》 cơ mà? 《Ma vương》 mà lại làm một đứa trẻ ngoan thì còn ra cái thể thống gì nữa!"

Khi tôi dứt khoát chỉ tay về phía cô, nét mặt Ryuugamine ngây ra như thể trên đầu đang hiện rõ mồn một hiệu ứng chữ "sét đánh ngang tai" vậy.

"Đ-Đúng thế thật nhỉ……"

Cô ủ rũ rũ đầu xuống.

"Được ông già Noel tặng quà đồng nghĩa với việc tôi là một đứa trẻ ngoan, mà như thế tức là, cả một năm qua tôi đã hoàn toàn thất bại trên cương vị một Ma vương rồi còn đâu……"

Cô chụm hai đầu ngón trỏ trước ngực, bẽn lẽn ngoáy ngoáy vào nhau.

Thôi chết tôi rồi!

Ai mà ngờ cô nàng lại suy sụp đến mức này cơ chứ!

"K-Không không không! Đâu hẳn là như thế đâu, Ryuugamine!"

"Thôi, không cần đâu ạ……"

Cô thút thít sụt sịt một tiếng.

"Không ổn chút nào cả! Là do tôi nói sai! Chẳng phải vừa rồi chính cô đã bảo sao? Rằng tùy vào từng nơi mà chuyện tốt có thể biến thành chuyện xấu đấy thôi! Đúng là thế còn gì! Đứng từ góc độ xã hội thì hành vi kiểu Ma vương là xấu xa, nhưng nhìn từ phía Ma vương thì đó lại là điều tốt cơ mà!? Ông già Noel mang quà đến cho cô không phải xét theo chuẩn mực của người đời đâu, mà chắc chắn là vì thấu hiểu suốt một năm qua cô đã nỗ lực làm tròn bổn phận Ma vương, nên mới tính là 'đứa trẻ ngoan theo tiêu chuẩn Ma vương' rồi tặng quà cho cô đấy, chắc chắn luôn!"

Hai ngón tay đang mân mê bỗng khựng lại.

"……Thật thế sao ạ?"

"Chứ sao nữa!"

Tôi nắm chặt tay để tăng thêm phần quả quyết.

……Khoan đã, cớ sao tôi lại phải cuống cuồng viện cái lý lẽ cùn này ra để ra sức khẳng định thế nhỉ? Đành rằng là vì áy náy khi lỡ làm tổn thương ước mơ của Ryuugamine, nhưng mà──

"Hi hi."

Ryuugamine ngẩng mặt lên, quệt đi giọt lệ vương nơi khóe mi rồi mỉm cười.

…………

Hỏi tại sao tôi phải cuống lên ấy hả? Mấy chuyện cỏn con đó quan tâm làm quái gì nữa. Chỉ cần Ryuugamine có thể cười như thế này là được rồi.

Nhiêu đó là quá đủ.

──Cơ mà dù sao thì, phải đổi chủ đề thôi.

Cứ tiếp tục xoay quanh chuyện ông già Noel thế này tôi thấy nguy hiểm quá chừng. Lỡ đâu nhân dịp này mà Giáng sinh lại biến thành ngày tàn của nhân loại thì toi đời.

"À-À này, không biết Tsukaya có tiếp tục đi làm thêm suốt kỳ nghỉ hè không nhỉ?"

Tôi làm như chợt nhớ ra điều gì mà buột miệng hỏi,

"Ừm…… hình như là có đấy ạ."

Ryuugamine dường như đã kịp xốc lại tinh thần nên cất lời đáp. Cơ mà quanh vành mắt cô vẫn còn hơi ửng đỏ. Mình làm chuyện có lỗi quá đi mất……

"Chăm chỉ thật đấy chứ."

"Bác chủ tiệm cũng mừng lắm ạ. Nghe bảo lượng khách hâm mộ Tsuka-chan đang ngày một tăng lên."

"Ủa? Nhưng chẳng phải trước đó bảo cửa tiệm đang buôn bán ế ẩm sao?"

"Chắc là vì lượng khách quen sụt giảm còn nhiều hơn số khách mới tăng thêm đấy ạ. Những người đến vì Tsuka-chan đâu có bận tâm chuyện giá cả đắt rẻ làm gì."

"Hừm."

Hóa ra các bà nội trợ đã đổ xô sang siêu thị giá rẻ hết cả rồi.

"Nhưng mà mọi người thật sự thích ăn cá ghê. Cái siêu thị gần đó mà Tsuka-chan nhắc tới cũng thuộc chuỗi bán lẻ của gia đình tôi, nghe nói doanh thu mặt hàng cá quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ sụt giảm cả. Dù thịt thì rẻ hơn nhiều."

Đúng thật. Đã vậy cá tươi không giống như thịt, bảo quản khó khăn hơn nhiều. Nó chẳng hợp với kiểu mua cả đống về trữ đông rồi chia ra dùng dần từng chút một. Đem rã đông là thấy hương vị giảm sút rõ rệt so với thịt ngay.

"Ai mà chẳng mê mấy món như sushi cơ chứ……"

"Sa── Dân làng A cũng thích sao ạ?"

"Thì thích chứ. Dạo này ít ăn thôi, chứ hồi nhỏ hễ đến dịp kỷ niệm nào là nhà tôi lại đi ăn sushi băng chuyền."

"Xoay tròn? Sushi xoay tròn ạ?"

Không biết thật đấy à!

À mà thôi…… Ryuugamine dẫu sao cũng là tiểu thư đài các mà lị.

"Mấy tiệm sushi bình thường đắt đỏ lắm. Đối với dân thường thì hễ bảo đi ăn sushi là mặc định đi ăn sushi băng chuyền xoay vòng thôi."

"Nó xoay thật ạ?"

"Thì xoay thật chứ sao. Không xoay làm sao mà lấy ăn được?"

Ryuugamine nghiêng đầu thắc mắc.

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Xoay tròn nghĩa là…… phần cơm nắm đâu có dễ quay tít như thế được. A! Hay là lộn ngược miếng cá lại, rồi, xoay vèo một cái thế này ạ?"

Cô xoay xoay cổ tay để làm động tác minh họa.

Tôi phụt cười.

Không phải xoay kiểu đó đâu! Cái kiểu suy nghĩ bắt miếng sushi tự quay tít thò lò là từ đâu ra thế hả trời!

"Sai rồi sai rồi. Thứ xoay tròn là cái đĩa cơ."

Ryuugamine à một tiếng rồi gật đầu hiểu ra.

"Là xoay cái đĩa sao ạ? Kiểu như, xoay vèo một cái thế này."

Lần này cô dùng cả hai tay bắt chước động tác quay tròn cái đĩa.

Cũng không phải nốt!

……Hóa ra giải thích khái niệm sushi băng chuyền cho một kẻ chưa từng bước chân vào bao giờ lại gian nan đến thế.

"Không phải, mà là sushi đặt trên đĩa rồi trôi dọc theo một đường chuyền cơ."

"Ơ? Nhưng như thế thì đâu có xoay đâu ạ?"

"Cái đường chuyền chạy một vòng quanh các bàn ăn của khách thì người ta gọi là 'chạy vòng quanh' đấy. Vì nó chạy vòng quanh các thực khách nên mới gọi là sushi băng chuyền."

"Ra là vậy. Trên đời cũng có hình thức quán sushi như thế nữa nhỉ."

"Thế còn Ryuugamine? Bộ cô không ăn sushi à?"

"Có ăn chứ ạ."

"Chắc là kiểu đó rồi chứ gì? Đến mấy tiệm sushi mà có đầu bếp đứng nặn trực tiếp trước mặt hả?"

"Không phải đâu ạ."

Ryuugamine lắc đầu.

"Mỗi khi phụ thân muốn ăn sushi, người đều bảo Thiếu tá Hakurou gọi điện mời thợ làm sushi đến tận nhà nặn tại chỗ đấy ạ."

Mời đầu bếp riêng về tận nhà luôn cơ đấy! Dịch vụ xa xỉ cỡ đó tôi chỉ mới thấy trên tivi thôi!

"Hôm nọ, tôi còn được xem xẻ thịt một con cá ngừ vây xanh nặng bốn trăm ký ngay trước mặt nữa cơ."

Lần sau cho tôi đi ké với!

"Thịt cá ngon lắm luôn ạ."

Cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Thì ngon là cái chắc rồi. Gọi cả thợ làm sushi về nhà đã quá quắt lắm rồi, đằng này còn có cả không gian đủ rộng để xẻ thịt một con cá ngừ khổng lồ thì quả là bái phục. Chứ nhét con cá cỡ đó vào nhà tôi khéo chật kín cả căn phòng mất.

Nhưng mà, Ryuugamine lại nói tiếp:

"Nhắc mới nhớ, món đó còn được ưa chuộng hơn bất kỳ món ăn nào khác. Món sushi cá ngừ vây xanh ấy. Hôm đó là một bữa tiệc, khách xếp hàng dài dằng dặc, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng là con cá chẳng còn lại gì ngoài bộ xương. Phần đầu sau đó cũng được đem nướng, món đó cũng đắt hàng lắm. Cơ mà── riêng phần mắt cá thì tôi chịu, không dám ăn. Dù được mọi người mời nhiệt tình bảo là ngon lắm."

Cho tôi thì tôi cũng xin kiếu. Dù đời tôi chắc chẳng có cơ hội chạm vào đâu.

"Thích thật đấy."

Tôi bất giác buột miệng thốt ra.

Ryuugamine nghiêng đầu:

"Thích lắm sao ạ?"

"Thì hẳn rồi. Xem xẻ thịt cá ngừ ngay trước mắt rồi được ăn sushi nặn từ chính con cá đó, chuyện cỡ đó tôi chỉ thấy trên tivi chứ đâu."

Ơ kìa? Ánh mắt của Ryuugamine bỗng nghiêm túc một cách lạ thường.

Chiều hướng này có vẻ không ổn rồi nha?

Cảm giác như tôi vừa vô tình mớm cho cô nàng một đề tài dẫn tới việc diệt vong nhân loại thì phải. Rất có thể cô ấy đang tính thâu tóm tài nguyên thủy sản hay đầu cơ tích trữ lương thực để đẩy loài người vào thảm cảnh chết đói không chừng!

Nguy to rồi.

Phải đổi chủ đề thôi. Càng tự nhiên càng tốt, tự nhiên vào…… có chuyện gì hay ho──

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên tay Ryuugamine phát ra giọng nói điện tử thông báo: "Sắp đến điểm đến."

Chuẩn thời điểm luôn!

"C-Có vẻ là quanh đây rồi nhỉー!"

Tôi dừng bước, làm bộ ngó nghiêng xung quanh một cách khoa trương.

……May quá là may.

Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, dính vào vụ náo loạn nào đó ngoài biển thì chẳng phải trò đùa đâu.

Giờ thì.

Nhà Yaguruma ở đâu ta?

Xung quanh chẳng thấy căn nhà nào có vẻ đặc thù cả. ……Mà thôi, nếu hỏi "căn nhà đậm chất cá tính giả Robot" trông ra làm sao thì tôi cũng chịu chết.

Nhà Tsubasa cũng bình thường chứ có toát lên vẻ gì là nhà của Dũng giả đâu.

"Lạ thật đấy. Đáng lẽ phải ở đây chứ."

Ryuugamine nghiêng đầu băn khoăn.

Xem chừng định vị trên điện thoại chỉ xác định được vị trí tương đối.

Đáng lẽ trước mắt phải là địa chỉ cần tìm, thế nhưng biển tên gắn trước căn nhà này lại ghi là "Suou", chứ không phải "Yaguruma".

Dù đã dạo quanh nhìn biển tên vài căn nhà lân cận, chúng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng nhà Yaguruma đâu.

"Có thể là ở con phố bên kia ạ."

Lướt ngón tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, Ryuugamine nói:

"Tôi vừa đọc phần hướng dẫn, hình như nếu điểm đến nằm ở phía sau một căn nhà mặt đường thì ứng dụng có thể định vị lệch sang con phố bên cạnh đấy ạ."

"Thế thì vòng qua đó xem thử đi."

Ryuugamine gật đầu, rồi hai đứa tôi cùng rảo bước sang phía bên kia để tìm tiếp.

"……Mà này, tôi chưa hỏi chứ cô định nói thế nào để thuyết phục Yaguruma chịu đến trường thế?"

"Chuyện đó chẳng phải do Sa── Dân làng A nghĩ ra sao ạ?"

Khoan khoan khoan! Tôi làm sao mà hiểu nổi cái đám cá tính giả mấy người nghĩ gì trong đầu chứ! Lối suy nghĩ của các người dị thường tới mức có trời mới thuyết phục nổi!

Có lẽ chỉ nhìn vẻ mặt là biết tôi chưa tính toán gì trong đầu,

"Thế thì gay go rồi đây."

Ryuugamine chau mày trầm ngâm rên rỉ một tiếng.

"Vì chẳng có chút thông tin nào cả mà……"

Tất cả những gì chúng tôi biết chỉ vỏn vẹn việc Yaguruma mang cá tính 《Robot》, và cô nàng bị thương phải đi cấp cứu ngay trong ngày lễ khai giảng. Ngoài ra chẳng còn gì khác.

"A. Chính là nó đấy."

Hả? Cái gì cơ?

"Là thông tin đấy ạ. Đúng thế rồi. Cậu cứ yên tâm đi. 《Cá tính giả》 tụi tôi toàn tự nhặt nhạnh những thông tin ẩn chứa trong lời nói của 《Dân làng》—thứ mà ngay cả chính người nói cũng chẳng hề nhận ra—để rồi tự tìm ra giải pháp cho bản thân đấy thôi. Lần trước gặp nhau trên phố, chưa kịp mở lời thì bạn Dũng giả đã đấm bay cậu ấy mất rồi, nhưng chỉ cần nói chuyện đàng hoàng được là mọi khúc mắc sẽ được giải quyết thôi. Trường hợp của Tsuka-chan chẳng phải đúng y như vậy sao?"

"Thì…… đúng là vậy thật."

"Đúng không nào? Thế nên chẳng có gì phải lo đâu ạ. Hì hì. Khéo cô giáo cũng chẳng ngờ được một vụ trốn học dai dẳng lại có thể giải quyết chỉ trong vòng một ngày đâu nhỉ! Sato── Khụ khụ! Hèm hèm! D-Dân làng A chắc cũng không ngờ tới chứ gì!?"

A. Lại suýt buột miệng gọi "Satou" rồi kìa.

Nếu đã phải gắt gỏng lên để che giấu sự ngượng ngùng như thế thì thà bỏ cuộc rồi gọi thẳng tên người ta đi cho rồi. Cơ mà trông cô nàng như vậy cũng buồn cười nên thôi kệ.

Tôi đáp lại rằng ừ thì đúng là như vậy thật.

Nhưng ngẫm lại thì Ryuugamine nói cũng chẳng sai chút nào.

Hồi Tsukaya xin tư vấn, dẫu Ryuugamine đã mở lời gợi ý, nhưng bản thân tôi cũng chẳng hề có ý định cao xa gì là muốn giúp đỡ Tsukaya. Tôi chỉ trả lời những gì mình được hỏi mà thôi.

Chúng tôi rẽ trái ở cuối con đường rồi lại rẽ trái ở khúc quanh đầu tiên, đi vòng ra con phố đối diện phía sau dãy nhà lúc nãy.

Khung cảnh những căn nhà riêng lẻ san sát nhau cũng không có nhiều khác biệt. Không có sự đồng bộ kiểu nhà xây sẵn theo quy hoạch, dãy phố mang nét hơi cổ kính với những căn nhà hai tầng xen lẫn ba tầng nối tiếp nhau. Dù vậy dường như cư dân cũng có sự đổi thay, rải rác đây đó vẫn bắt gặp vài bãi đất trống và nhà bỏ hoang.

"A."

Ryuugamine bất chợt thốt lên một tiếng khiến tôi phải ngoái lại nhìn.

"Sao thế?"

"Đằng kia kìa."

Tay vẫn cầm chiếc điện thoại, cô nàng giơ lên rồi duỗi ngón tay chỉ thẳng lên bầu trời.

À không, chẳng phải bầu trời.

Thứ Ryuugamine đang chỉ là phần mái của một căn nhà nằm cạnh bãi đất trống đầy cỏ dại mùa hè mọc um tùm. Đó là một ngôi nhà hai tầng có sân thượng, và đứng sừng sững trên đó chính là Hiệp sĩ Thùng các-tông── à không, Robot Thùng các-tông.

Đằng đó là nhà Yaguruma đấy à.

Công nhận, trông cũng ra dáng lắm chứ? Căn nhà trông cứ như mấy cái thùng các-tông kích cỡ khác nhau xếp chồng lên vậy. Mà thôi, kiểu thiết kế đó cũng chẳng phải là không có.

Cơ mà cậu ta đang làm cái gì thế? Ngắm trời ngắm mây à?

A, cậu ta giơ hai tay lên rồi.

Tập thể dục hả?

Mặc cái bộ đồ vướng víu khó cử động như thế lại còn trốn học ở nhà, chắc là bị thiếu vận động chăng?

Khi hai đứa tôi đang vô thức dừng chân đứng nhìn thì cánh cửa sổ tầng hai bỗng bật mở.

A. Thằng nhóc hôm trước. Hình như là em trai Yaguruma──

"Lại nữa hả chị hai!"

Thằng nhóc có vẻ là em trai gào tướng lên về phía sân thượng.

"Đã bảo thôi đi mà! Mở cửa ra mau!"

Xem chừng Yaguruma đã khóa trái cánh cửa dẫn lên sân thượng mất rồi.

Nhưng mà sao cu cậu lại hoảng loạn đến mức đó nhỉ?

"Sao chị không chịu hiểu hả! Dù có làm bao nhiêu lần đi nữa thì chị làm sao mà bay lên trời được chứ!"

Hả!?

"Chân chị làm gì có động cơ tên lửa, bên trong người chị cũng đâu có gắn thiết bị phản trọng lực nào đâu!"

Yaguruma Thùng Các-tông hạ tay xuống, hơi nghển đầu nhìn xuống bên dưới.

Yaguruma nói gì đó.

"──Gắn cái con khỉ!"

Cậu em hét lên.

"Tóm lại là xuống đây mau!"

Thằng nhóc quát ầm lên nhưng Yaguruma hoàn toàn phớt lờ rồi ngẩng đầu lên. Chắc hẳn cô nàng đã ngắt nhận thức rồi. Thái độ đó đích thị là như vậy.

"Chạy thôi, Ryuugamine!"

"Dạ? ──A!"

Chẳng buồn bấm chuông, tôi chụp luôn lấy nắm đấm cửa căn nhà có gắn biển tên "Yaguruma".

May quá, cửa không khóa.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Yaguruma định nhảy xuống đấy!"

"Sao cơ ạ?"

Mở toang cánh cửa, tôi hét lớn rằng xin phép làm phiền rồi lao thẳng vào trong.

"Chẳng phải thằng nhóc vừa gào lên là làm sao bay được đấy thôi! Nghe xong câu đó Yaguruma liền ngắt nhận thức ngay. Bỏ ngoài tai lời can ngăn đồng nghĩa với việc cô ta nhất quyết muốn bay cho bằng được!"

"Ra là vậy."

"Đùa kiểu quái gì không biết," tôi vừa cởi giày vừa nói. "Thằng nhóc nói chuẩn đấy. Thử nhảy từ tầng hai xuống mà xem. Trọng thương là cái chắc. Sơ sẩy một tí là mất mạng như chơi. Tôi có điên mới để chuyện đó xảy ra ngay trước mắt mình!"

"Chúng ta phải làm sao đây ạ?"

Ryuugamine cũng cởi giày rồi vội vã chạy theo sau tôi, kẻ đang tự tiện xông thẳng lên cầu thang.

"Nhờ cô đấy, Ryuugamine. Mau cất tiếng gọi để giữ chân Yaguruma lại đi. Giờ tôi có nói gì thì cô ta cũng bỏ ngoài tai y như với thằng em thôi, nhưng cô thì khác đúng không? Xong xuôi rồi ta sẽ thử cách giải quyết lúc nãy. Chỉ cần Yaguruma nhận thức được tôi và lắng nghe tôi nói là mọi chuyện sẽ êm xuôi chứ gì?"

"Đúng là trên lý thuyết thì vậy ạ."

Nghe chữ "trên lý thuyết" làm tôi có chút bất an, nhưng tình thế này chẳng còn cách nào khác. Lao lên hết cầu thang, chúng tôi bắt gặp thằng nhóc đang bám víu lấy cánh cửa dạng cửa sổ trần dẫn lên sân thượng.

"Này nhóc!"

Thằng nhóc ngoái đầu lại, thốt lên kinh ngạc:

"Mấy người! Là người lúc trước──"

"Chuyện đó để sau đi! Có chuyện gì vậy!"

"Chị hai khóa cửa lại rồi!"

Thằng nhóc ra sức giật mạnh tay nắm cửa lạch cạch, nhưng cánh cửa trần vẫn trơ ra không chút xê dịch.

Khoan đã.

Có gì đó không đúng ở đây.

Cánh cửa này làm sao mà khóa từ bên ngoài được chứ. Then cài nằm ở phía trong cơ mà!

"Bình tĩnh đã! Không phải bị khóa đâu! Khóa chỉ cài được từ phía trong thôi!"

"Hả!?"

Thằng nhóc nhìn lại cánh cửa, sực nhận ra.

"N-Nhưng mà nó không mở ra được!"

"Tránh ra."

Tôi chen lên thay chỗ thằng nhóc, bám vào chiếc thang dốc đứng rồi dùng sức đẩy cánh cửa.

Quả nhiên đúng như dự đoán.

Cửa có nhích lên được một chút xíu. Nhưng mà── khốn thật! Nặng quá thể!

"Để tôi giúp một tay ạ."

Ryuugamine bước tới bên cạnh, cùng đặt tay lên cánh cửa với tôi. Cô áp cả cánh tay vào và dùng sức đẩy lên.

Một tiếng "uỵch" nặng nề vang lên như có vật gì đó đổ rạp xuống, cánh cửa bật mở. Ryuugamine thoăn thoắt leo hết thang rồi lách người ra ngoài trước.

Đang đứng ở phía dưới, tôi vội vã đảo mắt sang hướng khác để tránh nhìn vào bên trong làn váy vừa tung bay.

Phép lịch sự tối thiểu đấy.

"──Yaguruma-san!"

Tiếng gọi của Ryuugamine vang lên đanh thép.

Tôi đưa tay kéo cậu em trai lên rồi cùng nhau bước ra sân thượng.

Đó là một khoảng sân thượng nhỏ hẹp đến mức ví như mắt muỗi cũng chẳng ngoa. Cạnh đó là một chiếc giá phơi đồ nằm đổ chỏng chơ. Hóa ra thứ đè lên cánh cửa chính là cái này.

Yaguruma Kokoro đang đứng bên ngoài phần lan can cao ngang thắt lưng, hai tay giang rộng nằm ngang. Tư thế ấy toát lên vẻ sẵn sàng lao mình xuống bất cứ lúc nào.

"Tôi là Ryuugamine Ouko! Là cá tính giả cùng lớp, đồng thời là lớp trưởng của cậu!"

"……Lớp trưởng?"

Vẫn giữ nguyên hai tay giang rộng, Yaguruma xoay phắt người lại.

"Ơ? Ủ-Ủa kìa?"

Do xoay người quá đà nên cái hộp các-tông trùm đầu bị quay tít sang một bên! Bị che mất tầm nhìn, Yaguruma quýnh quáng lảo đảo khiến tôi phải thốt lên một tiếng thất thanh. Thằng em cậu ta cũng vậy.

Tuy vậy, Yaguruma vẫn giữ được thăng bằng tại chỗ, dùng cánh tay các-tông chỉnh lại phần đầu về vị trí cũ rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Người muốn thở phào ở đây phải là bọn tôi mới đúng chứ! Ryuugamine dường như cũng một phen hú vía. Hai bàn tay cô nàng nắm chặt đến mức run lên. Thề có chúa, lúc nãy tôi cứ ngỡ cô ta ngã xuống thật rồi chứ……

"Cậu có còn nhớ chúng ta từng gặp nhau một lần rồi không?"

Ngoại trừ đôi bàn tay đang siết chặt ra, Ryuugamine vẫn duy trì một thái độ điềm tĩnh tuyệt đối, cất lời mà không để lộ chút dao động nào trong giọng nói.

"Lần trước thật thất lễ với cậu quá."

Cô khẽ cúi đầu chào.

"A, ra là vậy sao ạ."

Giọng đáp của Yaguruma đều đều không một chút ngữ điệu, thành thử hoàn toàn không thể đoán biết được cảm xúc bên trong.

"Tình cờ bắt gặp trên phố rồi nhờ đấm tôi một phát, ai ngờ người đó lại chính là lớp trưởng lớp mình, quả là một xác suất đáng kinh ngạc."

Cái đầu bằng hộp các-tông khẽ gật gù.

"Tiện đây thì hôm nay, vị ân nhân tốt bụng đã lắng nghe tâm nguyện của tôi không đi cùng sao ạ?"

Kẻ lắng nghe tâm nguyện đó là đang ám chỉ Tsubasa đấy à?

Đích thị là nó rồi còn gì.

Nghĩ lại vụ đó mà tôi vẫn còn hết hồn.

Yaguruma cứ đi khắp nơi túm bất kỳ ai gặp trên đường rồi xin người ta "hãy đấm tôi đi", đúng lúc bọn tôi đụng độ và đang ra sức từ chối thì Tsubasa bất thình lình xuất hiện, tung một cú đấm như muốn đục thủng luôn lớp vỏ các-tông.

Thế nhưng Yaguruma lại quay sang cảm ơn Tsubasa rối rít.

Đúng là cô nàng xin được đấm thật nên Tsubasa làm vậy cũng chẳng sai lý lẽ, nhưng tôi thì chẳng tài nào nuốt trôi nổi cái logic quái đản đó.

Vậy mà đến tận bây giờ, con bé Tsubasa vẫn được tán tụng là tốt bụng.

……Chịu chết, không sao hiểu nổi.

"Người đó không phải là bạn cùng lớp của chúng ta,"

Ryuugamine thẳng thừng gạt phắt đi.

"Thế nên người đó chẳng dính dáng mảy may gì tới vấn đề đang tồn tại giữa chúng ta cả."

"Vấn đề sao ạ?"

Ryuugamine gật đầu.

"Yaguruma-san. Hôm nay tôi ghé qua làm phiền là để tìm hiểu xem vì lý do gì mà cậu lại không đến trường. ……Nghe nói là do bị thương, có đúng không?"

"Mãi mà tôi vẫn chưa bay lên trời được ạ."

Cậu ta còn khẽ cười hi hi một tiếng.

Thật đấy à trời!?

"Này nhóc,"

Tôi hạ giọng thì thào với thằng em trai đang nín thở theo dõi bên cạnh.

"Vụ này không phải lần đầu đấy chứ?"

Thằng nhóc gật đầu.

Đùa nhau chắc!? Thế quái nào mà đến giờ vẫn chưa mất mạng vậy trời……

Cá tính giả chỉ có 《Cá tính》 là đặc biệt, chứ thể chất thì chẳng khác gì người bình thường. Bình thường nhảy từ tầng hai xuống không khéo là toi mạng như chơi. Có thể lớp vỏ các-tông bên ngoài đã đóng vai trò làm đệm giảm chấn, nhưng nói gì thì nói, chỉ có thể tặc lưỡi bảo là do số quá đỏ mà thôi.

Nhưng ra đó là lý do cô nàng không chịu đến trường ư.

Chẳng biết một cú 《nhảy》 mất mấy tháng mới lành, nhưng vừa bình phục xong lại nhảy tiếp thì lấy đâu ra thời gian mà đến trường nữa. Đã vậy xen giữa những lần đó còn bày trò luyện tập kiểu "robot không biết đau nên phải chịu đấm cho tới khi mất hết cảm giác đau đớn" như lần nhờ vả bọn tôi hôm nọ, thì đi học thế quái nào được.

"Thì ra là thế," Ryuugamine gật đầu như đã thấu hiểu. "Thế nhưng dù là cá tính giả── không, chính vì là cá tính giả nên cậu càng phải đến trường."

Yaguruma nghiêng đầu như muốn hỏi tại sao.

"Chính vì thế, hôm nay tôi đã dẫn theo một người có thể đem lại manh mối để giải quyết nỗi phiền muộn ấy của cậu. Xin trân trọng giới thiệu, Dân làng── A!"

Cô nàng vung tay chỉ thẳng về phía tôi, làm như đang ra mắt một báu vật không bằng.

Đến lượt mình lên sàn rồi.

Khuôn mặt các-tông của Yaguruma dõi theo cánh tay của Ryuugamine. Đón lấy ánh nhìn đó, tôi cất lời:

"Chào đằng ấy nhé!"

Vì chẳng nghĩ ra câu chào nào hay ho hơn nên tôi đành buột miệng như vậy.

"Tôi là lớp phó, Satou Jirou!"

……Sao rồi?

"A, xin chào ạ."

Tốt lắm, được nhận thức rồi!

"Bạn Dân làng này là một Dân làng vô cùng ưu tú đấy ạ!"

Ryuugamine lại tuôn ra mấy lời tâng bốc nghe mà ngứa hết cả người.

"Nếu ví như trong các câu chuyện kể, cậu ấy không phải kiểu Dân làng chỉ biết nói 'đây là ngôi làng nọ làng kia', mà là dạng Dân làng dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng lại nắm giữ những truyền thuyết trọng đại hay thần chú bí truyền rồi vô tình làm lộ ra ấy ạ!"

…………

Thế rốt cuộc đây là đang khen hay đang chửi vậy trời?

Nghe chẳng khác nào bảo tôi là thằng ngốc nắm giữ báu vật mà không biết giá trị vậy……

Th-Thôi kệ, cứ tạm coi như là khen đi.

"Ồ ồ. Ra là vậy sao ạ."

Dù sao thì đối phương cũng đang gật gù ra vẻ thán phục lắm.

Đúng vậy đấy ạ, Ryuugamine chẳng hiểu sao lại ưỡn ngực gật đầu đầy vẻ tự hào. Ơ hay, người được khen với được thán phục là tôi cơ mà!

"Thế nên cậu cứ thoải mái giãi bày nỗi bận lòng đi, chúng ta sẽ cùng giải quyết dứt điểm vấn đề này nhé!"

Ryuugamine siết chặt hai nắm đấm trước ngực.

Mặt cô nàng hiện rõ vẻ đã quyết định xong xuôi.

Cái điệu bộ dương dương tự đắc này trông na ná mỗi lần cô nàng nghĩ ra được một kế sách tiêu diệt nhân loại nào đó vậy.

Thế nhưng──

"Nhưng tôi đâu có phiền não gì đâu ạ?"

Yaguruma nghiêng đầu── dù gọi là nghiêng đầu chứ cái hộp các-tông lệch hẳn đi một góc khá lớn── rồi thản nhiên buông ra một câu không ai ngờ tới.

"Hả?"

Ryuugamine thảng thốt kêu lên.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy.

Không có phiền não á? Làm quái gì có chuyện vô lý đùng đùng như thế được!

"N-Nhưng mà, chuyện cậu không thể bay lên trời, rồi rõ ràng là robot mà lại biết đau đớn──"

Chuẩn luôn.

Nếu không phải phiền muộn thì mấy cái trò quái đản kia rốt cuộc là cái giống gì hả?

Rõ rành rành là nỗi niềm trăn trở còn gì nữa?

"Cả cái lúc cậu bảo muốn tôi đấm một cái──"

Thấy Ryuugamine cuống quýt lắp bắp,

"Đúng vậy mà? Tôi đã nhờ thế thật đấy ạ."

Yaguruma gật đầu.

"Tôi chỉ đang lặp đi lặp lại các bài thử nghiệm thực tế nhằm khắc phục những nhược điểm của bản thân mà thôi. Khoa học cũng giống như việc đãi tìm một hạt vàng giữa sa mạc mò mẫm thử sai vậy. Ngày ngày tôi đều đang tiến hành thí nghiệm."

Yaguruma giơ cao cánh tay các-tông lên hết cỡ, tràn trề niềm tự hào.

Gì vậy trời?

Rốt cuộc là sao?

"Chuyện này……"

Chẳng hiểu sao sau khi lẩm bẩm câu đó, Ryuugamine bỗng im bặt.

"Này, Ryuugamine. Sao thế?"

Tôi cất tiếng hỏi, nhưng nàng Ma vương đầy mưu lược dường như đã lạc lối hoàn toàn, chẳng đáp lại tôi lấy một lời. Cô nàng chẳng buồn gặng hỏi thêm điều gì nữa, chỉ biết chau mày lẩm bẩm những tiếng ậm ừ trong họng.

"Chính vì thế đấy ạ,"

Yaguruma Kokoro lại quay ngoắt lưng về phía chúng tôi.

"Bản thân tôi lúc này làm gì có thời gian rảnh rỗi để mà đến trường chứ!"

Dứt lời, Yaguruma lại giang ngang hai cánh tay một lần nữa. Cậu ta duỗi thẳng sang hai bên cứ như thể cánh máy bay vậy.

Này, không lẽ──

"Ba!"

Yaguruma hô to.

Thật đấy à trời! Còn đếm ngược nữa cơ đấy!?

"Chị hai!"

Vừa nghe tiếng thét như xé lòng của cậu em, cơ thể tôi đã lao đi trước cả khi kịp suy nghĩ. Ngay khoảnh khắc tôi phóng vụt qua bên cạnh, Ryuugamine cũng giật mình lao theo.

"Hai!"

Không lẽ cái con khỉ gì nữa! Yaguruma định nhảy thật rồi. Cô ta tính bay thật đấy!

"Một!"

Khốn kiếp! Đùa nhau chắc!

"Cất cánh!"

Cố cong khớp gối vốn chẳng mấy linh hoạt, Yaguruma tung mình phóng thẳng khỏi sân thượng.

Gần như trong cùng một khoảnh khắc, tôi và Ryuugamine từ hai phía chộp lấy hai cánh tay đang giang ngang của Yaguruma.

Rơi mất!

Bị sức nặng kéo tuột đi như muốn lôi cả bọn rơi xuống đất, tôi vội móc chân vào lan can, dùng hết sức bình sinh ở hông để ghìm lại. Phía sau, thằng nhóc em trai nắm chặt lấy vạt áo của tôi và Ryuugamine, ngồi bệt xuống sàn ra sức kéo ngược về.

Rút cuộc, tôi và Ryuugamine rơi vào thế treo lơ lửng Yaguruma ở giữa không trung.

"T-Tại sao các người lại cản trở tôi!"

Con nhỏ này nói nghiêm túc đấy hả trời!?

"Đừng có quẫy! Rơi bây giờ!"

"Phải đấy! Cậu nằm yên xem nào!"

"Không sao đâu ạ. Bởi vì tôi là robot mà. Dù có ngã xuống thì cũng không biết đau── chắc vậy!"

Chắc vậy là cái thá gì hả trời! Ai mà để cho cô làm cái trò thí nghiệm điên rồ đó chứ!

Tôi gồng hết sức bóp chặt lấy tay cô nàng.

Thế nhưng──

Thứ tôi và Ryuugamine đang nắm lấy chỉ là lớp giáp bọc bằng bìa các-tông. Dù đã bóp bẹp dí cả lớp bìa để cố níu lấy cánh tay bên trong, nhưng quả nhiên── nó vẫn trượt ra. Đang tuột dần rồi!

"Đúng rồi. Cất cánh từ đây khó khăn quá, thế nên tôi sẽ chuyển sang bài luyện tập rơi xuống đất rồi hiên ngang đứng dậy từ hố va chạm vậy. Vì lẽ đó, xin hãy buông tay ra ạ."

Đùa bố mày chắc!

Tôi càng dốc thêm sức vào đôi bàn tay. Nhưng như muốn chế giễu mọi nỗ lực ấy, cánh tay bên trong lớp bìa các-tông cứ thế tuột dần, tuột dần xuống dưới.

Hỏng rồi…… Rơi mất thôi!

"Vậy thì, bài đếm ngược xin phép được bắt đầu lại nhéー. ……Ba!"

"A-Ai đó cứu vớiー!"

Tôi gào lên.

"Có ai không, cứu mạng vớiー!"

"Hai!"

Ryuugamine cũng đang cắn răng bám chặt, cơ mà vấn đề chẳng phải do khỏe hay yếu, mà là nó quá trơn.

Nếu cứ thế này mà rơi xuống thì khả năng cao là gãy xương chân. Dù thả rơi tự do thế này ít nguy hiểm đến tính mạng hơn là phi đầu xuống đất, nhưng làm sao mà giương mắt đứng nhìn cho đặng!

"Một!"

Ngay khoảnh khắc ấy, chỉ còn trơ lại hai ống các-tông bẹp dúm trong tay tôi và Ryuugamine, Yaguruma Kokoro đã rơi thẳng xuống. Rơi từ độ cao của sân thượng ngôi nhà hai tầng.

Tôi bất giác nhắm tịt mắt lại.

──Đúng vào giây phút đó.

"U-O-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A!!"

Cùng với tiếng gầm vang dội từ phía bên kia con phố, một cơn lốc màu vàng kim bỗng quét qua.

Đích thực là một cơn gió lốc.

Yaguruma rơi xuống bãi cỏ dại mùa hè mọc rậm rạp, những âm thanh ghê rợn như tiếng "uỵch", rồi lại "rắc" vang lên chói tai.

Bọn tôi đã không thể kéo được cô nàng lên.

Thế nhưng──

"Tsubasa!"

Cơn lốc màu vàng kim khi nãy chính là Hikarigaoka Tsubasa. Mái tóc vàng óng của con bé lấp lánh chói lọi dưới ánh mặt trời đã tạo nên ảo ảnh đó. Trên đám cỏ dại rạp xuống đất, Tsubasa đang nằm sóng soài làm đệm lót ở phía dưới, có vẻ như vừa đỡ trượt Yaguruma trong bộ giáp các-tông.

Chúng tôi vội vã lao xuống cầu thang, phi như bay ra ngoài. Vòng qua bờ tường rào vào bãi đất trống, hai người họ vẫn nằm ngay đơ đúng y như tư thế nhìn từ trên cao xuống.

Cú đỡ lúc nãy trông như thể đã đập cả đầu xuống đất. Trong tình huống này tôi chẳng biết có nên tự tiện cử động người họ hay không.

"Này!"

Tôi cất tiếng gọi thử một câu, đôi mắt ấy lập tức mở to tròn xoe.

……May quá.

Tròng mắt không bị tụ máu hay có dấu hiệu gì bất thường.

"Có sao không, Tsubasa!?"

"Ái chà…… hình như trật khớp vai mất rồi."

Vẫn đang nằm bẹp dưới thân Yaguruma, con bé Tsubasa thản nhiên buông một câu tỉnh bơ như thế đấy!

"Thật đấy à!? Đ-Đợi chút, để tôi gọi xe cấp cứu ngay!"

Tsubasa bật cười.

"Thôi, cần gì đâu."

"Cần gì mà cần! Trật khớp vai là đại thương tích rồi còn gì nữa!"

"Làm gì đến mức ấy."

Xoay người một cái, Tsubasa khéo léo trườn ra khỏi người-thùng-các-tông mà chẳng cần dùng đến hai cánh tay.

"Thỉnh thoảng tớ cũng bị suốt ấy mà. Bị thành tật thì cũng phiền, với lại bảo không đau thì là nói dối."

"Bởi thế mới phải đi bệnh viện!"

"Thế nên mới bảo cậu bình tĩnh lại đi mà, Jirou. Người bị thương là tớ chứ có phải cậu đâu. Vả lại chẳng cần gọi cấp cứu thì đám người đó cũng tới ngay thôi."

Đám người đó?

Đứng cạnh thằng nhóc đang ôm chầm lấy chị hai gọi "Chị ơi!", tôi chau mày thắc mắc.

"Là Bạch Y đấy ạ."

Quỳ gối trên đám cỏ dại rạp xuống đất, Ryuugamine vừa kiểm tra mạch đập và nhịp thở của Yaguruma vừa nói:

"Đó là cơ quan y tế cấp cứu chuyên biệt dành cho 《Cá tính giả》."

"Đúng thế đấy," Tsubasa tiếp lời. "Nếu Hắc Y giống như cảnh sát thì Bạch Y cũng tựa như bệnh viện vậy. Cậu không biết sao? Tớ thỉnh thoảng vẫn được họ chiếu cố suốt đấy chứ."

Ai mà biết được chứ!

"Mà công nhận, tớ chỉ định làm nhiệm vụ bám đuôi Jirou thôi, ai dè lại đụng phải tình huống giật gân cỡ này chứ."

"Đừng có mở mồm ra là nhiệm vụ với chả nhiệm vụ nữa xem nào……"

Tsubasa cười toe toét.

"Đừng có làm cái bộ mặt đó chứ, Jirou. Thực thi chính nghĩa vốn là sứ mệnh của Dũng giả mà. Tớ làm vậy cũng là vì bản thân tớ thôi. Cơ mà này, Ma vương. Sao ngay cả cô cũng xông vào cứu người thế hả? Ma vương mà cũng đi làm việc tốt được à?"

Nghe thấy thế, mặt Ryuugamine đỏ bừng lên.

"T-Tôi đâu có thèm làm việc tốt! Chẳng qua tôi chỉ──"

"Chỉ là sao cơー?"

Tsubasa cười tủm tỉm chọc ngoáy.

Ryuugamine cắn chặt môi một lát, rồi dứt khoát giơ ngón tay chỉ thẳng vào tôi.

"Tôi chỉ định phá đám Sa── Dân làng A thôi mà!"

Cái mặt kia rõ ràng đâu có nói như thế.

Nói dối dở tệ dở hại.

"Uầy, sợ quá cơー!"

Cậu cũng bớt giả bộ sợ sệt một cách sượng trân đi giùm tôi cái, Tsubasa!

Cả thằng em Yaguruma nữa!

Nhóc cũng đừng có tin lời cô ta sái cổ thế chứ! Nhào tới nằm đè lên lớp thùng các-tông là định che chở cho chị hai hả? Tinh thần đáng khen đấy── cơ mà Ryuugamine ngoài chuyện muốn hủy diệt nhân loại ra thì tuyệt đối chẳng làm điều xằng bậy nào khác đâu!

"──A, tới rồi kìa."

Nghe Tsubasa bảo, tôi ngoái lại thì thấy vài chiếc xe van màu trắng đã đỗ xịch bên bãi đất trống, một nhóm người mặc áo blouse trắng từ trên xe túa xuống nườm nượp. Tôi có hơi hoảng một chút. Nhưng thằng em trai của Yaguruma dường như đã quen với cảnh này, trông cu cậu có vẻ an tâm hơn hẳn rồi ngoan ngoãn rời khỏi người chị mình.

Quả nhiên trông họ rất ra dáng nhân viên cứu hộ. Bằng thao tác cực kỳ thuần thục, họ kiểm tra tình trạng của Yaguruma rồi dùng kéo cắt phăng từng mảng thùng các-tông kêu xoèn xoẹt.

Úi chà! Khỏa thân! Bên dưới lớp các-tông lại chẳng mặc cái gì nữa hả trời!

"K-Không được nhìn ạ!"

Tiếng quát vừa cất lên, tầm mắt tôi bỗng chốc tối sầm lại từ phía sau.

Đồng thời, có thứ gì đó mềm mại ép sát vào lưng tôi. Êm ái làm sao. Cảm giác vừa cứng cáp lại vừa mềm mại. Không lẽ đây là…… ngực của Ryuugamine──

"Khoan đã, cô làm cái trò gì đấy hả, Ma vương!"

Tsubasa gắt lên khiến đôi bàn tay đang che mắt tôi của Ryuugamine khẽ trượt sang một bên.

Chắc vì bị trật khớp vai không cử động tay được, con bé Tsubasa liền vung chân tính đá Ryuugamine một cú. Dù chẳng với tới nơi. Về phần Yaguruma, cô nàng đã được đặt lên cáng cứu thương, trùm khăn trắng lên người rồi chuẩn bị khiêng đi. Trước câu hỏi dồn dập "Chị cháu có sao không?" của thằng nhóc, nhân viên Bạch Y khẽ gật đầu trấn an bảo không sao.

"Mau buông ra── Ái chà!?"

Một nhân viên Bạch Y giữ chặt lấy Tsubasa.

"Ối ối đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau!"

"N-Này, có sao không đấy!?"

Vừa toan bước lại gần thì tôi bị nhân viên Bạch Y chặn lại. Trong lúc đó, Tsubasa đã nhanh chóng bị trói chặt── à không, chắc là cố định chăng? Để khớp vai không bị lệch thêm nữa?

"……Phùー, đau điếng cả người."

Tsubasa thở hắt ra một hơi dài.

"Cậu ổn thật chứ?"

"À, không sao hết. Chỉ buốt lên một thoáng lúc nắn thôi. Giờ thì dễ chịu hơn nhiều rồi. Thế nhé, tớ đi nhờ họ nắn lại khớp xương một tí đây."

Dứt lời, Tsubasa quay sang nhìn Ryuugamine:

"Cô nữa, đừng có ở đây mà lo bao đồng chuyện của cá tính giả khác, mau mau vắt óc nghĩ kế hoạch hủy diệt nhân loại tiếp theo đi nhé? Lần này tớ cũng sẽ nghiền nát tan tành cho mà xem. ──Với lại, cấm có dính chặt lấy Jirou nữa đấy!"

Ryuugamine giật mình lùi phắt ra sau. Phù. Lưng tôi như muốn bốc hỏa đến nơi.

"L-Lần tới tôi nhất định sẽ tiêu diệt nhân loại cho mà xem!"

"Tớ mong chờ lắm đấy nhé."

Vừa cười ha hả, Tsubasa vừa tự mình bước lên chiếc xe van trong bộ áo nẹp cố định. Đám người Bạch Y rốt cuộc chẳng hé răng lấy nửa lời, cứ thế phóng xe đi mất hút, bỏ lại tôi, Ryuugamine và cậu em trai của Yaguruma đứng chơ vơ.

"Liệu có sao không nhỉ……"

Nghe tôi lẩm bẩm buột miệng, Ryuugamine liền bảo không sao đâu ạ. Sao tự dưng giọng điệu của cô ấy lại có vẻ gay gắt thế nhỉ?

"Đó thực sự chỉ là cơ quan y tế thông thường thôi mà. Bản thân tôi mỗi khi cảm sốt cũng gọi họ đến, mà đôi khi chẳng cần gọi họ cũng tự động tới nữa kìa."

Thật vậy à?

Con bé Tsubasa cũng bảo từng được họ chăm sóc nhiều lần rồi, chắc là không sao đâu, nhưng mà── cái âm thanh rợn người lúc nãy cứ văng vẳng bên tai.

Cả đời tôi chưa từng nghe thấy tiếng động nào kinh khủng như thế.

Thôi thì lát nữa gọi hỏi cô chú xem sao. Dẫu sao người nhà cũng sẽ nhận được thông báo chi tiết về tình hình của con bé.

Biết đâu tôi cũng có thể giúp được việc gì đó.

Dù gì tôi cũng cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Con bé chỉ hành động theo lẽ chính nghĩa của bản thân thôi, nhưng chung quy cũng tại tôi kéo nó dính vào mớ bòng bong này.

Tuy hành động đó đáng khâm phục thật đấy, nhưng mà──.

"Thiệt tình…… cái con bé đó từ xưa tới giờ cứ thích đâm đầu làm mấy trò liều mạng……"

Trong lúc tôi thở dài ngao ngán,

"……Hay là mình cũng làm trật khớp vai thử xem sao nhỉ."

Ryuugamine bỗng lí nhí lẩm bẩm một câu.

Ơ, sao lại thế? Cái lối suy nghĩ quái gở gì vậy trời? Đến cả cái chuyện cỏn con này mà cô cũng phải ganh đua với 《Dũng giả》 cho bằng được à.

"K-Không phải đâu ạ!"

Nhận ra tôi đã nghe thấy, Ryuugamine chẳng hiểu sao mặt đỏ bừng bừng rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"T-Tôi tuyệt đối không có ý muốn được người ta lo lắng cho hay gì đâu nhé!"

"Hả?"

"K-Không có gì đâu ạ, xin hãy quên hết đi!"

À ừ thì, tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Khó hiểu chết đi được. Hay là cô nàng muốn nhập viện cùng để tiện bề giám sát con bé Tsubasa chăng?

"──Này!"

Có tiếng gọi vọng lên từ phía dưới.

Là cậu em trai của Yaguruma. Còn Ryuugamine── quả nhiên là không nghe thấy gì rồi. Cô nàng quay lưng lại, vừa lẩm bẩm cái gì đó vừa lấy tay quạt lấy quạt để cho khuôn mặt đang đỏ ửng.

"Ai cho nhóc gọi người lớn hơn bằng 'này' hả?"

Tôi đưa tay nhéo má cu cậu một cái thật mạnh.

"B-Buông tha coi!"

"Ăn nói trống không thế mà coi được à? Trước mặt Ma vương đại nhân đấy nhé."

Ồ. Đông cứng người lại luôn rồi kìa. Thôi được rồi, thả ra vậy. Tất nhiên tôi chỉ nhéo vừa đủ chứ chẳng làm đau hay để lại vết hằn nào cả.

"……Đừng sợ. Đúng là cậu ấy mang cá tính Ma vương thật, nhưng hôm nay không đến đây với tư cách Ma vương đâu. Lúc nãy trên sân thượng anh đã bảo rồi đấy thôi? Yaguruma Kokoro là bạn cùng lớp của bọn anh. Cô giáo nhờ nên bọn anh mới qua xem tình hình chị nhóc thế nào đấy."

"Bạn của chị hai…… sao ạ?"

Thằng nhóc vẫn nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt có phần ngờ vực.

"A── Anh không phải là cá tính giả sao?"

"Ừ. Như nhóc thấy đấy, anh cũng chỉ là một 《Dân làng》 giống như nhóc thôi."

"Thế thì tại sao anh lại nói chuyện được với Ma vương chứ?"

"Anh chịu, chẳng biết nữa."

Tôi không hề nói dối. Có điều, nếu bảo đoán xem lý do vì sao lúc này mình lại được nhận thức thì tôi cũng lờ mờ suy luận ra được đôi phần.

Là vì tôi có ích.

Mà thôi, nếu nói thế nghe hơi thực dụng quá thì đổi thành "vì tôi không phải là một kẻ xa lạ chẳng liên quan gì" chắc sẽ đúng hơn.

Nếu chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp thì vẫn nằm ngoài vùng nhận thức.

Nhưng tôi lại là lớp phó, đã vậy còn chẳng hề sợ sệt khi mang đến những thông tin hủy diệt nhân loại. Nói chuyện bình thường. Lại còn từng đi chơi cùng nhau nữa.

Tóm lại, chúng tôi là bạn bè.

Tôi chợt nghĩ, nếu đã là bạn bè thì cái đám này dẫu đôi lúc có gạt mình ra ngoài nhận thức, nhưng về cơ bản họ vẫn sẽ nhìn thấy mình── đại loại là thế đấy.

"Nhưng mà chị gái nhóc cũng vẫn nói chuyện với một Dân làng bình thường như nhóc đấy thôi? Cả với người của chính quyền nữa."

"Thì đúng là vậy……"

Thằng nhóc liếc trộm Ryuugamine một cái.

"……Anh có cứu được chị hai cháu không?"

Cậu em nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt nghiêm túc như van nài, cất lời thỉnh cầu.

☆

Trước mắt, chúng tôi kéo nhau vào một quán ăn gia đình gần đó.

Cũng có phương án vào nhà Yaguruma để xem thử phòng ốc ra sao, nhưng tôi nghĩ người ta vắng nhà mà mình tự tiện xông vào thì không hay ho gì nên đành thôi.

Khi được dẫn vào bàn, tôi toan gọi món cho cả nhóm luôn một thể, thế nhưng Ryuugamine lại nhận thức được người phục vụ vừa bước tới.

Ừ thì cũng đúng thôi.

Nếu không làm được thế thì làm sao cô nàng đi mua sắm, hay một mình ghé vào quán cà phê hầu gái đối diện tiệm cá nơi Tsukaya làm việc để uống trà cho được. Dẫu một phần là do quán đó thuộc chuỗi kinh doanh của gia đình cô, nhưng Ryuugamine đích thị là khách quen ở đấy. Cơ mà xong việc một cái là nhân viên lại biến thành người vô hình ngay ấy mà.

"Cho tôi một trà sữa hoàng gia."

Gọi món nghe sang chảnh gớm. Trời thì đang nóng nực muốn chết.

"Thế cho tôi một cà phê đá. ──Còn nhóc, uống gì?"

"Cháu đâu phải em trai của anh. À. Cho cháu nước ép rau củ hỗn hợp."

Quan tâm đến sức khỏe dữ vậy trời! Trẻ con ranh ma mà bày đặt! Gọi cái gì hại người hơn chút xem nào!

Chờ người phục vụ rời đi,

"Cháu tên là Yaguruma Makoto. Mười tuổi."

Cậu em trai của Yaguruma tự giới thiệu bản thân như thế.

Ryuugamine vẫn nhìn tôi, tuyệt nhiên không liếc nhìn Makoto lấy một lần. Chẳng biết trong mắt cô ấy cảnh tượng này trông ra sao nhỉ. Cứ như thể tôi đang ngồi tự kỷ nói chuyện một mình chắc? Chịu chết.

Tạm thời đợi cho đến khi đồ uống được mang ra,

"Anh có thực sự cứu được chị hai cháu không?"

Hai tay ôm chặt lấy chiếc ly lớn, Makoto gặng hỏi tôi. Ánh mắt cu cậu vô cùng nghiêm túc.

"Bọn anh đến đây là để tìm hiểu lý do chị nhóc không chịu đi học, rồi khuyên Yaguruma quay lại trường. ……Mà thật ra thì lý do bọn anh cũng nắm được hòm hòm rồi."

Cứ nhảy từ trên nóc nhà xuống ầm ầm như thế thì đi học thế quái nào được. Vả lại chính miệng Yaguruma cũng bảo tương tự rồi còn gì. Rằng không có rảnh.

"Nhóc muốn chị hai mình dừng mấy trò liều mạng đó lại đúng không?"

Makoto gật đầu.

"Thế thì mục tiêu của hai bên cũng giống nhau rồi đấy. Vì nếu không dẹp được trò đó thì Yaguruma chẳng đời nào chịu đến trường đâu."

Nét mặt Makoto thoáng giãn ra vẻ an tâm hơn một chút.

Ryuugamine thì với phong thái "chuyện chẳng liên quan đến ta", tao nhã nâng tách trà sữa hoàng gia lên nhấp từng ngụm êm ru không một tiếng động.

"Nhưng mà, tại sao chị nhóc lại bắt đầu làm mấy trò đó? Xin lỗi nhé…… cơ mà nhìn kiểu gì cũng thấy bất bình thường."

"Nhưng mà, chị hai là cá tính giả mà──"

"Thì đành là vậy, nhưng anh chưa từng thấy đứa ngốc── đứa nào liều mạng đến mức chẳng màng tính mạng bản thân như thế bao giờ cả."

Ngay cả con bé Tsubasa cũng hiếm khi nào chơi ngông đến cỡ đó. Nếu như với Yaguruma đó là chuyện cơm bữa thường ngày thì dẫu có là cá tính giả đi chăng nữa, tôi thấy cô nàng cũng lệch lạc quá mức rồi.

Makoto thoáng chốc lộ vẻ bực bội, nhưng rồi cu cậu lại nuốt trôi cơn giận cùng ngụm nước ép rau củ. Chắc nhóc tưởng tôi đang bêu riếu chị mình chăng? Dẫu vậy, việc cu cậu biết kìm nén và cố gắng vắt óc suy nghĩ cách giãi bày khiến tôi có thiện cảm đôi phần.

Tôi không xen ngang mà chỉ nhắp từng ngụm cà phê đá, kiên nhẫn chờ cu cậu sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Quán này không có quầy đồ uống tự phục vụ, nhưng gọi cùng một món thì có thể uống thả ga bao nhiêu ly tùy thích.

Cứ ngỡ phải mất vài ba ly, thế nhưng khi ly đầu tiên mới vơi đi chừng một nửa thì Makoto đã cất lời.

"……Chị hai cháu cứ nghĩ mình là robot."

Cu cậu vừa nhìn chằm chằm vào chiếc cốc vừa nói.

Chuyện đó tôi biết rồi.

Có lẽ cu cậu cố tình nói ra để tự hệ thống lại câu chuyện trong đầu mình.

"Ở trường cháu được dạy về 《Cá tính》 rồi ạ. Từ xưa mọi người đã bảo chị hai là người kỳ quặc, nên khi biết được nguyên do thì cháu nhẹ nhõm hẳn, đã vậy lúc biết chị ấy là cá tính giả cháu còn phấn khích lắm."

"Phấn khích?"

"Vâng ạ," cu cậu cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. "Bởi vì là 《Cá tính giả》 cơ mà! Tương lai chẳng phải sẽ giàu nứt đố đổ vách sao. Đã thế…… lại còn là 《Robot》 nữa chứ. Lúc nghe người của chính quyền thông báo, cháu hào hứng cực kỳ luôn. Vừa ngầu lòi lại vừa đem đi khoe khoang với đám bạn được nữa chứ bộ?"

Ra là vậy sao? Mà thôi, gia đình tôi chẳng có ai là cá tính giả nên tôi cũng chịu, cơ mà ít nhất tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dắt Tsubasa đi khoe khắp hang cùng ngõ hẻm cả.

Chẳng biết hồi xưa Ryuugamine thế nào nhỉ, tôi vừa nghĩ thầm vừa liếc nhìn thì thấy cô nàng đang cố nén một cái ngáp dài. Vì không nghe được lời thằng em nói nên đâm ra chán ngắt cũng phải thôi. Thông cảm nhé. Lát nữa tôi sẽ giải thích lại sau, giờ ráng chịu đựng tí đi.

"……Chị hai ấy mà,"

Không để ý đến điệu bộ của Ryuugamine, Makoto tiếp tục kể:

"Là con gái đúng không ạ? Thế nên khi bị bảo là 《Robot》 chị ấy chẳng hiểu mô tê gì cả. Vì vậy cháu mới chỉ cho chị ấy biết. Rằng robot thực sự là thứ như thế nào. ……Đó chính là sai lầm lớn nhất của cháu."

"Nhóc đã chỉ thế nào?"

"Nhìn bộ dạng chị hai là anh hiểu rồi còn gì? Cái hình dung về robot của một đứa trẻ mẫu giáo chỉ nông cạn đến mức đó thôi. Nào là bị đấm cũng không biết đau, không cần cánh vẫn bay lượn được trên trời, mắt phát ra ánh sáng, giọng nói thì giật cục cứng đơ, toàn mấy thứ như thế đấy ạ. Chị hai tin sái cổ những lời cháu kể, cứ đinh ninh đó là chân dung của một robot thực thụ rồi ra sức bắt chước để trở thành như vậy."

Makoto cắn chặt môi rồi cúi gằm mặt xuống. Từng cử chỉ của cu cậu đều toát lên nỗi ân hận tột cùng.

"……Này, Ryuugamine."

Tôi hạ giọng hỏi nhỏ Ryuugamine đang ngồi sóng đôi bên cạnh.

"Hồi biết mình là Ma vương, cô đã làm gì? Ngay từ đầu cô đã hiểu rõ Ma vương là thế nào rồi à? Hay là có ai đó chỉ dạy cho cô biết Ma vương phải ra làm sao?"

"Tất nhiên là tôi được chỉ dạy rồi ạ. Nhận mệnh lệnh từ phụ thân, Thiếu tá Hakurou đã cất công tìm hiểu cặn kẽ xem một Ma vương thì cần phải thế nào. Bởi nếu tiếp nhận thông tin sai lệch thì chẳng những cá tính không phát triển được, mà bản thân còn phải chịu nhiều thống khổ nữa."

Chịu thống khổ à, dẫu hoàn cảnh có đôi chút khác biệt, nhưng chẳng lẽ nó cũng tương tự như vụ Tsukaya không thể chạm vào xác chết sao? Cơ mà trông Yaguruma đâu có vẻ gì là khổ sở như thế đâu ta──.

"Đúng như lời Ma vương bên đó nói đấy ạ."

Dường như biết rõ đối phương không nghe được tiếng mình, Makoto nói:

"Chị hai cháu đang làm đủ mọi cách để hoàn thành những tiêu chuẩn về robot mà cháu đã dạy. Hôm nọ anh gặp cảnh chị hai đi xin người ta đấm mình rồi đúng không? Vụ đó cũng thế, rồi cả chuyện nhảy từ trên mái nhà xuống để tập bay như hôm nay nữa, chẳng có gì xa lạ cả."

Những ngón tay bấu chặt vào ly nước của cu cậu chuyển sang màu trắng bệch.

"Nhưng mà…… cơ thể chị hai đâu phải bằng sắt. Robot thì có thân thể bằng thép, còn chị hai ở thế giới này vẫn chỉ là con người thôi. Là con người thì bị đau là đương nhiên, bị thương cũng là chuyện tất yếu, vậy mà chị hai cứ bảo như thế là không được. Rằng robot mà cháu kể đâu có như thế."

Makoto sụt sùi quệt mũi.

……Vụ này gay go to rồi đây.

"Này anh ơi."

Cu cậu nhìn tôi bằng ánh mắt thực sự như đang cầu cứu.

"Anh sẽ giúp cháu đúng không? Chẳng phải anh đến đây vì chuyện đó sao? Cháu chịu hết nổi rồi. Cháu không thể đứng nhìn chị hai bị thương chỉ vì lỗi của cháu thêm một lần nào nữa đâu!"

"Ra là thế à……"

Tôi chỉ biết thốt lên được bấy nhiêu.

Ngoài câu đó ra thì tôi còn nói được gì nữa đây? Hoàn cảnh này khác hẳn với trường hợp của Tsukaya. Dẫu Tsukaya hay Yaguruma đều có điểm chung là muốn khắc phục nhược điểm của bản thân, nhưng một bên như Tsukaya có thể giải quyết bằng việc tập cho quen dần, còn một bên như Yaguruma lại bị trói buộc bởi chính thể xác con người thì làm sao mà thay đổi được. Bảo tôi phải làm thế nào vào lúc này thì có vắt óc cũng chẳng nghĩ ra ngay được.

Thế nhưng, nếu không tìm cách giải quyết chuyện đó thì Yaguruma sẽ không chịu đến trường, và nỗi niềm của Makoto cũng chẳng thể nào tháo gỡ được.

…………

……Làm thế quái nào mà làm được chứ.

Yêu cầu đó chẳng khác nào bảo người ta hãy từ bỏ cá tính đi còn gì? Một khi vẫn mang thân xác con người bằng xương bằng thịt thì làm sao triệt tiêu được cảm giác đau đớn, và bay lượn trên trời lại càng là chuyện viển vông.

"Đi mà anh!"

Makoto nhoài hẳn người tới.

"Anh sẽ cứu chị hai cháu đúng không!"

Dưới những ánh mắt dòm ngó của khách khứa và nhân viên trong quán đang đổ dồn vào bàn mình, tôi chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết ậm ừ bất lực trong cổ họng.

"……Có cách nào cứu vãn không, Ryuugamine?"

Sau khi tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện của Makoto rồi hỏi thử, Ryuugamine khẽ lắc đầu.

"Nhưng mà, tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của Yaguruma-san……"

Có phải ý cô là cá tính giả chỉ có duy nhất một con đường để trở thành, thế nên mới phải dốc toàn lực bất chấp tất cả như vậy chăng? Bản thân tôi── hay những người như chúng tôi, chưa từng bị dồn vào bước đường cùng quẫn đó bao giờ nên chẳng thể nào thấu cảm nổi. Bảo hiểu thì đúng là dối lòng.

Giữa nỗi sợ hãi không biết mình có thể trở thành thứ gì, với nỗi kinh hoàng khi chẳng còn con đường nào khác để lựa chọn, cái nào đáng sợ hơn đây?

"Giá như là trước khi cậu ấy tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình──"

"Tất cả là do cháu ngu ngốc……"

Đôi vai của Makoto run rẩy bần bật.

"Hồi trước chính cháu đã bảo với chị hai…… rằng không bay được, hay thấy đau, đều là do chị chưa đủ cố gắng! Rằng chỉ cần quyết tâm thì chuyện gì cũng làm được hết! Đúng là thế mà! Chị hai bắt đầu làm mấy cái trò đó cũng là từ sau khi nghe cháu nói câu đấy chứ đâu!"

Những giọt nước mắt lã chã rơi khỏi khóe mi của Makoto.

"……Đừng khóc nữa."

Tôi chộp lấy chiếc khăn ướt trên bàn rồi dí thẳng vào mặt Makoto.

"Dù có là thế đi nữa thì cũng chẳng phải lỗi tại nhóc. Chẳng phải lỗi của bất kỳ ai hết. Đó là câu trả lời do chính chị hai nhóc tự mình lựa chọn chứ không phải ai khác. Nhóc── hay bọn anh, đúng là có đưa ra gợi ý thật, nhưng chỉ có vậy thôi. Nhóc không có trách nhiệm gì trong chuyện này cả."

Đây rõ ràng chỉ là lời ngụy biện.

Thế nhưng, dù biết rõ mười mươi là ngụy biện, tôi vẫn không thể kiềm lòng mà thốt ra.

Ngụy biện thì đã sao chứ.

Nhìn một đứa trẻ sắp sửa bị chính những lời nói ngây thơ ngày xưa đè bẹp dí thế này, bảo tôi giương mắt đứng nhìn làm ngơ sao được?

Trên đời này có một câu danh ngôn tuyệt vời gọi là nói dối cũng là một phương tiện thiện xảo đấy.

"……Cứ để anh lo liệu cho."

Tôi dùng khăn chà mạnh vào má cu cậu một cái dứt khoát.

"Sa── Dân làng A!"

Ryuugamine cất tiếng. Vẻ mặt cô nàng như muốn cảnh báo tôi rằng hứa hươu hứa vượn chẳng bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp đâu.

Đúng là có thể như thế thật.

Nhưng mà này.

"Ryuugamine. Chính cô đã nói rồi đấy thôi? Chữ 《A》 của tôi là chữ 《A》 trong 《Ace》 cơ mà. Chẳng lẽ chính cô lại không tin tưởng tôi sao?"

Tôi dõng dạc tuyên bố một câu đanh thép.

Ryuugamine chẳng hiểu sao khẽ run rẩy một thoáng, rồi hai tay cô siết chặt lấy nhau trước ngực.

"N-Ngầu quá đi mất……"

Tôi vừa nghe cô nàng lẩm bẩm câu đó là do mình nghe nhầm đấy à? Ủa khoan, mà sao đến cả cô cũng rơm rớm nước mắt thế kia? Mặt mũi lại còn đỏ ửng lên nữa chứ?

"Anh ơi!"

Hộc!

Makoto nhảy phắt xuống ghế sofa rồi vòng qua mép bàn, tông thẳng một cú như húc bóng bầu dục vào mạn sườn tôi……

"Thật chứ ạ!? Anh thật sự sẽ giúp cháu đúng không!? Hứa rồi đấy nhé!?"

"Ừ-Ừ, cứ giao hết cho anh."

Tôi giơ ngón tay cái lên làm dấu bảo đảm với Makoto.

"Ở thời buổi bây giờ, thứ quyền lực tối thượng nhất chính là 《Thông tin》 đấy. Để anh cho nhóc thấy Dân làng mới thực sự là kẻ mạnh nhất trần đời."

☆

Làm bộ làm tịch ra oai một phen như thế rồi tiễn Makoto ra về xong xuôi, tôi mới thấu.

"Trường hợp của cậu ấy là bất khả thi ạ."

Khi chỉ còn lại hai đứa── dẫu với Ryuugamine thì có lẽ ngay từ đầu cũng chỉ như có hai đứa ngồi với nhau── cô nàng liền phán một câu xanh rờn.

"Hả? Bất khả thi? Ơ? Ý cô là sao?"

Ryuugamine khẽ thở dài một tiếng, rồi gọi thêm một tách hồng trà nữa.

Tôi đành ngồi đợi cho đến khi trà được mang ra.

Chẳng mấy chốc, tách trà sữa hoàng gia giống y lúc nãy đã được bưng tới, Ryuugamine chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.

Trông cô nàng thong thả như thế có lẽ là do trong lòng tôi đang sốt ruột như lửa đốt, nhưng dù sao tôi vẫn kiên nhẫn chờ.

Khẽ thở hắt ra một làn hơi ngọt ngào, Ryuugamine cất lời:

"……Yaguruma-san không hề trăn trở phiền muộn. Cậu ấy chẳng hề tìm kiếm bất kỳ gợi ý nào cả. Chúng ta không thể áp dụng cách làm như với Tsuka-chan được đâu."

Cô nàng tuôn ra một mạch không ngắt quãng.

"K-Khoan đã nào. Tôi chưa hiểu. Khác nhau ở chỗ nào cơ chứ?"

"……Cậu có nhớ lúc Tsuka-chan bắt chuyện với Sa── Dân làng A, cậu ấy đã tha thiết muốn điều gì không?"

Đương nhiên là nhớ rồi.

"Nhờ tìm cách giúp giải quyết vụ không thể chạm vào xác chết đúng không."

Đối với một Tử linh sư chuyên điều khiển xác chết thì đó đúng là vấn đề sống còn. Tiện thể nói luôn thì cái "xác chết" mà Tsukaya nhắc đến có phạm vi rộng lớn vô cùng. Nào là cá, thịt các loại, bao gồm cả thảy "xác" của động vật nói chung.

"Đúng thế ạ."

Ryuugamine gật đầu.

"Tsuka-chan đã đặt câu hỏi cho cậu, rồi từ những câu trả lời vu vơ tăm tối ấy, cậu ấy đã tự tìm đến công việc làm thêm kia. Cậu ấy đã xuất sắc tự mình lần ra được manh mối giải quyết vấn đề."

Được khen thế tự dưng làm tôi thấy phổng mũi đôi chút.

"Thế thì cớ sao với Yaguruma lại không được?"

"Bởi vì cậu ấy đã tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình và đang bắt tay vào thực hành nó rồi. Cứ tiếp tục nhảy từ trên mái nhà xuống thì rồi sẽ có ngày bay được thật. Cứ chịu đấm chịu va đập mãi thì rồi sẽ có lúc không còn biết đau đớn là gì. Cậu ấy 《tin tưởng tuyệt đối》 rằng mình sẽ khắc phục được những điều đó. Cậu ấy không hề mang trong mình bất kỳ nỗi phiền muộn nào cả."

"Không…… phiền muộn ư?"

"Vâng. Một khi đã tìm ra câu trả lời, bọn tôi sẽ không bao giờ dao động hay hoài nghi. Có thể rồi sẽ đến một ngày nào đó cậu ấy nhận ra cách làm này là hoàn toàn sai lầm. Thế nhưng cho đến khi tự mình ngộ ra điều đó, cậu ấy sẽ thử nghiệm đến cùng bất chấp tất cả."

Tôi bất giác rùng mình ớn lạnh.

Không phải rùng mình vì Ryuugamine. Mà là vì Yaguruma.

Tôi đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô nàng lúc nãy. Dù vóc dáng mảnh khảnh nhưng những chỗ cần nảy nở vẫn có, và rải rác khắp thân thể ấy chằng chịt những vết bầm tím rõ mồn một. Nếu bảo là vết thương do cú ngã lúc nãy thì không thể lành chậm đến thế được, chắc chắn đó là tàn tích để lại từ những lần trước đó.

Vậy mà cô bảo sẽ thử nghiệm đến cùng cho tới khi ngộ ra sao? Cơ thể phải nát bấy đến mức nào thì cô nàng mới chịu coi là 《đến cùng》 đây hả trời?

"Trước đây tôi nghĩ mình cũng từng nói với Sa── Dân làng A rồi, tương lai của bọn tôi đã được định sẵn từ trước. Con đường chúng tôi có thể bước tiếp chỉ có duy nhất một lối mà thôi. Điều đó có thể coi là một đặc ân may mắn, nhưng đồng thời cũng là một nỗi khiếp hãi tột cùng. Nếu không thể trở thành thứ đó thì số phận mình sẽ trôi dạt về đâu? Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy, tôi lại cảm thấy như mình đang nhìn thấu vào một cái hố sâu tăm tối không đáy vậy. Cảm giác đó…… kinh khủng lắm. Thế nên để trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi ấy, bọn tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, và điều đó thậm chí còn được cả đất nước này công nhận nữa."

Đúng là như vậy thật. Và những người bình thường như bọn tôi dẫu có viện ra đủ thứ lý do này nọ thì rút cuộc vẫn chấp nhận thực tế đó.

"Sự hỗ trợ từ những người như Hắc Y hay đám Bạch Y lúc nãy cũng là một phần trong cơ chế đó."

"Vậy thì những cá tính giả mang cá tính 《Robot》 ai nấy đều ôm nỗi trăn trở giống như Yaguruma cả sao?"

"Cũng không hẳn là vậy ạ. Cá tính tuy cố định nhưng ở mỗi cá nhân lại có sự khác biệt. Nói là sở thích thì đúng hơn chăng. Chuyện này trước đây tôi cũng từng kể rồi, tôi là Ma vương hệ mưu lược, nhưng cũng có những Ma vương thuộc hệ sức mạnh cơ bắp."

Nhớ mang máng hình như là kiểu trùm trường 《Bancho》 hay xuất hiện trong mấy bộ manga cổ điển thì phải?

"Cả hai bên đều mang cá tính Ma vương, nhưng phương thức tiếp cận lại hoàn toàn trái ngược. Đây không phải là sự cố định của cá tính mà là sự khác biệt về sở thích. Hay nói đúng hơn là kết quả sau khi tìm kiếm những việc mình có khả năng thực hiện được. Chứ bảo tôi dùng sức mạnh cơ bắp để đàn áp đối phương thì khó lắm."

Nghĩa là cũng có những Dũng giả không thuộc kiểu người giống như Tsubasa sao…… Thật tình tôi chẳng tài nào tưởng tượng nổi.

"N-Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Chắc chắn cũng phải có những cá tính giả lầm đường lạc lối giống như Yaguruma chứ? Lẽ nào lại không có chế độ chăm sóc hậu mãi hay điều chỉnh gì cho họ à?"

"Chuyện đó thì tôi chịu rồi……"

Dứt lời, Ryuugamine lại nhấp thêm một ngụm trà.

"Nếu là cách thức để tiêu diệt nhân loại thì trong đầu tôi đang lờ mờ nảy ra vài ý rồi đấy, cơ mà──"

"Cái đó thì xin cô đừng có nghĩ ra giùm tôi cái!"

"Ơ kìa, làm sao mà kiềm chế được chứ ạ. Bản tính của Ma vương vốn dĩ là như thế rồi mà. Nhìn thấy bất cứ thứ gì thì ý nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu tôi luôn là: 'Liệu cái này có hủy diệt được loài người không nhỉ?' cơ mà."

Cái lối tư duy phiền toái quái gở gì không biết!

Khoan đã…… cái gì đây? Sao tự dưng cái giọng điệu của cô nàng lại hời hợt lông bông thế này? Cái vẻ mất hết hứng thú kia là sao? Không lẽ cô nàng đã bỏ cuộc rồi ư? Đã vội kết luận là vô phương cứu chữa rồi sao? Lẽ nào cô ấy đã quẳng luôn vấn đề của Yaguruma ra ngoài vùng nhận thức rồi chăng?

Này này, đùa đấy à trời!?

Từ từ đã nào!

"Th-Thế thì xếp sau phương án diệt vong nhân loại cũng được, cô có nghĩ ra thêm được cái gì nữa không!? Đến nỗi niềm của Tsukaya mà cô còn giải quyết ngon ơ cơ mà!"

"Thế nên tôi mới bảo là bất khả thi rồi mà. Tsuka-chan thì đang đỏ mắt tìm kiếm phương pháp, còn Yaguruma-san thì đã tự tìm ra con đường cho mình rồi. Cho đến khi tự bản thân nhận thức được điều đó là sai lầm thì dẫu ai có nói ngả nói nghiêng gì đi nữa cậu ấy cũng chẳng chịu lọt tai đâu. Dù rất đáng tiếc nhưng sự thật là vậy đấy ạ."

Trời đất ơi……

"Chúng ta cứ báo cáo lại với cô Decker như thế đi ạ. Chắc chắn cô giáo cũng sẽ chấp nhận thôi."

Lời lẽ ấy cứ như ngầm khẳng định 'đây mới chính là bản chất của cá tính giả', khiến tôi chẳng thể nào tìm được lời phản bác.

Vả lại, chính bản thân tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được bất cứ sáng kiến nào.

Rút cuộc, tôi chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn Ryuugamine đang nhâm nhi tách trà sữa hoàng gia một cách ngon lành.

Bạn đã đến cuối chương 17.

Không gian đọc của bạn